Chương 225 · 271 chương

Bắt Cóc (2)

Việc bắt cóc Dowd Campbell tưởng không dễ mà dễ không tưởng.

Những gì họ làm chỉ là dùng một chút hương liệu gây mê trong phòng cậu ấy. Sau đó, thong thả khiêng Dowd đến căn phòng cũng đã được 'chuẩn bị' từ trước.

Tất nhiên, có một lòng can đảm ngút trời là điều kiện tiên quyết vì người đàn ông này khá mạnh, đúng như những gì cậu đã thể hiện từ trước đến nay, nhưng đối với Faenol, đây chẳng phải là vấn đề, bởi vì bên trong cô là một con Quỷ.

"Tôi sẽ dùng mọi cách có thể để khiến anh ấy ngủ như chết."

"…"

"Dù có phải đặt cược cả cái mạng này…!"

…Thôi dùng cái…

Tính mạng chứ có phải mớ rau ngoài chợ đâu mà cô ta coi nhẹ như thế…?

Hay do cô ta từng chết một lần rồi…?

Nữ Hoàng nghĩ bụng như vậy, nhưng chứng kiến cảnh Faenol kết hợp ma lực với Quỷ Khí một cách điệu nghệ, khiến Dowd ngủ trong một nốt nhạc, thì cái danh xưng 'Vật chủ đầu tin có đủ Mảnh Vỡ' quả thực không phải là thùng rỗng kêu to.

Thành thực mà nói, nếu có thứ gì khó khăn hơn cả việc bắt cóc Dowd, thì đó chính là việc cải tạo lại toàn bộ căn phòng theo ý muốn của hai người họ.

Và ở khoản này, không ai khác ngoài Nữ Hoàng Bệ hạ có thể tự tung tự tác.

"Được rồi, Cecil… Tôi hiểu ngài đang nói gì rồi, nhưng mà…"

Hiệu trưởng của Elfante lên tiếng, cái điệu bộ như thể muốn cắn rốn tự tử đến nơi, cất lời thều thào.

"Ngài biết mọi tòa nhà ở Elfante đều mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn mà. Mặc dù việc tôi cho ngài mượn một phòng không có gì khó, nhưng các thủ tục chúng ta phải trải qua lại là…"

"Cứ bảo với họ rằng đây là mệnh lệnh từ đích thân Nữ Hoàng Bệ hạ."

"…Không phải ngài vừa mới tuyên bố ở đây ngài chỉ là một học viên quèn thôi sao…"

"Đúng, tôi chỉ là một học viên bình thường ở đây. Chỉ là tôi và cái cô trong cung điện đó có mối quan hệ khá thân thiết ấy mà."

"…"

"Chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau, từ ăn uống cho đến tắm rửa rồi. Nếu họ có bất kỳ phàn nàn nào, bảo họ cứ mang chuyện đó đến trình bày trực tiếp với cái cô đó đi."

"…"

Không biết các giảng viên sẽ cảm thấy thế nào khi nếu biết cái người đứng đầu Đế Quốc lại có bản tính giang hồ như này.

Dù sao thì, cứ như thế, khâu chuẩn bị của Cecilia Đệ thập nhất và Faenol đã được hoàn tất với tốc độ bàn thờ.

Sau khi khiến Dowd ngủ say, họ kéo cậu vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn sau khi sốc lại tinh thần. Không lâu sau, người đàn ông đó cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Và đó cũng là lúc vấn đề nảy sinh…

"…Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Ngay trước mặt họ, Dowd Campbell tỏa ra một luồng khí rợn tóc gáy, một dáng vẻ mà họ chưa từng thấy trước đây.

"…Ơ."

"…Thì là."

Nhìn thấy cậu đang 'thực sự tức giận' lần đầu tiên, cơ thể của Faenol và Nữ Hoàng cứng đờ lại.

***

"Đúng, tôi đã bảo hai người có thể thách đấu với tôi bất cứ cái gì hai người muốn, nhưng tôi chưa bao giờ bảo hai người có thể làm cái chuyện tày trời này."

Lời lẽ của cậu rất nghiêm túc, giọng điệu điềm tĩnh, và biểu cảm thì đáng sợ vô cùng.

Mặc dù vậy…

Điều này chỉ khiến cả hai người họ càng thêm chắc chắn một điều…

"Tôi thực sự không thể tin được hai người lại bắt cóc và nhốt tôi trong một căn phòng nực cười thế này. Tại sao hai người không thể hỏi trực tiếp tôi? Tôi luôn sẵn lòng dành chút thời gian cho hai người mà. Rốt cuộc hai người đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

"…"

"…"

Sự thật là Dowd Campbell đang thực sự tức giận với họ. Đến mức họ thậm chí không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Họ lảng tránh ánh mắt của cậu trong khi nuốt nước bọt cái ực. Cơn giận của Dowd là quá sức chịu đựng đối với họ, và đây là cách duy nhất để họ đối phó với nó.

"Câu trả lời của tôi đâu?"

"…Cho ta xin lỗi."

"…Xin lỗi anh."

Với tư cách là một Nữ Hoàng, lời xin lỗi của cô mang sức nặng của cả một quốc gia, nhưng lúc này đây, cô lại cùng Faenol cúi đầu nhận lỗi không chút do dự.

Đúng hơn là, bọn họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Vì đó là cơn thịnh nộ thật sự từ Dowd trong mắt cô.

"…"

"…"

Tuy nhiên…

Dù rõ ràng là cậu đang tức giận với họ, cả Nữ Hoàng và Faenol lại đang bị cuốn vào một mớ cảm xúc cực kỳ vặn vẹo.

…Ơ.

…Hả…?

Nó…

Hơi khó tả một chút, nhưng…

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu như thế này, và đáng lẽ ra đây không phải là một khung cảnh dễ chịu đối với họ.

Nhưng…

Vì một lý do nào đó, cùng một suy nghĩ lại lóe lên trong tâm trí của hai người…

T-Tại sao…?

Không thể tin nổi…

Cả hai, như đã được lập trình sẵn, đồng loạt nuốt nước bọt cái ực.

Cậu ấy…

Anh Dowd đã bao giờ trông…

Sau đó, cả hai cùng lúc đặt tay lên ngực mình.

Trái tim họ đang đập loạn nhịp như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Trông ngầu đến thế này chưa…?

Men lỳ quá trời đất luôn…?

Cả hai ôm lấy trái tim đang đập thình thịch khi những từ ngữ đó xuất hiện trong tâm trí họ.

Đây là một cảm giác kỳ lạ. Phải nói là cực kỳ kỳ lạ.

Bởi vì, rõ ràng là cậu đang tức giận, nhưng họ lại càng 'say đắm' cậu hơn bao giờ hết.

Những gì họ cảm thấy giống như cảm giác khi một người phát hiện ra một khía cạnh mới mẻ về người mình thầm thương trộm nhớ, cái cảm giác khiến trái tim họ lỡ một nhịp.

Họ đã từng thấy người đàn ông này đôi khi có chút không đáng tin.

Kiểu như, cậu rất dễ bị bối rối và mất cảnh giác, và mọi người có thể dễ dàng kéo cậu đi đây đi đó…

Họ cũng biết rằng cậu có chút điên rồ, và cậu cũng có một mặt rất nghiêm túc, luôn làm mọi việc đến nơi đến chốn mỗi khi đã bắt tay vào làm.

Nhưng, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu 'nam tính' và quyết đoán đến như vậy.

[…Hết cứu. Hai người này u mê đến lạc lối rồi…]

Caliban trong Soul Linker ngán ngẩm thốt lên khi thấy hai người phụ nữ mang biểu cảm 'hoàn toàn si tình' trên khuôn mặt mình.

Trong khi đó, Dowd chỉ thở dài một tiếng trước khi đứng dậy khỏi chiếc giường mà cậu đang ngồi.

"Thế tôi mở cái cửa này như nào đây?"

Dowd tiến lại gần cánh cửa bị khóa chặt, giọng điệu bực dọc hỏi, khiến Nữ Hoàng giật nảy mình nhưng vẫn cố nặn ra câu trả lời

Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe cái tông giọng lạnh lùng của cậu, cả người cô lại như bị điện giật rần rần.

"…Ừ-Ừm… Đ-Đây là một cánh cửa đặc biệt, nên rất khó để mở từ bên trong…"

"…Đ-Đúng như ngài ấy nói…"

Faenol ngập ngừng nói thêm, xác nhận lại lời của Nữ Hoàng.

"B-Bọn em đã phù phép vào cái cửa đó, nó chỉ mở khi cảm nhận được một sự 'kích thích mạnh mẽ' nào đó thôi…"

"Kích thích?"

Nghe giọng điệu lạnh lùng của cậu một lần nữa, Faenol lại càng đỏ mặt hơn.

Càng nghe giọng cậu, ánh mắt cô càng trở nên lờ đờ, khuôn mặt đỏ lựng lên vì luống cuống. So với Nữ Hoàng thì cái độ mê muội của cô chỉ có hơn chứ không có kém.

"E-Em đã niệm một câu thần chú lên cánh cửa đó, để nó chỉ phản ứng với… ừ-ừm… n-những tiếp xúc thân mật…? E-Em nghĩ thế? D-Dù sao thì, là kiểu kích thích ấy ấy…"

"Tôi hiểu rồi."

Đến lúc này, cậu thậm chí không thèm cư xử cho lịch sự nữa.

Nhưng điều này chỉ khiến ánh mắt của Faenol đảo qua đảo lại điên cuồng. Không chỉ vậy, hơi thở của cô cũng trở nên rối loạn hơn, và đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

"Nghĩa là như này chứ gì?"

Dowd nói khi bước về phía Faenol và nâng cằm cô lên.

"A…"

"Đúng trò cô làm với tôi nhé."

Hành động đi kèm với câu nói đó…

Đã khiến Faenol mở to hai mắt.

Vì ngay sau khi nói, cậu giữ chặt cằm Faenol trước khi áp môi mình lên môi cô.

Không để lý trí cô tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, đầu lưỡi của cậu đã ranh mãnh trườn vào và đẩy lưỡi cô lên trên trước khi quấn chặt lấy nó, mút mát, như thể đang xâm phạm nó.

Mọi động tác diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi. Một pha úp sọt hoàn hảo. Người từng khiến Dowd đứng hình với nụ hôn bất ngờ ngày trước, giờ đây chỉ còn biết hổn hển thở dốc với khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì cái kỹ năng thượng thừa của cậu.

Ôi không, không ổn rồi…

Đầu hàng. Gục ngã.

Những từ đó như đang nhấp nháy màu đỏ trong tầm nhìn mờ ảo của Faenol.

Nếu cô bị cuốn vào 'nụ hôn như thế này'…

Bởi cậu 'trong trạng thái đó'…

Trong khi cô ta đang 'ở trạng thái này'…

Thì, cô ta sẽ không thể kiềm chế được mà…

"Th-Thêm nữa đi…"

Faenol thều thào, nước mắt rơm rớm.

"N-Nữa đi anh, bắt em làm gì, em cũng…em cũng chịu… "

Bản thân Faenol cũng không chắc mình đang nài nỉ cái gì. Đúng hơn là, cô thậm chí không biết tại sao mình lại nói những lời đó, nhưng có một điều chắc chắn là…

Cô không muốn cậu dừng lại ở đây.

Cô muốn người đàn ông này tận hưởng cô ta thêm một chút, 'chơi đùa' với cô thêm một chút nữa. Cô thậm chí sẽ thấy ổn nếu cậu chỉ coi toàn bộ sự tồn tại của cô như một công cụ để thỏa mãn cậu.

Làm ơn, em xin anh…

Nữa đi…

Nhiều hơn nữa đi… Đừng dừng lại… Tới bến luôn đi…

"Vẻ mặt gì thế này?"

Khi cậu lạnh lùng thốt ra những lời đó, như thể đang chế nhạo cô, Faenol giật mình, cơ thể lại bắt đầu run rẩy.

"Hình như cô đang muốn thứ gì đó từ tôi thì phải?"

"Vâng…Vâng… X-Xin hãy để em thỏa mãn anh…"

"Còn lâu."

"A, ư, ưư…"

"Tôi sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì nữa."

"…N-Nhưng… T-Tại sao chứ…"

"Đây là hình phạt."

"…"

"Vì dám cả gan bắt cóc tôi."

Để lại một nụ cười khẩy, Dowd buông thõng bàn tay đang giữ chặt cằm Faenol. Ngay lập tức, Faenol khuỵu gối xuống, thở hổn hển.

Sắc đỏ đậm nhuộm kín khuôn mặt cô vì dục vọng, và rõ ràng là cô không hề nhận ra những gì mình vừa nói cực kỳ xấu hổ. Cứ như thể cô thực sự cảm thấy nuối tiếc vì không được phục vụ cậu.

…G-Gì thế này…

Nữ Hoàng đỏ mặt tía tai, cơ thể vặn vẹo không yên khi chứng kiến cảnh tượng kích thích đó.

Bằng trực giác, cô nhận ra một điều.

Cánh cửa vốn đóng chặt giờ đã mở hé ra một nửa.

"…"

Theo những gì cô nghe được…

Cánh cửa sẽ chỉ mở nếu một trong hai người họ lên đỉnh.

Cô ta phê tới nóc vì bị xỉ vả mấy câu sau khi hôn sao…?

"…"

Đùa à?

Chẳng phải chính cô ta là người cam đoan sẽ vắt kiệt cậu ấy dù có phải bỏ cả mạng sao? Đã thống nhất là bằng bất cứ giá nào, một trong hai cũng phải ăn nằm được với cậu ấy cơ mà.

Thế quái nào lại chịu thua dễ dàng như vậy…

"Còn phần ngài, Nữ Hoàng Bệ hạ."

"…A."

Giữa lúc đang càu nhàu oán thán trong bụng, người đàn ông trước mặt đột nhiên gọi tên cô.

Khi cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt run rẩy, cô nhận ra cậu đang lạnh lùng nhìn xuống mình.

Ánh nhìn của cậu độc đoán đến mức đôi chân cô bất giác mất đi sức lực.

"Tôi sẽ không đi xa đến mức đó với ngài đâu."

Nói đoạn, Dowd sải bước tiến tới, dùng đầu ngón tay nâng cằm  Nữ Hoàng lên một cách đầy điệu nghệ.

Chỉ với chừng đó thôi, mà cảm giác như có vô số sợi dây xích đang trói chặt lấy toàn thân cô.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô mơ hồ nhận ra…

"Nhưng, tôi nghĩ lần này tôi vẫn phải phạt ngài thôi."

Rằng có lẽ…

Không phải là họ đưa người đàn ông này đến đây và nhốt cậu lại trong căn phòng này.

Mà chính họ mới là những kẻ đang bị nhốt lại cùng với cậu.

Bạn đã đến cuối chương 225.

Không gian đọc của bạn