Chương 17 · 67 chương

Bê bối với Công chúa (3)

Kẻ Cuồng Chiến[note100058].

Thành viên thứ sáu của Tổ đội Anh hùng.

Vị tướng đã dẫn dắt cuộc Chiến tranh Lục địa lần thứ tư đến với thắng lợi.

Một người sử dụng thánh kiếm, sở hữu Tứ Đại Tinh Kiếm Diệt Quỷ giống hệt như vị anh hùng Maximilian.

Và là một nhân vật bí ẩn vẫn chưa được xác định danh tính bất chấp vô số thành tựu.

Và là một nhân vật bí ẩn, dù cho lập rất nhiều chiến công hiểm hách nhưng vẫn chưa từng được xác định danh tính.

Ludmilla đã tuyên bố rằng cô sẽ tìm ra bằng được 'Kẻ Cuồng Chiến', người mà sự tồn tại vốn dĩ rất mờ mịt. Với trái tim nặng trĩu, tôi lang thang trên con phố ở thủ đô cùng với Rue.

"Khi Edan rời ghế một lúc, bà cô ấy đó đã hỏi ta về Kẻ Cuồng Chiến đấy."

"Thật sao?"

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục, ý hỏi cô bé đã trả lời như thế nào.

"Ta đã bảo rằng ta không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên đó."

"Phù, dĩ nhiên là nhóc không biết rồi."

"Ta là linh vật của Tổ đội Anh hùng, vậy mà họ lại gọi kẻ nào khác là thành viên thứ sáu! Thật là khó chịu! Nếu kẻ đó gia nhập Tổ đội Anh hùng, thì theo lẽ tự nhiên sẽ là hậu bối của ta rồi!"

"…"

Có phải hoạt động theo cách đó không nhỉ?

Con bé lắc mạnh mái tóc rồi phồng má lên đầy giận dỗi.

Rõ ràng cô bé chỉ vừa mới biết đến về sự tồn tại của một hậu bối, người mà mình chẳng hề hay biết  …

Khi tôi chọc nhẹ ngón tay vào cái má phồng như chuột Hamster của Rue, một tiếng 'phụt' vang lên khi hơi thoát ra ngoài.

"Nhưng Kẻ Cuồng Chiến là cái gì? Nó có phải là thứ gì đó kiểu như năng lượng mặt trời không?"

"Đó là một cái biệt danh 'trẻ trâu' mà người ta tự tiện đặt cho mà thôi. Đừng để ý đến nó."

Kẻ Cuồng Chiến…

Đúng là cái cái tên tệ hại nhất, nó chỉ  khiến tôi muốn nã một phát đạn vào đầu kẻ đã tạo ra cái biệt danh đó.

Lẩm bẩm một cách nhỏ nhẹ, tôi bước về tới biệt thự, nơi được dùng làm nơi ở của mình.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi và xoa dịu cái tâm trí vốn kiệt quệ sau tuyên bố của Ludmilla, Cô ấy muốn sử dụng cục tình báo đế quốc để truy tìm Kẻ Cuồng Chiến.

"Để Công chúa Bạch Kim phải chờ đợi … Đó thực sự là đỉnh cao của sự vô lễ đấy, Edanant."

"Công chúa Elizaveta!"

Nhưng việc nghỉ ngơi đành phải tạm gác lại.

Bởi lẽ nàng công chúa tóc vàng, tay cầm chiếc ô trắng đang đứng đợi trước cửa.

Công chúa Bạch Kim đã đến.

Vì tin đồn đã lan rộng ra khắp đế quốc, vô số quý tộc đã tụ tập xung quanh.

Quân hộ vệ đi cùng công chúa chỉ càng khiến khung cảnh trở nên nổi bật.

Khu phố, nơi tập trung của các quý tộc từ tỉnh lẻ đến thủ đô xếp hàng dài, điều đó lại càng trở nên hỗn loạn hơn.

"Thật phiền phức."

"D-Dĩ nhiên là vậy rồi, thưa Công chúa."

"Nhưng chúng ta phải biết làm sao đây? Với tư cách là mục tiêu trút giận tạm thời thay cho anh trai ngươi, người đã bỏ rơi vị hôn thê của mình, hãy cứ chịu đựng một chút đi."

"…"

Ý cô ấy là đang muốn cố tình đẩy tôi vào tình huống khó xử sao?

Đúng là công chúa phản diện.

Thực sự, cô ấy là một kẻ gây rắc rối không thể xem thường.

Tôi có nên nói rằng cô ấy có thể sánh ngang với cô tiên nhỏ hay hờn dỗi hàng ngày đòi kẹo dẻo không nhỉ?

"Ta hiểu sự bối rối của ngươi, nhưng việc mời ta vào biệt thự của cậu sớm một chút thì sao? Cậu định làm mất mặt Công chúa Bạch Kim cao quý này đến bao giờ nữa?"

"Tôi xin lỗi."

Sự kiêu hãnh và khí chất ngạo mạn, đó là những phẩm chất vốn có mà một công chúa phản diện đương nhiên phải sở hữu.

Nàng tự nhiên áp đảo cả đám đông.

Khi Elizaveta ra hiệu, đám đông vốn đang tụ tập đen kịt ngay lập tức tản như thủy triều rút.

Trong thời gian qua, có vẻ Elizaveta đã lan truyền rộng rãi tai tiếng là một công chúa phản diện ở thủ đô, vì không ít quý tộc đã tái mặt mà rồi rút lui trước cử chỉ của nàng.

Thấy vậy, Elizaveta cười khẩyi rồi bước vào biệt thự, thứ vốn thuộc sở hữu của hoàng gia.

"Vậy thì, Edanant, mối quan hệ giữa ngươi và chị gái ta là gì?"

"Xin lỗi…?"

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng tiếp khách, Elizaveta đã tung ra một câu hỏi trực diện.

Cô ấy ném cho tôi một ánh nhìn nghi ngờ.

Cứ như thể cô đến đây để đánh giá người sẽ trở thành anh rể của mình vậy.

Nếu tôi rơi vào cái bẫy của câu hỏi đó, tôi chắc chắn sẽ trở thành món đồ chơi của nàng công chúa phản diện này.

Tôi thì lại không muốn bị cuốn vào cái trò rõ ràng này, vậy nên tôi đã bày tỏ lập trường của mình, rằng đó là chuyện không có căn cứ.

"Đừng có mà giả ngốc … Ngươi định nói rằng những cuộc gặp gỡ với chị gái ta chỉ là một trò đùa sao?"

"Tại sao nó lại thành ra như thế chứ?!"

"Edanant là người đàn ông duy nhất mà chị ta từng gặp gỡ riêng tư, vả lại một cách thân mật. Tất nhiên, hoàng gia cũng sẽ để mắt đến mối quan hệ giữa chị ta và Edanant, đúng chứ? Đến giờ này, chắc hẳn tổng quản cung điện đang bận rộn chạy đôn chạy đáo rồi."

"…"

Tôi đã hiểu tại sao các tòa soạn báo không dám làm ầm ĩ vụ bê bối giữa con trai thứ nhà Hohenberc và Công chúa Ludmilla, mặc dù nó đã gây xôn xao dư luận.

Hoàng gia chắc hẳn đã nhúng tay vào.

Tôi nuốt nước bọt trước những lời của Elizaveta.

Chẳng lẽ tôi sắp bị lôi đến trước mặt vị Hoàng đế cuồng con gái sao?

Khả năng cao là chuyện đó sẽ xảy ra.

◇◇◇◆◇◇◇

Lý do cho chuyến thăm của Elizaveta tới biệt thự rõ ràng không chỉ vì vụ bê bối của chị gái cô.

Cô ấy đến đây vì việc gì?

Tôi không buồn hỏi câu đó.

Bởi vì tôi đã biết rất rõ ý định của Công chúa Bạch Kim.

Trong lúc trò chuyện, cô bất chợt thở dài.

Để lộ một ánh mắt đượm buồn trong khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là dáng vẻ điển hình của một cô gái đang trải qua nỗi đau thất tình.

"Ta không sao. Ta đang cố gắng… để quên đi."

"…"

"Nếu ta cứ mãi thế này, ta sẽ là người duy nhất trông thảm hại. Giờ này chắc Maximilian đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với con mụ thánh nữ chết tiệt đó rồi."

"Đáng tiếc là, công chúa nói đúng."

Elizaveta mỉm cười gượng gạo, cố gắng tỏ vẻ mạng mẽ, dù sâu bên trong tâm trí cô đang rỉ máu vì nỗi đau tan vỡ do vị hôn phu nhẫn tâm gây ra.

Không đời nào cô có thể ổn được.

Bởi vì cô hẳn đã thực sự yêu Maximilian.

Tình yêu càng sâu đậm, nỗi đau thất tình càng thêm chí mạng.

Tôi giữ im lặng, nhận ra rằng một lời an ủi vụng về cũng có thể trở thành một vết thương mới. Tôi chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt lo lắng.

"Nhưng Beatrice…! Ta sẽ không bao giờ để con mụ đó yên ổn đâu. Ta nhất định sẽ xé nát bộ mặt đạo đức giả đó. Cứ thử quay lại cùng Maximilian mà xem!"

Cô thể hiện sát ý dữ dội, trong khi nắm chặt tách trà bằng cả hai tay như muốn bóp nát nó.

Rue, người đang nhâm nhi ly cacao cạnh tôi, giật mình rồi bám chặt lấy tôi.

Thật đáng sợ.

Đây chính là sự hận thù của một thiếu nữ bị phản bội sao?

Dáng vẻ của Elizaveta lúc nàyy chỉ làm tôi nhớ đến Ludmilla, người bị Rue gọi là bà cô.

"Công chúa Elizaveta, từ giờ trở đi, người nên chú ý hơn đến sự an toàn của mình."

"Hả? Ý ngươi là sao?"

Cô dã được định sẵn là phải chết.

Người ta nói rằng công chúa phản diện Elizaveta sẽ gặp một kết cục cực kì bi thảm ở Phần 2.

Đó là một 'death flag' đã được tác giả dựng lên.

Chắc chắn sẽ có một sự kiện dẫn đến cái chết của cô.

Nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng rực của Elizaveta, tôi khuyên nàng công chúa luôn phải thận trọng.

Tôi không thể nói thẳng thừng rằng: "Kẻ tạo ra thế giới này đã kết án tử hình cô," nên tôi phải giải thích sự nguy hiểm này một cách vòng vo.

"Những kẻ ôm hận với Tổ đội Anh hùng đã bắt đầu rục rịch tấn công Đế quốc Valtarian. Đương nhiên, chúng sẽ nhắm vào công chúa, một người mang dòng máu hoàng gia, đúng chứ?"

"Nếu chúng ghét đế quốc, dĩ nhiên chúng sẽ nhắm vào ta, một công chúa."

Elizaveta là một công chúa phản diện với số phận bi thảm đã được dự báo trước.

Nhưng bằng cách nào? Bằng phương thức nào chúng sẽ bắt lấy Công chúa Bạch Kim?

Chỉ có tác giả mới biết về cái chết đã được áp đặt lên nàng.

Do đó, tôi phải liệt kê những kịch bản tệ hại nhất và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tôi muốn bảo vệ Elizaveta thay cho Maximilian, kẻ đã ra đi một cách vô trách nhiệm.

Đó là sự cảm thông dành cho nàng công chúa phản diện, người đã đối mặt với vô số bất hạnh trong câu chuyện sao?

Hay đó là vì cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy đối với vị hôn thê bị thằng anh trai quý báu của tôi bỏ rơi?

Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: muốn bảo vệ cô ấy.

Người ta thường nói, suy nghĩ thực sự sẽ biến thành hiện thực.

"Cúi xuống ngay!!!"

Tôi đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, lao về phía cửa sổ.

Tôi thốt lên một tiếng hét ngay sau khi phát hiện ra một cảm giác khó chịu dường như sục sôi từ tận tâm can.

Rõ ràng rồi.

Có chuyện sắp sửa xảy ra.

Trực giác được mài giũa qua vô số hiểm nguy đã cảnh báo  một cuộc khủng hoảng.

Cái trực giác đã luôn cứu mạng tôi trên tiền tuyến, nên tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của trực giác đang vang lên như một hồi chuông cảnh báo.

!!!!

Một tia chớp đỏ thẫm.

Một âm thanh rền vang lan tỏa như tiếng sấm.

Cùng lúc đó, những cửa sổ bị sóng xung kích đánh trúng, đồng loạt vỡ tan tành cùng một lúc.

Tôi rút súng ra khỏi bao.

Đồng thời theo phản xạ nắm chặt lấy chuôi thanh thánh kiếm.

Một vụ nổ đã xảy ra.

Tôi đoán đó là một vụ nổ được kích hoạt nhân tạo dựa trên âm thanh gầm rú đó.

"E-Edanant?!"

"Hieeeek!!"

Tôi vội vàng quay đầu lại.

Vẻ mặt kinh hãi của Elizaveta hiện rõ mồn một.

Rue, người đang bám chặt vào tay công chúa, hét lên trong kinh hãi.

Ngay sau đó, các vệ binh đang đợi bên ngoài phá cửa bước vào. Họ cũng kinh ngạc không kém trước vụ nổ bất ngờ, thể hiện rõ mồn một sự bàng hoàng trên khuôn mặt của họ.

"Công chúa Elizaveta!"

"Mau hộ tống công chúa!"

Chuyện gì vậy?

Đó là một cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào Elizaveta sao?

Không,

Không phải vậy.

Vụ nổ bắt nguồn từ một vị trí cách biệt thự khoảng 800 thước. Nếu mục đích là ám sát Elizaveta, chúng hẳn sẽ giấu thuốc nổ ở khoảng cách gần hơn nhiều.

'Đây là một cuộc khủng bố bằng bom nhắm vào thủ đô.'

Khốn kiếp.

Đến cả thủ đô giờ cũng trở thành mục tiêu của bọn chúng rồi sao?

Tôi đứng dậy từ tư thế khom người, rút một mảnh kính vỡ đang găm trên má ra.

◇◇◇◆◇◇◇

Một cột lửa bốc cao ngun ngút.

Khói đỏ cuồn cuộn phun ra một cách dữ dội.

Thủ đô đã bị nhuộm đỏ.

Cứ như thể một tia lửa đã rơi xuống từ bầu trời vậy.

Hậu quả vụ nổ khiến quận 7 vùng ngoại ô, một nửa thành phố đã bị chìm vào biển lửa,  .

Những người dân bị cuốn vào bởi vụ đánh bom tàn khốc đều bị chôn vùi mà không kịp thốt lên một tiếng thét nào.

Những người dân may mắn sống sót sau vụ nổ bắt đầu la hét trong khi tháo chạy.

Khu vưc bị tàn phá bởi vụ đánh bom đã biến thành một địa ngục hỗn loạn, nơi cái chết và sự sống giao thoa.

"Hahahaha! Đáng đời chúng mày lắm, lũ khốn đế quốc!"

Một gã đàn ông quái dị đội mũ trùm đầu màu đen hét lên.

Dữ tợn và tàn độc.

Sự thù hận có thể được cảm nhận từ gương mặt méo mó của gã, nơi đầy những vết sẹo bị thiêu cháy bởi lửa.

Gã điên đó vươn tay ra trong khi nhìn vào cột lửa đang bốc cao.

Hắn cười một cách điên loạn, như thể đang cảm thụ dàn nhạc đã trình diễn một vở opera hùng vĩ. Dáng vẻ của hắn quả thật quái dị.

Đây chính là Kẻ Đặt Bom, kẻ đã tô điểm lên cho những phân cảnh đầu của Phần 2.

Tên phản diện tàn nhẫn và vô lương tâm từng mưu toan thổi bay Thánh nữ Beatrice không để lại dấu vết.

Thủ lĩnh của Đội quân Đặt bom, Gale Doher.

Tên tội phạm độc ác từng nhắm vào Tổ đội Anh hùng trước đây, giờ lại xuất hiện ở tiền tuyến cùng với đám thuộc hạ của mình, thổi tung cả một khu vực.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn