Chương 214 · 271 chương

Cuộc Đột Kích Lúc Nửa Đêm (4)

Dòng suy nghĩ của Victoria Evatrice đang bị nhấn chìm vào tận cùng sâu thẳm trong tâm trí cô.

Đây là một trong những bài học xương máu mà cô từng được rèn giũa trong quá khứ; Là nếu cô cảm thấy bản thân bị đẩy vào một tình thế có thể khiến bản thân mất kiểm soát và nổi cơn lôi đình, thì đó chính xác là lúc cô buộc phải giữ cho cái đầu mình lạnh lùng và tỉnh táo nhất có thể.

Dẫu cho cái kẻ từng cất công truyền dạy cô bài học đó lại đang nở một nụ cười ngu ngốc ngay bên cạnh kẻ vừa chọc điên cô, Victoria cũng cóc thèm bận tâm.

"…"

Siết chặt hai thanh dao găm trong tay, cô hít một hơi thật sâu.

Rồi cô xóa sạch mọi tạp niệm và cảm xúc dư thừa của mình một cách triệt để, đồng thời đưa mọi giác quan lên mức tối đa.

Tất cả mọi thứ được thực hiện trong khi cô vẫn giữ cho tâm trí mình phẳng lặng và nguội lạnh hệt như một mặt hồ không chút gợn sóng.

Với một tâm trí đã được mài giũa sắc bén, cô khóa chặt ánh mắt mình vào bà chị gái đáng nguyền rủa kia, cái kẻ mà cô vẫn luôn mồm thề thốt sẽ tự tay kết liễu mạng sống hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng, bà chị của cô hiện tại lại đang…

"…Hehehehe."

"…"

…Cười hềnh hệch hệt như một kẻ mất trí với cái bản mặt ngây dại.

Cứ như thể chị ta chẳng thèm để cô vào mắt. Nếu một kẻ ất ơ nào đó không rõ ngọn ngành sự việc mà tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, khéo bọn họ sẽ đinh ninh rằng Seras đang thẳng thừng nhạo báng cô.

Và dĩ nhiên, đó cũng chính là cảm giác của Victoria ngay lúc này sau khi lọt tai cái điệu cười cợt nhả đó.

…Chị ta dám coi thường mình đấy à?

Một ngọn lửa phẫn nộ bất chợt bùng lên từ tận sâu trong ruột gan cô.

Bà chị gái chết tiệt đó lúc nào cũng chễm chệ đi trước cô một bước kể từ cái thuở hai đứa còn vắt mũi chưa sạch.

Victoria vẫn luôn biết cái sự thật cay đắng đó chứ, thế nhưng…

Nhìn cái cách chị ta thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích lấy một ngón tay để chống cự, dù cho cô đã dăm ba lần bảy lượt trắng trợn buông lời đe dọa đòi lấy mạng, thì việc cô mất kiểm soát và sôi máu lên cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Giả sử Dowd mà nghe được mấy lời hậm hực này, kiểu gì hắn cũng sẽ mở lời phân bua rằng không phải Seras đang coi thường cô đâu, và rằng ngay cả khi cô có lao vào đâm Seras một nhát thì khéo chị ta vẫn cứ trưng ra cái bộ dạng đê mê này thôi. Nhưng đen đủi thay, hắn lấy đâu ra thời gian thong thả để mà giải thích cặn kẽ chuyện đó cơ chứ.

…Sau khi chị ta dám nhẫn tâm bỏ rơi mình như một món đồ vô giá trị…

Ngay khoảnh khắc dòng suy nghĩ tăm tối ấy xẹt qua đầu, những tia lửa lạnh lẽo xẹt lên trong đôi mắt cô.

Ký ức kinh hoàng về quá khứ, về cái ngày cô gào khóc thảm thiết trong lúc ôm khư khư một món đồ chơi rách nát giữa một rừng xác chết treo lủng lẳng trên vô số cọc gỗ, ồ ạt tràn về chiếm lấy tâm trí cô.

Cô vẫn còn nhớ như in…

Cái khoảnh khắc cô mỏi mòn vô vọng…

Chờ đợi một người trong cái địa ngục trần gian đó.

-Ch…Chị ơi, k-khi nào chị mới đón em…?

Khi những mảnh ký ức chắp vá về một người nào đó ùa về cắn xé.

"…"

Sắc thái đọng lại trong ánh mắt Victoria càng trở nên vẩn đục và u tối hơn.

Những luồng cảm xúc u ám, méo mó bắt đầu tụ tập và bủa vây lấy đôi bàn tay cô, đặc quánh và nhớp nháp hệt như lớp bồ hóng cáu bẩn bám chặt trên sàn nhà.

Sự thù hận…đến cái mức mà việc nói mục tiêu của cô không chỉ đơn thuần là ám sát bà chị gái, mà là muốn xé xác chị ta ra làm trăm mảnh cũng chẳng phải là một lời nói quá, đã hoàn toàn nuốt chửng lấy đôi bàn tay đang siết chặt vũ khí của cô.

Đại Sát Thủ là một danh hiệu cao quý, chỉ được ban tặng cho những kẻ đã chạm tới cái cảnh giới có thể dễ dàng đoạt mạng ngay cả những kẻ khét tiếng nhất trên lục địa, dù là những kẻ đã đạt tới cấp độ Thánh nếu chúng chỉ cần lơ là cảnh giác dù chỉ một tích tắc. và ngay lúc này đây, Victoria đang phô diễn một sức mạnh kinh hoàng hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng đó.

Ngay khoảnh khắc đó, các bó cơ trên đôi chân cô căng cứng lại. Một nguồn năng lượng khổng lồ và bạo liệt dồn ứ tại đó, tạo ra một luồng áp lực bức người, khiến người ta có cảm giác rằng cô dư sức phóng người lên và cắt phăng động mạch cảnh của Seras chỉ trong một nhát dao, ngay từ vị trí cô đang đứng.

Và rồi…

Ngay cái tích tắc cô chuẩn bị biến ý định đó thành hiện thực…

Một luồng khí tức kỳ dị và bất thường đột ngột xộc thẳng vào tầm mắt cô.

Một luồng Quỷ Khí.

Màu sắc của nó là một sắc trắng tinh khôi, nhưng lại lốm đốm pha lẫn những vệt xám xịt.

Cứ như thể nó là một sự 'pha trộn' hoàn hảo của hai gam màu đối lập ấy.

"…Hả?"

Bản thân Victoria cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vô thức thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn như vậy. Nghe cứ như thể cô đang bị mất trí hay lơ lửng trên mây vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

"…"

Hai con dao găm mà cô vẫn luôn nắm chặt đã rơi lẻng kẻng xuống sàn nhà.

Và cô bắt đầu thở dốc một cách mất kiểm soát.

Cô có thể nghe rõ mồn một sự phấn khích và niềm khao khát cuồng loạn xen lẫn trong từng nhịp thở gấp gáp của mình, như thể cô đang sung sướng đến tột độ trước cái chuyện này.

"…H-Hả?"

***

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Hai luồng Quỷ Khí trong 'Ấn Chú Sa Đọa' đang tiến hành dung hợp! ]

[ Đang dung hợp… ]

[ Thành công! ]

[ 'Sóng Kích Dục' đã được giải phóng từ Ấn Chú! ]

< Tác dụng phụ! >

[ Các thuộc tính hoàn toàn khác biệt sẽ được gán cho hai luồng Quỷ Khí khác nhau do quá trình dung hợp đã thành công! ]

[ Dưới tác động của 'Quỷ Khí Xám', toàn bộ sức đề kháng của Mục tiêu bị ảnh hưởng sẽ suy yếu nghiêm trọng! Chỉ số phòng thủ của chúng bị giảm hai bậc! ]

[ Khả năng 'Cám Dỗ' của 'Bạch Quỷ' đã được kích hoạt! 'Dục vọng cơ bản' của Mục tiêu tạm thời bị khuếch đại! ]

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Toàn bộ Quỷ Khí tích trữ trong 'Ấn Chú' đã bị tiêu hao. Bạn không thể sử dụng các kỹ năng liên quan đến 'sắc màu' đó cho đến khi nạp đầy lại chúng! ]

"…"

Tôi nhìn chằm chằm mớ cửa sổ hệ thống cứ liên tục nhảy xổ ra trước mắt mình trong khi buông một tiếng thở dài não nuột.

Sau đó, tôi cẩn thận đánh mắt dò xét tình trạng của Victoria, người đang trực tiếp hứng trọn luồng Quỷ Khí thoát ra từ Ấn Chú của tôi.

Có tác dụng không vậy?

Con bé vứt toẹt vũ khí xuống đất rồi kìa. Nhưng mà…

Tôi cứ đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào con bé, người lúc này đang ôm đầu khư khư với một ánh mắt lờ đờ trống rỗng.

[Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu giở trò gì thế hả?]

…Tôi cũng chịu! Tôi đâu có lường trước mọi chuyện lại bung bét ra thế này…!

Ấn Chú này đóng vai trò như một bộ lọc giúp tôi điều tiết và xử lý các luồng Quỷ Khí của những nàng Quỷ mà tôi tiếp xúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã giáp mặt và có chút… 'va chạm' với cả Quỷ Xám lẫn Bạch Quỷ… khá là 'khó lói' nếu tôi được phép thẳng thắn thừa nhận…

Nói tóm lại, điều đó đồng nghĩa với việc có hai luồng Quỷ Khí mang màu sắc hoàn toàn khác biệt đang được lưu trữ bên trong Ấn Chú.

Nên tôi đã thẳng tay xả sạch sành sanh tất cả mà chẳng thèm do dự. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình gộp chung sức mạnh của Quỷ Khí Xám, thứ cho phép tôi ngưng đọng thời gian, và Quỷ Khí Trắng, thứ có khả năng thao túng và cám dỗ bất kỳ ai thì cái hiệu ứng ấy kiểu gì cũng đủ sức áp chế con bé.

Ừ thì cái chuyện đó cũng thành công thật đấy, nhưng tôi đếch lường trước được nó lại đính kèm thêm cái 'tác dụng phụ' rùng rợn thế này—!

< Mẹo! >

[ Dựa vào chuỗi hành động vừa qua của bạn, một khả năng đặc biệt vừa được thêm vào Ấn Chú Sa Ngã! ]

[ Khả năng 'Dung hợp Quỷ Khí' đã được thêm vào 'Ấn Chú Sa Ngã'. ]

[ Một hiệu ứng đặc biệt, nằm ngoài hiệu ứng gốc, sẽ được kích hoạt nếu bạn tiến hành dung hợp từ hai luồng Quỷ Khí mang màu sắc khác nhau trở lên! ]

[ Hiệu ứng này sẽ được cường hóa nếu bạn nâng cấp kỹ năng bên dưới. ]

- Kỹ năng: Vua Quỷ

Như thể đang muốn đáp trả tiếng lòng gào thét của tôi, hàng loạt cửa sổ thông báo cứ thế lũ lượt hiện ra trước mắt.

…Chà, cái quái gì đây…?

Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu cốt lõi của tôi, giống y như những gì Quỷ Xám từng nói trước đó, là bằng mọi giá phải thăng cấp bộ chỉ số của bản thân. Và cái Ấn Chú Sa Ngã này, thứ vũ khí tối thượng mang mối liên kết mật thiết nhất với loài Quỷ, chính là quân cờ sáng giá nhất mà tôi có trong tay.

Dĩ nhiên, việc vô tình khai mở được những khả năng ẩn xịn xò ngoài sức tưởng tượng thế này khiến tôi cảm thấy sung sướng và phấn khích ra mặt.

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Mục tiêu 'Victoria' đang chịu tác động cực kỳ mãnh liệt từ 'Sóng Kích Dục' mà bạn vừa tạo ra! ]

[ 'Dục vọng cơ bản' của Mục tiêu đang bị khuếch đại tột độ! ]

Chà, tạm gác chuyện đó sang một bên đã.

Cái vấn đề chí mạng ở đây là tôi hoàn toàn mù tịt không biết cái 'thứ không xác định' này sẽ giáng xuống đầu Victoria hiệu ứng quái quỷ gì. Ý tôi là, tự dưng có nguyên cái bảng thông báo chình ình đập thẳng vào mặt tôi như thế cơ mà.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản thông thường, thì cùng lắm tâm trí con bé chỉ bị xao nhãng đôi chút rồi sau đó sẽ chìm vào trạng thái vô thức, nhưng có vẻ như lần này mọi thứ đã đi xa hoàn toàn rồi. Con bé cứ đứng trơ ra đó hệt như một bức tượng suốt một hồi lâu, trông không khác gì một người đã đánh mất mất linh hồn.

"…"

Để xem xem con bé còn tỉnh hay đã ngất, tôi huơ huơ tay trước mặt con bé.

Nói thật thì tôi làm thế chỉ vì lo con bé bị chập mạch hay gì đó thôi, bởi nãy giờ con bé chẳng có lấy một phản ứng nào sất. Nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi vừa vung tay lên, con bé lập tức có phản ứng ngay tắp lự. Mặc dù tôi cũng không dám chắc đây là một tín hiệu đáng mừng hay một điềm báo nữa…

Ban đầu, con bé chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn vô hồn đó dán chặt vào bàn tay đang huơ qua huơ lại của tôi, nhưng chỉ vài giây sau, con bé bất thình lình chộp lấy tay tôi.

"…!"

Rồi con bé chồm lên như dã thú vồ mồi, há miệng định cắn lấy nó, khiến tôi hoảng hồn đến mức cuống cuồng tìm cách giật tay lại.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, con bé đã siết chặt lấy tay tôi.

Lực nắm của con bé khỏe đến mức phi lý, tôi có cảm giác tay mình đang bị kẹp nát trong một cái mỏ lết công nghiệp vậy. Tôi cứ đinh ninh con bé sẽ tiện tay vặn cổ hay tung đòn chí mạng gì đó sau khi đã khống chế được tay tôi, nhưng con bé chỉ đứng chết trân ở đó, ôm khư khư lấy bàn tay tôi. Cứ như thể con bé làm vậy hoàn toàn dựa vào bản năng chứ không hề có một tia lý trí nào điều khiển vậy.

Hệt như…

Ngay cái lúc tôi 'lại gần' Victoria, bản năng đầu tiên trỗi dậy trong tâm trí con bé là phải tìm mọi cách ngăn không cho tôi 'bỏ trốn'.

"…Đừng…"

Tôi có thể nghe thấy tiếng con bé lầm bầm.

Nhìn bộ dạng này thì chắc chắn là con bé đang ở trong một trạng thái vô cùng bất ổn. Đôi mắt con bé đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, và tôi chẳng cảm nhận được một chút lý trí hay sự tỉnh táo nào trong giọng nói thều thào đó.

Nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ mồn một sự 'tuyệt vọng' thoát ra từ cái siết tay chặt đến nghẹt thở của con bé.

Và những lời tiếp theo của con bé lại càng củng cố thêm cho cái cảm giác rợn người ấy.

"Đ-Đừng bỏ rơi em… Đ-Đừng b-bỏ lại em một mình…"

Con bé lắp bắp khẩn khoản. Giọng nói nghe nức nở như sắp vỡ òa thành tiếng khóc.

"E-Em sẽ làm bất cứ điều gì, th-thế nên, l-làm ơn đừng rời bỏ em…"

Vừa dứt lời…

Con bé áp sát khuôn mặt mình vào bàn tay tôi mà con bé đang dùng cả hai tay ôm khư khư.

Và bắt đầu liếm nó.

"…"

Ngay cái khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như não bộ của mình vừa chính thức tạm dừng hoạt động vậy. Cái bộ dạng con bé ôm chặt lấy tay tôi trông ám ảnh và rùng rợn đến mức tôi thậm chí còn chẳng dám nảy sinh cái ý định rụt tay lại.

Giữa lúc tôi còn đang chôn chân đứng đó như trời trồng, bất lực không biết phải phản ứng thế nào, Victoria thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra rồi quệt nước bọt ướt sũng lên tay tôi, như thể con bé đang dốc hết ruột gan để chứng minh sự phục tùng tuyệt đối với mọi mệnh lệnh của tôi.

Đôi mắt con bé vẫn đờ đẫn vô hồn, nhưng cái cử chỉ hèn mọn đó trông như thể con bé đang cố tìm cách xin lấy một chút thương hại từ tôi vậy.

Với đôi mắt ầng ậng nước chực trào, con bé vừa liếm láp tay tôi vừa thở dốc từng cơn.

Và ngay cái lúc não tôi đang chập mạch toàn tập trước cái tình huống quái đản khó đỡ này…

Một giọng nói khác lại vang lên từ ngay sát bên cạnh.

"…H-Hehe…"

"…"

Seras, với cái bộ dạng trông như thể đã vứt sạch sành sanh chút liêm sỉ và lý trí cuối cùng, thậm chí còn thảm hại hơn cả Victoria, bất thình lình ôm chầm lấy cánh tay còn lại của tôi từ phía sau.

"…Anh làm gì mà khiến em thấy sướng quá đi mất… Tiền bối ơơơơii—"

"…"

Trong lúc tôi không để ý, cô lén nốc rượu đấy à?

Chẳng hiểu sao cái thứ khí tức mà cô nàng đang tỏa ra lại có mùi hệt như mấy lão bợm nhậu nát rượu ngày nào cũng lê lết ở quán bar vậy.

"Cả em nữa, cả em nữaaa~ hehe~"

Ngay khi thốt ra câu đó…

Cô nàng vồ lấy bàn tay còn đang rảnh rỗi của tôi…

Và nhét tọt nó vào miệng. Chỉ vài giây sau, cô nàng bắt đầu mút mát nó ngon lành hệt như đang mút một que kem.

Nói tóm lại là…

Nếu Victoria đang liếm láp tay tôi một cách thận trọng và nâng niu, nhưng bằng một cách kỳ quái nào đó lại trông vô cùng bi thương và có phần gợi tình, thì cái cô nàng này lại làm cái trò đó hoàn toàn là vì tình cảm một cách thuần túy.

Kiểu như một con thú cưng đang làm nũng để lấy lòng chủ nhân ấy.

Dù cái cách bọn họ liếm tay tôi có khác nhau một trời một vực, nhưng tôi thừa sức nhận ra cô nàng này cũng đang ngoan ngoãn buông thả bản thân cho những 'nhu cầu bản năng' sâu thẳm nhất trong cô.

Chẳng mấy chốc, trong căn phòng tĩnh mịch này chỉ còn văng vẳng những tiếng chóp chép ướt át vang vọng.

Hai chị em nhà sát thủ danh tiếng đang quỳ gối sát cạnh nhau, miệt mài mút mát những ngón tay của tôi với sự tận tụy đáng đến kinh hồn.

"…"

Trời ơi là trời, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Và cái trò điên rồ này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây?!

Nhỡ chuyện này để lại di chứng tâm lý gì đó cho hai người họ thì sao?!

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Hiệu ứng 'Sóng Kích Dục' sẽ duy trì trong khoảng năm phút! ]

[ Hiệu ứng liên quan sẽ hoàn toàn biến mất mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào khi thời gian hiệu lực kết thúc! ]

Như thể đọc được nỗi lo ngay ngáy trong lòng tôi, cái cửa sổ hệ thống thần kinh đó lại hiện lên, khiến tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Cũng may…

Điều đó đồng nghĩa với việc hai cái cô nàng rắc rối này sẽ không phải chịu đựng bất kỳ di chứng tồi tệ nào, và bọn họ sẽ sớm lấy lại tỉnh táo sau một vài phút nữa.

Nhẹ cả người.

Tất cả những việc tôi phải làm lúc này chỉ là đứng trơ như phỗng ở đây và để mặc bọn họ mút tay mình cho đến khi lấy lại được lý trí.

"…"

…Đây là lần đầu tiên mình bị đẩy vào một tình huống ngượng đến chín mặt thế này nhỉ?

Thật lòng mà nói, cái tình cảnh này vẫn khiến tôi cảm thấy rợn hết da gà và khó xử cực kỳ, nhưng…

…Ít ra thì mình cũng có thể an toàn mà vượt qua cái kiếp nạn này, chắc vậy…

Mặc dù mọi chuyện đã đi khỏi dự tính của tôi theo một chiều hướng vô cùng dị hợm, nhưng ít ra tôi cũng đã thành công trong việc ngăn chặn hai người họ tàn sát lẫn nhau.

Điều đó có nghĩa là, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm…

[Phải rồi, cứ việc tẩy trắng bản thân đi, cái thằng khốn nạn bệnh hoạn biến thái súc vật kia.]

…

[Sao nào? Muốn gân cổ lên cãi à?]

Tôi chẳng buồn đôi co làm gì, nhưng mà…

Này ông tướng, tôi đâu có ép bọn họ làm cái trò điên rồ này! Sao anh cứ làm như thể tất cả mọi chuyện đều là do tôi gây ra thế?!

Mặc dù, nếu đánh giá một cách khách quan nhất, thì tôi cũng cạn lời chẳng biết lấy cái lý gì ra để mà phản bác anh ta, nhất là khi nhìn vào cái bộ dạng khó đỡ của tôi ngay lúc này.

< Tin Nhắn Hệ Thống >

[ Tâm trạng của Mục tiêu 'Xích Quỷ' đang lao dốc không phanh. ]

[ Tâm trạng của Mục tiêu 'Faenol Lipek' đang lao dốc không phanh. ]

[ Các Mục tiêu cũng đang chịu ảnh hưởng từ 'Sóng Kích Dục' của bạn! ]

[ Đang khởi động các nỗ lực nhằm thực thi kế hoạch đã định được kĩ càng hơn! ]

"…"

Tôi hoàn toàn không hiểu mớ thông báo này đang lảm nhảm cái mẹ gì, nhưng…

Có một điều mà trực giác mách bảo tôi: không đời nào đây lại là một điềm báo tốt lành gì cho cam…

Bạn đã đến cuối chương 214.

Không gian đọc của bạn