Tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng trong nguyên tác, Bá tước Nicholas cũng từng ngỏm củ tỏi một lần và hồi sinh để làm Boss phụ.
Hắn là một thằng chó đẻ thật sự, kẻ đã gieo rắc ác mộng cho biết bao game thủ Sera. Không chỉ là một thứ rác rưởi cặn bã không thể cứu vãn, cái cách hắn đội mồ sống dậy cũng tởm lợm không kém.
Dù đúng là công nghệ của Tháp Ma Pháp là đỉnh của chóp trong cái vũ trụ này, đến mức họ có thể một biến thể loại của thế giới từ fantasy sang cả khoa học viễn tưởng, biến chuyện hoang đường như hồi sinh người chết thành hiện thực…
Nhưng quá trình hồi sinh do họ thực hiện chưa bao giờ là hoàn hảo. Bằng chứng sống chính là cơ thể của tên Bá tước đã bị 'biến dạng' một cách thê thảm, trông khác một trời một vực so với diện mạo ban đầu.
Và dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, cái nhân dạng hiện tại của hắn vẫn…
Kinh tởm vãi cả chưởng. Dùng từ 'biến dạng' là còn quá nhẹ nhàng để miêu tả cái sự gớm ghiếc của hắn lúc này.
"…Ư, a…!"
Tiếng gào thét phát ra từ 'thứ đó' khi nó há mồm bị pha trộn với một âm vang kỳ dị, không có chút nào giống tiếng người.
Cứ như thể nội tạng, cơ bắp, xương cốt, da thịt, mạch máu của nó…tất cả đều bị tan chảy ra và nhào nặn thành một thứ tởm lợn, hỗn độn không có quy luật gì cả. Thứ đó không còn mang hình hài con người nữa, mà giống như một bãi chất nhầy mang hình người đang tan chảy thì đúng hơn.
Trông như thể nó bước ra từ một bức tranh trừu tượng của một gã họa sĩ tâm thần đang cố gắng phác họa lại khung cảnh địa ngục trong tâm trí gã cho cả thế giới xem.
Âm thanh mà nó phát ra nghe như tiếng móng tay cào trên bảng sắt, là sự pha trộn giữa tiếng thét xé lòng của một người phụ nữ và tiếng khóc ré của một thai nhi, ngập tràn sự thù hận mù quáng và đau đớn đến tột cùng.
Tôi đã nghe cái tiếng chó má này văng vẳng bên tai không biết bao nhiêu lần khi chơi game, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy sởn hết gai ốc.
"Aaaaaaaa!"
Cùng với tiếng gào thét đó, thứ quái thai ấy uốn éo cơ thể nhầy nhụa của nó.
Ai cũng có thể nhìn ra nó đang định lao vào tấn công chúng tôi, nhưng may mắn thay…
Trong phòng này có một người sở hữu phản xạ cực kỳ nhạy bén với những chuyện như này.
"Phù…"
Kiếm Thánh, Radu Varphon, khẽ rít lên một hơi ngắn trước khi siết chặt chuôi kiếm.
Nghe nói những kiếm khách đã đạt đến cảnh giới tối cao thì chỉ cần điều chỉnh nhịp thở một chút là có thể tạo ra sự khác biệt một trời một vực về uy lực của nhát kiếm.
Người đời truyền tai nhau rằng, khi vung kiếm kết hợp với một nhịp thở dứt khoát sẽ tạo ra sát thương khủng khiếp hơn hẳn so với việc ra đòn khi đang hít vào.
Tuy tôi không rành mấy chuyện này lắm, nhưng tôi biết là có những chiêu thức tinh tế đến độ từng tế bào cơ bắp hay góc độ nhỏ nhất của cơ thể đều mang tính quyết định, và chỉ cần một 'sự thay đổi' nhỏ bé như vậy cũng có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Và nếu một Bậc Thánh, kẻ đã đạt đến cảnh giới có thể bẻ cong cả những định luật cấu thành nên vạn vật trong thế giới này, mà tung chiêu đó ra…
Thì không có gì lạ khi một hành động nhỏ bé ấy lại sẽ tạo ra một sự công phá hủy thiên diệt địa.
Một nhát chém xé gió lao đi cùng một tiếng 'thở hắt', được thi triển vào thời điểm hoàn hảo nhất, trong một tư thế hoàn mỹ nhất đến từ lưỡi kiếm của Kiếm Thánh.
"Mẹ kiếp, cái thằng điênnn!"
Một tiếng kêu the thé không thèm che giấu vang lên.
Người vừa thốt ra không ai khác chính là Tể tướng, một người luôn cố gắng duy trì phong thái đĩnh đạc của mình.
Nhưng trong tình cảnh như lúc này thì không ai có thể trách cô được.
!!
!!!!!!!!
Bất cứ ai có khả năng suy nghĩ, hoặc ít nhất là còn một chút bản năng sinh tồn cơ bản đều sẽ nhận ra…
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhát chém kinh thiên động địa mà Kiếm Thánh vừa tung ra, họ hẳn phải cảm nhận được cái lạnh thấu đến tận xương…
Rằng đây không phải là thứ mà họ có thể lấy thân mình ra hứng chịu.
Nếu cố tình đối đầu, kết cục duy nhất chờ đón họ chỉ có thể là cái chết thê thảm.
Và điều đó có lẽ cũng đúng với Bá tước Nicholas, kẻ đang ở trong cái hình dạng dị hợm đó.
Nhìn cái cách tên khốn gớm ghiếc đó bị chẻ làm đôi ngay lập tức đã chứng minh điều đó.
Một thứ chất lỏng màu vàng khè, đục ngầu như máu mủ phun ra xối xả. Chỉ cần nhìn màu thôi cũng đủ biết nó dị hợm y như cái vẻ bề ngoài của hắn, nhưng lúc này không có ai quan tâm đến chuyện đó. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, như thể cái cảnh tượng kinh dị đó không phải là chuyện quan trọng nữa rồi.
Bởi điều nên bận tâm lúc này, là Kiếm Thánh đã tiêu diệt cái thứ tởm lợm đó rồi.
Suy cho cùng, không có sinh vật nào trên cõi đời này có thể sống sót sau…
"…"
Khoan đã.
Sinh vật?
Liệu một thứ đã chết đi sống lại thì có còn được coi là một sinh vật nữa không?
Khi sự bất an đó len lỏi dọc sống lưng tôi…
Cơ thể của Bá tước Nicholas, dù đang tuôn dòng máu vàng khè xối xả, đã bắt đầu ngọ nguậy.
Hai nửa cơ thể bị chém đứt lìa của đang hắn cựa quậy cùng một lúc.
"…Hắn vẫn còn số…!"
Trước khi Kiếm Thánh kịp dứt lời…
Tôi đã nhanh tay ép cả Nữ hoàng và Tể tướng nằm rạp xuống sàn cùng một lúc.
Và ngay sau đó…
Những mớ thịt bầy hầy từ hai nửa cơ thể đó nhanh chóng tái tạo và gộp hai nửa thành một, nó tạo ra những xúc tu sắc nhọn và phóng ra tứ phía như mưa rào.
Vài người lính Hoàng Cung không kịp phản ứng nên đã bị những xúc tu gớm ghiếc tóm lấy…
Rồi đâm thủng các yếu huyệt của họ trong chớp mắt, nhấc bổng họ lên không trung…vung họ lủng lẳng như những con bù nhìn rơm vất vưởng trong gió bão.
"…!"
Khi Nữ hoàng vội vàng đưa tay che miệng, khuôn mặt tái mét như xác chết, thì cơ thể của những người lính bị những xúc tu kéo về phía cơ thể của Bá tước Nicholas.
Khối thịt bầy nhầy đó mở ra một cái lỗ như một con dã thú đang há mồm chực chờ nuốt chửng con mồi. Và những chiếc 'răng' sắc nhọn, gớm ghiếc không biết mọc ra từ bao giờ, tua tủa bên trong cái lỗ đó và…
Bắt đầu nhai ngấu nghiến những cái xác, phát ra những tiếng rôm rốp rợn người.
"…!"
Tôi có thể thấy Nữ hoàng Bệ hạ, người đang nằm rạp xuống sàn do bị tôi ấn xuống, mặt mày xanh xao, đưa tay bịt chặt miệng để ngăn cơn buồn nôn trực trào khỏi miệng.
"Nó tách đôi cơ thể rồi kìa?! Cái quái gì vậy…?!"
Tôi vô thức kêu lên một tiếng.
Ngay lúc đó, một trong hai khối thịt vừa phóng xúc tu kia, bỗng ‘phóng thẳng’ về phía Kiếm Thánh, người đang chuẩn bị vung kiếm lần nữa.
Nó nhanh đến mức ngay cả Kiếm Thánh cũng phải giật mình, phản ứng bị chậm mất một nhịp.
"…Hự!"
Nó tạo ra thêm vài xúc tu, quất mạnh vào Kiếm Thánh, đánh bay ông ta lên tít trời cao.
Nhìn cách nó ra đòn, rõ ràng mục đích của nó không phải là tung đòn kết liễu, mà là để tống khứ ông ta ra khỏi đây.
Và như để chắc chắn rằng ông ta không thể ngáng đường mình được nữa, nó cũng phóng lên không trung, rượt theo Kiếm Thánh đang bị văng ra xa khỏi chúng tôi.
"…"
Tôi nghiến răng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Tất nhiên, vì đối thủ của nó là Kiếm Thánh, nên ông ta chắc chắn sẽ giết chết nó rồi quay lại thôi, nhưng…
Cũng có nghĩa là những người còn trụ lại ở đây sẽ phải tự mình đối phó với nửa còn lại của con quái vật.
"…"
Tôi đoán sẽ mất khoảng mười phút để Kiếm Thánh tiêu diệt nó rồi quay lại đây.
Nghĩa là…chỉ cần cầm cự đến lúc đó, chúng tôi sẽ thoát khỏi cửa tử, nhưng mà…
< Cửa Sổ Hệ Thống >
[ Đang sử dụng 'Quét'. ]
[ Đang thu thập thông tin mục tiêu. ]
[ Kỹ năng có thời gian hồi 24 giờ trước khi có thể sử dụng lại trên cùng một mục tiêu. ]
[ Kẻ Săn Mồi ]
[ Chỉ số cơ bản ]
Thể Chất: SS
Nhanh Nhẹn: SS
Sức Bền: SS
May Mắn: A
[ Khác ]
[ Có khả năng phục hồi thể lực bằng cách hấp thụ các sinh vật sống. ]
[ Sở hữu sức chống chịu cực cao trước các đòn tấn công vật lý và Kỹ Năng Đặc Biệt do tác dụng của Thuốc Ma Pháp. Dường như không có nhiều cách để gây sát thương ngoài việc tấn công điểm yếu chí mạng của nó! ]
"…"
Đừng nói là mười phút, cố gắng sống sót được vài phút trước cái thứ gớm ghiếc này đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi.
Chỉ số cơ bản của nó đã quá đủ để gây ra đại họa rồi, đấy là còn chưa kể đến chỉ số kháng sát thương vật lý và Kỹ Năng Đặc Biệt cao ngất ngưởng của nó nữa.
Chỉ số của thằng khốn này bá đạo hơn rất nhiều so với những gì tôi nhớ trong nguyên tác.
"…"
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Dù gì thì nhiệm vụ của tôi cũng đã quá rõ ràng.
Tôi phải đập chết cái thằng chó này và cứu những người cần cứu.
Thế là, tôi lăn lăn viên Ma Thạch trong túi áo ngực. Đó là viên đá dùng để tẩu thoát, thứ mà tôi luôn mang trong người đề phòng những lúc khẩn cấp. Cũng chính là thứ tôi đã dùng lên Riru dạo trước.
Lúc này, tôi đã quyết định được mình cần dùng viên Ma Thạch này cho ai trong số những người đang ở đây.
Một trong hai người đang nằm rạp dưới sàn, bị tôi đè xuống.
"Dowd, cái quái…!"
Tôi ấn viên Ma Thạch lên người Tể tướng, người đã mở to mắt bất ngờ khi thấy hành động của tôi, và rồi bị dịch chuyển ra khỏi Hoàng Cung.
Trong lúc đó, tôi nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.
…Hầu tước Bogut…
Không thấy đâu.
Tôi đã không thấy hắn ta từ lúc tên khốn Nicholas phá tung trần nhà mà xông vào.
"…"
Tôi sẽ tính sổ với hắn sau, nhưng trước tiên…
Tôi phải xử lý cái mớ hỗn độn này đã.
"…Mình cũng chỉ cần câu giờ thôi mà."
Tôi lẩm bẩm trong khi trừng mắt nhìn Bá tước Nicholas, con quái vật đang ngọ nguậy trước mặt tôi.
"Này, Dowd. Cậu vừa làm gì…!"
"Tôi vừa đưa Tể tướng ra ngoài rồi. Ngài ấy là người có khả năng tự vệ kém nhất trong số chúng ta."
"…"
Nghe vậy, Nữ hoàng nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác.
Biểu cảm của cô ấy như đang muốn hỏi: '
Thế còn ta thì sao?
'.
Nhưng tôi chỉ biết ném cho cô ấy một nụ cười đắng ngắt.
"Thật đáng tiếc, nhưng tôi cần ngài ở lại đây, thưa Nữ hoàng."
"…Cái gì?"
"Ngài bảo là ngài thích tôi mà, đúng không? Nên xin ngài hãy giúp tôi một tay. Nếu không có ngài thì mọi chuyện sẽ không đâu vào đâu mất, thưa Nữ hoàng."
Tôi không hề nói quá. Sự giúp đỡ của cô ấy là chìa khóa sống còn để chúng tôi vượt qua kiếp nạn này.
"…Một người như ta thì có thể giúp gì được cho cậu…"
"Tất nhiên là sự trợ giúp mà chỉ mình ngài mới có thể giúp tôi."
"Gì cơ?"
"Đừng lo, tôi sẽ đền đáp xứng đáng cho ngài. Và ngài sẽ phải sử dụng khả năng mà mình luôn che giấu đấy. Tôi biết ngài cũng không phải dạng vừa đâu mà."
Ngay khoảnh khắc nghe những lời tôi nói, cô ấy đờ đẫn nhìn tôi, các thớ cơ trên má giật giật. Chẳng mấy chốc, Nữ hoàng buông một tiếng thở dài rồi cất lời.
"…Cậu muốn ta làm gì?"
Cũng may là cô ấy không gầm lên tức giận rồi chửi thẳng vào mặt tôi. Có vẻ Nữ Hoàng cũng đã xác định tâm lý để đối mặt với thực tại lúc này.
Thực lòng mà nói, đây là phản ứng hoàn hảo nhất mà tôi mong chờ ở cô ấy lúc này.
"Chúng ta phải cố gắng cầm cự cho đến khi Kiếm Thánh quay lại. Xin ngài hãy bọc hậu cho tôi, Nữ hoàng."
"Cậu có biết cậu là người đầu tiên trên thế giới này dám yêu cầu Nữ hoàng bọc hậu cho cậu không hả?"
"Xin lỗi ngài, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, Cách duy nhất để sống sót là chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, dù cho sự giúp đỡ đó có nhỏ nhoi đến mức nào đi chăng nữa."
"…Thôi được…"
Hai đường xẻ dọc màu vàng hiện lên trên con ngươi của cô ấy, biến đôi mắt Nữ hoàng trông giống mắt loài bò sát hơn là mắt người.
[Ta không nghĩ sự giúp đỡ của Long Tộc lại bị coi là nhỏ nhoi đâu.]
Giọng nói của cô ấy bỗng pha trộn thêm một thứ âm thanh 'đa âm sắc' kỳ quái.
[Khi mọi chuyện kết thúc, ta chắc chắn sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lãi.]
"…Tôi rất sẵn lòng."
Tất nhiên là tôi phải trả công hậu hĩnh cho cô ấy rồi.
Bởi việc sử dụng sức mạnh của Long Tộc sẽ bòn rút tuổi thọ của cô ấy mà.
Thầm hạ quyết tâm, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
"…Victoria."
"…"
Cô nhóc Đại Sát Thủ đưa mắt nhìn tôi với vẻ căng thẳng tột độ khi tôi buông tiếng thở dài trước khi lên tiếng.
"…Nhóc đưa Seras tới đây được không?"
"Tôi làm được, nhưng mà…"
Victoria trừng mắt nhìn con quái vật trước mắt, nghiến răng ken két.
"Anh sống được đến lúc đó chứ?"
"Nếu nhóc đưa cô ấy đến đây trong vòng năm phút thì thoải mái luôn."
"Tôi chỉ cần hai phút thôi, nhưng… Dù tôi có đưa chị ta tới đây đi chăng nữa…"
Chúng ta đối phó với con quái vật kia kiểu gì?
Chắc đó là điều con nhóc muốn hỏi tôi.
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp lại.
"Không phải lo gì cả, anh có cách để chúng ta sống sót mà."
"Cách gì…"
"Nhóc cho anh sờ ngực thêm lần nữa là được."
"…"


