Chương 1 · 14 chương

Chương 1

"Chào buổi sáng, Shuji"

Một buổi sáng nọ.

Người đến phòng đánh thức tôi với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi là cô bạn thanh mai trúc mã, Fuyumura Miyuki.

Nhà tôi và cô ấy ở sát bên nhau, từ mẫu giáo cho đến tận bây giờ khi đã là học sinh năm 2 cao trung, chúng tôi luôn học chung trường, chung lớp. Vì bố mẹ tôi đều đi làm, lại thường xuyên công tác xa nhà nên hầu như mọi việc sinh hoạt cá nhân của tôi đều do một tay cô ấy lo hết.

"A, chào buổi sáng Miyuki. Mà hình như vẫn còn sớm quá đúng không?"

"Không sớm đâu. Shuji, cậu lề mề thật đấy"

"À thì… cũng đúng"

"Với lại, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

"Ngày gì cơ… À rồi, sinh nhật của chúng ta"

Hôm nay, ngay sau kỳ nghỉ lễ tháng Năm, là sinh nhật tôi.

Và đồng thời, cũng là sinh nhật của Miyuki.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Miyuki"

"Chúc mừng sinh nhật Shuji. Vậy là cả hai đứa đều 17 tuổi rồi nhỉ"

"Nhanh thật đấy chứ. Hôm nay mình vẫn mua bánh như mọi năm nhỉ?"

"Ừm. Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Còn nữa, hôm nay cậu nhất định phải để trống lịch đấy nhé"

"Tớ biết rồi. Với lại cậu cũng biết thừa là tớ làm gì có kế hoạch nào khác đâu"

"Cũng đúng. Thôi, mau xuống nhà đi kẻo cơm nguội hết bây giờ"

"Xuống liền đây"

Khi tôi chuẩn bị thay quần áo, Miyuki đã rời khỏi phòng trước.

Những cuộc đối thoại kiểu này vẫn luôn diễn ra như vậy. Từ xưa, bố mẹ tôi đã bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì công việc, nên khi còn nhỏ, thời gian tôi được bố mẹ Miyuki chăm sóc còn nhiều hơn cả bố mẹ ruột. Rồi từ khi vào tiểu học, chẳng biết từ khi nào Miyuki đã bắt đầu đến nhà tôi mỗi ngày, và cứ thế cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Cả bữa tối nữa. Thậm chí cả bentou nữa.

Ngày qua ngày, chúng tôi cứ như một gia đình thực thụ vậy. Nói là biết ơn thì chưa đủ, thú thật tôi còn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Thực tế, tôi đã nhiều lần bảo Miyuki không cần phải ép buộc bản thân như vậy, nhưng cô ấy vốn là người nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, nên chỉ đáp: "Tớ muốn làm những chuyện này mà, nên cậu không cần bận tâm đâu". Cô ấy nói thế, nhưng tôi nghĩ lý do cô ấy kiên trì đến mức này là vì cô ấy quá tốt bụng thôi. Chắc hẳn vì Miyuki rất thân với mẹ tôi, nên khi được mẹ nhờ vả, cô ấy không nỡ từ chối.

Dù sao đi nữa, nếu Miyuki thấy ổn thì đối với tôi, chẳng có cuộc sống thường nhật nào tuyệt vời hơn thế này.

Miyuki là một mỹ nhân mà ai cũng phải ghen tị. Dùng từ "đẹp hơn hoa hậu" có lẽ vẫn chưa đủ. Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn Miyuki ngay cả trên các show truyền hình. Dáng người cô ấy hơi nhỏ nhắn, nhưng chính điều đó lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Một cô gái như vậy đương nhiên là người nổi tiếng ở trường, và Miyuki luôn là chủ đề đầu tiên mà đám con trai lôi ra bàn tán.

Nào là ở nhà cô ấy làm gì, có bạn trai chưa… Và thỉnh thoảng, họ cũng nhắc đến tôi nữa. Cái thằng lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy là ai? Nghe bảo là thanh mai trúc mã nhưng trông chẳng xứng đôi chút nào, nhìn phát gớm… Những lời lẽ cay nghiệt đó tôi nghe miết nên cũng quen rồi.

Thôi, gác chuyện của tôi sang một bên. Nếu hỏi Miyuki có khuyết điểm gì không thì…

Cô ấy hơi khô khan, nói chuyện lúc nào cũng thản nhiên, ít khi biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng cũng không phải kiểu người ít nói hay khó gần. Nấu ăn ngon, thạo việc nhà, lại biết quan tâm người khác. Thực sự là chẳng có khuyết điểm nào cả.

Và, tôi đã luôn thích một Miyuki như thế. Có lẽ từ hồi mẫu giáo, tôi đã ôm ấp một mối tình đầu. Và tất nhiên, dù đã lên cấp ba, cảm xúc đó vẫn không hề thay đổi.

Thế nhưng, tôi sợ nếu muốn nhiều hơn mức hiện tại thì mối quan hệ này sẽ trở nên gượng gạo, và quan trọng nhất, tôi không hề nghĩ một đứa như mình lại có cửa hẹn hò với Miyuki.

Khác với Miyuki, tôi chỉ là một đứa bình thường từ học tập đến vận động, không những không đào hoa mà còn ít bạn bè. Việc Miyuki luôn ở bên cạnh đối với tôi đã là một phép màu rồi. Dù tôi cũng đã cố gắng học hành dưới sự chỉ dẫn của cô ấy nhưng cũng chẳng giỏi lên mấy. Chí ít thì tôi cũng cố chăm chút ngoại hình, chi tiền tấn để đi cắt tóc ở salon hay tập gym, nhưng kết quả là cũng chẳng có bạn nữ nào tiếp cận cả. Mà Miyuki thì cũng chẳng trở nên dịu dàng hay nũng nịu với tôi hơn.

Kết quả là, một kẻ mờ nhạt có lẽ sẽ mãi mãi mờ nhạt mà thôi. Nhưng nếu tôi cứ thế mà suy sụp thì Miyuki sẽ càng ngày càng xa tầm với. Đến một lúc nào đó, tôi phải trở thành một người đàn ông xứng đáng với cô ấy, trước khi cô ấy có người yêu, tôi phải đường đường chính chính…

"Shuji, vẫn chưa xong sao?"

"A, xin lỗi, tớ xuống ngay đây!"

Tiếng Miyuki gọi từ ngoài phòng khiến tôi vội vàng chạy ra. Phải chỉnh đốn lại bản thân thôi. Hôm nay đã 17 tuổi rồi, ít nhất cũng phải cho Miyuki thấy được mặt tốt của mình chứ.

"Shuji lề mề quá đấy"

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Ồ, hôm nay có tamagoyaki (trứng cuộn) cơ à?"

"Tớ làm món cậu thích đấy. Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà"

"Vậy sao. Thế thì tớ không khách sáo đâu. Itadakimasu"

Tôi chắp tay rồi bắt đầu thưởng thức món ăn do chính tay Miyuki nấu. Vẫn ngon như mọi khi. Dù là những món đơn giản nhưng cách nêm nếm cực kỳ tinh tế, thực sự rất hợp khẩu vị của tôi. Có lẽ vì từ lâu tôi đã coi món ăn của Miyuki là hương vị gia đình quen thuộc, nhưng dù vậy, đây vẫn là một cái gì đó xa xỉ.

"Này, hôm nay mình mua bánh kem ở đâu đây?"

"Nghe nói có cửa hàng mới mở trước nhà ga ngon lắm, tớ muốn thử xem sao"

"Hê. Vậy quyết định thế đi"

"Ừm. Với cả, vốn dĩ tớ định để đến sau giờ học, nhưng mà… Tớ có quà cho cậu đấy"

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe nói có quà sinh nhật là có lý do cả. Chuyện đó xảy ra vào ngày sinh nhật đầu tiên khi chúng tôi vào tiểu học. Khi ấy, tôi đã chuẩn bị quà cho Miyuki.

Một chiếc nhẫn. Dù nó chỉ là đồ tự làm từ giấy thủ công và kim cương nhựa đồ chơi, nhưng Miyuki khi nhận được đã khóc nức nở vì vui sướng. Và cùng lúc đó, cô ấy lại tiếp tục khóc vì cảm thấy áy náy khi không chuẩn bị quà cho tôi.

Vì thế, lúc đó tôi đã nói: "Đừng tặng quà nữa, mình chỉ ăn bánh kem thôi", một câu nói mà tôi tự thấy là khá tâm lý so với lứa tuổi lúc bấy giờ. Kể từ đó, lời hứa "chỉ chúc mừng bằng bánh kem" đã trở thành quy tắc giữa hai đứa.

Và lời hứa đó đã được giữ vững cho đến tận ngày hôm nay. Vậy mà đột nhiên Miyuki lại bảo có quà cho tôi là sao?

"Miyuki à, tớ không có chuẩn bị quà gì đâu đấy"

"Không sao đâu. Với lại Shuji đã tặng quà cho tớ vào 'lúc đó' rồi mà."

"Lúc đó… ý cậu là chiếc nhẫn ấy hả? Không, cái đó là…"

"Tớ vẫn chưa đáp lễ cho món quà đó"

"Đáp lễ gì chứ… chuyện đó không cần đâu"

"Cậu không muốn nhận quà từ tớ à?"

Miyuki buông đũa. Dù biểu cảm không thay đổi nhưng trông cô ấy có vẻ đang giận.

"À, không, không phải ý đó…"

"Vậy là được rồi. Cậu sẽ nhận quà của tớ một cách tử tế chứ?"

"Ừ… ừm. Tớ rất vui. Thế, cậu tặng tớ cái gì?"

"Tớ"

"Tớ? Là cái gì?"

Một từ nghe thật lạ lẫm.

Tớ… tớ… Là cô ấy… Cô ấy?

"Miyuki, chuyện đó nghĩa là…"

"Tớ đã bảo là 'Tớ' rồi mà."

Miyuki chỉ vào chính mình, đôi má hơi phồng lên nũng nịu.

"Ể…, chuyện này… là sao…"

"Cậu quên rồi à? Chuyện chúng mình nói là khi tròn 17 tuổi sẽ kết hôn ấy"

"…A!"

Vừa nghe xong, ký ức lập tức ùa về. Đúng là chúng tôi đã từng nói chuyện đó vào cái ngày sinh nhật năm ấy. Miyuki lúc đó đang khóc khi nhận chiếc nhẫn thủ công của tôi đã hỏi: "Cậu sẽ cưới tớ làm vợ chứ?", và tất nhiên tôi đã đáp: "Ừ, khi nào 17 tuổi mình kết hôn nhé".

Tiện thể, lý do tại sao lại là 17 thì hình như là vì tôi từng nghe kể mẹ của Miyuki cũng kết hôn vào thời điểm ấy, nên chắc tôi đã buột miệng nói theo. Không, nhưng mà đó chỉ là chuyện con nít thôi mà…

"…Cậu đang đùa đúng không?"

"Chuyện quan trọng thế này, cậu nghĩ tớ sẽ đem ra đùa sao?"

"Kh-không phải vậy, nhưng mà… Thật sự là một đứa như tớ cũng được sao?"

"Ừm. Từ ngày hôm đó, tớ chỉ để ý đến mỗi mình Shuji thôi đấy. Đến giờ vẫn vậy, và từ nay về sau vẫn luôn như thế. Còn Shuji thì sao, chẳng nhẽ cậu đã quên lời hứa rồi?"

"Kh-không quên. Nhưng thật lòng mà nói, tớ không nghĩ là cậu lại nhớ kỹ đến thế"

"Tớ nhớ chứ. Cả chiếc nhẫn đó, tớ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận đấy"

Miyuki, người vốn ít khi thể hiện cảm xúc, khẽ mỉm cười với tôi. Vẻ đẹp ấy khiến tôi không thể nhìn thẳng vào gương mặt vốn đã quá quen thuộc của cô ấy mà phải vội đánh mắt sang chỗ khác.

"…Vậy thì… từ nay mong cậu giúp đỡ.. "

"Sao lại dùng kính ngữ thế?!"

"X-xin lỗi. Tại tớ thấy cứ như mình đang mơ vậy"

"Tớ cũng thế. Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi.. "

Miyuki nói với vẻ hạnh phúc rồi rướn người về phía trước: "Này, lại đây một chút đi". Theo hướng tay cô ấy vẫy, tôi ghé sát mặt về phía Miyuki qua bàn ăn…

"Ưm!?"

Đôi bàn tay của Miyuki áp lấy hai bên má tôi. Và rồi, Miyuki nhanh chóng đoạt lấy tầm nhìn của tôi bằng một nụ hôn.

"Mi… Miyuki?"

"Là lần đầu tiên đó"

"Hả?"

"Lần đầu của em, tất cả đều thuộc về anh đấy, Shuji"

Tôi chết lặng vì đòn tấn công bất ngờ. Ngay cả khi đôi môi của Miyuki đã rời ra, tôi vẫn đứng hình vì bàng hoàng. Miyuki lại mỉm cười hạnh phúc.

Và rồi, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, Miyuki khẽ thì thầm.

"Từ nay về sau, chúng mình sẽ luôn bên nhau, anh nhé"

Bạn đã đến cuối chương 1.

Không gian đọc của bạn