Chương 33 · 67 chương

Lời Thề Cho Công Chúa (3)

Một luồng ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, lộng lẫy nhưng cũng có phần chói lóa không khác gì các loại đá quý đã được chế tác.

Ánh sáng vàng ấy cứ thế nhẹ nhàng xua tan đi màn đêm tăm tối, tựa như một ánh sao lẻ loi giữa đêm tối tĩnh mịch.

Lưỡi kiếm đó giờ đây được nhuộm trong ánh vàng của một vì sao.

Đây mới chính là hình thái thực sự của Hoàng Tinh Aldebaran.

Meiros, cơ thể hắn đang réo lên những hồi chuông cảnh báo mối nguy hiểm tiềm tàng phía trước.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn gia cố lớp giáp sinh học đen xám của mình đến độ dày tối đa rồi cứ thế điên cuồng lao vào Edanant.

Tuy nhiên, khi nhát chém vàng kim ấy hạ xuống, nó nhẹ nhàng đẩy lùi tên dị giáo đang cứng hóa kia.

-Rầmm! Choanngg!!

Lớp giáp sinh học, thứ vốn đã dễ dàng chặn đứng ngay cả những thanh kiếm bao bọc mana, thứ từng là niềm tự hào của các hiệp sĩ, nay lại dễ dàng bị đẩy lùi bởi nhát chém màu vàng kim óng ả kia.

Vô số mảnh vỡ văng tung tóe, và máu bắn lên không trung.

-Đ-Điều này… Điều này là không thể! Đây chính là phước lành được ban tặng bởi vị thần cao quý ấy!

Không thể nào.

Chuyện này không bao giờ được xảy ra.

Đối với Meiros, lớp giáp sinh học kiên cố chính là minh chứng cho đức tin không lay chuyển của hắn.

Giống như đức tin không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài, lớp giáp sinh học đen xám mà hắn tự hào với độ cứng bất khả xâm phạm ấy.

Giờ đây cảnh tượng lớp giáp sinh học liên tục bị cắt xé chẳng khác nào một sự xúc phạm và báng bổ đến đức tin của hắn.

Mọi nỗ lực và cả sự hy sinh của hắn trong khi thờ phụng với vô số vật tế lễ đã tan biến vào hư vô cùng với những mảnh kim loại.

-Hỡi vị Thần tối cao! Xin hãy một lần nữa ban ân điển của Người cho con chiên nhỏ bé này một lần nữa!

"Tên khốn nhà ngươi."

Khi tên cuồng tín cầu xin, Tinh chất của Thế giới Khác đang khảm trên ngực hắn tỏa ra một luồng sáng thậm chí còn rực rỡ hơn nữa.

Sức mạnh gia tăng một cách bùng nổ.

Như để chứng minh điều đó, lớp giáp sinh học đen xám cũng càng trở nên dày hơn.

Nó đã đạt đến mức độ của một bộ trọng giáp khiến cho việc di chuyển cũng trở thành một bất khả thi.

Tuy nhiên, Meiros, kẽ đã nhận được năng lượng vô hạn từ Tinh chất của Thế giới Khác, lại thể hiện sức mạnh quái dị, hắn di chuyển tự do ngay cả khi bị bao phủ trong bộ trọng giáp.

-Thấy thế nào! Đây chính là phép màu của Thần linh, hahaha!!

Sức mạnh tràn trề.

Nó cho cảm giác như đang sôi sục như dung nham.

Đó là ân sủng của đức tin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một món quà dành cho tín đồ được ưu ái của mình.

Đoàng!! Đoàaaang!!

Mỗi khi hắn vung nắm đấm được bọc trong giáp sinh học, một âm thanh sấm sét lại vang lên như thể một trận pháo kích đang trút xuống vậy.

Nắm đấm cùng với sức mạnh quái dị khủng khiếp, có thể dễ dàng so sánh với một khẩu đại bác hạng nặng không ngừng nghiền nát mọi thứ.

"Edanant!"

Nếu như anh bị trúng trực diện dù chỉ bởi một nắm đấm cứng như sắt ấy, toàn bộ cơ thể anh đương nhiên sẽ bị nghiền nát.

Theo đó, nếu như bị trúng bởi một loạt đòn đấm, anh sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy khó lòng mà nhận diện nổi.

Elizaveta, cảm thấy một sự nguy cấp khi cô chứng kiến Edanant vẫn đang tiếp tục trận chiến giằng co không cân xứng, đã thốt ra một tiếng hét gần như xé toạc cả cổ họng, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

Thật liều lĩnh.

Anh đang bị dồn đến tận rìa vực thẳm.

Elizaveta chắp hai tay lại như đang cầu nguyện điều gì đó.

Làm ơn.

Làm ơn hãy bình an.

Không thắng cũng không sao, chỉ cần em được thấy anh được an toàn quay về thôi.

Cô dõi theo bóng lưng của Edanant khi anh vẫn đang tiếp tục trận chiến khốc liệt chống lại con quái thú với đôi mắt lục bảo nhuộm màu lo lắng.

Rõ ràng cô đang lo sợ anh có thể bị cuốn đi bởi sức mạnh nghiền nát kia bất cứ lúc nào.

Đoảng!

Như thể để đáp lại lời cầu nguyện của cô, tiếng âm thanh kim loại bị móp méo vang vọng.

Lớp giáp kiên cường đáng tự hào, giờ đây đã bị tàn phá bởi kiếm thuật của người anh hùng, đã trở nên xỉn màu như một đống sắt vụn.

Nó chằng chịt những vết thương, khắp cơ thể đều có dấu vết của những vết chém do thánh kiếm tạo ra.

Có vẻ như Meiros đang chiếm thế thượng phong khi tung ra những nắm đấm như pháo kích, oanh tạc cả một khu vực.

Tuy nhiên, Edanant mới là người nắm giữ thế chủ động từ đầu đến cuối. Như để chứng minh rằng Meiros không thể gây ra bất kỳ thương tích nào cho Edanant, dù hắn đã vung nắm đấm không ngừng nghỉ nhưng vẫn không có nổi một vết xước từ cơ thể Edanant.

-T-Tại sao… Tại sao ta không thể đánh trúng ngươi! Đáng lẽ lúc này ngươi phải bị nghiền thành bột và nhìn thấy địa ngục rồi mới phải!!

"Ngươi đã trở nên chậm chạp hơn rồi đấy."

Edanant nói rồi anh tung cú đá vào mặt hắn.

Ngay lập tức, Meiros bị trúng đòn vào hàm,  bất lực mà ngã nhào ra phía sau.

-Khặc… Khặc!! Hộc, hộc!!

Con quái vật được bọc trong kim loại thở dốc, cố gắng gượng dậy.

Nó không thể chống đỡ nổi trọng lượng của chính mình.

Lớp kim loại bao phủ toàn thân bắt đầu đóng vai trò như xiềng xích kìm hãm hắn lại.

Meiros cảm thấy nghi ngờ.

Chẳng phải hắn vẫn luôn di chuyển nhanh nhẹn bất kể cho lớp giáp sinh học có nặng và dày đến mấy sao?

Ngay cả khi thể lực đã bị vắt kiệt do những trận chiến liên tiếp, hắn vẫn nhận được năng lượng từ Tinh chất của Thế giới Khác kia mà.

Nhưng vì một lý do nào đó, cơ thể hắn bắt đầu trở nên nặng nề một cách nhanh chóng.

- Graaaah!!

Ánh sáng vàng kim rực rỡ bao trùm lấy lớp giáp sinh học đen xám.

Nó đang làm xói mòn một cách nhanh chóng.

Ánh sáng đó len lỏi qua những vết nứt trên kim loại như một con rắn xâm nhập không chút do dự.

Sức mạnh đang bị rút cạn.

Khi sức mạnh dần suy giảm, nó bắt đầu có sự phản phệ bên trong chính cơ thể hắn.

Sự thánh khiết của Aldebaran đang khuấy đảo dữ dội nguồn năng lượng được tạo ra từ Tinh chất của Thế giới Khác.

Meiros vội vã cố gắng giải phóng lớp giáp sinh học, nhưng tốc độ xói mòn quá nhanh. Thứ ánh sáng vàng kim ấy đã quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hắn.

- Tên vô đạo nhà ngươi!!

Dẫu vậy, hắn vẫn còn sức để vùng vẫy sao?

Meiros vung nắm đấm với tất cả sức bình sinh.

Tuy nhiên, vì đó là một đòn tấn công được tung ra trong trạng thái kiệt sức, vậy nên nó chậm hơn rất nhiều.

"Mọi chuyện có vẻ đến đây là kết thúc rồi."

Edanant vung thánh kiếm và đánh văng nắm đấm yếu ớt kia.

Ngay sau đó, lớp kim loại đen xám vỡ vụn như đá vôi.

Bộ giáp kiên cố từng chặn đứng mọi đòn tấn công, giờ đây lại trở nên vô dụng, thậm chí còn không thể cản nổi một viên đạn lạc.

Anh nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.

Vung kiếm theo một đường vòng cung lớn từ trên xuống dưới, như một họa sĩ vẽ nên một vầng trăng khuyết, cắt đứt hơi thở cuối cùng của lớp giáp sinh học đang đeo bám dai dẳng như đỉa kia.

- Khặc!

"Cuối cùng thì ngươi cũng đã để lộ bộ mặt mà bấy lâu nay ngươi đã che giấu kỹ lưỡng."

Khi lớp giáp sinh học đen xám bị xé toạc sang cả hai bên, Meiros bị hất văng ra ngoài.

- Thịch!

Cuối cùng, diện mạo của kẻ dị giáo cũng đã lộ diện.

Meiros, kẻ đã giả danh Dagilec Branon bấy lâu nay, hóa ra là một người đàn ông có vẻ ngoài thô ráp.

Ánh mắt hắn thiếu đi tiêu điểm, như thể để chứng minh hắn là một kẻ điên.

- Ân sủng của Thần…! Ân sủng được Thần ban tặng! Uaaaaah!!

Lớp giáp sinh học mà hắn từng tự hào là bất khả chiến bại, giờ đây đã trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém và sụp đổ dần dần theo thời gian.

Meiros, không muốn thừa nhận điều đó, đã vồ lấy những mảnh vỡ của bộ giáp mà gào thét.

Đó là kết cục của việc chỉ dựa dẫm vào phước lành.

Ngay khi mất đi bộ giáp, Meiros hoàn toàn đánh mất ý chí của mình.

Chẳng phải điều này thật nực cười sao?

Thứ phước lành mà hắn từng liên mồm khoe khoang là sự ưu ái của Thần, giờ đây đã biến thành một đống phế liệu.

Edanant chậm rãi bước tới phía Meiros.

Với ánh mắt như của một con thú ăn thịt, anh giơ cao chuôi kiếm lên.

- N-Ngươi… Đ-Đừng nói với ta là!

Meiros, kẻ đang bày tỏ cảm giác vô vọng khi nhìn vào những mảnh vỡ tan nát, cuối cùng đã chuyển ánh nhìn sang Edanant, người đang giơ cao mũi kiếm lên trời.

Đôi mắt anh đã chuyển sang màu đen.

Trong đôi mắt đã chuyển sang màu đen đó, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi màu vàng kim.

Đó là đặc điểm của một dị giáo.

Mặc dù anh chưa kích hoạt phước lành của một vị thần bị lãng quên, nhưng nhiêu đây cũig đủ để chắc chắn rằng Edanant là một kẻ dị giáo.

Chỉ đến lúc đó Meiros mới nhận ra tại sao cơ thể anh vẫn nguyên vẹn dù bị cuốn trực tiếp vào vụ nổ của Tinh chất của Thế giới Khác.

Hắn cũng là một kẻ dị giáo, giống hệt như mình.

Tên đồng loại đâm sau lưng chính đồng bào mình.

"Kết thúc rồi, tên dị giáo."

Edanant ngay lập tức quyết đoán chém xuống một đường quỹ đạo vàng kim, cứ như vậy tên dị giáo đã chết trong tư thế đang trợn trừng mắt và thở dốc vì kinh hãi.

◇◇◇◆◇◇◇

Mạng sống của tên dị giáo tàn nhẫn và độc ác, tác giả đã biến biệt thự thành một bãi đất hoang tàn, đã kết thúc.

Một tiếng thét cuối cùng.

Nó nói lên kết quả của chiến thắng và thất bại của từng phe.

Tên tín đồ giáo phái độc ác đã cố gắng đem Công chúa Bạch Kim làm vật hiến tế, cuối cùng đã bị khuất phục.

Sau khi kết liễu Meiros, Edanant chỉnh đốn lại trang phục và quay trở về.

Ngay lập tức, anh nhận được những ánh nhìn nặng nề, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ từ vô số người, bao gồm trong đó có cả Elizaveta.

Khụ.

Ngại quá đi…

Anh gãi gãi sau đầu và bước đi.

"Đúng như mong đợi, Edan đã thắng!"

Cô bé tóc xanh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Cô bé nhỏ nhắn cứ thế bước nhanh tới chỗ anh.

Khi cô bé đến gần, Edanant khẽ xoa đầu Rue, người hiện giờ đang ôm chặt lấy eo anh.

"Em đã thực sự, thực sự rất sợ hãi nhưng cuối cùng em cũng đã chịu đựng được! Bởi vì em tin Edan sẽ thắng!"

"Giỏi lắm, Giỏi lắm."

Sau khi an ủi Rue, người có đôi mắt ngấn lệ, Edanant đứng trước mặt Elizaveta.

Và anh báo tin chiến thắng cho nàng công chúa, người đang lo lắng chờ đợi kết quả.

Tên dị giáo đã hoàn toàn bị giết.

Ngay sau đó, Elizaveta và các hiệp sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Con quái vật kim loại từng gieo rắc nỗi sợ hãi trong những cơn ác mộng cuối cùng cũng đã gục ngã.

Các hầu gái phục vụ công chúa đã sợ hãi đến mức ngay lập tức khuỵu xuống bật khóc khi nghe thông báo chiến thắng.

"Tôi đã trở về an toàn, hệt như người đã ra lệnh."

"Ừ-Ừm… Làm tốt lắm, Edanant."

Nàng công chúa tóc vàng nói với một nụ cười rạng rỡ.

Như thể những đám mây đen đã tan biến và ánh mặt trời cũng dần ló rạng, một nụ cười rạng ngời xuất hiện trên khuôn mặt từng tràn đầy lo âu của nàng công chúa.

Anh đã giữ đúng lời hứa, dùng tấm thân này để bảo vệ cô khỏi cái ác.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó, anh có thể yên tâm được rồi.

Thấy anh trở về bình an vô sự, Elizaveta gật đầu trong khi cố lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đó là một trận chiến với những tiếng nổ vang dội liên hồi, thử tưởng tượng mà xem, cô công chúa lá ngọc cành vàng đã phải giật mình nhiều đến mức nào khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này? Việc cô rơi những giọt nước mắt vì nhẹ nhõm là điều đương nhiên.

"T-Thì, ta đã biết Edanant nhất định sẽ thắng mà, dù sao thì anh cũng là người sử dụng thánh kiếm! Đúng vậy, tất nhiên là như thế rồi…! Vậy nên ta không hề ngạc nhiên chút nào đâu!"

Elizaveta vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.

Edanant vô tình bật cười trước vẻ ngoài bướng bỉnh của nàng công chúa phản diện.

Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Elizaveta bỗng chốc đỏ bừng lên.

"T-Tại sao anh lại cười?! Ta đã bảo là ta không có lo lắng mà!"

"Tôi hiểu rồi."

"Hừ! Biểu cảm của anh trông chẳng thuyết phục chút nào cả!"

"Vâng."

Edanant suýt nữa lại bật cười lần nữa trước cảnh tượng Elizaveta trông vừa đáng yêu, vừa dễ thương, tựa như một chú mèo con đang xù lông vậy.

Tuy nhiên, nếu anh cười lần nữa, chắc chắn anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô, nên anh đã cố gắng kìm lại.

Lúc nào cô ấy cũng đáng yêu thế này sao?

Anh chỉ muốn lấy ngón tay chọc vào đôi gò má đang ửng hồng của cô ấy vậy.

"Ngài Edanant!"

"Đó quả thực là một màn phô diễn chói lọi, xứng danh với một người sử dụng thánh kiếm!"

Trong khi Edanant và Elizaveta vẫn đang mãi mê với cuộc hội ngộ của họ.

Những chàng trai trẻ đang nấp sau lùm cỏ quan sát tình hình đã bước tới với một tiếng ho giả.

Họ chính là những ứng viên theo đuổi Công chúa Bạch Kim.

Chắc hẳn họ đã lặng lẽ trốn cho đến khi tình hình được giải quyết xong.

Edanant cảm thấy khó hiểu trước cảnh tượng những chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện và thốt ra những lời nịnh nọt.

Họ chắc hẳn đã chứng kiến anh thốt ra những lời đáng xấu hổ với Elizaveta nếu họ đã ở gần đấy suốt thời gian qua.

"Trước đây tôi đã không nhận ra điều này! Giờ đây tôi muốn nói rõ rằng Công chúa Elizaveta giờ đây là của ngài, sẽ không một ai có thể theo đuổi công chúa nữa…!"

"Thành thật mà nói, tôi đã rất tức giận khi hôn ước bị hủy bỏ… Nhưng giờ thì không sao cả! Bởi vì đã có ngài Edanant ở bên cạnh Công chúa Elizaveta!"

Những người cầu hôn từng nồng nhiệt ngưỡng mộ Công chúa Bạch Kim bỗng nhiên bắt đầu cổ vũ cho mối quan hệ của Elizaveta và Edanant bằng một giọng đầy vẻ phấn khích.

Edanant đã định lên tiếng phản đối ngay lập tức, nhưng những người này lại đang vô cùng xúc động, thậm chí một chữ mà anh nói ra họ còn không thèm lắng nghe.

Tai của các người bị điếc hết rồi sao?

Đầu anh rối như tò vò trước cảnh tượng này, còn những người cầu hôn thì cứ liến thoắng không ngừng.

"Tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn ước này."

"Chẳng phải ngài đã chứng minh tình yêu của mình bằng cách đánh bại tên dị giáo độc ác sao?"

"Chuyện đó là không thể đối với những phàm nhân tầm thường như chúng tôi, những người luôn sợ hãi cái chết và chỉ biết lẩn trốn…! Từ giờ trở đi, chúng tôi, những ứng viên một thời sẽ nhiệt tình ủng hộ ngài Edanant!"

Con trai của những gia đình danh giá trong thời kỳ đỉnh cao của họ đã vô cùng xúc động trước cảnh tượng Edanant đánh bại tên dị giáo, cả cái lời hứa vì công chúa, đến nỗi họ đã dứt khoát từ bỏ cuộc hôn ước gắn liền với sự thăng tiến nhanh chóng của mình.

Và thay vào đó, họ nồng nhiệt cổ vũ anh.

Nhìn vẻ mặt phấn khích của họ, có vẻ như những lời mà họ nói đang rất chân thành.

"K-Không, không phải như vậy đâu…! Không phải!"

"Ngài không cần phải phủ nhận nhiều như vậy đâu! Có người đàn ông nào trên đời này lại liều mạng vì một người phụ nữ mà mình thậm chí còn không hề yêu chứ?"

Chết tiệt thật.

Thực sự là không phải như vậy mà.

Làm sao mình lại có thể có tình cảm với Elizaveta, người từng là vị hôn thê của anh trai mình cho đến tận một tháng trước cơ chứ?

Edanant muốn đấm vào những khuôn mặt nhẵn nhụi, điển trai của những người cầu hôn đang liên tục tuôn những lời nhảm nhí kia.

"Ahem! Ahem …"

Cảm thấy khó chịu trước thái độ liều lĩnh của những người cầu hôn, Edanant nhìn sang Elizaveta cầu cứu.

Lúc này Elizaveta lại quay đầu đi trong khi khẽ hắng giọng một cách gượng gạo.

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn