Chap này k có seg nên ae yên tâm nhé:]]
=====================================
♡ (Góc nhìn của Miyuki)
"Shuji… anh ngủ rồi à?"
Khi không gian đã trở nên tĩnh lặng, Tôi khẽ nhích ra một chút để nhìn Shuji đang say giấc.
Gương mặt khi ngủ của anh vẫn đáng yêu như mọi khi. Dù ngày nào cũng ngắm, vậy mà không những không thấy chán, tôi còn cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn.
Phải, Shuji ấy mà, một khi đã ngủ thì dù có trời sập hay động đất cũng chẳng dậy.
Chỉ mình tôi biết điều đó.
Bởi vì từ hồi cấp hai, tôi đã luôn ngủ cạnh anh vào mỗi đêm.
Tất nhiên, tôi đều báo cáo với mẹ mỗi khi tôi đến ngủ lại. Tôi đã từng mong chờ liệu có ngày Shuji sẽ thức dậy trước mình không.
Nhưng anh ấy là một con sâu ngủ mà. Thế cũng tốt. Vì trước khi gọi anh ấy dậy tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Ngày qua ngày, tôi chìm vào giấc ngủ khi ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, lén lút dọn dẹp phòng ốc, rồi khẽ đánh thức anh dậy.
Thế mà, từ một thời điểm nào đó, lượng khăn giấy trong thùng rác cứ ngày một nhiều lên. Nhìn cảnh đó, tôi thấy hơi khó chịu.
Dẫu biết là con trai thì chuyện đó là không thể tránh khỏi, nhưng cứ nghĩ đến việc Shuji đang liên tưởng đến người con gái khác ngoài tôi, hay dùng ảnh của một đứa ất ơ nào đó để tự giải tỏa là tôi lại thấy đau đớn vô cùng.
Tôi muốn làm Shuji hạnh phúc, nhưng mẹ lúc nào cũng dặn là không được vượt quá giới hạn trước khi kết hôn.
Vậy nên, tôi đã luôn phải kìm nén. Nhưng giờ chúng tôi đã đính ước rồi, thả phanh chắc không sao đâu nhỉ?
Dù về mặt luật pháp thì vẫn chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng tôi đã định mình sẽ trở thành vợ của anh rồi mà.
Lúc nãy, khi Shuji lấy bao ra, tôi đã thấy hơi tiếc, phần vì không được cảm nhận trực tiếp hơi ấm của anh, phần vì anh chọn dùng biện pháp tránh thai. Anh bảo là của mẹ anh đưa, nhưng tôi thì muốn nhanh chóng mang thai đứa con của anh cơ.
Nhưng mà không cần vội vàng đâu nhỉ. Vì chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau mà.
Từ cái ngày đó, ngày mà Shuji trao chiếc nhẫn cho tôi… à không, từ ngày chúng mình sinh ra, hai đứa đã được se duyên bởi Nguyệt Lão, được kết nối với nhau bởi sợi tơ hồng định mệnh.
"… Mọi người thật phiền phức."
Nhìn gương mặt khi ngủ của anh, tôi vô thức thốt ra những lời giấu kín trong lòng.
Từ xưa đến nay, chẳng hiểu sao ai cũng muốn xen vào chuyện giữa tôi và Shuji.
Cứ khi nào tôi bắt chuyện với anh là họ lại lên tiếng phá đám. Hễ Shuji định tiến về phía tôi, họ lại ngăn cản, nói xấu anh, thậm chí có lúc còn bắt nạt anh nữa.
Thật kinh tởm. Dẫu vậy, anh vẫn chẳng có lấy một lời oán trách, ngược lại còn cố gắng tiếp cận để kết bạn với chúng. Chính vì thế mà anh mới thật đặc biệt
Cứ như một thiên thần lạc lõng giữa bầy quỷ vậy.
Để không làm tổn thương anh, từ trước đến nay tôi đã luôn phải cắn răng chịu đựng lũ rác rưởi ngoài kia. Nhưng, giờ đây em sẽ không nhịn nữa đâu, Shuji à. Vì anh, em nguyện trở thành ác quỷ, bởi vì em muốn được ở bên anh nhiều hơn.
Cả sáng, trưa, tối.
Cả giờ học, giờ nghỉ, lẫn lúc tan trường.
Cả ngày thường lẫn ngày nghỉ.
Mãi mãi bên nhau. Vậy nên, em sẽ không nương tay với kẻ nào dám cản đường.
Dù anh có tha thứ hay không, em cũng mặc.
Nếu như, lại có kẻ nào dám động đến anh, Shuji à…
"… Em sẽ bắt kẻ đó phải nếm trải địa ngục thực sự."
Nhớ lại nụ cười thối nát của những kẻ từng đối xử tệ bạc với anh giờ đây lại thản nhiên buông lời tán tỉnh tôi, tôi thấy thật ghê tởm.
Cuối cùng, tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh một lần nữa để lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ nhắm mắt lại.


