♡ (Góc nhìn của Miyuki)
Tôi đã tìm được một nơi thật tốt. Một nơi mà tôi và Shuji có thể thảnh thơi làm việc cùng nhau.
Thành thật mà nói, dù là được làm chung đi nữa, nếu là nơi có những nhân viên khác thì tôi sẽ thấy cực kì phiền phức.
Vì Shuji rất đẹp trai. Tôi có thể nhìn thấu việc những đứa con gái khác sẽ liếc mắt đưa tình với anh ấy. Vì Shuji rất dịu dàng. Anh ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cả những loại đàn bà hạ đẳng đó. Riêng chuyện đó tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Nhưng ở đây thì không ai có thể làm phiền chúng tôi cả.
Bác gái chắc hẳn sẽ bận rộn chăm sóc bác trai. Trong lúc đó, hai đứa mình sẽ… không, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cửa hàng này trở nên đông khách.
Nếu làm vậy, chắc chắn là…
"Miyuki, ngon quá nhỉ."
"Ừm. Ngon tuyệt luôn."
Khi hai đứa ngồi cạnh nhau ăn cơm ở quầy bar thế này, một cảm giác hoài niệm ùa về.
Ngày xưa, chúng tôi cũng thường được mời ăn cơm như thế này. Thật sự rất đáng nhớ. Nhưng, trong sự hoài niệm đó, tôi lại cảm thấy có những "tạp âm" lẫn vào.
"Vậy cô vào trong nghỉ một lát cho đến lúc mở cửa nhé. Khi nào về hai đứa nhớ gọi cô đấy."
Nhìn bác gái vui vẻ đi vào phía sau, tôi đã nhận ra chân tướng của cái "tạp âm" đó.
Phải. Ký ức về cửa hàng này không chỉ thuộc về riêng tớ và Shuji, mà còn bị lẫn cả những người như bác gái nữa.
Tôi không cần. Ngoài Shuji ra, tôi chẳng cần bất cứ thứ gì khác. [note111413]
Vì họ từng giúp đỡ mình, vì họ từng yêu quý mình, vì từ nay mình sẽ nhờ vả họ. Vì thế tôi vẫn phải biết ơn họ. Nhưng, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở. Xin đừng làm phiền thời gian chỉ có hai người của tôi và Shuji.
tình… ai cũng phiền phức quá đi mất.
♤ (Góc nhìn của Shuji)
"Chúng cháu cảm ơn cô ạ. Từ tuần sau mong cô giúp đỡ chúng cháu."
Sau khi ăn xong bữa trưa sớm, chúng tôi rời khỏi tiệm.
Lúc tiễn chúng tôi, chú chủ tiệm cũng ra mặt, nhưng chú gầy đi rất nhiều, chẳng còn mấy bóng dáng ngày xưa, khiến lòng tôi có chút thắt lại.
Dù cô không thể hiện ra mặt, nhưng chắc hẳn thời gian qua cô đã vất vả lắm. Và cả sau này nữa. Nếu có thể giúp đỡ dù chỉ một chút, thì có vẻ lựa chọn làm việc tại tiệm của nhà Amano là không hề sai lầm.
"Miyuki thật sự rất tốt bụng ấy nhỉ." Trên đường về, tôi chợt nói với cô ấy.
"Sao anh lại nói vậy?"
"Vì em không thể làm ngơ khi thấy cô ấy gặp khó khăn đúng không? Thú thực lúc đó anh đã nghĩ nếu Miyuki thấy phiền thì anh sẽ từ chối. Anh đúng là đứa chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi."
"Không có chuyện đó đâu. Shuji vì nghĩ cho em nên mới vậy mà đúng không? Vả lại, em cũng chỉ vì muốn làm thế nên mới làm thôi."
"Ra vậy. Coi bộ bắt đầu từ tuần sau sẽ bận rộn lắm đây."
"Ừm. Mình cùng cố gắng nhé."
Sau đó, chúng tôi ghé siêu thị mua sắm một chút rồi về nhà, cùng nhau xem phim.
Tôi chọn đại một tựa phim đáng chú ý trong danh sách phim miễn phí. Đoạn kết của bộ phim đó là thế giới sụp đổ, nhân loại gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại nam chính và nữ chính sót lại giữa thế giới hoang tàn.
Vừa xem xong, Miyuki vẫn đang tựa vào người tôi khẽ hỏi: "Shuji thấy đây có phải là một Happy Ending không?"
"Hửm, anh cũng không biết nữa. Kết quả là hầu hết mọi người đều chết cả rồi mà."
"Nhưng nếu nhìn từ góc độ của nam chính thì sao? Kết quả là người anh ấy yêu vẫn còn sống, và những kẻ luôn cản trở hai người họ cũng không còn nữa."
"Cũng có thể nhìn theo cách đó nhỉ."
"Shuji này, giữa việc chỉ mình em sống sót và việc tất cả mọi người trừ em đều sống sót, anh chọn cái nào?"
"Chuyện đó thì dĩ nhiên anh chọn phương án Miyuki được an toàn rồi." [note111415]
"Em cũng thế. Vậy thì, đây quả nhiên là một cái kết hạnh phúc nhỉ."
"Chắc là vậy."
Dù kết quả có làm mọi người xung quanh vui mừng đi nữa, nếu bản thân phải chịu đau khổ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù có hàng vạn người được hạnh phúc, nhưng nếu người quan trọng nhất của mình lại bất hạnh, thì đó vẫn là một sự bất hạnh.
Ra là vậy, một câu chuyện đáng để suy ngẫm.
Có lẽ nam chính trong phim cũng cảm thấy như thế. Anh ta chẳng mảy may quan tâm đến việc những người khác biến mất, mà chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui khi người mình yêu thương nhất còn sống sót. Biểu cảm cuối cùng của anh ta trông có vẻ rất mãn nguyện. Thậm chí, có lẽ anh ta còn đang thầm vui sướng vì những kẻ cản đường xung quanh đã bị quét sạch.
Suốt bộ phim, vô vàn khó khăn đã ập xuống đầu hai người họ, nhưng hầu hết trong số đó đều đến từ ác ý của những kẻ khác. Thế nhưng, nếu thế giới chỉ có hai người, thì sẽ chẳng còn lũ người làm những chuyện đó nữa.
Chúng tôi cũng vậy. Nếu thế giới chỉ có hai người, chúng tôi sẽ chẳng cần bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, cũng chẳng cần lo sợ trước ác ý của kẻ nào nữa.
Cứ mãi đắm chìm trong những ảo tưởng không bao giờ thành hiện thực đó, tôi khẽ xoa đầu Miyuki.


