"…"
"…"
Tình hình đã được giải quyết nhanh chóng đến mức gần như nực cười.
Elizaveta.
Hay chính xác hơn, vị nữ thần đang chiếm hữu công chúa, đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Cô ta gục xuống như thể vừa nhìn thấy ma, mặt cắt không còn giọt máu vì cơn chấn động.
Vẻ ngoài sợ hãi đó đáng thương đến mức thậm chí còn gợi lên cả sự thương cảm trong tôi.
Sau đó, nữ thần giơ cả hai tay lên và tuyên bố đầu hàng.
"N-Ngươi! Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy! Làm sao một con người tầm thường lại có thể…!"
"…"
Nhìn cô ta hành động như một kẻ ngốc trong hình hài của Elizaveta thật chẳng dễ chịu chút nào.
Khi cậu cau mày, nữ thần thét lên một tiếng.
Không, chính xác hơn là nữ thần đang bị sốc khi nhìn thấy thực thể phía sau hơn, chứ không phải sợ hãi dáng vẻ con người của Edanant.
Sau đó, cô tỏ ra miễn cưỡng ngay cả khi nhắc đến nó, như thể đang phải đối mặt với một lời nguyền hung ác vậy.
Cô ta cúi đầu trong khi mồ hôi vã ra như tắm, cố gắng ra vẻ như mình không hề nhìn thấy gì.
"Hừm…! Ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi."
"C-Có vẻ không chỉ là một chút đâu."
Nữ thần hít một ngụm hơi thật sâu và trấn tĩnh lại bản thân.
Dù mới run rẩy thảm hại cách đây ít phút, cô ta vẫn hắng giọng và trưng ra cái vẻ ngoài cao quý ấy.
Có vẻ như vị thần quèn này đang cố gắng khẳng định phẩm giá của mình với tư cách là vị nữ thần đã tạo ra thiên đường và các Luinong.
Cô ta phủi bụi trên người.
Sau đó chỉnh đốn lại y phục và ưỡn thẳng lưng.
"Đó chỉ là một trò đùa đơn giản, vậy mà ngươi cũng mắc bẫy…! Con người thật sự ngu ngốc, phải không? Ngươi đã bị lừa một vố ngoạn mục!"
"Đúng như mong đợi từ vị nữ thần đã tạo ra các Luinong."
Nữ thần xoay tròn mấy vòng, làm bộ làm tịch.
Đó là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm thoát khỏi nỗi nhục nhã khó coi, thứ mà mấy phút trước cô vừa thể hiện trước một con người.
'Tốt nhất lên nên hùa theo cô ta vào lúc này.'
Chẳng có ích gì khi làm phật lòng tâm trạng của vị thần sáng thế cả.
Hơn nữa, có những điều cậu cũng muốn hỏi.
"Ta biết. Ngươi muốn nói với ta là ngươi muốn đưa những đứa trẻ đáng yêu của thiên đường ra ngoài."
Nữ thần, người đã nhìn thấu ý định của cậu bằng cái nhìn sắc sảo, nói với một tiếng cười khúc khích.
Đúng là mong đợi từ phong thái của một nữ thần.
Mặc dù diện mạo cho đến giờ thực sự rất thảm hại.
Nghĩ rằng mình đã chiếm ưu thế bằng cách nắm bắt được ý định của tên nhân loại, cô ta khoanh tay và hếch mũi lên.
Với vẻ ngạo mạn ngút trời đó, cô ghé sát mặt về phía cậu.
"Được thôi, cứ làm theo ý ngươi đi."
"…Đó là một câu trả lời nhanh đến bất ngờ đấy."
Các Luinong đã sống trong một môi trường khép kín từ rất lâu.
Họ chắc chắn sẽ trải qua sự bối rối lớn nếu bước ra thế giới bên ngoài.
Sẽ không dễ dàng gì để thích nghi cả.
Họ thậm chí có thể khóc lóc và đòi quay lại thiên đường.
Tuy nhiên, nữ thần lại sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị này.
Cậu cảm thấy khá bối rối trước sự dứt khoát của nữ thần, cô ta sẵn sàng chấp nhận điều kiện ngay lập tức mà không hề do dự lấy một giây.
Khi cậu bày tỏ sự bối rối qua ánh mắt, nữ thần nhún vai.
"Những đứa trẻ đáng yêu của ta cũng sớm phải tự lập thôi. Ta đâu thể cứ giữ chúng dưới tà váy mình mãi được, phải không?"
"T-Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi không nghĩ cô lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy đấy…"
"Thật thô lỗ, hỡi con người kia. Ta luôn là một vị nữ thần lo lắng cho tương lai của những đứa con yêu quý của mình."
"…"
Cô ta yêu thương các tiểu tiên mà mình tạo ra đến mức đích thân tạo ra thiên đường cho chúng.
Có lẽ vì thế.
Các Luinong rốt cuộc cũng đã trở thành một chủng tộc hoàn toàn thiếu đi tính độc lập.
Cậu bỗng cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy các Luinong cứ lặp đi lặp lại những trải nghiệm hạn hẹp trong một không gian bị giới hạn.
Vẻ ngoài không thay đổi của các Luinong qua hàng nghìn năm dường như cũng khiến vị đấng sáng thế bao bọc quá mức này cũng cảm thấy kỳ lạ.
'Chúng sẽ trở nên độc lập.'
'Một ngày nào đó, chúng cũng sẽ cố gắng tự lập mà thôi…'
Cứ suy nghĩ mơ hồ như vậy trong suốt hàng trăm năm.
Cuối cùng, một 'Rue Luinong' lập dị, kẻ khác biệt với đại đa số Luinong đã được sinh ra, đem theo trí tò mò về thế giới bên ngoài.
"Ta đã nhận ra khi quan sát Rue, người đã trưởng thành một cách xuất sắc khi trải nghiệm đủ loại cung bậc cảm xúc. Sự bao bọc mù quáng mà ta đã từng tin tưởng đã trở thành bức tường cản trở sự phát triển của lũ trẻ."
"Vậy cuối cùng, vấn đề lại nằm ở chính vị đấng sáng thế đần đồn này sao?."
"…Ngươi có nhất thiết phải phá hỏng bầu không khí như vậy không?"
"Đó là sự thật mà."
Sự ngớ ngẩn cũng phải có giới hạn chứ.
Tạo ra một thiên đường hoàn hảo nhưng lại mong đợi lũ trẻ trở nên độc lập.
Nếu một cá thể bất thường như Rue Luinong không ra đời, các Luinong hẳn sẽ sống mãi mãi như những sinh vật thiếu tính tự lập cho mà xem.
Đó là một kết quả thảm hại do chính sự bao bọc vô trách nhiệm của một vị thần.
"Broyan. Tên của ta là Broyan. Lúc nãy ta đã quá bối rối nên chưa kịp giới thiệu bản thân."
"Edanant von Hohenberc."
Họ giới thiệu ngắn gọn về nhau.
Khi cậu tiết lộ tên mình, Broyan khẽ bật cười.
"Giống như một phụ huynh đang gửi gắm con cái cho giáo viên vậy. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua chuyện như thế này."
"Sự so sánh có hơi kỳ lạ… nhưng điều đó ta đồng ý với cô."
Đế quốc Valtarian và gia tộc Hohenberc hứa với vị phụ huynh bao bọc quá mức rằng: họ sẽ bảo vệ các Luinong trước khi chúng trở nên độc lập.
Nghe vậy, Broyan khẽ gật đầu dứt khoát.
Giờ cậu đã nhận trách nhiệm chăm sóc các Luinong, cậu sẽ phải làm hết sức mình thôi.
Tất nhiên, việc chăm sóc tận 50 đứa trẻ tinh nghịch sẽ không hề dễ dàng gì.
Có nên thành lập một nhà trẻ Hohenberc không nhỉ…?
Hừmmm.
Nó không phải là một ý tưởng tồi.
"Ta có thể nghe lý do tại sao ngươi muốn đưa lũ trẻ đi không? Tất nhiên, hẳn là để sử dụng sức mạnh huyền bí của chúng rồi."
"Chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng trong lãnh địa."
Thông qua khả năng của Rue, người đã hỗ trợ công việc giấy tờ cho gia tộc Hohenberc trong suốt một tháng, cậu đã biết được rằng các Luinong sở hữu những kỹ năng trí tuệ xuất sắc.
Tuổi tâm hồn của họ chỉ mới có mười hai.
Tuy nhiên, các Luinong, những đứa trẻ được trang bị những phẩm chất và tiềm năng gần như là những thần đồng tại lãnh địa.
Điều này là bởi họ là những tạo vật được tạo ra bởi một nữ thần bao bọc quá mức, người đã dốc hết thần tính của mình vào họ.
Do đó, không giống như con người, vốn cho thấy sự khác biệt cực độ giữa các cá nhân, tất cả các Luinong đều rất xuất chúng, gần như là không có "lỗi" trong số lũ trẻ.
"Dù sao thì, ngươi đang nói rằng ngươi có một kế hoạch đặc biệt để nuôi dạy các Luinong như những thành viên có ích cho xã hội sao?"
"Tất nhiên rồi. Bản chất tôi vốn là người chu đáo mà."
"Hừmm… Đúng như mong đợi từ một người đàn ông mà vị công chúa xinh đẹp đã bắt đầu để mắt tới."
"Cô nói thế là có ý gì?"
Cậu hỏi lại như thể không hiểu.
Trước câu hỏi đó, Broyan mỉm cười tinh quái và đặt tay lên ngực.
"Ngươi không biết sao? Tâm trí của nàng công chúa xinh đẹp hiện giờ đang ngập tràn những suy nghĩ về ngươi đấy."
"Haizz. Lại thêm một trò đùa vô nghĩa nữa…"
"Nghe có vẻ giống một lời nói đùa, nhưng đó là sự thật. Cảm xúc của công chúa khá phức tạp đấy. Chắc hẳn là vì cảm giác tội lỗi khi yêu anh trai của vị hôn phu mình. Hừm, thật thú vị làm sao? Ta muốn quan sát thật kỹ… Áaaa!!!!"
"…?"
Broyan, người đang thẳng thừng vạch trần những suy nghĩ nội tâm phức tạp của Elizaveta, bỗng nhiên thét lên.
Bàn tay phải của cô ta bắt đầu tự giật tóc mình một cách đột ngột.
Hai bản ngã tồn tại trong một cơ thể đang xảy ra xung đột.
-Đừng có lảm nhảm nữa và trả lại quyền kiểm soát đi.
Bàn tay giật tóc đầy dứt khoát dường như đang thể hiện một tâm trí giận dữ.
Bản ngã của nàng công chúa phản diện đã trỗi dậy.
Ý định kiên quyết của cô nhằm ngăn chặn mọi thứ bị vạch trần, thậm chí thông qua việc tự làm hại bản thân, đều trở nên quá rõ ràng.
Broyan, người nãy giờ vẫn la hét trong đau đớn, cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước Elizaveta, người đã có lập trường cứng rắn.
Đó là lần đầu hàng thứ hai của cô ta trong ngày.
"Kyaaa! Đ-Được rồi! T-ta sẽ trả lại màaaaaa!!"
Broyan hét lớn.
Cùng lúc đó, cơ thể của công chúa bắt đầu mất thăng bằng và lảo đảo.
Cậu dang rộng vòng tay và ôm lấy cô.
Cơ thể vốn đang hoạt động tích cực cho đến tận bây giờ bỗng trở nên vô lực, hệt như một con rối bị cắt dây vậy.
Ngay sau đó, cô mở mắt ra.
Đôi mắt ngọc lục bảo nguyên bản hiện lên rõ ràng, không còn là đôi mắt tím của Broyan.
Elizaveta giờ đây đã quay trở lại.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Elizaveta trong trạng thái mơ màng, như thể cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu vậy.
Thấy vậy, Elizaveta cũng nhìn anh.
"…Ugh!"
Tiêu cự đã quay trở lại trong đôi mắt ngọc lục bảo của cô.
Ngay giây phút đó.
Khuôn mặt trắng như tuyết của cô ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực trong một khoảng khắc.
Đôi môi căng mọng của Elizaveta mấp máy. Khẽ mở ra rồi lại khép lại.
Cô liên tục hành động như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời.
"E-Edanant…! Anh đang ở quá gần đấy!"
"…Tôi xin lỗi."
"Hừm, tất cả đàn ông đều như vậy mà."
"…"
Elizaveta vội bật dậy như một dây cung căng và thoát cái đã rời khỏi vòng tay anh.
Sau đó, cô quay mặt đi, lấy cả hai tay che đôi gò má đỏ bừng của mình và thở hổn hển.
"Tôi vừa gặp một cơn ác mộng, cực kỳ khó chịu, tôi mơ tháy bị một ả đàn bà xấu xa đùa giỡn. Một con ma tầm thường nào đó đã dám xăm soi và chế giễu những suy nghĩ nội tâm cao quý của một công chúa. Thế nên tôi đã giật tóc nó bằng tất cả sức lực của mình!"
"…"
Đó là một sự trùng hợp sao?
Hay có một mối liên hệ nào đó?
Vị nữ thần đã tạo ra công chúa của Đế quốc Valtarian và các Luinong thật giống nhau.
Tính cách bướng bỉnh và khả năng làm người khác bối rối của họ giống nhau đến mức kinh ngạc.
"Hẳn đó là một trải nghiệm khó khăn."
"Thì thế đấy. Ta không bao giờ muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa đâu."
Cậu đưa tay ra cho nàng công chúa, người đang ngồi bệt dưới đất.
Sau một chút do dự, Elizaveta đã chấp nhận bàn tay ấy.
"Tôi dự định sẽ tập hợp và thuyết phục các Luinong khi buổi sáng đến… Nếu Công chúa giúp đỡ, tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành một cách suôn sẻ."
"Được thôi. Tôi sẽ giúp nếu Edanant muốn điều đó."
Sẽ phải đợi đến sáng trước khi những Luinong đang ngủ say tỉnh dậy.
Những tinh thể tỏa ra ánh hào quang mờ ảo, hệt như những ngọn đèn đêm dịu nhẹ cho thấy lúc này vẫn còn rất muộn.
Cậu không thể ngủ được.
Cậu đã tốn không ít mồ hôi khi đối phó với vị nữ thần tinh quái kia.
Vậy bây giờ nên làm gì trong khi chờ đợi đến sáng đây?
Cậu ngồi lên một đống đá và nhìn ngắm khung cảnh thiên đường, nơi hiện giờ đang chìm trong bóng tối.
Thấy vậy, Elizaveta cũng lặng lẽ ngồi xuống đống đá gần đó và cùng quan sát với cậu.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần gũi.
Đôi gò má ửng hồng của nàng công chúa trở nên đặc biệt nổi bật.
Elizaveta khẽ đưa tay ra, bàn tay đang chạm đất của mình và Edanant khẽ chạm nhau.
Như thể đang ngấm ngầm thể hiện mong muốn sâu thẳm bên trong mình, cô mỉm cười nhẹ.
'Được nắm tay nhau thật nhẹ nhàng như những người yêu nhau.'
◇◇◇◆◇◇◇
Hồng Long của Đế quốc và Bạch Long của Thánh Quốc đang chịu trách nhiệm bảo vệ Lãnh địa Hầu tước Hohenberc trong khi chờ đợi tin tức của Edanant.
'Khi nào anh ấy mới quay lại nhỉ?'
'Anh ấy có đang thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn không?'
Họ thở dài thườn thượt, để lộ ra những suy nghĩ nội tâm đầy lo lắng.
Ludmilla và Zebeline kìm chế cuộc chiến thần kinh của mình hết mức có thể, như thể họ đã ký kết một hiệp ước ngừng bắn vậy.
Điều này đều vì Edanant, người có thể được coi là chiến lợi phẩm trong cuộc cạnh tranh của họ, hiện giờ đang vắng mặt.
'Hừm, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này trong khi Edan đi vắng lâu như vậy được.'
Cạch.
Cô khẽ mở cửa.
Sau đó Zebeline lẻn vào như một con mèo trộm.
Thật đáng ngạc nhiên, nơi cô bí mật thâm nhập lại chính là phòng ngủ của Edanant.
Nếu các hồng y của Thánh Quốc nhìn thấy cảnh tượng này, họ hẳn đã cực lực lên án mạnh mẽ hành vi trơ trẽn của thánh nữ, cho rằng đó thực sự là một hành vi kinh tớm, không xứng vói một vị thánh nữ.
"Thường thì đàn ông hay giấu những cuốn sách bậy bạ dưới gầm giường… Chắc chắn Edan cũng vậy thôi."
Cô lấy ra một cây gậy dài mà cô đã mang theo từ hành lang.
Sau đó cô đẩy cây gậy xuống gầm giường và mò mẫm dưới sàn nhà.
Không hề có cảm giác vướng phải bất cứ thứ gì.
Không gian dưới gầm giường bất ngờ thay lại sạch sẽ đến lạ thường, thậm chí không có lấy nổi một hạt bụi, chứ đừng nói đến bất kỳ tạp chí khiêu dâm nào.
Khi sự hứng thú và kỳ vọng của cô dần tan biến, Zebeline lộ ra rõ vẻ mặt thất vọng.
Sau đó cô bĩu đôi môi căng mọng của mình ra và bắt đầu càu nhàu.
"Trời đất, một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, đáng lẽ phải có hàng núi tạp chí bậy bạ chất đống ớ dưới chứ… Đằng này anh ấy lại sống khổ hạnh như một nhà sư vậy, đến nỗi ngay cả khi một cô gái xinh đẹp đáng thương và yêu anh ấy hết lòng, vậy mà anh ấy cũng chẳng hề lung lay chút nào cả."
Đúng là một người khó hiểu.
Lại khiến mình phải tuyệt vọng đến mức này.
Trong trường hợp đó…
Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc khơi gợi ham muốn tình dục của Edan thôi.
'Thật tốt khi mình đã chuẩn bị từ trước.'
Zebeline mở bọc đồ của mình và lấy ra một thứ gì đó.
Đó là những cuốn tiểu thuyết dành cho 'người lớn'.
Những món đồ mà cô đã bí mật mua thông qua cấp dưới của mình.
"Giờ học ngoại khóa cùng đàn em láu cá"
"Buổi dạy kèm bí mật với cô em hàng xóm"
"Trò chơi trừng phạt với cô bạn thanh mai trúc mã kém tuổi"
Tất cả đều là những tác phẩm mà nữ chính là những cô gái trẻ tuổi hơn.
Ý đồ của thánh nữ có thể được thấy rõ qua nội dung của các tác phẩm.
Zebeline giấu những cuốn tiểu thuyết người lớn dưới gầm giường, giờ đây cô giống như một điệp viên đang cất giấu những tài liệu mật vậy.
Sau đó cô rời khỏi phòng ngủ, trong khi rời phòng cô ngân nga một giai điệu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
…
"Hừm, đúng như dự đoán, không có ai ở đây cả. Vẫn chưa đến giờ dọn dẹp mà."
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua sau đó?
Một bóng đen khác lại bất ngờ ghé thăm, nhưng lần này lại không phải thánh nữ, người đã lẻn vào trước đó, kẻ đột nhập giờ đây cũng đang bí mật lẻn vào phòng ngủ của Edanant.
Kẻ đột nhập chính là Ludmilla.
Có lẽ cô cũng có cùng mục đích với Zebeline khi đang lần mò tìm kiếm dưới gầm giường sau khi đã đóng cửa lại.
Ngay sau đó, Ludmilla đã phát hiện ra những cuốn tiểu thuyết người lớn… cực kì khó chịu chỉ bằng cách nhìn vào trang bìa.
Chắc hẳn là ả thánh nữ, con mèo trộm đó chắc hẳn đã đặt chúng vào.
Không gian dưới gầm giường cho đến ngày hôm qua vẫn còn rất sạch sẽ.
"Để lại những thứ như mồi lửa thế này sao… Người phụ nữ tự nhận mình là thánh nữ của Thánh Quốc? Hoho thật đáng thương."
Cô ném những cuốn tiểu thuyết người lớn mà cô đang cầm trên cả hai tay vào thùng rác.
Thay vào đó, cô đặt vào đó những tác phẩm mà một hiệp sĩ đế quốc đã bí mật mua giúp.
"Cuộc tình nồng cháy với cô chị khóa trên đẫm mồ hôi"
"Những bài học làm cô dâu bí mật của chị đại"
"Top 10 cách quyến rũ người phụ nữ lớn tuổi một cách táo bạo"
Ý đồ của cô cũng giống hệt như của Zebeline.
Ngoại trừ việc đều là sách 18+ ra thì tất cả các nữ chính xuất hiện trong tiểu thuyết người lớn đều là những phụ nữ lớn tuổi.
Cô lại đặt chúng dưới gầm giường.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ludmilla nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Khoảng 10 phút sau.
Những cô hầu gái mang theo chổi và xô tiến vào dọn dẹp phòng ngủ.
Rầm-
Các hầu gái đánh rơi dụng cụ dọn dẹp trong sự kinh ngạc.
Họ bị sốc trước cảnh tượng những cuốn tiểu thuyết người lớn lấp đầy không gian dưới gầm giường và thùng rác.
Các hầu gái quay đi với khuôn mặt tái nhợt, bàng hoàng trước những sở thích đồi bại của vị thiếu gia trẻ tuổi nhà mình.


