Trong khi trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại biệt thự của hoàng gia.
Ở một diễn biến khác, một cuộc chiến dữ dội cũng nổ ra tại biệt thự của gia tộc Branon, nơi từng được giáo phái dùng làm xào huyệt ẩn náu.
Tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát.
Phải tiêu diệt tận gốc tất cả cùng một lúc.
Đó là lý do tại sao lực lượng hoàng gia đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào phe tà giáo từ mọi phía.
"Chúng là bè lũ dị giáo tà ác!"
"Không cần tù binh! Xử tử tất cả ngay lập tức!!"
Không gian trước đó tối tăm giờ đây bị nhuộm đỏ bởi ánh đuốc.
Được trang bị vũ khí sắc bén và giáp dày, các hiệp sĩ đã đột nhập vào biệt thự. Như để chứng minh thế nào là một cuộc hành quyết không khoan nhượng, họ chém gục bất cứ thứ gì nhúc nhích mà họ nhìn thấy.
Cảnh tượng này thực sự rùng rợn.
Biệt thự từng vốn mang bầu không khí thanh lịch nay đã bị vấy bẩn bởi một cuộc thảm sát đẫm máu.
"Lũ khốn hoàng gia chết tiệt…!"
"Phản công! Mau thả ma thú ra!!"
Các hiệp sĩ vung thanh kiếm được phủ mana, họ chậm rãi tiến lên từng bước. Nếu cứ bị đẩy lùi một cách bất lực như thế này, trận chiến đương nhiên sẽ kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về các hiệp sĩ hoàng gia.
Để đáp trả, các tín đồ tà giáo đã triển khai vũ khí bí mật của mình, để nhằm đối phó với tình cảnh ngặt nghèo này.
- Grrr!!
- Raaawr!!
Những con ma thú bị nhốt trong lồng đồng loạt được thả ra.
Chúng đã bị thuần hóa bằng tà thuật và biến thành thứ vũ khí sống chết người.
Sự hung dữ của chúng đạt đến mức tối đa ngay khi được giải thoát khỏi xiềng xích.
Những con ma thú với thân hình đồ sộ lao đi như những con bò điên.
Các hiệp sĩ, những người đang chém giết lũ tín đồ, đã nhận ngay ra chúng và giơ những thanh kiếm mana lên mà không có một chút do dự nào trong đó.
Có vẻ như họ định đối đầu trực diện với chúng.
"Sao lũ giòi bọ hoàng gia dám chà đạp lên bàn thờ linh thiêng nơi chúng ta thờ phụng vị thần? Một tay ta sẽ thanh tẩy tất cả các ngươi!"
Một chiến binh vung cây chùy gai lên, xung phong chặn đường tiến của các hiệp sĩ, kẻ dẫn đầu đàn ma thú.
Hắn rõ ràng là một kẻ dị giáo.
Màu đen xám gợn sóng bao quanh khắp cơ thể hắn đã hé lộ điều đó.
Tên chiến binh khoác lên mình một màu xám toàn thân vung chùy và quật ngã các hiệp sĩ.
Cây chùy được thấm đẫm bởi sức mạnh quái dị, lại có sức công phá sánh ngang với những vũ khí công thành được dùng trong thời chiến vậy.
Đội hình của các hiệp sĩ bắt đầu tan vỡ mỗi khi tiếng âm thanh kim loại vỡ vụn vang lên.
"Một tên dị giáo bẩn thỉu. Sức mạnh mà hắn nhận được từ tà thần… Thật đáng ghê tởm."
Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này, họ sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều thương vong hơn mà thôi. Họ phải kết thúc cuộc thảo phạt này càng sớm càng tốt.
Các hiệp sĩ, lặp lại bước tiến bước lùi, nhận được tín hiệu và rút lui.
Một lực lượng mới đã thế chỗ họ.
Dũng Tướng Guidon.
Một trong Thất Tướng của Valtaria, biểu tượng của lòng dũng cảm, người dẫn đầu cuộc thảo phạt, đã ra trận.
Các hiệp sĩ, khi chứng kiến sự hiện diện đầy uy nghiêm của ông, đều reo hò vang dội và tin chắc vào một chiến thắng không thể lay chuyển.
Tên dị giáo sử dụng phước lành của giáo phái giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Tuy nhiên, Thất Tướng của Valtaria, đại diện cho đế quốc, lại chính là những biểu tượng chế ngự những đại ác ma làm ảnh hưởng đến Đế quốc.
Vị hiệp sĩ được biết đến với sức mạnh một địch trăm giơ thanh kiếm sắc bén của mình, sẵn sàng đối đầu với chiến binh tà giáo ở phía bên kia chiến tuyến.
"Ngươi là một trong số những kẻ được gọi là Thất Tướng sao? Vậy thì, ngươi vừa vặn đủ làm vật tế rồi," tên chiến binh khẽ nói.
"Vật tế… Đúng như dự đoán, lũ tà giáo các ngươi thật man rợ." Guidon khinh bỉ đáp lời.
Tên chiến binh được bọc trong màu xám đen khẽ nhe răng cười.
Guidon, với ý định đối đầu với hắn, triển khai thanh kiếm mana của mình.
Một màu đỏ rực rỡ.
Lưỡi kiếm mana đỏ rực như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Đó là thanh kiếm mang phước lành của Hồng Long, con rồng đang bảo hộ đế quốc.
Thất Tướng của Valtaria đều là cấp dưới của Ludmilla, người đã được ban tặng phước lành của Hồng Long.
Chính vì lẽ đó, với tư cách là thuộc hạ của con rồng hộ mệnh, họ có thể sử dụng một phần sức mạnh của phước lành đó.
"Nhân danh Đế quốc Valtaria và Hồng Long, ta sẽ hành quyết kẻ gian ác này" Dũng Tướng Guidon tuyên bố khi vung lưỡi kiếm đỏ rực và lao vào tên dị giáo đó.
◇◇◇◆◇◇◇
Cảnh tượng tên dị giáo điên cuồng phá vỡ các bức tường rồi lao đi giống như một cỗ xe tăng đang càn quét chiến trường.
Hành động này của hắn rất rõ ràng.
Hắn đang nhắm vào Elizaveta.
Edanant, người đang khẩn trương bám theo dấu vết của tên dị giáo, đã nhìn thấu ý đồ của hắn.
Anh tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận nàng.
Mặc dù có vô số tinh anh đang bảo vệ Công chúa Bạch Kim, nhưng việc đối đầu với con quái vật được bao phủ bởi lớp kim loại đen xám kia lại là một thực thể vượt xa quy luật thông thường.
Có thể có những biến số không lường trước được. Với suy nghĩ đó, Edanant dậm mạnh xuống đất, thu hẹp khoảng cách giữa anh và con quái vật.
'Mình không thể câu giờ thêm nữa. Phải trực tiếp kết liễu con quái vật đó trước khi khả năng tái tạo của hắn quay trở lại… '
Lý do Meiros bị Edanant áp đảo hoàn toàn cho đến nay đều là vì hắn đã phải chịu những vết thương chí mạng, hắn đã từng bước đến ngưỡng cửa địa ngục chỉ vì bị lưỡi kiếm Aldebaran đâm trúng.
Đó là lý do tại sao, dù hắn có sở hữu khả năng cứng hóa đặc biệt, hắn vẫn không thể tận dụng nó một cách triệt để để rồi cuối cùng bị đẩy lùi.
Sẽ không lâu nữa con quái vật đó sẽ hồi phục.
Edanant nhắm súng vào khớp nối giữa chân và đầu gối của Meiros, kẻ đang lao đi với tốc độ của một chiếc xe tăng hạng nặng.
- Kuheok!!
Một khe hở nhỏ giữa các khớp nối.
Edanant không hề bỏ lỡ điểm yếu lù lù trước mắt đó, thứ vốn không được bảo vệ bởi lớp thép quỷ xám kia.
Meiros, với phần khớp đã bị xé toạc, mất thăng bằng mà theo quán tính ngã nhào về phía trước. Hắn cố gắng gượng dậy bằng mọi giá, nhưng Edanant lại không cho phép điều đó xảy ra.
"Hộc…! Hộc! Ngươi nghĩ mình có thể chạy đi đâu…" Edanant thở dốc, cúi thấp đầu.
Đó là hệ quả của việc đã thiếu vận động trong một thời gian dài.
Thể lực của anh gần như đã chạm đáy do suốt thời gian qua chỉ ngập đầu vào đống giấy tờ.
Tuy nhiên, may mắn thay kĩ năng của anh không bị mai một đi, vẫn đủ sức nhắm chính xác để bóp cò.
Edanant nghiến răng bóp cò súng, trút một loạt đạn vào con quái vật đang ngã sõng soài dưới đất, nhẫn tâm tước đi đôi chân của con quái vật, đảm bảo nó không thể trốn thoát.
Con quái vật phát ra những tiếng hét thảm thiết sau mỗi phát bắn, nhưng Edanant vẫn không hề để tâm đến điều đó.
"Thiếu gia Edanant!"
"Chúng tôi đến để hỗ trợ ngài!"
May mắn thay, sự trợ giúp đã đến kịp lúc, trong cái thời điểm mà anh đang vật lộn nhất.
Các thánh hiệp sĩ của Thánh quốc đã lao tới và hợp lực cùng anh.
Mặc dù yêu cầu hỗ trợ bổ sung của Zebeline không may đã thất bại do sự phản đối gay gắt từ các giáo sĩ, nhưng đội thánh hiệp sĩ hộ tống cô đã thay thế vấn đề này, sẵn sàng tham gia cuộc thảo phạt.
Các thánh hiệp sĩ, những người được trang bị giáp dày và thần lực, là những hỏa lực tuyệt vời, vì vậy Edanant vui vẻ mà chấp nhận sự giúp đỡ của họ.
"Bắt sống hắn cũng vô ích thôi, vậy nên cứ kết liễu hắn đi. Hắn ta là một con quái vật ngoan cố, hắn sẽ không hé răng nửa lời kể cả khi có bị tra tấn đâu."
Các thánh hiệp sĩ triển khai những thanh kiếm thấm đẫm mana trắng tinh khiết. Đó là một luồng kiếm năng hiển hiện thông qua thần lực, thứ vốn chỉ được ban cho các thánh hiệp sĩ của Thánh quốc.
Đúng như mong đợi từ các thánh hiệp sĩ của Thánh quốc, những người không bao giờ khoan nhượng với các tín đồ tà phái, họ xé nát phần da thịt rách rưới của Meiros không chút do dự.
Cùng với mùi hôi thối nồng nặc, khối thịt được bao phủ bởi kim loại đang bị thiêu rụi.
-Graaaah!!
Con quái vật chắc chắn đã xong đời rồi.
Bị bao vây bởi tốp các thánh hiệp sĩ, ngay cả nỗ lực vùng vẫy cuối cùng cũng là bất khả thi.
Hãy biến thành tro bụi và biến mất đi.
Đó là sự trừng phạt duy nhất được cho phép dành cho một kẻ dị giáo.
Không phải tất cả những kẻ dị giáo đều dễ dàng chịu tổn thương bởi thần lực.
Chỉ có những kẻ đã làm ô uế linh hồn bằng những hành vi tàn ác, ví dụ như thông qua việc lặp đi lặp lại những lần hiến tế người một cách dã man, những kẻ như thế mới phải nhận sự trừng phạt của thần lực.
Nói cách khác, một kẻ dị giáo bị thần lực thiêu cháy toàn thân là một kẻ ác đáng chết.
"Lạy Chúa! Hỡi Chúa-!! Xin người hãy bảo vệ con chiên nhỏ này! Con không thể chết như thế này được, con không muốn bị thiêu thành tro bụi! Không phải trước khi chúng con trở thành hiện thân của vị thần của mình, người sẽ dáng trần vào thế giới đáng nguyền rủa này… Graaaah!!"
Meiros, kẻ mà lớp kim loại xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể như bộ xương ngoài cũng đã bị bào mòn, vặn vẹo cơ thể đẫm máu của mình và lấy ra một thứ gì đó.
Một loại quặng mang màu sắc vẩn đục kỳ lạ.
Nó giống hệt viên ngọc trên chiếc khuyên tai mà người hầu thân cận của Elizaveta đã nhận được.
Tuy nhiên, không giống với viên ngọc của chiếc khuyên tai vốn đã bị phong ấn hoàn toàn sự phát xạ, khối quặng mà Meiros đang cầm lên tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp.
Nó đang phát ra một luồng sáng, thứ tựa như một quả bom sắp phát nổ.
-Vút !!!
Tinh chất của Thế giới Khác.
Đó là vật trung gian, nhằm giúp cho phước lành của một vị thần đạt đến mức cực đại.
Một cảm giác đáng quan ngại xẹt qua tâm trí Edanant. Anh vội vàng giơ súng lên, định bắn vỡ khối quặng đang nằm trong tay con quái vật.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Tinh chất của Thế giới Khác được kích hoạt, nó đã diễn ra nhanh hơn cả viên đạn được bắn ra.
Một cỗ năng lượng khổng lồ cuộn xoáy như một cơn lốc, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Chứng kiến làn sóng màu đen xám đó, Edanant vung thanh Aldebaran và che chắn cho các thánh hiệp sĩ khỏi bị cuốn vào dòng chảy.
◇◇◇◆◇◇◇
Elizaveta, người đã thoát khỏi biệt thự an toàn, đang di chuyển cùng Rue dưới sự bảo vệ của các hiệp sĩ.
Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp cả một vùng trời.
Quả nhiên, họ đang tham gia vào một trận chiến khốc liệt với tên dị giáo đẫm máu kia.
Liệu Edanant có ổn không?
Cô nhớ lại hình ảnh người đàn ông, đứng đối mặt với con quái vật tay giơ cao thanh thánh kiếm của mình.
Cô muốn có một niềm tin vững chắc vào chiến thắng, nhưng đối thủ lại là một kẻ dị giáo với vô số tiếng xấu đồn xa.
Đó là lý do tại sao Elizaveta lộ rõ vẻ sợ hãi với khuôn mặt tái nhợt. Nếu có điều gì khủng khiếp xảy ra với Edanant, cô cảm giác như trái tim mình cũng sẽ tan nát theo vậy.
"Đường này, thưa Điện hạ. Chúng ta phải nhanh lên" Cecilia, người vẫn đang nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết, vẫn đang dọn đường ở phía trước, quay đầu lại nói.
"…Được" Elizaveta đáp lời, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của Rue.
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, dù sao đó cũng là Edan mà!" Cô bé tóc xanh mỉm cười và an ủi cô như thể cảm nhận được sự lo lắng đang hiện hữu trong thâm tâm nàng công chúa vậy.
Elizaveta mỉm cười, cố gắng hết sức để chấp nhận lời an ủi đó.
Cho dù cô có bày tỏ sự lo lắng hay bồn chồn đến thế nào đi chăng nữa, tình hình cũng sẽ không thay đổi.
Giống như nàng tiên trơ trẽn kia, cô vẫn quyết định tin tưởng vào Edanant và chờ đợi.
"Bảo vệ Công chúa Elizaveta! Có thứ gì đó đang đến!!" một hiệp sĩ hét lên.
Ngay khi Công chúa định rũ bỏ nỗi sợ hãi để ôm lấy hy vọng,
"Cái chết đã định" ập đến.
Sự thù hằn ác ý và không khoan nhượng, thứ đã tuyên bố một kết cục thảm hại cho Công chúa Elizaveta phản diện.
Một con quái vật biến dạng đã chặn đường đoàn tùy tùng của Công chúa khi họ đang di chuyển đến nơi ẩn náu, nó thở ra những hơi thở nồng nặc đầy mùi.
"Người định đi đâu vậy, Công chúa Elizaveta? Ta sẽ ban cho người vinh dự được trở thành hiện thân cho một vị thần."
"Nếu điều đó xảy ra, người sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu như một vật chứa đựng thần tính."
Con quái vật, được bao phủ khắp cơ thể bởi kim loại, hắn lên tiếng bằng giọng nói của Dagilec Branon.
Khi giọng nói lịch lãm của chàng trai trẻ vang lên từ vẻ ngoài gớm ghiếc đó, Elizaveta hét lên và lùi lại.
Lớp kim loại màu xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể nó.
Nó có đầy những cọc nhọn nhô ra như gai.
Hơn nữa, Tinh chất của Thế giới Khác đang nằm trên ngực con quái vật, phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ.
"Đừng lùi bước!"
"Chúng tôi sẽ câu thêm thời gian, vậy nên hãy mau chóng hộ tống Công chúa Elizaveta đi…!"
Meiros, kẻ đã kích hoạt Tinh chất của Thế giới Khác khi đang ở bờ vực của cái chết, đã được hồi sinh một cách hoàn hảo, lột xác như một con nhộng vậy.
Và hắn thậm chí còn nhận được một phước lành thậm chí còn vĩ đại hơn nữa.
Đó là lý do tại sao, dù có vô số hiệp sĩ chĩa thanh kiếm về phía mình, Meiros vẫn thể hiện một thái độ dửng dưng, thư thái như thể đây là chuyện nhỏ vậy.
Hắn tự tin rằng không có một cây kiếm nào có thể xuyên thủng được lớp giáp sinh học cứng chắc của mình.
"Sao ngươi dám tuyên bố về độ an toàn đó hả?"
Một thanh kiếm nhuốm màu máu đã chém vào tay của Meiros ngay khi hắn đang vươn tay chạm đến Elizaveta.
Choangg!!
Tia lửa bắn ra khi lớp kim loại bị chém trúng.
Dù không chém đứt hoàn toàn, nhưng nó cũng đủ để khiến Meiros phải lùi lại một nhịp. Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên như thể không ngờ lớp giáp đã được cường hóa đáng kể của mình lại có thể bị xuyên thủng dễ dàng như vậy.
Tổng tư lệnh Hiệp sĩ Cecilia.
Nữ hiệp sĩ của đế quốc đã giơ mũi kiếm của mình lên và chặn đứng kẻ dị giáo.
Nếu cô có phải chết ở đây thay cho vị Công chúa cao quý kia, cô cũng sẽ được ghi danh như một tấm gương sáng cho các hiệp sĩ đời sau.
Cecilia rút ra luồng kiếm mang đậm chất phước lành cảu hồng long đến mức tối đa, quyết tâm chiến đấu với con quái vật đến hơi thở cuối cùng.
"Con ả ngu ngốc kia, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Sao ngươi dám, với cái thân xác phàm trần hèn mọn đó, ngươi thế mà lại cố gắng cản trở sự hiện thân của một vị thần…! Ta sẽ xé nát tay chân ngươi cho đến khi sinh mệnh của ngươi chấm dứt."
Con quái vật, với áp lực áp đảo, nhảy lên cao lên như thể thách thức trọng lực.
Độ cứng rắn chắc.
Một trọng lượng nặng hơn bất kỳ loại kim loại nào.
Meiros đã tận dụng triệt để nhằm quét sạch các hiệp sĩ đang chặn đường hắn.
Và hắn đưa tay ra, ý định giết chết cả cô tiên bé nhỏ, người đã góp công không nhỏ vào cuộc phục kích hèn nhát kia và bắt cóc vị Công chúa Bạch Kim xinh đẹp.
"Edan! Edan!!"
Ác ý, được hoàn thiện bởi Tinh chất của Thế giới Khác, đang lao tới với tốc độ không tưởng.
Tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Hoặc không thì cũng sẽ phải chịu một số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Elizaveta, người đang được các hiệp sĩ dẫn đi, đã thét lên trong kinh hãi.
Cô theo bản năng nhận ra rằng cuối cùng mình rồi cũng sẽ gặp một kết cục bi thảm dưới bàn tay của con quái vật gớm ghiếc trước mặt.
Cô đứng chôn chân tại chỗ.
Đôi chân không thể cử động nổi.
Như thể xiềng xích của sự sợ hãi và một chút kinh hoàng đã được đeo lên người cô vậy.
Thay cho Công chúa, Rue đã hét lên một cách sắc lẹm.
"Tất nhiên rồi."
Người đàn ông xuất hiện, xé toạc đi màn đêm tĩnh mịch.
Và anh tung một cú đá với tất cả sức bình sinh vào mặt của Meiros, kẻ đang được bao phủ bởi thứ kim loại đen đặc đó.
-Đoành!!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Dù không thể vô hiệu hóa hoàn toàn được con quái vật, nhưng anh đã thành công trong việc giành lấy thế chủ động.
Meiros há hốc mồm kinh ngạc như thể không ngờ gã đàn ông này lại bám đuổi theo hắn dai như một con đỉa như vậy.
"L-Làm thế nào! Ngươi đã bị Tinh chất của Thế giới Khác nuốt chửng cơ mà, thế quái nào ngươi vẫn không hề hấn gì!"
Trừ khi ngươi cũng cùng một loại với chúng ta…!
"Không có gì là không thể trên thế giới này cả" Edanant bình tĩnh đáp trả lại câu hỏi của kẻ dị giáo, vung thanh Aldebaran và chắn ngang trước mặt của Elizaveta.
Và anh đã thực hiện một lời thề trịnh trọng.
Nhằm để trấn an Elizaveta, người hiện giờ đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Lời nói chứa đựng một ý chí kiên định, không thể lay chuyển, một lời tuyên thệ như ngầm chắc chắn sẽ bảo vệ cô.
Nó giống như hình ảnh một hiệp sĩ trong truyện cổ tích, người đang đối đầu với một con rồng ác độc để bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp vậy.
Elizaveta khẽ gật đầu trước những lời đó.
"Ngay cả khi đó là một số phận đã được định sẵn với một kết thúc bi thảm… Nó cũng sẽ không bao giờ có thể làm gây hại người đâu, thưa Công chúa. Chẳng phải vì vẫn còn có tôi ở đây sao?"
Chống lại một định mệnh đã được định sẵn.
Đó gọi là "nghịch thiên."
Edanant đã chọn cách đảo lộn trật tự của thế giới chỉ để cứu nàng Công chúa phản diện, người vốn đã được định sẵn cho một số phận bi thảm.
Nếu anh có phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ý chí thế giới vì quyết định của mình, thì hãy cứ để nó xảy đến đi, dù cho có là chuyện gì đi chăng nữa, hãy cứ đến đây, Edanant này sẽ nghênh đón tất cả.
"Ta sẽ tin ngươi… Ta sẽ tin tưởng ngươi, Edananttt…! Vậy nên hãy thắng đi! Hãy thắng vì ta, Edanant! Đó là mệnh lệnh và cũng là thỉnh cầu từ Công chúa của ngươi!"
"Rất sẵn lòng."
Đôi mắt của Edanant bắt đầu lóe lên như thuốc súng đen.
Và.
Lưỡi kiếm Aldebaran, thứ vốn có màu tím rực rỡ sống động, giờ đây được nhuộm một màu vàng óng ánh.
Thanh thánh kiếm vốn chưa hoàn toàn thức tỉnh cho đến nay nay đang bắt đầu mở mắt.
Không chỉ có mỗi Meiros bị ảnh hưởng bởi Tinh chất của Thế giới Khác.


