Chỉ có đếm trên đầu ngón tay những người được phép chạm vào ngọc thể của Cecilia Đệ thập nhất.
Cũng phải thôi, bởi lẽ trên đời này làm gì có thứ gì cao quý và quan trọng hơn cơ thể cũng như sức khỏe của cô. Thậm chí người ta còn có hẳn một danh xưng kính cẩn để gọi cơ thể ấy: Ngọc thể của Nữ Hoàng.
Chính vì vậy, ngoại trừ các ngự y và những hầu gái kề cận chăm sóc Nữ Hoàng mỗi ngày, tuyệt đối không một kẻ nào có cơ hội chạm dù chỉ là vào một lọn tóc của cô.
Nghĩ đến điều đó…
Cái hành động mà người đàn ông này đang làm là tiến lại gần và dùng tay nâng cằm cô lên, rõ ràng là một tội ác.
Và việc Cecilia Đệ thập nhất ngoan ngoãn cứ thể để Dowd muốn làm gì thì làm, lại càng chứng tỏ đây là một tình huống điên rồ ngoài sức tưởng tượng.
…A…
Khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt của Dowd Campbell, Nữ Hoàng vô thức nuốt nước bọt.
Cái nhìn sắc lạnh, nghiêm nghị của Dowd, khiến cô cảm giác như cậu đang muốn khẳng định rõ ràng rằng chính cậu mới là kẻ đang 'bề trên', và đang 'chiếu cố’ kẻ dưới trướng.
Với thân phận cao quý từ lúc lọt lòng và được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cô biết bản thân đáng lẽ ra phải cảm thấy bị xúc phạm tột độ, rằng cô phải trừng trị và dạy cho cậu một bài học vì cái thái độ vô lễ đó.
Nhưng thay vì thế…
"…"
Cô có thể cảm nhận được đôi chân mình đang run lẩy bẩy trong khi một luồng nhiệt nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể.
Thật khó để thừa nhận điều này, nhưng, tận sâu trong thâm tâm…
Cô ấy lại cảm thấy 'sung sướng'.
Cái cảm giác bị người đàn ông này 'thao túng' và đùa giỡn khiến cô run lên, gai ốc nổi rần rần khắp toàn thân.
Nhưng khốn nỗi, cô lại không hề ghét bỏ cảm giác này, ngược lại, Nữ Hoàng còn cảm thấy một sự khoái cảm đê mê râm ran chạy dọc trong mạch máu mình.
Giữa lúc đó, Dowd từ từ cúi đầu xuống và kề sát môi vào tai cô.
"Ngài nghĩ gì mà lại…"
Một giọng nói êm ru tựa như rót mật vào tai, nhưng lại tẩm đầy nọc độc.
Tựa như mùi hương ngọt ngào tẩm trong tấm lụa là, khiến người ta mê mẩn.
Nó hệt như một liều thuốc phiện, dù biết thừa là độc hại, nhưng người ta lại chẳng thể nào cưỡng lại sự cám dỗ của nó.
“Bắt tay với Faenol để đưa tôi đến đây sao?"
"…"
"Ngài thực sự có ham muốn với tôi sao?"
"…"
"Trả lời đi."
Nghe cậu ra lệnh bằng một chất giọng lạnh lẽo, Nữ Hoàng rùng mình, lúng túng đảo mắt né tránh.
"… Sẽ là nói dối nếu ta phủ nhận…"
Cuối cùng, cô nhắm tịt mắt lại và cắn răng thừa nhận.
Tất nhiên là cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác như ruột gan mình đang tan chảy ra thành nước.
Nhưng…
Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc thành khẩn khai báo khi phải đối diện với một ánh mắt như vậy chứ?
Đến nước này rồi mà còn mở mồm chối bay chối biến thì mặt mũi để đâu nữa
Nhưng người đàn ông trước mặt dường như không có ý định buông tha, mặc cho cô vừa mới phải cắn răng thừa nhận một sự thật quá đỗi xấu hổ.
Nữ Hoàng cố gắng cụp mắt nhìn xuống, nhưng cậu lại dùng chính cái bàn tay đang giữ cằm để cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa.
"Nữ Hoàng Bệ hạ, đấng mẫu nghi đáng kính của muôn dân, người mang trọng trách che chở cho toàn bộ thần dân của Đế Quốc, lại đến tận đây với 'khao khát' được một tên đàn ông tầm thường như tôi chà đạp sao?"
"…"
"Trả lời đi."
"…P-Phải… T-Ta…"
Nhìn cái bộ dạng run rẩy thừa nhận với khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc chín, khóe môi Dowd càng nhếch lên cao hơn.
"Vô liêm sỉ."
Câu nói đầy cay độc và mỉa mai của hắn đã tàn nhẫn cắt đứt cái câu nói dở dang mà cô không đủ dũng khí để nói trọn vẹn.
Đôi chân nhũn ra, mất hết sức lực khiến cô ngã khụy xuống giường, nhưng dường như chừng đó vẫn chưa đủ để khiến người đàn ông này nương tay.
"Đứng trước bàn dân thiên hạ, ngài luôn diễn cái nét thanh cao, tao nhã, diễn cái vẻ yếu đuối đáng thương, tất thảy chỉ để khoác lên mình cái mặt nạ của sự nhân từ thánh thiện…"
"…Ư-Ưm…"
"Nhưng nhìn lại cái bộ dạng của ngài lúc này xem…"
Đôi mắt cậu dí sát lại gần.
Cứ như thể không khí xung quanh đã bị rút cạn; ngài ấy không thể kìm nén được mà khẽ thở nấc lên.
"Lại bị một kẻ thấp kém như tôi hành hạ và đùa giỡn."
"…C-Cậu…"
"Và nhìn lại cái vẻ mặt của ngài kìa. Có vẻ như ngài đang thực sự 'tận hưởng' chuyện này lắm, đúng không?"
Vừa nói, Dowd vừa quay đầu cô sang một bên.
Hướng thẳng về phía một chiếc gương tình cờ được đặt ở ngay đó, ép cô phải đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình.
"…"
Đó là…
Vẻ mặt của mình sao?
Câu hỏi đó xẹt qua tâm trí đang nóng bừng của Nữ Hoàng.
Cậu nói không sai.
Dẫu cho cậu đang sỉ nhục cô như này…
Biểu cảm của cô lại tố cáo rõ rành rành rằng Nữ Hoàng đang 'tận hưởng' cảm giác này.
Cứ như thể một bản ngã tăm tối nào đó sâu bên trong cô đang được thỏa mãn.
Và có lẽ…
Cô đang khao khát cậu sẽ làm 'nhiều hơn thế này nữa'…
"Ngài đang tưởng tượng gì vậy?"
"…"
"Trả lời tôi đi, Nữ Hoàng Bệ hạ."
Nữ Hoàng nghiến răng trèo trẹo.
Đầu cô nóng bừng bừng như thể não bộ đang bị đun sôi sùng sục. Cô thậm chí còn chẳng thể ước lượng nổi cơ thể mình đang nóng đến mức nào, chỉ biết rằng nó chắc chắn còn rực lửa hơn cả trên đầu.
Cô thậm chí còn cảm nhận được vùng bụng dưới của mình đang co thắt từng cơn vì một lý do nào đó.
Và trong cái trạng thái đê mê đó…
Cô vô thức buột miệng nói ra những lời sâu kín nhất.
"…T-Ta không hi vọng cậu sẽ đi đến cùng…"
Cô thều thào, giọng điệu hệt như đang van nài khẩn khoản.
Chất giọng của cô nghe tuyệt vọng và bi lụy đến mức chính bản thân cũng tự hỏi liệu mình đã từng hạ mình nói chuyện với bất kỳ ai bằng cái giọng điệu này bao giờ chưa.
"Th-Thế nên, x-xin cậu… T-Ta chỉ muốn ôm cậu… th-thêm một chút nữa thôi… L-Làm ơn hãy rủ lòng thương ta…"
Cô là đấng trị vì tối cao của cả Đế Quốc.
Là người có thể khiến cả đại lục này rung chuyển chỉ bằng một lời nói.
Ấy thế mà giờ đây cái người ấy lại đang rũ bỏ mọi tôn nghiêm để van nài được người đàn ông này ôm ấp.
Đến đây, nụ cười trên môi Dowd càng thêm phần gian xảo.
"Chà, nếu ngài đã thỉnh cầu như vậy."
Sau đó, cậu từ từ cúi đầu xuống.
Đôi mắt Nữ Hoàng cũng từ từ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng kiềm chế đôi đồng tử đang run lẩy bẩy, trong đầu mường tượng ra một ‘cái ôm mãnh liệt' sắp sửa diễn ra.
Tuy nhiên…
-Chụt.
"…Hả?"
Cô buông một tiếng thốt lên ngơ ngác, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bởi cô chỉ cảm nhận được một cái chạm môi hờ hững…
Lên trán mình.
"Không đâu."
"…"
"Nữ Hoàng Bệ hạ à, ngài cần phải biết trân quý cơ thể của mình hơn đấy."
Cô đực mặt ra chớp mắt liên hồi.
Cậu ấy còn cho Faenol, người đang ngồi phịch trên sàn vì hai chân nhũn ra, một nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt.
Còn cô thì sao…?
Chỉ là một nụ hôn phớt lên trán.
Cậu đùa ta đấy à?!
"C-Cậu không thấy mình đang quá…"
"Không hề."
Chưa kịp để những giọt nước mắt tức tưởi của Hoàng đế lăn dài, Dowd đã nhếch mép cười, chỉ tay ra phía sau.
Cái điệu cười đểu giả quen thuộc mỗi khi cậu ra đòn 'chơi dơ' hạ đo ván đối thủ.
Nơi đầu ngón tay hắn chỉ, là cánh cửa phòng đang mở toang hoác.
Thông điệp mà hắn muốn truyền tải ở đây là: một cái hôn môi và một cái hôn trán của cậu là quá đủ để khiến bọn họ đạt đến khoái cảm mà người bình thường chỉ có thể chạm tới thông qua một màn 'ân ái cuồng nhiệt'.
"Như ngài thấy đấy, tôi chẳng còn lý do gì để phải làm thêm bất cứ điều gì nữa."
"…"
"…"
Và thế là, bộ đôi Faenol - Nữ Hoàng.
Đã nhận lấy một thất bại thê thảm.
***
Sau khi thoát khỏi cái phòng quái quỷ đó, tôi thong dong rảo bước dọc hành lang.
Tôi khẽ liếc mắt dò xét xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang bám đuôi mình.
Ngay sau đó…
"…Haaa…"
Tôi gục xuống tường, buông một tiếng thở dài.
"Sống rồiiii…"
Nói thật thì, đến cái nước này, tôi đã bắt đầu bị chai sạn và trơ lỳ trước mấy cái tình huống kiểu này rồi, bởi lẽ chúng diễn ra quá đỗi thường xuyên.
Nhưng mà, cái vụ 'lên giường' thì đích thị là quả bom nguyên tử cuối cùng có khả năng giật đảo lộn mối quan hệ của tôi với toàn bộ các Vật Chủ, thứ mà tôi đang phải còng lưng ra để duy trì thế cân bằng.
Mặc dù sự thật là cái 'lần đầu' của tôi đã bị Quỷ Xám cưỡng đoạt mất, nhưng hình như cô ta sẽ không đi khoe khoang đâu, xét đến việc cô còn hiếm khi xuất đầu lộ diện.
Lạy hồn, lạy hồn, xin mấy mẹ tha cho con…!
Tôi thề có chúa, ngay cái khoảnh khắc tôi thực sự 'làm chuyện đó' với bất kỳ ai khác ngoài Quỷ Xám, một cuộc đại chiến giữa các Ác Quỷ chắc chắn sẽ bùng nổ, và điều đó kiểu gì cũng kéo theo sự diệt vong của cả thế giới này…!
[…Nhân tiện thì, cái pha xử lý vừa rồi đỉnh của chóp đấy. Ta có thể mường tượng ra viễn cảnh cậu lột xác thành một tên trăng hoa khét tiếng nếu cậu cứ giữ vững cái phong độ này.]
"…"
Vui quá nhề?!
Tôi bực bội nghĩ thầm trong bụng, quắc mắt lườm cái Soul Linker. Thì bất thình lình, một cái bảng thông báo ngứa mắt lại nhảy ra trước mặt tôi.
Mà nhắc mới nhớ…
Cái của nợ này vẫn còn… phải rồi…
< Tin Nhắn Hệ thống >
[ Một huyền thoại sống trong việc làm tan chảy trái tim thiếu nữ! ]
[ Thông thạo của 'Danh hiệu: Tay Chơi' đã tăng lên! ]
"…"
Nói thật nhé, cái này bị ấm ớ à?
Tôi biết tôi có cái của nợ này rồi, nhưng tác dụng cụ thể của nó là gì ấy nhỉ?
< Nhật ký Hệ Thống >
[ Hiện tại, Danh hiệu được ban cho bạn là 'Tay Chơi'! ]
[ Khi tán tỉnh phụ nữ, bạn có thể thi triển những kỹ thuật điêu luyện, linh hoạt và thuần thục hơn trước! ]
[ Kỹ thuật của bạn đã vượt qua cả năng lực có được từ danh hiệu! ]
[ Điểm thông thạo thưởng thêm được cộng vào Danh hiệu, tỷ lệ thuận với độ sâu đậm trong tình cảm mà họ dành cho bạn khi bạn khiến họ gục ngã! ]
Tóm gọn lại thì cái đống chữ trên thông báo này có nghĩa là…
Cái hệ thống bỏ mẹ này vừa nâng cấp Danh hiệu bởi vì trình độ tán gái của tôi đã vượt xa cái mức buff cơ bản của chính cái Danh hiệu đó…
"…"
Mày chọc điên bố mày rồi đấy…
Tính đến thời điểm hiện tại…
Có một bài học xương máu mà tôi đã đúc rút được trong quá trình đâm đầu vào mớ rắc rối với mấy cô Vật Chủ này, đó là…
Bọn họ càng điên cuồng vượt quá giới hạn và sấn sổ cưỡng ép tôi bao nhiêu, thì tôi lại càng dễ dàng khiến họ gục ngã bấy nhiêu chỉ bằng cách lật ngược thế cờ. Thậm chí nó còn dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Hơn nữa, đối phó với những người bạo dạn lao vào tấn công trực diện thế này còn dễ chán so với những người cứ âm thầm thu mình quan sát từ xa để rình rập cơ hội. Kiểu như con chó cắn trộm thì không bao giờ sủa ấy.
Vì cái trình độ vờn mồi của tôi đã đạt đến một đẳng cấp khá ổn, suy cho cùng thì tôi đã phải nếm trải đủ mọi thử thách rồi, nên tôi dư sức hóa giải mấy cái trò đánh úp cẩu thả kiểu này…
[Kinh tởm…]
"…"
[Cậu còn không thèm phủ nhận bản thân là một thằng khốn lăng nhăng.]
Ồ, ngậm cái mồm chó của anh lại đi.
Anh vừa gọi ai là thằng khốn lăng nhăng hả?!
"…Anh biết đây không phải là vấn đề trọng tâm lúc này mà, Caliban."
Tôi nghĩ thầm trong bụng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ trước mặt.
Gạt cái bảng thông báo ngứa mắt này sang một bên, tôi vừa phát hiện ra một điều bất thường.
< Nhật ký Hệ thống >
[ Xác nhận đã có tiếp xúc cực kỳ thân mật với một Vật Chủ Quỷ. ]
[ Quỷ Khí của Mục tiêu đang được hấp thụ vào 'Ấn Chú Sa Đọa'! ]
[ Quỷ Khí của Mục tiêu ‘Xích Quỷ' đang được nạp đầy! ]
Không phải cái đoạn này, vì mấy dòng này là cái thông điệp quen thuộc tôi đã quá quen rồi.
Phần bất thường nằm ở chỗ…
…Nó không hấp thụ Quỷ Khí của Nữ Hoàng sao?
Cột năng lượng Quỷ Khí của Quỷ Nâu không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
Nói chính xác hơn là…
Cứ như thể cô ta hoàn toàn không bị tác động bởi kỹ năng 'Tử Hoặc' của tôi vậy.
Trước đây cũng từng xảy ra một trường hợp tương tự với Xích Quỷ, nhưng đó là vì độ thiện cảm của cô ấy dành cho tôi lúc bấy giờ vẫn còn quá lẹt đẹt. Nhưng với Quỷ Nâu này thì có vẻ tình hình lại hoàn toàn khác biệt.
So với Faenol ở cái thời điểm cô ấy chẳng thèm để tôi vào mắt, thì Quỷ Nâu lại… Nói thế nào cho chuẩn nhỉ…?
"…Cảm giác như cô ta đang cố tình né tránh tôi…"
[Cái gì?]
"Nội cái bầu không khí tỏa ra từ cô ta thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được…"
Tôi cố nuốt lại nửa vế sau không nói ra.
Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng thấy cái suy nghĩ đó nghe có phần nực cười.
"…Cảm giác như cô ta thực sự căm ghét tôi vậy…"
[…Sao cơ?]
Caliban đáp lại bằng một chất giọng sững sờ.
Ý là, một Vật Chủ Quỷ mà lại đi căm ghét tôi sao?
Cái giả thuyết đó nghe vô lý đến mức ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó tin…
[…Cậu khiến ta cảm thấy tởm lợm cực kỳ, cậu biết không?]
"…"
Thì sao chứ?
Nghe này, rõ ràng đây là trường hợp đầu tiên luôn ấy, đương nhiên là tôi phải sốc chứ!
Thực ra, tôi có linh cảm đây không chỉ đơn thuần là sự căm ghét bình thường…
Bởi vì tôi có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rình rập tỏa ra từ ả.
Tôi dám chắc cái sự căm ghét mà cô ta nhắm vào tôi là một loại thù hận chất chứa ác ý tột độ.
…
Cái loại căm ghét đủ sức khiến một người lao vào làm hại kẻ thù của mình ngay khi có cơ hội…
…Quỷ Nâu nhỉ…?
Xét theo cái thiết lập tính cách của cô ta trong nguyên tác 'mà tôi biết', tôi thực sự không nghĩ cô ta là một kẻ tồi tệ đến thế.
Nhưng, vấn đề chí mạng ở đây là cô ta lại đang phải sống trong cái môi trường quá đỗi hoàn hảo để vặn vẹo và bóp méo nhân cách của bất kỳ ai.
[Thế rốt cuộc cậu định làm gì đây?]
Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, Caliban lại lên tiếng từ tron Soul Linker.
[Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Lễ hội của Học viện rồi. Cậu cần thu thập tối thiểu ba loại Quỷ Khí, đúng chứ? Vậy thì bằng mọi cách cậu phải có cho bằng được ít nhất một loại Quỷ Khí nữa.]
"…Thì, chỉ còn đúng một người thôi, nên cũng chẳng cần phải tính toán kế hoạch gì sâu xa nữa…"
Tôi vừa đáp vừa buông một tiếng thở dài não nuột.
Mặc dù tôi hoàn toàn có thể gọi Riru đến để rút thêm Quỷ Khí từ cô nàng, nhưng có một người đang khiến tôi cảm thấy 'lấn cấn' và bận tâm hơn nhiều.
Cái người đã lặn mất tăm mất tích trong khi tất cả những cô gái khác đang thi nhau sấn sổ lao vào tôi, dẫu cho bình thường cô nàng luôn là người dẫn đầu.
Cô là người duy nhất…
Xét trên rất nhiều khía cạnh…
"…Đến lúc đi gặp Eleanor rồi."
Trùm cuối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


