Chương 24 · 67 chương

Hồng Long và Bạch Long (2)

'Đệ Nhất Thánh Nữ' người giữ một vị trí độc tôn tại Thánh quốc Gael.

Người kế thừa của Bạch Long.

Hóa thân duy nhất của Bạch Long, người bảo hộ nữ thần.

Chỉ có thiếu nữ quý tộc được Bạch Long lựa chọn mới có thể trở thành Đệ Nhất Thánh Nữ.

Đó là lý do tại sao mà Beatrice chỉ trở thành Đệ Nhị Thánh Nữ dù đã đạt được kỳ tích thức tỉnh thánh lực sớm hơn Zebeline, đơn giản vì cô không hề nhận được sự ban phước của Bạch Long.

Tại Thánh quốc, luật pháp và truyền thống được đặt lên hàng đầu, vì vậy không thể đảo ngược thứ tự này.

"Tôi xin lỗi vì sự tiếp đón có phần sơ sài như thế này."

"Không sao đâu, ta sẽ đặc biệt tha thứ cho sự bất kính này nhân danh Đệ Nhất Thánh Nữ."

Cô gái với mái tóc bạc bồng bềnh nâng tách trà với vẻ mặt tinh nghịch.

Trà sữa với sữa trộn lẫn vào trà đen.

Chiếc bánh phô mai đặc biệt đáng lẽ là món tráng miệng cho nàng tiên trơ trẽn ngày hôm nay.

Tôi đã mang ra chút đồ ngọt, tuy đơn sơ, để tiếp đãi vị thánh nữ đã ghé thăm bất ngờ.

Rue, người đã ngóng chờ món tráng miệng và dành cả buổi sáng để sắp xếp tài liệu, hét lên và ngồi bệt xuống.

Chiếc bánh phô mai mà cô bé hằng mong đợi đang từ từ biến mất trước mắt cô bé.

"Eek…!"

"Có muốn ăn ít nhất một miếng không?"

"Có ạ!!"

Vị thánh nữ đưa chiếc nĩa có bánh phô mai về phía nàng tiên đang lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không có ý định nhường miếng bánh.

"Ta đùa thôi. Đây là món quà quý giá ta nhận được từ Thiếu gia Edanant, cho nên là…"

Ngay cái khoẳng khắc khi Rue há miệng chờ đợi, Zebeline liền đưa nó vào miệng mình.

Nhoàm-

Waooo.

Cô ấy quả thật một mối nguy hại.

Đối với một vị thánh nữ nhân từ, cô ấy lại quá đỗi tinh quái.

"Khụ! Trò chuyện thế là đủ rồi… Tôi nghĩ đã đến lúc thánh nữ nên đi thẳng vào vấn đề."

Nàng công chúa, người với mái tóc vàng óng ả xõa xuống, nãy giờ vẫn quan sát màn kịch ồn ào, lên tiếng. Cô ho nhẹ và yêu cầu thánh nữ đi vào trọng tâm.

Sau đó vị thánh nữ nói.

"Ta thì lại muốn một cuộc trò chuyện riêng với Thiếu gia Edanant ngay bây giờ, nhưng… Vì vị Công chúa Ludmilla đáng kính không chịu rời khỏi chỗ ngồi, nên chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc lãng phí thời gian như thế này."

"Trò đùa của cô đi quá giới hạn rồi đấy."

"Không, ta chưa từng đùa gì ngoại trừ cái trò vừa rồi với cô tiên bé nhỏ kia."

"…"

Hồng Long và Bạch Long bắt đầu một cuộc đấu mắt dữ dội,  nhưng vẻ ngoài lại vờ như đang có cuộc đối thoại yên bình.

Thật đáng sợ.

Tôi không thể tin được một cuộc đấu mắt lại có thể đáng sợ đến mức này.

Đằng sau Ludmilla và Zebeline, bóng dáng của những con rồng hung tợn đang gầm thét hiện ra. Chắc hẳn đó là ảo giác, nhưng mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng khắp người tôi.

Rue cũng biểu lộ sự kinh hãi.

Cảm giác giống như đang xem một chú chuột nhỏ bị kẹt trong cuộc chiến giữa những loài thú ăn thịt đứng đầu chuỗi săn mồi.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khổ của một con tép bị kẹt giữa cuộc chiến của những con cá voi.

"Cả hai người đều đang đùa quá trớn rồi đấy."

Nếu cuộc chiến tâm lý này vẫn còn leo thang, tôi cá chắc rằng căn biệt thự này sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Tôi gom hết can đảm để xen vào.

"Điện hạ và Thánh nữ, chẳng phải hai người là đại diện cho Đế chế và Thánh quốc sao? Dù cho đó là một cuộc gặp gỡ riêng tư thân mật, xin hai người hãy giữ đúng lễ nghi."

Có lẽ đây là một thói quen được hình thành từ việc hòa giải những gã đàn ông trong Tổ đội Anh hùng, những người luôn đánh nhau sứt đầu mẻ trán như những kẻ thù không đội trời chung.

Tôi nói bằng một tông giọng lịch sự nhưng có chút nặng nề.

Sau đó Ludmilla và Zebeline lộ rõ vẻ lúng túng, rồi cả hai người đều hạ thấp cái áp lực dữ dội vốn đang dâng lên ngùn ngụt.

"Ta xin lỗi, ta đã mất bình tĩnh trong giây lát."

"Ta đã vô tình phạm phải một sự thất lễ. Có vẻ như ta vẫn còn thiếu kỷ luật."

Công chúa và thánh nữ đều cùng thừa nhận trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là một lời xin lỗi.

Thông thường, lời xin lỗi là để tìm kiếm sự tha thứ từ đối phương, người mà mình đã thất lễ.

Tuy nhiên, Ludmilla và Zebeline không hề xin lỗi nhau. Họ chỉ xin lỗi tôi, người đã ngăn cản cuộc chiến tâm lý gay gắt của họ.

Ugh.

Bụng tôi bắt đầu đau thắt lại.

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua nỗi đau này kể từ khi thằng anh chết dẫm Maximilian đó bỏ đi không xin phép.

"Thiếu gia Edanant chắc hẳn phải sở hữu năng lực chiến đấu xuất chúng với tư cách là người sử dụng thánh kiếm, đúng không? Ngài đã đạt được kỳ tích là hạ gục Kẻ Đánh Bom tàn ác chỉ trong một chiêu."

"Không hẳn là chỉ bằng một chiêu đâu…"

Zebeline, đang ngồi trên ghế sofa, bất ngờ đứng dậy và rướn đầu về phía trước đến mức khó chịu.

Tôi trả lời với một cảm giác áp lực nặng nề.

Mục đích chính xác của cô ấy là gì?

Cảm giác giống như một câu hỏi mang tính dẫn dắt, vì vậy tôi cố tình đáp lại một cách thận trọng.

"Nhưng có chút kỳ lạ."

"Dạ?"

"Thiếu gia Edanant là người có lòng trung thành kiên định với hoàng gia, mạo hiểm vô số hiểm nguy để diệt trừ Kẻ Đánh Bom… Vậy tại sao ngài lại không tham gia vào Chủng Tộc Chiến đã từng nổ ra vào 3 năm trước?"

"À, cô đang nói về Chủng Tộc Chiến đó sao."

Cuộc tổng tiến công, nơi nhân loại và lực lượng Ma Vương lao vào một trận chiến sinh tử.

Một cuộc chiến đa sắc tộc vậy nên người đời gọi nó là Chủng Tộc Chiến.

Bởi lẽ số phận của vô số chủng tộc sẽ được quyết định bởi kết quả của cuộc chiến đó.

Trong cuộc Chủng Tộc Chiến lần thứ 3, Ma Vương, kẻ đã mất đi phần lớn quân đoàn và chịu thất bại nặng nề, đang tái tổ chức lại lực lượng thì lại phải đón nhận cái kết của mình, hắn bị kết liễu trong một cuộc tập kích bất ngờ của Tổ đội Anh hùng.

Đó là kết quả của Chủng Tộc Chiến và cũng là đoạn kết của cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng 'Nàng Thơ của Lời Chúc Phúc Trắng.'

'Cô ta chỉ đang thử mình? Hay … cô ta biết điều gì đó mà mình không biết chăng?'

Có bao nhiêu người sẽ đột nhiên đưa ra một chủ đề nghiêm trọng như vậy trong một bối cảnh mà họ đang cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiện với một người lạ?

Hoặc là một người thiếu kỹ năng xã hội,

Hoặc là một kẻ điên cuồng yêu chiến tranh và máu me.

Tuy nhiên, Đệ Nhất Thánh Nữ không rơi vào cả hai trường hợp đó.

Chấc chắn cô ta biết điều gì đó.

Đó là lý do tại sao cô ta đặt một câu hỏi khó có thể trả lời một cách hấp tấp như vậy, nhìn vào với đôi mắt xanh lấp lánh của cô ta.

Nếu là một người nhút nhát, thiếu can đảm, chắc hẳn họ đã ngay lập tức thú nhận sự thật và tự tay đào mồ chôn cho mình ngay khi vướng vào câu hỏi ấy.

Nhưng với tôi thì khác. Tôi vượt trội hơn.

Chẳng phải chính tôi đã học được sự trơ lì đến mức mặt dày ấy khi đồng hành cùng Tổ đội Anh hùng sao?

Câu hỏi dẫn dắt?

Cứ tự nhiên. Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn trả lời chắc?

Tôi thoáng bắt chước vẻ mặt của thằng anh chết dẫm Maximilian, người vốn luôn duy trì biểu cảm lạnh lùng trong bất kỳ tình huống nào.

"Kể từ khi anh trai tôi, người được chọn làm anh hùng, rời khỏi lãnh địa để thực hiện nghĩa vụ cao cả… tôi đã cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cha thay cho người thừa kế tương lai. Anh tôi đã nhiều lần giao phó sự an nguy của lãnh địa cho tôi khi anh ấy lên đường cùng Tổ đội Anh hùng."

Đó quả thực là một câu chuyện đau lòng.

Sẽ không ai có thể nghi ngờ điều đó.

Bởi vì con người là loài động vật cố gắng tuân theo lý trí nhưng cuối cùng vẫn hành động theo cảm xúc của bản thân.

Lời nói dối tôi bịa ra trong tích tắc có chất lượng tuyệt hảo.

Tôi nghĩ nó sẽ được chọn ngay lập tức nếu tôi gửi câu chuyện này cho một tòa soạn báo.

Ngay cả người máu lạnh nhất cũng sẽ mủi lòng trước một câu chuyện cảm động.

"Maximilian, người được chọn làm anh hùng, chắc hẳn đã gây cho ngài nhiều khó khăn khi đột ngột rời đi một ngày nọ."

Như để chứng minh điều đó, Ludmilla lên tiếng bằng một giọng trang nghiêm.

Cô phản ứng lặng lẽ, gật đầu đồng tình như thể xúc động sâu sắc.

"Hừm."

Ngược lại, Zebeline lại nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến người khác khó lòng phân biệt được cảm xúc thật của cô ấy.

Gì vậy chứ,

Nụ cười đó…

Cảm giác như cô ta đang nói: 'Nỗ lực của ngài rất đáng khen, nên ta sẽ bỏ qua lần này,' với một giọng điệu trêu chọc.

Tôi nhìn cô gái với mái tóc bạc tuyệt đẹp như loài hoa chuông xanh và tuyệt vọng nhớ lại, nhưng chẳng có gì hiện lên trong đầu.

Không đời nào tôi lại có thể quên một cô gái sở hữu nhan sắc sánh ngang với Ludmilla được.

"Ta xin cáo lui. Thật thất lễ khi ta đến thăm Thiếu gia Edanant một cách đột ngột mà không báo trước như thế này."

"…Không sao đâu ạ."

"Vậy sao? Vậy thì lần tới ta đến cũng sẽ ghé qua bất ngờ như vậy nhé."

"Không, thực ra là có sao đấy ạ."

Khi tôi nở một nụ cười gượng gạo và tỏ vẻ miễn cưỡng, vị thánh nữ trơ trẽn liền bật cười.

Và Ludmilla trừng mắt nhìn Zebeline, bộc lộ rõ sự khó chịu của mình.

"Ugh."

"E-Edan! Edan chết rồi! Wahhh!!"

Tựa như thủy triều vừa rút xuống, nàng công chúa và vị thánh nữ, những người khi nãy còn đứng trên bờ vực của một cuộc đối đầu nảy lửa, nay lại đồng loạt rời đi.

Ngay tại khoảnh khắc khi "hai con rồng" rời đi.

Tôi gục xuống sàn với một tiếng thịch, cùng với một cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.

Cảm giác cứ như dòng máu chảy trong cơ thể tôi đang dần bị rút sạch vậy.

Hồng Long và Bạch Long.

Nàng công chúa của Đế quốc Valtarian và vị thánh nữ của Thánh quốc đã đến nơi này.

Tôi rên rỉ khi nhớ lại dáng vẻ của họ, cái cảnh đối đầu gay gắt với nhau mà không hề có ý định lùi bước.

Chết tiệt.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi chắc chắn sẽ chết yểu mất.

Rue bật khóc nức nở và lắc tôi dữ dội khi tôi đang nằm trên sàn.

Tôi muốn ngẩng đầu lên và trả lời, nhưng cơ thể giờ đây đã trở nên nặng nề như ngàn tấn không cho phép tôi làm điều đó.

◇◇◇◆◇◇◇

Ludmilla và Zebeline, nhưgx người vừa rời biệt thự, nhanh chóng tách ra như thể nói: 'Thật khó chịu khi gặp nhau, vậy thì đừng nhìn mặt nhau trừ khi thật cần thiết.'

Đó là sự ác cảm dựa trên bản năng?

Hay là sự thù ghét bắt nguồn từ trực giác?

Tôi chỉ là không thích mà thôi.

Liệu có cần một lý do để ghét một ai đó không?

Mỗi khi hội nghị thượng đỉnh được tổ chức giữa Đế quốc Valtarian và Thánh quốc Gael, họ lại tình cờ gặp nhau.

Ludmilla và Zebeline mỗi lần gặp luôn thể hiện thái độ không đổi, khẳng định rằng Hồng Long và Bạch Long vẫn là những đối thủ không thể hòa giải.

'Anh ấy vẫn đáng yêu như ngày nào.'

Zebeline khúc khích cười, một âm thanh ngọt ngào đến rợn người thoát ra từ môi cô.

Cô gái với mái tóc bạc bật cười.

Đó là một nụ cười ngây thơ, không chút giả tạo, một nụ cười mà cô chưa từng cho ai thấy trước đây.

'Sau 3 năm dài đằng đẵng… Cuối cùng em cũng tìm thấy anh.'

Cái khoẳng khắc khi cô nắm lấy cánh tay anh.

Kể cả khi cô được ôm trọn cơ thể trong vòng tay rắn chắc của anh.

Mùi thuốc súng 'đặc trưng đó' vẫn còn phảng phất.

Đó là mùi hương của người đàn ông mà cô đã khao khát và nhung nhớ bấy lâu, đối tượng mà cô dành cho cái tình cảm méo mó.

Cái khoảnh khắc thỏa mãn nỗi nhớ nhung, thứ vẫn luôn tồn tại như một hoài niệm đau đớn, cô đã cố gắng hết sức để kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.

'Nhưng nỗ lực của anh rất đáng khen, vậy … em có nên giả vờ như không biết lúc này không nhỉ? Trêu chọc anh cũng vui mà.'

Kẻ Cuồng Chiến.

Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.

Tại lãnh thổ của Đế quốc Valtarian, cách xa với Thánh quốc.

Liệu đây có thể gọi là định mệnh không?

Không.

Ngay cả khi đó không phải là định mệnh, điều đó cũng chẳng quan trọng.

Cũng giống như việc cuối cùng em đã tìm thấy anh ở vùng đất xa xôi này, dù anh có biến mất, em vẫn sẽ tìm thấy anh.

Bởi vì Bạch Long của Thánh quốc sẽ không bao giờ từ bỏ sự ám ảnh của mình.

Zebeline ngân nga đầy phấn khích khi nhớ lại dáng vẻ của Edanant, mồ hôi thì nhễ nhại và khuôn mặt anh đầy vẻ bối rối, vô tình mắc kẹt vào mạng lưới chiếm hữu vặn vẹo của cô.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn