Chương 10 · 14 chương

Chương 10

♡ (Góc nhìn của Miyuki)

"Miyuki, có chuyện gì sao?"

Khi tôi vừa ngồi vào chỗ, Chiharu đã lo lắng chạy ngay đến bên cạnh.

"Ừm. Lúc nãy ở tủ giày, tớ bị một người lạ mặt gọi lại."

"Hả? Biến thái à?"

"Ừm, một kẻ kỳ quặc ấy mà. Tớ đang đi cùng Shuji mà hắn cứ lảm nhảm bảo tớ đi xem thi đấu cái gì đó."

"À, không lẽ là Tachibana bên câu lạc bộ bóng chày? Hắn ta cuồng Miyuki từ hồi năm nhất rồi."

"Tớ chịu. Tại sao họ không chịu để 2 đứa tớ được yên nhỉ?"

"Vì Miyuki xinh quá mà~. Thôi, Tachibana thì tớ cũng có quen biết, để tớ nói khéo với hắn đừng có đụng vào Miyuki nữa."

"Ừm, cảm ơn cậu nhé."

"Nhưng mà bên bóng chày nhiều đứa 'sinh viên' lắm đó nha, Miyuki cũng đừng có dính lấy Natsukawa-kun quá ở trường nhé."

"Tại sao?"

"Thì… cái bọn đó mà nổi máu ghen lên thì rắc rối lắm."

"Tại sao họ lại ghen?"

"Hửm, chắc là vì họ ghen tị với Natsukawa-kun thôi."

"Hóa ra đó là lý do thằng chả lườm Shuji. Rõ ràng là chẳng ai có thể thay thế được anh ấy cả."

Nghe Chiharu nói, ngọn lửa phẫn nộ trong tôi bắt đầu bùng lên dữ dội.

Tại sao chỉ vì Shuji ở bên cạnh tôi mà mọi người lại ghét bỏ anh ấy? Anh chẳng làm gì sai cả. tôi cũng chẳng làm gì sai cả.

Lũ súc vật đó nên chết hết đi cho rảnh nợ.

"Chiharu này, cái người bên đội bóng chày đó học cùng khối à?"

"À, ừ đúng rồi."

"Lớp nào vậy?"

"Hình như là lớp 2. Mà có chuyện gì sao Miyuki?"

"À không. Tớ chỉ nghĩ là tớ cần phải 'nói chuyện' tử tế một chút."

"Cũng đúng. Để bị oán hận nhầm thì cũng mệt lắm, cứ thẳng thắn từ chối thì hắn ta cũng chẳng dám làm gì quá đáng đâu."

"Ừm. Tớ sẽ 'đàm phán ôn hòa' để hắn không dám làm gì quá đáng nữa."

Dù việc đó rất tốn thời gian, nhưng vì Shuji, tôi phải làm. ôi phải khiến cho những kẻ làm tổn thương Shuji biến mất sạch sẽ. Vì Shuji, tôi sẽ cố gắng hết sức.

♤ (Góc nhìn của Shuji)

"Miyuki ơi, trưa nay chúng ta ăn ở đâu?"

Giờ nghỉ trưa. Tôi lập tức đến chỗ Miyuki nhưng cô ấy bảo: "Anh cứ lên chỗ hôm qua đợi em nhé", rồi đưa hộp cơm cho tôi.

"Em có việc bận à?"

"Ừm. Em sẽ xong ngay thôi."

Tôi cứ ngỡ hai đứa sẽ đi cùng nhau nên thấy hơi hụt hẫng, nhưng trông Miyuki có vẻ hơi bồn chồn nên tôi đành một mình đi lên sân thượng trước.

Việc bận là gì nhỉ? Không lẽ có nam sinh nào đó hẹn gặp… không, Miyuki chắc chắn sẽ không nhận lời. Có lẽ vì hôm nay cô ấy có vẻ bận rộn suốt các giờ nghỉ, chắc là thầy cô nhờ vả việc gì đó. Miyuki vốn dĩ là một học sinh ưu tú mà.

Không được, ghen tuông vớ vẩn thật thảm hại. Mình khác với lũ đó. Mình không giống những kẻ lườm nguýt người khác vì oán hận. Miyuki đã chọn mình rồi. Chẳng có gì phải vội vàng cả.

Cứ thong thả đợi Miyuki thôi.

♡ (Góc nhìn của Miyuki)

"Tachibana!"

Thầy giáo thể dục, cũng là huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chày, gọi tên mục tiêu bằng chất giọng ồm ồm khi bước vào lớp 2 cùng với tôi. Ngay lập tức, gã đàn ông đã dám làm phiền bọn tôi sáng nay đứng bật dậy đầy hốt hoảng.

"D-Dạ, thưa thầy! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cái gì mà 'có chuyện gì'? Nghe bảo anh đang quấy rối, làm phiền nữ sinh đúng không?"

Thầy giáo quát lớn với vẻ giận dữ.

"Hả? Dạ không, làm gì có chuyện đó…"

"Em Fuyumura đây đã vừa khóc vừa đến gặp tôi vì quá sợ hãi khi bị anh ép buộc đấy!"

Phải. Suốt giờ nghỉ trưa, tôi đã kìm nén nỗi khao khát được nói chuyện với Shuji để đi gặp thầy giáo. tôi nói rằng mình đột nhiên bị một nam sinh câu lạc bộ bóng chày chặn lại và cảm thấy rất sợ hãi. Chỉ cần vừa nói vừa khóc một chút, thầy đã rất nhiệt tình giúp đỡ.

Và giờ đây. Ngay trước mặt tôi, thầy đang trừng trị kẻ đó một cách thỏa đáng.

"Kh-không phải vậy. Em chỉ vì thích Fuyumura-san nên mới…"

"Thích không có nghĩa là muốn làm gì thì làm! Em ấy nói nếu anh hứa từ nay không bao giờ bắt chuyện nữa thì em ấy sẽ bỏ qua. Sao hả? Làm được không?"

Bị thầy giáo dồn ép, gã đó trông như sắp khóc đến nơi. Cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt hắn thêm giây nào nữa.

"Thưa thầy, em đi được chưa ạ?"

"À ừ. Xin lỗi em nhé, để thành viên của đội làm em phải sợ hãi thế này."

"Dạ không có gì ạ. Em xin phép."

Khi tôi bước ra khỏi lớp, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thầy mắng nhiếc hắn xối xả bên trong. Thế là từ nay sẽ chẳng còn kẻ nào dám bén mảng lại gần bắt chuyện với tôi nữa.

Tôi không hề nói dối. Bởi vì tận sâu trong thâm tâm, tôi thấy hắn thật sự ghê tởm.

Khi bị bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Shuji bắt chuyện, tôi đều thấy buồn nôn. Những ánh mắt từ kẻ khác nhìn tôi đều thật bẩn thỉu. Thời gian dành cho bất kỳ ai không phải Shuji đều là một sự tra tấn mà tôi thà chết còn hơn là phải chịu đựng.

Ngay lúc này đây cũng vậy. tôi lo lắng không biết Shuji có đang đợi tôi một mình không, tôi nôn nóng muốn thấy mặt Shuji đến phát điên.

Vừa chạy lên sân thượng, cả người tôi vừa nóng bừng lên vì hưng phấn.

Shuji à, em đã dọn dẹp sạch sẽ lũ cản đường rồi đấy.

Annh phải khen em, phải chiều chuộng em thật nhiều đấy nhé.

Ehehe, phải lên nhanh thôi. [note100463]

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn