Chương 45 · 67 chương

Lời mời của các nàng tiên (3)

Các Luinong được tạo thành từ thứ gì?

Ước mơ, hy vọng và sự thuần khiết huyền bí.

Màu sắc rực rỡ như thể tất cả các loại sơn đều đã được đổ ra.

Tương tự như vậy, ngôi làng của các Luinong được tạo thành từ điều gì?

Hạnh phúc, hơi ấm và thuần khuyết bí ẩn màu trắng.

Một thiên đường bất biến như những viên sỏi đá trên núi hay như cát của biển cả.

"…"

Bốn Luinong nắm tay nhau xoay tròn trong khi ngân nga hát.

Giọng hát trong trẻo của họ vang lên.

Sự thuần khiết của những màu sắc rực rỡ được thăng hoa thành một bài hát thiếu nhi.

Cùng lúc đó, một vầng hào quang bắt đầu tỏa sáng.

Lóe sáng

Đỏ. Vàng. Tím. Chàm.

Đó chính là thứ ánh sáng đồng màu với tóc của các Luinong vẫn đang xoay vòng và ca hát.

Sức mạnh của bí ẩn chắc chắn đã bị thất lạc khi kỉ nguyên huyền thoại đạt đến hồi kết.

"Cái quái gì thế kia…"

"Mấy nhóc đó thực sự đã mở được một cánh cửa."

Nhiều luồng hào quang khác nhau được trộn lẫn với nhau như những màu sơn, để rồi tạo nên một màu trắng tinh khiết.

Một màu trắng không hề vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì.

Bí ẩn thuần khiết của các Luinong đã mở ra một lối đi dẫn đến thiên đường.

Ludmilla và Zebeline, những người chứng kiến điều này, đã mở to mắt trước điều kì lạ trước mắt.

'Dịch chuyển không gian cực xa' là một loại ma pháp mà vô số đại pháp sư đã dành cả đời để nghiên cứu nhưng cuối cùng kết quả vẫn là thất bại.

Họ đã nghiên cứu về dịch chuyển không gian trong hàng trăm năm, nhưng khoảng cách cực xa vẫn nằm trong lĩnh vực bất khả thi với họ.

Các Luinong đã dễ dàng thực hiện được điều bất khả thi này như thể đang chơi một trò chơi vậy.

"Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?"

"Vâng, anh chỉ cần bước qua đó thôi."

Rue trả lời khi tôi cúi đầu hỏi cô bé.

Sau đó cô bé bồn chồn tại chỗ như thể sắp nhảy vào ngay lập tức.

"Rue! Lại đây nào!"

"Các bạn của cậu chắc chắn đang đợi cậu đó!"

Các Luinong, những người đã hoàn thành xuất sắc việc dịch chuyển không gian cực xa, cố gắng dẫn dắt Rue bằng những giọng nói vui vẻ.

Nghe vậy, Rue liếc nhìn tôi rồi do dự một lúc.

Chúng ta là cộng sự.

Chúng ta nên đi cùng nhau, dù là bất cứ nơi nào chúng ta đi qua.

Tôi đưa tay về phía Rue, người đang run rẩy vì lo lắng.

Thấy vậy, Rue mỉm cười rạng rỡ và nắm chặt lấy tay tôi.

"Cảm giác như đang đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ vậy."

Elizaveta đứng ở phía đối diện của Rue nói với một nụ cười tinh nghịch.

Và cô ấy nắm lấy tay phải của Rue.

Cô ấy dường như có ý định đi theo, như chính lời tuyên bố đã nói, việc cô muốn đến thăm thiên đường tiên tộc của mình là sự thật.

Mặc dù Ludmilla đã cố gắng khuyên ngăn, nhưng cô em gái bướng bỉnh của cô vẫn phớt lờ những lời nói đo.

Đó là sự bướng bỉnh xứng đáng với tính cách của một nàng công chúa phản diện, người thường xuyên trốn khỏi cung điện hoàng gia từ khi còn nhỏ.

Biết rõ điều này, Ludmilla thở dài thườn thượt.

"Có Edanant ở bên thì cần gì lo lắng chứ!? Không sao đâu chị à, bọn em chỉ đi dã ngoại một lát thôi mà."

"Không ai lại đi dã ngoại thông qua dịch chuyển không gian cực xa cả!"

"Chỉ lần này thôi mò ~. Chị ơi, làm ơn đi!"

"Haizz…"

Khi Elizaveta đang bám cô bằng cả cơ thể, cô ấy chỉ biết thở dài đầy cam chịu.

Làm một nhà thám hiểm chẳng phải sẽ hợp với cô ấy hơn là một công chúa sao?

Bản tính tò mò mãnh liệt của Elizaveta đã khiến tôi có những suy nghĩ như vậy.

Cuối cùng, Ludmilla cũng phải gật đầu trước lời cầu xin của cô em gái mình.

Thấy vậy, Elizaveta mỉm cười rạng rỡ và giơ bàn tay đang nắm chặt cùng Rue lên.

"Thật là một tình chị em thắm thiết. Nói thật tôi hơi ghen tị đấy."

"…"

Trước những lời nói đùa của Zebeline, Ludmilla cau mày, bày tỏ sự không hài lòng.

"Vậy chúng tôi sẽ đi một lát."

Tôi ra hiệu bằng mắt với Ludmilla, người đang lộ rõ vẻ lo lắng.

Ludmilla gật đầu, dường như hiểu được ý nghĩa trong mắt tôi rằng tôi sẽ bảo vệ Công chúa Elizaveta an toàn, bất kể có nguy hiểm nào xảy ra.

Sau khi nhìn Zebeline lần cuối, chúng tôi bước về phía trước.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình hướng tới thiên đường, phó thác bản thân mình cho cái ánh sáng màu trắng tinh khôi, thứ được tạo ra bởi các nàng tiên nhỏ bé.

◇◇◇◆◇◇◇

Một không gian trắng tinh không một chút tạp chất.

Thiên đường của các nàng tiên sở hữu một sự huyền bí chỉ có thể thấy trong những cuốn sách truyện cổ tích.

Liệu đây có phải là thế giới bên kia?

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi quá đỗi xa lạ, khiến cho ý nghĩ vớ vẩn đó chợt lóe lên trong đầu.

"Chào mọi người!"

"Tập trung lại nào! Tụi này mang Rue về rồi đây!"

Thiên đường của tiên tộc nằm bên dưới Thung lũng Frerasia, nó tỏa sáng như một mặt trời mini vậy.

Điều này là bởi nó được bao quanh bởi các tinh thể trắng tinh khiết phát ra ánh sáng rực rỡ như huỳnh quang.

Những cột tinh thể trắng mọc lên ở khắp nơi.

Giữa những cột tinh thể, có thể thấy những túp lều được bao phủ bởi lớp rêu mềm mại.

Quả thực nó xứng đáng được gọi là thiên đường.

Không gian ngầm dưới lòng đất của các Luinong, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, vẫn giữ được nguyên không khí của thời đại thần thoại.

Một sự trang nghiêm tuôn chảy, cứ như thể một vị thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

"Edan, anh ổn chứ?"

"Tất nhiên… anh vẫn ổn."

Tôi nhất thời thẫn thờ khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ của thiên đường.

Thấy vậy, Rue hỏi bằng giọng lo lắng trong khi kéo kéo cổ áo tôi.

'Đây có phải là thiên đường của các tiên tộc không? Không đời nào những Luinong khờ khạo lại có thể làm ra thứ này… Chắc hẳn ai đó đã tạo ra không gian này cho họ. Họ đã trang trí không gian này rất tỉ mỉ.'

Tôi suy đoán rằng thực thể mà các Luinong gọi là 'Chúa' có thể đã xây dựng thiên đường này dành riêng cho họ.

Giả thuyết của tôi chắc hẳn là đúng.

Xét cho cùng, không gian này hẳn đã được tạo ra vào thời đại mà các vị thần cai trị thế giới.

"Rue!"

"Gì cơ? Rue về rồi sao?!"

Các Luinong, những người đã lao ra sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, đã đi khắp làng thông báo về sự trở về của Rue.

Ngay lập tức, những cô bé đầy màu sắc ló đầu ra và bắt đầu lộ diện trong không gian, nơi vốn hiu quạnh như một thị trấn ma cho đến tận vài phút trước.

Họ giống hệt như những con ốc mượn hồn đang lẩn trốn vì bất ngờ, nay bắt đầu di chuyển trở lại.

"Aaaaa! Một con người đã xuất hiện!"

"Con người… Đó là một con người! Họ đến để tống tất cả chúng ta vào bao tải!"

Người bạn đột nhiên mất tích của họ đã trở lại.

Các Luinong lao ra trước tin vui.

Nhưng ngay sau đó, những tiếng reo hò vui sướng đó bắt đầu chuyển thành những tiếng hét đầy sợ hãi.

Đó là vì hai kẻ ngoại tộc đã xông vào không gian khép kín của họ.

"Oa! Những nhóc tì nhỏ xíu đang chạy lăng xăng khắp nơi kìa! Trông dễ thương quá!"

Elizaveta thốt lên đầy vui sướng trước cảnh tượng các Luinong đang chạy toán loạn khắp nơi vì hoảng loạn.

Hừmmm, cá nhân tôi không nghĩ đây là tình huống để vui mừng.

Đúng như mong đợi từ một nàng công chúa phản diện, quan điểm của cô ấy khác hẳn với những người bình thường.

Cô ấy thậm chí còn vỗ tay và cười khi thấy các Luinong đang bỏ chạy vì sự xuất hiện của người lạ.

"Này…! Mọi người bình tĩnh lại đi! Một nàng công chúa xinh đẹp đã đến nè!"

Khi cuộc hỗn loạn lớn diễn ra ngay trước mắt cô, Rue hét lên và dang rộng cả hai tay.

Các Luinong nhìn thấy Rue cũng ngừng la hét và chớp chớp đôi mắt đẹp ấy.

Tình hình đã tạm lắng xuống.

Nhờ có Rue đứng ra, một khoảnh khắc trì hoãn đã tạm thời đạt được.

Sau đó, ánh mắt của các Luinong vốn đã ngừng bỏ chạy đổ dồn về phía tôi và Elizaveta.

Tôi có thể cảm nhận được sự cảnh giác của họ,  đối với những con người đã xâm nhập vào thiên đường của họ, dưới cương vị là những kẻ xâm nhập, bọn tôi chẳng khác nào những kẻ ác cả.

Lên sự cảnh giác mà các Luinong dành cho bọn tôi cũng có thể hiểu được phần nào.

Cũng giống như các Luinong đã ghé thăm gia tộc Hohenberc đã làm.

"Con người… Mắt hắn ta trông cực kỳ dữ dằn, ta thấy sợ!!"

"Eekk! Hắn đang vác cái gì đó trên lưng kìa. Chắc chắn hắn đang định tống tụi mình vào bao tải!"

Đúng như dự đoán, đánh giá của họ về tôi không hề tốt đẹp một chút nào.

Chắc hẳn là vì đôi mắt vốn dĩ trông dữ dằn của tôi.

Ngay cả những gia nhân trong gia đình còn đánh giá khắt khe về thiếu chủ của họ, vậy thì các Luinong còn có thể vùi dập tôi đến mức nào nữa cơ chứ?

Có thể thấy một cô bé đang run rẩy.

Thậm chí còn có một cô bé sắp bật khóc nữa cơ.

Không.

Cho dù tôi trông có tệ đến mức nào đi nữa…  những phản ứng này cũng hơi quá đáng rồi.

Rue đã cố gắng bảo vệ tôi bằng cách nào đó, nhưng sự cảnh giác của các Luinong vẫn không hề thuyên giảm.

Những tiếng hét kinh ngạc vẫn vang lên từ nhiều nơi khác nhau mỗi khi tôi thử cử động vai để điều chỉnh tư thế.

"Cậu ấy bảo cô ấy là một công chúa!"

"Đúng vậy, một nàng công chúa xinh đẹp…! Giống hệt như trong những trang sách truyện cổ tích vậy!"

Mặt khác.

Đánh giá về Elizaveta lại vô cùng hoàn hảo.

Cô ấy quả thực là một mỹ nhân tuyệt thế vô song, không nói quá khi cô ấy có thể sánh ngang với cả nữ chính của trò chơi, Beatrice.

Các Luinong, những người luôn khao khát những nàng công chúa thường xuất hiện trong các cuốn truyện cổ tích, nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Họ đặc biệt quan tâm đến chiếc váy dạ hội của Elizaveta, vốn được tô điểm bằng những món trang sức, những viên đá quý đính kèm tuyệt đẹp.

"Người Luinong thường phân biệt đối xử dựa trên vẻ bề ngoài sao?"

"Edan trông cũng hơi dữ dằn thật mà. Nếu anh không phải là em trai của Max, em cũng đã bỏ chạy từ thuở nào rồi."

Tôi hỏi với một trái tim đầy thất vọng.

Đáp lại, Rue thành thật thú nhận về ấn tượng ban đầu của cô bé về tôi.

"Tôi đoán tốt hơn hết vẫn nên dụ dỗ họ bằng kẹo dẻo, vì ngay từ đầu tôi đã không có sức hút rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Khuôn mặt của anh chẳng đáng giá đến nửa xu đâu mà ~."

Mặc dù lúc mới nhìn, các Luinong đã vô cùng hoảng sợ chỉ vì đôi mắt sắc lẹm của tôi, dù độ thiện cảm đã gần chạm đáy, nhưng dựa theo tình hình hiện tại tôi vẫn tự tin có thể cứu vãn được.

Đó là bởi, trong tay tôi có những viên kẹo dẻo mà Luinong khó có thể cưỡng lại được.

Hơn nữa, các Luinong, những người đã nhầm Elizaveta là nàng công chúa trong truyện cổ tích, đang dần tụ tập lại, tạo thành một đám đông náo nhiệt.

'Thật may mắn là nàng công chúa sẵn lòng đồng hành cùng chúng ta là Elizaveta. Nếu đó là Ludmilla, chắc hẳn tất cả Luinong đã bỏ chạy hết một lượt rồi.'

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đặt bao tải kẹo dẻo xuống.

Sau đó tôi cởi nút thắt đang được buộc chặt và để kẹo dẻo tràn ra ngoài.

"Eekkk! Con người đáng sợ đó đã hạ bao tải của hắn xuống kìa! Hắn đang định bắt những Luinong hư hỏng đó!"

"Em là một Luinong ngoan mà! X-Xin… Xin hãy bắt các Luinong khác điiii!"

Các Luinong vừa nãy còn trấn tĩnh nay lại bắt đầu nhảy dựng lên và chạy toán loạn khắp nơi, nhìn cứ như một cảnh bạo động vậy.

Kyaa!

Kyaaaa!!

Những tiếng hét vang lên từ mọi phía.

Tuy nhiên, khi được đưa cho những viên kẹo dẻo, tất cả tiếng hét của các Luinong đều im bặt.

Giống như trẻ con, họ nhanh chóng im lặng khi được cho kẹo.

Chỉ có thể nghe thấy âm thanh họ đang liếm láp những viên kẹo dẻo.

"Chẹp chẹp! Chẹp chẹp chẹp!"

"Nom nom! Nom nom nom!"

"Đây đích thị là hương vị của thiên đường…!"

Phản ứng của các Luinong đều giống hệt nhau.

Sự ngưỡng mộ.

Niềm vui sướng tột độ.

Đối với người Luinong, những người sống bằng cách ăn những giọt sương nhạt nhẽo và những dải băng, kẹo dẻo giống như một cuộc cách mạng về vị giác vậy.

Nhìn các Luinong, tôi mường tượng như mình đang xem phim tài liệu về những người nguyên thủy, về cái lần đầu tiên khám phá ra công dụng của lửa vậy.

"Vị công chúa tốt bụng đã mang đến rất nhiều kẹo dẻo cho các Luinong của thiên đường này đó!"

"Ể?"

Ngay cả việc hối lộ các Luinong dường như cũng thất bại.

Họ đã bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp phi thực tế của Elizaveta.

Thấy vậy, Elizaveta nghiêng đầu nhìn họ.

"Công chúa!"

"Đúng như dự đoán, nàng công chúa xinh đẹp cũng sở hữu một trái tim xinh đẹp nữa."

Hàng chục Luinong cư trú tại thiên đường huyền bí lũ lượt tụ tập quanh Elizaveta trong khi reo hò cổ vũ.

Elizaveta cảm thấy nặng nề bởi những ánh mắt đầy kỳ vọng, nhưng cô vẫn dang rộng cả hai tay, nhẹ nhàng vuốt tóc của các Luinong.

Thấy vậy, những Luinong cũng bắt đầu mỉm cười hạnh phúc như những thú cưng vậy.

"Tóc em đẹp tựa như bông tuyết vậy. Tên em là gì vậy?"

"Khụ khụ! Em được gọi là Norun Luinong!"

"Nhìn đâu cũng chỉ thấy những đứa nhóc dễ thương mà thôi. Cảm giác cứ như đang ở trong nhà trẻ vậy~."

"Oa! Nhìn em nè, em đang ở tít trên cao nè!!!"

Elizaveta bế bổng một cô bé với mái tóc trắng như tuyết đang xõa xuống.

Hành động bất ngờ của Elizaveta, cô bé vốn đang bắt chước dáng vẻ người lớn cùng với giọng nói vụng về liền khúc khích cười, đôi mắt cô bé cứ thế tỏa sáng rạng ngời. Các Luinong được tạo thành từ thứ gì?

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn