Chương 235 · 271 chương

Buổi Hẹn Hò (3)

"…Này, anh biết không…"

Victoria cất lời, tông giọng nghe như thể cô đang cố kìm nén một điều gì đó.

Thực ra, đúng là cô đang kìm nén. Kìm nén đủ thứ, nói chính xác là vậy.

Trước tiên, cứ cho là cô có thể nhượng bộ cái thái độ hờ hững đến trơ trẽn của anh ta khi bước vào nơi này đi chăng nữa…

Dù đã mường tượng ra ý đồ của anh, cô biết có khả năng là cả hai sẽ đến một nơi như này sau một ‘buổi hẹn hò'.

Tuy nhiên…

Dẫu có là vậy…

"Ít ra cũng phải mỗi người một phòng chứ…!"

Dù cho có mù tịt về ba cái chuyện hẹn hò, Victoria cũng biết việc 'ở chung một phòng' ngay trong buổi hẹn đầu tiên là lố bịch đến mức nào.

Đấy là còn chưa kể đến việc anh ta chọn một chỗ qua đêm kỳ quặc hết sức.

Dù chẳng biết gì mấy ngoài việc ám sát, cô vẫn biết một căn phòng với chiếc giường rộng thênh thang đến mức thừa thãi cho hai người thế này có nghĩa gì. Chưa kể đến thiết kể quái gở của căn phòng: phòng tắm lại nằm chình ình ở ngay góc phòng.

"Không được."

Tuy nhiên, bất chấp lời cầu xin khẩn thiết của cô, câu trả lời của anh vẫn vô cùng kiên định.

"Ngay từ đầu, mục đích anh đưa nhóc ra ngoài là để làm việc này mà."

"…"

Ý là anh ta đã lên kế hoạch đưa mình tới đây ngay từ lúc gọi mình đến phòng anh ta sáng nay sao?!

Cái…! Cái tên này…!

Cái tên rác rưởi biến thái này…!

Người ta đồn không sai chút nào mà…!

Nghiêm túc đấy, tại sao mình lại…?! Vì cái tên này…?!

Ngay khoảnh khắc ấy, dòng suy nghĩ của cô đột ngột chững lại, cả cơ thể cứng đờ.

Hả?

Mình sao cơ…? Vì cái tên này á…?

Mình vừa định nghĩ cái quái gì vậy…?

"…"

Chẳng lẽ mình vừa…?

Tự thừa nhận với bản thân rằng…

Rằng suốt cả ngày hôm nay, lúc đi chơi cùng anh ta…

Trái tim mình đã 'rung rinh'… vì anh ta sao…?

"…"

Trong lúc Victoria còn đang bàng hoàng trước sự thật chấn động ấy và vô tình để lộ vẻ ngập ngừng, thì Dowd, người vẫn luôn quan sát cô nãy giờ, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhóc không định tắm à?"

"…Hả?"

“Mà anh hỏi hơi thừa nhỉ, tất nhiên cả hai ta đều phải đi tắm chứ."

"…"

Ý anh là sao?!

Chúng ta sắp làm gì mà cần phải tắm chứ?!

Rốt cuộc là sắp làm gì?!

Với lại, ý anh tất nhiên là sao hả?!

Trong khi những câu hỏi như vậy cứ đua nhau nhảy múa trong đầu Victoria, Dowd vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô với vẻ khó hiểu.

"Nếu không tắm, thì chúng ta sẽ hôi lắm?"

"Ý anh là tôi đang bốc mùi á?!"

"…Anh không có ý đó."

Thấy Victoria xù lông lên, Dowd nhún vai đứng dậy.

"Nếu nhóc không định tắm, thì anh tắm trước nhé?"

Muốn làm gì thì làm!

Victoria hậm hực hừ lạnh một tiếng trong đầu. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cô lại cứng đờ khi nghe những lời tiếp theo của anh.

"Trong lúc đó, nhóc chuẩn bị sẵn sàng đi nhé."

"…"

Chuẩn bị sẵn sàng?

Cho cái gì?

Mình phải chuẩn bị cho cái gì cơ?!

Một cơn bão câu hỏi lại nổi lên trong đầu Victoria.

Và ngay khi dứt lời, Dowd đã bước thẳng vào phòng tắm.

"…"

Để mặc Victoria ngồi bơ vơ trên giường, tay vỗ trán bàng hoàng, miệng lắp bắp không thành lời.

Hơi nóng bốc ra từ phòng tắm ở góc phòng càng làm sự bối rối trong cô dâng trào.

Mình là ai?? Đây là đâu?? Rốt cuộc anh ta định làm gì với mình?? Mình phải chuẩn bị cái gì cơ chứ???

Khi những câu hỏi của cô bắt đầu vươn tầm thành một nghiên cứu mang tầm triết học, Dowd đã tắm rửa xong xuôi và bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn nhỏ tong tỏng trên người.

"…"

Và ngay khi Victoria nhìn thấy anh…

Cái đầu vốn đã nóng bừng bừng của cô chính thức chập mạch.

Cô lập tức lấy hai tay che tịt mắt lại và hét toáng lên.

"A-A-Anh đang làm cái trò gì thế?! M-M-Mặc đồ vào rồi hẵng ra ngoài chứ…-!!"

"…Chứ nhóc nghĩ anh ra ngoài làm gì…? Đi lấy đồ mà…"

Dowd bình thản đáp lại lời cô, hay đúng hơn là tiếng hét của cô, rồi thản nhiên bước tiếp.

Cùng với những tiếng lách cách theo nhịp bước chân, những giọt nước lăn dài trên cơ thể anh tạo nên những đường nét mờ ảo quyến rũ đến lạ thường.

"…"

Victoria biết thể nào mình cũng hối hận cho xem.

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn từ từ he hé hai bàn tay đang che mắt ra.

Ố ồ…

C-Cơ thể anh ta đẹp hơn mình tưởng…

Dowd không sở hữu một thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, mà ngược lại, cơ thể anh toát lên vẻ săn chắc và thanh thoát. Nếu phải so sánh với động vật, anh giống một con báo gấm hơn là một con gấu.

Tất nhiên, cô luôn biết anh có một hình thể đẹp vì dù có mặc quần áo, những đường nét ấy vẫn hiện ra mờ mờ. Chỉ là, việc tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cô nuốt khan một cái.

O-Oa…

Từ bờ vai rộng, tấm lưng, khuôn ngực săn chắc, cánh tay, đôi chân…mọi bộ phận trên cơ thể anh đều đẹp một cách hoàn hảo.

Nhưng thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của cô lại là…

Cơ bụng của anh.

Nói chính xác hơn là sáu múi bụng hiện lên rõ mồn một, sắc nét như được tạc khắc trên cơ thể.

Tất nhiên, với tính chất công việc của mình, cô đã nhìn thấy vô số gã đàn ông lực lưỡng với cơ thể vạm vỡ, nhưng…

Đây là lần đầu tiên cô ‘thưởng thức’ một hình thể như vậy trong một bầu không khí… gợi mở như này.

Trong lúc cô đang mải mê ‘chiêm ngưỡng’ cơ thể anh như kẻ mất hồn, Dowd, người vẫn đang dùng khăn lau người, nghiêng đầu gọi cô.

"Này, Victoria."

"T-Tôi không thấy gì hết…!"

"…Anh đã nói gì đâu…"

Anh chép miệng kèm theo một tiếng thở dài.

"Ờm, nhóc đừng nhìn chằm chằm anh nữa được không…? Anh hơi ngại một chút…"

"…"

Nãy giờ anh ta cứ im im chẳng nói gì, hóa ra là đã phát hiện cô nhìn trộm từ nãy rồi.

Nhận ra điều đó, mặt Victoria đỏ bừng bừng, còn đỏ hơn cả quả cà chua chín nẫu.

"…Tôi có nhìn anh bao giờ đâu! Có gì đáng xem cơ chứ! Anh tự luyến vừa thôi!"

"Thế à? Vậy thì tốt."

Dowd cười khổ đáp.

"Cơ thể tôi hơi khó coi một chút, nên tôi không thích người khác nhìn cho lắm."

"…?"

Nghe những lời đó, Victoria lướt mắt từ đầu đến chân anh với ánh nhìn đầy hoài nghi.

Khó coi á? Rắn chắc thế này mà…

…A.

Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra những thứ mà ban nãy cô đã bỏ lỡ vì cái bầu không khí mờ ám này.

Là những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể anh.

"…"

Với những kẻ hay phải chiến đấu, có nhiều những kẻ thích khoe mẽ dăm ba vết sẹo để ra oai, cũng chẳng thiếu những kẻ mang trên mình những vết sẹo gớm ghiếc.. Bản thân Victoria cũng đã chạm trán không biết bao nhiêu người như vậy.

Thế nhưng, tuyệt nhiên cô chưa gặp một ai…

Mang trên mình những dấu vết ‘thập tử nhất sinh’ dày đặc như người đàn ông này.

Chỉ cần nhìn vào những vết sẹo kia, cô cũng đủ hình dung anh đã phải vật lộn với tử thần không biết bao nhiêu lần.

Cô thừa biết người đàn ông này sở hữu những kỹ năng đáng nể về nhiều mặt, nhưng dẫu vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản những vết thương kia in hằn trên cơ thể anh.

"…"

Nhưng nếu là vậy…

Thì anh ta chẳng có lý do gì phải xấu hổ cả.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Victoria.

Trong mắt cô, thay vì cảm thấy tự ti, anh nên tự hào mới đúng. Bởi lý do khiến cơ thể anh mang đầy thương tích như kia là do anh đang gánh vác những trọng trách nặng nề.

"Tôi chẳng thấy có gì là xấu cả."

Cô ngập ngừng lên tiếng.

"Ít nhất là trong mắt tôi… trông anh vẫn đẹp…"

Nghe cô nói vậy, đôi mắt Dowd khẽ mở to.

"…Cảm ơn nhóc."

Anh đáp lại bằng một nụ cười vương chút u sầu.

Cứ như thể anh thực sự biết ơn những lời nói ấy của cô.

"…"

Ực…

Thà anh ta đừng trưng ra cái vẻ mặt đó còn hơn…

Vì một lý do chết tiệt nào đó, cô lại thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, và điều đó khiến cô thực sự bực bội.

"Ý-Ý tôi là, n-nói đúng ra thì, t-trông ngầu lắm…K-Không! Ý tôi là…!"

Giữa chừng câu nói, Victoria bừng tỉnh, cố gắng lấy lại vẻ mặt đằng đằng sát khí lườm Dowd.

"Anh mà cứ dụ dỗ tôi nói mấy cái lời sến súa đó thì tôi đi về đấy!"

"…"

Nhưng mà…

Tôi đâu có bắt nhóc nói mấy lời đó…

Dowd thầm nghĩ trong bụng, nhưng anh đủ tinh tế để không nói toẹt ra.

"…Đừng làm thế chứ. Dù sao thì chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian rảnh. Sao mình không bàn vài chuyện quan trọng nhỉ?"

"Cái gì?"

Chuyện gì… quan trọng cơ…?

Victoria chớp chớp mắt, ngây người nhìn anh.

"May là cách âm ở đây tốt đấy. Dù sao thì, chuyện là… anh đã giết Bá tước Nicholas rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Victoria sững người.

Cơ thể cô, vốn đang bừng bừng vì một luồng nhiệt không tên, cùng với trái tim đang đập loạn nhịp hồi nãy, bỗng dưng nguội lạnh.

"Hắn ta là kẻ thù chung của nhóc và Seras, nên nhóc cho anh xin lỗi vì đã tự tiện ra tay. Anh không có quyền cướp đi 'khoảnh khắc cuối cùng' của hắn theo ý mình như thế."

"…"

"Thế nên…"

Anh tiếp tục, gượng gạo cười với Victoria, người đang ngồi cứng đờ trong sự im lặng.

"Anh sẽ nhường 'lần thứ hai' của hắn cho hai người."

"…Lần thứ hai?"

"Tên khốn đó sắp được hồi sinh rồi. Dù vẻ ngoài của hắn có thể sẽ hơi… kinh tởm một chút…"

Dowd bình thản nói tiếp.

"Nhưng kinh tởm bao nhiêu thì hắn cũng sẽ 'mạnh' lên bấy nhiêu… Thế nên, giết hắn theo cách thông thường sẽ rất khó khăn."

"Anh đang nói cái quái gì thế…?"

"Thôi, chúng ta không bàn sâu về chuyện đó nữa. Nhóc chỉ cần biết là tên khốn đó sắp hồi sinh và hai chị em sẽ là người kết liễu hắn."

"…"

Cô chẳng rõ những chuyện khác thế nào, nhưng…

Có một điều trong những lời anh ta nói khiến cô bận tâm cực kỳ.

Anh ta vừa nói gì cơ? Mình và chị ta sẽ 'cùng nhau' làm gì cơ?

Câu tiếp theo của Dowd cũng hoàn toàn ăn khớp với dự đoán của cô.

"Thế cho nên để giết được tên khốn đó, tôi sẽ là người hòa giải cho chị em nhóc."

Sắc mặt Victoria tối sầm lại.

Bất cứ ai cũng có thể đoán được cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu, trừ khi họ là một tên ngốc thực sự.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp mở miệng cằn nhằn…

Dowd lại thản nhiên thả thêm một quả bom nữa.

"Nhờ thế, anh mới có thể gieo hạt giống vào hai người cùng một lúc được."

"…"

Tên bệnh hoạn này đang nói cái quái gì vậy?

"Gieo…cái gì?!"

"Gieo hạt giống của anh vào hai em."

"…"

"Anh phải làm chuyện đó với cả hai người cùng một lúc thì mới có hiệu quả. Bởi vì…ờm, đó là cách tốt nhất anh có thể làm để tăng cường sức mạnh cho hai chị em."

"…"

“Nhưng hai người phải đình chiến đã…"

"…Anh câm mẹ cái mồm một lát đi. Tôi xin anh."

Cô thực sự nghiêm túc đấy.

Bạn đã đến cuối chương 235.

Không gian đọc của bạn