Sorry ae dạo này lu bu quá k up chap tiếp đc
Tầm 2 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại đúng tiến độ, mong ae thông cảm:")
=====================================
Giữa bữa ăn, bố tôi đi làm về và tạt qua bếp.
Bình thường bố cũng chẳng mấy khi để tâm chuyện Miyuki có mặt ở nhà tôi, nhưng hôm nay không biết do linh tính hay gì mà ông lại tranh thủ châm. Chọc: "Ồ, có chuyện gì đáng chúc mừng à?", rồi cứ thế đi vào nhà tắm.
"Trông bố có vẻ vui nhỉ."
"Lúc nãy mẹ vừa nhắn tin báo cho ông ấy chuyện của hai đứa đấy. Cứ giả vờ thế thôi chứ ông ấy đang sướng rơn lên kia kìa."
"Hể~"
"Mà này Miyuki-chan, hôm nay cháu có định về nhà mình không, hay vẫn ở lại đây?"
Nghe mẹ hỏi vậy, tôi bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngoại trừ khi còn là trẻ con ra, thì tối qua là lần đầu tiên Miyuki ngủ lại nhà tôi, vậy sao mẹ lại biết chuyện đó?
"Miyuki, em kể với mẹ chuyện đó rồi à?"
"Ừm. Đây là nhà Shuji mà, nên nếu em ở lại thì phải báo trước một tiếng chứ."
"…Em là nghiêm túc thật đấy."
Ra đó là lý do mẹ đưa cái thứ đó cho tôi.
"Thế, hôm nay thì sao?"
"Anh muốn thế nào?"
"À thì, dẫu sao hôm nay bố mẹ anh cũng ở nhà mà…"
"Anh muốn ngủ một mình à?"
"…Cũng không phải ý đó…"
Thấy tôi cứ lúng túng, không đủ can đảm để bảo Miyuki ở lại ngay trước mặt mẹ, mẹ đành tiếp lời: "Lát nữa mẹ với bố sẽ đi nhậu với bố mẹ của Miyuki-chan nhé".
Nghe vậy, Miyuki lại hỏi tôi lần nữa: "Vậy giờ tính sao đây?"
"…Thế em ở lại nhé?"
"Ừm. Thưa bác, vậy hôm nay cháu lại xin phép làm phiền ạ."
"Được rồi. Bác sẽ gửi lời chào đến bố mẹ cháu nhé."
Cuối cùng, Miyuki lại ở lại nhà tôi thêm đêm nữa. Chúng tôi không đợi bố tắm xong mà xin phép lên phòng trước. Ngay khi vừa vào phòng, Miyuki đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
"N- này."
"Cuối cùng cũng chỉ có hai đứa mình."
"…"
Cảm nhận được sự mềm mại của Miyuki đang áp chặt vào lưng, dục vọng của tôi vốn đã bị kìm nén suốt từ trưa đến giờ bắt đầu sôi sục trở lại.
"Miyuki… lát nữa bố mẹ đi rồi thì, cái đó…"
"Được mà. Đợi mọi người đi rồi, mình làm thật nhiều nhé."
"…Ừm."
Một lát sau, tiếng cửa chính đóng lại vang lên. Có vẻ bố mẹ đã đi rồi. Ngay lập tức, tôi tắt đèn, hai đứa cùng ngã xuống giường.
Trong bóng tối, chúng tôi chậm rãi chạm vào nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương và để làn da hòa quyện vào với người mình yêu.
"Phù…"
Sau khi ôm lấy Miyuki, tôi nằm vật ra giường.
"Anh mệt rồi à?"
"Cũng hơi hơi. Nhưng mà, cảm giác tuyệt lắm."
"Thật sao? Em cũng vậy, mỗi khi được Shuji ôm, em cảm thấy an tâm lắm."
"An tâm sao?"
"Ừm. Cảm giác như em và Shuji đã hòa làm một vậy. Ngày nào em cũng muốn được như thế này."
Cô ấy ôm chặt lấy tôi, làn da trắng ngần và hơi lành lạnh của Miyuki lại một lần nữa khiến tôi thấy rạo rực.
"Miyuki…"
"Hể~ anh lại 'chào cờ' rồi kìa~"
"À, không, ừ thì… Nhưng mà hôm nay anh muốn cứ thế này mà ngủ thôi."
"Không cần làm nữa sao?"
"Muốn chứ, nhưng anh cũng muốn vừa nói chuyện vừa ngủ với em cơ. Giống như ngày xưa ấy."
"Ra vậy. Ừm, vậy mình làm thế nhé."
Miyuki không hề rời khỏi tôi dù chỉ một khắc.
Dù đây mới là đêm thứ hai chúng tôi ôm nhau ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như cả hai đã làm việc này từ rất lâu rồi.
Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, tôi khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc nồng trong vòng tay cô ấy.


