Quyền năng 'Khuếch Tán' của Quỷ Tím cho phép người sử dụng tăng cường sức mạnh cho một kỹ năng bất kỳ mà họ sở hữu.
Nghĩ ra cách sử dụng thứ năng lực này cũng giống như việc chọn một loại rượu để pha chế cocktail từ rượu gin nguyên chất vậy[note105675], nhịp độ và diễn biến của trận chiến chắc chắn sẽ thay đổi thiên biến vạn hóa tùy thuộc vào kỹ năng được chọn.
Đó là lý do tôi cần phải suy nghĩ một chút.
Là làm thế quái nào để đối phó một tên khốn đánh bao nhiêu cũng không chết? Cứ hở ra là hắn lại phân tách, và càng làm thế lại càng mạnh hơn?
Câu trả lời cho vấn đề đó lại đơn giản đến bất ngờ.
Tôi chỉ việc không tấn công nữa là xong.
Hay nói đúng hơn là, ngừng tung ra những đòn tấn công 'vô thưởng vô phạt'.
Để làm được điều đó, tất cả chúng tôi cần phải tạo ra một thế trận mà ở đó, chúng tôi có thể để người thích hợp tung đòn chí mạng vào đúng chỗ hiểm yếu.
"Hừ…"
Kiểm soát nhịp thở. Yếu tố cơ bản nhất trong việc điều tiết chuyển động.
Võ Kỹ tôi học được từ Quyền Thánh bản thân nó đã là một kho tàng Võ Thuật uyên thâm. Võ Thuật không đơn thuần chỉ là vung tay đấm đá bừa bãi; đó là một hệ thống bài bản kết hợp nhuần nhuyễn giữa các động tác để có thể đạt hiệu quả tối đa nhất.
Điều đó có nghĩa là, nó sẽ vô cùng hữu dụng trong việc giúp tôi thiết lập những chuyển động phù hợp nhất cho bản thân trong tình cảnh hiện tại.
"!!"
Thêm một lần nữa, tiếng rít gào quái đản thoát ra khỏi họng Kẻ Săn Mồi. Những mảnh thịt nhầy nhụa lập tức bắn ra tứ phía. Những đòn tấn công với tốc độ kinh hoàng mà ngay cả Kiếm Thánh cũng chỉ né được trong gang tấc, vậy mà chúng tôi lại đang phải hứng chịu cơn mưa tàn sát ấy bủa vây từ mọi phía.
Ngay lập tức, tôi phân tích quỹ đạo của những đòn tấn công, nương theo từng cử động của kẻ thù.
Nối các điểm thành đường thẳng, đan kết các đường thẳng thành một bình diện…
Và rồi lách mình qua những khoảng không giữa các đường tấn công đó.
À mà thực ra, tôi không phải người thực hiện cái bước cuối cùng kia.
"Khưực!"
"Oáa!"
Thay vì tôi, Seras và Victoria mới là người ra mặt. Tôi 'truyền mệnh lệnh' của mình cho họ, khi cả ba đồng bộ 'suy nghĩ' với nhau.
Bởi vì việc chỉ huy bằng mồm trong một trận chiến chớp nhoáng với hàng tá biến số có thể phát sinh chỉ trong một giây là quá kém hiệu quả, tôi quyết định dùng cách này khi phải kết hợp nhiều loại năng lực cùng một lúc.
Thông qua Soul Linker, tôi chia sẻ hàng loạt buff cho hai người họ.
Gia tăng chỉ số từ 'Tuyệt Vọng', tăng cường phản xạ từ 'Sự Tập Trung Của Kiếm Sĩ'. Với mớ buff này, tôi đang 'điều khiển' mọi chuyển động của hai chị em.
Chúng tôi chỉ việc né tránh cơn bão xúc tu đang bắn phá khắp nơi. Rồi cũng sẽ đến lúc phản công…
[Ta tưởng cậu bảo sẽ không tấn công vô ích nữa mà.]
…Đúng vậy, tôi sẽ không… Mà anh biết không? Cứ chống mắt lên mà xem.
Nghe Caliban vạch lá tìm sâu, tôi chỉ biết buông tiếng thở dài. Sau đó, tôi truyền đạt chỉ thị tiếp theo cho hai chị em.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản thông thường, cái thứ rác rưởi kia sẽ vỡ vụn ra lập tức thôi, nhưng…
"!"
Cặp dao găm mà Seras và Victoria đang cầm phát ra thứ ánh sáng ma mị.
Nhưng họ sẽ không dùng chúng để trực tiếp gây sát thương cho kẻ địch.
Cả hai đều là những sát thủ đã đạt đến đỉnh cao rồi. Họ thừa sức sử dụng vũ khí của mình một cách điêu luyện để gây 'sát thương' lên kẻ thù mà không cần phải 'chém' chúng.
Và đó chính là những gì diễn ra lúc này. Thay vì chém vào da thịt mục tiêu, họ chỉ 'đánh' để dồn các mảnh vỡ của nó lại một chỗ.
Và thế là họ ra tay.
!!
Giờ thì, nếu tôi dùng thêm Lam Khí từ Ấn Chú…
Thứ Quỷ Khí mang theo Quyền Năng 'Nghiền Nát', thứ năng lực cho phép người dùng nghiền nát mọi thứ thành tro bụi mà chẳng để sót lại một 'tế bào' nào…
Thì ngay cả cái thằng khốn chuyên phân tách cơ thể này cũng phải bó tay chịu trói thôi. Khi những mảnh thịt bị dính phải Quyền Năng: Nghiền Nát đã hoàn toàn mất đi khả năng nhân bản.
…Thế này có tính là ăn gian không nhỉ?
Cái thằng khốn này vẫn có thể phân tách ra dẫu cho vừa lãnh trọn đòn tấn công của Kiếm Thánh vốn được ca tụng là trảm đứt vạn vật. Ấy vậy mà, khi đối mặt với Quyền Năng của Ác Quỷ, nó lại chỉ biết ngoan ngoãn nằm im chịu trận. Nhiêu đây thôi cũng đủ để khẳng định sự bá đạo của loài Quỷ rồi.
[…Cậu hấp thụ cái đó từ lúc nào thế?]
Caliban, anh có muốn nghe bí mật không?
[Cái gì?]
Mấy trò skinship có tác dụng với Riru hơn tôi tưởng đấy.
[…]
Tôi chỉ cần 'vô tình' chạm nhẹ vào Riru hễ khi có cơ hội là cô ấy sẽ lại tỏa Quỷ Khí ra như điên vậy.
Nói thật thì, đôi lúc tôi cũng thấy mình hơi quá đáng.
Bình thường tôi vẫn nghĩ Yuria sẽ là đối tượng thích hợp nhất để tôi farm Quỷ Khí cơ, nhưng Yuria chỉ chịu xì Quỷ Khí ra nếu tôi làm mấy trò khiến người ngoài nhìn vào phải nhăn mặt.
Còn Riru thì tôi chỉ cần sờ tay cô ấy một cái là mặt mũi đã đỏ bừng bừng như gấc, rồi tỏa Quỷ Khí ra liên tục.
Có lần, tôi còn tò mò thử ôm cô nàng từ đằng sau xem sao, và kết quả là bị Riru quật luôn một cú suplex cho sấp mặt.
Hình ảnh Riru mặt đỏ gay gắt hét toáng lên, bảo tôi muốn làm gì thì phải đàng hoàng làm trước mặt mình thay vì giở mấy cái trò này, vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
…Mà tôi vẫn chả hiểu ý cô ấy bảo đàng hoàng là thế nào nhưng mà thôi kệ đi.
…Nhưng tại sao cô ấy nhạy cảm thế nhỉ…?
Rõ ràng là người bạo lực nhất trong các Vật Chủ, thế mà hóa ra lại mang tâm hồn thiếu nữ nhất cả bọn.
Khoan đã, lạc đề rồi. Chúng tôi vẫn đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng đây.
Vẫn chưa thấm vào đâu!
Thấy Kẻ Săn Mồi tiếp tục phình to thêm, tôi nghiến răng ken két.
Có vẻ như nó đang toan tính 'nuốt trọn' cả cái Hoàng Cung này càng nhanh càng tốt.
Mặc dù việc để Seras và Victoria bào mòn sinh lực con quái vật này là một nước đi không tồi, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chút sát thương đó chẳng mấy chốc cũng chỉ như gãi ngứa với nó mà thôi.
Tôi cần một đòn quyết định. Một đòn chí mạng.
Vậy thì…
"…"
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Nếu đúng như tôi tính toán…
Chẳng bao lâu nữa, cái đòn kết liễu ấy sẽ sớm xuất hiện.
Mục tiêu của tôi ở đây không phải là kết liễu cái thứ quái thai này, mà là câu giờ cho đến lúc đó.
Vì tôi đã kiểm soát được tình hình đến mức độ này, tất cả những gì tôi cần làm là duy trì nhịp độ.
"Được rồi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tiếp tục như thế."
"…"
"…"
Hai ánh mắt mang hình viên đạn lập tức phóng về phía tôi từ Seras và Victoria.
Nhưng tôi vẫn tỉnh bơ tiếp lời mà không thèm chớp mắt.
"Tôi biết chứ, sai một ly là đi một dặm, nhưng chúng ta chỉ cần không mắc sai lầm nào là được. Dễ như ăn bánh ấy mà."
Hơn nữa, nếu cứ sợ sai mà không làm gì thì tôi đã chẳng đi xa được rồi.
"…"
"…"
Victoria nheo mắt rồi lẩm bẩm.
"…Đồ đáng ghét."
[Chuẩn mẹ luôn.]
"…"
Ơ hay! Tôi đang cố hết sức vì mấy người đấy nhé!
***
Là Nữ hoàng Bệ hạ, đương nhiên sẽ được chiêm ngưỡng đủ mọi kỳ quan thú vị và hấp dẫn.
Đó là điều hiển nhiên, vì với tư cách là người cai trị Đế Quốc, cô có thể dễ dàng tiếp cận mọi loại hình giải trí trên đời.
Dẫu vậy…
Luôn có những kẻ tài năng đến mức khiến cô phải há hốc mồm kinh ngạc theo những cách chẳng ai ngờ tới.
"Cái quái gì…"
Cecilia Đệ Thập Nhất cạn lời khi chứng kiến khung cảnh đang phơi bày trước mắt.
Cô vừa mới tự mình nếm trải sức mạnh của Bá tước Nicholas…không, con quái vật từng mang hình hài kẻ đó.
Ngay cả ma lực của Long Tộc cũng chẳng ăn thua, thậm chí nó còn xoay chuyển cục diện, đẩy cô vào thế khó.
Ấy thế mà…
!!
!!!
Tia lửa bắn ra tứ tung.
Nguyên nhân xuất phát từ hai nữ Thú Nhân đang đứng sừng sững, điêu luyện gạt phăng mọi đòn tấn công đang lao tới từ khắp các hướng.
Vận dụng những kỹ năng tương đồng nhau, cặp chị em sát thủ đang phô diễn một màn trình diễn chói lóa. Xét đến việc những kỹ năng của họ vốn không sinh ra để dùng trong những trận cận chiến trực diện thế này, màn thể hiện của họ quả thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng.
Và rồi còn có một kẻ đang đứng đằng kia; đạo diễn duy nhất giật dây đằng sau toàn bộ vở kịch này.
Rốt cuộc thì…?
Nữ hoàng nhìn Dowd với vẻ mặt như thể hồn đã lìa khỏi xác.
Vì không còn trực tiếp tham chiến, cô có thể quan sát diễn biến trận đấu rõ ràng hơn trước.
Và cô đưa ra kết luận rằng, người đàn ông này đang làm một chuyện điên rồ đến mức nực cười.
…Một tay cậu ta kiểm soát nhịp độ của một trận chiến tầm cỡ thế này sao?
Ngai vàng Nữ hoàng cho phép cô diện kiến vô số nhân tài. Xét đến điều đó, cô có một thước đo rõ ràng cho tiêu chuẩn 'xuất sắc'.
Trong mắt cô, một chỉ huy xuất sắc là người có thể đưa ra chỉ thị trực tiếp về đội hình tổng thể, cách bố trí và các hành động chủ chốt của binh lính. Chỉ đến thế mà thôi.
Tầm nhìn của con người có hạn, việc nắm bắt toàn bộ luồng thông tin trong một cuộc chiến hỗn loạn là điều bất khả thi.
Nhưng người đàn ông này… Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy…?
Dowd dường như nắm chắc cục diện toàn bộ trận đấu trong lòng bàn tay. Điều đó thể hiện rõ qua từng chỉ thị cậu đưa ra cho hai chị em mỗi khi phân tích chiến trường đang biến hóa khôn lường.
…Mình biết cậu ta có tài năng… nhưng mà…
Thực ra, cô thừa biết cậu là người có thể làm được việc này.
Cô biết điều đó qua những chiến tích không tưởng của Dowd: từ Kẻ Thanh Tẩy,Vương Tử, Biển Ngược, cho đến Xích Quỷ, tất cả đều là những đối thủ chẳng bao giờ có thể bị đánh bại một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến cô ngạc nhiên. Mà là…
…Cậu ta vẫn chưa tung hết sức…
Cô đã ở gần bên cậu một thời gian khá dài. Đó là lý do cô biết điều đó.
Dowd…
Vẫn chưa lật bài ngửa.
Ngay cả khi đang thực hiện cái trò ảo ma này, tâm trí cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ đến chuyện khác.
Như thể có một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả trận chiến trước mắt này vậy.
…
Chuyện này khó tin quá vậy!
Cậu ta vốn đã sở hữu năng lực vượt xa người bình thường từ trước rồi mà!
Đừng nói là cậu ta còn mạnh hơn nữa đấy nhé?!
Cậu ta không phải là người à?!
"…Hả? Khoan đã…"
Ngay khoảnh khắc ấy…
Cô nhận ra một điều.
Tuy đúng là việc Dowd có thể dửng dưng đối mặt với tình huống như thế này quả thực rất đáng kinh ngạc, nhất là khi xét đến mức độ nguy hiểm của kẻ thù…
Rốt cuộc Dowd đang cảnh giác với thứ quáiquỷ nào mà lại phải tốn công phân tán sự chú ý ngay cả khi đang đối đầu với một kẻ địch đáng gờm đến thế cơ chứ?
Trước khi kịp nhận ra, Nữ hoàng đã vô thức dùng cả hai tay ôm chặt lấy ngực mình.
…Cậu đang đề phòng thứ gì vậy…?
Cho đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn không hề hay biết.
Rằng có một thứ màu 'Nâu' đang tuôn ra xuyên qua đôi bàn tay đang ôm chặt lấy ngực cô.
***
Đối với những người không biết…
Có lẽ trông chúng tôi đang ổn thỏa hơn họ tưởng.
"Phù… Phù…"
"Tại… tại sao… cái thằng khốn nhà anh…! Lại bắt…! Sát thủ! Chiến đấu trực diện thế này chứ?!"
"…"
Thế nhưng, nhìn cái cách chị em nhà Evatrice đang thở hết hơi, tôi hoàn toàn không thể đồng tình với nhận định đó.
Vốn dĩ, họ được đào tạo để rút lui khỏi chiến trường sau khi tung đòn kết liễu mục tiêu. Chứ không phải được tôi luyện cho những trận giáp lá cà như thế này.
Dẫu vậy, họ đã chiến đấu khá tốt cho đến tận lúc này, nhất là khi đang phải làm việc trái với sở trường. Bởi lẽ, chúng tôi đã dọn dẹp được một nửa các mảnh cơ thể của Kẻ Săn Mồi đã vương vãi khắp nơi.
"Cứ thế này, tôi kiệt sức mất! Dù cho anh chỉ huy có đỉnh đến đâu đi nữa…!"
"À, cô không cần phải lo nữa đâu."
Tôi đã nói rõ ràng điều này ngay từ giây phút ban đầu rồi.
Mục tiêu của chúng tôi không phải là định đoạt trận đấu…
"Cuối cùng cũng tới…"
Mà là 'câu giờ'.
Tôi nhếch mép cười, hướng mắt lên trần nhà.
"Đây rồi."
Khoảnh khắc ấy…
Từ trên cao… 'bầu trời' bắt đầu bị tách làm đôi.


