Chương 9 · 14 chương

Chương 9

♤ (Góc nhìn của Shuji)

"Shuji."

Một buổi sáng nọ

Mở mắt ra sau tiếng gọi dịu dàng, đập vào mắt tôi là nụ cười hiền hậu của Miyuki.

"A, chào buổi sáng Miyuki. Mấy giờ rồi?"

"Mới sáu giờ thôi. Lúc nãy bố mẹ anh vừa rời đi rồi."

"sớm thế cơ á?"

"Ừm. Nghe bảo từ hôm nay sẽ đi Hokkaido khoảng hai tuần."

"Hầy~ Hai người họ đúng là bận rộn thật mà."

Bố mẹ tôi tự kinh doanh một công ty nhỏ. Cụ thể như nào tôi cũng chẳng rõ, nhưng hình như là làm về bảo trì máy tính hay gì đó đại loại vậy. Chẳng biết nhờ mở rộng mối quan hệ kiểu gì mà họ có mối làm ăn và đơn đặt hàng trên khắp cả nước, nên cứ phải bay đi bay lại suốt.

Thông thường, một đứa trẻ sinh ra trong gia đình như thế đáng lẽ phải chuyển trường liên tục, nhưng nhờ có Miyuki và gia đình ẻm ở bên, tôi mới có thể bám trụ lại ngôi nhà này, trải qua những ngày tháng êm đềm mà không phải chuyển nhà đi đâu cả.

"Lại chỉ còn hai đứa mình thôi nhỉ."

"Ừm. Anh thấy cô đơn không?"

"Không hề, vì đã có em ở đây rồi mà."

"Ừm. Vẫn còn hơi sớm, anh có muốn 1 nháy không?" [note100446]

"…Ừm."

Trong căn phòng đang dần hửng sáng, tôi và Miyuki trong bộ đồ ngủ lại hòa quyện vào nhau trên giường.

Tôi khao khát Miyuki như một con thú hoang, mê đắm ôm lấy cô ấy.Bờ vai trắng ngần, đôi môi mọng nước,… tất cả. Tất cả đều là của tôi. Đắm chìm trong cảm giác đó cùng khoái cảm chạy dọc cơ thể, cuối cùng tôi cũng đạt đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện kết thúc, tôi dần lấy lại bình tĩnh và cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Hàaa…"

"Sao thế? Anh thấy không thoải mái à?"

"Làm gì có. Tuyệt đến mức anh chỉ muốn cứ thế này mãi thôi."

"Em cũng vậy. Thế sao anh lại thở dài?"

"À không… chỉ là anh thấy hơi lười đi học thôi."

"Anh không thích à?"

"Không hẳn là không thích, nhưng anh thấy hơi chán ghét bản thân khi cứ muốn cúp học để ở nhà lười biếng cùng em như này."

Đáng lẽ vì được Miyuki chọn, tôi phải cố gắng hơn trước gấp bội, vậy mà tôi lại cứ muốn trốn chạy vào sự an nhàn. Cảm thấy bản thân thật thảm hại, tôi lại khẽ thở dài.

"Shuji, nếu anh chán đến thế thì hôm nay nghỉ nhé?"

"…Không, không được đâu. Anh phải học hành tử tế để còn vào cùng trường đại học với Miyuki chứ."

"Ra vậy. Thế thì sau khi lên đại học, mình có thể sống chung rồi."

"Ừm. Thế nên cuối tuần này em nhớ kèm anh học thêm đấy nhé."

"Hì hì. Shuji lúc quyết tâm trông ngầu lắm. Nhưng đừng quá sức nhé?"

"Anh biết mà. Miyuki cũng vậy, có việc gì anh giúp được thì cứ nói thẳng với anh, không phải ngại nhé."

"Ừm."

Trao cho Miyuki một nụ hôn nữa, chúng tôi rời khỏi giường. Thay đồ ngay trong phòng rồi cả hai cùng xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cùng nhau. [note100447]

"Fuyumura-san, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cho tớ xin một ít thời gian được không?"

Ngay khi vừa đến trường.

Lúc hai đứa đang thay giày ở tủ đồ, một nam sinh đứng cách đó không xa đã gọi Miyuki lại.

"…Ai thế?"

"À… tớ là Tachibana ở câu lạc bộ bóng chày…"

"…Rồi sao?"

Miyuki lườm cậu ta, hỏi với vẻ đầy bất mãn.

"Chuyện là, trận đấu sắp tới… nếu được thì cậu đến xem nhé? Tớ, từ lúc nhập học đã luôn…"

"Tôi không đi. Tôi đã có Shuji rồi."

Miyuki bước lại phía tôi, bám lấy cánh tay tôi như thể đang sợ hãi lắm. Cậu bạn kia nhìn Miyuki với vẻ đau khổ, rồi lập tức dồn ánh mắt về phía tôi.

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi như thể nhìn kẻ tử thù, nghiến răng kèn kẹt, rồi sau đó mới lầm lũi rời đi.

"…Con vợ đó bị cái gì vậy?"

"Em cũng chịu. Tởm thật."

Miyuki buông lời khinh miệt, nhưng người cô ấy hơi run lên. Có lẽ việc bị một nam sinh lạ mặt bắt chuyện đã khiến cô ấy sợ hãi đến mức đó.

"Miyuki, em ổn chứ?"

"Ừm, vì đã có Shuji ở đây rồi mà. Nhưng tên đó… hắn đã lườm anh đấy."

"À, chuyện đó thì thường thôi mà. Anh cũng quen rồi."

"Nếu bị làm sao thì anh phải bảo em ngay nhé."

"Anh ổn mà. Miyuki mới là người cần nói nếu gặp rắc rối đấy."

"Ừm."

Vì Miyuki cứ bám chặt lấy tôi không buông, hai đứa đành cứ thế cùng nhau đi về phía lớp học. Suốt dọc hành lang, đám học sinh cứ chỉ trỏ nhìn ngó rồi bàn tán đủ thứ. Mỗi lần như vậy Miyuki lại càng siết chặt tay tôi hơn, còn tôi thì cố gắng che chở, kéo em ấy vào sát mình hơn.

Ngay khi bước vào lớp, tôi lại cảm nhận được những ánh nhìn lạnh lẽo từ khắp nơi đổ dồn về phía mình.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn