Chương 5 · 14 chương

Chương 5

Gomen ae nhé =)) mấy nay đi chơi với lớp k up chap đều đặn đc, nhưng tôi sẽ cố =))

=====================================

"Lâu quá không gặp nhé Shuji. Cuối tuần này tao được nghỉ, đi karaoke không?"

Buổi sáng.

Thằng cốt Nitta Toshiya gọi điện đến. Tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường trong cảm giác uể oải, cầm lấy điện thoại và trả lời bằng chất giọng hơi khàn:

"Ừm, chào buổi sáng Toshiya. Hiếm khi thấy mày được nghỉ nhỉ."

"Vì sắp đến đại hội mà. Mà nhắc mới nhớ, năm nay mày vẫn đến xem tao thi đấu chứ?"

"À, đã đến mùa đó rồi sao. Ừm, chắc là được."

Nhìn sang bên cạnh, Miyuki đã không còn ở đó. Có lẽ cô ấy đã dậy trước để làm việc nhà rồi.

"Cái gì mà 'chắc' chứ. Mày làm gì có lịch trình nào khác đâu."

"À thì, cũng có nhiều chuyện xảy ra mà."

"A~ không lẽ mày với Miyuki-chan đã…?"

"S- sao mày biết?"

"Heh, trúng phóc. Chứ Shuji mà lại bảo không chắc đi được vào thứ Bảy, Chủ nhật thì chỉ có lý do đó thôi."

Dù lời nói của nó hơi khiếm nhã nhưng thực tế đúng là vậy. Toshiya thực sự rất hiểu tôi.

"Thôi được. Tao sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

"Hai người cùng đến cổ vũ thì tốt biết mấy."

"Với Miyuki á? Ừm… không biết cô nàng có chịu đi không nhỉ."

"Chỉ cần Shuji bảo đi là cô ấy sẽ đi thôi."

"Để tao hỏi thử."

Đang mải nói chuyện thì Miyuki bước vào phòng. Cô ấy đã thay đồng phục và đang đeo tạp dề.

"Shuji, cơm xong rồi đấy."

"À, anh biết rồi. Vậy nhé Toshiya, có gì nhắn tin qua Line sau."

"Rồi rồi. Mới sáng ra đã phát cẩu lương rồi. Biết ông Tiên- "

"Bố cúp máy đây."

Sau khi cúp máy, Miyuki tiến lại gần chỗ tôi khi tôi đang định bước ra khỏi giường.

"Vừa rồi là Toshiya-kun gọi à?"

"Ừ. Nó bảo cuối tuần này được nghỉ nên muốn rủ đi chơi."

"Đi chơi sao?"

"Ừm, cũng lâu rồi nên anh cũng muốn gặp nó một chút."

"Anh sẽ về nhà đúng giờ chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy sao. Nee, hai người định làm gì thế?"

"Toshiya bảo là đi karaoke, nhưng mà…"

"Hửm… Hay là em cũng đi cùng nhé."

"Miyuki cũng đi á? Nếu là đi với Toshiya thì chắc không vấn đề gì đâu. Để anh hỏi nó thử xem."

"Ừm. Mà thôi, để sau đi, xuống ăn sáng đã."

"À quên mất. Anh xuống ngay."

Khi tôi định thay quần áo, bình thường Miyuki sẽ rời khỏi phòng trước, nhưng hôm nay cô ấy cứ đứng đó, chăm chú nhìn tôi xỏ tay vào ống tay áo đồng phục.

"N-này, bị nhìn thế này anh thấy ngại lắm."

"Tại vì em thấy cô đơn mà."

"Anh sẽ xuống ngay mà."

"Hông chịu, em muốn ở đây cơ. Mình cùng đi xuống nhé?"

"Đ-được rồi."

Tôi từng nghe nói có những người sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi chính thức hẹn hò, nhưng việc Miyuki lại trở nên nũng nịu đến thế này thực sự khiến tôi hơi bất ngờ. Tuy nhiên, cảm giác được cô nàng làm nũng thế này, thú thật là rất dễ chịu.

Lúc rời khỏi phòng, cô ấy khẽ nắm lấy tay tôi, khiến tôi thực sự cảm nhận được mình đang được Miyuki yêu đến nhường nào. Tôi hạnh phúc đến mức thấy lo lắng, không biết mình có được phép hạnh phúc thế này không. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi. Để những giây phút này kéo dài mãi mãi, từ hôm nay tôi phải cố gắng hơn nữa mới được.

"Itadakimasu."

Ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tôi húp một ngụm canh miso Miyuki nấu. Vẫn ngon như mọi khi. Vị canh được cô ấy kỳ công nấu từ nước dùng, thanh ngọt từ miso trắng, mềm bùi của đậu hũ và cảm giác tươi mát từ rong biển, hòa quyện cùng nhau tạo nên món canh miso tuy giản dị nhưng ngon vô cùng.

"Ngon thật đấy."

Dù là hương vị đã quen thuộc, nhưng hôm nay cảm thấy đặc biệt hơn nên tôi vô thức thốt lên lời khen ngợi.

"Thật không anh?"

"Ừm. Tuy ngày nào cũng ăn như một lẽ đương nhiên, nhưng giờ nghĩ lại, được Miyuki chăm sóc thế này đúng là hạnh phúc mà."

"Shuji hiền lành thật đấy."

"Đâu có, anh chỉ khen thật lòng thôi."

"Hông đâu, em vui lắm. Này, nếu em nói muốn cuối tuần cũng muốn được ở bên cạnh anh mãi thì anh có giận không?"

"Không đời nào. À, nhắc mới nhớ, trận thi đấu sắp tới của Toshiya ấy, Miyuki cùng đi xem với anh nhé?"

"Em đi."

"Vậy quyết định thế nhé."

"…"

Gương mặt bỗng thoáng chút đăm chiêu, Miyuki lặng lẽ lùa cơm. Có chuyện gì khiến cô ấy bận tâm sao?

"Miyuki, có chuyện gì à?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"À không, anh thấy nãy giờ em hơi trầm tư."

"Không có chuyện đó đâu. Chỉ là, đây là lần đầu tiên em đi karaoke với Shuji mà."

"Vậy sao?"

"Ừm. Thế nên em đang hồi hộp lắm. Mong chờ đến lúc đó quá."

Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười như vậy. Đáng yêu quá… chết tiệt, cứ nhìn Miyuki là những chuyện tối qua lại ùa về trong đầu tôi.

"…"

"Sao thế Shuji?"

"Kh-không. Chỉ là mỗi khi nhìn em thì anh lại nhớ lại… Chuyện tối qua, thực sự là tuyệt lắm."

"Ecchi."

"X-xin lỗi nhé."

"Hông sao, em không giận đâu. Ở trước mặt em thì anh cứ 'ecchi' cũng được. Đổi lại, đừng có nảy sinh ý đồ với bất kì ai khác nhé."

"A- anh biết mà. Với lại, làm gì có ai hơn được Miyuki chứ."

Vả lại, Miyuki là người con gái đầu tiên nói thích tôi. Tôi chẳng hề muốn ngoại tình, mà cũng chẳng nghĩ mình có khả năng đó. Tôi thấy cô ấy chẳng có gì phải lo lắng cả.

"Nếu anh đang thấy 'nwngs' thì… mình làm một chút trước khi đi học nhé?"

"Hả, ngay bây giờ á? Không, chuyện đó thì hơi…"

"Vì em ghét việc Shuji để mắt đến những cô gái khác. Vẫn còn sớm mà, mình làm nhé?"

Nói đoạn, cô ấy nới lỏng chiếc nơ đồng phục, để lộ vùng ngực trước mặt tôi. Tôi vô thức nuốt nước miếng một cái ực.

"Miyuki…"

"Được mà? Em cũng… muốn rồi."

Cứ thế, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngay trong bếp. Theo sự dẫn dắt của cô ấy, tôi đã ôm lấy Miyuki. Làm tình với cô nàng vào buổi sáng trong bộ đồng phục mang lại một cảm giác hưng phấn rất khác so với đêm qua.

Và sau khi mọi chuyện kết thúc, Miyuki vừa chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch, vừa đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa và nói:

"Hôm nay, anh sẽ ổn cho đến tận lúc về nhà chứ?"

=====================================

Lắm seg thế 🫪

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn