Chương 2 · 14 chương

Chương 2

Mừng Hako trở lại, làm luôn 3 chap nhíe 🐧

=====================================

(góc nhìn của Shuji)

"Vậy, lát nữa gặp lại nhé, Shuji."

Vừa đến trường, Miyuki đã nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

Chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao riêng hôm nay tôi lại cảm thấy có chút cô đơn khi lững thững bước về phía chỗ ngồi của mình.

Dù học cùng lớp, nhưng ở trường chúng tôi hầu như chỉ nói chuyện vào giờ nghỉ trưa. Miyuki cũng lạ, ở trường cô ấy hiếm khi chủ động bắt chuyện, và tôi cũng chẳng bao giờ lên tiếng trước.

Chỉ việc đi học và về nhà cùng nhau thôi cũng đủ khiến tôi khốn khổ vì những ánh mắt dò xét của đám con trai rồi, nếu ở trường mà còn thân thiết thì không biết bọn họ sẽ làm gì tôi nữa.

Đó là cách tôi làm để có một cuộc sống học đường yên bình.

Chính vì ngày nào cũng vậy, nên dù là thanh mai trúc mã ở bên nhau mỗi ngày, tôi cũng chưa từng dám nghĩ rằng Miyuki lại thích mình.

"…Mình… có bạn gái rồi à?"

Tôi vô thức lẩm bẩm rồi tự nhéo má mình một cái. Đau vl. Vậy là chuyện sáng nay éo phải là mơ.

Tôi đã trở thành bạn trai của Miyuki. Không ngờ Miyuki lại nhìn nhận tôi như một người đàn ông thực thụ. Thật sự, cứ như mơ vậy.

Lại còn cả nụ hôn đó nữa.

Đó là lần đầu của tôi, lại còn bị tấn công bất ngờ nên thú thật là lúc đó đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.

Nhưng cảm giác rất tuyệt. Đâu đó vẫn còn vương lại hơi ấm từ làn môi lành lạnh của Miyuki.

♡

(Góc nhìn của Miyuki)

"Miyuki~, chào buổi sáng!"

Ngay khi vừa tách khỏi Shuji để về chỗ, Chiharu ngồi cạnh bên đã cất tiếng gọi như mọi khi.

"Chào buổi sáng, Chiharu."

"Ơ kìa, trông hôm nay cậu tươi tỉnh thế. Có chuyện gì vui à?"

"Ừm, cũng có thể coi là vậy."

"Hả, thật á? Không lẽ là với cậu bạn thưở kia?"

"Ừ. Sáng nay bọn mình vừa đính ước với nhau rồi."

"Hể~. Hai người bên nhau lâu rồi nhỉ~"

"Ừm. Từ hồi tiểu học đến giờ. Mà thực ra là từ lúc mới lọt lòng đã luôn bên nhau rồi."

"Thích thật đấy, đúng là bạn thưở nhỏ mà. Nhưng dù cậu ấy có tuyệt vời đến thế nào đi nữa thì cậu có thể yêu cậu ấy đến mức đó sao?"

"Chỉ cần là Shuji thì với tớ mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tớ thích việc nỗ lực vì Shuji lắm."

"Hà~, để một idol học đường Fuyumura Miyuki phải nói đến mức này, cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"

"Shuji ngầu lắm. Tớ không có ý định nhường cậu ấy cho bất kỳ ai đâu."

"Biết rồi, biết rồi mà. Mọi người đều biết cậu ấy là 'bạn trai của Miyuki' nên có ai dám bén mảng lại gần đâu. Mà, đám con trai không lại gần chắc là vì ghen tị thôi."

"Tại sao lại phải ghen tị?"

"Thì tại vì Miyuki quá đáng yêu mà."

"Chẳng liên quan gì cả."

"Thì con người là thế mà. Nhưng mà, bị mọi người xa lánh vì sự ghen tị vớ vẩn đó thì cậu ta cũng tội nghiệp thật đấy."

"Shuji chỉ cần có tớ là đủ rồi."

"Hừm… Thôi, hai người thấy ổn là được."

♤

(Góc nhìn của Shuji)

"Thôi xong… "

Trong giờ Ngữ văn tiết đầu tiên, tôi vô thức thốt lên khi nhận ra mình quên mang hộp bút.

Sáng nay phấn khởi quá mà. Nhưng thầy Tanaka dạy Văn gắt lắm, không chép bài là tiêu đời.

"Này cậu…"

Đầu tiên, tôi thử bắt chuyện với cậu bạn ngồi phía trước. Thế nhưng, cậu ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay ngoắt đi, nhìn thẳng lên bảng.

"…Đồ keo kiệt."

Tôi lầm bầm rồi quay sang nhìn bạn nữ ngồi cạnh. Nhưng lần này, ngay cả khi tôi chưa kịp mở lời, chẳng hiểu sao cô ấy đã quay mặt sang hướng ngược lại.

"…Clgv?"

Sự phớt lờ quá rõ ràng. Tôi đã làm gì để bị ghét đến mức này sao?

Đành rằng đám con trai ghen tị chuyện của Miyuki, nhưng đám con gái thì liên quan gì chứ. Tôi là hạng người khó gần đến mức không ai muốn tiếp chuyện sao? …Hơi tổn thương đấy nhá.

"Hàaa…"

Cuối cùng, tôi cũng vượt qua tiết học mà không bị thầy phát hiện. Tuy nhiên, với tâm trạng vừa bị tổn thương sâu sắc, ngay khi đến giờ nghỉ, tôi hậm hực bước ra khỏi lớp.

Năm nay tôi đã đặt ra cho mình vài mục tiêu. Một trong số đó là kết bạn ở trường. Người bạn thân duy nhất của tôi đã vào một trường cấp ba khác, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau hoặc gọi điện vào ngày nghỉ. Tôi rất muốn có lấy một người bạn thân thiết ở trường, nhưng từ khi lên cấp ba, hầu như không có bạn nam nào chịu nói chuyện với tôi.

Nguyên nhân chính có lẽ là do mọi người biết tôi và Miyuki là bạn thưở nhỏ. Tôi vốn cũng chẳng có ý định nhường Miyuki cho ai, và nếu họ vì lý do đó mà không muốn kết bạn thì tôi cũng không thèm. Nhưng quả thật, tôi vẫn muốn có một người bạn để có thể dốc bầu tâm sự. Ngay cả chuyện chính thức hẹn hò với Miyuki hiện tại mà cũng không thể khoe với ai, cảm giác thật bí bách.

Hơn nữa, có một điều hơi lạ là ngay cả những đứa đã có bạn gái cũng không thèm nói chuyện với tôi. Bọn họ đã có đối tượng của mình rồi, lẽ nào lại có nhiều kẻ muốn nhắm đến Miyuki làm "đồ chơi" đến thế sao?

Vậy lý do họ né tránh tôi là gì? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, hay là có một loại áp lực đồng trang lứa nào đó từ những kẻ ghét tôi đang đè nặng lên họ?

"Shuji."

Đang đứng bên cửa sổ hành lang suy nghĩ mông lung, tiếng Miyuki vang lên.

"Miyuki? Sao thế, hiếm khi thấy em bắt chuyện với anh ở trường đấy."

"Em có cảm giác Shuji đang có tâm sự nên thấy lo."

"Anh á? Không, có tâm sự gì đâu…"

"Chuyện sáng nay… Anh không thích sao?"

Miyuki vừa nói vừa khẽ cắn môi, ánh mắt dán chặt vào tôi.

"Chuyện sáng nay á… Anh còn đang sợ vì vui quá nên không biết có phải là thật không đây này."

"Thật không?"

"Thật mà. Vì anh cũng đã luôn thích Miyuki rồi."

"Ừm. Vậy tại sao trông anh u ám thế?"

Miyuki tiếp tục đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo "anh không kết bạn được", nói mấy lời thảm hại đó với cô ấy thì mất mặt lắm.

"Chỉ là anh muốn khoe với mọi người rằng mình đang hẹn hò với Miyuki thôi."

"Anh không định khoe sao?"

"À thì, khoe ra chắc anh mất sạch bạn bè luôn quá."

"Tại sao?"

"Tại… có nhiều lý do lắm."

Tôi nói như để lấp liếm qua chuyện. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm giác mềm mại truyền đến từ phía sau lưng.

"Mi… Miyuki?"

"Cứ thế này một lát nhé. Shuji, em yêu anh nhất."

Miyuki ôm chầm lấy tôi từ phía sau, thì thầm bằng giọng như đang trút hết hơi thở.

"N-này, mọi người nhìn thấy bây giờ…"

"Không sao đâu. Hay là Shuji ghét bị em ôm?"

"…Làm sao mà ghét cho được."

"May quá. Vậy thì cứ thế này nhé."

Đúng như lời cô ấy nói, cho đến khi giờ nghỉ kết thúc, Miyuki không hề rời khỏi tôi nửa bước. Trong lúc đó, có bao nhiêu học sinh đi qua hành lang, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt thế nào, thú thật tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà biết.

Bởi vì đầu óc tôi đã bị hơi ấm và cảm giác mềm mại truyền từ người Miyuki lấp đầy mất rồi.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn