< Thông tin Kỹ năng >
[ Ấn Chú Sa Đọa: Biến Hình ]
[.
Quỷ Khí được hấp thụ
Quỷ Tím ( 95% )
Quỷ Nâu ( 5% )
Lam Quỷ ( 100% )
Xích Quỷ ( 5% )
Bạch Quỷ ( 0% )
Ç̸̵̡̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̹̖̙̭͖̎̈́͐3⁄4̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎ð ̵̡̹̖̙̭͖̈́͐3⁄4̶͕̻́̊̇î̸̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̔̈́̀̃͗́̚̚̚̚͠͠͝͠͠͠͝͠°̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎3̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̚̚͠͠͝͠ ( 0% )
. ]
"…Hừm."
Ngon rồi.
Chí ít thì tôi cũng đã nạp đầy 100% Quỷ Khí của Lam Quỷ vào trận đấu ban nãy với Riru.
Điều này đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra ban đầu.
Kế hoạch của tôi là phải có đẩy đủ ít nhất bốn loại Quỷ Khí, bởi đó là cái ngưỡng tối thiểu để tôi có thể xoay sở giải quyết bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.
[Vậy là cậu đi được một nửa chặng đường rồi nhỉ? Chắc cậu cũng hấp thụ được kha khá từ hai chị em Á Nhân kia chứ?]
"…Với hai người họ thì có chút rắc rối…"
Tôi vừa lẩm bầm đáp lại vừa nhíu mày nhìn vào con số 95% trên thanh mana của Quỷ Tím.
Anh thấy đấy, tôi chỉ có thể kích hoạt và sử dụng Quỷ Khí của một con Quỷ khi con số đó chạm ngưỡng 100%.
Đó là quy luật từ trước đến nay rồi, hoặc ít nhất là tôi không biết có ngoại lệ nào không kể từ cái ngày tôi biết thêm một chút về cái Ấn Chú.
Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại kẹt ở cái mốc 95% này…
< Mẹo! >
[ Thiện cảm của Vật Chủ Quỷ dành cho bạn càng cao, thì quá trình hấp thụ Quỷ Khí sẽ càng dễ dàng hơn! ]
[ Thiện cảm thấp sẽ gây khó khăn trong quá trình hấp thụ! ]
Ngay lúc tôi còn đang vò đầu bứt tai thắc mắc, một cái cửa sổ thông báo nhảy ra khiến tôi phải nheo mắt lại.
Hóa ra đây là lý do nó lại kịch kim ở mức 95% sao?
…Tức nghĩa là vấn đề không nằm ở Seras.
Mà là do thiện cảm của con nhóc Victoria dành cho tôi đang không mấy tốt đẹp…
[Sao nào, cậu biết nguyên nhân rồi chứ gì?]
"…Tôi đoán là do Victoria không ưa gì tôi."
[Thế thì cưa cẩm nó đi.]
"…"
[Vừa là phụ nữ lại vừa là Vật Chủ Quỷ luôn rồi. Cậu chỉ cần làm việc từ trước đến nay cậu vẫn làm là ngon luôn.]
Cái tên này làm như việc khiến một người chết mê chết mệt mình dễ như ăn kẹo vậy…
[Thế rốt cuộc là cậu có làm được không?]
"…Tất nhiên là được…"
[…]
"Ý tôi là, chuyện đó thì đâu có gì khó khăn, chỉ là… Dạo gần đây con nhóc cứ thấy mặt tôi là mất hút luôn, anh hiểu chứ…?"
Kể từ cái hôm Victoria lỡ mồm mút tay tôi, con nhóc luôn tìm mọi cách để tránh mặt nếu nhìn thấy tôi.
Nếu muốn hàn gắn và gia tăng thiện cảm với Victoria, tất nhiên là phải nói chuyện được với nhau đã, nhưng mà…
"A."
Khi tôi còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, bất thình lình…
Một giọng nói vô cảm đi thẳng vào tai tôi.
"Ngươi đây rồi."
Một chất giọng thoạt nghe có vẻ bình thường.
Tôi dám cá là nếu một ai không biết rõ hắn mà nghe thấy cái giọng điệu này, kiểu gì người đó cũng nghĩ hắn là một người hiền lành, tử tế.
Nhưng với những người nhạy bén, họ dư sức cảm nhận được sự sát khí đến rợn người, một sự 'vặn vẹo' tởm lợm lẩn khuất đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo của chất giọng đó.
Quay đầu lại, một người đàn ông với đôi mắt hơi rũ xuống, khiến hắn trông có vẻ như đang ngái ngủ, đang lững thững tiến về phía tôi với những bước chân chậm rãi, hoàn toàn phù hợp với giọng hắn.
Mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực, cộng thêm cái khuôn mặt điển trai, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng lầm tưởng gã là một công tử bột xuất thân từ một gia tộc danh giá nào đó.
"Ta là Bá tước Nicholas. Rất hân hạnh được gặp cậu."
"…"
Đây đâu phải lần đầu tiên tôi bị chặn đường kiểu này.
Hồi Chương 1, cái tay Hầu tước Marquis Riverback khốn nạn kia cũng đã giở cái trò y xì đúc. Tên lân la tiếp cận rồi lừa tôi bằng cái màn kịch diễn nét vô tình chạm mặt nhau.
Và cái thằng khốn đang đứng trước mặt tôi lúc này đây cũng cùng chung một giuộc với gã. Thậm chí xét về độ nguy hiểm và ranh ma, gã còn nhỉnh hơn vài phần.
Cả hai bọn chúng đều trơ trẽn xổ vào tôi dẫu cho tôi đã cố gắng lủi đi và chẳng hề có ý định tiếp chuyện.
"Ta đi tìm cậu từ nãy đến giờ đấy. Đám người ở Học viện cứ ngáng đường, khiến ta phải chật vật một chút mới tìm được cậu."
Nhưng, điểm khác biệt là…
Nếu Hầu tước Riverback còn cố gắng đắp lên mình cái mặt nạ giả tạo để che đậy những âm mưu đen tối, thì cái tên này lại chẳng màng đến việc đó. Hắn cứ thế mà thể hiện con người của mình ra thôi.
"Chúng ta cần nói chuyện, Dowd Campbell."
Nhìn cái điệu bộ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ra lệnh, rõ ràng là hắn chẳng thèm bận tâm đến việc tôi có đồng ý hay không.
Nói chính xác hơn, không phải là hắn không lường trước được việc tôi từ chối, mà là hắn đã lên sẵn sàng để dùng 'vũ lực' với tôi đi nếu tôi không nghe theo hắn.
"Ta có một đề nghị với cậu."
"…"
Đây không phải là bẫy. Vì vốn dĩ tên này không phải loại người thích vòng vo hay bày mưu tính kế gì.
Tuy nhiên…
Nếu tôi mà gật đầu ngoan ngoãn đi theo cái thằng khốn này, thì đồng nghĩa với việc tôi tự đâm đầu vào một trải nghiệm kinh tởm không hồi kết.
…Haa.
Nhưng mà…
Tôi vẫn ép mình nở một nụ cười giả lả trên môi và bình thản đáp lời.
"…Chà, nghe có vẻ thú vị đấy. Ngài làm tôi tò mò rồi."
Vì gã đã cất công tới tới tận đây, tôi cũng không thể hèn nhát mà cúp đuôi bỏ chạy được.
***
[…Vậy đây chính là cái tên đao phủ máu lạnh đã giết nhiều người nhất Đế Quốc sao?]
Ừ hắn đấy. Mà nói thật nhé, làm thế quái nào mà một quý tộc cấp cap mang trên mình cái danh xưng khủng khiếp như 'Kẻ Đồ Tể' lại có thể nhởn nhơ sống sót và thăng quan tiến chức được cơ chứ?
Theo lẽ thường, việc bị gán cho một cái biệt danh rùng rợn như thế sẽ là một vết nhơ khó có thể tẩy trắng đối với bất kỳ gia tộc nào, nên bất kỳ tên quý tộc nào còn chút liêm sỉ cũng sẽ tìm mọi cách để chối bỏ nó.
Thế nhưng, cái tên đang đi cạnh tôi đây lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn thậm chí còn chẳng thèm bận tâm dù cái biệt danh đó đã chính thức trở thành danh xưng gắn liền với hắn.
Gọi Nicholas là một kẻ quái thai thì vẫn còn quá nhẹ nhàng, phải gọi tên này là một thằng khốn kiếp cuồng sát mới chuẩn xác.
[…Trông tên này có vẻ chỉ mới trạc đôi mươi. Đã thế, nhìn cái điệu bộ đó đi, hắn giống một tay chơi đẹp mã đang chán đời hơn là một thằng điên cuồng sát…]
Đó chính là cái vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa bàn dân thiên hạ của hắn đấy.
Cái thằng khốn này…
Đích thị là một cặn bã thứ thiệt. Nếu phải đặt lên bàn cân so sánh về mức độ rác rưởi và tàn bạo, thì kẻ duy nhất đủ trình để sánh ngang với hắn có lẽ chỉ có lão Giáo Hoàng của Thánh Quốc mà thôi.
Vừa miên man chìm trong mớ thông tin đen tối đó, chúng tôi vừa rảo bước trong khuôn viên Elfante dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời.
Một cuộc dạo bước tĩnh mịch, những cơn gió chiều se lạnh mơn man lướt qua mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Giá như cái thằng khốn đang đi cạnh tôi không thốt ra cái câu lạc quẻ chết dẫm ngay tích tắc tiếp theo…
"Trước tiên, ta muốn gửi lời xin lỗi đến cậu."
"Thứ lỗi?"
"Bản thân ta cũng muốn cư xử cho ra dáng một quý tộc cấp cao, nhưng cái tính thiếu kiên nhẫn của ta lại không cho phép điều đó, cho nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn."
…Đúng như mong đợi từ cái thằng khốn tự nhiên nhảy bổ ra đòi gặp tôi mà chẳng thèm kiêng dè ai, cái màn kịch từ nãy đến giờ của hắn cũng giả trân đến mức buồn nôn.
Trong lúc tôi khẽ thở dài trong bụng, Bá tước Nicholas tiếp tục lảm nhảm.
"Có một thứ ta đang săn lùng, và trực giác mách bảo ta rằng cậu đang bao che cho thứ đó, đúng không?"
Hắn vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy in danh sách các bức chân dung cùng các mức tiền thưởng khổng lồ.
Đó là một tờ lệnh truy nã do chính gia tộc hắn phát hành. Và những mục tiêu mà hắn đang ráo riết truy lùng là…
[…Này, đó chẳng phải là…]
…Đúng vậy. Có mù tôi cũng không thể nào nhận nhầm hai người họ được.
Cho dù những nét vẽ phác họa có phần nguệch ngoạc, tôi vẫn dư sức nhận ra hai người họ.
Seras và Victoria trong hình dạng Thú Nhân.
"Ừm, chuyện này có hơi khó giải thích một chút, nhưng mà… Nếu bỏ qua cặp tai thú và cái đuôi đó ra, liệu cậu có nhận ra những kẻ mang khuôn mặt như này đang lảng vảng quanh đây không…?"
Có đấy.
Thậm chí là cả hai người họ luôn.
"Ai mà biết được, chỉ nhìn qua ba cái hình vẽ nguệch ngoạc này thì tôi cũng không dám khẳng định được ai đâu."
"Thế à? Ta lại nghe đồn là có những kẻ mang dung mạo y chang trong hình đang lẽo đẽo bám đít cậu đấy."
"…Với tất cả sự tôn trọng thưa Bá tước, tôi có thể mạn phép hỏi lý do tại sao ngài lại săn lùng bọn họ gắt gao đến vậy không?"
Bá tước Nicholas khẽ nghiêng đầu.
Biểu cảm như muốn nói rằng hắn đang vô cùng không hiểu tại sao tôi lại thừa hơi đi hỏi một câu hiển nhiên như vậy.
"Kẻ Đồ Tể… Đó là danh xưng mà thiên hạ vẫn dùng để gọi ta."
Hắn đáp lại bằng một chất giọng vô hồn.
"Ta đâu có rảnh rỗi mà đi rước cái biệt danh đó về cho vui. Cậu không đoán được ta sẽ làm gì một khi tóm được bọn chúng sao?"
"…"
Một sự phẫn nộ đang sục sôi bùng lên từ trong tôi.
Dẫu cho hắn đang nói về việc sẽ thẳng tay giết chết hai người họ, hắn vẫn dửng dưng không hề chớp mắt lấy một cái.
"…Tôi muốn được nghe chính miệng ngài nói ra lý do thực sự."
Ít nhất thì…
Tôi muốn biết cái động cơ khốn nạn nào đã thôi thúc hắn. Cái lý do chết dẫm nào khiến hắn lặn lội đến tận đây tìm tôi và trơ trẽn yêu cầu tôi giao nộp bọn họ cho hắn.
"Chẳng phải Á Nhân cũng mang hình hài hệt như con người chúng ta sao? Nếu bỏ qua cái gốc gác chủng tộc của họ thì…”
"…Cậu nói sao cơ?"
Hắn đột ngột cắt ngang lời tôi bằng một tông giọng sửng sốt đầy giả tạo.
Khuôn mặt hắn vẫn đờ đẫn vô hồn như trước. Mang cái vẻ ngái ngủ đó, hắn…
"…Từ bao giờ mà chúng ta phải hạ mình coi đám súc vật đó là đồng loại vậy?"
…Phun ra cái luận điểm tởm lợm đó.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sởn gai ốc khắp toàn thân.
"Đúng là có vô khối kẻ ngu muội bị cái vẻ ngoài của bọn chúng đánh lừa, đâm ra ảo tưởng và mang những nhận thức sai lệch về cái đám súc sinh đó. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi một sự thật hiển nhiên rằng chúng chỉ là một đám ký sinh trùng hạ đẳng. Chúng hoàn toàn không có tư cách để hít chung bầu không khí với những công dân Đế Quốc cao quý, những con người vốn được ban tặng một bộ gen hoàn hảo từ lúc lọt lòng."
Đây đâu phải lần đầu tiên tôi bị ép phải nghe cái thứ điên rồ này.
Đó chính xác là cái tư tưởng cực đoan của đám khốn nạn đã đẩy thế giới trước đây của tôi vào vòng xoáy chiến tranh.
Thuyết Ưu Sinh, Phân biệt chủng tộc, Thảm sát Diệt chủng, Tội ác Diệt chủng.
Những tên cuồng tín mất trí đó chính là những kẻ dung túng và tôn sùng cái hệ tư tưởng điên rồ ấy.
Bá tước Nicholas cũng chẳng khác bọn chúng là bao. Dẫu cho cái miệng hắn đang tuôn ra những lời lảm nhảm ảo tưởng bệnh hoạn, đôi mắt hắn vẫn giữ một sự hồn nhiên đến rợn người.
Chỉ những kẻ mù quáng tin tưởng tuyệt đối rằng những tội ác mình gây ra suốt cuộc đời này là là điều đúng đắn, mới có thể sở hữu một ánh mắt như vậy.
Một ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn và tự tôn cực đoan về bản thân.
Nói cách khác…
…Một tên điên hết thuốc chữa.
Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một sự cuồng tín bệnh hoạn và độc hại đã ăn sâu vào trong xương tủy.
Cái thằng khốn này thực sự tin sái cổ rằng việc 'tiêu diệt tận gốc' các Á Nhân là một nghĩa vụ thiêng liêng và hoàn toàn chính đáng của hắn.
Không, đối với hắn, nó còn vĩ đại hơn thế.
Bởi lẽ, nhìn cái biểu cảm hiển nhiên trên mặt hắn, giết chóc chỉ đơn thuần là một 'việc hiển nhiên phải làm'.
Rõ ràng là hắn chưa từng quan tâm đến việc suy xét xem hành động đó là đạo đức hay vô nhân tính.
'Á Nhân không phải là con người'. 'Chúng chỉ là đám sâu bọ, như loài gián hay lũ muỗi mạt hạng'.
'Thế nên, việc 'quét sạch' bọn chúng là một chuyện đương nhiên'.
Đó chính là cái logic bệnh hoạn của hắn.
[…Cái thằng chó này đang lảm nhảm cái bỏ mẹ gì vậy?]
Caliban gằn giọng từ Soul Linker.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ra nói kiểu căng thẳng như này.
‘Sát khí' hiện rõ trong từng câu chữ của anh ta khiến tôi cũng phải rùng mình.
Ngay cả cái hồi gặp lại Xích Quỷ, anh ta cũng không có cảm xúc tiêu cực như lúc này.
[Đó là cái cớ để hắn tàn sát? Vì cái lý do điên rồ đó á?]
Tất nhiên, cái thằng khốn đang đứng nhơn nhơn trước mặt tôi đâu thể cảm nhận được cơn thịnh nộ này
Thế nên, hắn cứ thế hồn nhiên tiếp tục nói những lời khiến tôi chỉ muốn xé xác hắn ngay tức khắc.
"Sứ mệnh của ta là phải quét sạch cái đám ký sinh trùng dơ bẩn đó để chúng không bao giờ có cơ hội làm vấy bẩn hay gây hại đến sự hưng thịnh của Đế Quốc. Lý do ta hạ mình đến tận đây để thương lượng với cậu là vì ta tin rằng cậu là người thấu hiểu và trân trọng sự vĩ đại của sứ mệnh này."
"…"
Nếu tôi mà giữ được cái đầu lạnh để ra quyết định…
Thì hành động khôn ngoan nhất lúc này là phải cố nuốt cục tức này vào bụng và nhẫn nhịn cho qua chuyện.
"Cậu cứ yên tâm. Nếu bọn chúng không phải là Á Nhân, ta hứa sẽ trả chúng về cho cậu mà không sứt mẻ một cọng tóc."
"…Vậy lỡ như bọn họ đúng là những người ngài đang tìm thì sao?"
"Tất nhiên là ta sẽ tống cổ chúng lên máy chém sau khi tra tấn bằng mọi cực hình tàn khốc nhất mà loài người có thể nghĩ ra rồi. Ta sẽ khiến chúng phải gào thét trong đau đớn, một hình phạt thích đáng cho cái tội dám cả gan qua mặt cậu, một công dân mẫu mực của Đế Quốc. Cậu không cần phải bận tâm về khoản đó đâu."
"…"
Khôn ngoan nhất là nhẫn nhịn…
"Đặc biệt là hai cái… con phế vật này…"
Giữa lúc tôi đang cố niệm thần chú bình tĩnh khi nhìn chằm chằm vào Nicholas, hắn lại đưa tay lên vuốt trán với một vẻ mặt vô cùng khó chịu, cứ như thể chỉ nội cái việc phải nhớ đến hai người họ cũng đủ khiến hắn sôi máu.
Tôi biết mình không nên manh động lúc này, nhưng mà…
"Cái cuộc càn quét năm xưa, bố mẹ hai con nhãi này chính là những tên Á Nhân trâu bò và cứng đầu nhất mà ta từng đụng độ. Khi ta lịch sự tra khảo xem chúng đã giấu hai đứa con hoang đó ở xó nào, tất nhiên là trong lúc ta đang từ từ bẻ nát từng khớp xương của bọn chúng, chúng vẫn ngoan cố cắn răng không chịu hé nửa lời cho đến lúc chết hẳn."
"…"
"Ta đã phải phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ ngôi làng đó, tàn sát không chừa một mống nào, bất kể già hay trẻ, nhưng ta lại để hai con nhãi ranh chết tiệt đó trốn mất. Chắc hôm đó không phải ngày may mắn của ta nhỉ?"
Cái thái độ dửng dưng khi nhắc lại vụ thảm sát đó nghe như thể hắn đang càu nhàu vì phải thưởng thức một bữa sáng dở tệ vậy.
"Vì hồi đó chúng vẫn chỉ là hai con nhóc vắt mũi chưa sạch, ta cứ nghĩ việc lôi xác bố mẹ chúng ra làm mồi nhử sẽ giúp ta tóm chúng dễ dàng hơn, thế nên ta đã treo đầu lũ đó ở giữa quảng trường, nhưng đám ranh con đó lại ranh ma hơn ta tưởng.."
"…"
"Thông thường, mấy đứa nhãi ranh Á Nhân sẽ gào khóc thảm thiết chạy ùa ra, miệng cứ bô bô gào thét gọi tên bố mẹ hay mấy từ đại loại thế, cậu biết mà? Ta đã dùng chiêu đó để tóm gọn và xử đẹp không biết bao nhiêu đứa rồi."
"…"
"Nhưng ta đoán con cái của những kẻ sừng sỏ thì cái bản năng sinh tồn của bọn chúng cũng phải lì lợm hơn hẳn. Cũng vui phết đấy, cậu thấy sao?"
Cái thằng khốn đang là nhân vật nắm giữ quyền lực cao nhất trong Liên Minh Quý tộc Thượng lưu, chỉ xếp sau Hầu tước Bogut và tên thư ký của gã, Bá tước Ravel.
Vì hiện tại tôi đang dính líu đến cả Nữ Hoàng lẫn Tể tướng, nên nếu tôi mà xông vào xé xác hắn lúc này, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở thành một sự cố ngoại giao kinh hoàng, thậm chí có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến.
Thêm nữa, khả năng rất cao là cái thằng khốn này chính là trùm cuối của cốt truyện chính tiếp theo. Việc tôi manh động xông vào ăn thua đủ với hắn lúc này chỉ càng đẩy mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, rủi ro hơn gấp vạn lần cái đợt đụng độ với lão Giáo Hoàng.
Đường lui duy nhất của tôi lúc này là phải nhẫn nhịn chờ thời cơ để giáng cho hắn một đòn chí mạng khi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngày đó chắc chắn sẽ đến.
"…"
Đó là nước cờ khôn ngoan và sáng suốt nhất lúc này…
Dù tôi thừa hiểu chuyện đó, nhưng mà…
Caliban.
[…Ừ.]
Caliban đáp lời bằng một chất giọng nghe như đang cười.
Phải rồi…
Chắc do hai chúng tôi đã gắn bó với nhau đủ lâu, nên giờ suy nghĩ của cả hai đã hoàn toàn đồng điệu.
[Ta đi gọi bọn họ nhé?]
Chỉ có anh hiểu tôi.
Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện trong thâm tâm, Bá tước Nicholas thong thả cuộn tờ lệnh truy nã lại rồi nhét nó vào trong túi áo ngực.
Ngay cả sau khi làm xong cái hành động đó, hắn vẫn tiếp tục lải nhải cái mớ ảo tưởng bệnh hoạn điên rồ của mình.
"Thật đáng tiếc khi cậu lại không có chút manh mối nào về bọn chúng. Cái đám đó dai như đỉa đói, ta phải nhanh chóng tóm cổ chúng trước kh…"
"Bá tước Nicholas, tôi thành thực xin lỗi vì phải ngắt lời ngài lúc này."
Tôi vừa ngắt lời hắn vừa nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh.
"Nhưng ngài có thể làm ơn ngậm cái mõm chó của ngài lại được không?"
"…"
Nghe thấy câu chửi thẳng mặt đó, hắn lập tức im bặt.
Cái biểu cảm đờ đẫn vô hồn trên mặt hắn giờ đây dường như lại càng trở nên trống rỗng và đơ ra gấp bội.
"…Cậu nói cái gì cơ?"
"Không có gì to tát đâu, chỉ là…"
Tôi đáp lại, nụ cười trên môi càng lúc càng ngoác ra rộng hơn.
Và rồi…
Ấn Chú trên ngực tôi bỗng chốc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ mang sắc xanh lam sâu thảm.
< Tin Nhắn Hệ Thống >
[ Đang tiêu hao 'Quỷ Khí của Lam Quỷ'! ]
[ Đang tiến hành Sao chép Quyền năng 'Nghiền Nát' của Mục tiêu! ]
"Ngài không cần trăng trối gì đâu nhỉ."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Nắm đấm của tôi, cuộn trào sức mạnh hủy diệt của Lam Khí, đấm thẳng vào cái bản mặt đê tiện của Bá tước Nicholas.


