Edanant nghĩ rằng nếu Elizaveta ra lệnh, những Luinong đang co cụm trong thiên đường như những cây nấm nở rộ trên nền giấy dán tường ẩm ướt, họ chắn chắn có thể sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài mà thôi.
Mọi chuyện có vẻ quá đỗi dễ dàng.
Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã lo lắng và trăn trở quá nhiều.
Nghĩ đến việc một vấn đề khó khăn như vậy lại có thể được giải quyết dễ dàng đến thế.
Cậu thậm chí còn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
'Ngay cả khi các Luinong có tính cách đơn giản và ngây thơ … làm sao họ có thể nhiệt tình với người ngoài đến vậy?'
Việc những đứa trẻ ngây thơ bị hớp hồn bởi một người phụ nữ xinh đẹp là lẽ tự nhiên.
Cậu đã nghe ở đâu đó rằng vẻ ngoài càng xinh đẹp và lộng lẫy, con người ta càng ít cảnh giác hơn.
Tuy nhiên.
Hành vi của các Luinong, những đứa nhóc đang cuồng nhiệt ngưỡng mộ Nàng Công chúa Bạch Kim, có phần đáng ngờ.
Nó vượt xa sự mê hoặc đơn thuần, giống như đang rơi vào một trạng thái mê đắm vậy.
Không còn lấy một dấu vết nào của những Luinong từng cảnh giác với người lạ, la hét và sùi bọt mép.
Họ chỉ tôn thờ Elizaveta như một vị thần và hò reo cổ vụ.
"Giờ em còn cảm nhận được sự hiện diện của thần linh không?"
"E-Em không chắc. Em có thể cảm nhận được, nhưng cũng không hẳn…"
'Vậy là mơ hồ à' cậu nghĩ.
Cậu gật đầu trước câu trả lời run rẩy của Rue.
Đầu tiên, phải tiếp cận với Elizaveta, người đang bị bao quanh bởi các Luinong, để kiểm tra kỹ hơn.
Khi anh đến gần, Elizaveta chào đón cậu với một nụ cười rạng rỡ.
"Edanant, anh về rồi sao?"
Giọng nói của cô không có gì khác so với bình thường.
Cậu cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ trên ngoại hình của cô.
Đó chỉ là một linh cảm.
Vì vậy, cậu vẫn quyết định gạt bỏ những nghi ngờ của mình sang một bên.
"Thưa Công chúa, có vẻ như Thánh nữ Beatrice đã từng ghé thăm thiên đường của các tiên tộc."
"Cái gì? Beatrice…! Ả đàn bà chết tiệt đó đã đến đây sao?!"
Ngay khi cậu truyền đạt tin tức về "con mèo trộm" đã đánh cướp vị hôn phu của mình, Elizaveta bùng nổ cơn thịnh nộ, như thể cô đã biến thành một mụ phù thủy tóc bạc vậy.
Đôi mắt lục bảo của cô nhuốm đầy màu căm hận.
Đó là khoảnh khắc mà vị công chúa nhân từ ngay lập tức biến thành một nàng công chúa phản diện gắt gỏng và cáu kỉnh.
Thấy vậy, các Luinong nãy giờ vẫn đang cười khúc khích, lẽo đẽo đi theo Nàng Công chúa Bạch Kim cũng thét lên đầy kinh hãi.
Họ ngay lập tức có dấu hiệu giữ khoảng cách như thủy triều rút, như thể họ sợ bị cuốn vào dư chấn của sự thù hận đó.
Hừm.
Đánh giá qua phản ứng dữ dội của cô, đó chắc chắn là Elizaveta.
Elizaveta giậm chân mạnh đến nỗi tà váy của cô tung bay phần phật.
Vẫn chưa thỏa mãn, cô thở hổn hển, hít từng ngụm khí và thở nó ra một cách nặng nề.
"Eek!"
"Công chúa bỗng dưng nổi giận rồi!"
Liệu đây có phải là cảnh tượng trong một bộ phim thảm họa hay không?
Các Luinong run rẩy với khuôn mặt tái nhợt.
Áp lực mạnh mẽ của nàng công chúa phản diện ngay lập tức bao trùm bầu không khí.
Thông qua đó, các Luinong cũng đã nhận ra một điều rằng: vị công chúa nhân từ cũng ẩn giấu một mặt hung bạo trong mình.
-Chúng ta tuyệt đối không được xúc phạm công chúa!
Các nàng tiên thì thầm với nhau, ngay lập tức thiết lập một điều cấm kỵ.
"Tôi đã tìm thấy Vương trượng Bạch Dạ khi tìm kiếm ở ngoài ngoại ô làng, tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của các Luinong. Tôi cũng đã xác nhận chắc chắn đó là thánh khí của Thánh Quốc, thứ mà Beatrice đã từng sử dụng."
"…Vương trượng Bạch Dạ."
Sự trừng phạt thần thánh của Thổ Mẫu đã đưa Ma Vương bất tử vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Elizaveta không thể nào không biết về nó.
Biểu cảm của Elizaveta thay đổi một cách đầy ẩn ý trước sự thật rằng. Beatrice đã để lại thánh khí trong thiên đường của các tiên tộc.
Cô chắc hẳn đã bắt đầu nghĩ rằng sự biến mất của Nhóm Anh Hùng có lẽ không phải là một cuộc trốn chạy trong đêm đơn thuần.
"Ngay cả tôi, một người không am hiểu về chiến tranh, cũng biết về Vương trượng Bạch Dạ. Đó là thánh khí đã kết liễu Ma Vương bất tử! Trừ khi cô ta đột ngột phát điên, làm sao Beatrice có thể…"
Elizaveta lầm bầm trong khi cắn móng tay mình thật mạnh.
Cậu lại tiếp tục nói với cô, người đang rơi vào trạng thái hoang mang.
"Và dường như có một người đàn ông đã hộ tống Beatrice đến thiên đường. Tôi sẽ phải hỏi các Luinong xem đó là ai…"
"…"
Rất có khả năng đó chính là Maximilian.
Cậu cố tình nuốt lại những lời chuẩn bị nói.
Ngay cả khi không nói ra, cô cũng phần nào đoán trước được câu trả lời đó.
Nhưng vì một lý do nào đó, Elizaveta lại không hề có phản ứng gì.
Cậu thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy có lẽ đã không hiểu ý nghĩa lời nói của mình.
Nó hoàn toàn khác với diện mạo của cô cách đây ít phút trước, cái lúc cô nổi giận trước tin tức về Beatrice.
Elizaveta giờ đây lại giữ một khuôn mặt vô cảm, như thể đang nghe về một người mà cô chưa từng gặp.
Vẻ bình tĩnh của cô giống như một mặt hồ phẳng lặng, vừa gây hoang mang vừa khiến người ta đôi chút lạnh sống lưng.
"Tôi đã quyết định quên đi Maximilian rồi. Tôi đã nói mình không còn chút luyến tiếc, vướng bận nào với người đàn ông đó nữa. Tôi không phải là loại phụ nữ phiền phức sẽ bám lấy một người đã ra đi một cách vô trách nhiệm."
"…Tôi đã hiểu."
"Dù sao thì… Cũng thật may mắn. Chúng ta đã vô tình tìm thấy dấu vết của Nhóm Anh Hùng đang mất tích."
"…"
Elizaveta nói với một biểu cảm tươi tỉnh hơn.
Không có lấy một chút luyến tiếc hay buồn bã nào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Thông qua việc này, cậu cũng đã nhận ra.
Elizaveta hiện đang bị kiểm soát bởi một thực thể tâm linh chưa xác định.
◇◇◇◆◇◇◇
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc làm thế nào để phân biệt ngày và đêm trong một thiên đường, nơi đầy những tinh thể tỏa ra ánh sáng trắng như thế này.
Câu trả lời đã trở nên rõ ràng khi thời gian trôi qua.
Khi thời gian của thế giới bên ngoài dần về chiều tối, ánh sáng rực rỡ của các tinh thể cũng theo đó mà phai nhạt dần đi.
Khi trời nhanh chóng tối sầm lại, các Luinong lần lượt đi vào những túp lều, thứ được che giấu bởi dây leo và lá cây.
"Đây là nhà của em!"
Rue ân cần dẫn Edanant đến túp lều của mình.
Nó trông cũng tương tự như những túp lều khác.
Đặc điểm nhận dạng duy nhất là tấm biển tên có dòng chữ "Nhà của Rue Luinong" được viết với nét chữ nguệch ngoạc.
Mặc dù đã trải qua 3 năm ở bên ngoài, túp lều của Rue vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp
Các Luinong khác hẳn đã chăm sóc túp lều này rất cẩn thận.
Đúng là một tình cảm gia đình tuyệt vời.
"Edan, anh dùng giường đi!"
"…Nó quá nhỏ so với anh."
Thật không may, chiếc giường nấm khổng lồ lại nhỏ một cách nực cười so với một người đàn ông trưởng thành.
Suy cho cùng, nó được làm cho các Luinong mà.
Những món đồ nội thất khác cũng như vậy.
Mọi thứ đều dễ thương và tí hon như thể chính họ đang lạc vào một vương quốc người lùn vậy.
Đây chắc chắn cũng là tác phẩm của thực thể mang tên "Thượng đế" tạo ra, người mà các Luinong hết lòng tôn thờ.
Giống như một người mẹ bao bọc con quá mức, họ đã xây dựng một thiên đường gần như hoàn hảo cho những Luinong sùng bái, tôn thờ mình.
"Em đi ngủ trước đi. Anh sẽ quay lại ngay."
Rue, người đang ngồi trên giường, đứng dậy định đi cùng Edanant.
Cậu lắc đầu với một nụ cười khổ.
Tình hình có thể trở nên nguy hiểm.
Cậu một mình lên đường, để lại Rue, người đang khăng khăng đòi đi theo ở trong túp lều.
Điểm đến của cậu là nơi thánh khí của Thánh nữ Beatrice đã bị bỏ lại.
Khi đến gần, Vương trượng Bạch Dạ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, như thể nó đang chào đón cậu vậy.
Mặc dù thiên đường đã chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống, ấy vậy mà thánh vật bị bỏ lại vẫn đang tỏa ra ánh hào quang một cách ngang nhiên.
"Edanant."
Đã có một vị khách ở đó từ trước.
Đó là Elizaveta.
Chính xác hơn, đó là "thứ gì đó" đã bén rễ bên trong Elizaveta.
"Giờ trời đã tối, thiên đường vốn từng rất ồn ào đã trở nên yên tĩnh."
"Ban đêm là thời gian của người lớn. Giờ là lúc để trẻ con phải đi ngủ rồi."
Nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả mỉm cười dịu dàng.
Cô ta có thể đang nghĩ gì nhỉ?
Elizaveta quay đầu khi cô bước một bước.
Cậu lẳng lặng quan sát bóng lưng của cô khi cô dần tiến gần đến Vương trượng Bạch Dạ, tay siết chặt nắm đấm.
Đó là để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
"Anh quả thực là một người khá thận trọng đấy. Khá khen, Có vẻ như anh đã nhận ra ngay từ đầu rồi nhỉ?."
"…"
"Chà~ Con người thật khó để đánh lừa mà. Phức tạp đến mức khó chịu."
"Chỉ là ngươi quá vụng về thôi."
-Có lẽ là vậy.
Nữ thần của các Luinong trả lời với một tiếng cười khúc khích.
Đôi lông mày cậu cau lại trước giọng nói có phần phấn khích như trẻ con của thực thể đó.
"Mmm~~. Dù sao thì, chào mừng đến với thiên đường của các tiên tộc. Kể từ khi con quỷ Thổ Mẫu đó ghé thăm một cách tùy tiện, những điều thú vị cứ liên tiếp xảy ra."
"Chẳng thú vị chút nào cả."
Nữ thần tạo ra thiên đường tiên tộc, kẻ giờ đây đã chiếm hữu cơ thể của Elizaveta.
Đôi mắt của nàng công chúa, giờ đây đã chuyển sang màu tím sống động, đã chứng minh điều đó thay cho lời nói.
Một thần tính áp đảo tỏa ra.
Đó là một vị thần tương xứng với vị thần sáng thế đã khai sinh ra chủng tộc và thiên đường này.
Lý do Meiros và những kẻ đi theo giáo phái đã cố gắng bắt cóc cô bằng những phương pháp cực đoan. Giờ đây đều có chung một kết luận. Vì Elizaveta là vật chứa tối ưu để hiển lộ thần tính.
Như để chứng minh điều này, thần tính của nữ thần và cơ thể của Elizaveta có mức độ đồng hóa rất cao.
"Tại sao ngươi lại chiếm lấy cơ thể của công chúa?"
"Thật là thô lỗ quá mà~. Chính công chúa đã gọi ta trong khi ta đang tiếp tục giấc ngủ vĩnh hằng của mình đấy chứ~."
Với giọng điệu gay gắt, cậu nói với vị thần phía trước.
Trước câu hỏi đó, nữ thần nói với biểu cảm hờn dỗi, như thể đang giả vờ giận vậy.
"Không phải thần tính sử dụng vật chứa. Mà là vật chứa đã hấp thụ thần tính."
"…Điều đó khả thi sao?"
"Ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này mà, vậy nên chính ta cũng đang bối rối đây."
"…"
Dù sao thì, có vẻ cô ta cũng không có ý định chiếm lấy cơ thể của Elizaveta.
Dù sao thì cũng thật may mắn.
Cậu đã từng lo lắng không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu nữ thần chiếm hữu cơ thể dần giành được quyền kiểm soát.
Vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu nữ thần của các Luinong, người vô tình bị lôi vào chuyện này, lặng lẽ nhường lại quyền kiểm soát cho Elizaveta và rút lui.
Nghĩ vậy, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng, tại sao ta phải trả lại cơ thể này chứ~?"
"Cái gì?"
"Đây là lần đầu tiên ta có được một vật chứa hoàn hảo như vậy. Ta nên sử dụng nó triệt để cho đến khi vật chứa già đi. Bên cạnh đó, tất cả lũ trẻ nơi thiên đường cũng đều thích nó nữa."
"Haizz… Cuối cùng thì ngươi cũng lộ ra ý đồ thật sự của mình rồi."
Tất cả những thực thể được gọi là "thần" đều giống hệt nhau.
Kiêu ngạo và tham lam đến mức cực độ.
Họ chỉ coi những con người thờ phụng mình chính là những vật tiêu hao, không hơn không kém.
Cũng là lý do tại sao cậu cực kì ghét các thực thể tự xưng là "thần".
Chung quy lại thì đây cũng là một kết cục mà Edanant đã phần nào dự liệu được.
Anh hối hận vì đã cảm thấy nhẹ nhõm dù chỉ là trong chốc lát.
Trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị nữ thần, kẻ đang khoe khoang thần tính áp đảo của mình. Một thứ đặc quánh, đen hơn cả bóng tối bắt đầu len lỏi khắp cơ thể cậu, chính là thứ phước lành mà cậu đang từ từ giải phóng nó ra.
Cậu đã cố tình dụ cô ta đến nơi vắng vẻ này với ý định giành lại Elizaveta bằng bất cứ giá nào.
Với một ý nghĩa duy nhất, phước lành bắt đầu len lỏi, xâm chiếm lấy toàn bộ không gian xung quanh.
◇◇◇◆◇◇◇
Những kẻ sáng tạo luôn nhào nặn tạo vật của mình theo đúng hình mẫu của chính họ.
Broyan cũng không ngoại lệ.
Sử dụng chính mình làm khuôn mẫu, cô ta đã tạo ra chủng tộc mang tên Luinong.
Giống như những Luinong tinh nghịch và hay gây rắc rối, Broyan, là khởi nguồn và sáng tạo ra họ, cũng đầy tính ham chơi.
Vì vậy, cô ta cố tình nói những lời cay nghiệt để làm khó vị khách ghé thăm thiên đường tiên tộc.
"Cá-Cái gì…?"
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cô ta, một dòng thác đen quánh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
Cùng lúc đó, đôi mắt của người đàn ông đối diện bắt đầu chuyển sang màu đen.
Đó là biểu hiện của ý chí muốn giành lại Elizaveta, kể cả khi phải dùng vũ lực nếu cần thiết.
Màu đen vốn bay bổng như một ảo ảnh cuối cùng đã bao quanh toàn bộ khu vực, phong tỏa không gian.
"Ngư-Ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây…!"
Broyan thét lên bằng một giọng kinh hãi, nước mắt trực chờ khóe mắt.
Đó là bởi vì cô ta đã nhìn thấy một thứ cấm kị, thứ mà mà đáng lẽ ra cô không nên gặp phải trong suốt cuộc đời vĩnh hằng của mình.


