Tatiana Grachel từng là một nữ tư tế thờ phụng những Cổ Thần của một thế giới khác.
Với việc phụng sự những thực thể hùng mạnh mang theo những lời nguyền cổ xưa như vậy, thì cũng là lẽ đương nhiên khi tâm trí ả sẽ không dễ dàng khuất phục trước những thử thách tầm thường.
Chính ý chí sắt đá đó cũng khiến khả năng thích ứng của ả với những tình huống đột ngột tăng cao.
‘…Đây là đâu…?’
Ả cố gắng đảo mắt nhìn quanh.
Bao trùm lấy ả là một không gian tối đen như mực.
Trong khi vẫn còn vật lộn với cơn choáng váng…
Ả cố gắng lục lọi lại đoạn ký ức cuối cùng của mình…
“…!”
Ả lập tức đưa tay che miệng.
Vì ả vừa nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng khi đầu mình bị rơi xuống và lăn lóc trên mặt đất.
Đó là một cảnh tượng mà ả vẫn nhớ rõ mồn một.
Con quái vật đen kịt trước mắt, đã chặt đầu ả chỉ bằng một đòn.
Ả đã chết.
Dưới tay Dowd Campbell.
“Ư…Hự…!”
Khi cảm giác buồn nôn quặn lên từ sâu bên trong, ả lại phải lập tức bịt chặt miệng mình thêm lần nữa.
May mắn thay, ngay cả trong tình trạng như vậy, cái ý chí sắt thép vẫn giúp ả phân tích tình huống hiện tại của.
‘Chỗ này là… Ảnh Giới…?’
Đó là kết luận mà ả rút ra được sau khi quan sát thêm xung quanh.
Ả cảm giác như mình đang trôi nổi giữa dòng nước, một cảm giác không thể cảm nhận trong Cõi Vật Chất. Toàn bộ những xúc giác mà lẽ ra ả phải cảm nhận được trên khắp cơ thể, giờ đây cũng trở nên mờ nhạt.
Đây là một thứ mà ả vốn đã tỏ tường, dẫu chỉ là trên lý thuyết, là cảm giác khi tiến vào Ảnh Giới dưới dạng một ‘Linh Thể’.
“…”
Nhưng điều đó lại đặt ra một câu hỏi, tại sao ả lại có mặt ở đây?
Nhất là khi ả vừa chết cách đây không lâu.
"Hừm, có vẻ quá trình diễn ra suôn sẻ đấy."
Giữa lúc tâm trí ả đang rối bời như thế, ả nghe thấy một giọng nói đáng ghét.
Một giọng nói mà ả không bao giờ có thể quên.
“Không hổ danh là Trưởng khoa Walter. Đây mới là lần thứ hai tôi nhờ ông ta giúp, nhưng ông ta cũng làm rất ngon lành.”
Đó là chính giọng của kẻ đã cướp đi mạng sống của ả!
“Dowd Campbell…!”
Cô gầm gừ gọi tên hắn.
Một thứ Sát Khí tà ác bắt đầu tuôn trào khắp cơ thể cô.
Dù đã trở thành Linh Thể, nhưng thứ sức mạnh mà cô đã tích lũy suốt một đời dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Dù chẳng còn vật dẫn nào để tinh luyện thứ sức mạnh đó, cô vẫn có thể tận dụng những tri thức cấm kỵ về lời nguyền mà ả đã dày công tích lũy, kể cả khi cô chỉ còn là một Linh Thể…
"Đúng rồi đấy, ngươi cứ giữ cái thái độ đó cho ta."
Dowd vừa ngáp vừa nói.
“Còn không thì ngươi chẳng còn cái giá trị gì cả.”
Vừa dứt lời, hắn búng tay một cái.
Ngay khoảnh khắc đó…
Một cơn đau đầu dữ dội, đến mức có thể thiêu rụi tâm trí, chạy dọc khắp thân cô.
Cảm giác như đôi chân đang bị cưa đứt, làn da đang bị lột sống, và cơ thể đang bị xé toạc ra bởi những thứ ‘bên trong’ khi chúng chực chờ bục vỡ ra ngoài.
"A… Á…! Áááá, ááá–!!"
Cô hét lên tuyệt vọng, hai tay ôm riết lấy đầu và cuộn tròn cả cơ thể lại.
Những cơn co giật đau đớn khiến ả vô thức mất đi quyền kiểm soát cơ thể và lăn lộn trên mặt đất hệt như một con bọ đang oằn mình giãy giụa.
Cảm giác đó…
Như thể đang phải nếm trải ‘cái chết’ trong khi vẫn còn sống vậy.
Và câu nói tiếp theo của Dowd đã chứng minh điều đó.
“Đây chính xác là những gì mà ngươi đã làm với gia đình của Riru đấy.”
Gia tộc Garda.
Những người cô đã hiến tế cho ‘nghi thức’ của mình, không chừa bất cứ thứ gì sót lại, kể cả với xác chết.
“Tôi đã nhờ Valkasus tái hiện lại nó sao cho chân thực nhất có thể.”
Nói trắng ra thì, Dowd đang ép cô ‘nếm trải’ chính những đau đớn mà từng ấy người đã phải gánh chịu trong khoảnh khắc cận kề cái chết.
Cậu giải thích một cách bình thản như vậy.
"Cái thằng khốn nhà ngươi…!"
Ả lại nghiến chặt răng.
Đôi mắt ả vằn lên những tia máu đỏ ngầu khi trừng trừng nhìn anh ta. Ả không muốn gì hơn ngoài việc xé xác cậu ra thành trăm mảnh.
Tuy nhiên, trước khi ả kịp buông thêm một lời chửi rủa nào khác, Dowd lại búng tay lần nữa.
Lần này, ả cảm nhận được một cơn đau hoàn toàn khác so với ban nãy. Cơ thể ả như đang bị thiêu đốt, tứ chi như đang nổ tung, và đầu ả như bị dập nát sau khi rơi từ một nơi rất cao xuống nền đất cứng.
"A… ha… a…-!!"
Ả buồn nôn đến trào cả trực tràng. Dãi dớt đã chảy ròng ròng quanh mép. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là rên rỉ trong đau đớn với khuôn mặt trắng bệch.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ tái hiện và giáng xuống đầu ngươi mọi cảm giác đớn đau mà những người bị ngươi giết đã phải trải qua.”
Kể cả khi chứng kiến ả thảm hại đến mức này, Dowd vẫn bình thản nói tiếp.
Cậu dường như chẳng hề mảy may bận tâm đến cảnh tượng đó, cứ như thể việc ả bị đối xử như vậy là một lẽ ‘đương nhiên’ vậy.
“Nếu muốn ta dừng lại, ngươi phải hứa với ta một điều. Ý ngươi thế nào?”
“…Cái gì?”
Dù nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hằn học, Dowd vẫn tiếp lời mà chẳng hề biến sắc.
“Thay vì trung thành với Nhà Tiên Tri, hãy phục tùng ta.”
“…”
“Không, đúng hơn là, thay vì là ả, ngươi hãy tôn thờ ta.”
Ngay cả khi toàn thân ả đang phải oằn mình chống chọi với cơn đau tột cùng.
Những tia lửa giận dữ tóe ra từ ánh mắt Tatiana.
Bởi vì đó là điều mà ả vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ.
Cô lườm hắn chằm chằm, khuôn mặt hằn rõ sự hận thù cay độc.
“Ta đố ngươi đấy…!”
Nếu là bất cứ chuyện gì khác, có lẽ cô đã có phản ứng khác.
Nhưng dù hắn có giết cô hàng trăm, hàng nghìn, hay hàng vạn lần đi nữa…
Lòng trung thành của cô dành cho Nhà Tiên Tri sẽ không bao giờ lay chuyển.
Bởi vì Nhà Tiên Tri chính là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời cô, là tồn tại tương đương với mẹ cô.
Thế mà cái tên này, kẻ đã đoạt mạng cô, lại dám bảo cô phản bội Nhà Tiên Tri và quay sang tôn thờ hắn á?
Cô thà để linh hồn mình chịu đựng nỗi đau này đến muôn kiếp còn hơn.
“Tùy ngươi vậu.”
Thế nhưng…
Như thể đang chế nhạo sự tuyệt vọng của cô…
Dowd lại tiếp tục, vẻ mặt bình thản vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt hắn ta.
“Để xem những lời đó của ngươi trụ được bao lâu nhé?”
Cô tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ dao động.
Rồi cô nhắm chặt mắt lại.
Cho dù tên này có tiếp tục giở những trò tàn nhẫn với cô…
Dù phải chịu đựng những điều khủng khiếp đến nào đi chăng nữa…
Cô sẽ không bao giờ để ý chí của mình bị khuất phục!
“Được thôi.”
Đúng lúc đó, khi tiếng búng tay vang lên…
Một cảm giác rùng rợn lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.
Như thể có một xúc tu đang xoắn vặn bên trong từng mạch máu cô.
“…!”
Một tiếng hét không thể thốt ra biến thành những tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
“A, keu, heuuk…!”
“Lần này là cái chết của Alan Ba-Thor, nên sẽ đau hơn lúc nãy một chút nhé.”
Dowd Campbell nói tiếp.
“Ta mới học được không lâu là quy luật của Ảnh Giới có sự khác biệt với Cõi Vật Chất. Nói nhanh cho nó vuông thì ta có thể làm cái trò này với ngươi mãi mãi mà không cần bận tâm về thời gian hay giới hạn thể xác.”
Thốt ra một điều đáng sợ đến thế mà mắt không chớp lấy một cái.
“Mà tiện đây, tôi không có đùa khi nói là muốn xem cô có thể trự được bao lâu đâu.”
Vừa dứt lời…
Hắn ta lại búng tay.
Lần nữa.
Một lần nữa.
Và lại thêm một lần nữa.
“!!!!”
Tiếng hét của Tatiana vang vọng không dứt trong Ảnh Giới, như thể đang đáp lại từng hành động của hắn.
Không biết đã bao lâu kể từ khi cơn tra tấn kinh hoàng này bắt đầu.
Lý trí của Tatiana đang bị dìm xuống những tầng sâu hơn.
‘…Nhà Tiên Tri…’
Ý thức của cô đang chìm dần.
Về một nơi nào đó xa xôi, về cái nơi mà cô đã cất giữ những khoảnh khắc trân quý nhất trong ký ức của mình. Những ký ức đã tạo nên ‘ý chí’ giúp cô chịu đựng được cuộc tra tấn này.
-Ô, là người sống sót sao? Cô ta vẫn còn thở này.
-…Sếp, ngài để ý đến người này á? Với vết thương như vậy thì cô ta sắp chết tới nơi rồi.
-Thôi nào, tất cả những người thuộc bộ tộc dưới đáy biển đều là những Nguyền Sư hùng mạnh. Cô ta không chết vì mỗi chừng này đâu.
Đó là ký ức về ngày đầu tiên cô gặp Nhà Tiên Tri.
Cô vẫn nhớ rõ hơi ấm đã chạm vào cơ thể trần trụi bị sóng đánh dạt vào bờ của mình.
Và gương mặt phía sau chiếc mặt nạ kỳ quái đó, thứ lại khiến cô cảm thấy an lòng bất chấp vẻ ngoài của nó.
-…Ai thế…?
Cô cũng nhớ cái cách người đó đã trả lời câu hỏi phát ra như tiếng rên rỉ của cô, khi đang bế cô trên tay.
-Hừm… Ta không thể nói tên mình được, vì bất cứ ai biết tên ta đều sẽ phải chết.
-…Mm…?
-Cứ gọi ta là Nhà Tiên Tri. Thế là được rồi.
Ngày hôm đó, cô đã trở thành người sống sót duy nhất của một bộ tộc sống dưới đáy biển. Một bộ tộc thờ phụng những Cổ Thần và bị thanh trừng bởi các Thợ săn của Liên Minh Bộ Tộc, vì bị coi là ‘tà ác’.
Với cơ thể chằng chịt những vết thương,, không nơi nương tựa, bản ngã non nớt của cô ngày ấy mòn mỏi chờ đợi một cái chết chắc chắn sẽ ập đến.
Thế nhưng, Nhà Tiên Tri đã tiếp nhận cô một cách vô điều kiện. Ngài đã nuôi dưỡng sức mạnh cho cô và ban cho cho cô cơ hội để thực thi công cuộc trả thù của mình.
Ý thức của cô chìm sâu hơn nữa.
Cùng với ký ức về ngày cô thực sự tôn thờ Nhà Tiên Tri như một ‘chủ nhân mới’ của mình, một bước ngoặt…
“A, cuối cùng cũng…”
Giữa lúc đó…
Một giọng nói xen vào.
“Tìm được rồi này.”
Đột nhiên.
Tatiana cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không đời nào cô lại nghe thấy giọng nói đó ở đây.
Vì đây là ký ức của cô với Nhà Tiên Tri.
Không ai có thể xâm nhập vào ‘ký ức trong tiềm thức’ của cô.
Vậy mà, cô thật sự đã nghe thấy giọng nói của một kẻ khác ở chốn này.
‘…Cái quái…’
Khi nghe thấy giọng nói vang vọng trong đầu mình, Tatiana ngẩng phắt lên, rõ ràng là đang kinh hãi đến tột độ.
Và rồi, cô nhìn thấy hắn, Dowd Campbell, đang cúi xuống nhìn cô, người đang nằm phủ phục trên mặt đất.
Trên môi hắn là một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quỷ quyệt khiến cô phải rợn tóc gáy.
“Ta cho ngươi biết nhé, trong số những người thân cận với ta, có một người rất sành sỏi với việc lượn lờ như một bóng ma. Ngoài ra còn có một người là bậc thầy về ma thuật, Một người không hề thua kém gì ngươi, thậm chí còn tài năng hơn ngươi gấp bội.”
Vừa nói, Dowd vừa vươn tay ra túm lấy đầu cô.
Ngay lúc đó…
Ký ức về lần đầu gặp Nhà Tiên Tri của cô đã bị ‘xóa sạch’.
“…!”
Cô ôm chặt lấy đầu trong sự hoảng loạn.
Đó là một hành động mất thể diện, nhưng cú sốc quá lớn khiến cô chẳng màng đến chuyện đó nữa.
“Cái…!”
Cô không thể nhớ nổi.
Hơi ấm ấy, gương mặt cô lần đầu nhìn thấy, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người…
Bất cứ điều gì về người đó…
Đều biến mất.
Như thể đã bị phủ trắng.
“Quả thực, những ký ức trân quý luôn là thứ để người ta có thể bấu víu vào. Đó là thứ giúp con người tô luyện một ý chí kiên cường đến bất khuất.”
Dowd vừa lẩm bẩm vừa buông tay khỏi đầu cô. Trong khi đôi mắt cô thì run rẩy dữ dội.
“Ta đoán là nếu tra tấn đủ lâu, thì ngươi sẽ nhớ lại những ký ức như vậy. Mà thôi, ai rồi cũng sẽ làm thế thôi. Trong cái Ảnh Giới này, miễn là ngươi còn nhớ đến chúng, thì ta vẫn còn có thể chạm tay vào chúng.”
Hắn điềm nhiên giải thích.
“Thật ra mà nói, tra tấn chỉ là cách thứ để chúng ta đến bước này thôi.”
Chính lúc đó…
Tatiana cuối cùng cũng nhận ra tâm địa thực sự của gã đàn ông này. Đôi mắt cô tràn ngập sự kinh hãi.
“Ngươi… ngươi… ngươi… cái đồ khốn nạn…!”
Cô run rẩy nói.
Biểu cảm chưa từng lay chuyển dù có bị tra tấn tàn nhẫn đến đâu, giờ đây đã vụn vỡ hoàn toàn.
Những giọt nước mắt tuôn trào.
“Ta… ta… ‘mục đích tồn tại’ của ta…! Ngươi muốn xóa sạch tất cả ư…!”
Thao túng tâm trí. Tẩy não.
Mục tiêu của anh ta không chỉ là gieo rắc sự đau đớn cho cô.
Mà là cướp đi toàn bộ ‘ký ức’ của cô!
“Cũng không hẳn.”
Trước tiếng gào thét của cô, Dowd đáp lại bằng một giọng giễu cợt.
“Ta chỉ làm vậy để ta ‘có thể lợi dụng ngươi’ thôi. Ngươi cũng làm vậy khi tàn sát gia đình Riru mà, có đúng không? Thậm chí còn lôi cả người chết vào mấy thứ nghi thức dù không cần thiết cơ mà.”
Nói rồi…
Hắn lại nắm lấy đầu cô lần nữa.
“A… A…”
Một lần nữa…
Thêm một mảnh ký ức nữa bị xóa sổ.
Loại mực đen kịt đã vấy bẩn lên ký ức về cái ngày đầu tiên Nhà Tiên Tri chúc mừng sinh nhật cô.
Lại một lần nữa, hắn giữ chặt đầu cô.
“Dừng lại…”
Và lại một mảnh nữa bay màu.
Lần này là lúc Nhà Tiên Tri đã khen ngợi cô.
Rồi cái lúc mà Nhà Tiên Tri đã ôm cô thật chặt, nói rằng cô là gia đình của ngài.
“Không…! Làm ơn…! Dừng lại đi…!”
Rồi, lại thêm một mảnh nữa biến mất.
Và thêm một mảnh nữa.
Tất cả đều bị xóa sạch.
Quá trình đó cứ thế tiếp diễn.
Cho đến khi chẳng còn lại gì.
“…!”
Nó kéo dài đến mức cô thậm chí còn không thể gào thét được nữa.
Rồi cô nhận ra một sự thật đáng sợ.
Cô không còn nhớ gì cả.
Giống như cách cô quên một món ăn đã thưởng thức từ lâu về trước.
Cô biết đã từng có một người cô rất đỗi trân quý, đến mức cô nguyện toàn tâm toàn ý dâng hiến linh hồn để tôn thờ người đó, từng tồn tại
Nhưng…
…Là ai nhỉ…?
Khuôn mặt cô tái mét khi gục ngã xuống nền đất.
Cô chẳng còn màng đến những màn tra tấn thể xác mà mình đang phải gánh chịu nữa.
Thay vào đó…
Cô cảm nhận một sự trống rỗng cùng cực, như thể nó đã tước đoạt đi chính ‘linh hồn’ cô.
“…Không thể nào.”
Tatiana bò lê bò lết như đang quằn quại trên mặt đất.
Cái đầu chưa từng cúi gằm dù chỉ một lần khi bị tra tấn của cô, giờ đã gục xuống thật sâu.
Cô liên tục dập đầu trước người đàn ông trước mặt, quỳ gối như thể nếu hắn ra lệnh, cô sẵn sàng liếm chân hắn ngay lập tức.
“…Làm ơn…”
Giọng cô thều thào van nài.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì… ngài muốn… Nếu ngài muốn tôi làm nô lệ, tôi sẽ làm… nếu ngài bảo tôi trở thành món đồ chơi, tôi cũng sẵn lòng…”
Bằng tất cả sự chân thành, cô thề sẽ dâng hiến bất cứ thứ gì cô có.
“Chỉ… xin ngài… đừng lấy đi thứ này của tôi…”
Những ký ức mà cô trân trọng nhất…
Những thứ làm nên ‘mục đích sống’ của cô… cô cầu xin để không bị lấy đi.
Hết lần này đến lần khác.
Dù tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt, cô vẫn chắp tay cầu mong lời nói của mình có thể chạm đến hắn, dù chỉ một chút.
“Được thôi.”
Rồi hắn đáp lại một cách hờ hững.
“Ta sẽ không xóa nó. Dù gì thì đó cũng không phải ý định của ta từ ban đầu”
“…!”
Nghe những lời đó, Tatiana ngước nhìn cậu với nét mặt bừng sáng.
“Thay vào đó.”
Nhưng khi nghe những lời tiếp theo…
“Ta sẽ viết lại nó.”
Nét mặt bừng sáng đó lập tức hóa thành sự tuyệt vọng.
“…Ngài nói… sao…?”
“Ta nói là, ta sẽ viết lại nó.”
Dowd lại đưa tay ra, giữ chặt trán cô khi ánh sáng trong đôi mắt cô dần tắt.
“Ta sẽ không xóa ký ức của cô, nhưng…”
Nhìn Tatiana, đang rơi nước mắt với gương mặt vô hồn tựa như một con búp bê.
Hắn tuyên bố lạnh lùng.
“Ta sẽ thay đổi đối tượng trung thành của cô, từ ‘Nhà Tiên Tri’ thành ‘ta’. Đó là lý do ta làm tất cả những chuyện này.”
Những ký ức về Nhà Tiên Tri vốn đã bị vấy bẩn…
Được thay thế bằng ký ức về một người tên ‘Dowd’.
Nó chiếm lấy vị trí của Nhà Tiên Tri, tức nghĩa đây là cách hắn tẩy não cô.
Và khi điều đó xảy ra, Tatiana, người đang đăm đăm nhìn hắn rốt cuộc cũng nhận ra…
Rằng ngay từ đầu…
Tên đàn ông này chưa từng có ý định ban phát cho cô dù chỉ một chút nhân từ.
“…Ác Quỷ.”
Cùng với lúc những lời yếu ớt thoát ra như một tiếng rên…
Ý thức của Tatiana hoàn toàn đứt đoạn.
***
Một lúc sau đó…
Bên trong Ảnh Giới, Tatiana Grachel đang cố gắng hết sức để được liếm chân tôi.
“…”
“…”
“…”
Cả Valkasus lẫn Caliban thay phiên nhìn ả rồi lại nhìn tôi với vẻ chết lặng.
Cái mớ vừa rồi tưởng như dài vô tận với con khốn này, nhưng thực tế chỉ mới 15 phút trôi qua thôi.
Đó là cách Ảnh Giới vận hành. Dòng thời gian của nó hoàn toàn khác với Cõi Vật Chất.
Nhờ Walter lo liệu những tiểu tiết quả là một quyết định đúng đắn.
“Dừng lại.”
“A… aah… Chủ nhân…”
“Ta bảo dừng cơ mà.”
“Ah, ư… aah…”
Ả ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu.
Nhìn vào đôi mắt đó, có vẻ như ả đang van nài đến nao lòng để được liếm chân tôi dù chỉ một lần.
Đúng như kế hoạch, tôi đã ‘ghi đè’ lòng trung thành của ả từ Nhà Tiên Tri sang tôi.
Chỉ là…
Kế hoạch thành công… hơi quá đà rồi.
‘…Khoan đã.’
‘Thế có nghĩa là trước giờ ả vẫn luôn cư xử với Nhà Tiên Tri như này sao?’
‘Không những điên mà còn biến thái nữa à?’
“…Cậu nghĩ mình có tư cách để nói vậy sao?”
“…Tôi đồng ý.”
“…”
Những ánh mắt bọn họ phóng về phía tôi thực sự làm tôi cảm thấy bị tổn thương đấy.
“…Nhưng tại sao chứ?”
“Ừ thì… đến mức này rồi, thì ta thật sự bắt đầu coi đây là một loại nghệ thuật và cậu là một người nghệ sĩ. Ta nể cậu thật đấy.”
“Tôi cũng đồng ý với ông, Vương Tử ạ.”
“…”
Thật sự, tôi biết lần này mình đáng bị đối xử như vậy.
Nhưng, tôi không có lựa chọn nào khác.
< Thông Tin Vật Phẩm >
[ ▲ Tatiana Grachel ] [ Đã xử lý ]
[ Đặc tính: Lời nguyền ]
[ Hình thái: Linh hồn ]
[ Tùy chọn xử lý ]
▶ Thuộc hạ dưới dạng Quyến thuộc
▶ Dùng làm nguyên liệu cường hóa cho vật phẩm
▶ Triệu hồi lại dưới hình dạng nguyên bản (bị tiêu hủy sau một lần sử dụng)
Việc dùng linh hồn ả làm nguyên liệu cường hóa không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Con ả này quá hữu dụng để tôi không lợi dụng triệt để.
Đó cũng là lý do tôi cũng không chọn các triệu hồi nguyên bản, vì tôi chỉ dùng được đúng một lần duy nhất. Để ả làm Quyến thuộc sẽ hiệu quả hơn, vì có thể sử dụng nhiều lần.
Vấn đề ở chỗ, nếu tôi muốn biến ả thành thuộc hạ, với tư cách Quyến thuộc mà không có ‘sự tự nguyện’, tôi sẽ gánh chịu một hình phạt; Là phần lớn các năng lực của ả sẽ bị suy giảm sức mạnh.
Nói cách khác, nếu không khiến ả ta tự nguyện đồng ý, thì cách này cũng chỉ đáng vứt đi.
“…Vì thế mà cậu tẩy não ả ta à? Để ả tự nguyện phục tùng cậu?”
“Ừ.”
“…”
“Dù gì thì ả cũng là người xấu mà. Làm mấy chuyện như vậy mà chẳng cảm thấy tội lỗi gì, tôi đang sướng run hết cả người lên đây.”
Xét đến những gì ả đã làm với gia đình Riru, thì ả xứng đáng bị trừng phạt như vậy.
Khác với lần lợi dụng Lana, khi tôi thực sự cảm thấy áy náy, thì lần này tôi chẳng cảm thấy gì cả.
“…Ừm, cậu đúng là kiểu người tàn nhẫn với kẻ thù mà. Từ trước giờ vẫn vậy, mà hình như bây giờ còn kinh khủng hơn.”
“…”
Ừ thì…
Chắc là do tôi bị ảnh hưởng bởi những chuyện mình từng làm trước đây.
Chính xác hơn,;à những gì tôi đã làm trước khi xuyên không vào cái game này.
Caliban thở dài rồi nói.
“Thế cậu định dùng ả làm gì? Cậu còn tốn công biến ả thành ra thế này mà.”
‘Hả? Tôi tưởng mình đã nói rồi chứ?’
“Tôi chưa nói gì với anh à?”
Tôi cất miếng giáp ngực sư tử chứa đựng linh hồn Tatiana vào túi áo ngực rồi nói tiếp.
“Sau chuyện này thì tôi phải đi gặp một người ở Thánh Quốc.”
Tổng Giám Mục Luminol.
Người tôi cần phải xử lý trước thềm thử thách.


