"Miyuki~, chào buổi sáng!"
Khi tôi đang trên đường đến trường cùng Miyuki, từ phía sau có tiếng một cô gái gọi cô ấy.
"Chào buổi sáng, Chiharu."
"Sáng nào hai người cũng thân thiết nhỉ~"
"Ừm. Vì bọn mình lúc nào cũng ở bên nhau mà."
"Ra là vậy. Này, nhắc mới nhớ, tuần tới cả hội định đi ăn ở Famiresu [note98326] mới mở đấy, Miyuki đi không?"
Cô bạn đang nói chuyện thân thiết với Miyuki hình như là bạn cùng lớp, tên là Makise Chiharu. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy thuộc câu lạc bộ điền kinh. Dáng người cao ráo, thanh thoát, dù không bằng Miyuki nhưng cũng là một cô gái rất xinh xắn.
"Không, tớ không đi đâu. Tớ có hẹn rồi."
"Ơ kìa, sao thế? Không lẽ là đi hẹn hò?"
"Ừm. Xin lỗi nhé."
"Không có gì đâu. Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé~"
Chiharu vỗ nhẹ vào vai Miyuki rồi chạy biến về phía trường một cách nhẹ nhàng đúng chất dân điền kinh. Tôi vô thức nhìn theo bóng lưng cô ấy thì…
Miyuki bỗng siết chặt lấy tay tôi.
"Đau, đau… gì thế?"
"Anh đang nhìn Chiharu đúng không."
"Ơ, không, cũng không hẳn là nhìn theo kiểu đó…"
"Anh vẫn còn thấy 'hứng' à?"
Nhìn sang Miyuki, tôi thấy mắt cô ấy hơi rưng rưng. Có vẻ cô ấy không thích việc tôi nhìn Chiharu. Tôi hơi bất ngờ vì không ngờ cô ấy lại hay lo lắng thái quá đến vậy, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng bằng…
"Làm gì có chuyện đó. Xin lỗi nhé, vì cô ấy là bạn thân của em nên anh muốn xem đó là người thế nào thôi."
"Anh đang lo lắng cho em sao?"
"Thì cũng đại loại vậy. Nhưng trông cô ấy có vẻ là người tốt."
"Ừm. Nhưng mà nhé, Shuji không được phép thân thiết với cô ấy đâu đấy."
"Anh biết rồi mà."
Dù là một cô gái xinh xắn đến mấy, tôi cũng chẳng có hứng thú đâu. Bởi vì bên cạnh tôi đã có Miyuki rồi. Thế là quá đủ. Vậy nên, tôi phải hết sức kiềm chế, không được có hành động nào khiến Miyuki bất an.
"Shuji, 'Aahh' nào."
Giờ nghỉ trưa.
Bình thường tôi hay mang hộp cơm Miyuki làm cho, lén lút ăn ở góc hành lang, nhưng hôm nay vừa bước ra khỏi lớp thì Miyuki đã bám theo. Cuối cùng, hai đứa lên tận chiếu nghỉ của cầu thang dẫn lên sân thượng để ăn trưa.
Tận dụng lúc không có ai, cô nàng nép sát vào người tôi và gắp thức ăn đút cho tôi.
"Giờ mà bị ai nhìn thấy thì khê."
"Làm gì có ai lên đây đâu anh. Với lại, bị nhìn thấy thì có vấn đề gì à?"
"…Thì anh sẽ càng không thể kết bạn được ấy."
"Anh muốn có bạn đến thế sao? Chẳng phải anh đã có Toshiya-kun rồi à?"
"Thì đúng là vậy, nhưng mà…"
"Nào, 'Aahh' đi. Món gà viên hôm nay em làm ngon lắm đấy nhé?"
Thấy Miyuki không có ý định bỏ cuộc, tôi đành nhượng bộ và để cô ấy đút thức ăn cho.
"Ừm, ngon thật đấy."
"Thật tốt quá. Shuji lúc nào cũng ăn cơm một mình nên em thấy cô đơn lắm. Em đã luôn muốn anh rủ tớ ăn chung mà."
"Tại anh sợ nếu hai đứa mình ăn chung, mọi người xung quanh lại xì xào bàn tán."
"Thế thì, từ nay về sau, ngày nào mình cũng ăn chung nhé?"
"Ừm. Anh cũng đã luôn muốn được như thế này."
Trước đây chỉ là quan hệ thanh mai trúc mã, lại thiếu tự tin nên tôi chẳng dám mở lời rủ cô ấy. Nhưng giờ đã chính thức là người yêu của nhau rồi, tôi không thể để Miyuki phải buồn thêm nữa.
"Em vui lắm. Đừng bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nữa nhé."
"Ừm, anh biết rồi…"
chu
Miyuki khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn.
"Mi… Miyuki… đây là ở trường đấy."
"Đây là phong ấn, để Shuji không thể để ý đến bất kỳ ai khác ngoài em."
Miyuki khẽ liếm đôi môi mình đang bóng lên vì dính chút dầu mỡ từ miếng gà viên trên môi tôi, rồi mỉm cười.
"Anh sẽ không để ý đến ai khác đâu."
"Thế thì tốt. Anh muốn làm thêm một lần 'phong ấn' nữa không?"
"…Thôi, thế là đủ rồi."
Bị tôi từ chối, Miyuki trông có vẻ hơi tiếc nuối. Thấy vậy, tôi đành xoa đầu cô nàng như để dỗ dành, cô ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi và nói: "Lát nữa về nhà mình làm thật nhiều nhé".
Thật lòng mà nói, anh cũng muốn hôn em nhiều hơn nữa cơ. Anh cũng chỉ là một thằng con trai cấp ba vừa mới thoát kiếp trai tân tối qua, đang ở cái tuổi hừng hực sức sống. Nếu em còn hôn thêm nữa, anh sợ mình sẽ đứt phanh mất.
Cố gắng kìm nén ham muốn đang dâng trào, tôi vừa ôm lấy vai Miyuki vừa tiếp tục ăn nốt hộp cơm trưa.
"Ồ, hai đứa về rồi à. Vẫn khỏe cả chứ?"
Vừa tan học về đến nhà, tôi đã thấy mẹ đang đứng tưới cây ở sân trước, vẫy tay chào.
"Con về rồi đây mẹ."
"Con chào bác ạ."
"Miyuki-chan về rồi đấy à. Lúc bác vắng nhà có gì bất tiện không cháu?"
"Dạ không ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay bác có đặt đồ ăn đấy, Miyuki-chan ở lại ăn cùng nhé."
"Có được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Ngày nào cháu cũng vất vả chăm sóc cho thằng Shuji nhà bác mà."
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến tôi mà cứ mải mê trò chuyện với Miyuki. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra thôi. Để hai người họ hàn huyên, tôi định vào nhà trước thì…
"Shuji."
Miyuki gọi giật lại.
"Ơ, gì thế?"
"Anh lên phòng à?"
"Ừ, anh đi thay quần áo."
"Vậy thay đồ xong thì xuống ngay nhé. Anh định thông báo chuyện đó mà đúng không?"
"Chuyện đó… À, phải rồi."
Chắc là chuyện hai đứa đang hẹn hò đây mà.
"Anh sẽ xuống ngay."
Tôi về phòng, vừa thay quần áo vừa cố gắng trấn tĩnh. Với tính cách phóng khoáng của mẹ, chắc bà cũng chẳng nói gì khi biết tôi hẹn hò với Miyuki đâu. Nhưng mà, việc báo cáo với phụ huynh là mình đã có bạn gái đúng là ngại thật đấy.
Thay đồ xong xuôi, tôi xuống bếp thì thấy mẹ và Miyuki đang cùng nhau bày biện sushi và các món phụ ra bàn.
"A, Shuji. Vừa hay chuẩn bị xong rồi đây."
"Vậy ạ. Cảm ơn em nhé, Miyuki."
"Ừm. Với cả, em vừa thưa chuyện của hai đứa mình với bác rồi."
Miyuki đỏ mặt, vẻ hối lỗi nói khẽ, ngay lập tức mẹ tôi từ phía sau đế thêm: "Ara ara, tốt quá rồi còn gì nữa~".
"Ra là mẹ biết rồi à."
"Thì chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Từ mai mẹ lại phải đi công tác một thời gian, con phải chững chạc lên, đừng có làm phiền Miyuki-chan đấy."
Dặn tôi xong, mẹ quay sang Miyuki: "Miyuki-chan, cháu mở nắp bồn tắm giúp bác với nhé?". Miyuki gật đầu rồi đi về phía nhà tắm.
"Mẹ này, đừng có cứ hở ra là sai bảo Miyuki như thế chứ."
"À, xin lỗi, mẹ lỡ miệng. Nhưng mà, Miyuki-chan giờ cũng như người trong nhà rồi còn gì."
"Thật là…"
"Mà này, cầm lấy cái này đi."
Bộp
Mẹ ném về phía tôi một chiếc hộp nhỏ hình vuông.
"…Ơ, cái này là…"
"Mẹ cũng muốn sớm có cháu bế lắm, nhưng hai đứa vẫn còn là học sinh nên phải làm cho đúng mực đấy nhé."
"C- con biết rồi mà. Thật tình, làm gì có nhà nào mẹ lại đi đưa cái này cho con trai cơ chứ."
"Ara, chuyện quan trọng mà?"
Nhìn vẻ mặt cười cợt của mẹ, tôi phát ngán. Thấy Miyuki đang đi từ nhà tắm về, tôi vội vàng nhét cái hộp đó vào túi quần. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận chuyện tối qua và sáng nay là do cảm xúc bộc phát… Phải cẩn thận thôi.
"Thưa bác, cháu cũng đã cọ rửa bồn tắm xong luôn rồi ạ."
"Chà, cảm ơn cháu nhé Miyuki-chan. Chắc bố cháu cũng sắp về rồi đấy, mình cùng ăn cơm thôi nào."
Khi ba người ngồi vào bàn, Miyuki tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Sau đó, chúng tôi cùng chắp tay: "Mời cả nhà dùng bữa". Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ăn một thứ gì đó không phải do chính tay Miyuki nấu.


