Chương 20 · 67 chương

Kẻ Đặt Bom (3)

Một thực thể cực kì ghê tởm được tạo ra từ khối cơ bắp chằng chịt.

Không còn từ ngữ nào khác để miêu tả nó.

Một trận mưa đạn trút xuống dữ dội.

Tuy nhiên, con quái vật vẫn lao tới theo một đường thẳng, như thể nó tự tin vào độ bền vững chãi từ những khối cơ bắp của mình.

Nếu đứng yên đó một cách ngốc nghếch, anh sẽ bị khối thịt khổng lồ kia nghiền nát cho đến chết.

Edanant suýt soát né được đòn tấn công vật lý, giống như một võ sĩ đấu bò đối mặt với một con bò rừng hung hãn, rồi vung lưỡi kiếm Aldebaran.

Vút.

Anh chém vào mạn sườn của con quái vật.

Tuy nhiên, vết chém đó còn quá nông so với cơ thể đồ sộ kia.

Các thớ cơ cứng như một loại hợp kim.

Vì chúng thậm chí có thể chặn đứng được cả đạn, chắc hẳn nó phải có độ cứng vượt xa cả kim loại.

Hơn nữa, việc tiếp cận là rất khó khăn, khi liên tục vung những nắm đấm với sức mạnh quái dị tương đương với cột phá thành.

'Nhưng nó không phải là bất khả chiến bại. Làm sao một nhân vật phụ xuất hiện ở đầu Phần 2 lại có thể khỏe như thế được chứ?'

Gale, kẻ đã ngã xuống với cơ thể lỗ chỗ những vết đạn, đã hồi sinh thành một con quái vật sở hữu sức mạnh của trăm người.

Nếu được thả ra chiến trường, tên này sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc tàn sát vô số binh lính.

Tuy nhiên.

Đáng tiếc đối thủ của hắn lần này là một sự lệch kèo hoàn toàn.

Đó là những gì mà hơn 100 khẩu súng đang liên tiếp nhả đạn chứng minh điều đó.

Bang !!

Bang !!!

Một cơn bão đạn trút xuống không ngừng nghỉ.

Gale, kẻ vừa rồi còn ngạo mạn xuyên qua làn đạn, nhanh chóng thoái lui sau khi xác nhận cơ thể mình đã trở nên rách nát.

Mặc dù những vết thương rách nát đang tái tạo lại, nhưng tốc độ của chúng rõ ràng đã chậm lại đáng kể khi thời gian trôi qua.

Sau khi bị lưỡi kiếm chém chúng, khả năng tái tạo siêu việt vốn gần như bất tử đã xảy ra vấn đề.

Điều này không thể xảy ra được.

Ta chắc chắn phải là bất khả chiến bại …!

Tại sao cơ thể ta lại đang sụp đổ trước những đòn tấn công như thế này?

Mặc dù khả năng tái tạo quái dị đã nuốt chửng cả chút trí thông minh tối thiểu của hắn, nhưng nỗi sợ cái chết vẫn còn vương vẩn ở đó.

Cứ đà này, hắn sẽ chết.

Hắn sẽ phải đối mặt với cái chết lần thứ hai một cách vô nghĩa.

Con quái vật khổng lồ cao 5 thước chậm rãi lùi lại trước Edanant.

"Nếu mười phát đạn không đủ, hãy thử hai mươi phát … Nếu hai mươi phát vẫn không hiệu quả, hãy bắn bốn mươi phát. Nếu dồn hết hỏa lực mà kẻ thù vẫn không gục xuống, điều đó có nghĩa là ngươi vẫn chưa dùng đủ hỏa lực để hạ gục chúng."

"À, giờ tôi mới nhớ ra một câu nói: Nếu bạo lực không giải quyết được vấn đề của bạn, đó là vì bạn chưa dùng đủ lượng bạo lực cần thiết."

Màu sắc như mực, chập chờn như ảo ảnh, mở rộng và tăng thêm hỏa lực súng.

Nhân đôi nó lên.

Tổng cộng khoảng 200 khẩu súng tạo thành một cụm.

Những khẩu súng trường nạp đầy đạn ma thuật, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ và hùng vĩ.

Giống như một dàn nhạc hưởng ứng theo chuyển động của vị nhạc trưởng, khi Edanant ra hiệu, chúng đồng loạt di chuyển một cách hoàn hảo và hoàn tất đội hình khai hỏa.

Bị bao vây bởi trước hàng loạt khẩu súng, con quái vật to lớn liên tục lùi bước.

"Grrr…!! Graaaah!!!"

Vì lý do nào đó, khả năng tái tạo của nó đã chậm lại đi đáng kể.

Kết quả là, những khối cơ bắp đầy vết đạn đã trở nên tơi tả.

Nó đang chết dần.

Sợi dây thòng lọng của nỗi sợ nhanh chóng siết chặt lấy cổ Gale.

Như để chứng minh điều đó, hàng trăm viên đạn trút xuống như mưa, xé toạc khối thịt.

Gale gầm lên và cố gắng chạy trốn, nhưng những khẩu súng trường không bao giờ buông tha con mồi.

Dù hắn chạy đến đâu, chúng vẫn nhắm bắn cho đến cùng, cố gắng cắt đứt hơi thở của khối thịt đó.

"Ta sẽ giết ngươi …! Ta sẽ giết ngươi, TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!"

Gale, kẻ vẫn đang tiếp tục tháo chạy, ưu tiên sự sống sót, đột nhiên đổi hướng và lao vào một cuộc tấn công thể xác.

Hắn dang rộng hai bàn tay.

Sau đó nhảy vọt lên, với cơ thể siêu việt hắn dậm mạnh xuống đất lấy đà.

Một cú đè người bằng toàn bộ cơ thể.

Đó là một đòn tấn công liều lĩnh nhằm nghiền nát toàn bộ cơ thể đối thủ.

Đó thực sự là đỉnh cao của sự ngu muội.

Nếu tôi bị nghiền nát trực tiếp bởi khối cơ bắp rắn chắc đó, tôi sẽ biến thành một đống bầy nhầy không hình dạng.

"Guh?!"

!!!!

Khối thịt khổng lồ đó nhắm thẳng vào Edanant.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, gã khổng lồ vừa tung mình lên đột ngột mất thăng bằng rồi ngã nhào.

Một sự thay đổi đã xảy ra trong cơ thể Gale.

Các khối cơ bắp vốn cứng như gang bắt đầu vặn vẹo lại và sụp đổ.

Xương cốt vỡ vụn và co cụm lại liên tục.

Mỗi lần như vậy, Gale lại phát ra một tiếng thét đau đớn và lăn lộn trên sàn.

Nỗi đau ngoài sức tưởng tượng giáng xuống hắn.

Nếu chết đi, có lẽ hắn đã được giải thoát khỏi nỗi đau tàn khốc này.

Tuy nhiên, năng lực tái tạo ngoan cố mà hắn nhận được qua việc hồi sinh đã không cho phép điều đó diễn ra.

Vết chém màu tím trên mạn sườn của Gale càng trở nên rõ nét hơn mỗi khi nỗi đau lặp lại.

Đó chính là vết chém của Aldebaran.

Mặc dù nó chỉ là một vết xước rất nhỏ so với cơ thể được bao bọc bởi cơ bắp, nhưng nó đã xâm nhập, len lỏi như một lời nguyền. Cuối cùng, nó đã phá hủy thứ ma thuật đen vốn đang được tăng cường và tái tạo xác thịt của hắn.

"Dùng cả Phước lành của Xạ thủ và thậm chí phải rút ra cả thánh kiếm Aldebaran … Thật là phiền phức. Cứ đà này, ta sẽ áp đảo luôn cả tổ đội Anh hùng mất thôi, ngươi biết không?"

Edanant thở dài khi nhìn Gale đang quằn quại trong đau đớn.

Rồi.

Cơ thể vốn đang trải qua quá trình sụp đổ và tái tạo cuối cùng cũng phát nổ.

BOOM!!

Nó giống như một quả bóng nước liên tục giãn ra rồi co lại, cuối cùng rách nát và vỡ tung.

Máu và thịt bắn tung tóe, biến bên trong nhà thờ thành một chiến trường nhuộm màu đỏ của máu. Và Edanant, người đứng ở ngay trung tâm, dĩ nhiên bị ướt đẫm bởi những thứ phế phẩm hôi thối.

"Ghê tởm thật…"

Splat.

Anh chửi thề khi gạt bỏ khối thịt nặng nề đang che kín khuôn mặt mình.

Đó là bộ phận nào của cơ thể vậy? Hy vọng nó không phải là 'thứ đó'.

Gai ốc bắt đầu nổi lên khắp cơ thể anh khi suy nghĩ về "nó"

◇◇◇◆◇◇◇

Tàn dư của tổ chức tội phạm từng tấn công Tổ đội Anh hùng trong quá khứ, chúng đã thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng bom tại quận 7 của thủ đô.

Đường phố bị nhấn chìm trong biển lửa.

Hệ quả là vô số thương vong đã xảy ra.

Chúng nhắm vào trung tâm của khu dân cư để tối đa hóa sức mạnh của vụ nổ.

Cùng với vụ nổ, những ngọn lửa màu xanh lam lan tỏa ngay lập tức, nuốt trọn các con phố, tạo nên một viễn cảnh không khác gì địa ngục.

Chúng thậm chí còn huy động cả ma thú để tấn công những người dân đang sơ tán, gây ra những tội ác tày trời.

Khoảng 400 người chết và mất tích.

Số người bị thương cuốn vào trong biển lửa cao gấp 10 lần con số đó.

Thiệt hại sẽ còn vượt ngoài tầm kiểm soát nếu Hoàng gia Valtarian không nhanh chóng điều động quân đội để cứu hộ và dập lửa.

May mắn thay, họ đã ngăn chặn được kịch bản tồi tệ nhất, nhưng thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Tàn tích của thành phố biến thành tro tàn chính là minh chứng cho thảm kịch này.

"Gale Doher … Đội Bomber khét tiếng đã tái xuất. Địa điểm cuối cùng mà bộ phận tình báo theo dấu đáng lẽ phải là Vương quốc Alonde."

Ludmilla bày tỏ một cảm giác nhục nhã trước sự thật rằng tổ chức tội phạm hung ác này đã có thể xoay xở để lẩn tránh bộ phận tình báo của đế chế dù chỉ trong chốc lát.

Họ đã quá tự mãn.

Đế quốc đã phải trả một cái giá quá lớn cho sự kiêu ngạo của mình.

Nếu họ điều động bộ phận tình báo để tận diệt chúng ngay khi xác định được vị trí của Đội Bomber, họ đã có thể ngăn chặn thảm họa chưa từng có này từ trước.

Thảm kịch khiến vô số công dân bị sát hại này đã không xảy ra.

Người phụ nữ, chăm chú vào những tập tài liệu, cắn chặt đôi môi đầy đặn của mình, tự trách bản thân.

"Các hắc pháp sư hẳn phải có liên quan. Nếu không, điều này chẳng hợp lý chút nào."

Tôi nói trong khi nhìn Ludmilla, người đang chìm đắm trong sự tự trách.

Công chúa gật đầu đáp lại.

"Hắc pháp sư … Ngươi nói chúng cũng đứng sau vụ tấn công vào gia tộc ngươi, phải không?"

"Vâng, đúng vậy, thưa Điện hạ."

Kẻ Đặt Bom Gale chỉ là một kẻ điên cuồng vì báo thù.

Cấp dưới của hắn trong Đội Bomber cũng chẳng khá hơn là mấy.

Có kẻ nào đó đứng sau chuyện này.

Các hắc pháp sư hẳn đã hỗ trợ Đội Bomber.

Cuộc tấn công bất ngờ của Đội Bomber, những kẻ xuất hiện từ hư không, đã chỉ ra điều đó.

Và những ma thú lang thang trên đường phố càng củng cố thêm sự chắc chắn. Có thể nói rằng chúng đứng sau tất cả vụ việc này.

"Bệ hạ đã nhận được báo cáo và vô cùng phẫn nộ. Chẳng bao lâu nữa, một lệnh tổng lực để thảo phạt các hắc pháp sư sẽ được ban hành. Thánh Quốc, nơi đã nhiều lần đàn áp các tà phái, cũng sẽ ra mặt."

"…"

Sẽ thật lạ nếu ông ta không phẫn nộ.

400 người đã chết.

Và nó xảy ra ngay tại thủ đô của đế cquốc, nơi được cai trị bởi Hoàng đế và các đại thần cai quản.

Barbarossa, với tính cách nóng nảy của mình, sẽ không ngồi yên đứng nhìn chuyện này xảy ra lần nữa đâu.

Ông ta sẽ triệu tập các tướng lĩnh đại diện cho đế chế đến phòng hội nghị và ra lệnh thảo phạt. Ông ấy cũng sẽ đưa ra một chỉ thị nghiêm khắc là không bao giờ được khoan hồng.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Ngọn gió chiến tranh đang dần nhen nhóm tại Đế quốc Valtarian, vốn đang duy trì một vẻ tĩnh lặng thanh bình.

"Ta nghe nói ngươi đã lao vào hỏa ngục rực cháy và tiêu diệt Kẻ Đặt Bom cùng nhóm của hắn. Ta muốn thay mặt đế quốc và người dân bày tỏ lòng biết ơn tới ngươi… Ta sẽ sắp xếp thời gian để tạo ra một dịp vinh danh chính thức."

"À, không. Xin đừng làm vậy."

"Ngươi lúc nào cũng khiêm tốn. Ta muốn học hỏi sự khiêm tốn của ngươi đến mức đó đấy."

"…"

Chết tiệt, làm ơn ai đó hãy để tôi giấu thân phận đi mà.

Càng trở nên nổi tiếng, việc giữ bí mật và sống kín đáo sẽ càng khó khăn hơn.

Ngay khi tôi rời khỏi nhà thờ sau khi xử lý xong Kẻ Đặt Bom,

Tôi chẳng may chạm mặt các hiệp sĩ được điều động đến hiện trường.

Với lời khai bổ sung của những hiệp sĩ mà tôi đã gặp sau khi đối phó với ma thú, tôi chắc chắn sẽ bị ca ngợi như một người hùng đã đánh bại Kẻ Đặt Bom.

Mặc dù đó không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi vẫn nhận được sự ca ngợi và danh tiếng 'ép buộc'.

Có nên nói là tôi đã vô tình biến mình thành một trò hề không?

Tôi đã có được danh tiếng, đến mức mọi người sẽ nhận ra tôi ở bất cứ nơi đâu tôi đến.

"Ta có thứ này muốn đưa cho ngươi."

"…Dạ?"

Cô định đưa cho tôi bằng khen sao?

Hay một cái huy hiệu hoặc huy chương kỷ niệm đóng góp công lao của tôi…

Thà cô cho tôi một phần thưởng hoặc thậm chí là lương hưu thay vì những thứ vô nghĩa đó còn hơn.

"Bệ hạ đã mời vị anh hùng cứu nguy cho thủ đô. Người hẳn đánh giá rất cao về ngươi. Xét đóng góp của ngươi lần này, có thể Người sẽ tha thứ cho gia tộc Hohenberc."

"…"

Thứ Ludmilla đưa ra là một tấm thiệp mời.

Con dấu được đóng bằng hình một con sư tử vàng.

Đây là thông báo hoàng gia thứ hai tôi nhận được trong tháng này.

Tôi chết lặng trước cảnh Ludmilla nhìn mình với một nụ cười nhạt. Tôi muốn từ chối lời mời hoàng gia ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi không thể làm vậy, vì sợ phạm tội phản quốc mức độ cao nhất.

"Nhận lấy đi."

"…"

"Ta đã bảo là, NHẬN-LẤY-ĐI."

"…Vâng."

Đôi mắt đỏ rực của Ludmilla lóe sáng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy nó.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn