Chương 78 · 89 chương

Như một cơn lốc xoáy

Mũi của lưỡi đoản kiếm lao xuống đầu Moroha từ phía trên.

Một thứ ánh sáng màu xanh lam đọng lại trên lưỡi kiếm, đung đưa tựa như một ngọn lửa lam.

Đó chính là sức mạnh dẫn lối tới Thần linh…

Hay nói cách khác, chính là sự rực rỡ của Prana.

Moroha lập tức nhìn thấy đường quỹ đạo xanh lam của đòn tấn công đang bổ xuống nhằm chẻ đôi cậu ra làm hai nửa.

Cậu chỉ nhẹ nhàng lùi lại một bước.

Chỉ với chừng đó, đòn chém màu xanh lam đã sượt qua đầu mũi Moroha.

Cậu né tránh nó chỉ bằng một chuyển động tối thiểu.

"Làm tốt lắm."

Thấy đòn chém của mình bị Moroha né được, Haruka mỉm cười rạng rỡ.

Mái tóc ngắn đầy năng động vô cùng hợp với cô ấy, dáng vẻ mang nét nam tính và không chút phấn son điệu đà lại trở nên vô cùng đáng yêu.

Lớp Prana thuần một sắc xanh lam bao phủ quanh cơ thể cô ấy trông tươi mát và sống động đến mát mắt.

Lưỡi đoản kiếm vừa bổ xuống ngay lập tức được nối tiếp bằng một đòn chém hất ngược lên trên.

Khi Moroha lại lùi một bước để né tránh, cô ấy lập tức chuyển nó thành một đòn chém ngang.

Thanh đoản kiếm, vũ khí chuyên dụng của cô ấy, rất mạnh ở khoản xoay chuyển linh hoạt trong phạm vi hẹp.

Những đòn tấn công chém xuống dồn dập với tốc độ kinh hoàng của Haruka.

Ánh sáng xanh lam đọng lại trên khắp cơ thể cô ấy ngày càng trở nên rực rỡ và muôn màu muôn vẻ hơn.

Mỗi một đòn đánh đều sắc bén tựa như một luồng sét màu lam.

Chúng thật sự vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng, cậu vẫn nhìn thấy tất cả các quỹ đạo của chúng ở những khoảnh khắc cuối cùng và liên tục né tránh chúng với nỗ lực tối thiểu.

Nếu cậu lỡ bước chân vào đường quỹ đạo đó dù chỉ một chút, thì đó sẽ là kết thúc dành cho cậu,

"Chị vung kiếm toàn hụt như thế thì không thấy mệt sao, Momo-senpai?"

Cậu thậm chí còn có thời gian để buông lời trêu chọc cô ấy.

"Đừng có tự ý viết tắt tên chị rồi gọi chị bằng cái kiểu đó chứ!"

Haruka đột nhiên nổi giận.

Nói một cách mỹ miều thì cô ấy có một tính cách thành thật, còn nói một cách thô lỗ thì cô ấy là một người cực kỳ thẳng tính.

Dù không có ý định mắc bẫy lời khiêu khích rõ mùng một của Moroha, cô ấy rốt cuộc vẫn vô tình mở rộng vung các đòn chém ngang ra rộng hơn một chút.

Thế nhưng, đối với Moroha, cái gọi là ‘một chút’ đó đã là quá đủ rồi.

Hướng lên trên.

Cậu nhảy vọt qua vệt sáng xanh lam vừa vẽ ra từ phải sang trái rồi bay vút lên không trung.

Bằng một sức nhảy phi thường không thể nào có ở người bình thường, cậu thực hiện một cú nhảy thẳng đứng cao hàng mét nhờ vào Thần Tốc Thông.

Moroha nhảy qua đầu Haruka, lộn một vòng trên không rồi đáp đất.

Cậu đã vòng ra phía sau lưng cô ấy chỉ trong chớp mắt.

Việc né tránh các đòn tấn công của cô ấy bằng chuyển động tối thiểu từ đầu đến giờ chính là bước chuẩn bị.

Cậu làm cho đôi mắt của Haruka quen dần với nhịp độ đó rồi đột ngột né tránh một khoảng cực lớn.

Thông thường, đối thủ sẽ bị rơi vào ảo giác rằng cậu đã ‘biến mất’.

Bây giờ đến lượt phản công của Moroha.

Một thanh trường kiếm đang được nắm chặt trong tay phải của cậu.

Thanh trường kiếm một lưỡi lớn hơn nhiều so với vũ khí chuyên dụng của Haruka.

Một đòn chém nhanh như chớp được bổ thẳng xuống lưng Haruka.

Thanh trường kiếm của Moroha lướt trên lưng Haruka, đi theo một đường chéo từ vai xuống.

Dù cậu chỉ đánh cô ấy bằng sống kiếm, cậu vẫn nghĩ mình đã chém trúng… hoặc cậu đã tưởng là như vậy.

Thế nhưng, cậu chẳng hề cảm nhận được chút lực dội nào trên tay mình.

"Tốc độ của cậu vẫn chưa đủ đâu! Cự Môn."

Cậu nghe thấy lời quở trách của Haruka từ phía trên cao.

Chẳng biết từ lúc nào, cô ấy đã nhảy vọt lên không trung.

Đúng vậy, thứ mà Moroha vừa chém trúng chẳng qua chỉ là tàn ảnh của cô ấy mà thôi.

Thần Tốc Thông vốn có tới bảy biến thể. Hay nói đúng hơn là một trong những kỹ thuật cao cấp.

Cự Môn, bộ pháp bước đi tạo ra những tàn ảnh.

Đó là một loại Tổ Thuật  mang tên ngôi sao thứ hai trong chòm sao Bắc Đẩu.

Nếu là một người bình thường, nhịp độ của Moroha đáng lẽ đã đủ để đùa giỡn với đối thủ bằng cách liên tục né tránh, nhưng Haruka quyết không phải là kẻ ‘bình thường’. Cô ấy đã dễ dàng nhìn thấu cậu.

Và phương pháp né tránh gắn liền với nhịp độ của Haruka đã đạt tới một cảnh giới phi thường, có thể tạo ra cả tàn ảnh,

"Xấc xược thật đấy, em nghĩ mình có thể đánh bại chị bằng Thần Tốc Thông sao."

Trái lại, chính Moroha mới là người bị mất dấu cô ấy trong một khoảnh khắc.

Bằng một tư thế vô cùng linh hoạt cùng tốc độ hoang dại tựa như một con báo gấm, Haruka chồm về phía cậu.

Dáng vẻ đó vừa dũng mãnh lại vừa đẹp đẽ biết bao.

(Quả không hổ danh là cô ấy…)

Moroha vừa kinh ngạc vừa dùng thanh trường kiếm chặn đứng đòn chém bổ xuống từ trên không của cô ấy.

Kể từ khi được quân  đoàn Strikers chiêu mộ, cậu thường xuyên có những buổi giao đấu với Haruka ở nhà thi đấu như thế này, nhưng xung lực mà cô ấy mang lại vẫn luôn cực kỳ lớn.

"Hây da."

Haruka, người vừa nhảy lên không trung, đáp đất một cái là lập tức vung kiếm chém xuống ngay.

Moroha, người bị tấn công đúng lúc đang sơ hở vì Cự Môn, đã phải dùng hết sức mình mới có thể đỡ kịp đòn đánh bằng thanh kiếm.

Cậu hoàn toàn không có thời gian để kịp nhìn và né tránh nó.

Haruka là người bậc thầy nhất về Thần Tốc Thông ở học viện này.

Moroha đã phải công nhận tốc độ phi nhân loài, sự linh hoạt trong thể thuật cùng khả năng cơ động của cô ấy không chỉ một mà tới hai lần.

Dù cô ấy có bảo cậu rằng việc thách thức cô ấy trong một trận đấu Thần Tốc Thông là một sai lầm đi chăng nữa, thì cô ấy cũng chẳng hề khoác giác một chút nào.

"Thế em có nên nghe theo lời khuyên của vị senpai của mình không nhỉ?"

Từ tư thế đỡ lấy thanh đoản kiếm của Haruka, Moroha lập tức chuyển sang trạng thái khóa kiếm.

Cậu tận mắt chứng kiến sắc trắng rực rỡ đọng lại trong cơ thể mình được tăng cường và lượng Prana gia tăng vọt lên.

Nếu Haruka hơi nhỉnh hơn một chút về tốc độ, thì Moroha hoàn toàn có thể chiến thắng bằng sức mạnh cơ bắp của mình.

"Ư ơ…"

Haruka hoảng hốt dồn lực đẩy ngược lại, nhưng đã quá muộn.

Cậu vận dụng Cường Lực Thông và dồn lực đẩy lưỡi kiếm về phía cô ấy, thổi bay thân hình nhỏ nhắn của Haruka xa hàng mét.

Sàn đấu của nhà thi đấu võ thuật được bao bọc xung quanh bởi những bức tường bê tông kiên cố.

"Kyafuh."

Haruka bị thổi bay và đập mạnh lưng vào bức tường bê tông và cất lên một tiếng gào vô cùng đáng yêu.

Đúng lúc đó, Moroha đã lập tức bắt đầu truy đuổi.

Cậu lao tới một cách dữ dội như đang săn đuổi con mồi cuối cùng đã bị dồn vào đường cùng.

"Oa oa wa."

Haruka hoảng hốt cố gắng tìm đường tháo chạy, nhưng mọi chuyện rõ ràng là đã quá muộn.

Moroha, người chỉ vừa mới thức tỉnh trở thành một Cứu Thế Giả dạo gần đây, vẫn còn kém xa Haruka khi xét về mặt kỹ thuật vận dụng Thần Tốc Thông.

Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần là vắt chân lên cổ chạy thật nhanh theo một đường thẳng, cậu sẽ không thua bất kỳ ai, kể cả cô gái sở hữu tốc độ nhanh nhất học viện này.

Cậu thu hẹp khoảng cách với Haruka, người đang bị dồn vào sát bức tường, chưa đầy một giây và chĩa thẳng mũi trường kiếm vào trước ngực cô ấy.

Ở khoảng cách cực kỳ sát sao.

"Chiếu tướng nhé, Senpai."

"… Chết tiệt, chị lại thua nữa rồi."

Keeng

Thanh đoản kiếm tuột khỏi tay Haruka rơi xuống sàn.

"Em quá mạnh rồi đấy! Em thực sự quá mạnh luôn rồi đấy!"

Bởi vì dáng vẻ trút giận trong khi đối mặt vào tường của cô ấy trông vô cùng cuốn hút và đáng yêu, Moroha nở một nụ cười rạng rỡ rồi rút kiếm về.

***

Sau khi trận đấu kết thúc, Haruka ngồi xếp bằng ngay trên sàn của nhà thi đấu với vẻ mặt vô cùng hờn dỗi.

"Trời ơiiii! Em mới chỉ là năm nhất thôi mà lại được gã quái vật đó công nhận, đúng là bất công quá đi mà!"

Cô ấy ném chiếc khăn lau lấy từ trong túi đồ thể thao về phía Moroha, hai má phồng phồng lên đầy nét trẻ con nam tính.

Moroha cũng biết ơn mà nhận lấy và sử dụng nó.

Dù rằng cậu cũng chẳng đổ mồ hôi nhiều đến mức ấy.

"Trời ạ, em lại còn trưng ra cái bộ mặt thản nhiên cool ngầu đó nữa chứ…. Sao đối thủ của mình lại cứ nương tay thế không biết?"

"Em đâu có nương tay chút nào đâu, em đã phải dốc hết sức đấy chứ. Em cũng rất muốn đạt đến cảnh giới có thể sử dụng được Cự Môn đấy. Em nói thật đấy."

Moroha vội vã thanh minh khi bị ánh mắt khinh bỉ của Haruka lườm chằm chằm.

"Em nói mà không biết xấu hổ à. suy cho cùng thì em vẫn đã nương tay với chị còn gì."

Có vẻ cô ấy không thể nuốt trôi được việc Moroha đã dừng lưỡi kiếm lại vào khoảnh khắc cuối cùng.

"Nhưng em lại không thích đẩy các bạn nữ vào những trải nghiệm đau đớn đâu."

Một Moroha bị chỉ trích chị biết gãi gãi đầu.

Cậu không hề phản đối việc giao đấu hay luyện tập với một cô gái. Đây vốn dĩ là cái kiểu học viện như thế.

Thế nhưng, cậu muốn tránh làm tổn thương họ nhiều nhất có thể.

Đó là nguyên tắc của riêng Moroha chứ không phải quy định của nhà trường.

"Lại còn giở cái trò ngầu lòi ra nữa chứ. Đồ đào hoa."

"Không không, em nghĩ hầu hết đàn ông trên đời đều có chung quan điểm đó thôi."

"Tch. Thế thì theo cái quan điểm chung đó, một kẻ như em cũng coi một đứa như chị là con gái à?"

"Hả…?"

Moroha nhìn kỹ khuôn mặt mang nét nam tính nhưng lại vô cùng xinh đẹp của Haruka.

"Rõ ràng quá rồi còn gì? Chị chẳng hề đáng yêu, hễ có thời gian rảnh là chị chỉ biết vung kiếm thôi. V-Với lại chị cũng đâu có n-n-ngực…"

Haruka đặt hai tay lên gối, rướn vai lên vừa lầm bầm vừa đỏ bừng mặt.

"Trong phòng của senpai không có cái gương nào sao?"

"Dù sao đi nữa, em cũng sẽ nói mấy câu kiểu này với bất kỳ ai miễn là nhiễm sắc thể của họ là XX đúng không? Ôi trời ạ, chị đang phát cáu lên đây này. Cái tên đàn em này chẳng có chút đáng yêu nào cả!"

Vừa cằn nhằn, Haruka vừa lấy ra một chiếc khăn rồi nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên cổ và ngực mình.

Có lẽ vì đến cuối cùng cảm thấy uể oải, cô ấy chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

Có vẻ như sự sảng khoái từ chiếc áo hai dây đã giúp cô ấy phấn chấn trở lại, cô ấy thoải mái lau sạch toàn bộ phần thân trên của mình.

Khi cô ấy giơ tay phải lên lau vùng nách trắng nõn, rồi thọc tay vào cổ chiếc áo hai dây để lau luồn qua đó, rồi cuộn gấu áo lên làm để lộ ra chiếc rốn đáng yêu cùng những múi cơ lưng tuyệt đẹp, và lau từng bên chân đang duỗi ra lần lượt, thì gấu váy lúc này lại trở thành cả một vấn đề.

Cô ấy ăn mặc quá thiếu phòng bị. Và những động tác đó hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.

Chẳng có vấn đề gì với việc mang chút nét nam tính, thế nhưng…

"Em có thể là một tên đàn em xấu xí, nhưng em muốn Momo-senpai nhận ra rằng chị là một vị senpai cực kỳ đáng yêu đấy. Nên làm ơn tha cho em và đừng có đột ngột cởi quần áo như thế nữa."

Đối với Moroha, thật khó để cậu biết nên đặt ánh mắt vào đâu lúc này.

"C-Chị đã bảo là đừng có gọi chị là Momo rồi cơ mà! Đừng có tự ý viết tắt tên chị nữa!"

Haruka đột nhiên nổi giận vì một điều kỳ quặc và ngước mắt lên nhìn cậu.

"Em nghĩ cách gọi tắt đó là một cách gọi rất đáng yêu đấy chứ."

"Này! Chị đã bảo là nó không hợp với chị chút nào rồi cơ mà!?"

"Nhưng em nghĩ là nó rất hợp với chị đấy chứ."

Moroha cười khổ trong lòng và nghĩ bụng.

(Thật tiếc là cô ấy lại chẳng hề tự nhận thức được sự đáng yêu của bản thân.)

"Trật tự trật tự trật tự trật tự! Bữa tối đã hứa hẹn trước đó, không có chuyện đó nữa đâu nhé!"

"Không đời nào… Em đã rất mong chờ được đi ăn cùng senpai mà."

Cậu rơi vào thế bí. Cả câu "Làm ơn tha cho em." mà Moroha vừa thốt ra như thể đang kêu van với quan tòa nữa chứ.

"Á, chuyện đi ăn… cùng chị vui đến thế cơ à?"

"Vâng. Nói thật thì suất ăn ở ký túc xá vẫn chưa đủ no với em."

Vì lý do nào đó, Haruka lại tỏ ra thất vọng khi Moroha thành thật trả lời bằng sức ăn dồi dào của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Hứ."

Ngay khi cô ấy hất mũi một cái…

"Phải rồi! Em có tới hai cô bạn gái cơ mà, nên chắc là em đã chán ngấy với mấy chuyện hẹn hò rồi chứ gì."

Như thể lại trở nên bướng bỉnh hơn, cô ấy bắt đầu lau người với một sự thiếu phòng bị ngày càng táo bạo hơn.

Moroha chỉ còn biết lấy hai tay che mặt lại.

Chuyện cô ấy hiểu lầm Satsuki và Shizuno là ‘bạn gái’ cũng không hẳn là xấu. Cậu cũng chẳng thể nào đính chính sự hiểu lầm đó một cách rõ ràng được.

Vấn đề là cậu đang cảm thấy vô cùng bối rối trước sự thiếu phòng bị của Haruka, và điều đó thì chẳng liên quan gì đến việc cậu có bạn gái hay không cả.

Hơn thế nữa, đúng lúc cậu định lên tiếng nhắc nhở cô ấy,

Bầu ngực nhỏ nhắn của Haruka lấp ló ra từ khoảng hở của chiếc áo hai dây xộc xệch và rộng thùng xình.

Cặp tuyết lê có hình dáng đẹp đẽ, tròn trịa tựa như hai viên bánh mochi vừa giã xong, cảm giác như chúng đang nở rộ ra một cách mềm mại và đầy đặn đến mức ấy.

Cậu thậm chí còn lỡ nhìn thấy trọn vẹn cả nhụy hoa màu hồng vô cùng gợi cảm tựa như món thạch rau câu được đặt lên trên đỉnh.

Moroha lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác ngay tức khắc, nhưng đã quá muộn.

"Ư…"

Trái lại, Haruka lại rất nhanh nhạy nhận ra điều đó.

Bàn tay đang cầm chiếc khăn và chuyển động không ngừng đột ngột khựng lại.

Cơn giận hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy dột ngột bùng lên.

"E-Em vừa nhìn thấy, đúng không…?"

Haruka gượng cười để che đậy sự ngượng ngùng trong khi vội vã chỉnh đốn lại chiếc áo hai dây xộc xệch của mình.

"Em có thể đã nhìn thấy ngực của chị, nhưng đâu phải thứ đó sẽ làm em thấy vui vẻ gì đâu, đúng không?"

Dù thốt ra những lời tự ti đến mức độ ấy, cô ấy vẫn lấy chiếc khăn che kín ngực mình và đỏ bừng mặt như gấc chín.

"…"

Moroha hoàn toàn không có bình luận gì.

Cậu quay sang hướng khác trong khi mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Trái lại, cặp tuyết lê trẻ trung, ngọt ngào và mềm mại tựa bánh mochi của Haruka lại đang gieo vào lòng cậu một ham muốn dục vọng đầy tội lỗi.

Vị senpai thiếu phòng bị này hoàn toàn không nhận ra rằng những lời cô ấy vừa thốt ra lại càng khơi gợi bản năng đàn ông của cậu nhiều hơn bao giờ hết.

"Đ-Đúng rồi! Đó chính là điều chị muốn nghe đấy!"

Haruka nâng cao giọng lên như để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng và ngọt ngào đến kỳ lạ này.

"Em quá mạnh so với một học sinh năm nhất đấy, em biết không? Sức mạnh và tốc độ của cậu đều ở một đẳng cấp rất cao, khả năng cân bằng cũng cực kỳ tốt. Em còn tiến bộ nhanh đến mức vô lý nữa. Cảm giác cứ như là có chiêu trò gì đó vậy."

Nếu cậu có bí mật gì thì mau nói cho chị biết đi, Haruka vừa ngụ ý yêu cầu vừa đập đập vào gối mình.

"Em chỉ làm mọi thứ một cách hoàn toàn tự nhiên thôi mà…"

"Đồ dối trá. Đừng có keo kiệt thế chứ."

"Em đâu có keo kiệt đâu chứ…"

(Đừng có làm khó em mà.)

Moroha gãi đầu thầm nghĩ.

Bầu không khí này cho thấy cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ cô ấy trừ khi chịu nói ra điều gì đó.

"Nếu bắt buộc phải nói ra điều gì đó… thì em tin rằng ngay cả khi sức mạnh cùng bản chất của Prana là nền tảng, chúng vẫn liên kết chặt chẽ với trạng thái tinh thần của em tại thời điểm đó. Vì vậy, khi chiến đấu, em thực sự làm điều đó trong một trạng thái Tịnh Tâm."

Dù Moroha nói ra điều này, chính bản thân cậu cũng tự nhận ra rằng đây chẳng phải là một lời giải thích đàng hoàng.

Truyền tải thứ cảm giác này đến người khác là một nỗ lực cực kỳ khó khăn.

Thế nhưng, đây lại là yêu cầu của Haruka. Cậu không hề muốn đối xử với cô ấy bằng sự coi thường.

Nếu cô ấy chịu suy nghĩ lại về nó thay vì chỉ nhận thức theo kiểu thông thường, biết đâu cô ấy sẽ áp dụng được vào thực tế thì sao? Cậu đã cố gắng đem nó đúc kết thành lời và truyền đạt một cách vô cùng chân thành.

"Đã bao giờ chị thử đứng vững trong một tình huống đời thực mà ở đó, chị giữ vững cốt lõi của mình một cách mạnh mẽ, không để bản thân hoài nghi về niềm tin của chính mình, rồi né tránh nó tựa như một cây liễu không bao giờ từ chối việc bị lực bên ngoài tác động nhưng cũng chẳng bao giờ bị gãy giòn dù có chuyện gì xảy ra chưa? Vừa rồi senpai có khen em là có khả năng cân bằng tốt, nhưng chẳng phải đó mới chính là yếu tố cốt lõi hay sao?"

Sẽ thật tuyệt nếu có điều gì đó truyền tải được tới cô ấy, thế nhưng… Moroha liếc nhìn sắc mặt của Haruka.

"Em đang trêu chọc chị đấy à?"

Haruka thốt ra một câu thật tàn nhẫn!

"Tại sao em lại làm cái trò đó cơ chứ?"

"Này, em bị ngốc à? Em không chịu chú ý nghe giảng trên lớp đúng không? Em chỉ mới học được mấy cái câu truyền miệng thông thường kiểu như trạng thái tâm lý ảnh hưởng đến Prana thôi à? Cái thứ gọi là hiệu ứng giả dược đó là thứ dễ cảm nhận nhất, nhưng trên thực tế, Bạch Hiệp Sĩ Đoàn đã điều tra kỹ lưỡng và tuyên bố rằng nó hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó cả!"

Haruka bác bỏ ý kiến của Moroha và dẫn chứng từ cơ quan có thẩm quyền cao nhất của các Cứu Thế Giả.

"Em lại không nghĩ như thế đâu nhé."

Moroha thản nhiên phủ nhận cơ quan thẩm quyền cao nhất ấy bằng một nụ cười trên môi.

Haruka kinh ngạc trong giây lát.

"Chị chịu hết nổổổổi rồi. Bởi vì chị biết em là cái gã đầu óc trên mây bẩm sinh, vừa mạnh lại vừa ngứa mắt mà. Chị chỉ là một người bình thường nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nỗ lực từng bước một thôi."

Haruka cằn nhằn rồi nằm xoài người ra sàn theo hình chữ Đại.

Sau khi làm mình lầm mẩy như một đứa trẻ nhè nheo một lúc…

"Chính vì thế nên tụi mình sẽ làm thêm một trận nữa!"

Cô ấy bật người đứng dậy để xóc lại tinh thần rồi ngồi xếp bằng xuống.

"Hả? Lại nữa sao? Senpai, chị tràn đầy năng lượng quá đấy…"

Về phần Moroha, cậu chỉ muốn chẳng phải làm gì và thư giãn một chút lúc này.

Chà, dĩ nhiên là bản thân trận đấu vẫn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc rồi.

Nhưng vì cậu định sẽ đấu một cách nghiêm túc, nên cậu rất muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn.

"Không được. Việc không tận dụng tốt từng giây từng phút hoàn toàn không hợp với chị chút nào."

Haruka không ngồi xếp bằng nữa mà nhích gối bước lại gần cậu.

"Em vừa bảo em muốn có thể sử dụng được Cự Môn đúng không? Nếu em thực sự nói vậy, thì em nên ăn trộm nó từ chị đi. Cạnh tranh với những người mạnh mẽ và điêu luyện chính là con đường ngắn nhất để trở nên mạnh hơn. Thế nên chị chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ăn trộm sức mạnh từ em!"

Cô ấy chỉ ngón trỏ về phía Moroha và cất lời một cách vô cùng sắc bén và tràn đầy khí thế.

"Một Cứu Thế Giả cùi bắp như chị lại đang gánh trên lưng cái danh xưng thành viên quân đoàn Strikers đấy! Ít nhất chị cũng phải nỗ lực hết sức mình chứ! Hết sức mình đấy!"

Bởi vì cô ấy hăm hở nhích lại quá gần với bao nhiêu năng lượng, ngón trỏ của cô ấy suýt chút nữa đã chọc thẳng vào miệng Moroha, điều đó làm cậu khá bối rối.

Moroha quay sang một hướng khác để né tránh ngón tay đó.

"Nhưng em nghĩ là senpai rất mạnh đấy chứ."

Đó hoàn toàn không phải là lời nịnh hót, cậu nói ra điều đó từ tận đáy lòng mình.

"Đồ dối trá. Moroha cũng biết việc người ta thường hay nói xấu sau lưng chị cùng mấy thứ tương tự như thế đúng không?"

Thế nhưng, Haruka lại không chịu chấp nhận.

"Chắc chắn rồi, chị là người nhanh nhất học viện này. Nhưng chị cùng lắm cũng chỉ là một Cứu Thế Giả hạng hai có tốc độ nhưng lại chẳng có sức mạnh. Chị tự hỏi tại sao… Đội trưởng lại chọn chị vào quân đoàn Strikers nữa. Chị không khỏi cảm thấy bực bội… nhưng chị cũng nghĩ rằng… chị mới là người hiểu rõ điều đó nhất… và chị chẳng thể nào phản bác lại được…"

Giọng cô ấy yếu dần khi thốt ra những lời đó, hai vai buông xõa xuống vì chìm đắm trong cảm xúc.

Moroha thực sự cảm thấy vô cùng bực mình.

"Em nghĩ chúng ta nên mặc kệ cho những kẻ đó muốn nói gì thì nói."

Sự dai dẳng của những kẻ đi nói xấu Haruka, một con người có trách nhiệm,  nghiêm túc và chăm chỉ đến nhường này dù cô ấy cũng chỉ là một cô gái khiến cậu cảm thấy tức giận hệt như thể đó là chuyện của chính bản thân mình vậy.

"Không sao đâu. Chị yếu kém thật, nên đó là lỗi của chị mà."

Haruka lắc đầu qua lại trong khi nhăn mặt lại như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

"Nếu đã vậy thì chúng ta hãy chứng minh cho họ thấy chị vượt trội hơn họ đi."

Moroha nói với Haruka bằng một ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Chính vì thế nên chị mới đang dốc hết sức nỗ lực đều đặn mỗi ngày đây. Chị đang nghĩ đến việc cố gắng gia tăng sức mạnh của mình, nên tụi mình hãy làm điều đó đi."

"Điều đó rất quan trọng, nhưng việc cải tiến kỹ thuật cũng quan trọng không kém đâu."

Moroha thuyết phục cô ấy.

Đôi khi, có những bức tường không thể nào vượt qua trừ khi người ta tìm kiếm một sự tăng trưởng mang tính bứt phá. Mọi chuyện đều sẽ diễn ra như vậy.

"Chẳng ai có thể đánh bại được senpai khi xét về mặt tốc độ cả. Chính vì thế, chị nên biến cái tốc độ đó thành sức mạnh tấn công đi. Thứ mà chị nên hướng tới chính là một tốc độ khiến người ta cảm thấy có thể áp đảo cả sức mạnh thông thường."

Khái niệm về một nữ kiếm sĩ chỉ có tốc độ mà chẳng có gì khác là hoàn toàn sai lầm.

Trở thành một nữ kiếm sĩ làm chủ hoàn toàn tốc độ.

Hướng tới đỉnh cao của sự cô độc.

"… Kiểu như?"

"Sao chị không thử học Tham Lang xem sao?"

Moroha giơ ngón trỏ lên và tiết lộ ý tưởng thứ hai của mình.

Một loại Tổ Thuật giúp tăng cường sức mạnh đôi chân thông qua Prana và đảm bảo khả năng thể chất vượt xa quy chuẩn thông thường.

Đó chính là Thần Tốc Thông.

Và có những biến thể được phát triển từ kỹ thuật này, những kỹ thuật cấp cao.

Bởi vì có tổng cộng bảy biến thể, nên các tuyệt kỹ của các Cứu Thế Giả đều được đặt theo tên của các ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

Moroha vừa thốt ra Tham Lang, một trong số những tuyệt kỹ đó, đây là một chuỗi các đòn đánh kết hợp đến từ nhiều hướng khác nhau với tốc độ khiến người ta phải tự hỏi liệu đối phương có phải đã phân thân ra trong một khoảnh khắc hay không.

Moroha tiếp tục đưa ra lời giải thích.

"Phân thân cũng là một lý do giải thích tại sao có thể nói sức mạnh tấn công được tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Hiện tại, em không biết sẽ mất bao nhiêu năm để tăng gấp đôi sức mạnh vốn có. Còn trong trường hợp của senpai, thay vì làm như vậy, em nghĩ việc học Tham Lang là lựa chọn tốt nhất đấy."

"Làm sao mà dễ dàng như thế được chứ! Chị chẳng biết ai có thể học được chiêu đó khi còn là học sinh cả!"

(Cái bản mặt đắc thắng đó là sao hả!?)

Haruka lên tiếng chỉ trích cậu.

"Hả, ra là vậy sao?"

"Chị ước gì em nói điều đó sau khi đã tìm hiểu qua ít nhất một lần đấy!"

"Thế thì senpai sẽ đi vào lịch sử còn gì, đúng không? Ồ, tụi mình đã bắt đầu một cuộc cạnh tranh giữa hai đứa rồi đấy."

"Câm miệng đi, đồ đầu óc trên mây này!"

Haruka hoàn toàn bất lực trước cậu.

"Chị đang nghiêm túc lo lắng, thế mà em lại đến đây và đưa ra một đòi hỏi phi lý như vậy!"

"Thế nhưng đó đâu phải là một đòi hỏi phi lý đâu."

Trái ngược với cô ấy, Moroha bình thản đáp lại mà chẳng chút bận tâm.

"Em nói thế là vì em nghĩ chị có thể làm được. Em đã chẳng đề xuất điều này ngay từ đầu nếu em nghĩ chị không thể làm được đâu."

"Không đời nào, làm gì có chuyện đó, bất khả thi, nằm mơ đi! Tuyệt đối là bất khả thi, chị không thể làm một cái điều khủng khiếp như thế!"

"Nói câu đó sau khi chị đã thử ít nhất một lần đi đã chứ."

"Nhưng em lại bảo chị có thể làm được ngay cả trước khi chị thử làm nữa cơ mà!? Cơ sở nào cho điều đó hả!?"

"Em nhận ra điều đó khi nhìn vào màu sắc… của Prana của chị?"

"Tại sao lại là một câu hỏi đặt trên một nhận xét kỳ quặc thế hả!?"

"Dù sao đi nữa, nếu chị nghĩ mình bị lừa, thì tại sao lại không thử một lần xem sao?"

"Khi đó là vấn đề của người khác thì lúc nào nói cũng dễ hơn làm!"

"Em đâu có nói điều đó mà không cảm nhận được gì đâu chứ…"

(Mình không thể làm cho cô ấy hiểu được rồi.)

Moroha gãi đầu vừa cười gượng gạo vừa nghĩ.

"Momo-senpai này, lúc nãy…"

"Chị đã bảo cậu đừng có tự ý viết tắt tên chị nữa rồi cơ mà!"

"Momochi-senpai này, lúc nãy, chị vừa bảo rằng việc không tận dụng tốt từng giây từng phút hoàn toàn không hợp với chị, đúng không? Em thích điều đó ở chị đấy."

Moroha vốn thích những con người thẳng thắn.

Thêm vào đó, nếu họ là những người chăm chỉ, cậu rất muốn hỗ trợ và ủng hộ họ.

Vừa đứng dậy, cậu vừa nói "Thế thì tụi mình tiếp tục luyện tập nhé?",

"Đừng có nói từ ‘thích’ một cách vô tư như thếếếếếếếếế!"

Màng nhĩ cậu bị xé rách bởi âm thanh thất thanh từ Haruka, người mà toàn bộ cơ thể đã chuyển sang màu đỏ rực.

"Sao tự dưng chị lại hét lên thế hả?"

Cậu bực mình trách móc Haruka và tự hỏi tại sao cô ấy lại đột ngột tăng âm lượng giọng nói của mình lên như vậy.

"C-C-C-Câm miệng đi, đồ không chung thủy này!"

Hai má, trán, dái tai của Haruka, những phần có thể nhìn thấy từ chiếc áo hai dây với phần cổ rộng thùng xình và thậm chí cả phần phía dưới của xương đòn đều đã trở nên đỏ rực như một con tôm luộc.

"Em đã có tới hai cô bạn gái rồi mà còn làm mấy trỏ thả thính người khác sao."

"Không đâu, em đâu có làm cái trò gì như thế…"

(Trời ạ, cô ấy đúng là một vị Senpai ngây thơ quá mức mà.)

Cái cách cô ấy phản ứng quá đà với từ ‘thích’ thực sự nằm ngoài dự đoán của Moroha.

"D-D-Dù em có là ngoại lệ đi chăng nữa…"

"Ngay cả khi em là ngoại lệ?"

"Đừng có bắt chị phải nói ra chứ, đồ bakaaaaaaaaaa."

Haruka bỗng trở thành một đứa trẻ không thể kiểm soát nổi, cô vừa khóc Uwaaaaaa vừa liên tục đấm vào người Moroha.

Chẳng đau đớn gì cả, nhưng cậu không muốn cô ấy hành động bạo lực trong chiếc áo hai dây rộng thùng xình đó chút nào.

Cổ áo mở rộng ra và làm lộ ra một thứ gì đó lẽ ra không nên được nhìn thấy ở bên trong.

"Bình tĩnh lại đi nào. Ôi trời, senpai này. Bạo lực là không tốt đâu đấy."

"Uwaaaaaaaaaaaaaaan."

"Làm ơn đừng có ôm chặt lấy em mà."

Sự phấn khích cũng phải có giới hạn thôi chứ.

"Việc được ôm bởi một người phụ nữ mang nét nam tính như chị có là cái gì đó đâu cơ chứứứứứứ."

"Đó là quan điểm của senpai! Quan điểm của em thì khác!"

Trên thế giới này vốn dĩ tồn tại hai sinh thể hoàn toàn khác biệt gọi là nam và nữ, làm gì có cái gọi là vùng xám trung gian cho một người phụ nữ mang nét nam tính cơ chứ.

Dù cho lồng ngực của cô ấy có phẳng hay cách nói năng, hành xử có mang chút nét con trai đi chăng nữa, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Haruka chính là một cô gái.

Những đường nét cơ thể đang bám chặt lấy cậu mềm mại đến mức không thể tả xiết, và hương thơm dịu nhẹ bốc lên từ sau gáy cô ấy ngọt ngào đến mức khơi gợi lên những cảm xúc rạo rực.

(Tại sao cô ấy lại chẳng chịu nhận ra giá trị tuyệt vời của bản thân mình cơ chứ? Thật là lãng phí biết bao.)

"Nếu có ai đó nhìn thấy chị trong tình cảnh này, giá trị con gái của chị sẽ bị sụt giảm mất đấy, chị biết không?"

"Chị chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó đâu. Dù sao thì chị cũng đâu có bạn trai đâu cơ chứ! Mà cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chị sẽ có một người cả!"

Vì gạt một cô gái ra là việc không nên làm, Moroha cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục cô ấy, nhưng vị senpai của cậu lại chẳng chịu lọt tai một từ nào.

Trong trường hợp đó, điều duy nhất mà Moroha có thể làm là dập tắt cơn giận của cô ấy và cố gắng kiểm soát để không có bất kỳ cảm xúc kỳ quặc nào nảy sinh.

Cậu đã bị ép phải luyện tập việc kiểm soát đó biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ?

Thế rồi, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra, khi cậu vẫn chưa kịp buông Haruka ra.

"Cậu có ở đây không, Haimura?"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của một người phụ nữ vang lên từ phía cửa ra vào.

Có ai đó đã đi tới và bước thẳng vào nơi Moroha và Haruka đang ôm chặt lấy nhau…

***

"Cậu có ở đây không, Haimura?"

Nữ sinh đột nhiên xuất hiện chính là vị Phó Dội trưởng ác ma Tokiko.

Bằng một chất giọng tràn đầy năng lượng cùng dáng đi mãnh liệt hệt như một người quân nhân, cô ấy tiến thẳng vào trung tâm của sàn đấu.

Cô gái mang phong thái của một nữ nhà khoa học này sở hữu một gương mặt vô cùng tươi tắn và xinh đẹp.

Chiếc kính mắt nhỏ nhắn thời trang rất hợp với cô ấy. Nếu cô ấy khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng, và nếu bạn là một người hâm mộ của cái thể loại đó, biết đâu bạn đã bị cô ấy làm cho mê đắm rồi cũng nên.

"E-Em chào Phó Dội trưởng ạ!"

"Kanzaki-senpai!"

Moroha và Haruka cất giọng thật to chào hỏi cô ấy từ cả hai bên trái phải.

Cả hai tách nhau ra với tốc độ cực nhanh từ trạng thái ôm chặt lấy nhau.

Họ không chắc liệu cô ấy đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng đó hay chưa, nhưng quả thực tình cảnh lúc này đúng là tồi tệ hết sức.

"Hửm? Sao tự dưng hai đứa lại lịch sự một cách kỳ quặc thế? Cãi nhau hay gì à?"

người đàn chị thông minh vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính.

Tông giọng nghe như đang tra hỏi của cô ấy mang đậm tác phong của một quân nhân.

Có vẻ như cô ấy đã không nhìn thấy cảnh họ ôm nhau, nhưng lần này cô ấy lại có vẻ hiểu lầm về khoảng cách tinh tế giữa Moroha và Haruka.

"Không có đâu ạ, tụi em là bạn cực kỳ thân thiết đấy chứ."

Moroha tìm cách lấp liếm, và Haruka cũng run rẩy gật đầu đồng tình.

"Phải rồi, mấy cái chuyện xích mích giữa các Cứu Thế Giả là hoàn toàn bị cấm đoán đấy. Hai đứa hòa thuận được với nhau là tốt rồi."

Cả hai nhận được một lời nhắc nhở cùng lời khuyên từ cô ấy.

Thế nhưng, bởi vì vị senpai này vốn chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc, cộng thêm tông giọng cùng nét mặt của cô ấy lúc nào cũng đầy áp lực và đáng sợ, họ lại cảm thấy như thể cô ấy vừa gằn giọng phán một câu "Hai đứa cũng biết giữ kẽ gớm nhỉ?" vậy.

"Quan trọng hơn, Haimura, tôi đang đi tìm cậu đấy."

Tokiko bước những bước chân dồn dập tiến lại gần Moroha, người đang đứng nghiêm chỉnh tỏ thái độ tôn trọng đối với vị Phó Đội trưởng.

"Cậu từng hứa rằng hôm khác sẽ cùng tôi thực hiện một buổi huấn luyện đặc biệt đúng không?"

"Vâng, đúng là vậy ạ. Thế nhưng mà…"

"Tôi đang tự hỏi liệu có thể thực hiện nó vào hôm nay được không. Cậu có rảnh không?"

"À, chuyện đó. Thì là…"

"Có chuyện gì sao? Có vấn đề gì à?"

"Cũng có chút bất tiện ạ, nhưng quan trọng hơn là…"

"Cái gì? Cậu làm ơn nói rõ ràng ra xem nào?"

Moroha hạ thấp ánh mắt xuống để làm rõ mọi chuyện.

Trong lúc họ đang trò chuyện, bàn tay của Tokiko đã mò xuống xoa xoa mông của Moroha.

Moroha khiển trách cô ấy bằng một ánh mắt nghiêm nghị.

Tokiko đáp lại bằng một nét mặt nghiêm túc chuẩn phong cách quân đội.

"Haimura, mông cậu lúc nào cũng săn chắc và tuyệt vời như mọi khi nhỉ."

"Em không cần mấy cái lời nhận xét kiểu đó đâu, nên làm ơn dừng lại đi ạ."

Moroha lấy hai tay che mặt lại.

Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, người phụ nữ xinh đẹp và thông minh này luôn tranh thủ đụng chạm vào cơ thể Moroha bằng một kỹ thuật tay vô cùng đồi trụy bất cứ khi nào có cơ hội.

Ban đầu thì cậu tưởng đó chỉ là một trò đùa, thế nhưng chính chủ lại cực kỳ nghiêm túc, hệt như nét mặt nghiêm nghị của cô ấy vậy.

"Cái này là quấy rối tình dục rồi đúng không? Và cả lạm dụng quyền lực nữa."

"Cậu nói chuẩn lắm, đây chính là lạm dụng quyền lực đấy. Khi một tên đan em đáng yêu như cậu xuất hiện, tôi đã muốn trêu đùa cậu như một món đồ chơi một cách hợp pháp, nên tôi đã điên cuồng trở nên mạnh mẽ hơn và leo lên đỉnh cao để trở thành Phó Đội trưởng đấy."

"Thế này thì hoàn toàn chẳng hợp pháp chút nào cả."

"Trật tự. Không được phép cãi lại. Đây là mệnh lệnh từ Phó Đội trưởng của cậu."

Tokiko vừa giữ một tông giọng vô cùng nghiêm nghị vừa tiếp tục xoa xoa mông Moroha.

Cô ấy là một senpai nghiêm túc, thành thật nhưng lại đầy dục vọng. Và cũng quá đỗi tà ác nữa.

Cũng giống như Haruka, mỗi thành viên của quân đoàn Strikers đều mang trong mình một khát khao mãnh liệt rằng "Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Thế nhưng, việc sở hữu những động cơ ‘bất chính’ như Tokiko thì đúng là hiếm có thật.

"Dù sao đi nữa, đi thôi nào, Haimura. Tôi đã đặt trước nhà thi đấu võ thuật số một rồi."

Trước một Tokiko đang tìm cách cưỡng ép bắt cóc Moroha ngay cả khi cậu còn chưa hề đồng ý…

"Này, chờ…không, xin hãy chờ một chút đã, Kanzaki-senpai!"

Haruka cất giọng thật to phản đối.

"E-Em đã đặt trước Moroha cho ngày hôm nay rồi!"

Haruka, người có vẻ không giỏi dùng kính ngữ và ngôn ngữ lịch sự cho lắm, đã gắt lên trong khi phải sửa lại lời nói của mình vài lần.

"Cái gì cơ? Để lúc khác đi, Momochi."

"Không, em không chịu đâu. Moroha vốn dĩ đã gần như bị chiếm hữu hoàn toàn bởi Satsuki và Shizuno rồi, nhưng Nene-senpai đã đặt trước cậu ấy hôm kia, Sophia-senpai thì đặt trước hôm qua, và hôm nay cuối cùng mới đến lượt em."

"Ra là vậy. Cậu ta khá là đắt show nhỉ."

"Chính vì thế nên em sẽ không nhường cậu ấy đâu!"

"Câm miệng. Giao Haimura cho tôi. Đây là mệnh lệnh từ Phó Đội trưởng của cậu."

Tokiko khoanh tay lại và lên tiếng một cách đầy áp lực.

Cô ấy ngẩng cao đầu và lườm Haruka như thể muốn nói "Cái con mắm này."

"Tôi không nghĩ em hợp làm một thành viên của quân đoàn Strikers đâu. Nhưng đó là quyết định của Đội trưởng nên tôi mới không cố tình đưa ra ý kiến trái chiều thôi. Haimura là một đối thủ huấn luyện đặc biệt quá mức cao cấp để phải dừng lại với một kẻ hạng hai như em. Hãy biết rõ vị trí của mình đi."

"Gứk…"

Haruka, người bị tạt một gáo nước lạnh như thế, liền khựng lại.

Cô ấy cảm thấy như thể điểm yếu của mình vừa bị đâm trúng. Trái ngược với dự đoán, Haruka có vẻ cay đắng thừa nhận "Em không thể phản bác.", "Em là người hiểu rõ điều đó nhất." trước một ý kiến như vậy.

Về phần Moroha, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận những lời lẽ nghe chẳng khác nào sự thiếu suy nghĩ đó của vị Phó Đội trưởng.

Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ biết lặng lẽ cắn chặt môi và làm bờ vai mảnh mai của mình run lên bần bật.

Dáng vẻ của Haruka, người đang gục đầu xuống lặng lẽ chịu đựng trong êm đềm, trông vô cùng đáng thương trong mắt Moroha.

"Em xin lỗi, Kanzaki-senpai, nhưng em…"

Cậu định đối mặt với Tokiko, người mà cậu đã có cuộc hẹn từ trước.

Dù cho đối phương có là Phó Đội trưởng hay có bị mắng đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Moroha thích vị senpai mang tên Haruka này và cậu cực kỳ ghét những điều vô lý. Chính vì thế, cậu không hề nao núng.

Thế nhưng…

"… Chờ đã, Moroha."

Một giọng nói nhỏ nhẹ và kiềm chế vang lên.

Không từ ai khác ngoài khuôn miệng của Haruka.

"Đúng như Kanzaki-senpai đã nói đấy. Ngoài ra, nếu em cứ ở bên một kẻ như chị, em sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh hơn được đâu."

Cô ấy ngước mắt lên nhìn Moroha trong khi những giọt nước mắt đã chực trào ra đầm đìa.

"Có vẻ như tất cả chúng ta đã đạt được sự thống nhất rồi nhỉ. Nào, giờ thì đến nhà thi đấu võ thuật số một thôi."

Tokiko quấn quýt khoác chặt lấy tay Moroha.

"Hẹn gặp lại sau nhé. Cảm ơn em vì đã ở bên chị ngày hôm nay."

Nhìn thấy cảnh đó, Haruka vội vã lao vụt đi.

Đối với Moroha, việc hất văng cánh tay của Tokiko ra, chạy đuổi theo Haruka và bắt kịp cô ấy là điều vô cùng dễ dàng.

Nhưng cậu đã cố tình không làm như vậy.

Điều đó bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đó hoàn toàn không phải là sự an ủi dành cho Haruka.

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ nhắn của Haruka đang xa dần bằng một ánh mắt vô cùng sắc bén và nghiêm túc.

"Tôi nghe nói ai cũng chuẩn bị phần thưởng để đổi lấy việc cậu đồng ý tham gia huấn luyện đặc biệt với họ. Cậu muốn loại phần thưởng nào từ tôi đây? Có vẻ như cậu rất tự tin vào hình dáng và độ đàn hồi của mông mình, tôi nói có đúng không?"

Đâu phải là Moroha dở tệ trong khoản giao tiếp hay chưa từng yêu cầu phần thưởng bao giờ, nhưng không hiểu vì lý do gì, tất cả mọi người, bao gồm cả Haruka, đều có thói quen chuẩn bị một sự đền bù nào đó.

Moroha lắng nghe cuộc trò chuyện về phần thưởng mà chẳng mấy bận tâm, bởi vì cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào lối đi nơi Haruka vừa biến mất.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ.

(Sự tự ti, nền tảng của Senpai chính là việc hoàn toàn không có chút tự tin nào vào bản thân…)

Cô ấy đáng yêu đến nhường ấy, vậy mà lại cứ khăng khăng rằng mình là một người phụ nữ mang nét nam tính.

Cô ấy sở hữu những tố chất vô cùng tuyệt vời, vậy mà lại cứ khăng khăng mình chỉ là một kẻ hạng hai chẳng có gì ngoài tốc độ.

Moroha đoán rằng, chính sự tự ti đó là thứ đang trói buộc chân tay của Haruka.

Nếu đã như vậy thì…

***

Một khu rừng rậm trải dài trên ngọn núi phía sau ký túc xá nữ của Học viện Akane.

Nơi đây hoàn toàn không được bảo trì thường xuyên, tất cả những gì tồn tại ở đây chỉ là một vài lối đi nhỏ do thú rừng tạo ra.

Nhìn chung, đây là một nơi chẳng có chút giá trị nào, nhưng nó lại được các học sinh tận dụng để làm nơi huấn luyện đặc biệt bí mật.

Sau khi mặt trời lặn.

Moroha hẹn Haruka đến nơi đó.

"Tụi mình sẽ làm gì ở đây thế?"

Haruka lên tiếng một cách cộc lốc và có vẻ không mấy vui vẻ.

"Nếu là chuyện về Kanzaki-senpai thì em đừng có xin lỗi đấy. Chính chị đã đồng ý với chuyện đó rồi. Nếu em xin lỗi, chị sẽ cảm thấy vô cùng thảm hại đấy."

Liệu cậu có rủ lòng thương hại chỉ vì cô ấy yếu kém hay không? Haruka vẫn luôn nghĩ như vậy.

Ngoài ra, chính vì nghĩ rằng Haruka sẽ chấp nhận điều đó, Moroha mới cố tình không đuổi theo cô ấy vào lúc đó.

"Em sẽ không xin lỗi đâu. Nhưng em sẽ khiến chị phải tiếp tục. Tụi mình tiếp tục buổi huấn luyện thôi nào."

"Ở đây sao?"

Haruka nhìn xung quanh, rõ ràng là cô đang cảm thấy bối rối.

Cây cối ngáng hết cả đường đi. Mặt đất thì nhấp nhô không bằng phẳng. Ánh sáng duy nhất chỉ là ánh sao trời đêm. Đây hoàn toàn không phải là một nơi dễ dàng để chiến đấu một chút nào.

"Nếu em muốn làm thì chị sẽ làm thôi, nhưng chẳng phải đến nhà thi đấu sẽ tốt hơn sao?"

"Thế thì không được đâu."

Moroha chậm rãi lắc đầu.

"Nơi đó quá chật chội đối với em và senpai. Tụi mình hãy đấu một trận thực sự ở khoảng không gian rộng lớn này đi. Như thể tụi mình cùng nhau phá bỏ lớp vỏ bọc của chính mình vậy."

Cậu quay sang Haruka, người đang hoang mang và hoàn toàn không hiểu cậu đang bắt đầu nói về điều gì.

Còn Moroha thì…

"Em xin tuyên bố. Kể từ bây giờ, em sẽ cố gắng vượt qua tốc độ của Momo-senpai."

Không chút sự nông nổi tuổi trẻ.

Tất cả đều trong trạng thái Tịnh Tâm.

Bởi vì đó không phải là sự hăng hái liều lĩnh, mà là một sự dự đoán về tương lai chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo.

cô ấy nở một nụ cười táo bạo.

"Vượt qua chị… về tốc độ?"

Né mặt Haruka thay đổi nhiều đến mức có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong bóng tối.

Một nét mặt mà cô ấy lần đầu tiên trưng ra trước mặt Moroha.

"Em giỏi lắm, Moroha. Em thực sự rất mạnh, ngay cả khi không dùng đến hắc Thuật. Và bởi vì cả sức mạnh lẫn tốc độ của em đều nằm trong top ba của học viên này, chị hiểu lý do tại sao em lại được tung hô là Tân Binh Siêu Cấp. Chị hoàn toàn không phải là đối thủ của em."

Cô ấy bắt đầu nói bằng một chất giọng ảm đạm.

Cách nói năng của cô ấy vẫn giữ nguyên tông giọng như thường ngày, thế nhưng, nét mặt cô ấy lại hoàn toàn khác xa so với mọi khi.

Cô ấy không còn cố tự dằn dặt bản thân rằng mình không phải là một Cứu Thế Giả vĩ đại.

Cô ấy cũng không còn cố gượng cười ngượng ngùng để che đậy sự thiếu tự tin của mình nữa.

"Nhưng xét về mặt tốc độ, chị mới là số một!"

Đó là ánh mắt của một con thú bị dồn vào chân tường, nhưng chính vì bị dồn vào đường cùng nên nó mới nhe nanh nhe lợi thể hiện sự hung dữ của mình.

Khuôn mặt của một nữ chiến binh không bao giờ chịu từ bỏ niềm tự hào duy nhất còn sót lại của bản thân.

(Haha…!)

Moroha muốn gào lên vì sung sướng.

Ra đây mới chính là gương mặt thực sự của Haruka!

Cô gái từng tự dằn dặt bản thân, cô chẳng chịu lắng nghe mà cứ khăng khăng gặng hỏi Moroha, người đã đóng dấu công nhận rằng cô ấy hoàn toàn có thể làm chủ Tham Lang, bằng những câu như "Sao cậu biết khi chưa thử cơ chứ?",  "Cơ sở nào cho điều đó hả?"

Thế này là quá tốt rồi.

Nếu cô ấy phản ứng ngược lại thì mới khiến cậu đau đầu đấy.

(Bởi vì… người senpai nghiêm túc, người senpai xứng đáng với sự tôn trọng của mình, người senpai mà mình thích nhưng lại chẳng hề thích mình kia quá đỗi tuyệt đẹp để mình phải thấy bực bội.)

Cậu muốn Haruka nhận ra.

Tố chất của chính bản thân cô ấy.

Sự quyến rũ của chính bản thân cô ấy.

"Chị sẽ không hỏi nhiều đâu, Moroha. Chị nghĩ tự tin là tốt. Nhưng vì có cảm giác như em đang trở nên quá ngạo mạn rồi, nên với tư cách là đàn chị, chị sẽ phải sửa lại sự hiểu lầm đó của em mới được."

Một thanh kiếm ngắn đột ngột xuất hiện trên tay phải của Haruka, bàn tay vốn đang nắm lấy khoảng không như thể một trò ảo thuật hay phép thuật.

Đôi mắt cô ấy rực sáng còn lung linh hơn cả những ngôi sao đang trôi lơ lửng trên bầu trời đêm.

Chị sẽ đập tan cái sự hiếu thắng đó của em, cô ấy ngụ ý như thế.

"Em thấy vui lắm. Em thực sự rất vui đấy."

Moroha cũng gọi thanh Saratiga hiện hữu trên tay phải của mình.

"Kẻ nào tung một đòn đánh phủ bằng Trấn Tinh vào đối phương trước thì kẻ đó thắng. Cho dù đối phương có bị thương nặng đi chăng nữa thì cũng không được để bụng. Hiểu rồi chứ?"

Haruka khoác lên mình một luồng sáng xanh lam thuần khiết.

"Chị đồng ý."

Moroha truyền luồng Prana màu trắng tựa ánh sao trên khắp cơ thể mình.

Tư thế của Haruka chính xác là tư thế đứng với hai chân tạo thành hình chữ L, một chân gập phía trước và chân kia duỗi thẳng ra sau, thanh kiếm ngắn ở tay phải, chân phải ở phía trước và toàn bộ bên phải cơ thể hướng thẳng về phía đối thủ.

Moroha cũng nắm chặt thanh trường kiếm bằng tay phải. Cậu kiêu hãnh ưỡn ngực, xoay nhẹ cơ thể theo đường chéo và đối mặt với cô ấy.

Nét mặt của Haruka hoàn toàn là nét mặt của một nữ kiếm sĩ chính cống.

Moroha cũng không quên nở một nụ cười.

Dù Haruka là một nữ kiếm sĩ thuộc thiên hướng nhu hòa, nhưng khí chất của cô ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Dù Moroha là một kiếm sĩ thuộc thiên hướng cương nghị, nhưng khí chất của cậu lại rất ôn hòa.

Hai kiếm sĩ hoàn toàn trái ngược nhau đang đối mặt với nhau, đồng thời gia tăng lượng Prana và khơi dậy tinh thần chiến đấu cháy bùng.

Sắc trắng và sắc xanh lam.

Bầu không khí giữa hai người họ đâm vào nhau một cách mãnh liệt.

Cơn gió hú lên.

Nó lướt qua những ngọn cây, làm rơi những chiếc lá chao đảo xuống.

Ngay khi một trong những chiếc lá vừa chạm vào bầu không khí đâm nhói ấy, Xoẹt, nó lập tức bị chẻ làm đôi.

Cảm giác căng thẳng dâng cao tột độ đến ngay trước ngưỡng cửa của sự bùng nổ.

Và rồi…

"Đến đây. Nếu em nhanh hơn chị thì hãy thử chứng minh điều đó xem nào."

Moroha bắt đầu đòn tấn công nhằm đáp lại lời khiêu khích của Haruka.

Cậu lao đi trên mặt đất và thu hẹp khoảng cách. Bằng việc sử dụng Thần Tốc Thông, cậu có thể xông thẳng vào phạm vi của cô ấy chỉ bằng một bước nhảy vút không.

Cậu chồm về phía Haruka, người vẫn đang giữ nguyên tư thế cũ mà không hề nhúc nhích.

"Quá chậm. Chẳng bù cho chị tí nào."

Đòn kiếm đầu tiên của Moroha đã bị Haruka né tránh một cách dễ dàng. Ngay khoảnh khắc đòn chém sắc bén tấn công cô ấy, bóng dáng của cô ấy liền biến mất hoàn toàn.

Không chỉ bóng dáng và hình thể, ngay cả hiện diện của cô ấy cũng bị xóa sạch hoàn toàn.

Một ứng dụng của Thần Tốc Thông vốn có tới bảy biến thể. Hay nói đúng hơn là một trong những kỹ thuật cao cấp,

Liêm Trinh, bộ pháp giúp làm tiêu biến hoàn toàn âm thanh và hiện diện.

Một loại Tổ Thuật mang tên ngôi sao thứ năm trong chòm sao Bắc Đẩu.

(Quả đúng như mình nghĩ.)

Moroha chuẩn bị cho hành động tiếp theo trong khi nhếch miệng cười.

Cậu cảm nhận được hiện diện của Haruka đang cố gắng nối liền ngay phía sau lưng mình.

Cô ấy, người vừa thoát đi với một tốc độ kinh hoàng, đã vòng ra sau lưng Moroha trong khi xóa bỏ hiện diện của bản thân như thể cả bóng lẫn hình đều đã tan biến. Thế nhưng, hiện diện bị xóa bỏ của Liêm Trinh lại vô tình xao động bởi sát khí rò rỉ ra khi cô ấy chuyển sang tư thế tấn công.

Moroha lập tức vung ngược thanh trường kiếm ra sau trong khi xoay nửa thân người về phía sau.

Thế nhưng, cậu lại vung kiếm hụt một lần nữa.

Sự hiện diện của Haruka lại biến mất thêm lần nữa.

"Tấn công từ phía sau đâu có dễ dàng như vẻ ngoài của nó nhỉ."

Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã lui ra xa 5 mét và đứng trên một cành cây rồi cúi xuống nhìn cậu.

Moroha, vẫn đang trong tư thế vung cao thanh trường kiếm qua đầu, ngước lên nhìn bóng dáng của Haruka, người mang lại cảm giác như thể cậu vừa trót để cô ấy chạy ra rất xa vào khoảnh khắc trước.

Moroha vốn cũng rất tự tin vào Thần Tốc Thông của mình, nhưng giờ thứ đó có khác gì một trò đùa trẻ con trước mặt Haruka.

"Nếu nó không dễ dàng, thì em sẽ phải nghĩ ra cái gì đó đi chứ."

Chỉ một khoảnh khắc sau, bóng dáng của Haruka đã di chuyển tới đỉnh của một cành cây phía sau Moroha.

"Thế còn chỗ này thì sao? Em có đuổi kịp chị không?"

Chỉ một khoảnh khắc sau, hình bóng của Haruka đã hoàn toàn ẩn nấp phía sau một cái cây khác.

"Thú vị đúng không nào? Đây này, hướng này, hướng này cơ."

Chỉ một khoảnh khắc sau, giọng nói của Haruka lại vang lên từ phía sau một cái cây hoàn toàn khác biệt.

"Em đang nhìn đi đâu thế hả? Chị không ở đó đâu, chị không ở đó đâuuuuu!"

Chỉ một khoảnh khắc sau, hình bóng của Haruka lại xuất hiện và vắt đôi chân trên cành của một cái cây khác.

"Này, chị đã bảo chị ở đây cơ mà!"

Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu hoàn toàn không biết hình bóng của Haruka đã biến mất đi đâu mất rồi.

Haruka liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, cô thay đổi vị trí với một tốc độ siêu cao.

Cô ấy nhanh thật đấy. Cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức kinh ngạc.

Nó thật sự đến mức độ đó. Nhưng nếu là Haruka, thì một kỹ thuật phi quy chuẩn như vậy… không, cô ấy hoàn toàn có thể thi triển một ảo ảnh phép thuật. Địa hình rừng núi này đã hỗ trợ cho cô ấy rất nhiều.

Moroha đã hoàn toàn từ bỏ việc đuổi theo bóng dáng của Haruka bằng mắt thường.

Cậu nhẹ nhàng nhắm nghiền hai bờ mi lại.

Nếu đã không thể đuổi theo Haruka bằng mắt, thì sử dụng một thứ khác để nắm bắt cô ấy cũng là một lựa chọn tốt.

Việc cô ấy di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt được đồng nghĩa với việc cô ấy phải cần một số lượng bước chân cực kỳ phi thường.

Tiếng động nho nhỏ của những chiếc lá bị dẫm nát khi chân Haruka chạm vào chúng. Âm thanh mỏng manh của những cành cây bị dẫm lên đang uốn cong xuống. Cho đến cả tiếng động khẽ khàng của những cọng cỏ bị dẫm bẹt xuống đất.

Cậu cô lập thị giác của mình và bắt trọn tất cả những âm thanh đó bằng thính giác.

Cả một dàn nhạc cùng mọi thứ xung quanh đều có thể được thu trọn vào đôi tai của Moroha,đôi tai vốn đã được tăng cường bởi Thần Nhĩ Thông.

Cậu cố gắng theo dõi từng chuyển động của Haruka bằng âm thanh chứ không phải bằng mắt thường. Và rồi, bản hòa tấu đột ngột dừng lại.

Moroha đột ngột mở to đôi mắt.

Cậu xác nhận rằng Haruka không có ở bất kỳ đâu trong tầm mắt của mình chỉ trong chớp mắt, cậu chờ đợi trong khoảnh khắc và tung ra một đòn chém…!

Đó là đòn đánh khi chưa có đủ xác nhận bằng thị giác, nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ mà người ta gọi là một cú đánh may rủi.

Tiếng bước chân đột ngột biến mất chắc chắn đồng nghĩa với việc Haruka làm vậy để xóa bỏ hiện diện của bản thân.

Và điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng cô ấy đã dừng việc quấy rối bằng tốc độ và chuyển sang tư thế tấn công.

Hơn nữa, nếu đây không phải là một đòn tấn công từ phía trước, thì việc nó là một đòn đánh lén từ phía sau là điều hoàn toàn chắc chắn.

(Ra đây cũng là cách làm của chị sao, Momo-senpai…)

Chính vì vậy, Moroha xoay người và vung kiếm không chút do dự.

"Rất tuyệt vời, đúng như mong đợi từ em, Moroha, em đã nhìn thấu chị rất tốt đấy!"

Haruka ngừng nín thở và cất lời khen ngợi cậu.

Cô ấy vẫn còn thừa thãi khoảng trống để khen ngợi cậu.

Điều đó được viết rõ trên nét mặt của Haruka.

(Chị không biết làm thế nào mà em nhìn thấu được đòn đánh lén của chị, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Tốc độ kiếm của chị nhanh hơn của em. Kẻ sẽ vung đòn chém trúng trước chính là chị!)

Tốc độ kiếm của Moroha vốn chậm chạp xuất phát từ một tư thế bất lợi gọi là đòn chém chậm nhịp.

Nếu đòn đánh lén thất bại, thì mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Lần này, cô ấy sẽ tấn công trực diện vào cậu.

Thật là một giải pháp sảng khoái đến nhường nào.

Haruka lao tới theo một đường thẳng, đồng thời khoác trên mình lớp Prana trông tựa như những ngọn lửa xanh lam.

Khi cô ấy từ bỏ Liêm Trinh,bộ pháp giúp cô lập hiện diện của bản thân, cô ấy tăng tốc và thậm chí còn vọt lên mức tối đa.

Để tung một đòn đánh nhanh hơn Moroha vào người cậu.

Một vẻ đẹp đầy sức sống tựa như một con báo gấm.

Moroha lúc này thu trọn dáng vẻ quyến rũ đầy dũng cảm đó vào trong tầm mắt của mình.

Từ tận phía trên cao.

"Hả…?"

Haruka hoàn toàn cạn lời.

Có vẻ cô ấy đã nghĩ rằng: Mình đã lao tới, nắm chặt thanh kiếm và tung đòn đánh nhanh hơn đòn chém chậm nhịp của Moroha có thể chạm vào mình.

Thế nhưng, bóng dáng của Moroha lại biến mất tựa như một làn sương mù.

Nói cách khác, đây chính là một tàn ảnh….

"Em đã học lỏm Cự Môn của chị sao!?"

Khi cô ấy nhận ra thì đã quá muộn.

Trước khi Haruka thực hiện đòn đánh lén bằng cách sử dụng Liêm Trinh. Trước khi Moroha nhìn thấu đòn đánh lén của cô ấy. Trước cả khi Haruka tuyên bố rằng kẻ đánh trúng trước sẽ chiến thắng trò chơi này.

Trước đó, trước đó, và trước đó nữa,

Sức mạnh đôi chân của Haruka đã bị đánh bại bởi tốc độ suy nghĩ của Moroha, người đã đọc vị toàn bộ cục diện của trận chiến đến mức độ ấy.

Moroha, người có bản thể thực sự đã nhảy cao hàng mét lên không trung và để lại một tàn ảnh bằng cách vận dụng Cự Môn mà cậu đã thi triển thành công mà chẳng cần chuẩn bị trước, đang lao xuống tấn công từ trên không trung.

Do không thể nào né tránh được cậu, Haruka đã phải dùng thanh kiếm ngắn đỡ lấy đòn đánh ở những giây cuối cùng.

"Ồốốốốố…"

Moroha dồn nén toàn bộ Prana lại cùng một tiếng gầm cuồng nhiệt, hất văng thanh kiếm đang đỡ đòn mà chẳng hề bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, rồi thổi bay thân hình nhỏ nhắn của Haruka về phía sau bằng Cường Lực Thông.

(Em… Em ấy…)

Haruka không khỏi cảm thấy rùng mình đầy phấn khích dù đang bị bay đi bởi thứ sức mạnh thô bạo ấy.

(Tên này thực sự quá tuyệt vời! Em ấy hoàn toàn không có giới hạn…!)

Cô ấy đầu hàng trước sự ngất ngây và niềm niềm vui sướng lớn lao đang chạy dọc khắp cơ thể mình.

Cô ấy biết rất rõ rằng Moroha vượt trội hơn mình về mặt sức mạnh. cô ấy đã nhận ra điều đó.

Thế nhưng, đến mức làm Haruka phải chịu yếu thế ở cả Thần Tốc Thông nữa sao…!

Em ấy hoàn toàn không có giới hạn. Hay nói đúng hơn là không có đáy.

Sự tiến bộ về tốc độ là quá đủ để khiến những từ ngữ đó trở nên vô cùng chân thực.

Dù rằng Haruka đã phải mất hơn nửa năm trời mới có thể sử dụng thành thục Cự Môn!

(Nhưng mình vẫn không muốn thua. Mình không muốn thua, chỉ riêng về mặt tốc độ đâu!)

Đúng vậy.

Trừ khi cô ấy vượt qua được nó. Trừ khi cô ấy luôn luôn tiến về phía trước. Nếu cô ấy sắp sửa bị đuổi kịp, cô ấy buộc phải nhanh hơn nữa. Nếu cô ấy bị vượt mặt, cô ấy phải vượt qua họ thêm một lần nữa. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tiến xa hơn, xa hơn và xa hơn nữa.

Nếu Moroha có thể dễ dàng phá vỡ mọi giới hạn.

Thì cô ấy cũng sẽ vượt qua những giới hạn đó.

Không, cô ấy bắt buộc phải vượt qua.

Vượt qua, vượt qua những giới hạn. Tiến lên. Hãy thử tiến lên xem nào! Quyết tâm đó đã làm thay đổi một phần nền tảng bên trong Haruka.

"Nư-a-a-a-a-a-h."

Haruka đứng vững bằng cả hai chân cùng một tiếng gầm gừ.

Cô ấy triệt tiêu xung lực đang thổi bay mình trong khi tạo ra hai vệt dài trên mặt đất. Và dừng lại.

Ngay khi vừa dừng lại, cô ấy lao về phía trước tựa như một lò xo bị nén chặt.

Với tốc độ tối đa nhắm thẳng về phía cái tên Moroha xấc xược đó.

Cô ấy đã quyết định rồi. Cô ấy đã quyết định rồi. Lòng tự trọng bị giẫm đạp dưới chân bởi Cự Môn và cảm giác như thể bị đánh bại bởi chính sở trường của mình chẳng qua chỉ là động lực để rửa sạch nỗi nhục này bằng việc sử dụng một Tuyệt Kỹ Thất Tinh vượt trội hơn nữa mà thôi.

Đúng vậy, cô ấy sẽ làm Moroha phải câm nín bằng Tham Lang. Cô đã quyết định như thế.

(Em đã bảo chị có thể làm được, nên đừng có mà hối hận đấy nhé!)

Một nụ cười nguy hiểm xuất hiện nơi khóe miệng của Haruka.

Cự Môn là một kỹ thuật có thể sử dụng bằng cách đẩy nhịp độ lên tới mức cực hạn. Cô ấy đã trải qua những buổi luyện tập đặc biệt để có thể chuyển số từ trạng thái đứng yên sang tốc độ tối đa và ngược lại chỉ trong một chớp mắt.

Tham Lang lại là một kỹ thuật làm bùng nổ tốc độ của bản thân chỉ trong một khoảnh khắc.

Nó thực sự chỉ kéo dài trong một phần nhỏ của giây, chỉ những ai có thể bứt phá vượt qua những ranh giới mới có thể đánh trúng kẻ địch ở một tốc độ mà người ta chỉ có thể nhìn thấy như thể họ đã phân thân ra vậy.

Cô ấy từng từ bỏ và tự bảo rằng mình không thể làm được.

Nhưng nền tảng của Haruka giờ đây đã không còn biết đến giới hạn nữa rồi.

Tất cả là nhờ có Moroha!

(Đến đây…)

Thứ tốc độ được gọi là nhanh nhất học viện lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.

Hình bóng của Haruka trở nên mờ nhạt. Hai Haruka xuất hiện: một ở bên trái và một ở bên phải. Một sự nhân bản hoàn hảo.

Cô ấy đã thành công trong việc tạo ra loại tốc độ không thể nào nắm bắt được như thế.

Để chạm tới bờ bên kia của bức tường mà chưa một ai đạt tới.

Những đòn tấn công dồn dập, đồng thời và liên hoàn với tẹn gọi là Tham Lang.

Nếu cậu đỡ đòn bên trái, đòn bên phải sẽ đánh trúng cậu; nếu cậu đỡ đòn bên phải, đòn bên trái sẽ hạ gục cậu. Cô ấy đã tung ra những đòn tấn công thực sự nhắm thẳng vào Moroha.

Haruka vung thanh kiếm ngắn như thể đang vươn tay chạm tới chiến thắng.

Đúng như dự đoán, Moroha…

"Rốt cuộc thì chị cũng làm được rồi còn gì, Momo-senpai!"

Ngay khoảnh khắc đó, đã có tới bốn Moroha xuất hiện.

Suy nghĩ của Haruka hoàn toàn ngưng trệ.

Cô ấy đã bị bỏ lại phía sau bởi tốc độ của Moroha.

Và đó, chính là hồi kết.

Những lưỡi kiếm do ‘hai’ Haruka tung ra đã bị đỡ lại bởi ‘hai’ Moroha, và ‘hai người nữa’ của Moroha đã lao thẳng về phía Haruka, vung đòn chém rồi đột ngột dừng lại ngay trên đỉnh vai cô ấy.

Nếu phải diễn tả màn công thủ diễn ra trong một phần nhỏ của giây theo đúng những gì mắt thường nhìn thấy, thì chỉ có thể miêu tả như thế mà thôi.

Nói một cách chính xác, nó xuất hiện như thể Moroha, người di chuyển với tốc độ gấp bốn lần, đã không cắm thẳng lưỡi kiếm vào Haruka, người vốn chỉ đang di chuyển với tốc độ thông thường của một Cứu Thế Giả ngay trước khi cậu đánh trúng cô ấy.

"Chiếu tướng nhé, senpai."

Giọng nói của cô ấy chẳng thể thốt ra lời, ngay cả khi chiến thắng đã được tuyên bố. Cô ấy hoàn toàn không thể đáp lại.

Haruka dừng bước và ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ.

Bộ não cô ấy bắt đầu hoạt động trở lại từng chút một, và ý nghĩa của màn công thủ trong một phần nhỏ của giây lúc này mới dần dần lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của Moroha đang đặt trên đỉnh vai mình bằng một đôi mắt như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi, cùng một ánh nhìn di chuyển chậm chạp.

"… Ra là em… cũng có thể sử dụng… Tham Lang."

"Mặc dù em cũng làm nó mà chẳng hề có sự chuẩn bị trước nào. Một kẻ đã bảo Momo-senpai hãy thử bứt phá vượt qua giới hạn mà bản thân lại chẳng làm gì thì đâu phải là điều đáng để tự hào, đúng không nào?"

"… Khỉ thật chứ. Em thực sự đã vượt qua tốc độ của chịu rồi."

"Ừm, tạm thời thì đúng là vậy."

Moroha cố tình hắng giọng một cái rồi cất lời, vẻ mặt cậu trông có vẻ như đang cực kỳ tiếc nuối.

Đúng là một gã đàn ông đáng ghét mà!

"… Chị sẽ vượt qua cậu ngay lập tức cho mà xem."

Haruka nâng cao giọng và bĩu môi phát biểu; Moroha mỉm cười ấm áp với một khuôn mặt trông đầy sự mãn nguyện.

Nhìn thấy cảnh đó, Haruka đỏ bừng mặt đến tận mang tai.

Thật là bực mình làm sao khi cô ấy nhận ra, dù không hoàn toàn đầy đủ, rằng mình đang bị một tên đàn em dắt mũi từ đầu đến giờ.

***

Sau giờ học ngày hôm sau,

Moroha thay sang bộ trang phục chiến đấu trong phòng thay đồ rồi tiến về phía nhà thi đấu võ thuật số hai, nơi cậu có một cuộc hẹn.

Nhưng khi bước vào bên dalam, cậu hoàn toàn cạn lời.

"Chị đang làm cái gì thế hả, Momo-senpai…?"

Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào Haruka, người đang ngồi xếp bằng ở chính giữa sàn đấu với đôi mắt khép hờ một nửa.

"Hả? Nhìn chị là biết ngay rồi còn gì?"

Haruka thản nhiên trả lời không chút xấu hổ.

Cô ấy đang ở ngay giữa chừng của việc cởi bỏ bộ đồng phục, bên dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót.

Thay vì sử dụng phòng thay đồ, cô ấy lại chọn thay trang phục chiến đấu ở một nơi như thế này.

Haruka không có vòng một và vòng ba nảy nở cho lắm. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cô ấy sở hữu cơ thể của một đứa trẻ. Dù những đường cong cùng vòng eo vô cùng mảnh mai dịu nhẹ, nhưng chúng vẫn ở đó và tạo nên những đường nét cơ thể vẽ ra các đường cong đầy quyến rũ. Trái lại, điểm đó lại gợi cho cậu nhớ đến sự mọng nước của những quả non đầu mùa, trông còn kích thích hơn nhiều so với những vẻ đẹp quyến rũ bề nổi.

"Không đâu, chị không nên để người khác nhìn thấy dáng vẻ này đâu…"

Moroha lấy hai tay che mặt lại.

Vị senpai này thực sự quá đỗi thiếu phòng bị mà.

"Ahaha, đâu phải là chị đang ở trần hoàn toàn đâu, với lại, chị không nghĩ có ai lại thấy vui vẻ khi lén nhìn chị thay quần áo đâu."

Sự không tự nhận thức được sức hút của bản thân cũng phải có giới hạn thôi chứ.

"Phòng thay đồ? Mấy senpai ở đó ồn ào lắm (đặc biệt là Kanzaki-senpai), em biết mà đúng không? Vì chẳng có ai sử dụng nhà thi đấu võ thuật số hai cả, nên chị thấy việc dùng nơi này để thay đồ chẳng có vấn đề gì hết."

Việc có vấn đề cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Bởi vì cô ấy đã hẹn Moroha đến đây với lý do chẳng có ai sử dụng, nên việc hai người chạm mặt nhau là điều hoàn toàn tất yếu. Cái kiểu suy nghĩ đó chắc chắn lại chui ra từ cái đầu của vị senpai thiếu phòng bị này rồi.

"Em cảnh báo chị trước đấy nhé. Momo-senpai này, có ngày chị sẽ bị một gã đàn ông nào đó tấn công cho mà xem."

Tất nhiên là theo nghĩa đen mang tính rồi.

"Nếu vậy thì chị chỉ cần đánh bại hắn ta là được chứ gì?"

Haruka bật cười lớn.

"Chà… đúng là không có nhiều người đàn ông mạnh hơn Senpai thật…"

Khi Moroha miễn cưỡng đồng tình và tự hỏi liệu cách suy nghĩ đó có ổn hay không…

"Phải rồi, cái đó đấy! Nhìn này, Moroha!"

Haruka, người vừa nhanh nhẹn đứng bật dậy, dạng rộng hai tay và lao thẳng về phía cậu.

Trong khi vẫn đang mặc một chiếc quần lót cùng chiếc áo hai dây rộng thùng xình.

Ngay khi cô ấy đột ngột khoác lên mình lớp Prana màu xanh lam trước mặt một Moroha đang giật mình kinh ngạc,

"Có vẻ như tớ đã nắm được bí quyết rồi đấy!"

Cơ thể của Haruka đã nhân bản thành ba người.

Bằng Tham Lang,kỹ thuật mà cô ấy đạt được mà chẳng cần chuẩn bị vào ngày hôm qua, cô ấy đã tạo ra không chỉ một mà tới hai bản sao.

Haruka làm bừng sáng khuôn mặt mình trước thực tế rằng hôm nay cô ấy đã có thể trở nên nhanh hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ còn nhanh hơn ngày hôm nay.

Cô ấy nhào tới ôm chồm lấy một Moroha đang kinh ngạc và dội xuống một trận mưa nụ hôn.

Trán, má phải và má trái: một tác phẩm hoàn thành trong chớp mắt mà người ta chẳng thể nghĩ rằng nó lại diễn ra cùng một lúc ở cả ba vị trí.

Dù cho tốc độ có nhanh đến mức không để lại chút dư vị nào, những nơi bị chạm vào bởi đôi môi chúm chím của Haruka vẫn nóng bừng lên như thể cậu đang lên cơn sốt.

"Tự dưng chị làm cái gì thế hả?"

Moroha vô thức định lau đi những nơi vừa bị hôn.

Nhưng vì có tới ba chỗ khác nhau, cậu liền rơi vào hoảng hốt và tự hỏi không biết nên bắt đầu lau từ đâu trước.

"G-Gì cơ…? Chị đang cảm ơn em đấy chứ. Bởi vì chị đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi."

Haruka bĩu môi, mặt đỏ bừng như gấc chín và cúi gầm mặt xuống.

Điều đó tưởng chừng như là một cử chỉ rất tự nhiên, nhưng dáng vẻ như đang khéo léo gây sự chú ý vào đôi môi vừa dùng để hôn cậu lại khiến Moroha cảm thấy nóng bừng người thêm lần nữa.

Đôi mắt hờn dỗi ngước lên nhìn cậu cũng cực kỳ đáng yêu.

"Hay là em nghĩ mấy nụ hôn của chị là chưa đủ để gửi lời cảm ơn hả?"

"Không đâu,"

Moroha chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc gãi gãi đầu.

"Em thấy vui lắm. Em thực sự rất vui đấy."

***

"Nếu tụi mình không quay về sớm, anh sẽ bị Satsuki-onee-san mắng cho mà xem desu."

"Ái chà, đáng sợ thật đấy, quá đáng sợ luôn."

Được Maya lay lay người, Moroha mới bừng tỉnh quay trở về thực tại sau khi chìm đắm vào dòng hồi tưởng trong một khoảng thời gian ngắn.

Hướng về phía gian hàng vật tay (gian hàng?), những người hiếu kỳ đứng xem xung quanh vẫn không ngừng ca ngợi chiến thắng của Haruka mà chẳng hề giảm đi sự phấn khích, hay đúng hơn là họ vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao về cuộc tranh tài sức mạnh này.

Cậu nam sinh năm ba bị đánh bại vẫn đang vô cùng suy sụp, vẻ mặt như thể chẳng còn chút ý chí nào để đứng dậy.

Haruka, người đã dễ dàng giành chiến thắng, lại thu mình lại với vẻ mặt trông vừa áy náy lại vừa ngượng ngùng.

Moroha nghĩ rằng cậu nên tiến lại gần Haruka và dùng ánh mắt để chào cô ấy một tiếng.

Dường như Haruka cũng nhận ra cậu, cô ấy vẫy vẫy tay từ phía trên đám đông người hâm mộ. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, cô ấy đột nhiên giật mình kinh ngạc.

Mặt cô ấy đỏ bừng lên như thể đang bị sốt và bắt đầu run rẩy một cách đột ngột.

(Hả?)

Đúng lúc Moroha đang tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy,

"Em nhầmmmmmmm rồi!"

Haruka rời khỏi chỗ ngồi của mình vừa chạy vừa gào lên thất thanh.

Những người đứng xem xung quanh cũng hoàn toàn ngơ ngác đến cạn lời.

Haruka vẫn tiếp tục gào lên mà chẳng hề bận tâm đến xung quanh.

"Chị không phải là Amazoooooooon!"

Có vẻ như cô ấy thực sự cực kỳ bận tâm đến cái danh xưng đó.

Thế nhưng, khi ánh sáng đột nhiên quay trở lại trong đôi mắt của cậu nam sinh năm ba vừa bị đánh bại…

"Không… em chính là Amazon tuyệt vời nhất cái trường này đấy."

"Senpai, tự dưng anh lại nói cái điều gì thế hả!?"

"Ngay cả Sophia cũng không phải là đối thủ của em đâu. Anh xin đảm bảo điều đó."

"Anh lấy đâu ra cái tự tin đó để nói câu đấy thế hả!?"

"Nếu phải đưa ra một ví dụ… thì đúng rồi, em chính là một nữ yokozuna trong giới vật tay đấy."

"Cái đó mà cũng được coi là một lời khen dành cho con gái à!?"

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám chế giễu người này, cho dù cô ấy có là một người yếu đuối đi chăng nữa!"

"Mau chấm dứt cái cuộc trò chuyện cảm động này ngay đi!"

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

"Thựcccc sự luôn đấy, tại sao mấy người lại vỗ tay ủng hộ cơ chứ!?"

Haruka sôi máu lên, toàn bộ mặt cô đỏ gấc và nhìn Moroha bằng đôi mắt rấn rấn nước mắt,

"Đâu phải là tớ có bắp tay to đùng hay là một nhân vật sở hữu sức mạnh vô địch gì đâu cơ chứ!"

Ngay khi vừa dốc toàn lực khẳng định điều đó, cô ấy liền lao vụt đi.

"Có vẻ như việc bị Moroha nhìn thấy dáng vẻ đó khiến chị ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ desu."

"Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao…?"

Đáng lẽ cậu nên rời đi mà không nói câu nào mới phải.

Khi Moroha vò đầu bứt tóc gãi gãi đầu…

"Chờ đã! Em gan thật đấy, Haimura-kun!"

Một senpai nữ, người có vẻ là bạn cùng lớp của Haruka, bước tới trong khi  gạt đám đông ra hai bên.

Cô ấy tiến lại gần trong khi rướn vai và nhướn đôi lông mày xinh đẹp lên.

"Tại cậu mà Amazon, điểm thu hút chính của gian hàng bọn này, đã bỏ chạy mất rồi đấy!"

"Ồ."

Moroha không thấy phục cho lắm khi bị đổ 100 phần trăm lỗi về phía mình, nhưng vì không thể cảm thấy chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bản thân, cậu liền tỏ ra ngượng ngùng.

"Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, làm sao chị đâycó thể tiếp tục công việc kinh doanh được đây hả!?"

"Em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này."

Moroha chắp hai tay lại cầu xin.

"Em sẽ tham gia vật tay thay cho Momo-senpai… nên làm ơn tha cho em lần này nhé."

Cậu sẽ thực sự bị Satsuki mắng cho vuốt mặt không kịp nếu không mau chóng quay trở lại quán cà phê.

Chẳng còn cách nào khác. Khuôn mặt tức giận của cô ‘em gái’ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu buông xõa hai vai xuống đầy ủ dột.

Thế rồi Maya, cô bé đang được cậu kiệu trên vai, nhẹ nhàng gõ hai cái vào đầu cậu.

"Moroha, nhìn xung quanh anh đi desu."

"Hửm?"

Moroha làm theo lời cô bé dặn.

Toàn bộ đám đông hiếu kỳ vây quanh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất!

Họ đã giải tán sạch sẽ từ lúc nào không hay, thứ duy nhất còn sót lại giữa hành lang trống trải chỉ là một cơn gió thoảng qua….

Trong khi bờ lông mày xinh đẹp vẫn đang giật giật, senpai nữ hét lên đầy giận giữ.

"Nếu cậu mà tham gia vào thì cái trò kinh doanh của bọn này coi như hỏng bét rồi còn gì nữa!"

Đó quả thực là một câu chuyện vô cùng khó chấp nhận.

Có lẽ cậu thực sự cần phải nhận thức rõ ràng hơn một chút về việc bản thân đang được đánh giá là một Hạng S trong mắt mọi người xung quanh.

Sau khi được bạn cùng lớp của Haruka tha thứ bằng cách nào đó, Moroha đi lang thang bên trong tòa nhà học viện.

"Tụi mình sẽ thực sự bị trễ mất nếu không mau chóng quay về đấy desu?"

Trong Maya có vẻ lo lắng, nhưng chuyện này cũng đành chịu thôi.

"Anh làm sao có thể bỏ mặc Momo-senpai trong tình trạng như thế được, đúng không nào?"

"Đúng là như vậy desu, thế nhưng…"

Maya như thể đang vướng mắc điều gì đó không thốt ra được.

Moroha vừa nhìn quanh tìm kiếm Haruka vừa cất lời.

"Mỗi khi nhìn thấy Momo-senpai, anh lại cảm thấy vô cùng bực bội. Ngoại trừ anh ra thì chẳng có ai nhận ra rằng một con người như cô ấy lại quá đỗi tuyệt vời cả. Chính vì thế, anh phải làm điều gì đó cho cô ấy mới được. Cho dù có phải chấp nhận rằng bản thân là một kẻ thích xen vào chuyện của người khác đi chăng nữa."

Ngay khi nghe thấy điều đó, một chỏm tóc của Maya liền dựng đứng lên tựa như một chiếc ăng-ten cảm biến.

Không, đó chỉ là một ảo giác thôi, nhưng cô bé có vẻ cực kỳ hứng thú với điều này.

Cô bé vui vẻ lấy ra một cuốn sổ tay ghi chép và,

"Em vốn biết Moroha và Haruka-onee-san rất thân thiết với nhau desu, thế nhưng không ngờ mối quan hệ này lại sâu sắc đến mức độ ấy desu. Anh nghĩ những điểm nào ở cô ấy là quá đỗi tuyệt vời desu?"

"Mọi thứ."

"Đó đâu phải là một câu trả lời desu!"

Moroha đành chịu thua khi Maya lên tiếng phản đối với hai hàng lông mày đáng yêu nhíu sát lại gần nhau.

"Cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại chẳng coi bản thân là một người xinh đẹp, dù sở hữu tài năng phi thường nhưng lại luôn nghĩ mình yếu kém, cô ấy tuyệt vời đến mức làm anh thấy tức giận."

"Em hiểu cô ấy là một người xinh đẹp desu… nhưng Haruka-onee-san thực sự có tài năng lớn đến mức được Moroha công nhận sao desu?"

"Đúng vậy. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Momo-senpai lại bị coi thường ở học viện này."

Chắc chắn rồi, sự vượt trội về sức mạnh thể chất hay sức mạnh tấn công là những thứ rất dễ dàng nhận biết.

Bên cạnh đó, việc chỉ có tốc độ mà chẳng có gì khác thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, cô ấy sẽ không thể trở nên mạnh mẽ trừ khi biết sáng tạo ra những chiến thuật độc đáo để tận dụng tối đa tốc độ của chính mình và triệt tiêu sức mạnh của đối thủ.

Nhưng nếu xét theo chiều ngược lại…

Haruka chỉ có thể trở nên mạnh hơn bằng cách liên tục học hỏi và phát triển hết chiến thuật này đến chiến thuật khác.

Thật tuyệt vời biết bao khi sở hữu tốc độ vượt trội hơn bất kỳ ai.

Rốt cuộc, dường như Moroha muốn biết liệu có cách nào để chiến thắng bằng kiếm thuật trước một đối thủ nhanh đến mức không thể chạm tới hay không.

"Anh nghĩ Momo-senpai sẽ đạt tới Hạng A trước cả Sophie-senpai đấy."

Đó là loại tài năng có thể tiếp cận đến đẳng cấp của Isurugi Jin.

Thế nhưng thật không may, không một ai trong số các giáo viên của học viện có thể chạm tới ngưỡng của Haruka.

Tài năng của cô ấy đã vượt xa tầm sức của các giáo viên mất rồi.

"Maya cũng cảm thấy rất tiếc desu. Em rốt cuộc cũng đã lỡ xem thường cô ấy desu."

Maya, cô bé vừa nghe xong câu chuyện đó, liền nuốt nước bọt trong miệng rồi vội vã lấy sổ tay ghi chép ra.

"Đây thực sự là một phát hiện mới nanodesu. Đối với Moroha, lại có thêm một Onee-san quan trọng nữa,"

"Khoan đã khoan đã, em đang nói cái gì thế hả?"

Moroha định bụng lên tiếng gặng hỏi, nhưng cậu đành phải dừng lại.

Bởi vì cậu đã nhìn thấy Haruka.

Cô ấy đang chăm chú nhìn lén hai người họ từ phía bên kia của tủ để giày.

Cô ấy chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt với đôi mắt rấn rấn nước mắt.

Maya ra hiệu "Anh nên tiến lại đó đi nanodesu." bằng ánh mắt rồi đứng sang một bên cạnh cậu.

Trân trọng hành động đó của cô bé, Moroha tiến thẳng về phía Haruka…

"Chị đang làm cái gì ở một nơi như thế này thế?"

"Moro… lại nhìn thấy chị ở cùng với một người quen trong tình cảnh như thế… Chị ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức cho xong."

"Đâu có gì đáng để ngượng ngùng đâu chứ."

"Chị bị người ta gọi là một nữ yokozuna đấy…"

"Anh ta không hề nói câu đó với ý xấu đâu, dù rằng anh ta cũng chẳng có chút tinh tế nào thật. Nhân tiện thì, em hoàn toàn không bận tâm đến những gì người khác nói đâu. Kỹ năng của Momo-senpai không hề thô bạo mà lại vô cùng đẹp đẽ, đó mới chính là những gì em thực sự suy nghĩ."

"… Em thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Nếu senpai giễu cợt một đối thủ Hạng D và chiến đấu bằng sức mạnh thô bạo, em sẽ cằn nhằn và nhắc nhở chị hết lần này đến lần khác cho mà xem."

"… Rốt cuộc thì em vẫn là cái kiểu người như thế mà."

Haruka bước ra từ phía sau tủ để giày, vẻ mặt trông có chút ngượng ngùng khi cất lời than thở.

"Em sắp sửa quay trở lại với mọi người đây, sao chị không đi cùng tụi em luôn đi?"

Nếu cô ấy tự nhìn mình trong gương khi đang khoác lên mình bộ trang phục hầu gái đáng yêu, biết đâu nó sẽ chữa lành cho trái tim vừa bị tổn thương của cô ấy thì sao.

"Mấy giờ rồi vậy?"

"Gần hai giờ rồi ạ."

Moroha kiểm tra thời gian bằng điện thoại di động của mình.

"Thế thì chị vẫn chưa thể đến đó được rồi."

Haruka thẳng thừng từ chối trong khi bĩu môi.

"Chị đã hứa với các bạn cùng lớp là sẽ tham gia vật tay cho đến ba giờ. Ngoài ra, chị phải quay lại xin lỗi vì đã đột ngột bỏ chạy mà không suy nghĩ như thế."

Dù rằng trong lòng cô ấy không khỏi cảm thấy ngần ngại.

Trái lại, vị senpai này thực sự sở hữu một tinh thần trách nhiệm vô cùng cao.

"Đúng là vậy nhỉ. Em nghĩ điều đó thật tuyệt vời đấy."

Moroha nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Thế nhưng, vì lý do nào đó, Haruka lại càng bĩu môi nhiều hơn nữa,

"Đó là vì em hiểu rất rõ rằng chị chẳng hề bận tâm đến những gì em nói với chị thôi."

Cô ấy lầm bầm như thể đang tự nói với chính mình, hai má nhẹ nhàng ửng hồng lên.

Cô ấy để lại những lời đó rồi lại dốc sức bỏ chạy một lần nữa.

Moroha vẫy vẫy tay và dùng ánh mắt dõi theo cô ấy cho đến khi bóng dáng đó biến mất với một tốc độ phi thường cùng một nụ cười trên môi. Sau đó cậu quay trở lại phòng nữ công gia chánh cùng với Maya.

Thời gian nghỉ ngơi của cậu đã kết thúc từ lâu rồi, nên cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị mắng.

Vẫn còn một hàng dài người xếp hàng phía trước… không, tình hình dường như đã thay đổi mất rồi.

Các học sinh đang tụ tập với số lượng cực kỳ đông đúc ở ngoài hành lang, nhưng thay vì xếp hàng chờ đến lượt, hàng dài đó đã bị ngó lơ, họ chen nhau nhón chân nhìn lén vào trong phòng học qua các ô cửa sổ.

Mắt họ sáng rực lên và đồng thanh thốt ra những lời thán phục như "Tuyệt vời quá.", "Đúng là hàng thật giá thật rồi.", vân vân.

Rốt cuộc thì cái chuyện quái gì đang xảy ra bên trong thế này?

Moroha có một cảm giác cực kỳ tồi tệ.

Bước chân của cậu tự động dừng lại, và Maya, cô bé đang nắm tay bước đi cùng cậu, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi vấn.

"Có chuyện gì thế desu?"

"Ừm…"

Làm sao cậu có thể giải thích được cái cảm giác điềm báo tồi tệ này đây?

Trong lúc cậu đang nặn óc suy nghĩ…

"Ara? Chào mừng cậu quay trở lại."

Shizuno trong bộ trang phục hầu gái bước ra từ bên trong, cô nhận ra Moroha và lên tiếng chào cậu.

"Có khách hàng đến tìm cậu đấy. Tớ nghĩ cậu nên vào trong nhanh lên thì hơn?"

Nói xong chừng đó, cô ấy vội vã tiến về phía phòng công nữ công gia chánh.

Có vẻ như Shizuno chỉ đơn thuần là đi bưng một đĩa thức ăn ra mà thôi.

Đối với một cô gái lười biếng như cô ấy, đây có lẽ đã được tính là ‘làm việc chăm chỉ’ rồi.

Thế nhưng, tấm lưng của cô ấy phản chiếu trong mắt Moroha lại mang lại cảm giác như thể cô ấy đang bỏ chạy vậy.

"Maya cũng vừa nhớ ra một việc gấp cần làm ngay desuu."

"Uôi? Em có biết ai đã đến không đấy?"

"Anh hãy dành thời gian cho vị khách hàng đó đi nanodesuu."

Moroha định lên tiếng ngăn cô bé lại, nhưng Maya đã vội vã rời đi mất rồi.

Cô bé thực sự đã bỏ chạy rồi….

(Mình nên quay trở lại thì hơn nhỉ…)

Moroha nghiêm túc suy nghĩ trong một khoảnh khắc, thế nhưng cậu đi đến kết luận rằng việc bỏ dở công việc bồi bàn lúc này là điều hoàn toàn không thể.

Cậu chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất rồi rón rén bước chân vào bên trong phòng.

Và một cảnh tượng không thể nào tin nổi đã đập ngay vào mắt cậu,

Bạn đã đến cuối chương 78.

Không gian đọc của bạn