Ở cái thành phố mọc lên ngay cạnh Elfante này, người ta có thể dễ dàng tìm được vô vàn những thứ hay ho và kỳ lạ.
Có lẽ một phần là do cái chốn này nằm ngay sát vách Tam Giác Vàng, nơi giao thoa của đủ mọi thành phần trôi sông lạc chợ lượn lờ qua lại.
Với đủ mọi sắc tộc, văn hóa và các thương nhân đổ xô lấp kín các con phố, quả thực có hằng hà sa số thứ đáng để người ta phải nán lại chiêm ngưỡng và tận hưởng.
Nhưng cũng chính vì cái sự phồn hoa xô bồ đó, việc tạo được sự chú ý hay làm cái chốn này phải há hốc mồm kinh ngạc dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, dẫu cho người ta có cố gắng giở trò gì đi chăng nữa.
"Kính chà… Áááá!"
Thế nhưng…
Ngay cả cái thành phố tưởng chừng như đã trơ gan với mọi thứ kỳ dị này, vẫn không khỏi rùng mình kinh hãi trước cái 'thực thể', thứ được nhào nặn từ công nghệ bậc nhất của Tháp Ma Pháp, đang đứng lù lù ngay đây.
Ngay cái khoảnh khắc chúng tôi đặt chân vào quán cà phê, cậu bồi bàn, người đang định nở một nụ cười công nghiệp để chào đón, đã hoảng loạn hét toáng lên ngay khi tia thấy cái tên cyborg khổng lồ đang lừng lững bước vào, kéo theo những tiếng bước chân thình thịch vang dội.
Những ly đồ uống nằm chễm chệ trên cái khay mà cậu ta đang định bê ra chao đảo va vào nhau lạch cạch, nhưng may mắn thay, một cánh tay bằng thép vững chãi, hoạt động trơn tru nhờ hàng trăm ngàn pít-tông siêu nhỏ, đã kịp thời giữ chặt lấy cái khay, không cho mọi thứ đổ ụp xuống sàn.
"Cẩn thận nhé."
"…"
Quả là một tên cyborg lịch thiệp…
Nhưng mà, cái hành động ga lăng đó chỉ khiến mặt cậu bồi bàn càng trở nên tái mét, cắt không còn một giọt máu, bởi cái áp lực ngột ngạt tỏa ra từ cái vẻ ngoài đáng sợ của tên cyborg là quá sức tưởng tượng.
"À, v-vâng, c-cảm ơn ngài…"
Dẫu vậy, cậu bồi bàn vẫn cố gắng giữ lấy chút phong thái chuyên nghiệp của mình
Mặc dù đang phải đối mặt với cái tồn tại kim loại hình người rùng rợn đến nhường này, cậu ta vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch và lóng ngóng dẫn chúng tôi đến bàn.
"…Trước tiên thì…"
Ngay khi cả hai vừa yên vị ngồi đối diện nhau, tôi đành mở lời trong lúc gãi đầu một cách đầy gượng gạo.
"Anh muốn dùng gì không?"
[…Cậu đùa ta đấy à? Cậu nghĩ cái thứ này sẽ ăn một đĩa salad chắc?]
Caliban buông một tràng càu nhàu xen lẫn sự cạn lời từ trong Soul Linker.
Tha cho tôi đi! Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa rồi!
Thứ này từ đâu nhảy bổ ra ngáng đường tôi, mỗi cái việc phải xoay xở tiếp đón thôi cũng đủ làm tôi nhức óc rồi!
Nếu lúc này có ai đó đi cùng thì tốt biết mấy, nhưng cô Thánh Nữ cao quý kia, người vừa bị thứ này bắt quả tang cái cảnh đang lượn lờ ngoài phố với một sợi xích ở cổ, đã vội vã kéo Yuria chuồn mất dạng, mặt mũi rơm rớm nước mắt như chực khóc đến nơi.
[…Nhớ đi xin lỗi đấy.]
…Tôi biết rồi…
Đây đâu phải lần đầu tôi rơi vào mấy cái tình cảnh trớ trêu dở khóc dở cười này, thế nên tôi chỉ đành ngậm ngùi đồng tình với Caliban và thở dài trong bụng.
Cái đó thì tính sau, vì còn một vấn đề khác…
…Tôi không biết gì nhiều về Tháp Ma Pháp…
Ngay cả trong cái thế giới của Savior Rising, Tháp Ma Pháp cũng chỉ là một nơi mơ hồ, không có nhiều thông tin cho lắm.
Rõ ràng là nhà phát triển đã nhét cái nơi này vào chỉ để hợp lý hóa việc đưa vào game những vật phẩm kỳ quái, có khả năng bẻ cong cả thể loại của game
Đám lập trình game lười biếng đến mức gần như chẳng buồn hé lộ một chút thông tin cụ thể nào về bọn họ. Bạn sẽ chỉ thi thoảng bắt gặp cái tên này thấp thoáng trong phần mô tả của vài món đồ dị hợm, với mấy dòng đại loại như: 'Vật phẩm này là kiệt tác của Tháp Phép thuật. Cấm hỏi nhiều!'.
Thế nên, tôi vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, coi cái việc bọn họ nhồi nhét mấy thứ công nghệ viễn tưởng như kiếm ánh sáng, súng điện từ cho đến cyborg vào cái thế giới kỳ ảo này chỉ là một sở thích vớ vẩn nào đó của bọn lập trình game…
Đang mải miết trôi dạt trong mớ suy nghĩ đó, tên cyborg ngồi đối diện đã thủng thẳng đáp lời.
"Không cần phiền phức thế đâu. Tôi tự chuẩn bị hộp cơm của mình rồi."
"…"
Hóa ra thứ này cũng biết 'ăn' cơ à…
Vừa nghĩ bụng, tôi vừa nhìn tên cyborg lôi từ trong túi áo ra vài thanh thép cứng ngắc.
Không, phải nói là một đống thì đúng hơn, nhiều đến mức cái bàn còn phải nghiêng hẳn sang một bên vì sức nặng của chúng.
"…"
…À!
Là do bản thân được cấu tạo từ thép nên tên này ăn thép sao?
Tôi chịu thua, không thể hiểu nổi cái nguyên lý là gì, nhưng có vẻ đây là cách tên này bổ sung năng lượng rồi.
Giữa lúc tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hoang đường đó, gã cyborg lại lôi thêm một cục kim loại to cỡ quả bóng bàn từ cái khoang chứa ẩn bên trong cánh tay.
Sau đó, tên này đặt nó lên đỉnh đống thanh thép trên bàn. Ngay tắp lự, cả cái đống thép đó vỡ và tản ra hệt như một bầy côn trùng lúc nhúc, rồi gã cứ thế bắt đầu xơi tái chúng trong cái trạng thái quái dị đó.
"Nanobot loại Monsoon. Đây là một bộ kit nano chuyên để tự phục hồi."
"…Một bộ kit nano?"
"Đúng vậy. Một vật phẩm mà tôi vô cùng biết ơn sự hiện diện của nó. Nó có khả năng phân giải bất kỳ loại kim loại tinh luyện nào để sửa chữa cơ thể tôi."
Nghe xong lời giải thích đó, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng lại.
…Cái quái gì thế này? Hết cyborg, giờ mấy người lại có cả công nghệ nano nữa á?
Đùa tôi đấy à?
Làm thế đếch nào mấy cái thứ viễn tưởng quái quỷ này lại có thể tồn tại ở một cái thế giới mà phương tiện di chuyển phổ biến vẫn là xe ngựa cơ chứ?!
"…"
Sự chênh lệch công nghệ này đúng là điên rồ đến mức vượt tầm vũ trụ rồi.
Mặc dù phe Liên Minh Bộ Tộc cũng sở hữu khối thứ ảo ma khiến người ta phải trầm trồ, nhưng ít ra thì nó vẫn chấp nhận được đối với cái bối cảnh giả tưởng này. Còn cái thứ công nghệ dị hợm mà gã cyborg này vừa lôi ra thì chỉ có lấy từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ra mà thôi!
Chẳng trách tất cả các cường quốc cũng đều phải dè chừng cái Tháp Ma Pháp này…
Dĩ nhiên, với tiềm lực tài nguyên khổng lồ của một quốc gia, việc san bằng Tháp Ma pháp nếu họ quyết tâm là hoàn toàn có thể, bởi tài nguyên khổng lồ của cả một quốc gia thừa sức bù đắp cho sự chênh lệch về công nghệ. Nhưng vấn đề chí mạng ở đây là, trước khi thất bại, Tháp Ma Pháp vẫn có thể đáp trả và giáng một đòn đủ sức kéo những cường quốc đó chết chung.
Giờ thì, tôi cuối cùng cũng đã thấu hiểu lý do tại sao thiên hạ lại rỉ tai nhau rằng Tháp Ma Pháp là thế lực đơn lẻ nguy hiểm nhất rồi. Giữa lúc ấy, gã cyborg lại tiếp tục cất lời.
"Tôi thành thật xin lỗi vì cuộc gặp mặt đột ngột này."
Một lời xin lỗi lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
"Tuy nhiên, vì vấn đề này cực kỳ khẩn cấp, nên mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi."
"…Anh tìm tôi bằng cách nào vậy?"
"Tôi đã phải lân la dò hỏi vị Dũng Giả cùng toàn bộ những người quen của cậu trước khi tới đây. Mặc dù, có vẻ như tất cả bọn họ đều hơi hốt hoảng trước sự hiện diện của tôi, chắc do bọn họ chưa từng nhìn thấy một 'người máy chiến đấu' nào như tôi từ trước đến nay."
"…"
Đương nhiên là bọn họ phải đứng tim rồi.
Chỉ cần mường tượng ra cái vẻ mặt sốc tận óc của Iliya khi bất thình lình chạm trán cái tên quái thai này thôi, khóe môi tôi đã vô thức nhếch lên thành một nụ cười.
Nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt ngay khi nghe câu tiếp theo.
"Nghe nói cậu đã lấy mạng Bá tước Nicholas."
"…!"
Trong chớp mắt, mọi dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn.
Bản năng thôi thúc tôi phải phân tích ngay lập tức ẩn ý đằng sau câu nói của tên này.
Chưa bàn đến việc làm cách nào Tháp Ma Pháp có được thông tin này.
Rốt cuộc lý do nào khiến hắn lôi chuyện này ra nói toạc móng heo ngay trước mặt tôi như thế?
"Mong cậu đừng hiểu nhầm. Tôi được cử đến đây là để hỗ trợ cậu."
"…Anh đến đây để giúp tôi sao?"
Thấy tôi hỏi lại với một giọng điệu đầy vẻ hoài nghi, cặp thấu kính quang học trên mắt gã bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ khi gã dán mắt vào tôi.
Có lẽ đó là cái cách mà gã mô phỏng một 'nụ cười'.
"Cậu đã trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh đấy, Dowd Campbell."
"…Anh nói gì cơ?"
"Bản thân cậu lúc này… hệt như những gì Lệnh nương vẫn tự hào khoe khoang về cậu vậy."
Nghe đến đó, toàn thân tôi như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ.
Lệnh nương. Một danh xưng tôn kính dành cho mẹ người khác.
Tức là gã này…
Đang ám chỉ người mẹ mà tôi chưa từng một lần gặp mặt, người mà cha tôi cũng luôn trốn tránh và không muốn nhắc tới.
…Mẹ mình đang ở Tháp Ma Pháp sao?
Chuyện này quá khó tin.
Việc cha tôi cấm tiệt việc hé răng nhắc về bà thì là một chuyện, nhưng…
Ngay cả Nữ Hoàng, Hiệu trưởng, và tất cả những người bên cạnh tôi cũng chưa từng một lần để nhắc một chữ nào về bà.
"Tôi mang ơn Tiến sĩ Astrid rất nhiều. Ngài ấy đã tái tạo lại cái cơ thể mục nát suýt chầu diêm vương này của tôi thành hình hài như hiện tại."
Giữa lúc tôi còn đang chật vật tiêu hóa cái sự thật động trời này, gã lại tiếp tục dội thêm bom.
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nếu cậu cảm thấy cái viễn cảnh một Chấp hành quan của Tháp Ma Pháp mà lại phải chạy vặt đi truyền tin thì cũng nực cười thật. Nhưng vì là lời thỉnh cầu của ngài, tôi đành tuân lệnh thôi. "
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.
Cái đống thông tin này ném vào mặt tôi quá đỗi bất ngờ, tôi hoàn toàn không rõ rốt cuộc gã đang toan tính cái gì.
Hoàn toàn có khả năng gã đang cố tung hỏa mù, dùng mẹ tôi làm mồi nhử tôi.
[…Không, ta nghĩ tên này đang nói thật đấy.]
Sao cơ?
[Việc cậu không biết gì cũng là lẽ tự nhiên thôi, bởi lẽ cái thông tin về Tháp Ma Pháp vốn luôn được giấu kín như bưng mà. Nhưng hồi ta còn làm Vệ Binh, ta cũng có nghe được vài lời đồn đại về chức vụ này.]
Giọng Caliban vang lên từ trong Soul Linker, nghe như một tiếng thở dài thườn thượt.
[Nếu tên này thực sự là Chấp hành quan, thì một nhân vật tầm cỡ như hắn sẽ không rảnh rỗi đi làm cái ba cái trò lừa lọc cậu đâu. Nếu thân phận thực sự của hắn bị bại lộ, cả Đế Quốc này sẽ bị một phen chấn động cho xem.]
…Chấp hành quan là gì mà ghê gớm vậy?
[Nói một cách dễ hiểu, hắn ta chính là đầu não nắm trọn quyền sinh sát và điều binh khiển tướng toàn bộ lực lượng quân sự của Tháp Phép thuật.]
Caliban lại thở dài, tiếp lời.
[Cậu biết vậy là đủ rồi. Nói thêm nữa sợ cậu lại mất ăn mất ngủ.]
"…"
…Đây là lần đầu tiên…
Anh ta chùn bước trước một kẻ nào đó.
Và nên nhớ, đây chính là cái tên kiêu ngạo, sẵn sàng lao vào ăn đủ với Xích Quỷ trong Đêm Xích Dạ.
Trước khi tôi kịp nhận ra, một cái nhíu mày nhăn nhó đã xuất hiện trên khuôn mặt. Gã cyborg ngồi đối diện lại bắt đầu cất giọng đều đều.
"Tiến sĩ Astrid dặn tôi phải đích thân truyền đạt lại cho cậu hai điều."
Nói gì thì nói, ít nhất ở thời điểm hiện tại, gã có vẻ đang rất nghiêm túc với vai trò người đưa tin.
"Ngài cũng yêu cầu tôi tuyệt đối không được phép lược bỏ bất cứ một chi tiết nào, và phải đảm bảo cậu có thể lắng nghe không sai một chữ."
Mặc dù tôi nãy giờ vẫn luôn nhìn gã với một con mắt sặc mùi cảnh giác và nghi kị, gã vẫn dửng dưng hoàn thành nốt cái bổn phận của mình.
"Thứ nhất, để hoàn thành cái kế hoạch của mình, cậu chỉ cần ba loại Quỷ Khí là quá đủ rồi."
"…Anh nói sao cơ?"
"Vì cậu đã dùng hết Lam Khí để hạ sát Bá tước Nicholas, cậu chỉ cần tập trung lấy nốt Xích Khí, Nâu Khí và Bạch Khí, thứ mà cậu vừa lấy được từ chị em Homunculus kia thì như vậy là quá đủ rồi. Nói thật thì, cậu không cần phải tự làm khó mình đi thu thập toàn bộ các loại Quỷ Khí làm gì cho phí thời gian."
Gã tuôn một tràng rành rọt với một cái thái độ bình thản đến mức gai người, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lờ mờ tiêu hóa nổi cái mớ thông tin mà gã vừa thốt ra.
Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc mọi thứ cuối cùng cũng thông suốt…
"…!"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc.
Cái tên này nắm rõ về tôi đến từng chân tơ kẽ tóc.
Hay nói chính xác hơn… là bọn Tháp Ma Pháp.
Và người mẹ chưa từng gặp mặt của tôi, người đang đầu quân cho bọn chúng, cũng tỏ tường mọi thứ.
Bà ấy thậm chí còn nhìn thấu được những uẩn khúc mà ngay cả tôi cũng chưa thể tường tận, trong khi đám Thánh Quốc thậm chí còn chưa mảy may chạm tới được cái bề nổi của tảng băng chìm này.
Từ cách hoạt động của Ấn Chú, mối quan hệ giữa tôi và loài Quỷ, cho đến cả những dự định trong tương lai của tôi.
…Cái mẹ gì thế này…?
Mọi thứ rối tung hết lên rồi, tôi chẳng hiểu mô tê gì nữa.
Ý tôi là, tại sao bà ấy lại gửi thông điệp này đến tôi một cách đường đột như vậy? Tại sao một người mẹ chưa từng liên lạc bao giờ lại bất ngờ lên tiếng?
Mục đích là gì, ý đồ là gì, tôi hoàn toàn mơ hồ.
Giữa lúc tôi chỉ biết đực mặt ra nhìn gã với một mớ hoang mang ngổn ngang, gã Chấp hành quan lại từ tốn tiếp tục.
"Điều thứ hai… À, làm ơn hãy dỏng tai lên và nghe cho kỹ. Tiến sĩ Astrid đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cái chuyện này còn quan trọng gấp vạn lần cái thông điệp đầu tiên."
"…"
Bà ấy biết tôi sẽ có phản ứng như này sao?
Tôi dán chặt mắt vào gã Chấp hành quan, với biểu cảm trên khuôn mặt đã đông cứng lại từ đời nào. Gã tiếp lời.
"Ngài dặn cậu hãy mạnh mẽ lên, ngài cũng đang rất mong chờ màn trình diễn của cậu tại Hội diễn học thuật đấy. Bà ấy sẽ luôn đứng về phía cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
"…"
"Lệnh nương còn dặn thêm là với cái tính hay suy diễn của cậu, kiểu gì cậu cũng sẽ vắt óc tìm hiểu xem ẩn ý đằng sau câu nói này là gì. Nhưng xin cậu đừng làm mấy việc vô bổ đó."
"…"
"À, ngoài ra ngài cũng tuyên bố rằng đích thân ngài sẽ tuyển chọn con dâu tương lai nữa."
"…"
"Ngài tỏ ra cực kỳ chướng mắt và ngứa gan khi phải chứng kiến mấy con hồ ly cứ lảng vảng, ve vãn đứa con trai cưng của mình và ngài khẳng định sẽ đến đây trong thời gian tới."
"…"
"Thông điệp đến đây là hết."
Nghe xong tràng giang đại hải đó, mặt tôi đơ ra, không thốt nên lời.
Ờm…
Thế tức là…
"…"
Có vẻ như mẹ tôi…
Là một người phụ nữ khá là khác người…
Giữa một mớ hỗn độn những suy nghĩ đang đánh lộn trong đầu, đó là kết luận duy nhất mà tôi có thể chắt lọc được.
***
Phòng riêng của Cecilia Đệ Thập Nhất, hay đúng hơn là phòng của Cecil, cô học viên năm nhất của học viện Elfante, là một nơi khá bí ẩn.
Chưa một ma nào từng có diễm phúc chiêm ngưỡng được bên trong căn phòng như nào, hay thậm chí là lảng vảng đến hỏi thăm. Bởi lẽ bất cứ ai sống trong cái khu ký túc xá này đều được rỉ tai nhau một luật bất thành văn: tuyệt đối không được bén mảng hay quấy rầy sự yên tĩnh của cô nàng. Một phần vì nể nang cái thể trạng yếu đuối, mong manh như pha lê của cô, dù cho nhan sắc của cô có kiều diễm và bí ẩn đến nhường nào đi chăng nữa.
Và ngay lúc này đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, khi đang rón rén đột nhập vào chính căn phòng đó, Faenol cảm thấy vô cùng biết ơn cái luật bất thành văn ấy.
Bởi vì nếu là một kẻ ất ơ nào khác dám cả gan như cô bây giờ, khéo đầu họ đã lìa khỏi cổ ngay cái tích tắc cánh cửa kia vừa được đẩy ra rồi.
"…"
Faenol, người vừa mới toan bước một chân vào phòng, mặt mũi lập tức tái mét cắt không còn một giọt máu khi nhìn vào 'nhát chém' sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía mình và dừng khựng lại ngay sát mí mắt.
Chỉ cần cô lỡ chân nhích thêm nửa bước nữa thôi…
Chỉ cần cô kích hoạt Tấm Màng Ma Pháp Phòng Ngự chậm đi nửa nhịp thôi…
Cái đầu của cô khéo đã bay vèo đi như một trái bóng rồi.
"…Mong ngươi thông cảm cho."
Cô rón rén bước vào phòng, đôi mắt mở to hết cỡ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi đó, Nữ Hoàng khẽ nở một nụ cười gượng gạo, từ tốn gập quyển sách đang đọc dở lại khi vẫn đang nằm dài trên giường.
"Cô thấy đấy, cái tên vệ sĩ của ta mắc chứng lo âu thái quá. Hắn ta luôn giữ cái thói quen là vung kiếm chém bay đầu bất kỳ kẻ lạ mặt nào dám lảng vảng lại gần ta mà chả thèm cảnh báo gì cả…"
"…"
Vừa nãy…
Nhát chém vô hình đó rõ ràng là lao ra từ cõi hư vô…
Cứ như thể một đòn tấn công chí mạng đã được 'cài đặt' sẵn và sẽ tự động kích hoạt nếu có bất kỳ kẻ nào cả gan tiếp cận Nữ Hoàng mà chưa được sự cho phép.
Thánh Nhân.
Bọn họ là những kẻ đã tu luyện và chạm đến cái cảnh giới tối thượng, đỉnh cao của vạn vật trong lĩnh vực của mình.
Mình biết hắn là Kiếm Thánh, kẻ được tung hô là mạnh nhất trong số những kẻ mạnh, nhưng…
Thế quái nào hắn ta có thể thi triển được một chiêu quỷ khóc thần sầu như này cơ chứ…?
Faenol nuốt khan một cái ực.
"…Mong Nữ Hoàng Bệ hạ thứ tội cho sự đường đột của tôi. Do tôi gõ cửa mãi mà không nhận được hồi đáp…"
"Cecil. Ở nơi này, ta chỉ đơn thuần là một cô học viên, không phải Nữ Hoàng."
Nữ Hoàng thủng thẳng đáp lời trong lúc lấy tay che miệng ngáp một cái rõ to.
"Thế, nửa đêm nửa hôm cô mò đến phòng ta là có chuyện gì? Ta không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta đã thắm thiết đến mức lôi nhau lên giường tâm sự thâu đêm đâu."
"…Thực ra, tôi tìm đến đây là để bàn với ngài một vài chuyện."
Nói là bàn bạc cho lịch sự, chứ thực chất là mưu hèn kế bẩn thì đúng hơn…
Nghe thế, Nữ Hoàng khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu trước lời đề nghị sặc mùi mờ ám của cô.
"…Bàn… chuyện gì?"
"Tôi đến đây để mong ngài hạ cố hợp tác, Cecil à."
Faenol hít một hơi thật sâu rồi mới dõng dạc nói tiếp.
"Bởi vì nếu chúng ta bắt tay, khả năng thành công sẽ tăng lên đôi chút, suy cho cùng thì ‘anh ấy’ đề phòng hơi quá…"
"Khả năng thành công? Đề phòng? Ngươi lảm nhảm gì vậy?"
"Tôi chỉ đang rất muốn vắt khô Dowd Campbell thôi."
"…"
"À phải rồi, tất nhiên là chuyện ấy ấy."
"…"
"Kế hoạch của tôi là, bằng mọi giá, phải làm sao mà cho dù một người trong hai ta có thất bại, thì người kia vẫn sẽ nắm chắc phần thắng. Ngài thấy đấy, cứ cái đà này, tôi có dự cảm là chẳng ai xơ múi được anh ấy đâu, thế nên tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên…"
"…Đủ rồi đấy."
Nữ Hoàng ôm đầu, trông bộ dạng như thể vừa bị một cơn đau đầu kinh hoàng giáng xuống vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời Cecil phải nghe những lời lẽ vô liêm sỉ đến mức này từ miệng một kẻ khác.
"Vậy cô cất công lặn lội tới đây, vào cái giờ chết dẫm này, chỉ để nói thế sao?"
"Vâng."
"…Trông ta có giống cái loại người sẽ hùa theo cái trò đồi bại đó không?"
Faenol nghiêng đầu.
Cái biểu cảm ngây ngô trên mặt cô trông như muốn hét lên:
'Tại sao ngài lại đi hỏi một chuyện hiển nhiên như thế?'
"Có mà."
"…"
"Ừm, mặc dù đích đến của chúng ta có vẻ không đi chung một đường, nhưng rõ ràng là Nữ Hoàng Bệ hạ cũng đang cực kỳ khao khát được lên giường với…"
"Câm miệng."
Cecil cắt ngang lời cô bằng một tiếng thở dài thườn thượt.
"Ngươi nói linh tinh quá rồi."
Cái lườm lạnh gáy của Cecil găm thẳng vào Faenol trông tàn nhẫn và đáng sợ đến rợn người, biểu cảm của ngài nghiêm túc và lạnh lẽo đến cùng cực khi ngài ấy tiếp lời…
"Thế ngươi lấy đâu ra cái tự tin để khẳng định ngươi biết những gì ta muốn?"
"…"
"Phun hết mọi thứ ngươi biết ra đây."
Nghe đến đó, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Faenol.
Đó là nụ cười đắc thắng chỉ xuất hiện trên môi những kẻ vừa tìm được một ‘đồng phạm’ cho kế hoạch của mình.


