Chương 3 · 14 chương

Chương 3

"Shuji, ta về thôi."

Cứ đến giờ tan học là Miyuki lại sang đón tôi như một thói quen. Chỉ là, Miyuki của ngày hôm nay trông có vẻ vui hơn hẳn mọi khi.

"Ừ, còn phải đi mua bánh kem nữa mà."

"Ừm. Hôm nay là tiệc mừng của hai đứa mình."

Khi cả hai cùng bước ra khỏi lớp, tôi cảm nhận được những ánh mắt của đám con trai đổ dồn về phía mình càng nhiều và lạnh lùng hơn thường lệ. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.

Bởi lẽ cứ mỗi giờ nghỉ giải lao, Miyuki lại tìm đến chỗ tôi và quấn quýt không rời. Có lẽ, kế hoạch kết bạn của tôi đã thực sự rơi vào bế tắc rồi.

"Shuji, anh sao thế?"

"À, không, không có gì."

"Nói dối. Anh đang lo lắng chuyện gì đó đúng không? Có liên quan đến em à?"

"Không phải đâu. Chỉ là… Anh thấy mình chẳng kết bạn được với ai cả."

"Anh muốn có bạn đến thế sao?"

"Cũng không hẳn là phải có. Chỉ là anh thấy mất tự tin, không biết một đứa bị mọi người ghét bỏ như anh có xứng đáng với Miyuki hay không thôi."

Đó là nỗi trăn trở bấy lâu nay của tôi. Thế nhưng, Miyuki nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc rồi đáp:

"Người em chọn là Shuji mà, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"…Em nói vậy anh vui lắm. Nhưng đàn ông mà, thằng nào cũng muốn mình trông thật ngầu trước mặt người con gái mình thích thôi em."

"Hửm. Shuji ngầu lắm mà."

Cô ấy lại nói những lời khiến tôi mát lòng mát dạ. Có lẽ Miyuki thực sự nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nỗi bất an về việc cứ tiếp tục như thế này vẫn không tài nào tan biến.

"Không biết anh có làm gì khiến mọi người ghét đến thế không nhỉ."

"Chỉ là họ không có mắt nhìn người thôi. Vì Shuji vừa hiền lành lại vừa đẹp trai nữa. Thôi, thay vì nói chuyện đó thì mình phải nghĩ xem nên mua bánh vị gì chứ."

"A, phải rồi. Ừm, anh thì…"

"Vị chocolate."

"Haha, chuẩn rồi. Còn Miyuki là kem tươi nhỉ."

"Chính xác luôn. Hay là hôm nay mình chơi lớn, mua hẳn hai cái đi?"

"Cũng được thôi, nhưng liệu có ăn hết không?"

"Ngày mai bố mẹ Shuji cũng sẽ về một lúc đấy. Em nghĩ mình có thể chia cho mọi người cùng ăn."

"Ơ, thật á? Mẹ anh chẳng bao giờ báo trước cho anh cả."

"Tại vì bình thường Shuji cứ hay tỏ vẻ lạnh lùng quá đấy thôi. Khi nào mẹ về, chúng mình phải báo cáo chuyện của hai đứa một cách tử tế nhé."

"Anh biết rồi. Vậy mình nhanh chân lên kẻo hết bánh bây giờ."

"Ừm."

Một cách tự nhiên, Miyuki nắm lấy tay tôi. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau như thế này. Cảm giác này khiến tôi thực sự nhận ra rằng cả hai đã chính thức trở thành người yêu.

Hạnh phúc thật. Nếu cái giá của sự hạnh phúc này là việc không có bạn bè, thì có lẽ cũng chẳng sao.

Chỉ cần Miyuki vẫn thích tôi là đủ rồi.

"Shuji, một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh nhé."

"Chúc mừng sinh nhật, Miyuki."

Chúng tôi đặt hai chiếc bánh kem tươi và chocolate cạnh nhau, thắp nến lên rồi cùng thổi tắt sau khi trao cho nhau những lời chúc mừng.

"Shuji ngồi đợi nhé, em đi cắt bánh đây."

"À, để anh giúp một tay."

"Không cần đâu, Shuji cứ ngồi đó đi."

"Thôi mà, cứ để em làm mãi anh thấy ngại lắm."

"Em muốn làm mà. Với lại Shuji vốn vụng về, cầm dao nguy hiểm lắm."

"Cũng đúng… Vậy lát nữa để anh rửa đĩa cho."

"Chuyện đó cũng không cần đâu. Anh mà làm vỡ đĩa thì toang."

"Anh đâu có vụng về đến mức đó~”

"Hông đâu, Shuji vụng về lắm. Thế nên để em làm cho, nhé."

Miyuki vui vẻ nói rồi bưng bánh vào bếp. Khi quay lại với những miếng bánh đã được cắt sẵn, chẳng hiểu sao cô ấy lại đặt miếng bánh chocolate vốn là phần của tôi xuống trước mặt mình.

"Ơ, Miyuki cũng muốn ăn sô-cô-la à?"

"Không phải. Em muốn đút cho anh ăn cơ."

"Hả? Thôi, chuyện đó hơi ấy…"

"Em luôn muốn làm thế này mà. Nào, há miệng ra nào? Aahh~"

Cô ấy đưa nĩa bánh đã xúc sẵn về phía tôi.

"Ng- Ngại chết đi được."

"Không chịu đâu. Ngoan nào, 'Aahh' đi?"

"…Aahh"

Tôi ngậm lấy miếng bánh đầy ắp trên nĩa, vị ngọt lịm lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

"Ừm, ngon thật. Bánh ở đây đỉnh quá."

"Thật sao? Vậy để em thử xem."

Miyuki dùng chính chiếc nĩa tôi vừa chạm môi để xắn một miếng bánh kem của cô nàng rồi cho vào miệng.

"Ừm, ngon tuyệt."

"Này, dính cả chocolate rồi kìa."

"Không sao đâu. Vì Shuji đã ăn qua rồi nên em thấy còn ngon hơn bình thường nữa."

"…Đừng nói mấy lời như vậy với vẻ mặt thản nhiên thế chứ."

"Anh thấy ngại à?"

"Th- Thì, dĩ nhiên là vậy rồi."

"Fufu, đáng yêu quá đi."

Khẽ cười khúc khích, Miyuki lại xúc thêm một miếng bánh sô-cô-la nữa.

"Nào, thêm miếng nữa nhé. Aahh~"

"Th- thế là đủ rồi mà."

"Không được. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Anh ghét việc được em đút cho ăn à?"

"…Làm gì có chuyện đó."

Dĩ nhiên là tôi thích rồi. Tôi lại ghé sát mặt về phía Miyuki và ăn miếng bánh cô ấy đưa.

Và rồi…

"Ưm!?"

Khi miếng bánh vẫn còn trong miệng, cô ấy đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cảm giác mềm mại hòa quyện cùng vị ngọt ngào còn vương lại khiến tôi sững sờ.

Tôi vội vàng hơi tách mặt ra, Miyuki nhìn tôi với vẻ hơi tiếc nuối.

"Thật là. Anh ghét à?"

"Không… tại anh bất ngờ thôi."

"Em cố tình làm anh bất ngờ mà. Shuji có thấy tim đập thình thịch không?"

"…Dĩ nhiên là có rồi."

"Tốt quá. Nào, thêm miếng nữa nhé. Aahh~"

Cuối cùng, tôi đã ăn hết sạch đĩa bánh nhờ sự "phục vụ" tận tình của Miyuki. Sau đó, việc dọn dẹp cũng một tay cô ấy lo liệu hết.

Khi quay lại phòng khách, nơi tôi đang ngồi nghỉ theo lời dặn của cô ấy, Miyuki ngồi xuống bên cạnh và hỏi:

"Chuyện tắm rửa thì sao nhỉ?"

"À, cũng đến giờ rồi nhỉ. Ăn bánh xong cũng thấy no rồi, chắc anh đi tắm sớm đây."

"Ừm. Em đoán thế nên đã bật sẵn nước từ nãy rồi. Chắc là sắp vào được rồi đấy."

Miyuki nói vậy rồi chẳng hiểu sao…

Cô ấy nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và vắt lên ghế.

"Em thấy nóng à?"

"Không, vì em cũng sẽ đi tắm mà."

"À, ra vậy… A re? Em tắm ở nhà anh luôn à?"

"Ừm. Shuj cũng vào tắm chứ?"

"Hả, ý em là…"

"Chúng mình tắm chung đi? Giống như ngày xưa ấy."

Miyuki vừa nói vừa nép sát người vào tôi.

"T-tắm chung á… chuyện đó có hơi…"

"Có gì không ổn sao? Hôm nay đâu có ai về nhà đâu?"

"Kh-không phải chuyện đó… Mà là, em biết đấy, anh là con trai mà."

"Tắm chung với em sẽ khiến cậu nảy sinh ý đồ xấu xa à?"

"…Chắc chắn là sẽ như thế rồi còn gì."

Nghe tôi thú nhận thật lòng, Miyuki khẽ ôm chầm lấy tôi.

"Em vui lắm. Vậy Shuji vào trước đi."

"…Có thật là ổn không đấy?"

"Ừm. Vì em đã là của Shuji rồi mà."

Những lời thì thầm ngọt ngào bên tai khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Sau đó, tôi đi vào nhà tắm trước, tắm rửa sạch sẽ theo thói quen rồi bước vào bồn tắm.

Trong lúc đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tôi nghe thấy tiếng động.

"Em vào nhé."

Miyuki bước vào với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn