Thật lòng mà nói, tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi chủ động đi gặp Eleanor, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác khiến tôi phải bất ngờ.
Lúc đầu, tôi vẫn luôn khẳng định là cô ấy sẽ bày ra trò gì đó rất trí trá, chắc chắn là liên quan đến phần thân dưới của tôi, hoặc là sẽ dùng quyền để ép tôi phải nghe theo yêu cầu của cô ấy, cũng lại xoay quanh cái thân dưới của tôi nốt.
Thế nhưng, cái thực tế diễn ra mỗi ngày, kéo dài cho đến tận sát thềm Lễ hội Học viện lại là…
"…Hôm nay vẫn thế ư?"
Nghe tôi hỏi vậy, Beatrix, người mà tôi đã gặp gỡ và trò chuyện đủ nhiều trong mấy ngày qua để cả hai trở nên thân thuộc, chỉ biết buông một tiếng thở dài não nuột.
"Ừ."
"…"
"Rất tiếc phải nói điều này, nhưng cậu ấy bảo hiện tại không muốn gặp bất kỳ ai cả."
Đó là điệp khúc quen thuộc tôi phải nghe từ Beatrix, với khuôn mặt cũng méo xệch vì khó xử, mỗi khi đến phòng Hội Học sinh tìm Eleanor.
Đúng vậy, cái vòng lặp nhàm chán này đã kéo dài mấy ngày liền rồi.
Nhớ lại cái lúc nghe cô ấy thông báo điều này lần đầu, dẫu biết là hỏi câu này nghe khá là thảm hại, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật ra…
"…Cái danh sách 'bất kỳ ai' đó có bao gồm cả tôi không?"
"Ờ. Cậu ấy còn cẩn thận dặn dò tôi là đặc biệt nếu cậu có xuất hiện thì phải chuyển lời y chang như vậy."
"…"
Một câu hỏi thảm hại đổi lấy một câu trả lời còn thảm hại hơn.
Hơn nữa, là một người nắm rõ việc Eleanor luôn cố sống chết bám lấy tôi như nào, Beatrix có vẻ cũng đang vô cùng hoang mang trước tình cảnh trớ trêu này.
Cứ nghe câu hỏi cô ấy vừa ném vào mặt tôi thì biết.
"…Thế cậu đã làm gì để cậu ấy hành xử như thế hả?"
[Ai mà biết được. Tên Dowd này gây nhiều chuyện quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.]
"…"
[Mới trao nhẫn cho con gái nhà người ta xong mà chưa gì đã rửng mỡ giở trò với gái lạ rồi, ta nói đúng không, thằng ranh?]
Tôi lờ tịt mấy lời lải nhải không đúc lúc của tên ma xó kia, đưa tay vò đầu nghĩ lại ngọn ngành sự việc.
Nói thật thì những gì Caliban vừa nói không phải là không có khả năng. Eleanor mà phát hiện ra thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, giấu đầu hở đuôi mãi thì kiểu gì cũng có ngày bại lộ. Mà đúng ra là tôi thấy ngạc nhiên khi đến giờ mình vẫn chưa bị cô ấy xé xác đấy chứ.
Ý tôi là, thực tế một chút đi. Làm quái gì có chuyện cô ấy nhắm mắt làm ngơ, không biết một chút gì về việc tôi đang dính líu với các cô gái khác chứ.
…Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc chắn không phải vì lý do đó.
[Tại sao?]
Nếu thực sự cô ấy điên tiết, thì thay vì nhốt mình trong phòng, cô ấy đã xách kiếm đi cắt cổ tôi từ lâu rồi.
[…]
Caliban cũng im lặng đồng tình.
Nói thật thì, dẫu bề ngoài Eleanor luôn tỏ ra là một người cứng nhắc, nhưng thực chất cô ấy lại có một sức chịu đựng và lòng bao dung đến đáng sợ.
Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ luôn thở dài mỗi khi bắt gặp cảnh tôi lượn lờ gặp gỡ những người cô gái khác.
Tuy nhiên, nếu một trong số họ 'vượt rào' làm cái việc mà cô ấy 'chưa từng làm' với tôi, Eleanor nhất định sẽ đích thân tới đoạt mạng tôi ngay tắp lự.
Mà thật ra, nếu cái viễn cảnh đó xảy ra thật, thì người bị đứt đầu không chỉ có mỗi mình tôi đâu, cả người dám lả lơi âu yếm tôi cũng sẽ chịu chung số phận bi thảm đó thôi.
Tất nhiên là từ trước đến nay mình vẫn luôn giữ mình và không đi đến cùng với bất kỳ ai…
Thật sự là vậy!
Toàn bộ những 'lần đầu tiên' được thân mật với phụ nữ của tôi đều là dành trọn cho Eleanor, tuyệt đối không có ai khác xen vào!
Dù bây giờ hầu hết đều đang chơi vơi ở cái ranh giới mỏng manh đó…
"…"
Hả?
Khoan đã.
"…Làm sao thế?"
Thấy sắc mặt tôi biến đổi, Beatrix nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu vừa nghĩ ra nguyên nhân đúng không?"
"…"
Thôi chết rồi…
Có một người…
Có một người đã ngang nhiên nẫng tay trên cướp mất một thứ mà ngay cả Eleanor cũng chưa có cơ hội được làm…
Chà, tôi cũng chẳng biết liệu gọi cô ấy là 'một người' thì có chuẩn xác hay không, người đó còn đang tồn tại trong chính cơ thể của Eleanor, nên khả năng hai người họ nói chuyện với nhau là rất cao…
"…"
Chết dở…
Quả này toang rồi…
"…Eleanor?"
Ngay lúc dòng suy nghĩ đó vụt qua đầu, giọng nói của Beatrix bỗng dội vào tai tôi.
Tôi cảm giác mặt mình đang cắt không còn một giọt máu khi từ từ quay đầu về phía cô ấy, hay nói chính xác hơn là, về phía cái người vừa được xướng tên, hiện đang đứng ngay cạnh Beatrix.
Nhìn bộ dạng đó, có vẻ như Eleanor vừa mới bước ra khỏi phòng tập luyện bên trong Phòng Hội Học sinh.
Áo tank top, quần tập bó sát, và những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên cơ thể, minh chứng rõ ràng cho một buổi tập luyện cường độ cao.
"…Gì đây? Tưởng cậu không muốn gặp ai mà?"
"…"
Mặc kệ câu hỏi của Beatrix, Eleanor chẳng nói lời nào.
Thay vào đó, Eleanor chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh, vô hồn dán chặt lấy tôi khiến tôi chẳng thể nào đọc được cảm xúc thực sự của cô ấy.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Không chớp mắt dù chỉ một cái.
Đến mức tôi bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy.
"…Ư-Ừm, Eleanor?"
Chính vì cái bầu không khí ngột ngạt đó…
Tôi đành bấm bụng chủ động mở lời phá vỡ sự im lặng với một nụ cười gượng gạo méo xệch trên mặt.
"Lâu rồi tụi mình mới gặp nhau nhỉ? Dạo này em thế nà…"
Chưa kịp nói hết, Eleanor đã bước thẳng về phía tôi, khiến giọng tôi tự động càng ngày càng nhỏ dần.
Từng bước chân toát lên sự quyết liệt, không hề có lấy một chút do dự hay chần chừ, trông hệt như một chiến binh đang hừng hực sát khí xông lên tiêu diệt kẻ thù.
Ôi thôi xong…
Toang thật rồi….
"…Ơ Elean…"
Tôi còn chưa kịp ú ớ thêm từ nào, cô ấy đã đứng ngay trước mặt tôi và rồi…
Ôm chặt lấy tôi.
Vì cô ấy vừa tập xong nên người ướt đẫm mồ hôi, thấm cả sang áo tôi, tất nhiên có cả một mùi hương ngai ngái xen chút quyến rũ xộc thẳng vào mũi tôi nữa.
Ngay sau đó…
[ Cảm nhận được sự biến động của 'Quỷ Khí'! ]
Quỷ Khí đã được nạp đầy.
Thực ra, dùng từ 'nạp' thì vẫn chưa lột tả hết độ ảo ma được.
Nói chính xác hơn là…
Chỉ duy nhất một cái ôm đó, Xám khí bên trong Ấn Chú đã được sạc đầy 100%.
"…"
Tôi chỉ biết câm nín, trố mắt nhìn Eleanor, người lúc này vẫn đang vùi mặt vào ngực tôi, ôm chặt không buông.
Hấp thụ Quỷ Khí nhiều hay ít phụ thuộc trực tiếp vào sự dao động trong cảm xúc của Vật Chủ.
Dựa trên những kinh nghiệm từ vô số những lần 'tương tác' với các Vật Chủ khác, thì việc Xám Khí được nạp đầy chỉ bằng một ôm thế này chứng tỏ một điều: sâu thẳm bên trong, nội tâm cô ấy đang bị giằng xé bởi một cơn bão cảm xúc cực kỳ dữ dội và cuồng loạn.
"…Eleanor?"
Thế này là sao?
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không tài nào theo kịp.
Khi tôi khẽ gọi tên cô ấy với đôi mắt mở to hết cỡ, Eleanor chỉ đáp lại bằng cái tông giọng đều đều, vô hồn thường ngày.
"Ừ."
"…Em không sao chứ?"
"Ý anh là sao?"
"…Anh nghĩ em đang giận dỗi và tìm cách tránh mặt anh cơ."
"Ừm, em giận thật."
Cô thản nhiên thừa nhận.
Rồi, trong khi vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy tôi, Eleanor khẽ ngước mắt lên.
Ánh mắt cô ấy vẫn là một tầng sương mù mờ mịt, không thể nhìn thấu.
Nó sâu thẳm và khó đoán đến mức tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lối khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Cô vốn là tuýp người luôn thẳng thắn bộc bạch mọi tâm tư tình cảm của mình mỗi khi đối diện với tôi cơ mà.
Nhưng ánh mắt này là sao?
Như thể cô đang che giấu một điều gì đó. Cứ như thể đang có một 'góc khuất’ nào đó mà Eleanor tuyệt đối không muốn tôi biết tới.
Đó chính là cái cảm giác rợn người xẹt qua tâm trí tôi khi đối diện với ánh nhìn đó.
"…Nhưng em đã ngộ ra một điều còn quan trọng hơn thế nhiều."
"Là gì th…"
"Dowd."
"Anh đây?"
"Cho dù cả thế giới này có quay lưng với anh, em sẽ luôn là người bên cạnh anh cho đến hơi thở cuối cùng."
"…"
"Thế nên, anh tuyệt đối không được buông xuôi hy vọng."
Một câu nói kỳ lạ, không đầu không đuôi khiến tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cô ấy có ẩn ý gì.
Tuy nhiên…
Giọng cô khi truyền tải những lời đó lại chất chứa một sự 'chân thành' đến rùng rợn.
Và tôi có thể cảm nhận một nỗi bi thương và sự xót xa nghẹn ngào len lỏi trong từng âm điệu của Eleanor.
"…"
Đó là lý do tại sao tôi chỉ biết đứng như trời trồng, trân trân nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Một lúc sau, Eleanor buông một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay mình ra.
Và ngay lập tức, cái bầu không khí bí ẩn bao trùm lấy cô tan biến, trả lại vẻ 'bình thường' vốn có.
Trở lại làm một tiểu thư đài các mà tôi biết; một người phụ nữ với khuôn mặt luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng lại chất chứa muôn vàn cung bậc cảm xúc.
"…Lễ hội Học viện… sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, đúng chứ…?"
"…Đúng thế."
"Chúc anh may mắn."
"…"
"Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải gọi em đấy."
Đó là lời cuối cùng cô dành cho tôi.
Để lại lời động viên ấy, Eleanor dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng Hội Học sinh.
Như thể cô ấy đến đây chỉ để nói những lời đó.
"…"
"…"
Để lại tôi và Beatrix đứng đực ra nhìn nhau với vẻ hoang mang tột độ.
Dù sao thì, chuyện đó cũng… Ờm…
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nhưng mà…
"…Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
"…Tôi cũng chịu chết."
Nhưng thề có chúa, méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn?
"À đúng rồi…"
Beatrix như sực nhớ ra điều gì đó.
"…Hai người có thể bớt cho tôi ăn cơm chó được không, làm ơn đấy?"
"…"
"Từ bé đến giờ tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu."
"…"
Lỗi tôi, bây giờ tôi mới biết.
***
Dù thân là một nhân vật cộm cán của Đế Quốc, nơi luôn có một bầu không khí căng thẳng ngầm với Thánh Quốc, nhưng 'Kiếm Thánh' Radu Varphon lại được biết đến như một người vô cùng sùng đạo.
Mỗi khi bị áp lực trong công việc, ông thường tìm đến nhà thờ, dành khá nhiều thời gian để xả hết những bức bối chất chứa trong lòng.
Và hiện tại cũng không phải ngoại lệ.
Đây được coi là một nghi thức giải tỏa tâm lý gần như bắt buộc của ông. Suy cho cùng, ông đang gánh vác trọng trách bảo vệ một 'nhân vật tối cao mang thân phận không thể tiết lộ' đang vi hành tại Elfante cơ mà.
Đây đích thị là một phương pháp xả stress vô cùng hữu hiệu. Thậm chí ngay cả Lucia, người được ông réo tên để 'giãi bày tâm tư', cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết Kiếm Thánh cũng có những phút giây yếu lòng và cần bầu bạn như bao người bình thường khác.
Kể từ khi đặt chân đến Elfante với danh hiệu Thánh Nữ, cô đã bị cuốn vào rất nhiều những tình huống quái đản, và tất nhiên, tất cả đều bắt nguồn từ cái tên oan gia Dowd. Có lẽ đã đến lúc cô phải chứng minh giá trị của cái danh hiệu Thánh Nữ rồi…
"Nhiều lúc, tôi chỉ muốn đập cho tên cấp trên một trận cho hả giận."
"…"
Đúng vậy, cô đã nghĩ thế cho đến khi nghe được lời lẽ bạo lực như vậy thốt ra từ miệng ông.
Cô có thể lờ mờ nhận ra 'phân thân' của người đàn ông đang ngồi ở phía bên kia phòng xưng tội trông u ám đến đáng sợ.
Đúng là danh bất hư truyền, với tư cách là một Thánh, ông ta có thể thi triển cái kỹ năng thần thánh đỉnh cao này chỉ bằng ma lực thuần túy để tạo ra một phân thân hoạt động hoàn toàn độc lập, nhưng dẫu cho có là kỹ thuật siêu phàm đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể xoa dịu được lý trí đang trên đà sụp đổ của Lucien.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người là cấp trên của ông ta, đó chính là Nữ Hoàng Bệ hạ. Chỉ cần lỡ miệng thốt ra câu này ở nơi công cộng thôi là xác định đầu rơi máu chảy vì tội khi quân phạm thượng rồi.
"Chết thật. Tôi dùng từ hơi sai. Xin phép được rút lại từ 'đập cho một trận'."
Nghe đến đó, Lucia khẽ thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười gượng gạo nở trên môi.
Đúng đấy! Dù có bực tức đến đâu thì nói thế cũng hơi quá đáng mà!
"Ông nói đúng đấ…"
"Tôi muốn đặt ngài ấy lên đùi rồi liên hoàn tét mông cho đến khóc thét lên mới thôi."
"…"
Nghe còn quá đáng hơn cả câu trước đấy ông tướng ạ!
Trong lúc khuôn mặt Lucia đang tái mét lại, Kiếm Thánh buông một tiếng thở dài não nuột rồi tiếp tục giãi bày.
"Thực ra, hoàn cảnh của ngài ấy cũng có phần đặc biệt. Tính ra, từ nhỏ đến lớn, ngài ấy chỉ có thể tâm sự thoải mái với mỗi Tiểu thư Tristan mà thôi."
"…Ra vậy.”
Dù chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng có vẻ như ông ấy sắp nói một câu gì đó bình thường hơn.
Sau khi Lucia khẽ ậm ừ đáp lại, Kiếm Thánh tiếp tục lẩm bẩm với một nét mặt u uất khôn tả.
"Ừm. Tuy thân phận không cho phép ngài được bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bản chất ngài ấy là một người luôn khao khát được yêu thương."
Đây là một giai thoại bi thương mà Lucia đã từng nghe loáng thoáng trước đây.
Nghe nói rằng, Cecilia Đệ thập nhất, người cai trị của Đế Quốc, đã phải trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió từ khi còn là một đứa trẻ non nớt, tất cả chỉ vì những toan tính trong chính trị.
Gia đình cũng lần lượt qua đời sớm, nên chẳng có ai thực sự đứng về phía cô.
"Chính vì thế, ta hoàn toàn có thể thấu cảm với khao khát muốn tìm kiếm một bến đỗ bình yên của ngài, một người có thể trao cho ngài ấy một tình yêu chân thành, ta thực sự hiểu điều đó, nhưng mà…"
Kiếm Thánh lại thở dài ngao ngán
"…Nhưng cớ làm sao giữa hàng vạn người trên thế gian này, ngài ấy lại chọn đúng cái thằng chó lăng nhăng đó chứ?"
"…"
Ông ta nói đúng quá.
Lucia thầm nghĩ trong khi cố nặn ra một nụ cười méo xệch.
Nhớ lại cái cảnh mình và em gái bị tên đó giở trò cách đây vài ngày, thì dù thấy có lỗi với Dowd, cô cũng phải công nhận là Kiếm Thánh nhận xét không sai một ly.
"Nh-Nhưng mà, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì… anh ta cũng có kha khá ưu điểm đấy chứ?"
Lucia chật vật tìm cách nói đỡ cho Dowd trong khi toát mồ hôi hột.
"Anh ta là một người tinh tế và biết quan tâm đến người khác hơn những gì thiên hạ vẫn đồn thổi rất nhiều, chưa kể, anh ta còn là một người vô cùng đáng tin! Một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì, anh ta sẽ dốc hết tâm can để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Theo góc nhìn chủ quan của tôi, anh ta có đủ những yếu tố khiến phụ nữ…"
"Thứ lỗi vì tôi ngắt lời, Thánh Nữ."
"Vâng?"
"Thế quái nào ngài lại rành rọt tên đó thế..?"
"…"
"Nghe cứ như ngài đang nói ra những trải nghiệm của chính bản thân vậy…"
Đúng thế đấy, lão già.
Nói đến thế mà không hiểu à.
Lucien nghiến răng ken két nghĩ bụng, nhưng dù có là Thánh Nữ thì cũng không thể nào thốt ra những lời đó được.
"V-Vậy thì!"
Thay vào đó, cô vận dụng thần lực để chuyển hướng câu chuyện.
"Trăm nghe không bằng một thấy."
Thần lực có rất nhiều khả năng, và một trong số đó là khả năng 'tái hiện' lại những khoảnh khắc đã xảy ra ở một nơi khác.
Tất nhiên, dẫu cho cô sở hữu một nguồn Thần Lực dồi dào với tư cách là Thánh nữ, việc lạm dụng kỹ năng này sẽ rút sạch nguồn sức mạnh của cô. Nhưng cô muốn kết thúc buổi xưng tội điên rồ này càng sớm càng tốt.
Thế là, cô tập trung thần lực, cố gắng dò tìm và tái hiện lại phân cảnh gần đây nhất ghi lại khoảnh khắc 'Dowd và Nữ Hoàng đang ở cạnh nhau'.
Cô thầm nghĩ rằng, nếu Kiếm Thánh được tận mắt chứng kiến cảnh Nữ Hoàng đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống học đường vô lo vô nghĩ bên Dowd, ông ta có lẽ sẽ bớt lo lắng hơn.
Suy cho cùng, ngay cả cô Hiệu trưởng cũng bóng gió nhận xét rằng Nữ Hoàng dường như đã cười nhiều hơn hẳn kể từ khi đặt chân đến Học viện. Chừng nào đầu óc Dowd không bị chập mạch, thì không đời nào anh ta lại dại dột làm gì kỳ quặc với Nữ Hoàng.
Quả thực là một ý tưởng vô cùng tốt đẹp.
Và nó cũng xuất phát từ một thiện ý vô cùng trong sáng.
Và rồi, trong cái 'khung cảnh' vi diệu mà Lucia vừa nhọc công tái hiện lại, hình ảnh Nữ Hoàng ở một nơi khác đã hiện lên.
-Đứng trước bàn dân thiên hạ, ngài luôn diễn cái nét thanh cao, tao nhã, diễn cái vẻ yếu đuối đáng thương, tất thảy chỉ để khoác lên mình cái mặt nạ của sự nhân từ thánh thiện…
-Nhìn cái bộ dạng của ngài đi, đang bị một kẻ thấp kém như tôi hành hạ và đùa giỡn. Và nhìn cái biểu cảm của ngài kìa. Có vẻ như ngài đang thực sự 'tận hưởng' chuyện này lắm, đúng không?
-…C-Cậu…
Tóm lại là..
Cái khoảnh khắc Dowd đang ngang nhiên buông lời sỉ nhục, hạ thấp phẩm giá của Nữ Hoàng, và hình ảnh Nữ Hoàng đang quằn quại vặn vẹo cơ thể, như thể đang đắm chìm trong một khoái cảm không thể chối từ, đã hiện lên như một bộ phim.
"…"
"…"
Một sự tĩnh lặng nặng nề, ngột ngạt đến nghẹt thở bao trùm lấy nhà nguyện.
Thôi xong.
Mình chơi ngu thật rồi.
Ngay khoảnh khắc Lucia nhận thức được sai lầm của mình…
"…Cái thằng chó chết này."
Cô có thể nghe rõ chất giọng gầm gừ sặc mùi sát khí của Kiếm Thánh vọng ra từ phía bên kia phòng xưng tội.
"…Thưa Thánh Nữ."
"…Vâng?"
Lucien cứng đờ người đáp lời, ông ta liền thốt ra câu tiếp theo, âm điệu nghe hệt như một tên cuồng sát đang rắp tâm chuẩn bị đi đoạt mạng ai đó.
"Bao giờ Lễ hội Học viện Elfante khai mạc nhỉ?"
Chết dở…
To chuyện thật rồi!
Lucia vừa khóc thét trong bụng vừa toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
***
Cuối cùng thì, cái ngày định mệnh của Lễ hội Học viện cũng đã điểm.
"…"
[…]
"…"
[Cậu định câm như hến đến bao giờ, nói gì đi chứ.]
"Tôi chẳng biết phải nói cái quái gì nữa."
[Nghe này, ta hoàn toàn thông cảm cho cậu lúc này, nhưng mà…]
"Tôi. Không. Biết."
Tôi gằn từng chữ một một cách ngoan cố, cố gắng chối bỏ cái thực tại phũ phàng đang phơi bày ngay trước mắt.
Tôi không bao giờ dám ngây thơ ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi cả.
Bởi vì từ cái thuở hồng hoang khi tôi mới xuyên không vào cái xác của Dowd Campbell này, chưa có cái ngày quái nào là bình yên cả.
Nhưng mà…
[Con trai bé bỏng của mẹ ơơơiiii…!]
"…"
[Nhìn mẹ một lần đi connnn…!]
Trời đất thánh thần ơi, làm thế quái nào mà tôi chấp nhận được cái sự thật điên rồ rằng con robot to tổ bố cao tận 5 mét kia lại chính là mẹ đẻ của mình cơ chứ?!
…Tôi chỉ ước tất cả cái mớ hỗn độn này chỉ là một trò đùa ác ý…!


