Chương 150 · 271 chương

Thử Thách Thứ Hai (1)

Hệ Thống Thông Báo

[ Thực thể Gốc duy trì Ma Pháp đã bị áp đảo. ]

[ ‘Sự kiện: Vở Kịch Ngọt Ngào’ sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ! ]

[ Thế Giới Ảo Ảnh đang sụp đổ! ]

Hệ Thống Thông Báo

[ Bạn đã tận mắt chứng kiến sự gục ngã của một ‘Ác Quỷ’. ]

[ ‘Ấn Chú của Kẻ Sa Ngã’ tự động ghi nhận điểm yếu và cách đánh bại mục tiêu. ]

[ Có thể mở khóa ‘Cách Thức Trấn Áp’ của ‘Bạch Quỷ’! ]

Sau khi hàng loạt thông báo hiện lên, thế giới đã bắt đầu sụp đổ.

Ngay từ đầu, cái Thế Giới Ảo Ảnh này đã được duy trì bằng Quyền Năng của Bạch Quỷ. Không đời nào mà nó có thể tồn tại được nữa sau khi Quỷ Xám nghiền nát cô nàng đó như vậy.

Nhưng chuyện đó thì tính sau.

‘…Gì thế này?’

Mắt tôi mở to lên khi nhìn vào cửa sổ thông báo trước mặt.

Dòng cuối cùng chính là lý do duy nhất khiến mắt tôi phải mở to đến vậy.

‘Cách Thức Trấn Áp?’

Để tóm tắt lại những gì câu nói đó đang ám chỉ, ý của câu đó là tôi có thể thông qua ‘Ấn Chú Kẻ Sa Ngã’ để tương tác trực tiếp với một Ác Quỷ.

Suốt thời gian qua, tôi chỉ có thể ‘mượn’ và ‘bắt chước’ sức mạnh của họ, còn áp đảo ư?

“…”

Tôi không biết chuyện đó khả thi bằng cách nào, nhưng ít nhất thì nó không phải là chuyện tồi tệ gì cả.

Trong nguyên tác, ‘áp đảo một Ác Quỷ’ là thứ chỉ có thể khả thi ba trường hợp sau đây. Một Ác Quỷ khác, một Seraphim đã tích đầy Thần Lực, hoặc Iliya khi đã hoàn thành giai đoạn trưởng thành cuối cùng và sở hữu Thánh Kiếm.

Ngay cả vậy, trừ Quỷ Xám và Iliya, những kẻ khác cùng lắm là cầm hòa được Ác Quỷ. Muốn chiếm thế thượng phong ư? Một trò đùa hài hước nhất mà tôi từng nghe.

“…”

Khoan, giờ nghĩ lại mới thấy, Iliya mà cầm hòa được Ác Quỷ cũng vô lý vãi ra. Kiểu như, thế quái nào khi cô ấy đã khai phá toàn bộ tiềm năng lại có thể ngang hàng với ‘mấy tồn tại như vậy’?

Với những suy nghĩ đó, tôi nhìn Quỷ Xám đang đứng im và mỉm cười với tôi. Cô nắm lấy tay tôi, rồi đan tay cô với tay tôi và kết thúc bằng việc xoa xoa đầu tôi. Tôi không đùa đâu nhé, cô ấy thật sự làm vậy với tôi.

Như mọi khi, cô ấy lại cư xử như một đứa trẻ ngây thơ vô số tội.

“…”

Khi tôi khẽ đảo mắt, dáng hình vụn vỡ của Bạch Quỷ đã đập vào mắt tôi. Cô ta gần như không thể duy trì được hình dạng của bản thân được nữa chỉ do con quái vật đang đứng trước mặt tôi đây.

Nói thật là, sau khi chứng kiến cảnh này, cũng khó để tôi nghĩ cô nàng này đáng yêu được nữa. Giống kiểu… dù một con hổ có cố làm nũng như nào đi nữa thì cũng chẳng ai thấy nó đáng yêu nổi, chuyện này cũng kiểu kiểu vậy đấy.

“…”

Nhưng kể cả khi cô ấy có là một con hổ mà tôi chạm khi trên tay chẳng có một thứ gì, tôi vẫn nhận ra rằng cô ấy đang thật sự lo lắng cho tôi.

Đương nhiên là tôi sẽ cảm thấy như vậy khi cô nàng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn sự trìu mến đó.

Trong lúc tôi còn nghĩ vậy, cô mở miệng.

[…Anh vẫnÁöổn chứ?]

“…”

Đó là lúc tôi nhận ra một điều kỳ lạ.

Cái tạp âm mà luôn đi kèm giọng nói của cô ấy hình như đã giảm dần đi.

Nó chỉ giảm một chút thôi, nhưng đủ để giúp giọng cô trở nên dễ nghe hơn.

“…Hả?”

Khi nhận ra điều đó, tôi cũng bắt đầu cử động được phần nào. Như thể tôi đã dần dần thích nghi với năng lực của Quỷ Xám.

[Trông anh có vẻ ngạc nhiên.]

Thấy ánh mắt run rẩy của tôi, cô ấy vừa nói vừa đưa tay chọc chọc tôi.

Cô bay lại gần tôi hơn cứ như là cô không hề bị chịu tác động của trọng lực, rồi vuốt ve ngực tôi-nơi có Ấn Chú Kẻ Sa Ngã.

[…Đó là¾î°¡nhờ thứ này. Vì ta đã tiếp thu kiến thức về con Trắng ban nãy.]

“…”

[Bởi vìÇÏ¿¡Ấn Chú sẽ mạnh dần lên mỗi khiÁ¦anh gặp bọn ta. Khả năng chịu đựnge¡UCcủa anh cũng sẽ tăng lên.]

Vừa nói, cô vừa nắm chặt tay lại rồi đấm nhẹ về phía trước, như thể cô đang cố ra hiệu ‘Cố lên nhé~’ với tôi.

Nhưng động tác đấm thẳng đó lại khiến cô trông giống một cô nàng võ sĩ hơn là một cô nàng cổ động viên.

[Nếu con Trắngî°¡UCdámlàmphiền¾ðanh lần nữa, anh cứ việc đánhîÁ¦trảcchota.]

“…”

[Đểt¾î°¡Uphòng hờ, ta cũng cho anh¾î°¡Uthứ này nữa.]

Một cửa sổ lại hiện ra trước mắt tôi.

[Vì¾îÁ¦đây là một kỹ năng mà không ai ngoài Dowd có thể sử dụng.]

Hệ Thống Thông Báo

[ Chức năng ‘Kết Hợp’ được thêm vào ‘Ấn Chú Kẻ Sa Ngã’! ]

[ Bạn có thể kết hợp các loại Quỷ Khí đã tích lũy trong ấn chú để tạo ra các hiệu ứng bổ trợ! ]

“…”

Tôi nheo mắt lại.

Cửa sổ đó hoàn toàn ăn khớp với những lời cô nói.

Cô đã làm điều này nhiều lần trước đây rồi. Quỷ Xám dường như có thể can thiệp vào hệ thống thông báo, dù chỉ tôi là người duy nhất nhìn thấy nó. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu cô có thể thao túng nó một cách tùy ý hay không.

“…”

Mà thôi, gác sang một bên đã.

‘…Kết hợp Quỷ Khí với nhau sao?’

Ý tưởng đằng sau kỹ năng này đúng là điên rồ vãi chưởng.

Quy mô của nó nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, tôi thậm chí còn không đoán nổi nó sẽ bá đạo đến mức nào.

“…Tôi xin được nhận ạ.”

Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình, Quỷ Xám lập tức ôm chặt lấy tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Vì cơ thể chúng tôi chỉ là dạng linh thể trong Thế Giới Ảo Ảnh này, tôi không cảm nhận được sự động chạm giữa hai cơ thể thật sự, nhưng cử chỉ của cô tình cảm đến mức khiến tôi còn có cảm giác như một ông bố đang chăm sóc con gái mình vậy.

“…”

Dù sao thì.

Trong khi cô nàng này còn ở đây, vẫn có một việc tôi cần phải xử lý.

Nếu làm bây giờ thì cô ấy sẽ không giết tôi ngay đâu.

Tôi tách mình khỏi Quỷ Xám rồi bước vài bước về phía trước.

Ở cuối tầm nhìn của tôi là Bạch Quỷ, kẻ đang chật vật duy trì hình dạng của mình sau khi bị con nhỏ kia đánh cho tơi tả.

“…Sau này…”

Tôi nói với Bạch Quỷ, kẻ mà cơ thể vẫn đang chập chờn, nhòe nhòe dữ dội do nãy đã ăn một chuỗi combo cực nặng đô.

“Hãy cho tôi xem tất cả.”

[…?]

“Tôi đang nói về quá khứ của Yuria mà cô định cho tôi xem ấy. Cô cũng hiểu mà, tôi chỉ hành động thô bạo như vậy vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp.”

Với một tiếng thở dà, tôi tiếp tục nói, khiến dôi mắt Bạch Quỷ khẽ mở to hơn một chút.

Không có chuyện cô ta lại cố tình cho tôi xem quá khứ của Yuria mà không có lý do. Cô ta chắc chắn đang toan tính điều gì đó. Tôi không biết đó là gì, nhưng hẳn là phải có điều cô muốn truyền đạt với tôi.

Nhưng với tình trạng hiện tại của mình, tôi không thể đáp ứng kỳ vọng đó được.

Bên ngoài vẫn đang diễn ra một sự kiện liên quan đến cốt truyện chính, Kỳ Tuyển Chọn Dũng Giả. Nếu có sai sót nào đó, toàn bộ cốt truyện có thể đi vào ngõ cụt.

“Khi nào thích hợp, tôi sẽ lắng nghe cô một cách đàng hoàng.”

Nhưng, nói một cách khác…

Nếu không bị vướng chuyện đó, thì tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cô ta.

Tất nhiên là nếu suy đoán của tôi chính xác.

Tôi phải trân trọng các Ác Quỷ, giống như cách tôi đối xử với Vật Chủ của họ ấy. Đã là như vậy thì tôi không có ý định thờ ơ với cảm xúc hay suy nghĩ của họ.

[…]

Sau khi tôi nói vậy với Bạch Quỷ, kẻ vẫn đang chằm chằm nhìn tôi với đôi mắt rộng mở, Quỷ Xám lại bay đến trước mặt tôi.

Khóe miệng cô giật giật, trông cô có vẻ không vui chút nào.

[…Anh không’t¾î°cần phải tốt bụng với¾îÁmấy con màuÁ¦ ÇÏ¿sắc khác ngoài ta đâu.]

“…Tôi chỉ nói cô ta nên hòa thuận với tôi thôi mà.”

[Hơn cả ta sao?]

“…Không phải thế.”

Thấy Quỷ Xám phồng má giận dỗi, tôi vội vàng đáp lại trong khi mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Tôi có linh cảm là nếu mình không làm vậy thì tôi sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Rất có thể là cô nàng này thậm chí còn chưa đoán ra việc tôi có ý định chung sống với tất cả các Ác Quỷ đâu.

“…”

Mà nói mới nhớ, làm sao tôi làm được chứ?

Chẳng lẽ cách duy nhất để tôi sống sót là bắt cá bảy tay mà không để ai bắt quả tang không?

Nhưng… làm kiểu gì giờ?

‘…Aargh, chịu thật rồi.’

Hình dung cái tương lai tàn khốc của mình, tôi khóc thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi rói với Quỷ Xám.

Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy. Nếu tôi cày cuốc mọi thứ bán sống bán chết đến mức ngất xỉu hay chết luôn thì biết đâu, mọi thứ sẽ tự ổn thỏa nhỉ, có khi thế thật. Dù sao thì đó cũng là cách tôi sống sót cho đến tận bây giờ mà.

-Ta yêu anh.

Trong lúc tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ như thường lệ, Quỷ Xám nói vậy khi đưa hai tay ôm lấy mặt tôi.

Đến lúc này, giọng nói của cô ấy đã trong trẻo đến tiệm cận sự hoàn hảo. Cứ như thể khao khát được truyền đạt những lời đó của cô quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời vậy.

-Gặp anh sau.

-Lần tới, chắc chắn. Anh. Đến tận cùng của thế giới.

-Chỉ có đôi ta. Mãi mãi.

Tôi vẫn nhớ những lời đó. Bởi vì mỗi lần tôi ở bên cô, mỗi lần chúng tôi chia xa, cô ấy lại thêm thắt từng từ một vào những lời ấy.

Lần này sẽ là;

-Hãy cùng nhau bước đến hồi kết của ‘câu chuyện’ lặp đi lặp lại này nhé.

Một câu nói với hàm ý là ‘kết lại’.

Một mục tiêu rất rõ ràng.

-Vì thế…

-Đừng có chết cho đến lúc đôi ta gặp nhau nhé, được chứ?

Ngay khi những lời đó dứt, ý thức của tôi bị kéo phăng ra khỏi thế giới này.

***

“…Cứng đầu thật đấy.”

Một gã đàn ông nói với Iliya, người đang thở hổn hển từng nhịp một.

Xét việc cô không có trang bị đàng hoàng. chỉ khoác trên mình bộ đồ vải đơn sơ, trong tay cầm một con dao găm cùn, mà cô vẫn trụ được đến giờ thì quả là khó tin.

Nhưng nếu nhìn theo góc độ khác, ngay cả khi đã lĩnh ngộ ‘Chân Lý Nhãn’ sau quá trình huấn luyện với Quyền Thánh, cô cũng chỉ có thể chống đỡ những đòn tấn công của chúng chứ không làm gì hơn.

‘…Mình cứ tưởng ít nhất thì cũng hạ được một hai tên cơ chứ.’

Kế hoạch ban đầu của cô là giảm bớt số lượng kẻ địch rồi tìm cách bỏ trốn cùng Dowd, cho dù cô có phải cõng cậu trên lưng hay dùng cách nào khác đi nữa.

Nhưng đối thủ quá mạnh.

Càng đánh lâu, điều đó càng trở nên rõ ràng.

Những kẻ này đều mạnh đến mức có thể được coi là lực lượng nòng cốt của quốc gia ở bất kỳ đất nước nào.

Ở Đế Quốc, chúng gần như ở cùng đẳng cấp với các ‘Hiệp Sĩ’, những người chỉ đứng ngay dưới Cấm Vệ Quân.

“…”

Với cái suy luận đó, kẻ chủ mưu của bọn chúng chắc chắn cũng sở hữu một lực lượng ngang hàng với Cấm Vệ Quân của Đế Quốc.

Đó là một nhóm quái vật, những kẻ thậm chí sẵn sàng bước vào chiến trường trong trạng thái bất lợi, kể cả khi đối đầu với gia tộc Công tước Tristan, nơi nổi danh là vùng đất sở hữu kiếm thuật xuất sắc nhất toàn lục địa.

Ngay cả khi so với họ, thực lực của gã đàn ông này cũng không hề thua kém quá nhiều với đẳng cấp của họ.

“Đến đây thôi, cô đến giới hạn rồi.”

Và lời hắn nói là sự thật.

Cô không thể chống đỡ mãi mãi được. Những vết thương nhỏ xuất hiện chằng chịt khắp cơ thể cô. Việc cô không phải nhận vết thương nghiêm trọng nào cho đến giờ đã là một điều diệu kỳ rồi.

“Tôi không biết tại sao cô lại coi trọng tên đó đến mức phải liều lĩnh như này. Dù sao thì cô cũng sẽ bỏ mạng ở đây thôi, Iliya Krisanax. cô còn ngu ngốc hơn ta tưởng đấy.”

“…Ừm, đó là lỗi tôi thật.”

Cô thực sự nghĩ đó là lỗi của cô.

“Nếu tôi không nghĩ đến chuyện dành trọn vẹn một trăm năm bên Thầy, tôi đã không phải liều mạng như này. Giá như tôi không mơ mộng về một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời với thầy ấy, với đủ những đứa trẻ để bọn tôi có thể thành lập một đội bóng, thì tôi đã chẳng có lý do gì để phải chịu khổ thế này.”

“…”

“Tôi đã không phải sống một cuộc đời bị lợi dụng bởi một tên đào hoa điên rồ, lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng tán tỉnh hết con này đến con khác! Tôi cũng không cần phải giúp hắn dọn dẹp mớ rắc rối mà hắn gây ra với đám đàn bà đó! Và tôi đã không phải trở thành một con đàn bà nhu nhược, một đứa con gái thay vì chán ghét hắn ta thì lại thấy hạnh phúc vì hắn đang dựa dẫm vào mình…!”

“…”

“Thật sự đấy, hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã phải lòng cái thứ rác rưởi chết giẫm này!”

Khi cô thốt ra những lời đó với một chất giọng ngập tràn sự oán hận, đối phương cứ nhìn cô mãi, dường như không biết phải đáp lại thế nào.

“…Tôi hiểu rồi, cũng phức tạp đấy nhỉ.”

Giọng hắn mang theo một chút đồng cảm hiếm hoi.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Bọn chúng là những kẻ chuyên nghiệp, nên chúng phải làm cho nhiệm vụ của mình.

“Đến lúc kết thúc rồi.”

Vừa nói, thanh kiếm của gã lao vút về phía Iliya.

‘-Nguy hiểm quá…!’

Với một cơ thể đầy thương tích, cô không thể phản ứng kịp với tốc độ của gã.

Nếu không tránh được đòn này, chắc chắn nó sẽ khiến cô trọng thương.

-!

-!!!

Nhưng có một tiếng nổ vang lên và cơ thể gã đó bị bay ra sau hàng chục mét khi trúng phải một cú đấm của ai đó.

“…!”

Tất cả những kẻ xung quanh lập tức giương vũ khí lên với vẻ mặt hoảng sợ.

Dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu, đây cũng là lần đầu chúng nhìn thấy hay nghe nói về một cảnh tượng như vậy lại được tạo chỉ ra chỉ bằng kỹ năng cận chiến tay không.

Nhưng lại có một người đã quá quen với tình huống này rồi này.

Theo như cô biết, chỉ có duy nhất một người sẽ trở nên mạnh mẽ một cách đột biến trong những lúc nguy cấp như vậy.

“…Thầy?”

Cô gọi cậu, giọng cô nghe như một người chưa dứt khỏi cơn mê sảng.

Từ nãy đến giờ, cậu chỉ đứng nhìn từ sau lưng cô, vậy mà đột nhiên lại làm ra chuyện như thế này.

“…”

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Iliya lập tức hiểu ra.

Cậu đã trở lại.

Tên Dowd quen thuộc, kẻ mà cô thấy hơi phiền phức một chút…

Cuối cùng đã trở lại.

“Th-Th-Thầy tỉnh lại rồi à?”

“…Ừ. Vừa xong luôn.”

‘Chết tiệt.’

‘Khốn nạn thật.’

‘…Dù là mừng vì thầy ấy quay lại và mình cũng tò mò chuyện bỏ mẹ gì đã xảy ra, nhưng…!’

‘Mình còn có chuyện còn quan trọng hơn thế nữa!’

Iliya lắp bắp với một gương mặt đỏ bừng.

“C-Có khi nào! V-V-Vừa rồi…! Th-Th-Thầy có nghe thấy…!”

“…Cô đang nói gì vậy?”

“…”

Nhìn biểu cảm của cậu, có vẻ như cậu thật sự không nghe thấy những lời cô vừa nói.

Ơn trời.

‘Nhẹ hết cả người…!’

Cô vừa cảm nhận một mối nguy còn kinh khủng hơn cả cái chết…!

“…Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng…”

Trong lúc Iliya còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Dowd lạnh lùng quan sát xung quanh.

Trước mặt họ là một nhóm chiến binh tinh nhuệ và một chiến tư tế cực kỳ mạnh đang chỉ huy chúng.

“Vừa hay.”

“…Vừa hay cái gì?”

“Tôi vừa có hàng mới, đang muốn thử xem nó thế nào.”

Cùng với những lời đó, Quỷ Khí của Quỷ Xám và Bạch Quỷ hòa quyện với nhau bắt đầu tỏa ra một cách dữ dội từ cơ thể Dowd.

Bạn đã đến cuối chương 150.

Không gian đọc của bạn