♤ (Góc nhìn của Shuji)
"Chà, hát đã đời thật đấy. Cảm ơn hai người nhiều nhé."
Đi karaoke đúng là một chuyện kỳ lạ, hai tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.
Lúc đầu tôi và Toshiya còn thay phiên nhau hát, nhưng về sau chỉ có mình cậu ta hát suốt, còn tôi và Miyuki thì ngồi thư thả lắng nghe. Rốt cuộc, Miyuki chẳng hát bài nào, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nói: "Cứ như hai đứa mình đang đi xem ca nhạc vậy", trông có vẻ rất hạnh phúc, nên chắc cô ấy cũng thấy vui.
"Toshiya, họng mày khỏe thật đấy."
"À thì, ngày nào chẳng gào thét ngoài sân bóng chày. Mà này, còn chuyện bữa trưa…"
Đang nói dở, Toshiya liếc nhìn Miyuki một cái.
"Hửm, sao thế Toshiya?"
"À, không có gì. Nhắc mới nhớ, trưa nay tao có việc bận mất rồi."
"Ơ, thế à? Cứ tưởng mình sẽ đi ăn trưa cùng nhau chứ."
"Haha, chuyện đó thì hai người cứ tự nhiên tận hưởng với nhau đi. Vậy nhé, có gì tao liên lạc sau. Miyuki-chan, nhờ cậu để mắt tới Shuji nhé."
Toshiya nhanh chóng rời khỏi quán và đi đâu đó.
"Gì vậy trời, hấp tấp thật đấy."
"Toshiya-kun cũng bận rộn mà. Mà Shuji này, trưa nay anh tính sao?"
"Anh muốn ăn ở nhà hơn. Mình ghé siêu thị mua đồ về nấu nhé?"
"Thật không? Được thôi, nếu Shuji thích thì em dĩ nhiên là đồng ý rồi."
"Em có muốn đi ăn ngoài không?"
"Không, em muốn nấu cho Shuji ăn hơn."
"Thật à?"
"Thật mà."
"Nhưng anh cũng muốn em được thảnh thơi đôi chút. Nếu thấy mệt thì mình ăn ngoài cũng được mà."
"Anh tâm lý ghê. Yêu anh nhất."
Cuối cùng, hai đứa quyết định đi mua sẵn nguyên liệu cho cả hai ngày cuối tuần rồi mới về nhà.
Bữa trưa có món Doria[note109278], bữa tối là sườn xào chua ngọt, món nào Miyuki nấu cũng đều là tuyệt phẩm. Sau đó, chúng tôi cùng tắm chung [note109291] rồi nằm lăn ra phòng thư giãn. Khi chương trình TV yêu thích kết thúc, hai đứa tự nhiên tắt đèn và cùng nhau lên giường.
Sáng Chủ nhật.
Trong lúc hai đứa đang ăn sáng, hiếm hoi lắm mới thấy mẹ gọi điện cho tôi.
"Alo? Có chuyện gì thế mẹ?"
"Xin lỗi vì gọi lúc sáng sớm nhé. Này, con có muốn đi làm thêm không?"
"Làm thêm ạ? Có chuyện gì sao?"
"Mẹ thì không có chuyện gì cả. Không phải định cắt tiền trợ cấp đâu nên đừng lo. Chỉ là có một người quen của mẹ đang thiếu người làm, muốn tìm ai đó giúp."
"À, ra là vậy. Ở đâu ạ?"
"Tiệm 'Cà phê Amano' gần nhà mình đấy. Con biết cô chủ ở đó mà đúng không?"
"Vâng, con biết. Thế khi nào bắt đầu ạ?"
"Cô ấy bảo khi nào con đến thì sẽ trao đổi cụ thể. Hôm nay nếu rảnh thì con qua đó xem sao?"
Nói xong, mẹ vội vàng: "À, thôi mẹ phải quay lại làm việc đây", rồi cúp máy cái rụp.
"Thật là, lúc nào cũng tất bật."
"Shuji, chuyện làm thêm là sao vậy?"
"À, em nghe thấy rồi hả? Mẹ anh bảo có chỗ người quen đang tìm người làm thêm đấy."
"Ở đâu thế?"
"Tiệm 'Cà phê Amano' ngay đằng kia thôi. Miyuki cũng biết mà đúng không?"
"Chỗ cô Amano ạ? Em cũng muốn gặp lại cô ấy. Lâu rồi không gặp mà."
"Vậy lát nữa hai đứa mình cùng qua đó nhé."
"Ừm. Nhưng anh định làm thêm thật à?"
"Thì cứ qua nghe thử đã. Với cả nếu Miyuki không thích thì anh sẽ từ chối."
"Em hiểu rồi."
Vợ chồng cô Amano, chủ tiệm cà phê, là bạn học cũ của bố tôi. Hồi nhỏ, tôi và Miyuki thường được họ yêu quý, chăm sóc. Tôi nhớ vài năm trước, chú chủ tiệm đổ bệnh nên cửa hàng phải đóng cửa một thời gian, rồi mọi chuyện cứ rối rắm cả lên. Đúng lúc đó chúng tôi vào cấp hai, bận rộn hơn nên cũng ít khi ghé qua.
"Mình có nên mua quà gì không?" Miyuki hỏi với vẻ mặt đầy hào hứng.
"Đúng rồi nhỉ. Mình ghé tiệm bánh đằng kia mua ít bánh quy nhé."
"Ừm. Mong chờ quá."
Nhắc mới nhớ, Miyuki đặc biệt được cô chủ tiệm quý mến. Nhà cô Amano không có con cái, tôi từng nghe cô nói là rất muốn có một đứa con gái, nên chắc cô coi Miyuki như con ruột vậy.
"Ăn xong rồi. Nào, dọn dẹp rồi mình đi thôi."
Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp, rời nhà đi mua quà rồi hướng thẳng đến tiệm.
Tiệm 'Cà phê Amano' nằm cách nhà khoảng 500 mét về phía ngược lại với trường học. Khi nhìn thấy tấm biển hiệu quen thuộc, tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đồng thời, một cảm giác hoài niệm ùa về, tôi khẽ mở cánh cửa quán.
"Cháu… cháu xin phép."
"Chào mừng quý khá… Ơ, có phải Shuu-chan không?"
Người đứng sau quầy bar của quán cà phê mang không khí hoài cổ này vẫn là gương mặt mà tôi hằng nhớ rõ.
"V-vâng. Lâu rồi không gặp cô ạ."
"Trời đất, không gặp một thời gian mà con đã lớn đến từng này rồi."
Người vội vàng bước ra đón chúng tôi là cô Amano Shoko. Và ngay lập tức, cô nhận ra Miyuki đang đứng phía sau.
"Ôi, có phải Miyuki-chan không?"
"Vâng. Lâu rồi không gặp cô ạ."
"Chà chà, giờ thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi cơ à. Mà hai đứa đi cùng nhau thế này… có nghĩa là 'chuyện đó' rồi đúng không?"
Cô Amano mỉm cười ẩn ý, khẽ chọc vào vai tôi. Tôi hơi ngượng ngùng đáp "Vâng ạ", thế là:
"Tốt quá rồi Shuu-chan nhé. Nào, hai đứa ngồi xuống đây đi."
Cô dắt tay chúng tôi ngồi vào ghế ở quầy bar.
"Đúng là lâu lắm rồi nhỉ. Không biết là từ bao giờ nữa."
"Chắc là từ hồi bọn cháu mới vào cấp hai ạ."
"Giờ hai đứa đã là học sinh cấp ba rồi cơ đấy. Thời gian trôi nhanh thật…"
Cô Amano vừa thoăn thoắt pha cà phê vừa vui vẻ nói, rồi ngay sau đó:
"Vậy là hôm nay hai đứa đến để hỏi chuyện làm thêm đúng không?"
"Vâng, mẹ cháu có kể qua ạ. À, chú đâu rồi cô?"
Nghe tôi hỏi, cô Amano ngoái đầu nhìn ra sau.
"Chú đang nằm nghỉ trong nhà. Từ hồi sức khỏe yếu đi, chú không làm việc lâu được nữa."
"Vâng ạ. Chú cô vất vả quá."
"Không sao đâu, tại ông ấy lúc trẻ không biết giữ gìn thôi. Mà Shuu-chan này, nếu con rảnh lúc nào thì qua giúp cô với nhé? Cô làm một mình cũng bắt đầu thấy quá sức rồi."
Vừa nói cô vừa đấm đấm vào lưng, thở dài một tiếng rồi bưng cà phê ra cho chúng tôi.
"Của hai đứa đây."
"Cháu cảm ơn cô ạ. À, về chuyện làm thêm-"
"Cô cho cả hai đứa cháu cùng làm với nhé!"
Miyuki đột ngột cắt ngang lời tôi bằng một giọng nói đầy quyết tâm.
"Miyuki?"
"Cô ơi, chắc cô đã vất vả lắm. Vừa phải chăm sóc chú vừa phải gồng gánh cửa hàng một mình. Nếu được, chúng cháu rất muốn giúp cô một tay ạ."
Miyuki trông như sắp khóc. Thấy vậy, cô chủ tiệm cũng rơm rớm nước mắt, cô bước tới nắm lấy tay Miyuki.
"Miyuki-chan, xin lỗi vì đã làm cháu phải bận tâm nhé."
"Dạ không ạ. Từ xưa bọn cháu đã được hai cô chú yêu quý rồi. Dù bọn cháu vẫn còn non nớt, nhưng nếu cô đồng ý cho hai đứa làm cùng nhau thì xin cô hãy nhận cháu ạ."
"Dĩ nhiên rồi! Cô sẽ trả lương đầy đủ. Vậy khi nào hai đứa bắt đầu được?"
"Bất cứ khi nào bọn cháu không có lịch bận ạ. Nhỉ, Shuji?"
"À… ừm…"
Bị cuốn theo sự quyết liệt của Miyuki, tôi đành gật đầu. Gương mặt cô Amano ngay lập tức bừng sáng.
"Tốt quá, cô vui lắm. Vậy có gì cô sẽ liên lạc sau nhé. À phải rồi, trưa nay hai đứa ở lại ăn cơm đi. Để cô vào nấu món gì đó."
Nói rồi cô bước thoăn thoắt vào phía trong.
"Miyuki, như vậy ổn chứ?"
"Sao lại không ổn? Cô Amano đang gặp khó khăn mà, vả lại được làm cùng nhau ở một quán mình quen biết thì còn gì bằng."
"Ra vậy. Ừ, đúng thế thật."
Đúng như Miyuki nói. Cô Amano đã vui mừng đến thế, chắc hẳn đây là một quyết định đúng đắn. Trong lúc chờ cô quay lại, hai đứa cùng nhau ngồi chơi game trên điện thoại để giết thời gian.


