Cảnh tượng một chàng trai khôi ngô tuấn tú vấy máu và rồi biến thành một khối thịt không thể nhận ra hình thù thực sự quá đỗi kinh hoàng.
Hơn nữa, khối thịt đó thậm chí còn có dấu hiệu giãy giụa trong khi phát ra những tiếng thét rợn người.
Bữa tiệc vốn đang ngập tràn trong sự tôn kính tuyệt đối dành cho Công chúa Bạch Kim nhanh chóng trở nên hỗn loạn mất kiểm soát.
Những kẻ đến cầu hôn vấp ngã, lảo đảo, không thương tiếc mà dẫm đạp lên nhau khi tháo chạy.
Những người hầu trong biệt thự, vốn chỉ mới đây phục vụ thức ăn vài phút trước, cũng bắt đầu vội vã sơ tán.
"Công chúa!"
Các hiệp sĩ đồng loạt rút kiếm, đồng loại xông qua cánh cửa.
Tổng tư lệnh Hiệp sĩ Cecilia cùng với các hiệp sĩ tinh nhuệ, những người có sứ mệnh bảo vệ Elizaveta, cũng là người đang ngồi chễm trệ ở vị trí chủ tọa bữa tiệc hiện tại.
"Hộ tống Điện hạ ngay lập tức!"
"Nơi đây rất nguy hiểm! Mau, đưa người đến nơi ẩn náu an toàn…!"
Ôm một cô gái nhỏ nhắn tóc xanh trong lòng, Elizaveta chứng kiến khối thịt đang quằn quại không ngừng với vẻ mặt sửng sốt.
Rồi cô ấy nhìn về phía Edanant, người hiện giờ đang đối đầu với khối thịt bầy nhầy đó, với đôi mắt run rẩy.
Đó thực sự là Dagilec Branon sao?
Không còn lấy một chút nào dấu vết nào của dáng vẻ chàng trai trẻ quyến rũ ấy nữa.
Nghĩ đến việc mình vừa mới thản nhiên trò chuyện với một con quái vật như vậy chỉ khiến nàng công chúa càng cảm thấy buồn nôn.
Các hiệp sĩ, những người nhận được lệnh bảo vệ công chúa hộ tống cô, giờ đây lại đang làm việc đó một cách cực kỳ thô bạo.
Họ đều lộ rõ vẻ lo lắng, sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra đối với sự an nguy của công chúa.
Giờ đây được bao quanh bởi đội hộ tống vững chắc, Elizaveta khẽ đưa tay về phía Edanant cô gọi lớn.
"Edanant!"
"Tôi không sao. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết con quái vật này rồi đi tìm người sau" anh đáp lời.
Elizaveta.
Và cả Rue.
Anh muốn gửi lời cảm ơn đến họ vì đã sẵn lòng hợp tác mặc cho đây là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm.
Edanant, người vừa đáp lại nàng công chúa và cô nhóc tiên bằng một nụ cười, cuối cùng cũng quay lại nhìn khối thịt.
Nụ cười mới nãy vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt Edanant, giờ đây chẳng còn thấy đâu, vương vấn còn lại chỉ một cảm giác lạnh lẽo chết người, đính kèm với đó là ánh mắt sắc lẹm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống con quái vật vậy.
Anh lại giơ súng lên lần nữa, nhắm thẳng vào tên dị giáo vẫn đang quằn quại trên sàn. Mặc dù anh đã chắc chắn tặng một lỗ trên đầu nó, thế nhưng con quái vật vẫn không ngừng tuôn ra cái sức sống mãnh liệt vô tận đó.
'Vô số tà thuật và phước lành hẳn đã bị trộn lẫn vào nhau và giờ đây nó trở thành một mớ hỗn độn… Nhưng sao nó vẫn còn sống? Những kẻ dị giáo đã nhận được phước lành từ một vị thần bị lãng quên rốt cuộc khác biệt đến vậy sao? Nó thậm chí còn dai dẳng hơn cả Gale, kẻ đã được hồi sinh thành quái vật.'
Khi viên đạn bắn ra từ nòng súng lại một lần nữa găm thẳng vào đầu nó.
Một âm thanh chua chát vang lên.
Cái tiếng âm thanh kim loại khi va vào một vật chất rắn.
Mặc dù toàn bộ cơ thể con quái vật mới giây trước còn chảy ra như sáp, nhưng giờ đây thứ đó bỗng chốc đã trở nên cứng cáp như thép.
Edanant ghi nhận điều đó.
'Cứng hóa. Liệu đó có phải là khả năng của phước lành?'
"Chậc. Cái đồng bùi nhùi này bắt đầu rắc rối rồi đây.'
Anh nheo mắt nhìn con quái vật.
Như thể để chứng minh khả năng cứng hóa cơ thể độc nhất của mình, phần da thịt từng được dùng để cải trang thành Dagilec Branon của con quái vật bắt đầu được bao phủ bởi một lớp kim loại màu đen xám.
Rắc, rắc!! Chooanggg!!!
Bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.
Một kẻ dị giáo sở hữu năng lực cứng hóa quả thực rất phiền phức.
Tên dị giáo, hiện giờ đang được bao phủ trong lớp kim loại màu xám đen, bắt đầu chậm rãi đứng dậy, mang trên mình hình dạng của một con người.
Nó khiến tất cả những phép tà thuật và phước lành vốn đang cố tàn phá cơ thể của hắn dần trở nên vô dụng. Tất cả nguyên do đó đều là vì thanh thánh kiếm tôi đang cầm trên tay này đây.
Edanant tặc lưỡi và giơ thanh thánh kiếm Aldebaran lên.
"Chắc chắn tên đó là một dị giáo! Hãy mau hạ gục nó!" Một hiệp sĩ hét lên.
"Tôi sẽ chém bay đầu nó ngay bây giờ…!" Một người khác cũng bắt đầu kêu lên.
Khi cánh cửa mở toang, các hiệp sĩ đang mặc trên mình những bộ giáp toàn thân, đồng loạt ùa vào.
Tất cả đều phải sững lại một nhịp ngay cái khoảng khắc khi nhất thời chứng kiến cảnh tượng con quái vật đang được bao bọc hoàn toàn bởi kim loại .
Tuy nhiên, tất cả đều nhanh chóng sốc lại tinh thần, chĩa những lưỡi kiếm sắc bén để đối đầu với con quái vật.
Kế hoạch đã bị đi chệch hướng.
Đáng lẽ đám hiệp sĩ sẽ được bày trí canh gác ở bên ngoài.
Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đang ở đây
Edanant bày tỏ rõ sự bực bội của mình trước hành động của các hiệp sĩ, những kẻ đã tự ý xông vào đây mà không được phép, nhằm để thỏa mãn tham vọng lập công của mình.
Họ định xử lý cái đống bùi nhù đó như thế nào với cái hành động kiêu ngạo ngu ngốc đó?
Chinh phục một kẻ dị giáo là một việc cực kì mạo hiểm, có thể nguy hiểm đến cả tính mạng ngay cả đối với những hiệp sĩ kỳ cựu.
- Graaaah!!
Cơ thể hắn giờ đây được gia cố bằng kim loại, tên dị giáo đạp mạnh xuống đất rồi lao nhanh về phía các hiệp sĩ như một quả đại bác.
Đáp lại, đám hiệp sĩ thuận theo mà vung những lưỡi kiếm được bao bọc bởi mana, cố gắng chém đôi tên dị giáo.
Tuy nhiên…
Choang!!!
Những lưỡi kiếm vốn được bao bọc bởi mana cứ thế vỡ tan.
Lớp kim loại màu xám đen đã chiến thắng trong cú va chạm.
Kết quả thật quá đỗi thảm khốc.
Các hiệp sĩ, những kẻ trực tiếp hứng chọn đòn đánh phi thân đầy dũng mạnh, để rồi bị cái áp lực kinh hoàng đó nghiền nát như những vỏ lon nhôm đi cùng với bộ giáp của mình.
Họ lăn lộn trên sàn, la hét thất thanh trong cơn đau đớn, trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.
-Ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Làm thế nào ngươi có thể nhìn thấu được danh tính của ta… Làm sao ngươi có thể nhìn thấu được lớp cải trang hoàn hảo của ta?
Giống như tiếng móng tay đang cào lên tấm bảng đen, một giọng nói kỳ quái vang lên từ phía sau lớp kim loại.
Kẻ dị giáo, giờ đây không thèm che giấu thân phận của mình nữa, nói với Edanant bằng giọng nói rợn người thay vì giọng nói trầm ấm của Dagilec.
"Ta luôn thấy buồn nôn. Đó là lý do ta theo bản năng mà ta nhận ra đám chuột nhắt các ngươi đang lẩn trốn" Edanant trả lời.
…
Một cuộc trò chuyện chỉ toàn sự thù địch thật vô ích.
Không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả.
Như để chứng minh điều đó, Edanant và tên dị giáo đồng loạt lao vào nhau.
'Maximilian…! Hãy cho tôi mượn kiếm thuật như mọi khi!'
Thế rồi, anh vung lưỡi kiếm tím liên tiếp, nhanh như một cơn lốc vậy. Kiếm thuật của vị anh hùng tung ra với vô số nhát chém như thể muốn xé toạc hoàn toàn lớp hợp kim vậy.
Cùng với tiếng âm thanh chát chúa của kim loại, vô số vết kiếm giờ đây xuất hiện trên cơ thể cứng rắng của kẻ dị giáo.
Tuy nhiên, tất cả chỉ có vậy.
Dù để lại vết kiếm, nhưng nó lại không hề cắt sâu được.
Nó vẫn quá cứng.
Ngay cả khi Edanant sử dụng kiếm thuật của Maximilian, nó vẫn không thể bị xuyên thủng.
Đó là một nỗ lực vô ích. Cố gắng hết sức chém đôi lớp thép quỷ xám chỉ bằng kiếm thuật thuần túy.
Nếu chính người sáng tạo ra kiếm thuật này sử dụng nó, chắc hẳn người đó đã có thể chém đôi kẻ dị giáo đang nhạo báng kia.
Tuy nhiên, kiếm thuật của Edanant vốn chỉ là bắt chước, nên theo lẽ tự nhiên nó không thể sánh ngang được với trình độ nguyên bản của nó.
Và anh là người hiểu rõ điều đó nhất.
Anh vẫn tiếp tục vung kiếm, dù biết rõ nó sẽ không hiệu quả với hắn.
Edanant vẫn cố tình thực hiện một loạt đòn tấn công mà anh biết rõ nó sẽ kết thúc trong vô vọng.
Kết quả của hành động Edanant, điều mà anh đã cố tình thực hiện dù biết nó không hiệu quả, dần bộc lộ.
- Kuaak! Kh-Không thể nào…!!
Khuôn mặt trước đó vẫn đang đắc ý giờ đây lập tức biến dạng.
Khi các vết nứt bắt đầu hình thành giữa những lớp kim loại xám đen, sự linh thiêng của thanh thánh kiếm cũng bắt đầu bào mòn nó.
Kẻ dị giáo, vốn đã trở thành một khối thịt do sự phá hủy đồng thời của tà thuật và phước lành, bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi lạnh lẽo của cái chết.
Sự linh thiêng đang dần len lỏi vào.
Nó đang cố gắng phá hủy phước lành cứng hóa, thứ vẫn đang tạo nên lớp giáp chắc chắn của hắn.
Đó quả thực là một đòn tấn công đáng sợ.
Đối với một kẻ dị giáo, sự linh thiêng của Aldebaran chẳng khác gì một mầm bệnh làm thối rữa da thịt của nó.
Nhưng cùng một đòn tấn công tương tự cũng sẽ chỉ có tác dụng một lần.
Thịch-!
Lớp kim loại bảo vệ cơ thể giống như một bộ xương ngoài bắt đầu rơi xuống.
Hắn bắt đầu thể hiện sự nhanh trí, có tính toán của mình ngay trước khi sự linh thiêng của Aldebaran chạm tới bên trong.
Giống như một con ve sầu, hắn bắt đầu trút bỏ lớp giáp sinh học, thứ vốn bị sự linh thiêng làm xói mòn.
Kết quả là đòn tấn công đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Bây giờ thì xong rồi.
Thanh thánh kiếm Aldebaran đã không còn là mối lo nữa.
Điều còn lại chỉ cần sử dụng toàn bộ sức mạnh để biến cái tên khốn nạn trước mặt thành một đống bầy nhầy.
Chiếm được thế thượng phong, tên dị giáo nở một nụ cười giống như cá rồi hắn giơ cánh tay đã bao phủ bởi thép quỷ xám lên.
◇◇◇◆◇◇◇
Nó đã khiến khả năng hủy diệt kỳ quái của thanh thánh kiếm Aldebaran trở nên vô dụng.
Nó chắc chắn đã nắm bắt được thời cơ.
Hiện tại, Gã đàn ông kia không khác gì một tên lính cầm thanh sắt, bất lực trước cảnh tượng hiện tại.
Một kẻ sử dụng thánh kiếm có thể làm gì khi thanh kiếm thiêng giờ đây đã bị vô hiệu hóa?
Hắn chả khác gì một kẻ yếu đuối, điên cuồng tôn thờ Đất Mẹ.
Kẻ dị giáo mới là người thờ phụng vị thần thực sự, vì vậy chắc chắn có một khoảng cách cơ bản giữa họ.
Đó là lý do tại sao kẻ dị giáo dự định chứng minh điều đó ngay từ bây giờ.
-Kuaak!!
Tuy nhiên.
Rốt cuộc là tại sao…
Tại sao hắn lại không thể phản công dù chỉ một khoảnh khắc?
Con quái vật trừng mắt nhìn Edanant, người giờ đây giơ súng lên trong khi vẫn giữ phần da thịt rách rưới của nó lại với nhau như một mớ giẻ rách.
"Gì thế, ta cứ tưởng ngươi đang thắng thế cơ đấy?" Edanant khẽ nhận xét, cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng, bất chấp cho đà tấn công mà kẻ dị giáo từng tự tin sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi cho mình.
Giống như một thợ săn lành nghề, anh đã bắn những viên đạn ngay cái thời khắc kẻ dị giáo trút bỏ lớp giáp sinh học, thứ vốn đã bị thánh kiếm làm cho bào mòn.
Những viên đạn rời khỏi họng súng bắn chính xác vào phần thịt trần, nơi đã trút bỏ lớp giáp.
Độ chính xác gần như là hoàn hảo.
Các viên đạn chưa bao giờ trượt khỏi mục tiêu.
Kẻ dị giáo cố gắng dùng tay bọc giáp sinh học để đỡ hoặc né bằng cách tạo khoảng cách. Thế nhưng, những viên đạn vẫn xé toạc phần thịt không được bảo vệ với tỷ lệ trúng đích là một trăm phần trăm.
Meiros bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết từ cái kỹ năng bắn súng thượng thừa của gã đàn ông kia, thứ giờ đây đang nhắm chính xác vào mạng sống của hắn.
"Săn một khối thịt đã hoàn toàn biến thành dị giáo còn dễ hơn là một cục thịt mới chỉ biến đổi một nửa đấy. Theo nghĩa đó, ngươi còn kém xa tên đánh bom kia đấy." Edanant nói.
Câm miệng!
Ta mà lại kém hơn một tên tội phạm tầm thường đó sao?
Thật là nhục nhã.
Nó chẳng khác gì một lời báng bổ chà đạp lên đức tin kiên định của hắn.
Tuy nhiên, hiện tại không có cách nào để trả đũa.
Cảm quan chiến đấu của Edanant, thứ xử lý hoàn hảo các biến số, gần như đã đạt tới mức tuyệt đỉnh.
Thay vào đó, cậu còn thậm chí sử dụng các biến số để tạo lợi thế cho mình. Đó quả thực là một kỹ năng xứng đáng với những danh hiệu như "Đói Khát" hay "Kẻ Cuồng Chiến", con quái vật đã tiễn đưa vô số tổ chức dị giáo xuống địa ngục chết chóc.
Kuaaah!
Con mắt trái đã bị khoét sâu.
Vai và hai bên mạng sườn bị xé toạc.
Cánh tay trái, vốn bị bắn nhiều lần, thậm chí cũng chẳng thể cử động bình thường.
Cứ đà này, mình sẽ bị đánh bại.
Ta sẽ phải nhận một cái chết thảm hại mà thậm chí không kịp phản công.
'Sự hiện thân của vị thần không còn xa nữa…! Ta không thể chết trước khi đạt được mục tiêu vĩ đại!! Ta phải báo đáp phước lành mà vị thần linh thiêng ấy đã ban tặng, vì thế nên ta cần phải nhanh chóng bắt được Công chúa Bạch Kim…'
Elizaveta, người đã dũng cảm tự nguyện làm mồi nhử, đang rời khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của Cecilia và các hiệp sĩ.
Nếu khoảng cách xa thêm một chút nữa, ngay cả sự hiện diện của cô cũng không thể phát hiện.
Ta cần thời gian để tái tạo cơ thể.
Ta cũng cần phải giải trừ các tà thuật và phước lành, những thứ vẫn đang hoành hành bên trong cơ thể mình.
Cảm nhận được tình thế bất lợi, Meiros vội vàng quay người lại. Sau đó, hắn đập tan bức tường dày bằng nắm đấm được bọc giáp sinh học, mở ra một con đường thoát thân.


