Các hiệp sĩ đại diện cho đế quốc đã được triển khai với số lượng lớn, và chiến dịch càn quét dị giáo đã thành công rực rỡ.
Tên dị giáo đã xâm nhập vào hoàng cung cũng đã bị tiêu diệt.
Và tất cả những tên tín đồ tại biệt thự Branon cũng bị quét sạch.
Bằng cách tiêu diệt các thế lực tà giáo, Đế quốc Valtarian đã chứng minh rằng mình là một cường quốc tôn thờ công lý.
Các bộ trưởng của đế quốc, những người hồi hộp chờ đợi kết quả, đã reo hò cổ vũ ngay khi nhận được tin chiến thắng.
"Tâu Bệ hạ! Có báo cáo rằng tất cả những kẻ dị giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn!"
"Chúc mừng chiến thắng của Người!"
Lũ tay sai độc ác, những kẻ đứng sau vụ đánh bom đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Đó là một chiến thắng vĩ đại, chấm dứt sự lo lắng và sợ hãi, thứ đã đeo bám họ suốt một thời gian dài vừa qua.
Tuy nhiên, Hoàng đế Barbarossa lại ưu tiên sự an nguy của cô con gái út, người đã tham gia vào chiến dịch này, hơn là một trận chiến thắng vẻ vang.
"Liza…! Elizaveta thế nào rồi?"
"Công chúa hiện giờ vẫn an toàn ạ. Công chúa đang trên đường trở về hoàng cung dưới sự bảo vệ của các hiệp sĩ."
Elizaveta, người đã tình nguyện làm mồi nhử để đảm bảo sự thành công của chiến dịch, hiện giờ đang trở về một cách mạnh mẽ bất chấp sự lo lắng của nhiều người.
Cô đã được điều động đến chiến trường khốc liệt nhưng lại quay về mà không hề chịu bất kỳ thương tích nào.
Chỉ sau khi nghe báo cáo từ người đưa tin đến từ biệt thự nhiều lần, Barbarossa mới có thể gạt bỏ được những nỗi lo âu nặng trĩu cả ngàn tấn trong lòng.
Như để giải tỏa nỗi lòng, những tiếng thở dài sâu lắng cứ thế tiếp nối nhau.
"Thật là nhẹ nhõm. Ta đã lo lắng biết bao khi con bé liều lĩnh tuyên bố rằng mình sẽ đi."
Để dụ thành công được kẻ dị giáo cải trang thành Dagilec Branon vào tròng, Elizaveta cần phải kéo hắn vào không gian nơi các hiệp sĩ đang chờ đợi sẵn.
Nếu Elizaveta không xuất hiện tại biệt thự, tên dị giáo hẳn sẽ đánh hơi thấy điều bất thường và ngay lập tức tìm đường trốn thoát.
Việc đóng vai mồi nhử của Elizaveta góp một phần không hề nhỏ vào trong kế hoạch lần này.
Điều đó là không thể phủ nhận được.
"Có báo cáo rằng tên dị giáo nhắm vào Công chúa Elizaveta đã bị khuất phục bởi vị thiếu gia của gia tộc Hohenberc."
"Ahem, tất nhiên kế hoạch này phải thành công rồi! Chính con gái út của ta đã đích thân ra tay mà! Hahaha."
Khi người đứng đầu phụ trách bộ phận tình báo báo cáo lại rằng Edanant von Hohenberc đã một lần nữa tiêu diệt thủ lĩnh của kẻ thù, Barbarossa công khai tỏ rõ vẻ khó chịu.
Sự phẫn nộ từ vụ hủy hôn vẫn đang còn âm ỉ, dù cho nó đã cách đây hơn tháng trước rồi.
Đây mới là dáng vẻ của một hoàng đế, người có lòng tự trọng cao vời vợi và cũng là người có mối hận thù sâu sắc hơn bất kỳ ai khác.
'Nhưng tên đó quả thực đã cứu Liza khỏi thảm họa kinh khủng đó… Là một vị vua, ít nhất ta cũng nên đối đãi theo cách xứng đáng với một người hùng đã cứu thủ đô những hai lần.'
Tuy nhiên, lần này lại có chút khác biệt.
Khi tên dị giáo bất ngờ tung ra đòn tấn công nhắm vào Elizaveta, Edanant đã đối mặt với hắn.
Nếu như Edanant mà không ở đó để ngăn cản tên dị giáo đó, hiểm họa chắc chắn đã giáng xuống đầu Elizaveta.
Barbarossa đã bắt đầu coi Edanant là ân nhân của hoàng tộc.
Tuy nói là vậy, nhưng sự căm ghét của ông đối với gia tộc Hohenberc vẫn còn đó.
"Tâu Bệ hạ, về chuyện đó…"
"Chuyện gì nữa?"
Vị đại thần bước tới một bước, thoáng chút do dự.
Barbarossa liền cau mày với vẻ mặt nghiêm nghị và ra hiệu bằng tay.
"Các công tử, con trai của những gia tộc danh giá tham gia vào buổi kén rể… Họ đã gửi thư bày tỏ nguyện vọng muốn rút lui với tư cách là những ứng viên cho vị trí hôn phu của công chúa."
"Ý ngươi là tất cả bọn họ?"
"Vâng, thưa Bệ hạ."
"Mẹ kiếp! Lũ nhát gan đó thật là vô dụng! Chắc hẳn chúng cảm thấy bất mãn sau khi vô tình bị cuốn vào sự cố này. Ngay cả khi phải đối mặt với một tình huống bất khả kháng, một người đàn ông đích thực cũng nên rộng lượng bỏ qua mới phải chứ!"
Việc những người con trai của những danh gia vọng tộc, những người bị cuốn vào tình huống này mà không được báo trước, chắc chắn sẽ cảm thấy tức giận với Hoàng tộc Valtarian là điều dễ hiểu.
Họ suýt nữa đã không sống sót trong một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, phải không?
Nếu suy nghĩ từ góc độ của họ, điều này cũng không phải là không thể hiểu được.
Tuy nhiên, dưới cương vị của Hoàng đế, cũng như là một người cha, ông coi hành động của những người cầu hôn này là một sự xúc phạm đối với hoàng gia.
Tất cả những người cầu hôn đều đã quay lưng lại.
Điều đó có nghĩa là hôn sự của cô con gái út của ông "một lần nữa" lại bước vào vết xe đổ giống như người chị của mình.
Đám quý tộc vốn thích buôn chuyện chắc chắn sẽ bắt đầu khua môi múa mép về vụ hủy hôn này cho mà coi.
"Nhưng lý do mà những ứng viên từ chối… Họ đều nói là để ủng hộ Công chúa Elizaveta và Thiếu gia Edanant thành đôi."
"Cái gì?"
Ai ủng hộ ai cơ.
Và họ đang ủng hộ cho cái gì…?
Vẻ mặt của Hoàng đế ngay lập tức đanh lại.
Ông dường như cảm thấy không chỉ là sự vô lý mà còn xen lẫn trong đó cả sự hoang mang tột độ.
Cô con gái út, người mà ông cưng nựng nhất, cũng là người nhận thông báo hủy hôn từ vị hôn phu, giờ này lại đang có một mối quan hệ mờ ám với em trai của vị hôn phu cũ.
Để mà nói, chuyện này chẳng khác gì tình huống chỉ có thể xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền. Barbarossa gục xuống ngai vàng, cảm thấy một cơn đau nửa đầu như kim châm xuyên thấu nơi thái dương.
"Chẳng phải tên khốn nhà Hohenberc đó… đáng lẽ nó phải có quan hệ với Ludmilla của chúng ta sao?"
Ông nhớ lại vụ bê bối gần đây, thứ luôn là chủ đề bàn tán nóng hổi tại đế quốc.
Vụ bê bối giữa Hoàng tộc Valtarian và gia tộc Hohenberc.
Chẳng phải người ta đều đồn thổi khắp nơi rằng đứa em thứ và người chị gặp nhau do phải giải quyết vụ hủy hôn giữa cô em gái và anh trai, để rồi từ đó cả hai nảy sinh những tình cảm thắm thiết trong một cuộc tình đầy ngang trái hay sao?
Không chỉ với cô con gái thứ hai mà giờ thậm chí còn với cả cô con gái út quý giá của ông nữa…
Cái thằng ranh con đó.
Sao tên đó dám bắt cá hai tay với cả hai đứa con gái mà ta đã nâng niu như ngọc quý?
Ngay cả khi hắn có là anh hùng đã cứu con gái út của ông khỏi tên dị giáo tàn bạo đó đi chăng nữa, điều này cũng hoàn toàn không thể tha thứ được.
Barbarossa bắt đầu coi gã tay chơi đang gây ra những vụ bê bối với các cô con gái là kẻ thù không đội trời chung của mình.
"Mau mang tên khốn đó tới đây ngay lập tức!"
"Dạ, xin Bệ hạ xá tội…?"
"Cái tên trộm vặt đấy đang nhắm vào những đứa con gái của ta đấy!"
"…"
Sắc lệnh của Hoàng đế đã được ban ra.
Đội vệ binh bảo vệ ngai vàng tức tốc lên đường thực hiện sắc lệnh.
Edanant von Hohenberc.
Kẻ trăng hoa đã đồng thời chinh phục các công chúa cao quý.
Lực lượng vũ trang đã được huy động để áp giải tên "tội đồ" đã gây ra sự náo động đến sảnh ngai vàng.
◇◇◇◆◇◇◇
Tổ đội Anh hùng, những người đã đi khắp lục địa và ngăn chặn sự trỗi dậy của cái ác, họ cũng giống như kẻ thù không đội trời chung đối với quân đội Ma vương và các thế lực tà phái.
Đó là lý do tại sao những tàn dư còn sống sót đã nghiến răng mà bắt đầu không ngừng phá hủy các khu vực và địa điểm có ảnh hưởng liên quan đến Tổ đội Anh hùng để thực hiện lời thề trả thù của chúng.
Quê hương của Thánh Kiếm Madbei.
Vương quốc Pug.
Một cuộc khủng hoảng sinh tử đã ập đến với đất nước nhỏ bé vốn sống yên bình trên một vùng đất hoang sơ, cằn cỗi mà không hề có bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào.
Những hắc pháp sư ôm mối thù với Thánh Kiếm Madbei đã mở các trận pháp ma thuật kết nối ma giới với biên giới của đất nước nhỏ bé này.
- Grrr!!
- Raawr ! Raawr !!
Tổng số cổng dịch chuyển được triển khai tại Vương quốc Pug là 15.
Một cái ác tàn bạo ngoài sức tưởng tượng đã được giáng xuống quốc gia nhỏ bé với dân số chưa đến 50.000 người.
Vô số ma thú xuất hiện.
Chúng đã đánh hơi thấy mùi của những con người đang khiếp sợ khi nhìn lên bầu trời đen kịt ấy.
Như vậy, số lượng ma thú đã được triệu hồi từ các cánh cổng đã vượt quá vài nghìn con.
Đó là một cuộc tấn công tổng lực, chớp nhoáng. Điều này không khác gì cơn ác mộng đối với một đất nước nhỏ bé thiếu đi một đội quân chính quy thực thụ.
Họ có thể cầm cự được bao lâu đây…?
Một ngày?
Không.
Điều này quá rõ ràng rồi. Tất cả đều sẽ đi đến diệt vong không quá nửa ngày.
Khi những con ma thú đói khát tràn vào như một cơn sóng, họ sẽ bị cuốn trôi một cách bất lực.
"M-Ma thú! Lũ ma thú đang tới!"
"Arghhh! Quân đội của chúng ta đi đâu hết rồi?!"
Khi bầu trời dần chuyển sang màu đen, cùng lúc lũ ma thú bắt đầu tràn xuống.
Người dân Vương quốc Pug đặt một tia hy vọng mong manh vào những bức tường thành quá đỗi mỏng manh và tầng lớp thượng lưu bất tài.
Tuy nhiên, đó chỉ là một kỳ vọng vô nghĩa.
Bức tường thành mà họ coi như là tia hy vọng sẽ sụp đổ ngay khi lũ ma thú bắt đầu tràn vào từ phía bên kia của tường thành.
Vậy còn nhà vua và các quý tộc?
Những kẻ vốn chỉ biết ra vẻ ta đây và áp đặt những thuế má vô lý lên người dân, giờ họ đang ở đâu?
Có lẽ bây giờ chúng đang vơ vét tài nguyên mà chạy trốn đến một pháo đài gần đó rồi.
"Mau gọi Madbei tới đây! Giá như Thánh Kiếm có ở đây…!"
"Làm sao chúng ta có thể tìm được một người đã biến mất từ lâu rồi chứ?! Hắn ta đã bỏ rơi chúng ta từ lâu rồi!"
Họ tuyệt vọng gào thét gọi tên Thánh Kiếm Madbei.
Họ nguyền rủa nhà vua và các quý tộc đã bỏ mặc vương quốc để tháo chạy.
Họ từ bỏ mọi sự luyến tiếc và vương vấn với cuộc sống trong khi cầu nguyện với Mẹ Đất.
Trong một tình huống mà chỉ có cái chết và sự tuyệt vọng tồn tại, hy vọng đó chẳng qua chỉ là một thứ xa xỉ không thể đạt được mà thôi.
"C-Cái gì thế kia…! Một ngôi sao băng, một ngôi sao băng màu đỏ đang rơi xuống đây!"
Khi những con người bị bỏ rơi của Vương quốc Pug đang chờ đợi cái chết trong khi than khóc cho số phận của mình…
Một sắc đỏ lóe lên.
Đó là một màu đỏ thẫm rực rỡ, tựa như ngọn lửa của địa ngục.
Một màu đỏ thẫm,như một mặt trời thứ hai, ngay lập tức thắp sáng bầu trời đen kịt, rồi "mặt trời" đấy cứ thế lao thẳng xuống mặt đất như một viên thiên thạch.
Ầmmmm!!!
Sự va chạm mãnh liệt sinh ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, làm bốc lên một đám mây bụi mịt mù.
Ngay sau đó, đôi cánh đỏ rực được hình thành từ năng lượng, bắt đầu xòe ra từ hai bên, khoe ra sự to lớn vĩ đại của chúng.
Một người phụ nữ tóc vàng từ đó bước ra.
Chứng kiến vẻ ngoài xinh đẹp và sự hiện diện đầy uy nghiêm của cô, những người dân chỉ biết ngây ngất ngắm nhìn, tâm trí như lạc đi đâu mất.
"Đó là Hồng Long của Đế quốc!"
Ai đó đã thét lên.
Đó là một tiếng kêu chan chứa đầy hy vọng mãnh liệt.
Sau đó, sắc màu bắt đầu trở lại trên khuôn mặt của đám đông, những người dân vốn trước đó chỉ hiện lên sự tuyệt vọng.
-Graaah!!
-Rắc…! Rắc!!
Cuối cùng, cái ác cũng đã xuất hiện.
Vô số quân đoàn ma thú tràn tới từ biên giới cuối cùng cũng đã bao vây thành phố.
Đã chẳng còn lấy hy vọng gì cho mảnh đất này.
Lũ ma thú được triệu hồi từ các cổng dịch chuyển gầm rú đòi hỏi một bữa tiệc nồng nhiệt.
Chúng đã chảy nước miếng, mong đợi một bàn tiệc thịt tươi sống.
"Lũ quái vật của ma giới, sao bọn ngươi dám cả gan xâm chiếm mảnh đất của hậu duệ Mẹ Đất?"
Ludmilla đưa tay ra.
Ngay lập tức, một làn sương đỏ thẫm bốc lên từ bầu trời. Màn sương ấy tỏa ra một luồng sáng chói lóa, rồi từ từ biến thành một nhóm cầu lửa và rơi xuống.
Sự trừng phạt của Hồng long đã nhuộm đỏ mặt đất.
Những con ma thú chìm trong biển lửa đã bị thiêu rụi, giờ phút này chỉ còn lại nắm tro tàn.
Người dân chứng kiến địa ngục trần gian ngay trước mắt đã coi Ludmilla như một vị bán thần.
Chỉ có một vị thần toàn năng mới có thể dễ dàng quét sạch quân đoàn ma thú lên đến hàng ngàn con cùng một lúc như thế này.
"Tiếp theo, ta cần phải dọn dẹp các cổng dịch chuyển. À! Và cả bè lũ hắc pháp sư đang đứng quan sát từ xa kia nữa."
Đôi mắt Ludmilla lóe sáng.
Đồng tử của cô kéo dài ra.
Chúng giống hệt như mắt của một con rồng.
Đôi mắt đỏ màu máu, rực rỡ như viên ruby, bùng cháy không ngừng như những ngọn lửa chiến tranh.
Quả thực, nếu ai đó đặt câu hỏi về vị trí kẻ mạnh nhất trong số Thất Anh Hùng của thời kỳ Chiến Quốc.
Đại đa số người đều có chung một đáp án, tất cả đều khi chỉ về một người duy nhất.
Người đó chính là Hồng Long của Đế quốc.
Ludmilla Dreg Valtaria.
Cô đã biến khu bình địa này thành biển lửa chỉ với một đòn duy nhất.
Không gian bị nhấn chìm bởi ngọn lửa của rồng, thiêu rụi và biến mất không còn dấu vết những chỗ mà nó đi qua.
Ngay cả những tảng đá lớn cũng tan chảy ngay lập tức, biến thành dung nham phun ra nhiệt lượng khủng khiếp.
"Lại đây, để ta thiêu rụi tất cả các ngươi cùng một lúc."
Hồng Long không hề dung thứ cho bất kỳ cái ác nào dám đe dọa đến sự phồn vinh của nhân loại.
Đó là nghĩa vụ cao cả được trao cho người kế vị của Hồng Long.
Khàaa
Khi Ludmilla thở ra, ngọn lửa bùng cháy tuôn trào khỏi miệng.


