“Chắc ngài đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, Tể tướng Sullivan.”
“Đã lâu không gặp, Kraut. Xem ra ông… còn ‘khủng bố’ hơn cả lần trước…”
-!!
Bên trong phòng tiếp khách ở tầng hai. Chưa kịp để hai người hoàn tất màn chào hỏi trang trọng, toàn bộ Lãnh địa Kendride đã bị rung chuyển bởi một vụ nổ.
“…”
“…”
Tể tướng Sullivan và Biên tước Kendride trao nhau ánh mắt mệt mỏi đến cam chịu.
“…Họ đánh nhau lâu chưa?”
Trước câu hỏi của Sullivan, Kraut thở dài rồi liếc nhìn phần sân dinh thự của mình.
Nhờ màn đụng độ giữa Iliya và Riru, một dãy nhà phụ đã bị phá hủy hoàn toàn.
“Nếu tôi không nhầm, thì lũ ranh con đã làm loạn từ sáng rồi.”
“…”
Hmm.
Vậy ý ông ta là trận chiến giữa những con quái vật đó, thứ có thể san phẳng các tòa nhà chỉ bằng một đòn, đã diễn ra từ rạng sáng?
Tể tướng Sullivan vuốt cằm, nhìn quanh.
Nhìn cảnh tượng bên trong Dinh thự gần như bị biến thành đống đổ nát, chứng tỏ Kraut không hề nói quá.
“…Muốn tái thiết nơi này thì tốn bao nhiêu?”
“Tôi nghĩ có lẽ sẽ ngốn sạch ngân sách cả năm của Lãnh địa. Nhưng cũng chẳng sao, đằng nào thì tôi cũng sẽ gửi hóa đơn đến Hoàng Cung mà. Dù sao thì mớ bòng bong này cũng do ‘vợ chính thức’ gì đó của thằng nhóc.”
“…”
Việc Hầu tước có thể nói chuyện bình thản như vậy cho thấy ông đã đạt đến cảnh giới vô tri trước sự tồn tại của cậu thanh niên đó, Dowd Campbell.
“…Dù sao thì, bàn chuyện đại sự trong… hoàn cảnh… thế này… e rằng có hơi khó khăn.”
Sullivan chỉ tay về phía một tòa nhà khác vừa sụp đổ trong màn bụi mù, một nạn nhân nữa của trận chiến đang diễn ra.
Cô vốn đến đây vì một chuyện khẩn cấp cần Dowd có mặt ngay lập tức. Thế nhưng khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến yêu cầu đó trở nên khá nan giải.
Dù vậy, có một điều khiến cô hơi ngạc nhiên.
Thông thường, một vụ kinh thiên động trời thế này sẽ luôn đi kèm với đủ loại tiếng la hét hay hoảng loạn, vậy mà…
“Tôi yêu cầu mọi người sơ tán từ trước rồi.”
“…”
“Từ đầu tôi đã linh cảm chuyện này sẽ xảy ra khi thằng nhóc thông báo sẽ đến thăm lãnh địa của tôi.”
Giờ ông ta coi Dowd như một thảm họa luôn rồi…
Chứng tỏ sự khôn ngoan của mình, Sullivan chọn cách không nói gì và im lặng.
“…Sao tự dưng im ắng thế nhỉ?”
Trước câu hỏi của Sullivan, Kraut cũng vuốt cằm nhìn quanh.
Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng những tiếng la hét chửi rủa không ngớt, dù đa phần chỉ là những lời công kích nhằm vào phần nữ tính của đối phương, đã đột ngột dừng lại.
“…À.”
Lý do chẳng mấy chốc đã hiện ra.
Vì bận mải mê tẩn nhau chí chóe, các cô gái còn chẳng để ý Dowd đang ở đâu giữa mớ hỗn loạn. Thế rồi, một bức tường ngoài của tòa nhà nọ đổ xuống, vô tình để lộ vị trí của cậu.
Giữa đống đổ nát, Yuria đang ghì lấy Dowd, nét mặt đầy vẻ phấn khích, rồi cẩn thận đeo một chiếc vòng vào cổ cậu.
Hơi thở cô đứt quãng, ánh mắt mơ màng, toàn bộ tâm trí của Yuria đã chìm vào việc mình đang làm.
Đối diện với cô, Dowd đang quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, trông chẳng khác nào một tử tù đang chờ nhận phán quyết.
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lên nhóm các cô gái chứng kiến cảnh tượng đó.
“Ôi trời ạ.”
Lời của Kraut còn chưa kịp tan vào không khí, một dàn hợp xướng những tiếng thét chói tai đầy phẫn nộ đã đồng loạt vang lên.
“Con khốn đó dám chen ngang!”
“Không biết phép tắc là gì à! Cái đồ ngực lép chưa phát triển!”
“Tao sẽ dùng chính cái vòng cổ đó siết cổ mày đến chết.”
“Sao mày không chịu ở yên trong xó xỉnh của mình đúng như cái tính tự kỷ của mày đi hả?!”
“…”
Sự giận dữ của họ… thật đáng nể… theo một cách đáng sợ.
Thật đáng buồn khi những người đang phun ra những lời lẽ tục tĩu như vậy lại chính là những người sẽ trở thành trụ cột của đất nước sau này.
“Đúng là đáng buồn thật. Mà ngài dùng thêm trà chứ?”
“Rất sẵn lòng.”
Tuy nhiên…
Cả Tể tướng lẫn Biên tước lúc này đều chẳng hề thông cảm cho tình cảnh của Dowd.
Mà suy cho cùng, tại sao họ lại phải thông cảm chứ?
Vì tất cả mọi chuyện là do thằng nhóc tự chuốc lấy mà.
“À ừm, ngài Tể tướng này?”
“Ừ?”
“Xin thứ lỗi cho thất lễ của tôi, nhưng… ngài không định tham gia sao?”
Tể tướng Sullivan mà Kraut biết sẽ nhập bọn với nhóm đó, rồi gào lên ‘Dowd là của ta!’ cùng với những cô gái dưới kia.
“Chà…”
Trước câu hỏi đó, Sullivan chỉ nhún vai, tiện tay nhận thêm một tách trà từ người hầu.
“Ta có linh cảm mọi chuyện sẽ được giải quyết trước cả khi ta kịp tham gia.”
“Vâng?”
“Dù sao trong số đó cũng có một con hồ ly rất mưu mô cơ mà.”
“…”
Kraut không cần hỏi cô đang nhắc đến ai.
Bởi trong bãi chiến trường kia, chỉ có duy nhất một người vắng mặt.
***
Đời người luôn phải trải qua vô vàn những trải nghiệm thăng trầm khác nhau.
Nào là khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nào là bị một nhóm phụ nữ lột sạch quần áo, nào là đánh bại một Ác Quỷ ngay trên giường, vân vân và mây mây…
Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại…
Được nếm trải cả ba chuyện như vậy cùng một lúc… thì… quả thực là trải nghiệm có một không hai…
Dù sao thì, điều tôi đang cố nói ở đây là…
Gần như bị lột sạch đồ và còn tí thì chết oan do một nhóm các cô gái bị quỷ ám là một kiểu địa ngục vãi cả nho.
“VÀ! ĐÓ! LÀ LÝ DO!”
Iliya, người đang nắm chặt cánh tay phải của tôi, dồn ma lực vào Thánh Kiếm đã rút ra khỏi vỏ khi hét lên những lời đó.
Một nguồn ma lực đậm đặc đến mức tạo ra ảo giác như những làn hơi nóng đang bốc lên, rồi nhanh chóng bị nén lại thành một điểm duy nhất, cứ như toàn bộ năng lượng đang bị hút vào một thứ vô hình.
Không gian xung quanh, vốn đang ngập ngụa trong trạng thái quá tải ma lực, bức bối hệt như đang ở trong một phòng xông hơi, bỗng nhiên có cảm giác như biến thành một khoảng không tĩnh lặng đến vô tận, nơi chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại.
Và ngay tắp lự, một luồng áp lực kinh hoàng, với cấp độ khác biệt hoàn toàn, trút xuống như vũ bão.
Thật khó tin khi một con người lại có thể sở hữu sức mạnh như này.
Không hổ danh Dũng giả có trong tay Thánh Kiếm.
Iliya thật sự xứng đáng với danh hiệu kẻ mạnh nhất nhân loại, một sự tồn tại mà có lẽ chỉ những thực thể mang đẳng cấp như Ác Quỷ mới dám đối đầu.
“Tôi phải nói bao nhiêu lần thì các người mới hiểu tôi là chủ nhà, và hành vi của các người lúc này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn hả?!”
Với khí thế mãnh liệt, Iliya gầm lên một tiếng như như sấm sét muốn xé toạc cả bầu trời.
“Tôi mới là người đầu tiên được ngủ với thầy chứ!”
“…”
Nếu đầu óc cô ấy mà không đen tối như vậy, thì có lẽ tôi đã thực sự nể phục lòng quyết tâm đó rồi.
“Được thôi, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ đến những thứ như luân thường, đạo đức và quyền được tự do lựa chọn của người khác chứ!”
Đối đầu với Iliya là một nhóm các cô gái đang giải phóng Quỷ Khí.
Bên phía tay trái của tôi, đối diện với tay phải đang bị Iliya nắm chặt, một biển lửa bùng lên cùng tiếng hét chiến đấu cũng mãnh liệt chẳng kém.
Khi ngọn lửa này va chạm với Thánh Khí của Iliya, bụi đất bắn tung tóe khắp nơi, vụ va chạm mạnh đến mức khiến toàn bộ khu vực này gần như biến thành chân không.
Cảnh tượng dữ dội đến mức gọi đây là trận chiến giữa Thần và Quỷ cũng không lạ.
Mặt đất rung chuyển, bầu trời như bị xé toạc, không khí thì chấn động liên hồi…
“Dowd mới là người có quyền quyết định mình muốn ngủ với ai!”
“…”
Đáng tiếc, đầu óc của người vừa nói cũng đen tối chẳng kém Iliya.
“Đó không phải vấn đề! Gu tên này rõ ràng là ngực khủng, chứ không phải mấy con ngốc như các người!”
Riru…
Xin đấy, ngậm mồm dùm tôi cái…
“C-Chắc chắn a-anh Dowd sẽ muốn đêm tân hôn của mình với một người phụ nữ nghe lời và có thể làm mọi thứ vì anh ấy! Đ-Đúng không anh?!”
“K-Không phải! Anh Dowd muốn đi dạo với tôi cơ!”
Faenol… Yuria…
Cả hai người, im cái mồm lại đi…
“Ai mà thích mấy cục mỡ đó chứ?! Với lại cô đâu có nghe lời, cô chỉ là một con khổ dâm thôi!”
Thật đáng kinh ngạc, dù phải đối mặt với nhiều Vật Chủ Quỷ đang giải phóng Quỷ Khí một lúc, Iliya vẫn đủ sức chống đỡ.
Xem ra cô ấy thực sự không bốc phét khi tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với tất cả mọi người.
Nhưng vấn đề là tôi đang bị kẹt ở giữa bọn họ đây này, cả hai tay đều bị giữ chặt, xong lại còn phải hứng chịu dư chấn từ va chạm của họ bằng cái thân tàn ma dại này chứ.
Chưa hết, trong lúc giao chiến, cả hai bên còn liên tục kéo tôi sang hết bên này sang bên nọ, trông chẳng khác nào đang chơi trò kéo co.
Có ai cứu với…
Tôi sắp bị xé làm đôi rồi…
Tôi không đùa đâu! Cả người tôi đau lắm rồi!
[Thì ra bị tứ mã phanh thây là như này sao…] [note110667]
Anh nói cái mẹ gì thế…?!
Trong lúc đang cắn răng chịu cảnh tra tấn, tôi chợt nghe thấy một tiếng
roẹt
phát ra ngay dưới cổ.
“…?”
Tôi cúi xuống, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
May mắn thay, cơ thể tôi không có gì bất ổn.
Chỉ là quần áo tôi không thể chịu nổi được nữa, cuối cùng cũng bị xét nát thành từng mảnh.
Nói cách khác.
Giờ tôi đang ở giữa Dinh thự, trên người chỉ còn mỗi cái quần xì.
“…”
“…”
“…”
Không gian xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng.
Không chỉ những người đang tranh giành tôi, mà cả những người đứng từ xa theo dõi như đang xem một trận thi đấu cũng lặng lẽ dán mắt vào thân thể bán khỏa thân của tôi.
Tôi thậm chí còn nghe loáng thoáng có ai đó che miệng lẩm bẩm: ‘Ôi chao, kiệt tác đây ư’ hay đại loại vậy.
“…”
Tôi ngậm chặt miệng.
Cơ thể run lên bần bật
Tôi cảm giác mình sắp khóc đến nơi vì nỗi xấu hổ này…
“Ơ-Ưm, em x-xin lỗi…”
“Nếu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong, thì từ đầu đừng có làm mấy chuyện này.”
Tiếng ai đó lắp bắp xin lỗi, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị đánh vào sau gáy, khuỵu xuống với một tiếng rên.
“Đ-Đợi đã!”
“C-Cái…”
Và cô ấy không phải người duy nhất. Tất cả những ai đang chơi kéo co giành tôi đều bị đánh vào sau gáy và lần lượt ngã xuống.
Nếu là bình thường, chắn chắn họ sẽ không dễ dàng gục ngã trước một đòn đơn giản như vậy, nhưng vì đã dốc kiệt sức khi đối đầu nhau, họ chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Hơn nữa, người ra tay lại là kẻ mà dù có đối đầu với toàn lực thì họ cũng không thể chắc chắn mình sẽ giành phần thắng.
“Em đến cứu anh đây, Dowd.”
“…”
“Xem ra anh đã trải qua không ít chuyện nhỉ.”
Người vừa xuất hiện, Eleanor, nói như vậy trong khi choàng chiếc áo khoác cô đang mặc lên người tôi, để nó phủ nhẹ quanh thân tôi.
Dáng vẻ ấy trông cực kỳ tin cậy.
Làm tôi liên tưởng đến một vị dũng giả đang mỉm cười đầy hào hoa, xuất hiện giải cứu nữ chính vừa trải qua vô vàn khổ nạn.
Thành thật mà nói, tôi cảm động đến mức nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra…
“C-Cô… đừng có c-chen ngang…!”
Iliya, người đang quằn quại sau khi nhận một đòn nặng tay vào sau gáy, chỉ có thể lẩm bẩm được mấy tiếng ấy.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng khịt mũi cùng câu trả lời đầy hờ hững.
“Chẳng phải cô tuyên bố bất kỳ ai muốn giành lấy người đàn ông này đều phải dùng thực lực để chứng minh sao?”
Eleanor chậm rãi đảo mắt nhìn những người cô gái đang nằm la liệt dưới đất.
Trên môi là một nụ cười đắc thắng hiếm thấy.
“Tôi nghĩ mình đã chứng minh được bản thân khi là người cuối cùng còn đứng vững.”
“…”
“Vậy nên anh ấy sẽ đi với tôi. Hơn nữa, có việc khẩn cấp cần anh ấy có mặt. Một lệnh triệu tập từ Hoàng Cung.”
“…”
“…”
“Sao? Các người có ý kiến gì à?”
Hiển nhiên là có rồi. Rất nhiều là đằng khác. Chuyện ấy là không phải bàn cãi.
Nhưng đáng tiếc, sau màn kéo co vừa rồi, chẳng ai còn sức để nói ra.
Hay nói đúng hơn, không còn ai đủ sức gượng dậy mà đôi co với cô nữa.
“…T-Tiểu thư Eleanor.”
“Sao?”
“Tôi hỏi để biết thôi, có phải…”
Iliya run rẩy, lên tiếng.
“Có phải…? Cô…Cô đợi bọn tôi kiệt sức rồi mới tham chiến ư…?”
“Hừm, tôi chẳng hiểu cô đang nói gì.”
“…”
“Mà kể cả…tôi làm vậy thật, thì cô định làm gì nào?”
“…”
Cuối cùng thì, trận hỗn chiến này đã khép lại theo một cách lãng xẹt hơn tôi tưởng rất nhiều.
Với việc tất cả mọi người đều bị khuất phục bởi cô tiểu thư mạnh mẽ và đáng sợ nhất ở đây.


