♤ (Góc nhìn của Shuji)
"Chào nhé, lâu rồi không gặp, Shuji."
Buổi sáng ngày nghỉ. Khi tôi và Miyuki đến điểm hẹn là quán karaoke, Toshiya đã đứng đợi sẵn ở cửa.
"Lâu rồi không gặp. Toshiya. Này, mày cao lên đấy à?"
"Ờ, khoảng năm phân. Chắc vẫn còn cao thêm được nữa."
"Sướng nhề. Tao thì vẫn y nguyên từ hồi cấp hai."
Đã nửa năm rồi mới gặp lại, trong lúc chúng tôi đang hào hứng trò chuyện thì Miyuki ở bên cạnh cố ý siết chặt lấy cánh tay tôi.
"Shuji, anh chỉ mải nói chuyện với Toshiya-kun thôi."
"À, anh xin lỗi."
"Haha, chào Miyuki-chan nhé, lâu rồi không gặp. Chuyện của hai người tớ nghe Shuji kể rồi."
"Ừm. Bọn tớ lúc nào cũng ở bên nhau mà."
"Chà, ghen tị thật đấy. Thế lời rủ rê hôm nay của tớ có làm phiền hai người không?"
Nghe Toshiya hỏi đùa, Miyuki im lặng một lát rồi đáp: "Không phiền đâu, vì cậu là bạn tốt của Shuji mà."
"Thì cái mối nghiệt duyên này cũng lâu đời rồi mà, đúng không Shuji?"
"Ừ thì, chả biết do hên xui thế nào mà cả cấp 2 lẫn cấp 3 tao với mày đều chung lớp."
"Nhỉ. Thế lên cấp ba mày đã tìm được đứa bạn nào chưa?"
"Chưa. Vẫn như cũ thôi."
Toshiya lại liếc nhìn Miyuki một cái.
"Mà, mày còn có một cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp thế này thì phàn nàn cái gì. Tao còn chả có người yêu đây này."
"Vô lý. Mày mà không có người yêu?"
"Vì tao chỉ biết có câu lạc bộ thôi. Ghen tị với hai người thật đấy."
Toshiya cười xòa rồi giục: "Nào, vào hát thôi kẻo hết giờ". Cả ba chúng tôi vào tiệm, làm thủ tục ở quầy rồi được dẫn vào phòng.
"Được rồi, hôm nay tao sẽ hát cho đã đời!"
"Toshiya đúng là vẫn thích karaoke như ngày nào."
"Chứ còn trò gì khác để giải trí đâu. Còn hai người, ngày nào cũng ở bên nhau thì làm gì?"
Toshiya ngồi gần màn hình, vừa cầm bảng điều khiển vừa hỏi. Miyuki đã nhanh miệng đáp trước tôi:
"Chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc rồi. Nếu là đi với Shuji thì ở đâu tớ cũng thấy vui."
"Hầy, Miyuki-chan mê mày như điếu đổ ấy, Shuji. Thích thật đấy. Kiếp trước mày tu kiểu gì mà được thế hả?"
"Haha, tao cũng chả biết nữa. Này, mau chọn bài đi chứ."
"Rồi rồi, xong ngay."
Với Toshiya, hát chính là lẽ sống. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự thích hát còn hơn cả bóng chày – bộ môn cậu ấy đã theo đuổi từ tiểu học. Gương mặt đầy sức sống của cậu ấy khi bắt đầu cất giọng ca khúc đầu tiên đã nói lên tất cả.
"Phù, lâu rồi mới hát, cảm giác sướng thật!"
"Mày vẫn hát hay như mọi khi, Toshiya. Hay là bỏ bóng chày đi làm ca sĩ đi?"
"Haha, đời không hồng đến mức chỉ làm những gì mình thích mà sống được đâu. Tao học không giỏi nên phải cố gắng ở môn bóng chày sở trường để lấy suất tuyển thẳng và được miễn học phí. Nhà tao chỉ có 2 mẹ con thôi mà."
Bố mẹ Toshiya ly hôn sớm, hiện tại cậu ấy sống cùng mẹ. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên từ xưa, cậu ấy luôn chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Có thể nói cậu ấy là kiểu người chấp nhận gạt bỏ lý tưởng để sống với thực tế.
Mỗi khi nói chuyện với Toshiya, tôi lại nhận ra mình là kẻ nông cạn đến nhường nào. Tôi, một đứa chỉ vì muốn ở bên Miyuki mà thậm chí còn nghĩ đến việc bùng học. Thật sự phải học hỏi cậu ấy nhiều hơn mới được.
"Mày giỏi thật đấy Toshiya."
"Ồ, cuối cùng mày cũng nhận ra sự vĩ đại của tao à?"
"Tao biết từ lâu rồi. Mà này, bận rộn thế này mà hôm nay đi chơi có ổn không?"
"Thằng đần này! Chuyện nào ra chuyện đó chứ! Đằng nào hôm nay tao cũng cần nghỉ ngơi, thêm nữa, chẳng có gì quan trọng hơn thời gian gặp anh em chí cốt của tao cả."
Nghe cậu ấy thản nhiên nói những lời mát lòng mát dạ, tôi thấy hơi
gay
ngượng. Không biết phải đáp lại thế nào cho bớt xấu hổ, tôi cầm bảng điều khiển lên vờ như đang chọn bài thì…
"Đối với Shuji, bạn thân là quan trọng nhất à?"
Miyuki ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm.
"Thì, Toshiya vốn rất quan trọng với anh mà."
"Hơn cả em luôn sao?"
"Haha, làm gì có chuyện đó. Người quan trọng nhất với anh lúc nào cũng là Miyuki. Xin lỗi Toshiya nhé."
Tôi nói đùa một câu, Toshiya liền cười lớn: "Biết ngay mà, anh em chí cốt làm sao so được với cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp chứ".
"Ừm. À, em đi lấy nước đây."
"Anh đi với."
"Không cần đâu, để em lấy cho. Shuji uống nước ngọt dưa lưới nhỉ?"
"Ừ. Vậy nhờ em nhé."
Miyuki khẽ bước ra khỏi phòng.
"Shuji."
Ngay lập tức, Toshiya gọi tên tôi. Không còn vẻ đùa giỡn ban nãy, trông cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc.
"À, xin lỗi Toshiya. Tao chọn bài ngay đây."
"Shuji, trông mày có vẻ hạnh phúc nhỉ."
"Ừ, thì đúng là vậy. Hạnh phúc không còn gì bằng."
"Ra vậy. Nhưng mà, dù có Miyuki-chan thì cũng đừng có bỏ rơi tao đấy nhé. Thỉnh thoảng cũng phải đi chơi với anh em nữa đấy."
"Dĩ nhiên rồi. Trận đấu tới tao sẽ cùng cô ấy đến xem."
"Thế thì được."
Toshiya trông như muốn nói điều gì đó nữa. Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là do mình tưởng tượng hay không. Theo lời giục của nó, tôi chọn bài hát của mình rồi cầm lấy micro.
♡ (Góc nhìn của Miyuki)
"…May quá."
Tôi thấy thật hạnh phúc khi anh ấy khẳng định tôi là số một. Tôi đã lo phát sốt không biết anh ấy sẽ trả lời Toshiya-kun thế nào. Vì mỗi khi ở bên Toshiya-kun, Shuji trông rất vui vẻ. Tôi cứ sợ anh ấy sẽ nói rằng ở bên Toshiya-kun còn thích hơn là ở bên tôi. [note107666]
Nếu anh ấy đã nói vậy… dù có là Toshiya-kun đi nữa thì… không, không được. Với Shuji, Toshiya-kun là người bạn thân duy nhất. Nếu tôi ghen với cả Toshiya thì tội nghiệp Shuji quá.
"…Phải kìm nén thôi."
Tất cả là vì Shuji. Không được ích kỷ đòi về sớm để chỉ có hai người.
Vì tôi không muốn bị anh ấy ghét. Tôi không muốn làm Shuji phải khó xử.
"…Khi nào thì buổi karaoke này mới kết thúc đây."


