Chương 14 · 67 chương

Công chúa Phản diện Elizaveta (2)

Trong mọi tác phẩm kỳ ảo lãng mạn, luôn luôn xuất hiện một 'công chúa phản diện'.

Công chúa phản diện.

Thực thể đứng ở phía đối lập với nữ chính.

Những nữ phản diễn này được sử dụng như một tình tiết làm tăng tính kịch tích cho câu chuyện, khuấy động cái bầu không khi vốn ấm áp, thơ mộng xung quang nữ chính.

Công chúa phản diện không bao giờ có thể đánh bại nữ chính.

Mặc dù cô ta sử dụng quyền lực và mưu kế để gây áp lực lên nữ chính, nhưng cuối cùng cô ta sẽ luôn ở vị thế kẻ thua cuộc.

Đó là lý do tại sao Elizaveta đã nhận được thông báo hủy hôn đơn phương từ Maximilian, người mà cô đã dành trọn cả trái tim yêu thương.

Đó thực sự là một vai diễn bất hạnh.

Dù có vùng vẫy đến đâu, công chúa phản diện vẫn bị định sẵn cho một 'thất bại đã được báo trước.'

Elizaveta cũng không ngoại lệ.

Chẳng phải cô đã đánh mất vị hôn phu, người mà cô đơn phương yêu suốt 14 năm, vào tay nữ chính sao?

Hơn nữa, theo một bình luận mà tác giả để lại cho độc giả vào một thời điểm nào đó, Elizaveta được cho là sẽ gặp một kết cục bi thảm ở Phần 2, một thông tin tiết lộ nội dung trước.

Chính vì thế mà bầu không khí lại càng thêm phần u uất.

"Tại sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta như thế?"

"À, không … tôi xin lỗi, thưa Công chúa Điện hạ."

"Ta hiểu cảm giác của ngươi mà. Ta quá đỗi xinh đẹp đến mức ngươi chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây."

"…"

Mỹ nhân với vẻ ngoài kiêu kỳ, hỏi trong khi khẽ đung đưa mái tóc dài xõa xuống tận eo.

Mái tóc vàng nhạt của cô tỏa sáng rực rỡ.

Nó đẹp tựa như bạch kim lấp lánh, khiến cho tâm trí tôi thoáng chốc trống rỗng.

Có lẽ nên nói đó là một vẻ ngoài xinh đẹp xứng với danh hiệu 'Công chúa Bạch Kim' của hoàng gia chăng?

Dù không muốn thừa nhận sự kiêu ngạo như muốn xuyên thủng bầu trời của cô ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Công chúa Bạch Kim không phải là một lời nói dối.

Quả thực, cô là con gái của Hoàng gia Valtarian, nơi nổi tiếng với những người đàn ông tuấn tú và phụ nữ xinh đẹp.

Nhìn thấy Ludmilla, người sở hữu cả vẻ đẹp vô song lẫn sức hút chết người, ai nhìn vào cũng có thể hình dung được sự vĩ đại của dòng máu đặc biệt này.

"Wow, một nàng công chúa thật xinh đẹp! Cô ấy như thể đang tỏa sáng vậy!"

Rue, người vừa xuống tàu, nói với Elizaveta trong khi nhảy chân sáo tại chỗ.

Có lẽ nhóc ấy đang liên tưởng đến một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Con bé bộc lộ cảm xúc thật của mình, trong khi làm ầm ĩ lên.

Ngay sau đó, Elizaveta tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười nhẹ, dường như có vẻ hài lòng.

"Ta không chỉ là một công chúa, mà là một Hoàng công chúa … Dù sao thì, cảm ơn vì lời khen nhé. Nhóc con có gu thẩm mỹ tốt đấy."

"Ehehehe!"

Mặc dù nổi tiếng với tính cách nóng nảy giống cha mình, cô lại tỏ ra dịu dàng đối với trẻ nhỏ.

Nên nói rằng điều đó chỉ giới hạn ở trẻ nhỏ thôi chăng?

Nếu là một gã quý tộc biến thái, kinh tởm nào đó thốt ra lời khen ngợi như vậy, cô ấy hẳn sẽ tống hắn vào ngục tối ngay lập tức.

Hài lòng với lời khen chân thành, cô xoa đầu Rue.

Rue, người vừa được nàng công chúa xinh đẹp xoa đầu, mỉm cười rạng rỡ và lắc lư mái tóc vểnh lên như cái ăng-ten qua lại.

"Liza."

"Chị về sớm hơn em nghĩ đấy."

Ludmilla, người vừa giải quyết đám đông tụ tập đông như kiến, tiến lại gần.

Đệ nhị Hoàng công chúa và Đệ tam Hoàng công chúa.

Khi những nàng công chúa xinh đẹp hội ngộ, dường như có một vầng hào quang rực rỡ đang tỏa sáng quanh đó.

Đám đông tụ tập trên sân ga chắc hẳn đều đồng tình, bởi họ đồng thanh thốt lên những tiếng thở dài ngưỡng mộ.

"Công chúa xinh đẹp cơ đấy…"

Ludmilla lẩm bẩm bằng giọng nói nhuốm màu hậm hực.

Bà cô.

'Edan, nhưng cái "bà cô" này rốt cuộc là ai?'

Từ ngữ khó nghe đó vẫn còn in đậm.

Con bé đấy gọi cô là "bà cô", nhưng …

Đôi mắt sắc sảo của cô nhìn chằm chằm một cách kỳ quái vào đứa nhỏ đã thô lỗ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Như một con rắn đang thè lưỡi nhìn con ếch vừa đáp lên một chiếc lá.

"Nhóc nghĩ ai xinh đẹp hơn giữa ta và chị gái ta?"

"Tất nhiên là Đệ tam Hoàng công chúa rồi!"

"Tốt lắm! Ta sẽ đặc biệt mời nhóc đến dự tiệc trà. Ta thích những đứa trẻ thành thật."

"Hoan hô!"

Nén giận.

Hồng Long kìm nén cơn giận trước cuộc trò chuyện giữa cô em gái vô lễ và đứa nhỏ kia.

Còn tôi thì lo lắng quan sát Ludmilla, người vừa bị phán quyết là kẻ thua cuộc.

◇◇◇◆◇◇◇

Trên đời này, có vô số 'tình huống khó xử.'

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai bên gia đình cô dâu và chú rể.

Cảnh tượng tại tòa án gia đình, nơi tài sản được phân chia và quyền nuôi con được phán quyết.

Hoặc khi cha bạn phát hiện ra những cuốn tạp chí khiêu dâm giấu ở dưới gầm giường.

Không tình huống nào trong số đó là dễ dàng cả.

Nếu phải đối mặt với những tình huống như vậy, bạn sẽ chết lặng ngay tại chỗ.

Không, tôi vốn dĩ đã chết lặng rồi.

Bởi vì tôi đang ở trong một tình huống khó xử không kém gì những trường hợp đã được nêu bên trên.

"Ta nên cho mấy viên đường vào đây?"

"Hai viên là đủ rồi ạ."

Tiệc trà.

Nó vốn là một buổi tụ tập sang trọng, nơi mọi người thong thả thưởng thức đồ ăn nhẹ và thưởng thức những hương trà dịu nhẹ.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không thể thong thả uống trà được.

Bởi vì tôi đang dự tiệc trà với một nàng công chúa có mái tóc tỏa sáng như bạch kim.

Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi liên tục liếc nhìn biểu cảm của Elizaveta trong khi lòng đầy lo lắng.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô ta cũng chẳng có lý do gì để mời tôi đi tiệc trà cả. Thế nên tôi cứ run run đầu ngón tay, lo sợ không biết cô ả có bỏ thuốc độc vào trà hay không.

"Phải rồi, người đó… Maximilian cũng cho hai viên. Anh em các người giống nhau thật đấy."

"…"

Elizaveta, người đang dùng kẹp gắp những viên đường, lẩm bẩm với một nụ cười có chút buồn bã, như một cô dâu vừa mới cưới đã bị hắt hủi.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cảm giác như các cơ quan nội tạng của tôi đang xoắn lại trong bụng.

Đây chắc chắn không phải là nơi tôi nên có mặt.

Dự tiệc trà với vị hôn thê cũ của thằng anh trai mình, chẳng phải đó là một mối quan hệ đã kết thúc rồi sao?

Bất cứ khi nào Elizaveta nhìn tôi và dường như nghĩ đến anh trai tôi, tôi cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi.

"Hehe! Bánh macaron."

Tôi cảm thấy thật ghen tị, cái đứa đang tham lam ăn những chiếc bánh macaron đầy màu sắc trên đĩa như một con chuột hamster. Bởi vì nhóc ấy tận hưởng giờ trà một cách vui vẻ hơn bất cứ ai khác.

Bụng tôi cảm thấy khó chịu.

Nên tôi cứ ngập ngừng trong khi mân mê chiếc tách trà vô tội.

"Edanant."

"Xin người cứ nói, thưa Công chúa Điện hạ."

Elizaveta thở dài trong khi nhìn xuống tách trà đầy trà đen.

Rồi, sau khi đã sắp xếp lại suy nghĩ trong một hồi lâu, cô lại mở miệng lần nữa.

"Ta đã thiếu sót điều gì sao? Tại sao ta, dù đã yêu anh ấy nhiều đến thế… Ta đã có thể làm bất cứ điều gì cho Maximilian, nhưng… tại sao tình yêu của ta cuối cùng vẫn bị từ chối?"

"…"

Trong một câu truyện kỳ ảo lãng mạn, công chúa phản diện không thể thành công bất kể cho cô ấy sử dụng phương pháp nào.

Thất bại.

Đó là kết cục đã được định sẵn khi câu chuyện bắt đầu.

Vai trò phải chịu khuất phục trước các hoạt động của nữ nam chính rồi lại lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Đó là kết quả dành cho công chúa phản diện. Người ta có thể nghĩ rằng công chúa phản diện gặp kết cục bi thảm vì cô ta không thể trở thành nữ chính.

Nhưng tôi không thể đành lòng kết luận theo cách đó được.

Bởi vì tôi, với tư cách là em trai vị hôn phu của cô ấy, tôi biết rất rõ, rằng cô đã dành trọn tình yêu đơn phương của mình cho Maximilian suốt 14 năm.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy những cảm xúc phức tạp khi nhìn thấy Elizaveta, người trông có thể rơi những giọt lệ vì buồn bã bất cứ lúc nào.

"Ta đã cố gắng hết sức. Nhưng cuối cùng… Anh ấy đã bị người đàn bà đó cướp mất. Bởi một con khốn thánh nữ thường dân tầm thường… Ta đã đánh mất vị hôn phu, người mà mình hằng yêu quý từ thuở ấu thơ, để rồi cuối cùng lại rơi vào vị trí phải than vãn như thế này. Chỉ nghĩ đến việc Công chúa Bạch Kim của Hoàng gia Valtarian lại trở thành một hình tượng khó coi như thế này. Ta thật sự thảm hại."

Bị bỏ rơi.

Cuối cùng, cô đã bị từ chối.

Nhưng dù vậy, Elizaveta không hề ghét Maximilian.

Bởi vì cô yêu anh ta.

Bởi vì cô chân thành ngưỡng mộ anh ta.

Đó là lý do tại sao Elizaveta không hề bộc lộ cơn giận của mình, ngay cả khi đang đối diện với em trai của vị hôn phu ấy, người hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành mục tiêu cho sự trả thù của cô vì bị bỏ rơi.

Cô chỉ tiếp tục bộc lộ mặc cảm tự ti đối với chính bản thân mình.

"…"

Tôi nên nói gì đây?

Tôi không biết nữa.

Tôi muốn an ủi cô ấy.

Nhưng tôi không biết phải an ủi thế nào cho phải phép.

Nỗi đau của một trái tim tan vỡ sẽ chẳng bao giờ biến mất, nó như một vết sẹo trong suốt cuộc đời. Nỗi buồn và tự ghét bỏ vì không được lựa chọn sẽ mãi mãi là gông cùm trên trái tim của Elizaveta.

Đó chính là số phận của những người phụ nữ được định sẵn là công chúa phản diện.

"Max tuy có phần cộc lốc và hơi cứng nhắc như vỏ cây, nhưng anh ấy lại là một người tốt. Thêm vào đó, anh ấy lại còn cực kỳ thông minh nữa."

Khi tôi còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời sao, nàng tiên tóc xanh, người vốn đã là trung tâm của buổi tiệc trà, đột nhiên chen vào.

Có lẽ là vì cô công chúa nhắc đến người giám hộ cũ của mình.

Rue can thiệp như thể đó là chuyện của chính mình và lên tiếng bảo vệ anh trai tôi.

Nó giống như việc bảo vệ hung thủ trước mặt nạn nhân bị tổn thương vậy. Như để chứng minh cho điều đó, những cảm xúc mãnh liệt nhất bắt đầu trỗi dậy trên khuôn mặt xinh đẹp của công chúa.

Cảm nhận được nguy hiểm, tôi cố gắng ngăn Rue lại.

"Nhưng giờ này, chắc hẳn Max đang hối hận vì đã bỏ rơi một nàng công chúa xinh đẹp như một vì sao! Tôi có thể đảm bảo điều đó nhân danh Luinong!"

"…"

Đó là một câu trả lời không hề có ý đồ đen tối.

Không hề có bất cứ sự toan tính nào.

Nó tràn đầy sự ngây thơ như một tờ giấy trắng tinh.

Elizaveta lộ vẻ bối rối trước câu trả lời trơ tráo của Rue. Rồi sau khi nhìn chằm chằm vào nàng tiên đáng yêu một lúc, cô bật cười thành tiếng.

"Pfftt! Ha ha ha! Đó là lời an ủi vụng về nhất mà ta từng nghe đấy. Nó cũng nực cười y như cách nói chuyện ngốc nghếch của nhóc vậy."

"Eak…!"

"Cảm ơn nhé. Trò hề vui nhộn của nhóc có vẻ đã làm tâm trạng ta khá lên đôi chút rồi."

"Ahem! Đó là một trong những điểm mạnh của tôi mà ngay cả Max cũng phải khen đấy! Tôi đâu phải là linh vật của Tổ đội Anh hùng một cách vô ích đâu!"

Elizaveta bộc lộ cảm xúc của mình bằng lời châm biến sắc sảo, như để chứng minh mình là một nàng công chúa phản diện.

Rue, người lại không hiểu được điều đó, trơ tráo ho khan và vênh mặt lên.

Ừ thì.

Tuy hơi vụng về, nhưng…

Tôi mừng là nó dường như đã giúp được Elizaveta, người đang chìm trong nỗi sầu muộn sâu sắc.

'Tác giả đã nói trong bình luận. Cuối cùng, Elizaveta đã được định sẵn sẽ chết ở Phần 2. Điều gì có thể đe dọa đến tính mạng của hoàng công chúa chứ?'

Công chúa phản diện Elizaveta cuối cùng đã bị định sẵn là phải chết.

Nhưng bằng một cách nào?

Khi Hồng Long đang bảo vệ nghiêm ngặt Hoàng gia Valtarian… Ai lại dám nhắm vào Công chúa Bạch Kim?

Tôi nhìn Công chúa Bạch Kim, người đang cười đùa và đưa bánh quy cho nàng tiên hỗn xược kia, bằng một ánh mắt u ám.

Tác giả đã trực tiếp thừa nhận tương lai bất hạnh đó. Chắc chắn, một lá cờ chết chóc sẽ đươc cắm xuống với cô công chúa bé nhỏ này.

Phần 2 bắt đầu với sự biến mất của Tổ đội Anh hùng.

Đó là lý do tại sao tôi không thể không cảm thấy bất an.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn