Trảm Kích: một đòn vung kiếm chém thẳng vào đối thủ.
Có lẽ từ khi vũ khí được phát minh, nó đã trở thành một phần gắn liền với lịch sử nhân loại. Từ cổ chí kim, số người thực hiện hành động này chắc chắn nhiều như cát trên bãi biển.
Thế nhưng, trong số vô vàn những người đó…
Cũng chỉ có một vài người, hoặc có lẽ là chẳng một ai, đủ sức làm được nhát Trảm Kích đặc biệt như này.
Đó là cảm giác của tôi khi chứng kiến một đường kiếm đạt đến cảnh giới cao nhất, vung ra để kết liễu đối thủ.
-!!
-!!!!
Khoảnh khắc chứng kiến con quái vật Kẻ Săn Mồi bị chẻ làm đôi bởi một đường kiếm như muốn chia đôi cả bầu trời giáng xuống, tôi không khỏi chép miệng thán phục.
…Đỉnh vãi chưởng…
Đội ơn trời phật vì tôi không phải là mục tiêu…
"Từ từ đã, cho dù nhát chém đó có uy lực đến đâu, thì kiểu tấn công như vậy cũng sẽ…!"
Seras hốt hoảng thốt lên, rõ ràng là đang khiếp sợ.
Nhưng, trước khi cô kịp dứt lời, những ‘tia lửa' đã xẹt lên từ phần bị cắt của vết chém.
"Làm thế này thì nó sẽ không phân tách được nữa."
"…"
Sao ông ta làm được vậy?
Tia lửa bùng lên sau một lúc, chứ không phải ngay lập tức…
Và con quái vật đó thực sự đã không thể phân tách thêm nữa sau khi trúng đòn.
Kiếm Thánh chỉ nhún vai trước một Seras đang câm nín, rồi điềm nhiên tiến về phía tôi.
Cũng phải thôi…
Ông ta đến được đây là sau khi đã tự tay băm vằm nửa còn lại của Kẻ Săn Mồi có kích thước ngang ngửa, thậm chí là lớn hơn cả đống thịt ở đây…
"…Ngài đến đúng lúc lắm."
Tôi nói trong lúc chỉnh lại đồng hồ trên tay.
Mặc dù tôi đã dự đoán ông ta sẽ mất vài phút để xuất hiện tính từ lúc bắt đầu trận đánh Boss, nhưng việc ông ta chỉ trễ vài giây so với dự đoán của tôi vẫn là một điều điên rồ.
"Cô cậu không sao chứ? Không bị cuốn vào chứ? Ta đã cố gắng hạn chế rồi, nhưng mà…"
"…Ông đã hạn chế rồi á?"
Đùa đấy à? Vãi cả chưởng…
Nhưng trái với phản ứng của tôi, Kiếm Thánh lại đáp lại bằng một giọng đầy hoang mang.
"Tất nhiên rồi. Cậu muốn ta giết sạch mọi người ở đây hay sao?"
"…"
Ông ta hoàn toàn không có ý khoe mẽ, mà chỉ đơn thuần là đang kể lại một điều hết sức bình thường.
Khi tôi còn đang thở dài một cái, Victoria từ bên cạnh bỗng hét lên đầy gấp gáp.
"Và cũng nhờ ông làm vậy, nên cái thứ rác rưởi kia chưa chết đâu! Ông bị ngu à?!"
"…"
Victoria ơi, con gái con đứa ăn nói hỗn láo chưa kìa…
Mà tôi hiểu cô nhóc muốn nói gì. Bởi Kẻ Săn Mồi, dù hứng trọn đòn tấn công của Kiếm Thánh đã bắt đầu ngọ nguậy trở lại.
"…Nó vẫn còn sống sao?"
Kiếm Thánh lẩm bẩm. Ông ta toan chuẩn bị bồi thêm một nhát nữa, nhưng tôi đã giơ tay ngăn lại.
"Cậu định…?"
"Ngài để chúng tôi kết liễu được không?"
"…Không được, nếu mà sống nổi sau đòn đó, thì nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô cậu rồi. Ta là người duy nhất có thể…"
"Ngài không cần đâu."
Ông ta cố can ngăn, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.
Dù sao thì, tôi cũng đã hứa với hai chị em này rồi…
Tôi sẽ để họ tự tay kết liễu kẻ thù không đội trời chung của mình.
"Nhưng…"
"Ngài vừa cho chúng tôi thấy…"
Khi Kiếm Thánh định cất lời khuyên can lần nữa, nhưng tôi đã thở dài cắt ngang.
"Một đòn tấn công có tác dụng với thứ đó."
Ừm…
Khi tôi nói bản thân cần một 'đòn quyết định', ý tôi là tôi cần phải tận mắt chứng kiến một thứ như vậy.
Tôi hấp thụ Tím Khí đang tuôn trào từ Victoria và Seras vào Ấn Chú của mình.
Thiết lập hiệu ứng của nó thành 'Cường hóa', tôi…
Kết hợp nó với 'Hắc Khí' đang tỏa ra từ Ấn Chú.
"…!"
"…!"
Victoria và Seras đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Có lẽ bản năng sát thủ đã mách bảo cho họ biết thứ Quỷ Khí đặc biệt này đang tác động gì lên cơ thể họ.
Những gì tôi làm hồi ở Lễ hội Học viện hay trên chiến trường có lẽ đã để lại ấn tượng quá sâu đậm khiến họ hiểu lầm.
Nhưng 'Áp Đảo' không phải là 'Quyền Năng' mà tôi sở hữu.
Mà thực ra từ trước đến nay, tôi vẫn chưa có được năng lực độc nhất mà một Ác Quỷ thường sở hữu.
Và như bạn có thể nhận ra qua cách tôi dùng từ 'từ trước đến nay'…
Khi Ấn Chú tiếp tục tiến hóa, tôi đã có thể mô phỏng lại 'một phần' của thứ quyền năng đó…
Đúng vậy, đây chính là một trong số đó.
Tôi hít một hơi sâu, nhớ lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến.
Thứ tôi đang cố gắng thực hiện là…
'Sao chép' lại kiếm kỹ mà Kiếm Thánh vừa thi triển ban nãy.
Sau đó 'truyền' cho Seras và Victoria.
Cả hai đều là những sát thủ đã đạt đến đỉnh cao. Dù không thể copy y xì đúc, họ vẫn có thể tái hiện lại uy lực của đòn đánh đó ở một mức độ nhất định.
Kế đến, tôi kích hoạt Quét.
Để xác định điểm yếu chí mạng nhất của đối thủ lúc này.
"Điểm yếu của nó kìa."
Sau đó, tôi dẫn đường chỉ lối cho hai chị em.
"Hai người lên đi."
Khi tôi vừa dứt lời…
"Cái quái…"
Kiếm Thánh há hốc mồm, và…
Cơ thể của Victoria cùng Seras lao vút về phía trước như những mũi tên rời cung.
***
Bụi đất bay mịt mù khắp không gian.
Mặc dù không mang uy lực kinh thiên động địa, xé toạc đất trời như Kiếm Thánh, nhưng vì bọn họ tung ra hai đòn cùng lúc, nên đó chắc chắn là một đòn tấn công không thể chê vào đâu được.
Chắc chắn Kẻ Săn Mồi đã bị thương nặng sau đòn tấn công đó.
"…Chúng ta làm được rồi sao?"
Victoria lẩm bẩm, và tôi lập tức gõ thẳng vào gáy cô nhóc một cú khá đau.
"…"
"…"
"…"
Thấy Victoria bị ăn đòn, cả Seras và Kiếm Thánh đều im lặng nhìn tôi.
Vừa ngơ ngác xoa xoa cái gáy, tôi thấy cơ thể Victoria bắt đầu run rẩy.
Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
"…S-Sao anh…?"
Chắc cô nhóc định hỏi tại sao tôi đánh, nhưng trước khi kịp nói hết câu, tôi đã lạnh lùng ngắt lời.
"Nói mấy câu xui xẻo thế thì ăn đòn là đáng."
"…"
Thay vì trả lời ánh mắt đầy hoang mang của họ, tôi căng thẳng quan sát Kẻ Săn Mồi.
Tôi không nghĩ nó có thể sống nổi, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh!
"…Ổn rồi, nó chết thật rồi."
Chỉ khi xác nhận Kẻ Săn Mồi đã hoàn toàn bất động, tôi mới trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Vì bọn chúng đã dùng đủ trò để hồi sinh cái thằng chó này, nhỡ đâu hắn vẫn còn khả năng gì đó lúc chết thì sao.
"…Dowd Campbell."
Khi tôi còn mải mê suy tính, Kiếm Thánh chầm chậm bước tới, đặt tay lên vai tôi.
"Cậu… Đòn vừa rồi, đó là đòn tấn công của ta ban nãy, đúng không?"
"…"
"…Cậu làm thế nào vậy?"
À thì mà là…
Nếu muốn giải thích rõ ràng, tôi sẽ phải khai ra chuyện mình đã không còn là một người bình thường nữa, và đã bước một chân vào cảnh giới của loài Quỷ …
"…Chắc do tôi có thể làm được nhiều điều hơn tôi tưởng…"
Tôi không thể nói sự thật, nên đành trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Có thể do tôi là thần đồng, nên chỉ cần nhìn một lần là có thể bắt chước được mọi kỹ thuật… "
"Dù có là thần đồng hay gì đi nữa, cậu cũng không thể nào 'bắt chước' một cách chính xác như vậy rồi 'truyền' cho người khác được."
"…"
"…Rốt cuộc cậu sở hữu cái loại năng lực quái quỷ gì vậy?"
Kiếm Thánh cau mày thắc mắc.
"Sao chép một kỹ năng chỉ qua một lần nhìn và truyền nó cho những người xung quanh…"
Ông ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, với vẻ mặt không thể tin nổi
"…Ta đoán là… cậu có khả năng cường hóa bản thân và 'đồng minh' đến mức gần như vô hạn."
"…"
Ông ta nói trúng phóc.
Bản chất của 'Quyền Năng' tôi nhận được thực sự phi lý đến mức tôi luôn tin rằng nó sinh ra là để được sử dụng theo cách đó.
Tuy nhiên, thay vì tốn nước bọt bàn luận về chuyện đó, có một vấn đề cấp bách hơn lúc này.
"…Tôi nghĩ chúng ta có không có thì giờ để hàn huyên đâu."
Tôi vừa nói vừa thở dài.
"Vì vẫn còn một 'kẻ thù' nữa."
Ngay lúc đó…
Cảm nhận được khí tức của một thực thể hùng mạnh ngay sau lưng mình, Kiếm Thánh lập tức rút kiếm.
"…!"
Dù đã chuẩn bị tinh thần, toàn thân ông ta vẫn cứng đờ khi biết kẻ đó là ai…
"Nữ hoàng Bệ hạ…?!"
Khi nhìn rõ kẻ đang chầm chậm bước tới, Kiếm Thánh không khỏi bàng hoàng thốt lên.
Đúng như lời ông ta, người đó chính là Nữ hoàng Bệ hạ. Thế nhưng, bất cứ ai cũng nhận ra cô ấy đang ở trong một trạng thái không hề bình thường chút nào.
Giống như một con rối bị điều khiển bởi một nghệ nhân, cô ấy bước về phía chúng tôi một cách xiêu vẹo, như thể toàn bộ khớp xương trên cơ thể đang kêu răng rắc.
Đôi mắt vô hồn, trống rỗng như thể cô ấy đã biến thành một con búp bê vô tri vô giác.
Chắc chắc là cô ấy đang bị 'một thứ gì đó' thao túng.
Không chỉ vậy…
Điều đáng sợ hơn là bất cứ thứ gì tiếp xúc với luồng Khí tức đang bủa vây cơ thể Nữ hoàng cũng đều bắt đầu thối rữa và héo mòn.
Đây chính là Quyền Năng của Quỷ Nâu, 'Mục Rữa - Decomposition'.
"…"
Tôi thầm buông một tiếng thở dài trong bụng.
Đến rồi đây…
Rất vui khi được gặp Boss Chương.
"Cái chó gì…?!"
"Anh Dowd, thế là thế nào?!"
Victoria và Seras hoảng hốt lên tiếng, sợ hãi trước thứ khí tức màu nâu đang lan tràn ra xung quanh.
Thay vì trả lời, tôi chỉ lẳng lặng nhìn vào đồng hồ.
Để xem nào…
Cũng đến lúc 'mấy kẻ kia' ló mặt ra rồi…
"Kiếm Thánh ở đây rồi, anh còn chờ cái mẹ gì nữa?!"
Victoria tức tối thúc giục…
Nhưng thực ra tôi đang chờ một kẻ.
Cái kẻ chắc chắn sẽ mò đến đây.
Vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ…
Tôi chợt nghe thấy giọng nói của kẻ mà mình chờ đợi.
[ Vì lẽ đó, ta thỉnh cầu. ]
[ Vì lẽ đó, ta thỉnh cầu. ]
【Gìn giữ sự thuần khiết của người】
Nhìn thứ khí tức màu nâu lan rộng cùng những ca từ ấy, tôi nhếch mép cười khẩy.
Tôi đã nói gì nào?
Cô ta thực sự đã đến.
"Yô lô."
Kèm theo lời chào là một tên ất ơ với kiểu cười cợt nhả, đáp xuống từ trên cao với tư thế điệu đà như chim én lượn.
Talker, Nguyền Ngôn Sư. Hỏa Luân Chuyển.
"Trông phong độ phết đấy, Hắc Quỷ."
"…Bớt xàm đi, Talker."
Hắn ta là thuộc hạ thân tín của 'Nhà Tiên Tri', người phụ nữ cũng vừa đáp xuống ngay cạnh hắn.
***
Nhà Tiên Tri bước tới trước mặt tôi, im lặng nhìn tôi đăm đăm.
"…Gì?"
"…Gì là gì?"
Thấy tôi mở lời một cách quái đản như vậy, cô ta cau mày đáp trả.
Rồi, cô ta nghiêng đầu trước khi nói tiếp…
"Lâu rồi không gặp mà thái độ của anh chỉ có vậy thôi sao?"
"…Chúng ta có thân thiết gì đâu mà cô lắm chuyện thế?"
"Thấy tôi xuất hiện thì ít ra anh cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên chứ?"
"…"
Ôi trời…
Nói thật là tôi đoán trước cô ta sẽ mò tới rồi nên chẳng có gì là ngạc nhiên cả.
Dù không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng mỗi khi có chuyện lớn xảy ra thì cô ta luôn luôn có mặt.
"Này, chúng ta cần làm rõ một chuyện."
"…Chuyện gì?"
"Tôi cần phải hỏi cô chuyện này trước khi lao vào bán mạng lần nữa."
Từ trước đến nay, tôi luôn hành động theo linh cảm. Nên chẳng có gì là tôi vỗ ngực tự tin chắc chắn cả.
Nhưng, nhìn cái kẻ luôn thích ném đá giấu tay giờ lại lù lù xuất hiện ở đây… Đúng vậy, bấy nhiêu đó là quá đủ để chứng minh rồi.
Chà, dù tôi đã phải vắt óc suy luận đủ đường mới đi đến kết luận này, nhưng dẹp chuyện đó đi. Đi thẳng vào vấn đề chính thôi.
"Cô thích tôi, đúng không?"
"…"
Vì khuôn mặt đã bị che giấu sau lớp mặt nạ, nên tôi chẳng thể đoán cô ta đang có biểu cảm gì.
Nhưng tôi cá chắc cô ta đang trố mắt nhìn tôi qua lớp mặt nạ ấy.
"Nếu vậy thì giúp tôi đi."
"…"
"Tôi hứa sẽ đền đáp cho cô."
"…"
Thấy Nhà Tiên Tri có vẻ vẫn ngơ ngác, tôi nghiêng đầu, tự hỏi hay là mình giải thích chưa đủ.
"Tôi sẽ làm mấy chuyện hư hỏng với cô."
"…"
"Nên giúp tôi…"
"…Im mẹ đi, cái đồ cuồng dâm sinh hoang tưởng kia."
"…"
Cái quái? Tự dưng chửi người ta là sao…?


