Chương 219 · 271 chương

Xanh Lam (3)

Được rồi, chúng ta cùng nhìn vào mặt tích cực nào!

Lý do duy nhất thôi thúc tôi chấp nhận cái trò thách đấu này là để hấp thụ Quỷ Khí cho Ấn Chú.

Nghĩ theo hướng đó, việc Riru điên cuồng lao vào tôi với luồng Quỷ Khí đang bủa vây quanh người thế này cũng là một món hời, bởi cái Ấn Chú khốn nạn của tôi sẽ được nạp đầy năng lượng trong lúc chúng tôi đấm nhau.

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, điểm trừ duy nhất là…

"Cô đâu cần phải tung toàn lực như này chứ?!"

…Sơ sẩy một tí là xuống mồ thật chứ chẳng đùa.

Cơ thể tôi mệt mỏi đến rã rời khi vừa phải chật vật né tránh một cú đấm móc sạt sạt qua mặt trong đường tơ kẽ tóc.

Quyền năng 'Nghiền Nát' của Lam Quỷ cho phép cô ấy nghiền nát mọi chướng ngại vật thành cát bụi chỉ với một cú chạm nhẹ nhàng.

Tôi đành sử dụng 'Vua Quỷ’ để thêm sức chống đỡ, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà cô ấy mới tấn công tôi không chút do dự. Ấy thế nhưng, lỡ Riru mà đấm trúng tôi thật thì khéo cái thân tàn này cũng nát như tương bần luôn!

Nghe tiếng tôi gào thét, Riru chỉ đáp lại như không.

"Này."

Trong khi đó, chuỗi liên hoàn cước của cô vẫn dội xuống tôi như một cơn bão.

…Cái ánh mắt lờ đờ vô cảm đó của cô ấy lại càng thổi bùng thêm cái khí tức rùng rợn, chết chóc mà Riru đang tỏa ra.

"Ừ?"

"Cái lần anh xoa đầu con ả Seras đó…"

"…Hả?"

"Anh mới chạm vào một cái, mà ả đã nhũn như cọng bún rồi. Trông như một con chó cái nằm ườn ra, sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho anh ấy."

"…"

Thì, đó là cái trò mà chúng tôi đã diễn trước mặt Giáo sư Walter, ừ…

Nhưng tự dưng lôi chuyện đó ra làm gì không biết?

"Chưa hết, tôi còn nghe phong phanh là anh đã hôn hít con ả Faenol, phải không?"

"…"

"Khỏi cần làm cái bản mặt 'Sao cô biết' đó đi. Chà, tất cả là nhờ cái con ả đó cứ đi rêu rao khoe khoang khắp nơi đấy!"

Faenol ơi là Faenol…!

Đúng là nuôi ong tay áo mà..!

Sao cô lại làm cái trò mèo đó sau lưng tôi chứ…?!

"Và, cái chuyện khốn nạn nhất là…"

Riru nói tiếp. Giờ đây, đôi mắt cô ấy không chỉ lờ đờ vô cảm, mà còn găm vào tôi những tia nhìn lạnh lùng đến rợn tóc gáy.

"Cả trò đồi bại mà với Thánh nữ và em gái cô ta nữa, là trò gì ấy nhỉ, anh có thể nói cho tôi nghe với được không?"

"…"

"Không muốn nói thì cũng dẹp đi, cái con màu xanh bám sau lưng tôi đã nói hết rồ…"

"…Cô có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện đó được không, tôi van cô đấy."

Dừng lại đi…!

Tôi lạy cô luôn đấy…!

Cô cứ bô bô mấy chuyện này ra giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi làm gì còn mặt mũi nữa chứ..!

"…Quả nhiên…"

"Thật không thể tin nổi, chà…"

Đám học viên vểnh tai nghe lỏm mọi chuyện từ trên khán đài đã bắt đầu ném về phía tôi những ánh mắt khinh bỉ tột độ, như thể tôi không chỉ đơn thuần là một thằng cặn bã, mà còn là một cái thứ tởm lợm ở đáy xã hội luôn rồi.

Nghiêm túc đấy, sao tự nhiên cô lại lên cơn thế này…?!

"Nhưng anh biết không…"

Giữa lúc tôi đang chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng và ê chề, Riru lại tiếp tục chất vấn, ánh mắt cô vẫn sắc lạnh vô cùng.

"Tất cả mấy cái con ả đó đều có một 'kỉ niệm’ với anh rồi.”

"…"

"Tại sao chỉ mình tôi là không có?"

"…"

"Tôi là cái đứa duy nhất… chưa từng có những phút giây nóng bỏng với anh…!"

"…"

Không, từ từ đã nào…

Ý cô là cô đang ghen lồng lộn lên chỉ vì tôi xích cổ xong dắt một người đi dạo như dắt chó? Hay là vì cái vụ một người khác tự nguyện vứt hết liêm sỉ quấn lấy tôi trước bàn dân thiên hạ?

"Tôi cóc thèm bận tâm đến dăm ba cái tiểu tiết đó, tóm lại là tôi chỉ muốn anh cũng phải làm gì đó với tôi. Làm gì cũng được."

"…"

Riru…

Gái ơi, xin đấy, cô đang lảm nhảm cái mẹ gì vậy?

"T-Từ từ đã, Riru! Bình tĩnh lại đã…"

"Bình tĩnh cái nỗi gì?! Anh có biết cái cảm giác tủi nhục đến mức nào khi cái việc duy nhất tôi có thể làm mỗi ngày là mơ mộng chỉ để được đắm chìm trong những khoảnh khắc đó với anh không?!"

"…"

Cái gì cơ? Cô mơ được làm mấy chuyện đó á?!

Đã vậy, lại còn đi gào toáng cái chuyện bệnh hoạn đó giữa chốn đông người thế này?! Đầu cô bị chập rồi àaaaa?!

Nhưng tất nhiên, tôi làm gì có gan thốt ra mấy lời đó.

Bởi lẽ Riru càng rống lên thì đòn đánh lại càng hung bạo, điên cuồng hơn gấp bội.

"Thế cho nên, anh ngậm miệng lại dùm tôi! Anh thừa hiểu tôi đang khao khát đến mức nào mà…!"

Cô đâu cần phải ầm ĩ lên thế, tôi tự thấy mà…!

Đến cái nước này, chuyển động của Riru đã được đẩy lên một cái tầm cao mới so với cái màn 'khởi động nóng người' ban nãy.

-!

-!!

-!!!!

Vài người ngồi tít trên khán đài thậm chí đã tái xanh mặt vì dư chấn từ cuộc đụng độ kinh hoàng này quét qua tận chỗ họ.

Mỗi khi chúng tôi trao đổi đòn đánh, tôi cảm giác từng khúc xương trong cơ thể mình đang run lên bần bật. Mà thực ra, có khi chẳng phải xương cốt của tôi đang run rẩy đâu, mà là toàn bộ cái tòa nhà này cũng đang chao đảo, sắp đổ sập đến nơi rồi.

Tuy nhiên…

…Chỉ chừng này thì mình vẫn chơi được.

Dẫu cho những đợt tấn công của cô nàng có cuồng loạn và hung bạo đến mức nào, tôi vẫn có thể chật vật chống đỡ và hóa giải toàn bộ.

Cứ cái đà này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hoàn thành mục tiêu: Khiến Riru đuối sức mà tự bỏ cuộc.

[…Thứ lỗi nếu ta có làm phiền, nhưng cậu có lý do gì đặc biệt khi giở cái trò hèn hạ đó không?]

Cái gì?

[Ý ta là, đây chỉ là một trận đấu tập mà, chẳng có ma nào rảnh hơi nói gì nếu cậu chuyển sang phản công đâu.]

…Ừ, nhưng mà…

Cái chính là, trái tim tôi đang gào thét phản đối kịch liệt…

Chỉ nội cái ý nghĩ phải 'xuống tay' với một người thân thiết cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi.

"…"

Ít nhất là đối với tôi…

Cho dù có phải bỏ mạng…

Tôi cũng sẽ không bao giờ ra tay đả thương những người quan trọng với mình.

Khi tôi còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó…

Những ngọn lửa màu lam ma quái bắt đầu bùng lên trong đôi mắt Riru.

"Đến tận lúc này rồi… Tất cả những gì anh làm chỉ là né đòn và phòng thủ…"

Cô vừa gằn giọng vừa khẽ hừ mũi.

"Được thôi. Tôi sẽ không nương tay nữa đâu."

Ngay khi dứt lời…

Luồng Quỷ Khí màu Lam bắt đầu cuộn trào, xoáy quanh nắm đấm của Riru.

Chưa dừng lại ở đó…

"-!"

Giây phút tôi chứng kiến cảnh tượng đó, một luồng khí lạnh không tên chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc.

Thứ đó…!

Valkasus, chui ra đây nhanh lên!

[Hả, s-sao thế?]

Bị lôi cổ ra giữa lúc đang say giấc nồng, giọng nói phát ra từ Soul Linker nghe hoang mang thấy rõ.

Dùng toàn bộ các Cấm thuật ông có ra đây! Nhanh lên! Cái để phòng thủ ấy!

Vừa gào thét chỉ đạo, tôi vừa cuống cuồng lôi hết những gì mình có ra để chống đỡ đòn tấn công sắp sửa giáng xuống.

Từ Khiên Thánh được tạo ra từ Ultima, đến những Ma Pháp Vô Hiệu mà tôi có thể kích hoạt thông qua những Hình xăm Cấm thuật trên cơ thể, cho đến cái sức bền của bản thân đã được cường hóa từ Thông Thạo Người Sắt kết hợp cùng Tuyệt Vọng.

Trong chớp mắt…

Riru vung nắm đấm lên.

Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi hiếm hoi giữa trận chiến ác liệt này, tôi thề là tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng xì xào bàn tán của đám đông trên khán đài.

"…Ơ, chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

"Sao tự nhiên hai người họ lại…"

Nhưng, chưa kịp nghe hết câu nói dở dang đó…

Riru tung cú đấm về phía tôi.

Mặc dù dưới lăng kính buff bẩn từ các kỹ năng của tôi, vạn vật xung quanh như đang bị slow motion, cú đấm của Riru lại xé toạc không gian, vút đi như một tia chớp.

Và rồi…

-…

-…

-…!!

Mọi thứ đã bị xé toạc

Khung cảnh, hiện trạng, vạn vật chen ngang giữa nắm đấm của Riru và tôi đều bị ‘nghiền nát’ thành mây khói.

…Vãi chưởng…!

Sức công phá khủng khiếp đến nỗi tôi chỉ biết văng tục trong tuyệt vọng.

Thậm chí cả 'không khí' trên đường đi của cú đấm cũng bị nghiền nát. tạo ra một vùng chân không trong tích tắc.

Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thở hết một nhịp.

Nắm đấm của cô nàng đã bị chặn lại ngay sát mặt tôi.

-!!!

-!!!!!!!!!!

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ối mẹ ơiiiii….!"

"Cái quái gì thế…!"

Ngay lúc đó, toàn bộ tòa nhà rung lắc dữ dội như thể vừa hứng chịu một trận oanh tạc của bom mìn, là hệ quả từ dư chấn do sự va chạm giữa nắm đấm của Riru và tấm Khiên phòng thủ mà tôi vừa dựng lên.

Những vết nứt mạng nhện bắt đầu lan rộng chằng chịt trên các vách tường và trần nhà. Từng mảng bụi mù mịt và gạch đá vỡ vụn thi nhau trút xuống như mưa. Chỉ riêng dư chấn thôi cũng đủ để đánh sập một nửa cái tòa nhà này.

Và…

Tôi trố mắt nhìn vào nắm đấm đang dừng lại cách mặt mình chỉ vài mi-li-mét.

"…"

Đây là…

Uy lực kinh hồn mà Riru đã tung ra chỉ bằng việc đứng im một chỗ và vung tay về phía trước.

Nếu đây mà là một cuộc chiến thật sự, nếu cô ấy thực sự dốc hết toàn lực để đoạt mạng tôi…

Cái đầu của tôi chắc chắn đã nổ tung như một quả dưa hấu rồi…

"…Hehe."

Cô nhếch môi cười ranh mãnh rồi thu nắm đấm về.

"Trông anh sắp vãi ra quần thế kia cũng vui phết. Sao nào, hú hồn không?"

Hú hồn đã là gì, sợ vãi linh hồn luôn ấy chứ.

"…Rồi rồi. Hú hồn hú vía luôn."

Ban nãy tôi đã phải lôi sạch sành sanh mọi quân bài tôi có ra để đỡ đòn.

Từ tấm Khiên được tôi luyện bằng Thần Lực đã được nâng cấp khi chỉ số của tôi được buff bẩn nhờ Tuyệt Vọng, một đòn Nhất Quyền được cường hóa bởi Luật Kỹ, cho đến năng lực Vô Hiệu của Cấm thuật.

Chỉ cần có một chút sai sót xảy ra, thì đúng là thảm họa thật sự mất.

Dù thừa biết Quyền Năng của Lam Quỷ có thể nghiền nát mọi thứ mà nó chạm vào, nhưng tôi lại không thể lường trước được việc nó lại tạo ra một khoảng chân không sau khi càn quét và tiễn đưa 'tất thảy' mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó về với cát bụi.

Cái uy lực hủy diệt tầm cỡ đó dư sức đoạt mạng cả những con quái vật sở hữu danh hiệu Thánh nếu bọn họ có lỡ hứng trọn đòn đó.

"Cô kết hợp Quỷ Khí với Luật Kỹ luôn à?"

"Ừ. Trầy da tróc vảy mới luyện được đấy."

Riru cười bẽn lẽn thay cho lời đáp.

Cứ như thể muốn nói rằng rằng:

'Á à, cậu nhận ra rồi đấy à!'

"…Nhưng chung quy lại vẫn bị anh đỡ được."

Chỉ vì tôi thấy chiêu này một lần rồi thôi.

Kasa Garda. Đại Tộc Trưởng của Liên Minh Bộ Tộc, hay còn được xưng tụng là Quyền Thánh.

Bà ấy cũng có lần thi triển chiêu này trước mặt tôi rồi.

Ngày đó, bà ấy đã đảo lộn trật tự của cả thế giới này chỉ bằng nắm đấm tay không kết hợp với Luật Kỹ.

Nếu cú đấm của Kasa toát lên vẻ tinh xảo, điêu luyện…

Thì cú đấm của Riru lại hoang dại và thô bạo hơn nhiều.

Nhưng, 'sức mạnh hủy diệt' mà nó mang lại thì có thể sánh ngang với Kasa.

…Cô ấy đã tận dụng Quỷ Khí để khỏa lấp những yếu điểm của bản thân sao?

Chuyện này quả thực vô lý, nhưng…

Cô ấy đã khéo léo tận dụng cái Quỷ Khí mà chỉ mình cô mới có thể thao túng, đúng thời điểm, đúng mục đích, và bằng một cách thần kỳ nào đó đã 'sao chép' lại hoàn hảo chiêu thức bá đạo của Kasa.

Và đáng sợ nhất là Riru tự mày mò ra cái trò đó.

"…Nể cô thật đấy, Riru. Đỉnh luôn đấy."

Tôi chưa từng bao giờ nảy ra cái ý nghĩ điên rồ là 'kết hợp' các loại Quỷ Khí với những sức mạnh khác như vậy.

Đối với một kẻ đang vật vã tìm mọi cách để vượt qua giới hạn sức mạnh của bản thân như tôi, phát kiến này quả là một bước tiến lớn.

Về cơ bản, tôi vừa giắt túi thêm một thứ vũ khí hạng nặng hoàn toàn mới, tất thảy là nhờ công lao khai sáng của Riru.

Cái ý tưởng táo bạo rằng bạn hoàn toàn có thể lai tạp Quỷ Khí với một luồng Khí Tức khác đồng nghĩa với việc tiềm năng sức mạnh mà tôi có thể bộc phát, với tư cách là kẻ có khả năng 'hấp thụ' toàn bộ các loại Quỷ Khí, là vô hạn.

"…Bớt nịnh nọt đi. Ugh… Tung cả bài tẩy ra rồi mà vẫn không làm xước móng tay anh được."

"Rõ ràng là cô đã nương tay ở giây phút cuối cùng cơ mà?"

Thật sự đấy…

Nếu cô nàng mà không hãm bớt lực lực, thì tôi đã hứng trọn cú đấm trời giáng đó rồi.

Ừ thì tôi cũng không chết đâu, nhưng trọng thương là điều chắc chắn.

"Đồ ngốc."

Nghe tôi càu nhàu, Riru nhoẻn miệng cười khúc khích.

"Anh nghĩ là tôi sẽ nhẫn tâm làm anh bị thương thật sao?"

"…"

"Tôi cũng giống anh thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến anh bị tổn thương, bởi anh là một người không thể thay thế với tôi mà."

"…"

Chẳng biết phải trả lời thế nào, tôi đành im như thóc.

Cảm giác như có mũi dao vừa đâm phập vào tim vậy.

Câu nói này còn có sát thương cao hơn cả cái cú đấm tử thần ban nãy, khiến tim tôi nhói lên từng hồi.

"Dù sao thì mục đích của tôi cũng đâu phải là ăn thua với anh. Tôi mãn nguyện rồi."

"Hả?"

"Tôi biết mười mươi là kiểu gì mình cũng nếm mùi thất bại khi tới đây rồi, đồ ngốc này."

Riru nói vậy, trên môi nở một nụ cười gượng gạo và bi thương đến xót xa.

Nụ cười đau lòng đến mức bóp nghẹt nhịp thở của tôi.

"…Chỉ là dạo này thấy anh cứ xoắn xuýt cả lên, như thể có thứ gì đó đang đuổi cùng giết tận anh vậy."

"…"

…Đúng là vậy thật…

Từ vụ của Bá tước Nicholas cộng thêm những lời cảnh báo rợn người của Quỷ Xám thúc giục tôi phải mạnh lên…

Tôi đã phải còng lưng vắt kiệt sức mình để có được một lịch trình luyện tập khắt khe nhất có thể, bởi tôi cảm giác rằng một biến cố nào đó chắc chắn sẽ ập đến trong tương lai gần.

Tôi cứ tưởng mình giấu kỹ lắm rồi, thế quái nào cô gái này lại nhìn thấu được cơ chứ.

"Thế nên là, à ừm…"

Riru ngập ngừng, đưa tay gãi đầu gãi tai, khuôn mặt đỏ lên.

"…T-Tôi chỉ muốn khẳng định với anh là… Ừ-Ừm…Anh không phải ôm đồm hết đâu, v-vì tôi cũng đã luyện tập chăm chỉ lắm mà… T-Tôi hoàn toàn có thể làm một hậu phương vững chắc cho anh…"

"…"

"B-Bởi vì anh là… Ừ-Ừm…"

Cô nàng cứ lắp bắp ngắc ngứ, giọng nói nhỏ dần thành một tiếng lí nhí trong cổ họng.

"Cái ng-người mà t-tôi th… Ý-Ý tôi là, anh biết đấy, ừm, một người mà tôi vô cùng th…"

"…Sao cơ?"

"…Kh-Không có gì! Sao nào, anh có ý kiến ý cò gì hả?!"

Nhưng rốt cuộc, vì quá xấu hổ, Riru lại chọn cách hét vào mặt tôi.

Lần này thì tôi đành câm nín, hoàn toàn bất lực.

Tôi cũng chẳng thể nào giở mấy trò cợt nhả để lấp liếm như tôi vẫn hay làm. Bởi vì cô ấy đã nói ra những tình cảm chân thành nhất của mình mà.

Giữa lúc tôi chỉ biết đứng chôn chân như trời trồng, ngượng ngùng đưa tay gãi má, một tràng cười khoái trá vang lên từ Soul Linker.

[Ông nhìn thấy không, Vương Tử? Cái thằng khốn này cuối cùng cũng biết đỏ mặt rồi kìa…!]

[Ồoo, thế tức là bên trong cái vỏ ngoài máu lạnh đó vẫn còn sót lại chút tình người le lói sao…?! Đúng là chuyện động trời…]

[Chuẩn luôn đúng không?! Ít ra thì tên này vẫn chưa hoàn toàn là một con quái vật! Dowd vẫn là một con người mang đầy đủ cung bậc cảm xúc, rõ ràng là nó còn biết đỏ mặt tía tai khi được người khác đối xử chân thành như kia kìa…!]

"…"

Thích cái trò bôi bác lắm đúng không?

Mấy tên khốn nạn này…

Giữa lúc tôi đang hậm hực gầm gừ trong bụng và quắc mắt lườm cái Giao Ước Linh Hồn.

Bất thình lình…

Một cái cửa sổ thông báo, thứ mà đã khá lâu rồi tôi không nhìn thấy, lại nhảy chình ình ra trước mắt.

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Kỹ năng: Tử Hoặc được kích hoạt! ]

[ Một nhân vật phản diện đang cực kỳ hứng thú với bạn! ]

[ Mục tiêu 'Nicholas Alte Grayber' vừa mới theo dõi toàn bộ trận đấu! ]

[ Độ thiện cảm đã được nâng lên 'Quan Tâm Cấp 1'! ]

[ Phần thưởng đã được thêm vào tab Quà Tặng! ]

[ Sự kiện liên quan đến Mục tiêu sắp sửa diễn ra! ]

"…"

…Biết ngay mà.

Hình như cái gã phiền phức nhất mà tôi không bao giờ muốn đụng độ đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi.

Bạn đã đến cuối chương 219.

Không gian đọc của bạn