Gale Kẻ Đặt Bom đã nuôi dưỡng một lòng thù hận sâu sắc đối với vị linh mục đã từ chối chữa trị cho hắn đến tận cùng. Hắn đã mất niềm tin vào nữ thần và trở thành một linh hồn báo thù, kẻ căm ghét các tín đồ thánh thiện.
Hắn đã thiêu rụi vô số nhà thờ để nhạo báng nữ thần.
Hắn đã tàn nhẫn giết hại vô số tín đồ để chà đạp lên đức tin của họ.
Hắn thậm chí còn đi xa đến mức tấn công vào Thánh nữ Beatrice, người được gọi là hiện thân của Đất Mẹ.
Mặc dù, Gale đã thất bại trong cuộc tấn công khủng bố của mình, nhưng hắn đã khắc sâu một chấn thương không thể xóa nhòa trong tâm trí Beatrice, bằng cách phá hủy nhà thờ của Công quốc Savoia và thổi bay vô số linh mục.
"Đúng như mình nghĩ, cuối cùng hắn sẽ vẫn nhắm vào nhà thờ. Gale Kẻ Đặt Bom là một đống rác rưởi không ngừng nguyền rủa đức tin và các môn đồ. Có đúng vậy không?"
Tay trái cầm súng.
Tay phải cầm một thanh thánh kiếm sắc tím.
Và anh đe dọa Kẻ Đặt Bom với ánh mắt sắc lẹm đặc trưng của mình.
Khi Edanant tiến lại gần, Gale theo bản năng lùi lại.
Như thể nhớ lại điều gì đó, hắn lùi lại trong sự kinh hãi.
Đó là bởi, hình ảnh của 'con quái vật' đã tàn sát dã man cấp dưới của hắn cứ chồng chéo lên người đàn ông trước mặt.
"Mày rốt cuộc là ai?! Tại sao mày lại giống con quái vật đó đến vậy …!"
Một tiếng hét vang dội bao trùm lên không gian bên trong nhà thờ.
Theo sau đó, một tiếng súng sắc lẹm báo hiệu cho sự khởi đầu.
Bang! Bang!!
Những viên đạn được bắn ra cùng với từng nhịp bóp cò.
Đáp lại, Gale ném một quả bom cùng với khuôn mặt méo mó.
Boomm!!!
Bom và đạn cùng va chạm với nhau, tạo ra một vụ nổ lớn.
Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi trần nhà, và một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lan ra, quét sạch nội thất bên trong nhà thờ.
'May mắn thay, có vẻ như những vụ nổ vừa phải sẽ không kích hoạt thứ thuốc nổ được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Nhưng nếu Kẻ Đặt Bom đột nhiên nổi điên, mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm.'
Edanant cau mày và vung thanh Aldebaran.
Vút.
Anh chém xuyên qua làn khói xung quanh và mở rộng tầm nhìn.
Sau đó, anh nhắm vào Gale, kẻ đang cố lấy ra một quả bom mới, và bóp cò.
"Ugh!"
Viên đạn bắn ra xuyên thủng vai Gale.
Máu và thịt bắn tung tóe.
Gale trừng mắt nhìn Edanant với khuôn mặt thậm chí còn méo mó hơn.
Tuy nhiên, vết thương do đạn bắn gây ra nhanh chóng lành lại.
Chứng kiến khả năng tái tạo phi thường không khác gì quái vật, Edanant khẽ cau mày.
Đó là bởi năng lượng ma thuật tuôn ra ngay khi vết thương khép lại.
"Giết thằng chó đó ngay lập tức! Đừng để lại dù chỉ một mẩu xương… Thiêu rụi tất cả mọi thứ!!"
Khi tiếng hét xé lòng vang lên, những kẻ tấn công chờ sẵn phía sau lập tức đã được triển khai.
Đội quân Bomber.
Một nhóm lính đánh thuê được trang bị bom và vũ khí thuốc súng.
Những kẻ phản diện mặc giẻ rách tối màu vây quanh lấy Edanant trong khi tay cầm bom.
!!!
Bọn chúng chĩa những vòi phun nối với bình nhiên liệu trên lưng về phía anh.
Ngay tại thời điểm đó.
Ngọn lửa có thể thiêu rụi cả xương được giải phóng.
Súng phun lửa được chế tạo bằng cách trộn dầu và hắc ín. Đó là vũ khí đã thiêu cháy tàn nhẫn những người dân đang chạy trốn trong nỗi sợ hãi trước vụ nổ.
Ngọn lửa giải phóng với số lượng lớn cùng lúc đã nuốt chửng Edanant, người đang ở trong tình trạng bị bao vây.
"Guh!"
"Aaaarghh!!"
Quả thật, hẳn là anh đã chết, bị biến thành than củi.
Những kẻ tấn công vừa sử dụng súng phun lửa, chúng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ánh lên một màu đỏ rực.
Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên.
Đó là một nhát chém đến từ lưỡi kiếm màu tím.
Nhát chém bay ra, cắt xuyên qua ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực, chém lìa cổ những kẻ tấn công đang vây quanh khu vực.
Đồng thời, khi máu phun trào, những cái xác không đầu ngã nhào xuống đất như những khối domino.
"L-Làm thế nào …!"
Những luồng lửa tấn công từ mọi hướng dừng lại giữa không trung.
Đó không phải là một phép ẩn dụ.
Chúng dừng lại như thể thời gian đã đóng băng khi bị lưỡi kiếm Aldebaran chém trúng.
Gale và đồng bọn chết lặng trước hiện tượng kỳ lạ khó giải thích này.
Cảnh tượng một quả cầu lửa khổng lồ dừng lại giữa không trung là một hiện tượng chỉ có thể thấy trong những giấc mơ.
Ngọn lửa bị đóng băng chỉ tắt lịm như những ngọn nến sau khi Edanant rời khỏi vị trí của mình.
"Aaarghhh!"
"Hắn là quái vật! Tên đó là quái vật!!"
Edanant lao về phía trước.
Trước cảnh tượng đó, những kẻ tấn công hét lên, mất hết ý chí chiến đấu.
Lưỡi kiếm Aldebaran tỏa sáng.
Mỗi lần tia sáng kỳ quái kia hạ xuống, máu lại phun ra cùng với tiếng hét của những kẻ sắp chết.
Cuộc tàn sát tàn bạo không một chút nhân từ, giống như một bể máu.
Khi Edanant liên tục lặp lại cuộc giết chóc không thương tiếc, biến nơi này thành một chiến trường đẫm máu, Gale nhớ lại tên của con quái vật, thứ vẫn là nỗi sợ hãi ngay cả sau khi nhiều năm trôi qua.
"K-Khốn kiếp! Maximilian…! Mày, mày có quan hệ gì với Maximilian?!"
"…"
Kẻ Đặt Bom hét lên như muốn gào thét.
Đáp lại, Edanant chỉ ngẩng đầu lên, trong khi tay cầm thanh thánh kiếm vương vấy đầy máu và thịt.
Một sự im lặng chết người bao trùm.
Cứ như thể hắn đang đối diện với Maximilian, người đã xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của hắn.
Ngay cả dáng vẻ đẫm máu của hắn cũng giống hệt Maximilian.
Đặc biệt chính là ánh mắt vô cảm, thứ đã khơi dậy trong hắn nỗi sợ hãi.
Hắn chắc chắn phải có liên hệ mật thiết đến Maximilian. Nếu không, làm sao chúng có thể giống nhau đến thế?
"…"
Anh không trả lời tiếng kêu tuyệt vọng đó.
Thay vào đó.
Anh triệu hồi một màu sắc giống như mực đen, gợi nhớ đến thuốc súng, giống như khi anh săn lùng ma thú.
Màu sắc như mực, tan ra như ảo ảnh rồi biến thành hình dạng của những khẩu súng.
Chẳng mấy chốc, những họng súng đã nhắm thẳng vào những kẻ đã mất ý chí chiến đấu.
Giống như bản tuyên án cho những kẻ phản loạn chống lại hoàng gia, bị hành quyết bởi phát súng duy nhất, những khẩu súng mang màu mực đã hoàn tất việc ngắm bắn mà không hề do dự.
'Đó là … sức mạnh của một phước lành sao? Không, một thứ điềm gở, u ám như vậy không thể nào là phước lành được! Ta đã đối mặt với vô số phước lành cho đến tận bây giờ, nhưng ta chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy!'
Sức mạnh được thừa hưởng bẩm sinh từ các thực thể xuất hiện trong thần thoại hoặc đạt được sau này thông qua những chiến tích lẫy lừng được gọi là "phước lành".
Công chúa Ludmilla, người đã nhận được phước lành từ Hồng Long, và nhiều người nắm giữ phước lành khác được xem là ví dụ điển hình như trường hợp này.
Tuy nhiên.
Thứ hắn đang chứng kiến là một phước lành, nhưng đồng thời cũng không phải là phước lành?
Gale hét lên khi chứng kiến năng lực không mang lại chút cảm giác thánh thiện nào.
"K-Không thể nào …! Ngươi đang phụng sựmột kẻ tà đạo sao?! Đó hẳn là phước lành của một vị thần đã bị xóa sổ!!"
Gale là kẻ cả đời đã căm ghét đức tin và khinh thường các tín đồ.
Do đó, hắn có một kiến thức sâu rộng về các phước lành, thứ được gọi là ân sủng của thần.
Những gì hắn thấy là một sức mạnh bắt nguồn từ tà đạo.
Đó là phước lành của một giáo phái mà Thánh Quốc đã nghiêm cấm và che giấu nghiêm ngặt.
Đó không khác gì một sự bàng bổ, phủ nhận hoàn toàn Nữ thần Gael, vị thần được tôn kính như quốc giáo bởi vô số vương quốc dưới sự dẫn dắt của Đế quốc Valtarian.
Theo lẽ tự nhiên, hành vi chấp nhận phước lành của một giáo phái là một trọng tội không thể tha thứ, dù trong bất kỳ trường hợp nào.
"Đó là lý do tại sao ta không thể sử dụng nó trừ khi tuyệt đối cần thiết. Ta phải hoàn toàn che giấu nó để nó không bao giờ bị phát hiện."
Những khẩu súng tựa màu mực nhả đạn.
Banggg!!!
Khoảng 40 khẩu súng bắn đồng loạt không ngớt.
Ngay khi tiếng súng dứt, tất cả toàn bộ những kẻ tấn công chiếm đóng nhà thờ đều ngã gục xuống, cơ thể lỗ chỗ như cái tổ ong.
Có người thậm chí ví chúng là Phô mai Pháp vào lúc này cũng được.
Điều tương tự cũng xảy ra với Gale, kẻ đang đối đầu trực diện với Edanant.
Hắn đã trở thành một đống giẻ rách bẩn thỉu, với hàng tá vết đạn khắp cơ thể, bao gồm cả đầu.
"Guh…! Ugh, Ugh…!!"
Người đàn ông với vẻ ngoài gớm ghiếc nôn ra máu và vùng vẫy kịch liệt.
Vẫn chưa kết thúc đâu.
Chắc chắn vẫn chưa kết thúc.
Hắn không thể chết cho đến khi xóa bỏ toàn bộ sự thánh thiện tồn tại trên thế giới này.
Hắn trừng mắt nhìn Edanant với đôi mắt đỏ ngầu, để lộ một sát ý mãnh liệt và dữ dội.
"Giờ thì, Round 2 nào, Gale."
Sột
Sột, Sột, Sột!!!
Phải chăng đó là một nỗ lực vùng vẫy tuyệt vọng để đạt được sự trả thù bằng mọi giá?
Cơ thể vốn tả tơi của Kẻ Đặt Bom tái tạo trong tích tắc.
Hơn nữa, những khối thịt có hình thù gớm ghiếc bắt đầu nổi lên như bọt khí và lớn dần.
Gale gầy gò và nhỏ thọt, giờ đây đã trở nên to lớn như một gã khổng lồ.
Khi những khối thịt bao phủ toàn bộ cơ thể hắn dần dần biến thành những thớ cơ gồ ghề, con quái vật há to miệng và rống lên một tiếng.
Đồng thời, một năng lượng ma thuật kinh khủng dường như tràn ngập không gian nhà thờ tuôn trào ra ngoài.
"Graaaaaaaaaah!!!"
Đó không khác gì một cú chấn động tàn bạo.
Tiếng gầm phát ra từ thân hình cao tới 5 thước thực sự khiến ai nhìn cũng phải choáng ngợp.
Trông thật kinh tởm.
Chẳng trách hắn vẫn sống sót dai dẳng như một con gián.
Nhìn những thớ cơ liên tục co giật, Edanant tặc lưỡi trong chốc lát.
"Maximilian!! Maximiliaaaaaaan!!!"
Gale, kẻ đã bị sức mạnh tái tạo kinh hoàng nuốt chửng trí thông minh , gọi Edanant là 'Maximilian' và tuôn ra sát ý dữ dội.
Với đôi mắt rực cháy như lửa lưu huỳnh, hắn trông như thể sẽ vồ lấy Edanant bất cứ lúc nào.
Cơ vai dày bao phủ lấy quanh cổ hắn.
Hai cánh tay cuồn cuộn, quấn đầy cơ bắp tựa như chiếc chùy sắt.
Và thân mình cũng khoe thứ cơ bắp chắc nịch như một bộ chiếc xe tăng hạng nặng, bao phủ toàn thân.
Phải cần bao nhiêu viên đạn để giết chết thứ đó đây?
Khốn khiếp.
Trước mắt cứ phải thử đã.
Bởi vì hỏa lực của tôi là hoàn toàn vô đối trong Tổ đội Anh hùng.
Khi Edanant ra hiệu, đội quân súng từ con số 40, giờ đây đã tăng lên khoảng 100.
Những khẩu súng dàn trận trên không trung, tất cả chỉ đều nhắm vào khối cơ bắp phía trước mặt.
"Thằng chó này…! Đừng có gọi ta bằng cái tên chết tiệt đó nữa!"
"Groooooar!!!"
Anh chĩa mũi thánh kiếm về phía trước. Và đội súng bắt đầu khởi xướng một màn hợp âm chói tai.
Đáp lại, con thú khổng lồ lao mình khỏi mặt đất bằng cả bốn chi.
Boom!!!
Liệu đạn có hiệu quả để xuyên thủng nó.
Hay tôi sẽ bị nuốt chửng bởi những thớ cơ.
Cuối cùng, điều đó sẽ quyết định kết quả của trận chiến.
Ngay cả trước cú lao tới dồn dập của gã khổng lồ tựa như một cỗ xe tăng, Edanant vẫn không hề nhúc nhích.
Như thể đã dự đoán rằng con quái vật gớm ghiếc đó cuối cùng sẽ bị chặn lại bởi màn mưa đạn.
Con quái vật bao phủ bởi cơ bắp nhấc nắm đấm dày như một chiếc chùy sắt để chà đạp lên sự ngạo mạn của Edanant.


