Chương 199 · 271 chương

Lễ Hội Thu Hoạch (3)

Là người vừa mới giải thích cặn kẽ về sự nguy hiểm của loài Quỷ…

Tôi hiểu rõ hơn ai hết… hành động mình đang làm liều lĩnh đến mức nào.

Huống hồ đối phương lại là Bạch Quỷ, kẻ luôn gây rắc rối vô tội vạ thì độ nguy hiểm còn tăng lên gấp bội

[Đây… là cái gì…?]

Bạch Quỷ dùng cả hai tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ mình với vẻ mặt ngơ ngác.

Biểu cảm đó cho thấy cô ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Nhưng trước khi cơn giận cô ta kịp bùng lên hay làm bất cứ trò gì…

“Ưmph.”

Tôi tranh thủ lúc cô ta mất cảnh giác, móc thêm một sợi ‘dây xích’ vào cái móc nhô ra từ vòng cổ.

Nói là dây xích thế thôi, chứ thực ra cái thứ này được chế tác từ hợp kim tinh kim kết hợp với ectoplasm, một siêu phẩm mà Giáo sư Vulkan vừa chế tạo vừa gào thét ầm ĩ lên.

Nói cách khác, nó đủ bền bỉ để không bị phá hủy ngay cả khi nó tiếp xúc trực tiếp với Ác Quỷ.

Ngay sau đó, tôi giật mạnh sợi xích…

Cốt là để kéo phắt con nhỏ này xuống đất.

[…!]

Đang lơ lửng với hai tay khoanh kiêu ngạo giữa không trung…

Thì cô ta bị tôi kéo thẳng xuống, đập mạnh vào sàn nhà.

Cú ngã điếng người ấy có lẽ là trải nghiệm tồi tệ đầu tiên trong cuộc đời cô ta.

Là cảm giác bị đối xử như… một con thú vật.

Bị quật mạnh xuống sàn, đôi mắt cô lập tức mở to hết cỡ.  Trong một thoáng, ánh nhìn ấy chao đảo trong sự hoang mang tột độ, nhưng rồi rất nhanh, nó ánh lên ngọn lửa cuồng nộ, găm thẳng vào tôi bằng một cái lườm cháy khét.

[Ngươi đang làm cái quái gì vậy…!]

Luồng Bạch Khí cuộn trào xung quanh lập tức hưởng ứng cơn phẫn nộ của cô ta, sục sôi lên một cách vô cùng đáng sợ.

Một áp lực khủng khiếp tỏa ra tứ phía đủ sức làm bốc hơi não bộ của bất kỳ người bình thường nào không may chứng kiến.

“…”

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Suy cho cùng, thân xác này vẫn chỉ là người phàm, nên làm gì có chuyện tôi hoàn toàn miễn nhiễm trước luồng Quỷ Khí của cô ta.

Nếu cứ tiếp tục phơi mình ra hứng chịu thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cô ta thao túng hoàn toàn.

Thế nhưng…

Vẫn còn 'một thứ mà tôi có thể dùng' lên người con nhóc này.

Nhớ lại lúc trước, khi chạm trán với một thiên thần ấy tôi từng dùng Ấn Chú để khống chế cô cô ta ngay trước lúc phát cuồng.

Để thử xem lần này như nào đây.

Hệ Thống Thông Báo

[ Kiểm tra giai đoạn của Dấu Ấn. ]

[ Xác nhận Ấn Chú ở Giai đoạn 2. ]

[ Với đặc quyền của   ·̶̵̶̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖͕̻̇̎̃̏̃̎̈́͐́̊̇̚͡ͅ·̶̵̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖̇̎̃̏̃̎̈́͐̚͡ͅ·̶̵̶̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖͕̻̇̎̃̏̃̎̈́͐́̊̇̚͡ͅ·̶̵̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖̇̎̃̏̃̎̈́͐̚͡ͅ,  bạn sẽ giành quyền kiểm soát Mục tiêu! ]

[ Đang kiểm tra trạng thái của Mục tiêu… ]

CẢNH BÁO!

[ Mục tiêu không phải là ‘Vật Chủ’ mà là ‘bản thể gốc’ của Ác Quỷ. Không thể khống chế bằng Ấn Chú ở giai đoạn hiện tại! ]

Quả nhiên…

Khác với hồi đó, cái cách này không còn hiệu quả nữa rồi. Bởi mục tiêu lần này không phải là Yuria mà là chính Bạch Quỷ.

Nhưng chút trở ngại đó không thể làm tôi chùn bước được. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng cất lời.

“Hãy tuân lệnh…”

Nếu Ấn Chú không đủ mạnh vì mục tiêu là Bạch Quỷ chứ không phải Yuria thì tôi chỉ cần tăng sức mạnh cho nó lên.

Còn cách làm á?

Nguyên lý hoạt động của Ấn Chú là hấp thụ Quỷ Khí của bất kỳ con Quỷ nào mà nó tiếp xúc.

Và thật tình cờ và thật bất ngờ, vừa mới đây thôi tôi đã chung chăn chung gối với con Quỷ ‘quyền năng nhất’ trần đời.

“[Ta.]”

Một chất giọng 'đa âm' méo mó, không còn là của riêng tôi nữa, đột ngột cộng hưởng và chồng chéo vào giọng nói của tôi.

Hệ Thống Thông Báo

[ Đang sử dụng Quỷ Khí của  'Ç̸̵̡̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̹̖̙̭͖̎̈́͐3⁄4̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎ð ̵̡̹̖̙̭͖̈́͐3⁄4̶͕̻́̊̇î̸̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̔̈́̀̃͗́̚̚̚̚͠͠͝͠͠͠͝͠°̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎3̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̚̚͠͠͝͠'     tồn tại trong 'Ấn Chú Kẻ Sa Ngã’ ]

[ Áp đặt ‘cưỡng chế tuyệt đối’ lên mục tiêu! ]

[!!!!]

Ngay sau đó…

Bạch Quỷ nằm rạp xuống đất với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.

Trông cô ta lúc này không khác gì một bề tôi đang quỳ lạy trước vị quân vương của mình.

[Cái gì…!?]

“Tôi nói rồi mà.”

Trong khi cô còn đang thở dốc vì kinh ngạc, tôi chậm rãi tiến lại gần. Ngồi xổm xuống, tôi hạ thấp tầm mắt ngang với cô ta.

“Nếu cô cứ tiếp tục gây chuyện, thì tôi buộc phải phạt cô thôi.”

Nghe vậy, cô ta khẽ giật mình, cố gắng lắm mới nhấc đầu lên được.

Đôi mắt cô ta không chỉ sáng lên… mà chúng gần như đang bùng cháy.

Phẫn nộ, bối rối, nhục nhã, uất ức… tất cả nhữn cảm xúc hòa trộn lại trong một ánh nhìn duy nhất.

[Là Ấn Chú…! Con Xám dám…!]

Đột nhiên, một luồng sát khí kinh hồn tản ra từ người cô ta, thứ sát khí đậm đặc và sắc lạnh đến mức có thể lột da sống bất cứ kẻ nào vô phúc đứng gần.

“…”

Quả nhiên, Quỷ vẫn luôn là Quỷ.

Tôi dám chắc nếu bản thân thực sự lao vào đánh tay đôi với cô ta thì cái đầu tôi sẽ bị cắt lìa khỏi xác trong vòng một giây.

Đó chính là sự chênh lệch 'đẳng cấp' một trời một vực giữa hai sinh vật như bọn tôi.

[Con khốn kiếp đó, ta chắc chắn sẽ giết chết ả, sao ả dám đụng đôi tay dơ bẩn đó vào vật sở hữu cả ta, vào bạn đời của ta… sao ả dám…!!]

“Tôi không phải bạn đời của cô.”

Dù vậy…

Ngay lúc này đây, kẻ nắm quyền kiểm soát… là tôi. Không có lý do gì lại không tận dụng triệt để điều đó cả.

Giữ nguyên nụ cười trên môi…

Tôi khẽ nâng cằm kẻ đang phải đeo vòng cổ chó và nằm bẹp dí trên mặt đất thở dốc kia lên.

“Mà tôi là chủ nhân của cô.”

[…]

Nghe xong câu đó, mồm của Bạch Quỷ như muốn rớt hẳn xuống đất.

Gương mặt như thể vừa nghe thấy một điều khó lọt tai nhất trên đời này.

[…Hả!]

Đó là tất cả những gì cô ta có thể thốt ra khỏi miệng sau một hồi lâu chết lặng.

Ánh mắt cô ta trân trân nhìn tôi như muốn gào lên 'Điên à?'.

“Kể từ bây giờ, cô hãy gọi tôi là chủ nhân.”

Tôi lặp lại, giọng trầm xuống.

Sau đó, tôi bắt đầu dùng đến chất giọng 'đa âm' ma quái ấy vào những lời tiếp theo.

“[Đây là mệnh lệnh.]”

[!]

Ngay khi lời nói vừa dứt…

Toàn thân Bạch Quỷ giật nảy lên bần bật, hệt như vừa bị một luồng điện cao thế giật cho tung người.

“Nhìn tôi đi.”

Tôi giữ lấy cằm cô ta rồi nâng lên, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Tận hưởng sự nhục nhã, phẫn nộ và hoang mang hiện rõ trên gương mặt run rẩy không thể che giấu của cô…

Tôi chậm rãi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô ta.

“Tôi là ai?”

Cô ta cắn môi đến bật cả máu. Tôi thấy rõ hai tai cô đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

[…Chủ… nhân…]

“Phải thế chứ. Ngoan lắm.”

Tôi mỉm cười tán thưởng, bàn tay vươn ra xoa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô ta.

Giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi tiếp lời.

“Cô nghe lời thế này thì đáng yêu lắm ấy. Chó cưng của tôi có khác.”

[…! Anh dám…!]

Con ngươi của cô ta co lại thành một đường khe hẹp sắc lẹm.

Đây chắc chắn là biểu cảm điên tiết nhất mà một Ác Quỷ có thể bộc lộ.

Nếu không bị khống chế, chắc chắn cô ta sẽ làm gì đó với tôi rồi.

Thế nhưng…

“[Hửm, sao một con chó…]”

Tôi thản nhiên nói tiếp.

“[Lại cố nói chuyện như người nhỉ?]”

Nét mặt của Bạch Quỷ lập tức trở nên đờ đẫn, trắng bệch.

Như thể cô ta đang nghĩ, ‘Không thể nào…’.

Như thể cô ta đinh ninh rằng cho dù tôi có điên rồ đến mức nào đi nữa, thì cũng không đời nào tôi dám giở cái trò đớn hèn, nhục mạ cô ta như này.

“Cô đang làm gì vậy?”

Nhưng tôi mặc xác sự sụp đổ của cô ta, ung dung nói tiếp.

"Tôi đã nói bây giờ cô là một con chó cơ mà."

“…”

“[Sủa cho tôi nghe.]”

Đôi đồng tử của Bạch Quỷ run lên.

Rồi cô ta từ từ cúi đầu xuống, như thể không còn đủ sức ngẩng lên nữa.

Khi trán chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, cô ta giữ nguyên tư thế đó một lúc.

[…Gâu.]

Một âm thanh vỡ vụn bật ra từ đôi môi cô ta; Rõ ràng là cô ta đã phải đấu tranh tâm lý đến nhường nào mới thốt ra cái âm tiết hèn mọn ấy.

[Gâu… Gâu…]

Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Ồ, hóa ra loài Quỷ cũng có thể khóc sao?

Cô ta chính là Bạch Quỷ, một tồn tại thuộc hàng ngũ tối thượng trong vô số chiều không gian…

Giờ đây lại đang đeo vòng cổ, phủ phục quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất.

Và trong cái tư thế tủi nhục tận cùng ấy, cô bắt đầu sủa như một con chó ngoan ngoãn.

[Gâu… Gâu gâu… Gâu…]

Dĩ nhiên rồi, xen giữa những tiếng sủa ăng ẳng uất ức đó, cô ta vẫn không ngừng liếc tôi bằng những cái lườm rách da rách thịt hết lần này đến lần khác.

Nếu tôi không cứng rắn nắm quyền kiểm soát, e là chỉ cần chạm mắt thôi cũng đủ khiến tôi ngất xỉu rồi.

Thế nhưng…

Khi tôi lùi lại một bước, quan sát cô ta tỏa ra áp lực khủng khiếp ấy…

Tôi có thể thấy rõ hai gò má cô ta đang đỏ lựng như gấc, và uất ức đến nỗi sắp bật khóc tới nơi vì sự ê chề nhục nhã khi phải cố lết thân giữ nguyên cái tư thế chết tiệt đó

Tư thế đó…

Chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cô ta hoàn toàn không có cách nào để chống đối với tôi lúc này.

Phải thế chứ.

Nếu đối phương là Faenol, người sở hữu toàn bộ các Mảnh Vỡ của Xích Quỷ thì cách này chắc chắn sẽ vô dụng, vì Ấn Chú của tôi vẫn chưa được hoàn thiện.

Còn nếu là Eleanor thì cũng không thể. Bởi chính tay Quỷ Xám là kẻ đã khắc Ấn Chú này lên người tôi.

Thực ra mà nói, nếu trong người Yuria mà có thêm một Mảnh nữa thì khả năng rất cao là nước đi này của tôi đã bị Xích Quỷ bẻ gãy từ trong trứng nước rồi.

Thế nhưng…

Yuria chỉ có một Mảnh thôi.

Thế cho nên tôi mới có thể bắt nạt cô ta như hiện tại.

Thế nào, giờ thì cô làm gì tôi đây, Bạch Quỷ ơi?

Ngoài việc tức anh ách và hằn học trừng mắt nhìn tôi ra thì cô còn trò trống gì nữa không?

Ngoài việc run rẩy trong bất lực, cắn răng nuốt cục tức vào trong và chịu đựng sự sỉ nhục này?

…Hửm?

[Gâu… Gâu gâu… Gâ… Hức… Ư… Ực… Gâ… âu…]

Thời gian cứ từ từ trôi qua, ngay cả tiếng sủa của cô ta cũng trở nên nghẹn ngào, méo mó và mất dần âm sắc.

Biểu cảm trông như thể tâm trí đang trên đà vỡ vụn hoàn toàn.

Tôi có thể thấy toàn thân cô ta đang không ngừng run lên từng hồi.

Cúi nhìn đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch rung lẩy bẩy, tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên một chút thương cảm.

Ừm.

Đến đây chắc là đủ rồi.

“Nghe tôi nói này.”

Tôi lên tiếng, khẽ hắng giọng.

Lúc này, âm thanh phát ra từ cô ta nghe hệt như tiếng nức nở tủi thân.

“Từ giờ trở đi, cô không được tự ý ló mặt khỏi cơ thể Yuria cho đến khi tôi gọi. Coi như đây là thời gian cấm túc của cô. Cô rõ chưa?”

[…]

“Nếu cô hứa thì tôi sẽ không ‘phạt’ cô nữa.”

Đối với loài Quỷ, ‘Lời hứa’ đồng nghĩa với khế ước. Một khi đã chốt kèo thì không thể tự mình nuốt lời được.

Chỉ cần cô ta cắn răng mà hứa với tôi lúc này, cô ta sẽ không bao giờ có thể tùy tiện chiếm đoạt cơ thể Yuria nữa.

“Trả lời tôi đi.”

[…]

“Hay cô vẫn muốn tiếp tục? Tôi không ngại bắt cô sủa cả đêm đâu.”

[…Ta… hiểu rồi…]

Nhìn cái dáng vẻ vừa run rẩy vừa uất nghẹn lầm bầm đáp lời của cô ta, tôi vô thức nở một nụ cười sảng khoái và nhẹ nhõm.

Tốt rồi, ngoan xinh yêu thế có phải hay không.

[Tên này lại tạo nghiệp rồi…]

“…”

[Chẳng phải cậu vừa bị Quỷ Xám vắt đến khô cả người à? Cậu không rút được bài học gì ư?]

Thôi nào ông tướng…

Đừng có mồm điêu trù ẻo tôi thế chứ…

***

“…Cô ta chui lại vào trong rồi.”

Tôi lẩm bẩm khi nhìn Bạch Quỷ biến mất dạng vào cơ thể Yuria.

Phải mất một lúc nữa lượng Quỷ Khí mà con nhỏ đó giải phóng mới tan đi hết tức nghĩa là chỉ cần chờ thêm chút thôi… mọi thứ xung quanh sẽ trở lại bình thường.

Tôi đưa cơ thể Yuria về chỗ cũ, đặt cô ấy ngồi ngay ngắn xuống ghế, thì giọng của Caliban vang lên trong đầu.

[Đây là cách đối phó với loài Quỷ mà cậu vừa khoác lác lúc nãy đấy hả?]

…Ừ, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện đâu.

Tôi vừa nghĩ, vừa liếc xuống Ấn Chú trên ngực mình… thứ vẫn đang phập phồng đập rộn ràng lúc này.

Về cơ bản, Ấn Chú cho phép tôi có thể ‘tương tác’ với loài Quỷ khi tiếp xúc.

Càng áp sát, khả năng ‘kiểm soát’ họ càng cao.

Tôi chỉ đơn giản suy luận là bản thân đã làm được trò đó với Quỷ Xám, thì chí ít… như lần này thì tôi cũng phải làm được.

Hệ Thống Thông Báo

[ ‘Bạch Quỷ’ đang phục tùng bạn. ]

[ Điểm ‘Tôn Sùng’ tăng thêm một điểm. ]

[ Khi đạt đủ điểm, mục tiêu sẽ trở thành một phần của

·̶̵̶̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖͕̻̇̎̃̏̃̎̈́͐́̊̇̚͡ͅ·̶̵̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖̇̎̃̏̃̎̈́͐̚͡ͅ·̶̵̶̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖͕̻̇̎̃̏̃̎̈́͐́̊̇̚͡ͅ·̶̵̡̛͈̪͚̹̺͖͉̪̹̖̙̭͖̇̎̃̏̃̎̈́͐̚͡ͅ

]

[ Hiện đang có hai điểm ‘Tôn Sùng’! Một điểm nữa là đủ điểm! ]

Cách mà điểm ‘Tôn Sùng’ tăng lên sau khi tôi ép Bạch Quỷ quy phục đã chứng minh giả thuyết của tôi là chính xác.

Có vẻ như khi đủ điểm thì Hệ Thống sẽ mở khóa thêm hiệu ứng mới hay gì đó.

Điều đó có nghĩa là…

…Có lẽ từ giờ mình phải tiếp xúc với bọn họ thường xuyên hơn rồi.

Dù sao thì chính loài Quỷ mới là những kẻ nắm quyền quyết định đoạt mọi thứ sẽ như nào, và Ấn Chú này là chìa khóa quan trọng nhất để đưa tất cả bọn họ đến với ‘Happy Ending’ mà tôi luôn mong muốn.

Thế cho nên…

Điều tôi cần làm nhất bây giờ là tăng cường sức mạnh của bản thân thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với bọn họ.

[Cậu có chắc là Bạch Quỷ sẽ không lao vào vặt cổ cậu ngay lần gặp tới chứ?]

Có khi thế thật?

Mà kể cả khi cô ta không thể thực sự ra tay giết tôi, thì cũng sẽ giở một trò nào đó khốn nạn tương đương thôi.

Quỷ Khí của Quỷ Xám chỉ có thể bắt nạt cô ta được lần này thôi, nên tốt nhất là tạm thời tôi sẽ tránh mặt cô ta vậy.

Ít nhất là cho đến khi tôi có thêm cách kiểm soát khác.

[À mà này, nãy cậu bảo là cậu phải tiếp xúc trực tiếp với lũ Quỷ thường xuyên hơn đúng không?]

Ừ?

[Thế cậu định dùng cái trò với Bạch Quỷ vừa rồi với mấy con Quỷ khác à…]

Thôi ngay cái trò bôi bác tôi như một thằng biến thái bệnh hoạn đi! Hỏi gì kỳ vậy ông nội?!

[Thấy chưa, cậu có phủ nhận đâu.]

“…”

Ờ thì…

Với mấy đứa ngang ngược ngoan cố, cãi chày cãi cối như con nhãi Bạch Quỷ vừa nãy thì yôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi. Tôi cũng hết cách rồi, hiểu chưa hả?

Mà hơn nữa…

Còn có một người khiến tôi phải kích hoạt đầy đủ công năng của Ấn Chú càng sớm càng tốt, kể cả có phải dùng trò vừa rồi.

“…”

Tôi hơi nheo mắt, ngước lên nhìn khu vực tầng hai nơi mình vừa đứng cách đây vài phút.

Hầu tước Bogut… đã biến mất từ lúc nào không hay.

Rõ ràng ban nãy hắn còn đứng đó quan sát cơ mà.

Có vẻ ngay khi thấy tôi thành công khống chế Bạch Quỷ thì hắn liền đánh bài chuồn luôn rồi.

Linh cảm mách bảo tôi rằng hắn nán lại là để 'kiểm chứng' một thứ gì đó, và xem ra tôi đã đoán trúng phóc rồi nhỉ?

Bằng không, hắn việc gì phải cất công chầu chực xem tôi giở trò gì rồi mới chịu chim cút chứ.

“…”

Ngẫm lại thì…

Rốt cuộc cái tên khốn đó là thần thánh phương nào vậy?

Gã… hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Quỷ Khí của Bạch Quỷ.

Như tôi thì có Ấn Chú và vài Kỹ năng hỗ trợ.

Còn Cecilia Đệ Thập Nhất là Vật Chủ Quỷ rồi thì không nói làm gì.

Vậy còn hắn?

Hắn có cái quái gì trong tay mà lại có thể đứng vững trước Quỷ Khí của Yuria như vậy?

Đúng là một tên phiền phức mà.

Dù hắn sắm vai phản diện chính của Chương 5, nhưng cái ‘điềm gở’ tôi cảm nhận được từ hắn… lại ngang ngửa với Nhà Tiên Tri.

Cứ như thể, vai trò thực sự của hắn không chỉ dừng lại ở một cái danh phận phản diện tầm thường.

Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ và buông một tiếng thở dài thườn thượt…

“Cậu..”

Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay sát bên cạnh khiến tôi giật bắn mình ngoái đầu lại.

Là Nữ Hoàng Bệ hạ. Đôi mắt vốn luôn khép hờ của cô ta giờ đây đang mở thao láo vì kinh hãi.

Rõ ràng là cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở chốn này.

“Ngài không sao chứ, Nữ Hoàng Bệ hạ?”

Tôi nặn ra một nụ cười cười khổ, nhẹ giọng dò hỏi.

Nghĩ lại thì,chính bản thân cô còn chưa biết mình là một Vật Chủ của Quỷ.

Nên cô không hiểu nổi tình hình lúc nãy cũng là chuyện đương nhiên.

“Sở thích của cậu còn nặng đô hơn ta nghĩ đấy?”

“…”

“Liệu sau này… cậu có định bắt ta làm mấy chuyện như vậy không?”

“…”

“Làm ơn hãy báo trước cho ta một tiếng, để ta chuẩn bị tinh thần nhé…”

Cecilia Đệ Thập Nhất ơi…

Oan cho tôi quáaaa…

Bạn đã đến cuối chương 199.

Không gian đọc của bạn