Chương 173 · 271 chương

Đêm Xích Dạ (1)

Tôi nhìn chằm chằm vào Prophet với ánh mắt trống rỗng, chỉ khẽ chớp mắt vài cái.

Phải mất một lúc lâu tôi mới tiêu hóa nổi cái mớ nhảm nhí cô ta vừa nói ra.

“…Cái gì cơ?”

“Tôi nói là hãy giết chết cái thứ bên trong cơ thể Tiểu thư Tristan đi. Đối với cậu thì thỏa thuận này cũng không tệ lắm nhỉ?”

“…”

Nghe cô ta nhắc lại một cách thản nhiên như vậy càng khiến tôi chắc chắn mình không nghe nhầm.

“Cô đang nói cái mả mẹ gì thế?”

“…”

Nếu cô ta không biết Ác Quỷ là ai thì tôi đã nghĩ cô ta chỉ là một kẻ ngu dốt.

Nhưng với những gì con điên này đã làm từ trước tới giờ, thì đếch có cái lý nào cô ta lại không biết gì về loài Quỷ cả.

“…”

Thậm chỉ…

So với một kẻ chỉ biết về Ác Quỷ nhờ kiến thức từ game như tôi, thì cảm giác là cô ta dường như còn tường tận hơn tôi rất nhiều.

Như thể cô ta đã có ‘kinh nghiệm’ về loài Quỷ vậy.

“Chúng ta có thể giết loài Quỷ đấy, ít nhiều gì thì anh cũng biết mà?”

“…”

Những lời đó đã chứng minh tất cả.

Cô ta nói đúng. Vì boss của cái game Sera này chính là Quỷ Xám mà, điều đó đã ngầm khẳng định rằng Ác Quỷ hoàn toàn có thể bị tiêu diệt.

Và điều đó là sự thật, Ác Quỷ thực sự có thể bị giết chết, miễn là đáp ứng các điều kiện…

Giữa lúc tôi đang im lặng lườm lườm, cô ta nhún vai nói tiếp.

“Mà người anh muốn bảo vệ là ‘Vật Chủ’ của Ác Quỷ mà, tôi nói đúng chứ? Đâu phải bản thân mấy con Quỷ đó đâu.”

Và…

Cứ như thế, cô ta thản nhiên nói ra điểm mấu chốt nhất.

Cô ta biết rõ lý do tại sao tôi luôn chuẩn bị cho những biến cố sắp ập tới, dù tôi có phải tự hành hạ cơ thể mình đến hết lần này đến lần khác.

“Cứ coi bọn Quỷ là lũ ký sinh trùng bám lấy Vật Chủ đi. Dù gì thì đám cặn bã đó cũng chỉ mang lại toàn những tác động tiêu cực cho Thế Giới Vật Chất mà thôi.”

“…”

“Còn chưa kể, vì mấy hành động của anh… mà các Vật Chủ, Dũng Giả, thực sự là tất cả mọi thứ đều không còn diễn ra theo những gì anh nghĩ nữa. Tôi chỉ đang cho anh một lựa chọn để đưa câu chuyện ‘quay lại’ theo đúng cái hướng mà anh muốn thôi. Đáng ra anh phải cảm ơn tôi một câu chứ?”

Tôi lẳng lặng nhìn cô ta một lúc.

Rồi thở dài nói.

“…Nói tôi nghe đi, tại sao cô lại muốn giết Quỷ Xám?”

Phải rồi, con ả này đặc biệt rất ám ảnh với Eleanor mà.

Cô ta thậm chí còn dùng cả boss của một chương chỉ để đánh lạc hướng tôi, rồi giết Eleanor hồi ở Lò Rèn Chiến Tranh cơ mà.

“Biết tại sao rồi thì anh định làm gì?”

Tiếng cười xen lẫn trong giọng nói của cô ta khi đáp lời.

Một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, như thể muốn xỉa xói, ‘Trong tình cảnh này thì anh còn làm được cái mẹ gì nữa chứ?’

“Anh không dùng được Thánh Kiếm, mà nhờ sự hỗ trợ từ các Vật Chủ Quỷ cũng không thể giải quyết triệt để được, vì đối thủ là Vật Chủ mang ba Mảnh Vỡ cơ mà. Anh làm gì còn lựa chọn khác nếu từ chối tô…”

“Tôi…”

Trước khi cô ta nói xong, tôi gằn giọng cắt ngang.

“…Hỏi ‘tại sao’ cô lại muốn giết loài Quỷ cơ mà.”

“…”

“Cô không thấy lạ khi chính mồm mình lại nói ra câu đó sao?”

Nghe tôi nói vậy, cô ta im bặt luôn.

Lần đầu tiên, cái thái độ ung dung của cô ta đã xuất hiện một chút gợn sóng.

“Cô nói mấy cô nàng kia thay đổi là do tôi đúng không?”

Con điên này…

Đã nói Iliya, Eleanor và những người khác đều bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm do tôi tạo ra.

“Nhưng chuyện đó cũng tương tự với cô mà, không phải sao?”

“…”

Thấy cô ta vẫn lặng thinh, tôi tiếp tục.

Mà thực ra từ những nước đi của cô ta đến giờ, có rất nhiều điểm khiến tôi thấy nghi hoặc.

Danh xưng của cô ta là thủ lĩnh của đám Thờ Quỷ. Trong nguyên tác, mọi hành động của cô ta đều chỉ xoay quanh việc hồi sinh các Ác Quỷ.

Cái thói ranh ma xảo quyệt chỉ thích hoạt động trong bóng tối thì vẫn y như vậy, nhưng việc công khai gạ gẫm tôi đi giết Quỷ như này thì lại khác một trời một vực với Nhà Tiên Tri trong nguyên tác.

Và nếu phải đoán…

Thì có một lý do rất đơn giản và cơ bản cho sự khác bọt này.

“Cô.”

Tôi bình tĩnh nói tiếp.

“Không phải là ‘Nhà Tiên Tri’ nguyên gốc, phải không?”

Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cô ta đã khựng lại ngay tắp lự.

Tức là tôi đoán trúng tim đen rồi.

“Tôi không biết cô lên được vị trí đó bằng cách nào, có rất nhiều khả năng tôi nghĩ đến, nhưng mà…”

Tôi có thể cảm nhận cô ta đang mở to hai mắt đằng sau chiếc mặt nạ đó.

“Dù có bằng cách nào đi chăng nữa, thì cô cũng không phải ‘bản gốc’, tôi nói đúng chưa?”

“…”

Con khốn này, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã chiếm lấy danh xưng này sau khi trừ khử ‘Nhà Tiên Tri nguyên tác’.

Cô ta vốn không phải người tồn tại trong cái thế giới này, mà là một trong những ‘biến số’ xuất hiện khi tôi đặt chân đến thế giới này.

“…”

Và khả năng rất cao là…

Cô ta là một trong những người mà tôi quen biết.

Dù tôi vẫn chưa chắc đó là ai.

“…Quay lại chủ đề chính nào.”

Tôi buông lời kèm theo một tiếng thở dài.

“Trước hết nhé, tôi từ chối đề nghị đi giết Quỷ của cô.”

“…Tại sao chứ? Anh còn cách nào giải quyết tình cảnh này sao?”

“Nói thật là không có.”

Tôi có thể đoán được vì sao cô ta lại đưa ra một đề nghị như vậy.

Rất có thể là…

Trong tương lai sẽ có một chuyện tồi tệ nào đó xảy đến với tôi do một trong số các nàng Quỷ đó gây ra.

Bởi vì cả Sullivan và con điên này…

Đã nhiều lần tỏ ra cảnh giác cực độ với ‘các Ác Quỷ khác’ đến mức thái quá.

Tuy nhiên…

“Cô nói những người tôi muốn bảo vệ là Vật Chủ, chứ không phải loài Quỷ đúng không?”

Và rằng sự tồn tại của họ chỉ mang lại tai họa cho thế giới.

Điều đó là sự thật.

Bọn họ mạnh đến mức chỉ cần xuất hiện cũng có thể bóp méo cả cái thế giới này. Đó là thứ mà ngay cả Eleanor…khi mới có hai Mảnh…đã có thể làm được, huống chi là các Ác Quỷ đã đủ ba Mảnh.

Vậy nhưng…

“Chẳng phải bản thân các Ác Quỷ cũng có lý trí riêng của họ hay sao?”

“…Cái gì cơ?”

Trước sự hoang mang tột độ của Nhà Tiên Tri, tôi điềm nhiên đáp lời.

“Giống như con người, họ cũng có suy nghĩ, có ký ức, có cảm xúc. Tôi nói sai không?”

“…”

“Bọn họ nói là thích tôi. Tất cả đều nói vậy.”

Nếu thế…

Câu trả lời của tôi đã chắc như đinh đóng cột rồi.

“Nếu đã như vậy thì tất cả bọn họ đều là những người phụ nữ của tôi.”

“…”

Tôi có thể cảm nhận được Nhà Tiên Tri đang mắt chữ A mồm chữ O vì cô ta thấy những lời tôi nói quá là nực cười đến lố bịch.

Tôi nhếch mép cười nói tiếp.

“Nên cấm cô động đến một sợi tóc của họ, không tôi sẽ giết cô đấy, rõ cả chưa?”

Im lặng.

Một sự im lặng nối tiếp kéo dài.

Nhà Tiên Tri chỉ nhìn tôi chẳm chằm, không có vẻ gì sốc hay tức giận, mà hoàn toàn là sự hoang mang pha trộn sự ngỡ ngàng.

[Ê, Vương Tử. Ông tướng. Dậy ngay đi!]

[Ơ, ơ, ừm? C…Có gì hay à?]

[Đến giờ vỗ tay rồi! Tầm vóc lăng nhăng của thằng nhóc này đỉnh nóc kịch trần rồi!]

“…”

‘Caliban.’

‘Tôi xin anh.’

‘Câm mồm cho tôi nhờ.’

“Thế nhé.”

Tôi bỏ mặc Nhà Tiên Tri đang đờ người ra đó, quay sang nhìn cái cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt.

Đến lúc rồi.

Hệ Thống Thông Báo

[ Cập nhật Nhiệm Vụ Chính! ]

[ Tiến vào Điểm Phân Nhánh của Chương Cuối! ]

[ Nhiệm Vụ Chính ]

〖 Chương 4 – Đêm Xích Dạ 〗

[ Ngăn chặn ‘Xích Quỷ’ phát cuồng! ]

“Tôi phải làm mọi cách có thể thôi.”

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Như mọi khi thôi, đến giờ hành xác rồi.

***

“…Thế.”

Iliya ngượng ngùng lầm bầm trong lúc đảo mắt nhìn quanh.

Mãi cho đến lúc nãy, cô vẫn còn đang cảm thấy cực kỳ suy sụp.

Suốt cả ngày trời cô nhốt mình trong phòng, chán nản đến cùng cực vì Thánh Kiếm không chọn cô làm chủ nhân của nó. Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đâu để ủ rũ nữa…mà nói thật, cô cũng không biết đó có phải là chuyện tốt hay không.

Bởi vì…

“Sao mọi người lại ở đây…?”

Cô run giọng hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Eleanor, Riru, Seras…

Chắc chắn cô từng nhìn thấy cái đội hình này ở đâu đó rồi.

‘…Bọn họ đều là Vật Chủ Quỷ…!’

Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở, vì ai nấy đều mang vẻ mặt căng cứng, đầy đề phòng.

“Có ai nói gì đi chứ…!”

“Cô đừng khó khăn thế chứ. Mọi người ở đây đều đang chuẩn bị tinh thần cả thôi.”

Eleanor, người đang ngồi trên ghế sofa lau chùi thanh kiếm của mình, lên tiếng.

Dù trông cô có vẻ thoải mái nhất trong số họ, nhưng vẻ mặt cô cũng căng thẳng không kém.

“…Chuẩn bị cho gì thế?”

“…Con ma đó không tìm đến cô à?”

‘Con ma?’

‘Cô ấy nói cái quái gì vậy?

Giữa lúc Iliya đang vắt óc suy nghĩ với vẻ mặt đầy hoang mang, Eleanor chỉ nhún vai đáp lại.

“Thôi kệ vậy. Cô không biết thì càng tốt. Coi như bớt được một đối thủ cho tôi.”

“…”

Những người phụ nữ còn lại cũng không nói năng gì, nhưng bọn họ dường như đều đồng tình với lời cô nàng nói.

Tất cả đều khẽ gật đầu, nét mặt vẫn căng cứng.

“Nhưng sao mọi người kéo nhau vào phòng tôi thế này…!”

“…Chắc là vì cô là người duy nhất khiến họ cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh. Họ nghĩ đây là nơi duy nhất để giết thời gian đấy.”

“…Hở?”

“Cứ nhìn họ mà xem. Không ai có chút kỹ năng giao tiếp nào cả, cũng chẳng ai có nổi một người bạn cùng khóa nữa là.”

“…”

“Và cô là người duy nhất mà họ có thể nói chuyện một cách khá thoải mái.”

“…”

‘Nghe cũng đúng.’

‘Chẳng nhẽ thiếu kỹ năng giao tiếp lại là điều kiện tiên quyết để trở thành Vật Chủ của Quỷ à?’

“Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra cả…”

Dẫu vậy, việc họ làm thế này mà không có một lời giải thích nào thực sự vẫn rất vô lý.

Nhất là khi…

Một trong số họ hình như đang ở trạng thái cực kỳ bi đát.

“…”

Iliya nhìn về phía Yuria, người đang lặng lẽ thu mình trong góc phòng, với ánh mắt tràn ngập lo âu.

Thực ra đây là lần đầu Iliya gặp lại cô sau khi cô khiến Dowd bất tỉnh cách đây không lâu.

Bề ngoài thì không có gì bất thường. Cô vẫn như mọi khi thôi, im lặng dò xét bầu không khí xung quanh và không để lộ sự hiện diện của bản thân.

Thế nhưng…

Với tư cách là người sở hữu Chân Lý Nhãn.

Người có thể nhìn thấu ‘bản ngã’ của người khác.

Iliya có thể thấu rõ tường tận tình trạng thực sự của Yuria.

‘…Trông cô ấy sắp tự tử tới nơi rồi.’

Cô ấy hoàn toàn trống rỗng, như một cái xác mất hồn.

Cô gái từng cố gắng sống một cách bình thường dù có chút nhút nhát, giờ đây lại mong manh tựa như ngọn nến trước gió.

“…”

Điều đó lại khiến Iliya phải suy ngẫm.

Rốt cuộc bọn họ đang ‘chờ đợi’ thứ gì mà ngay cả một cô gái trong tình trạng tồi tệ như vậy cũng phải có mặt ở đây?

“Ít nhất thì cũng gợi ý cho tôi đi ch…”

Iliya định nói tiếp…

Nhưng cô khựng lại, vì cô không còn cần một lời giải thích nào nữa.

Vì trước khi câu nói của cô kết thúc.

-!!!

-!!!!!!!!!!!!

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một ngọn lửa khổng lồ.

Kèm theo tiếng gầm gừ xé toạc màn đêm, vang vọng khắp mọi hướng.

“Bắt đầu rồi.”

Eleanor trầm giọng nói.

Đôi mắt Iliya run lên khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về nơi cột lửa đang bùng lên dữ dội.

Đó chắc chắn là…

Cảnh tượng đã khắc sâu vào ký ức cô.

“…Đêm Xích Dạ?”

Bầu trời đêm…

Đã bị nhuộm đỏ bởi hỏa diễm

Bạn đã đến cuối chương 173.

Không gian đọc của bạn