Súng là một loại vũ khí toàn diện, bao hàm tất cả toàn bộ các công nghệ của nhân loại.
Một cây "trượng" biết phun ra lửa.
Nó ban thứ ma thuật có thể biến ngay cả một người lính bình thường thành sức mạnh tổng lực của một trăm người.
Tất nhiên, nếu so sánh với những hiệp sĩ, những người có thể sử dụng kiếm mana đó lại là một bất lợi lớn.
Kiếm mana có thể xé nát sắt thép và tàn phá chiến trường, đây vẫn được coi là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Tuy nhiên, có một nhược điểm chí tử. Nó đòi hỏi một khối lượng thời gian và kinh phí khổng lồ để đào tạo ra những "Chuyên gia" có thể sử dụng kiếm mana.
Hơn nữa, đó là sức mạnh chỉ được ban cho một số ít người sinh ra với tài năng thiên phú bẩm sinh, vì vậy, ngay cả Đế quốc Valtarian cũng phải đối mặt với những trở ngai trong các chiến dịch quy mô lớn mỗi lần như vậy.
Vậy còn súng thì sao?
Kỹ năng bắn súng dễ học hơn nhiều so với bắn cung.
Nếu một người chỉ cần quen với việc nhắm vào mục tiêu và xử lý độ giật khi bắn, việc nhanh tróng trở thành sức mạnh của một trăm người là điều có thể đạt được dễ dàng.
Đoàng!
"Á!!"
Cùng với tiếng súng nổ vang trời, tiếng thét của đứa trẻ vang lên.
Thở dài, tôi hạ nòng súng đang nhả khói đen xuống.
"Ta đã bảo nhóc hãy ở yên trong phòng rồi mà."
"Nhưng ta là linh vật của Edan mà…! Làm sao ta có thể rời xa ngươi được!"
"Ta biết rồi, vậy nên đừng có kéo cổ áo ta nữa."
"Nhưng… Nhưng mà đáng sợ lắm!"
Khu săn bắn thuộc sở hữu của Hoàng gia Valtarian.
Gần khu vực săn bắn, ở đó có một trường bắn, nơi để luyện tập, chui rèn kỹ năng của mình.
Tôi muốn vận động cơ thể một chút.
Khi tôi hỏi Ludmilla về việc đó, cô ấy đã sẵn sàng cung cấp địa điểm này cho tôi.
Tôi cầm lấy khẩu súng kíp tại trường bắn, nhắm bắn trúng mục tiêu cách đó 300 thước.
Một vệt đen xuất hiện ngay chính giữa bia, báo hiệu một cú bắn thành công.
Rue, người đang quan sát qua một chiếc kính viễn vọng nhỏ, thốt lên một tiếng cảm thán bằng giọng nói đặc trưng của mình.
"Lại trúng ngay giữa bia rồi!"
"300 thước chỉ là trò trẻ con thôi."
Tôi, một người chưa bao giờ đi quân dịch trong kiếp trước, giờ đây lại bị xuyên không vào một thế giới kỳ ảo lãng mạn và đang bắn súng.
Cái thiết lập kiểu quái gì thế này?
Chẳng lẽ lại có một mối quan hệ không thể tách rời giữa tôi và súng ống sao?
Tôi hạ khẩu súng kíp xuống, trong đầu vẫn có những ảo tưởng vớ vẩn.
Súng kíp không có khả năng bắn liên thanh, vì vậy chúng đòi hỏi việc nạp đạn cực kì bất tiện, thao tác nhét đạn chì và thuốc súng rồi lại chọc bằng que thông nòng. Một quy trình cực kì phức tạp và mất rất nhiều thời gian.
"Edan bắn giỏi như vậy, chắc ngươi cũng thích săn bắn lắm nhỉ."
"Không hẳn. Ta thấy chán và đã bỏ rồi."
"Hả? Chẳng phải sẽ rất vui nếu ngươi giỏi bắt thú vật sao?"
"Bắn phát nào trúng phát đó, nên ta nhanh thấy chán lắm."
Nó giống như cảm giác khó chịu khi nhập mã gian lận trong một trò chơi RPG sinh tồn vậy.
Kết quả đã được định sẵn.
Đó là lý do tôi nhanh chóng thấy chán và từ bỏ.
Nếu ai đó đam mê bắn súng nghe thấy điều này, họ chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu cho mà xem.
Săn bắn là một thú vui phổ biến của giới quý tộc, cũng giống như võ thuật và cưỡi ngựa. Nếu một người mù tịt dù chỉ một trong số đó, họ sẽ bị dán nhãn là bất tài, vì vậy giới quý tộc luôn "chăm chút" cho các sở thích của mình.
"Ta cũng muốn bắn!"
"Không được đâu, nhóc. Nhóc còn thấp hơn cả nòng súng nữa."
"Hứ! Ta không phải trẻ con!"
"Cứ ngồi góc kia và ăn kẹo dẻo của nhóc đi."
"Cho ta làm với! Cho ta làm với!"
"Ta cũng muốn làm mà!!!"
Nàng tiên kẹo dẻo mè nheo như một đứa trẻ đứng trước mấy cái game thùng vậy.
Ah.
Tôi muốn gõ vào trán nhóc ấy quá.
Sẽ thật sảng khoái nếu được búng vào trán nhóc ấy lắm đây.
Tôi suy ngẫm trong khi cầm khẩu súng kíp bằng cả hai tay.
"Tiếng súng liên tục bỗng nhiên dừng lại, ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra… Thì ra là ngươi đang chơi đùa với Rue."
"Ah, Công chúa Điện hạ."
Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng mượt, bước lại gần với một nụ cười rạng rỡ.
Đó là Ludmilla.
Nhưng vẻ ngoài hôm nay của cô ấy có đôi chút khác so với bình thường.
Một chiếc áo khoác đi săn màu đỏ kết hợp cùng quần cưỡi ngựa màu trắng.
Một chiếc thắt lưng quấn quanh vòng eo thon gọn, đôi bốt đen dài để lộ đường cong của đôi chân.
Đó là một bộ trang phục rất thích hợp để tận hưởng "thú vui".
Có vẻ cô ấy cũng đến đây để luyện tập kỹ năng xạ thủ của mình.
"Ta muốn được tận mắt chứng kiến kỹ năng bắn súng tuyệt vời của ngươi, thứ đã dễ dàng hạ gục những kẻ ám sát. Nếu không phiền, ta có thể đứng xem bên cạnh được không?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Thịch.
Tôi dậm mạnh khẩu súng kíp sau khi đã nạp đạn xong.
Ngay sau đó, tôi tì báng súng vào vai và nhắm vào mục tiêu phía trước.
Rue và Ludmilla lặng lẽ quan sát.
Chẳng mấy chốc, cùng với âm thanh của đá lửa va chạm, một tiếng súng sắc lẹm vang vọng.
Bang!
Trúng rồi.
Viên đạn xuyên thẳng qua chính giữa tâm bia.
Sau khi xác nhận kết quả, tôi hạ nòng khẩu súng kíp xuống.
Lúc này, Ludmilla vỗ tay, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.
"Kỹ năng xạ thủ của ngươi gần như là một kì tích vậy! Ta cứ ngỡ 200 thước là giới hạn cho độ chính xác của súng kíp chứ…"
"Người quá khen rồi."
Khả năng bắn trúng mọi mục tiêu chỉ là một kỹ năng tầm thường.
So với nhãn quan linh động của cô ấy, thứ thậm chí nắm bắt được cả quỹ đạo của viên đạn đã được bắn ra.
Điều này thật khó tin.
Làm thế nào có thể như vậy được chứ?
Một năng lực thể chất khiến từ "siêu phàm" cũng chưa đủ thỏa đáng khi miêu tả vê năng lực đó.
Tôi cứ ngỡ Maximilian là con người duy nhất có khả năng tạo ra phép màu như vậy… Liệu cô ấy thực sự là một trong Thất Hùng thời Chiến Quốc, ngang hàng với người anh hùng đó sao?
Tặc lưỡi trong lòng, tôi thầm kinh ngạc trước nhãn quan linh động của Ludmilla đã theo sát quỹ đạo của viên đạn.
"Nếu được, ngươi có phiền nếu hướng dẫn ta không? Dù ta có luyện tập bao nhiêu đi nữa, ta vẫn không thể quen được với việc bắn súng."
"Ừm thì, cũng được thôi ạ, nhưng mà…"
Liệu có nhất thiết phải học không?
Cô ấy vốn là một cường giả có thể tay không bắt đạn mà.
Súng ống chỉ đơn thuần là vũ khí dành cho thường dân.
Nó không phải là thứ vũ khí để một siêu nhân đã trở thành một trong Thất Hùng thời Chiến Quốc phải sử dụng đến.
Cảm thấy khó hiểu trước sự quan tâm của Ludmilla đối với kỹ năng xạ thủ cũng là điều tự nhiên. Đối với cô ấy, súng kíp hẳn còn ít giá trị hơn cả sỏi đá trên đường.
Cũng không mấy làm lạ, khi tôi, người thấy khó hiểu trước sự hứng thú của Ludmilla với súng. Với cô ấy, súng kíp hẳn còn ít giá trị hơn viên sỏi ngoài đường.
"Này, thế là không công bằng! Ngươi bảo ta không được làm mà!"
Tôi phớt lờ lời phản đối của Rue.
Và tôi đưa khẩu súng kíp đã nạp đạn cho Ludmilla.
Cô ấy có vẻ đã quen với tư thế cơ bản, ngay lập tức cô giơ nòng súng lên khi nắm lấy khẩu súng bằng cả hai tay.
"Người cần phải thẳng lưng hơn nữa. Cố định ánh mắt và tư thế … Hãy nín thở một chút khi bóp cò."
Tôi tiến lại gần Ludmilla, người đang bước lên một bước và ngắm vào mục tiêu.
Tôi đặt tay lên vòng eo thon gọn của cô.
Rồi nâng cổ tay trắng ngần đang đỡ nòng súng lên.
Mỗi khi mái tóc vàng óng ả của cô, được buộc theo kiểu đuôi ngựa, khẽ lay động, một mùi hương ngọt ngào lại thoang thoảng qua.
Thêm vào đó, phần gáy trấng ngần ấy để lộ một cách táo bạo, như thể cô ấy đang cố tình quyến rũ tôi một cách đầy mê hoặc.
Cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng này, tôi vội hướng ánh mắt đi và tập trung vào mục tiêu.
"Xong rồi đó."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, tiếng súng vang lên.
Chẳng mấy chốc, viên đạn bắn ra từ nòng súng đã găm trúng đích.
Đáng tiếc thay nó không trúng chính xác tâm bia, nhưng đó là một kết quả xuất sắc đối với một người vừa mới bắt đầu.
"Phù… Ta đã thành thạo với nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng ta vẫn không thể làm quen nổi với súng ống."
"Nó là một loại vũ khí tuân theo một quỹ đạo hoàn toàn khác biệt."
Có lẽ là vì đã thành công trong việc bắn trúng mục tiêu, thứ vốn không mấy quen thuộc với cô ấy.
Hoặc là vì một lý do nào khác?
Một vệt đỏ hồng mang đầy ý nghĩa đang lan rộng trên khuôn mặt xinh đẹp của Ludmilla.
"Bệ hạ rất thích săn bắn. Ta muốn đi cùng người, nhưng… Kỹ năng chậm chạp của ta luôn là một trở ngại. Ta lo rằng mình có thể bị hoàng gia và giới quý tộc chế giễu vì kỹ năng vụng về của mình."
"Vậy sao?"
Có một sự thật là Hoàng đế Barbarossa rất thích săn bắn, đó cũng là điều ai nấy đều biết, ngay cả đối với một đứa trẻ con. Ngài ấy sẽ đi săn ngay cả trong thời chiến, vì vậy nó hẳn phải ở mức độ gần như ám ảnh.
Vậy nên việc súng săn trở nên phổ biến là điều hiển nhiên.
Vốn dĩ, các xu hướng luôn bắt nguồn từ trên xuống dưới.
Điều đó càng khiến Ludmilla trở nên xấu hổ.
"Việc này sẽ dần cải thiện thông qua luyện tập thôi. Chẳng phải người đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 100 thước sao?"
"Đó là nhờ sự giúp đỡ của ngươi. Nếu tự mình ta, ngay cả 50 thước cũng còn cảm thấy thật khó khăn."
Ludmilla, người đang cảm thấy lúng túng, liếc nhìn tôi với ánh mắt dường như muốn nói: "Ngươi có phiền nếu đi cùng ta trong một chuyến đi săn không?"
Tất nhiên, tôi giả vờ như không nhận ra điều đó.
Hoàng đế vốn thù địch với gia tộc Hohenberc. Vị Hoàng đế vốn đã nổi tiếng là một người cha nuông chiều con cái sẽ không bao giờ buông tha cho một gia tộc ngạo mãn đã phạm phải việc tày trời như vậy.
Ông ấy quả thực sẽ nhắm vào cái đầu của tôi trước cả những con thú hoang.
"Vì ngươi đã giúp ta luyện tập, ta muốn mời ngươi một bữa. Liệu như vậy có ổn không?"
"…À, vâng. Tất nhiên rồi ạ."
"Vậy ta nên đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng mới được."
"…"
Ai mà ngờ được tôi lại có một buổi hẹn ăn tối cùng với công chúa chứ?
Nếu giới quý tộc biết được, nó quả thực sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Mối quan hệ của tôi với Ludmilla vốn rất phức tạp và khó có thể giải thích chỉ bằng một từ. Nếu cuộc đính hôn được tiếp tục, chúng tôi có lẽ đã trở thành thông gia.
Vậy tôi có nên từ chối không?
Nhưng khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của Ludmilla, tôi lại chẳng lỡ làm thế.
◇◇◇◆◇◇◇
Ludmilla Dreg Valtaria có tính cách theo đuổi sự hoàn hảo gần như đến mức triệt để.
Cô không được phép để lộ bất kỳ khuyết điểm nào.
Luôn duy trì sự nghiêm khắc trong việc quản lý bản thân.
Nói cách khác.
Điều đó có nghĩa là cô có một đôi mắt khắt khe và kén chọn đối với đàn ông.
1) Anh ta phải là con trai của một dòng dõi quý tộc.
2) Anh ta phải là một người có nhân cách cùng với khí chất mạnh mẽ và nhân hậu.
3) Anh ta phải là một nhân vật lừng lẫy, với năng lực và đóng góp được nhiều quý tộc và người dân công nhận.
4) Anh ta phải là một người trung thành tuyệt đối với hoàng gia và đã phụng sự đế quốc trong một thời gian dài.
5) Và điều quan trọng nhất, ANH TA PHẢI TRẺ.
Giới quý tộc và người dân đều nghĩ Ludmilla đang giữ gìn sự trinh nguyên của mình để hoàn thành nghĩa vụ là người bảo vệ Đế quốc Valtarian và thực hiện sự công bằng, cũng như công lý.
Tuy nhiên, tất cả điều đó chỉ là một sự hiểu lầm. Đôi mắt nhìn đàn ông của cô lạnh lùng và kén chọn đến mức cô đã từ chối mọi cuộc hôn nhân cho đến tận bây giờ.
Hai mươi bảy tuổi.
Đó hoàn toàn không phải là một độ tuổi trẻ trung gì.
Độ tuổi kết hôn hợp lý của phụ nữ là mười bảy, vì vậy tuổi của cô có thể coi là rất muộn.
Liệu Công chúa Ludmilla có thể kết hôn trong năm nay không?
Vô số quý tộc của Đế quốc Valtarian đã đặt cược.
Đương nhiên, "không thể trong năm nay" là lựa chọn được yêu thích nhất. Hơn nữa, tỷ lệ cược đã vượt quá 30 lần.
Thật không may cho những gã đó.
Một tin đồn đã bắt đầu len lỏi, lan truyền trong kinh đô rằng cô ấy đã tìm thấy nửa kia của mình.


