Chương 77 · 89 chương

Cuộc sống ở ký túc xá với Thiên thần-chan

Moroha đang ngủ gật trên chiếc giường êm ái.

"Moroha, thức dậy đi mà desu."

Dù có một giọng nói đáng yêu cất lên gọi cậu, cậu vẫn chỉ ừm hừm rồi xoay người ngủ tiếp.

"Moroha, trời đã trưa rồi đó desu."

Dù có một lực ấn nhẹ nhàng lay lay cơ thể cậu.

"Một chút nữa thôi…."

Cậu chỉ biết đáp lại bằng một chất giọng ngái ngủ.

"Em đói bụng rồi desu. Tụi mình cùng ra ngoài ăn đi desu."

Ngay cả khi một vật nhẹ hẫng như chiếc thú bông được đặt lên bụng, cậu vẫn nhất quyết không chịu mở mắt.

"Moroha đúng là đồ ham ngủ desu. Nhưng mà… chắc là anh đang mệt lắm đúng không desu."

Thế nên, dù cho có thể nghe thấy giọng nói ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở, đầu óc cậu vẫn đang lơ lửng trên mây.

"Fufu. Gương mặt lúc ngủ của Moroha đáng yêu quá đi desu."

Một cảm giác vi diệu khẽ chạm rồi mơn trớn trên đôi má Moroha.

Nó mềm mại, ấm áp và ướt ướt.

"Liếm liếm nanodesu. Nếu anh không chịu thức dậy thì em sẽ tiếp tục trò giỡn này đấy, anh biết chưa desu?"

Cảm giác đó liên tục chạm vào má cậu và di chuyển lên rồi lại xuống nhiều lần.

Moroha thấy nhột nhột, nhưng nó lại dễ chịu đến mức cậu thản nhiên giao phó bản thân cho nó.

"Em đã cảnh báo anh rồi đó nhé desu, chụt"

Lần này, một cảm giác mềm mại được ấn chặt vào môi cậu.

Và trao cho cậu một nụ hôn.

"Chụt. Liếm liếm. Chụt"

Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp, ướt ướt tựa như niêm mạc lách vào bên trong khoang miệng mà đùa giỡn với chiếc lưỡi của Moroha.

Hơn thế nữa, ngay cả lưỡi của cậu cũng bị mút nhẹ.

Cảm giác đó thật là dễ chịu. Cộng thêm sự ngái ngủ, cậu như thể đang trôi dạt ở chốn thần tiên.

Moroha quấn quýt lấy chiếc lưỡi ấy trong giấc mơ rồi đáp trả bằng một cú mút lại.

Giữa sự ngất ngây đó, ý thức của cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Và 30 phút sau.

"Oa a a a a a a a a a a a."

Moroha ngáp một hơi thật dài rồi bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy và vươn vai trên chiếc giường trong phòng ký túc xá của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, thành ra cậu lại ngủ nhiều hơn mọi khi.

"Chào buổi sáng Moroha desu."

Cậu dời đôi mắt ngái ngủ về phía giọng nói đáng yêu vừa chào mình.

Maya đang vừa xem TV vừa ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Mái tóc óng ả, mềm mượt tựa như thiên thần màu vàng kim cùng đôi mắt xanh thẳm giống như bầu trời bao la của cô bé để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.

Người con gái duy nhất xuất hiện tại khu ký túc xá nam phòng đơn hoàn hảo, nơi vốn cấm tiệt nữ giới của Học viện Akane…

Cô bé được hưởng một đặc quyền ngoại lệ với tư cách là bạn cùng phòng của Moroha.

"Chào buổi sáng, Maya."

Moroha chào đáp lại trong khi dụi dụi đôi mắt còn dính đầy cơn buồn ngủ.

"Chào buổi sáng nanodesu."

Maya chân thành đáp lại thêm lần nữa cùng một nụ cười rạng rỡ.

Đúng là một thiên thần ngoan ngoãn làm sao!

"Anh ngủ ngon quá nhỉ desu. Anh có mơ thấy giấc mơ đẹp nào không?"

"Ừ. Anh mơ thấy mình hôn một thiên thần đấy."

Moroha gật đầu vừa ngáp.

"Oa, đó đúng là một giấc mơ tuyệt vời nanodesu!"

Maya vui vẻ vỗ tay bập bập.

Khuôn mặt rạng rỡ của cô bé lớn đến mức Moroha tự đưa ra kết luận rằng những cô gái ở độ tuổi của cô bé chắc chắn rất thích mấy câu chuyện huyền ảo như thế.

"Maya cũng muốn một ngày nào đó sẽ có một người bạn trai thật ngầu và trao cho anh ấy một nụ hôn thật đáng yêu desu."

Maya thốt ra một điều già dặn trước tuổi như vậy cùng một nụ cười thiên thần.

Sự đáng yêu vượt ngưỡng đó khiến cô bé trở nên vô cùng cuốn hút.

"Em mới 10 tuổi thôi mà. Chuyện đó vẫn còn quá sớm đối với em đúng không nào?"

"Vâng nanodesu. Maya mơ ước trở thành người lớn nên em sẽ chờ đợi cho đến lúc đó desu."

"Maya đúng là một đứa trẻ ngoan nhỉ?"

Moroha trượt khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Cậu đứng trước chiếc gương của bồn rửa mặt và sực nhận ra.

Xung quanh khu vực miệng và đôi má của cậu đều đang bết dính và ướt nhẹp.

Tựa như đôi má cậu vừa bị ai đó liếm khắp nơi, hay trao cho một nụ hôn nồng cháy như thể đang khát khao thèm muốn lẫn nhau.

Rốt cuộc là ai lại đi làm cái trò như…

Nhanh hơn cả sự hoài nghi của Moroha.

"Lúc ngủ anh đổ nhiều mồ hôi lắm đó desu. Anh rửa mặt cho sạch đàng hoàng đi desu."

Cậu nghe thấy giọng nói của Maya vang lên từ phía sau.

Là vậy sao? Mồ hôi ư?

"…"

Cậu cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp, nhưng rốt cuộc đó lại là một cơn ác mộng sao?

Moroha nghiêng đầu thắc mắc rồi ngoan ngoãn rửa mặt thật sạch đúng như những gì cô bé dặn.

***

Nhà ăn ký túc xá rộng mênh mông, đủ sức chứa hơn 100 người cùng ăn một lúc.

Dù hôm nay là ngày nghỉ nên học sinh thưa thớt hơn mọi khi, nhưng vẫn có tầm 30 người đang có mặt ở đó.

Dù sao thì, bầu không khí ồn ào và náo nhiệt ở đây phải gọi là cực kỳ khủng khiếp.

Vì toàn là đàn ông con trai với nhau nên họ chẳng buồn giữ kẽ, thậm chí tác phong thô lỗ còn đạt đến mức không tả nổi. Họ tụ tập thành từng nhóm thân thiết, chẳng ai chịu ngồi yên một chỗ để ăn uống cho đàng hoàng. Đó là một khung cảnh bữa ăn ngập tràn tiếng làm ồn và trò đùa giỡn phá phách.

Moroha từng được một vị senpai bảo rằng "Bầu không khí này giống hệt trong mấy quán nhậu Izakaya, đúng không?", nhưng vì chưa từng đến những nơi như thế bao giờ nên cậu cũng chẳng thể cảm nhận được thực sự.

Thế nhưng, sự ồn ào náo nhiệt đến mức độ ấy lại…

Ngay khi Moroha và Maya tay trong tay bước vào nhà ăn, bầu không khí náo nhiệt ấy đột ngột khựng lại.

Khoảng không gian rộng lớn rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Moroha, họ đâm sầm vào cậu bằng những ánh nhìn sắc lẹm như những ngọn giáo.

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên rải rác khắp nơi tựa như tiếng ve kêu:

"Chà chà, cái người vừa bắt đầu cuộc sống sống chung đầy tội lỗi xuất hiện rồi kìa."

"Đúng là có gan phết, ngày này qua ngày khác cứ thả thính rồi tán tỉnh nhau đấy nhé. Lại còn thích khoe khoang nữa chứ."

"Cái gã này chắc là đang đắm chìm vào tuổi thanh xuân như mơ nhỉ."

"Tên lolicon xuất hiện rồi kìa."

Cậu hứng chịu trọn vẹn những lời chỉ trích đó.

Và bị đâm thấu bởi những ánh nhìn không chút lòng vị tha của họ.

Đúng như dự đoán, Moroha…

"Ừm, anh cũng đói bụng rồi đây."

"Anh bỏ cả bữa sáng, nên chuyện đó là tự nhiên thôi nanodesu."

Cậu thản nhiên trò chuyện cùng Maya.

"Vì Moroha ngủ nướng nên Maya cũng đang rất đói bụng đây này nanodesu."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhé. Tuần vừa rồi anh mệt quá."

Cả hai cùng tiến về phía khu vực lấy khay ăn đang xếp thành hàng trong nhà bếp, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Họ chẳng buồn bận tâm dù cho sát khí có nhắm vào mình đi chăng nữa.

Chẳng những không hề tỏ ra nao núng, họ còn phô diễn một thái độ vô cùng hòa thuận.

"Hãy dọc bầu không khí một chút đi, Haimuraaaaa!"

Một chàng trai đớp lại bằng một chất giọng tức giận.

Moroha và Maya nhăn mặt rồi quay người lại trong khi dùng bàn tay còn tự do che tai mình lại.

Kẻ rướn vai bước tới bằng những bước chân nặng nề chính là Kamekichi-senpai.

Anh là một senapi vui tính và rất được ưa thích trong khu ký túc xá nam.

Vì lý do nào đó, anh ta rất hay gây sự với Moroha, nhưng không phải là vì anh ta ghét bỏ gì cậu.

Khuôn mặt chẳng có chút mờ nhạt cùng tác phong thiếu chuẩn mực chính là nét đặc trưng của anh ta. Ngay cả lúc này, anh ta mở to đôi mắt, hếch một bên má lên và trừng mắt nhìn cậu như thể đang nhòm ngó từ bên dưới, thế nhưng nét mặt của anh lại ‘buồn cười’ hơn là ‘đáng sợ’.

"Chào buổi chiều, Kammie-senpai."

Moroha chào hỏi anh một cách thân thiện cùng một nụ cười trên môi.

"Cậu có thấy sợ một chút nào không hả?!"

Kamekichi-senpai gào lên có vẻ bực bội, nhưng làm sao cậu có thể thấy sợ với cái khuôn mặt ‘buồn cười’ đó của anh cơ chứ?

"Này, Haimura. Cậu đang tỏ ra xấc xược so với một đứa năm nhất đấy. Có phải không? Có phải không hả?"

Hơn thế nữa, Kamekichi-senpai còn sử dụng thứ ngôn ngữ giang hồ (một cách gượng gạo) và cố gắng làm cho bọn họ phải sợ hãi bằng cách đi vòng quanh Moroha và Maya một cách hăm dọa (liệu anh ta có thực sự định làm vậy không?), nhưng ngay cả Maya cũng chẳng hề thấy nao núng (như thể cô bé đã quá quen với việc này rồi).

"Hả? Em tỏ ra xấc xược?"

Moroha lên tiếng hỏi mà không hề tỏ ra rụt rè.

"Hãy tự biết lấy điều đó đi, đồ ngốc này!"

Kamekichi-senpai chỉ tay vào bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau của Moroha và Maya.

"Haimura-kunnnnn chưa được khai sáng dường như chẳng hề bận tâm! Bọn này là những người đàn ông thánh thiện linh thiêng! Còn cô bé là con gái! Đây là ký túc xá nam. Con gái là ‘cấm tuyệt đối’ nhé."

"Nhưng người quyết định cho Maya sống ở ký túc xá lại là Hiệu trưởng cơ mà, đúng không?"

"A-A-A-Anh có bảo là em ấy không thể sống ở đây bao giờ đâu hả!?"

Ơ, cái người này đúng là chẳng có chút uy phong nào cả.

"Nhưng anh vừa bảo ‘cấm tuyệt đối’ với em mà desu."

Maya cúi gập đầu sụt sùi khóc.

"Đ-Đó là… nói dối đấy! Anh vừa bảo ‘Chào mừng’ bằng tiếng Pháp đó chứ! N-Nouveau sankyuu~?"

Kamekichi-senpai, người có kế hoạch thanh minh là nói bằng tiếng Pháp, cất lời bằng một chất giọng méo mó.

"Nhưng ‘Chào mừng’ trong tiếng Pháp là ‘Bienvenue’ cơ mà nanodesu."

"CÔ BÉ NÀY THÔNG MINH ĐẾN MỨC ĐÓ SAO!?"

Nhưng ngay khi Maya vừa sụt sùi chỉ ra điều đó, anh ta đã giật mình kinh ngạc đến mức ngửa người uốn cong như một chiếc cầu.

Moroha suýt chút nữa đã vô thức bật cười thành tiếng.

Kamekichi-senpai khua tay múa chân trong tư thế uốn dẻo đó rồi xoay người bằng một động tác ghê rợn hệt như một con sâu rồi quay mặt về phía họ,

"Có vẻ như hiểu lầm cuối cùng cũng đã được giải quyết…"

"Không, đâu phải hiểu lầm đâu, Kammie-senpai chỉ là vừa thất bại rồi cố tìm cách lấp liếm đi đấy chứ?"

"Có vẻ như hiểu lầm cuối cùng cũng đã được giải quyết xong xuôi, vậy nên để anh nói lại điều này thêm một lần nữa! Anh đã bảo là ‘vì việc cô bé này sống trong ký túc xá là điều bất khả kháng, nên cậu đừng có mà đi thản nhiên tán tỉnh em ấy một cách vô tư như thế’, Haimuraaa."

Kamekichi-senpai gào lên, khuôn mặt anh ta quay ngoắt 180 độ và trở nên vô cùng căng thẳng.

Bên cạnh đó… những học sinh ký túc xá đứng phía sau anh ta đồng loạt gật đầu ầm ừ đồng tình.

Khoảng 30 người bọn họ đều có chung ý kiến.

Áp lực thật đấy.

Sau khi Moroha gãi đầu im lặng một lúc.

"Hả? Em tán tỉnh ai cơ?"

Cậu thản nhiên đáp lại với một thái độ vô cùng thả lỏng và chẳng chút bận tâm.

"Cậu ngày này qua ngày khác cứ phô diễn cái sự tình tứ thắm thiết với cô bé đó ấyyyyyyyyy. Anh đây có thể cảm nhận được điều đó từ bầu không khí xung quanh hai ngườiiiii."

"Chà, những gì em cảm nhận được một cách rõ ràng nhất lại là việc em bị mọi người xa lánh trong suốt tuần vừa rồi đấy?"

Moroha bực bội nhún vai.

Chàng trai bị lên án là không biết đọc bầu không khí thực chất đang vượt xa cả sự thô lỗ.

"Nếu đã vậy thì hãy tự biết ăn năn hối lỗi đi!"

Xấp xỉ 30 người đồng loạt hùa theo tiếng gào của Kamekichi-senpai.

"Mọi người thấy đấy, mọi người chẳng có lý do gì để đổ lỗi cho em, và em cũng chẳng có gì phải ăn năn hối lỗi cả…"

Moroha bình thản gạt phắt đi những ý kiến chỉ trích đang xoáy sâu vào cậu cùng sự hận thù thâm căn đế đô đó.

"Cái gã rắc rối này còn tồi tệ hơn cả một kẻ không biết đọc bầu không khí nữa sao!?"

Kamekichi-senpai gào lên và nhìn vào kẻ nhất quyết không chịu khuất phục.

"Cậu! Sao cậu lại có thể nói ra cái câu đó cơ chứ!? Cậu sống chung với một cô gái dù đang là học sinh, nắm tay nhau đi lại trước mặt bao nhiêu người và hành xử như thể đang ăn thịt nướng ngay trước những người đang đói meo ở đây sao!? Thế mà lại bảo không có lý do để bị chỉ trích hảảảảảảảảả!?"

Kamekichi-senpai uốn ẹo người một cách ồn ào rồi gập cái bụng béo mầm của mình lại.

Và tạo ra một điệu bộ tức giận rất riêng.

Đúng vậy, những tiếng la ó vang lên dữ dội từ phía đám con trai đứng sau lưng anh ta.

Sau khi Moroha gãi đầu im lặng trong giây lát.

"Nhưng Maya vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đúng không?"

Cậu mỉm cười rồi quay sang nhìn Maya và cất lời "Có đúng không nào?" hòa cùng tông giọng với cô bé.

"Cậu cứng đầu thật đấy! Cậu nhất quyết tuyên bố mình vô tội cho đến cùng đấy à!?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Maya, em nói gì đó đi chứ."

"Moroha và Maya là những người bạn cùng phòng hoàn toàn lành mạnh nanodesu."

Cậu mỉm cười rồi quay sang nhìn Maya lần nữa và cất lời "Có đúng không nào?" hòa cùng tông giọng với cô bé.

"Bây giờ thì cậu lại đang tán tỉnh với cái kiểu [Có đúng không nào?] đó đấy à, anh ghen tị quá đi mất, đồ lolicooon này!"

"Anh ghen tị sao? Thế thì chẳng phải chính Senpai mới là lolicon ở đây hay sao?"

Khi Moroha vặn lại một cách vô cùng điềm tĩnh,

"Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi, đồ quỷ tha ma bắt nàyyyyyyy!"

Kamekichi-senpai ứa nước mắt máu.

Chà, cậu từng tận mắt chứng kiến vị Senpai này vừa chạy vừa gào lên "Ngực! Ngực!" bằng một chất giọng kỳ quặc trước đây rồi, nên lần này có vẻ đó thực sự chỉ là một cách nói ẩn dụ. Chắc là anh ta không phải là lolicon đâu.

"Cậu mờ ám lắm nhé! Cậu còn mờ ám hơn cả mấy ông chính trị gia suốt ngày tuyên bố [Tôi sẽ không bao giờ tăng thuế tiêu dùng!] nữa đấy! Việc hai người ở chung một phòng là thật, nhưng biết đâu mỗi sáng hai người lại thức dậy rồi hôn hít liếm la nhau thì sao, mau khai mau ra!"

"Maya này, anh đã bảo em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi đúng không nào? Và em sẽ không làm cái trò đó đâu nhỉ? Đúng không?"

Moroha mỉm cười quay sang Maya để tìm kiếm sự đồng thuận.

"…Phải không ta?"

Maya cũng đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ hệt như thiên thần.

Moroha quyết định sẽ không thèm suy nghĩ về khoảng lặng kỳ quặc trước khi câu "Phải không ta?" được thốt ra nữa.

Cậu quay sang Kamekichi-senpai và…

"Bỏ mấy chuyện đó qua một bên đi, em đang đói bụng lắm rồi, nên em đi được chưa?"

"Cái tính cách phiền phức và đáng ghét gì thế này!?"

"Em thực sự thấy phiền phức rồi đấy. Nếu anh có gì bất mãn thì cứ gửi văn bản khiếu nại sau nhé. Em sẽ đọc chục bản luôn cho xem."

"Đượccccc lắm, đừng có mà hối hận đấy nhé!? Anh sẽ viết thật đấy, biết chưa!?"

Kamekichi-senpai bước ra khỏi nhà ăn với những động tác ngoằn ngoèo như sâu bọ, trong khi vẫn uốn dẻo người như chiếc cầu với một khí thế vô cùng cao ngạo và tự hào.

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại sự tĩnh lặng.

Đám con trai xúm lại chỉ trích cậu lúc nãy cũng ngoan ngoãn quay trở lại với bữa ăn của mình như thể đã bị khuất phục.

Moroha dẫn Maya đi lấy khay thức ăn từ người đầu bếp phụ trách bữa ăn.

Thực đơn trưa nay gồm có thịt heo xào gừng, bánh hamburger cá mòi, trứng lòng đào ngâm nước dashi ngọt thanh đậm đà, cơm rưới mứt khoai mỡ bào cùng canh miso nấu cà tím. Và cả salad cà chua nữa… đó là toàn bộ thực đơn.

Món nào trông cũng vô cùng hấp dẫn, chỉ mới nhìn thôi là bụng họ đã đánh trống reo hò. Khẩu phần ăn ở ký túc xá ngày nào cũng rất thịnh soạn. Điều này cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và là một phần thưởng khiêm tốn dành cho các Cứu Thế Giả đã phải khổ luyện vất vả mỗi ngày.

Khẩu phần ăn của Maya đã được người đầu bếp tốt bụng giảm bớt đi đôi chút.

Họ bê khay thức ăn đến những chiếc ghế còn trống, ngồi xuống bên cạnh nhau,

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Cả hai ngoan ngoãn chắp tay lại.

Vì ngày nào cũng ăn chung với nhau nên Maya đã học theo thói quen này của Moroha. Cô bé đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu.

Moroha lập tức gắp ngay miếng bánh hamburger.

Hương vị độc đáo cùng chút vị đắng dịu của cá mòi hòa quyện với sốt teriyaki ngọt ngào tạo nên một hương vị vô cùng tinh tế. Nếu bánh hamburger thông thường là chuẩn mực dành cho trẻ em, thì đây chắc chắn là một chiếc hamburger dành cho người trưởng thành. Những chiếc xương dăm nhỏ đều đã được lọc bỏ cẩn thận, điều này giúp cậu cảm nhận được sự tâm huyết của người đầu bếp. Một siêu phẩm ngập tràn sự dịu dàng.

Cậu ngon lành nhai đầy một hớp… và Maya, người đang chăm chú quan sát cảnh đó…

"Maya không thích cá mòi đâu nanodesu…"

Cô bé lầm bầm với vẻ mặt ỉu xìu.

Vẻ mặt đó đáng thương đến mức khiến cậu bất giác muốn ôm chồm lấy cô bé vào lòng.

"Chê bai đồ ănlà không tốt đâu đấy, em biết chưa?"

Thế nhưng, Moroha vẫn lên tiếng.

"Nếu em để thừa lại thì phí lắm đúng không desu?"

"Ừm, phí lắm đấy. Anh không cho phép chuyện đó đâu."

Maya khẽ gật đầu.

Cô bé lấy hết quyết tâm, cầm chiếc nĩa lên định đâm vào miếng hamburger nhưng rồi lại ngập ngừng, rồi lại lấy hết quyết tâm rồi lại ngập ngừng… cô bé cứ lặp đi lặp lại cái hành động đáng yêu đó hết lần này đến lần khác. Cô bé ngước khuôn mặt dường như sắp phát khóc lên,

"Nếu Moroha bón cho em ăn thì Maya mới có thể lấy lại sự dũng cảm được desu."

"Maya đúng là một đứa trẻ làm nũng hết chỗ nói mà."

Dù cười gượng gạo, Moroha vẫn nghĩ rằng cậu muốn đáp lại chút dũng khí nhỏ bé ấy của cô bé.

Cậu xắn miếng hamburger của Maya thành những miếng vừa ăn rồi cắm nĩa vào.

"Nào, há miệng ra Aaa nào."

"Aaaanodesu."

Khi Moroha hối thúc, Maya nhắm chặt mắt lại, ngoan ngoãn há rộng khuôn miệng trong khi toàn thân khẽ run rẩy chờ đợi.

Cậu đưa miếng hamburger vào. Maya ngoạm lấy rồi ăn. Cô bé nhai một cách đầy hồi hộp.

"… Ngon quá đi desu!"

"Haha, em đúng là chỉ ghét nó khi chưa ăn thôi đấy."

"Ra đây chính là hương vị của người lớn nanodesu! Ngon tuyệt cú mèo luôn nanodesu!"

"Hiểu được điều đó thì Maya đã trở thành người lớn rồi đấy."

Moroha xắn miếng thứ hai rồi mỉm cười đưa vào miệng cô bé.

"Aaaanodesu."

Hình ảnh Maya há rộng miệng chờ đợi với vẻ mặt hạnh phúc trông thật vô cùng đáng yêu.

Sau khi ăn xong miếng đó,

"Để đáp lại ân tình nanodesu."

Maya cũng xắn miếng hamburger thành một phần vừa ăn rồi đưa vào miệng Moroha.

"Haha, aaa"

Moroha vui vẻ nhận lấy lời bón thức ăn đó.

"Dừng ngay cái trò aaa đó lại cho anh đi…"

Chao ôi, sát khí mới kinh khủng làm sao!

Cú drop kick của Kamekichi-senpai đột ngột xé gió lao thẳng về phía đó.

Moroha nhẹ nhàng kéo ghế về phía sau và né tránh trong chớp mắt.

"…Ưuuuuuuu!"

Kamekichi-senpai lao tới với đà quá mạnh nên đã va chạm và  làm ngã rần rật hàng loạt chiếc ghế trống.

Rắc! Rầm! Bốp!

Rất nhiều âm thanh đau đớn vang lên.

Moroha và Maya rụt đầu lại theo phản xạ.

"Em vừa mới tưởng anh đã quay về rồi chứ… anh làm cái trò gì thế hả, Kammie-senpai?"

"Đây… chính là sự… trừng phạt của thiên đường… dành cho cái… đôi tình nhân ngọt đến phát ốm và… sến súa này."

"Ồ, sự trừng phạt của thiên đường sao. Em hiểu rồi."

Moroha gật gù đồng tình khi nhìn Kamekichi-senpai đang quằn quại trong đau đớn khi bị đè bẹp dưới đống ghế mà anh vừa kéo ngã.

Đây chắc chắn là quả báo rồi.

"Thằng quỷ nhà cậu, vẫn chứng nào tật nấy! Vừa tình tứ vừa đút đồ ăn cho nhau là cấm tuyệt đối, cậu biết chưa hả?"

Chỉ có giọng nói của Kamekichi-senpai là lấy lại được uy lực, nhưng anh ta đứng dậy trong trạng thái loạng choạng vì tổn thương.

"Bình thường em vẫn bón cho em ấy ăn nên chỉ có thế thôi mà?"

"Không có chuyện ‘chỉ có thế thôi’ đâu nhé! Không là không! Cái hành động đó tuyệt đối không thể gọi là ‘chỉ có thế thôi’ được."

"Trời ạ, Kammie-senpai quá lời rồi đấy, chỉ một lần duy nhất thôi là đủ để anh phán đoán chuyện lúc nào cũng xảy ra rồi."

"Trước hết cậu phải nhớ rằng tụi này là những gã đàn ông chưa bao giờ được nói câu ‘aaa’ và ‘ngon quá’ với một cô gái nào cả!"

Đám con trai đứng sau lưng Kamekichi-senpai gật đầu trong sự u ám, chán nản và cắn môi mạnh đến mức máu đồng loạt ứa ra.

"Em hoàn toàn không có ý đó đâu mà…"

"Anh đang muốn nói là những kẻ không tự nhận thức được điều đó mới thực sự là rắc rối đấy, biết chưa!? Đến khi nào thì cái ngày mà anh có thể phô diễn cảnh mình được đút cho ăn trong một buổi hẹn hò mới chịu tới đây? Anh không thể chịu đựng nổi cậu nữa rồi. Anh đang bùng cháy cơn giận đây này."

Kamekichi-senpai trở nên nghiêm túc và thực sự nổi giận.

Moroha nghĩ rằng sự vu khống cũng phải có giới hạn thôi chứ.

"Cái này nhìn đâu có giống một buổi hẹn hò đâu, đúng không?"

Cậu quay sang Maya với một nụ cười trên môi.

"…Phài không ta?"

Maya đáp lại bằng một nụ cười thiên thần.

Lại có một khoảng lặng ngắn trước khi câu "Phải không ta?" được thốt ra lần nữa, nhưng Moroha quyết định sẽ không bận tâm đến nó.

Cậu tưởng Kamekichi-senpai sẽ đồng ý với điều này…

"Anh không thể tha thứ cho cậu được nữa! Chuẩn bị tinh thần đi, Haimuraaa!"

"Em đã bảo anh viết văn bản khiếu nại rồi còn gì?"

"Anh viết xong hết rồi đây này!"

Kamekichi-senpai ném một xấp xuống bàn.

"Anh viết thật luôn sao… chao ôi, chữ viết kín kẽ như thế này cơ à…"

Moroha, người vừa mới thắc mắc lúc nãy, thực sự cảm thấy ấn tượng.

Thế này thì đúng là lãng phí tài năng quá rồi!

"Thế nhưng! Kẻ liên tục làm đồi trụy đạo đức của khu ký túc xá nam như cậu thì đến nước này không thể nào tha thứ được nữa. Cậu sẽ phải chịu trừng phạt."

Nói rồi, Kamekichi-senpai, người đang mang trên mình mối thâm thù đại hận của toàn thể đám con trai, chỉ thẳng ngón tay về phía cậu. Bằng một tư thế vô cùng độc lạ: chỉ bằng ngón giữa chứ không phải ngón trỏ.

"Nhưng em phản đối việc bị trừng phạt vì một điều mà em hoàn toàn không hề hay biết đấy nhé?"

Moroha thản nhiên trả lời trong khi vẫn xì xụp ăn món cơm rưới mứt khoai mỡ bào.

Kamekichi-senpai chẳng thèm nghe lời cậu…

"Anh sẽ phạt cậu phải đi nhổ cỏ ở khu vườn phía sau vào ngày nghỉ này!"

"Nhưng công việc đó người phụ trách vệ sinh vẫn làm mà?"

"Cậu sẽ làm việc đó như một hình phạt! Tụi này cũng có thể báo đáp lại ân tình cho người mà tụi này vẫn luôn mắc nợ hàng ngày, đúng là một mũi tên trúng hai đích còn gì!"

"Ồ, ra là vậy. Em hiểu rồi. Nếu đã thế thì em sẽ làm."

Cậu vốn rất biết ơn những người trung niên đã luôn giữ cho ký túc xá sạch bóng.

Dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng có kế hoạch gì và lại đang rảnh rỗi.

"Hihahahaa! Cậu cũng có điểm đáng khâm phục đấy, ngoan ngoãn chịu phạt như thế."

Có vẻ Kamekichi-senpai đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng Moroha không buồn đính chính lại vì thấy quá phiền phức.

"Thế thì, ăn nhanh lên nào."

"Aaaanodesu."

"Nào, há miệng aaa nào."

"Nếu hai người cứ tiếp tục tán tỉnh nhau thì việc chịu phạt chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồiiiiiiii!"

"Anh đã làm ồn suốt từ nãy đến giờ rồi đấy, Kammie-senpai. Đồ ăn sẽ bị nguội lạnh và dở đi mất, đúng không? Chẳng phải như thế rất phí phạm sao?"

"Bởi vì bọn này ngày nào cũng bị hai người làm cho ngứa mắt, nên bữa ăn của bọn này đã bị hủy hoại từ lâu lắm rồi!"

Kamekichi-senpai thể hiện cảm xúc giận dữ bằng một điệu nhảy breakdance đầy nhiệt huyết.

Vì phát bực, Moroha và Maya dọn khay thức ăn cùng mọi thứ sang một chỗ khác và nhanh chóng giải quyết xong xuôi bữa trưa của mình.

***

Khu vườn phía sau của ký túc xá rất rộng lớn.

Mùa mưa năm nay thời tiết lại khô hạn một cách bất thường, nên tuy rằng cỏ dại không đến mức mọc um tùm quá đà, nhưng việc đi nhổ sạch toàn bộ đống cỏ đó vẫn là một công việc lao động vô cùng nặng nhọc.

Mặt trời hôm nay tỏa nắng chói chang, nó đang thiêu đốt cậu một cách không thương tiếc.

Một học sinh bình thường chắc chắn sẽ nhanh chóng kiệt sức và bỏ cuộc.

Nhưng một Moroha dẻo dai lại giải quyết việc đó một cách vô cùng dễ dàng, cậu vừa nhẩm theo một giai điệu vừa tiếp tục nhổ cỏ.

"Moroha, em muốn anh nhìn này desu. Maya đã nhổ được chừng này cỏ rồi đây desu."

Hơn nữa, đúng là một đứa trẻ ngoan làm sao! Maya đã đi cùng và giúp đỡ cậu.

Chiếc mũ rơm mà cô bé mượn được kết hợp cùng nụ cười thiên thần tạo nên một sự phối hợp hoàn hảo.

Độ đáng yêu của cô bé cứ phải gọi là tăng lên gấp hàng trăm lần.

"Thật là đáng tiếc quá đi, Maya-kun. Anh rất ghi nhận sự cố gắng của em, nhưng anh đã nhổ được nhiều hơn rồi đấy nhé."

"Ưm. Em muốn người lớn phải chấp trẻ nhỏ desu."

"Thế anh phải nhường em đến mức nào đây?"

"Hay là quấn tạ xung quanh chân tay của Moroha nhé?"

"Anh xin lỗi, nhưng nếu vậy thì anh thua mất, nên là không chấp gì hết nhé."

Và rồi, họ quên mất cả sự mệt mỏi của công việc chỉ nhờ vào những lời trò chuyện thân thiết. Thời gian cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Đến khoảng 3 giờ chiều, công việc nhổ cỏ rõ ràng đã đi đến hồi kết.

Moroha ngồi xếp bằng trên mặt đất, cậu thở hắt ra một hơi và…

"Tụi mình làm tốt quá nhỉ. Dù tụi mình có nhè Kammie-senpai ra đòi một hai món ăn vặt giữa buổi thì tụi mình cũng chẳng bị phạt đâu nhỉ?"

Cậu tìm kiếm sự đồng thuận từ Maya.

Thế nhưng, bóng dáng của cô nàng thiên thần nhỏ mang mũ rơm đã biến mất từ lúc nào.

Ồ? Ngay khi cậu vừa tự hỏi như vậy…

"Một đòn tập kích bất ngờ nanodesu! Thủy kế nanodesu! Diệu kế của Gia Cát Lượng nanodesu!"

Cậu bị dội nước xối xả từ phía sau lưng.

"Cái con nhóc tinh nghịch này."

Cậu xoay phần thân trên lại; Maya vừa cười hồn nhiên vừa cầm chiếc vòi xịt đang phun nước xối xả.

"Đằng nào thì đây cũng là một cơ hội hiếm có, nên nếu tụi mình xịt một chút nước lên người thì cảm giác vô cùng sảng khoái đấy desu."

Maya vừa nói vừa bịt một nửa đầu vòi xịt lại nhằm làm tăng thêm lực phun của dòng nước.

Và bắn thẳng trực tiếp vào mặt Moroha, người vừa quay đầu lại.

"Chờ chút đã. Lạnh quá! Anh đã bảo là lạnh mà."

"Đây là một cuộc thí nghiệm để xem liệu anh có thực sự trở thành một người đàn ông đẹp trai lãng tử xuất sắc ngay khi bị ướt hay không nanodesu."

"Ahahaha, làm gì có chuyện đó chứ, đồ ngốc này, hahaha."

"Em sẽ không thể biết được trừ khi tự mình thử nghiệm desu. Trí tuệ của các bậc tổ tiên chúng ta không phải là thứ có thể coi thường đâu desu."

Maya, người vẫn tiếp tục trò đùa giỡn hồn nhiên đó, trông vô cùng đáng yêu, và sự tràn đầy sức sống của cô bé cuốn hút đến mức Moroha dù đang ướt sũng như chuột lột vẫn phải nở nụ cười.

Chỉ riêng việc xịt nước và bị xịt nước bằng vòi xịt thôi mà lại vui vẻ một cách kỳ lạ. Cậu cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng.

Cả hai vừa chơi đùa vừa cười đùa rúc rích.

"Thí nghiệm thành công, người đàn ông đẹp tuyệt vời đã hoàn thành desu."

Maya, người vừa dừng xịt nước, tự hào ăn mừng.

Thế rồi, dòng nước phun ra từ đầu vòi xịt đang hướng lên trên bị trọng lực kéo xuống và rơi tự do mà dội thẳng lên đầu Maya.

"Người phụ nữ đẹp tuyệt vời hoàn chỉnh đã hoàn thành."

Moroha ôm bụng cười sặc sụa khi trông cô bé vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

"Tụi mình giống nhau rồi nanodesu."

Maya cũng ngượng ngùng mà nở một nụ cười thiên thần.

"Tụi mình giống nhau sao? Nhưng như thế thì vẫn còn bất công cho anh lắm đấy nhé?"

Moroha chứng minh mình bị xịt nhiều nước đến mức nào bằng cách vắt khô chiếc áo phông, và…

"Đưa cái vòi xịt đây cho anh. Đã đến lúc trả thù rồi!"

Cậu cởi phắt chiếc áo phông ra, để trần nửa thân trên và lao vào tấn công Maya.

"Kyaa. Em từ chối nanodesu. Em sẽ không đưa vũ khí của mình cho anh đâu desu."

Maya vừa gào lên "Kyaa kyaa" vừa ôm lấy chiếc vòi xịt tháo chạy.

Cả hai chạy vòng quanh ở nơi đó, họ bắt đầu một màn đuổi bắt hệt như đang đùa giỡn vui vẻ bên nhau.

"Ồ, em nhanh nhẹn một cách bất ngờ đấy nhé."

"Cứu em với nanodesuu. Em đang bị một kẻ xấu tấn công đây này desuu."

"Dừng lại đi, mọi sự kháng cự đều là vô ích thôi. Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ trao cho em thật nhiều tình yêu thương nhé."

"Dối trá nanodesuu. Maya sẽ bị ăn thịt mất thôi desuu."

"Hahaha, để xem chuyện đó thế nào."

Moroha tìm lại nét ngây thơ trẻ con trên gương mặt mình và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Dù chỉ là trò đuổi bắt hay trò chơi trẻ con…

Nụ cười cùng thứ sức hút kỳ diệu của thiên thần nhỏ, người đang mỉm cười bằng tất cả những gì mình có, đã làm cho Moroha cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Hahaha, chờ chút đã nào."

"Câm miệng ngay, đồ tên gian tààààààààààà."

Chao ôi, sát khí mới kinh khủng làm sao!

Kamekichi-senpai vung chiếc gậy găm đinh, xé tan bầu không khí vui vẻ và thả lỏng thành từng mảnh vụn.

Moroha lấy lại nét mặt nghiêm túc trong chớp mắt và nhẹ nhàng né tránh.

Tiện thể, cậu đưa một chân ra phía trước và làm Kamekichi-senpai, người đang lao tới quá nhanh, vấp ngã chổng gọng.

"Áiiiiiii."

Kamekichi-senpai ngã nhào về phía trước và cắm đầu thẳng vào chính chiếc gậy găm đinh của mình.

Phập

Một âm thanh xé lòng vang lên khiến cả Moroha và Maya đều phải ngoảnh mặt đi không dám nhìn vào cảnh tượng hãi hùng đó.

"Sao cậu dám làm thế hả, Haimuraaa!?"

"Đó phải là câu của em mới đúng chứ. Tự dưng anh lại vô cớ tấn công em là sao? Mà tại sao anh lại cầm theo một thứ như thế hả?"

"Thì phòng khi thời khắc tận thế đến còn có cái mà dùng chứ sao!"

"Anh bị ngốc à? Với lại, anh là người từ cái thời đại của mấy thuyết âm mưu đấy à?"

"Thằng quỷ nhà cậu, sao cậu dám ăn nói và đối mặt với một senpai bằng cái giọng điệu đó sau khi đã im lặng suốt một khoảng thời gian hả!?"

"Nếu đột nhiên có kẻ vung gậy găm đinh về phía em, thì lời nói của em đương nhiên phải vậy rồi, anh biết không hả?"

Moroha gắt gỏng phản đối, còn Maya đứng bên cạnh thì gật đầu ừm-hừm đồng tình.

"Tất cả đều là lỗi của cậu đấy, Haimura!"

"Rốt cuộc thì anh vẫn là người chuyển sang thế tấn công…"

"Không, cậu mới là người sai! Khi anh đến để kiểm tra xem cậu có làm việc đàng hoàng không, cậu lại có gan làm mấy cái trò ngu ngốc này. Hình phạt chẳng còn ra hình phạt nữa. Tại sao cứ có cơ hội là cậu lại tìm cách tán tỉnh thế hả? Hả? Nếu không tán tỉnh cô bé thì cậu sẽ chết à? Nếu không tán tỉnh cô bé ngày đêm thì hơi thở của cậu sẽ dừng lại chắc?"

"Em đã bảo là em không có tán tỉnh em ấy mà. Tụi em chỉ đang chơi đuổi bắt thôi."

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, thế mà anh còn chưa bao giờ được đuổi bắt với một cô gái xinh đẹp nào cả! Hãy biết nghĩ cho cảm xúc của những người chưa từng có được điều đó một chút đi chứ."

"Em hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái quái gì luôn đấy."

"Trời đất ơi… một con quái vật thế này mà cũng có thể được tha thứ sao…?"

Kamekichi-senpai vô thức loạng choạng với khuôn mặt như muốn nói "Tôi không thể tin nổi".

"Chính vì cậu không có cảm giác tội lỗi, nên cậu mới ngày càng leo thang hơn đấy! Cậu đang dốc hết sức mình lao đầu vào một tội ác mà bản thân thậm chí còn không nhận ra đấy!"

"Cái câu chuyện bê bối này rốt cuộc là về cái quái gì thế…?"

Leo thang khi nào và cái gì cơ chứ?

"Cậu thử quay lại cái màn đuổi bắt vừa rồi mà tự mình xem đi! Nhìn kiểu gì thì việc ở trần nửa thân trên rồi đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn cũng là một tội ác! Và hãy nhớ lại hàng loạt những lời lẽ đầy tội lỗi mà cậu vừa thốt ra đi. Hãy chịu trách nhiệm cho tội ác khi tuyên bố rằng mình sẽ ăn thịt cô bé đi."

"Em đâu có nói thế. Em chỉ đang chơi đùa với Maya thôi, tại sao em lại phải bị đối xử như thể mình vừa phạm tội cơ chứ?"

"Thật sao? Cậu có thể thề rằng mình không hề có chút cảm giác tội lỗi nào không? Cái tình huống cậu ở trần nửa thân trên, đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn này rõ ràng là kích thích một cách đồi trụy, anh nói có sai không? Trên thực tế thì trái tim cậu đang đập liên hồi, anh nói có sai không hả?"

"Anh nghĩ em là cái loại biến thái gì thế không biết…?"

Sau khi Moroha trở nên nản lòng…

"Trái tim em đâu có đập liên hồi đâu, đúng không?"

Cậu quay sang Maya với một nụ cười trên môi.

"…Phải không ta?"

Maya lại đáp lại bằng một nụ cười thiên thần.

Tại sao luôn có một khoảng lặng đầy bí ẩn trước khi cô bé thốt ra câu "Phải không ta?" như vậy nhỉ. Moroha quyết định không thèm suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa.

"Anh thấy chưa? Maya cũng nói thế đấy."

"Dù sao đi nữa, chính cậu cũng ép cô bé làm theo những gì cậu bảo còn gì!"

"Thứ định kiến quái gì thế này không biết…"

"Đây chính là cái thói quen hành xử thường ngày của cậuuuuu, đồ đào hoa kia. Anh ghen tị vì cậu cứ hết trêu ghẹo cô này đến cô khác ở trường đấy! Mau bị một người phụ nữ đâm cho một phát rồi chết đi! Rồi gục trên con đường dẫn đến một cảnh đẫm máu đi."

"Gạt cái sự vu khống đó sang một bên, Kammie-senpai đúng là người thật thà nhỉ."

Vì là Moroha, nên cậu không thể đưa ra những lời phàn nàn đầy xấu hổ và ghen tị hết lần này đến lần khác được.

"Đã thế, chỉ vì chưa thấy thỏa mãn, đến cả cô bé nhỏ nhắn đó cũng bị cậu làm cho tha hóa rồi, cậu biết không hả~~? Bây giờ hai người đã thành một đôi rồi đúng không~~? Mau mau thú nhận đi!"

"Anh quá đáng thật đấy, rốt cuộc thì trong mắt Kammie-senpai, em là cái loại tội phạm gì vậy?"

"Một kẻ tầm cỡ Tanuma Okitsugu!"

"Maya nghĩ rằng cái thuyết Okitsugu ‘kẻ phản diện’ đó đã quá cổ lỗ sĩ rồi desu. Em muốn anh đọc cuốn Lịch Sử Nhật Bản Đảo Ngược và xin lỗi Okitsugu đi desu."

"CÔ BÉ NÀY THÔNG MINH ĐẾN MỨC ĐÓ SAO!?"

Kammie-senpai, người cố tỏ ra hiểu biết và sử dụng cách ví von của riêng mình, đỏ bừng mặt như gấc chín sau khi bị Maya chỉ ra điều đó bằng một vốn kiến thức sâu rộng.

Anh ta liếc nhìn Moroha để lấp liếm đi,

"Chẳng còn cách nào khác, tiếp tục nhổ đi!"

Anh ta tấn công cậu và chĩa thẳng ngón giữa về phía cậu.

"Thế này vẫn chưa đủ đâu. Cơn khát của anh vẫn chưa thể được giải tỏa. Hãy tiếp tục nhổ thêm, thêm và thêm thật nhiều cỏ dại nữa đi! Cậu nên tiếp tục làm việc với khuôn mặt của một nô lệ đang xây kim tự tháp đi!"

"Khuôn mặt đó là cái kiểu mặt gì thế?"

"Khuôn mặt thế này."

Kamekichi-senpai trưng ra một khuôn mặt tấu hề như thể đột nhiên già đi tầm 40, 50 tuổi: nước dãi chảy ra từ bờ môi đang mở một nửa, hốc mắt sâu hun hút, đôi mắt mở to và những nếp nhăn gọi là sự mệt mỏi khắc sâu khắp mặt.

Moroha và Maya suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng họ đành phải cố nín lại.

Đúng lúc đó…

"Hắt… hắt… hắt…"

Maya, người vừa cố nín cười đột nhiên cảm thấy ngứa mũi và cố gắng nhịn cú hắt hơi. Thế nhưng…

"Hắt xì!"

Không thể chịu đựng nổi nữa, cô bé hắt hơi một tiếng cực kỳ đáng yêu.

Một làn gió thu mát rượi tựa như lời báo hiệu cho buổi chiều tà lướt qua.

"Cơ thể em bị lạnh rồi à?"

"Em nghĩ là vậy nanodesu."

Cô bé không bị ướt sũng như Moroha, nhưng cậu vẫn lo lắng cho Maya, người vừa tự dội nước lên đầu mình.

"Tệ thật đấy! Mau đi tắm ngay đi. Giờ này chắc chẳng có ai ở đó đâu, nên nếu thiên thần nhỏ vào đó thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Kammie-senpai, người vừa làm ồn trong lúc cứ cằn nhằn chuyện nhổ cỏ, đưa ra lời khuyên với một nét mặt nghiêm túc.

Cậu hoàn toàn không thể ghét bỏ cái nét tính cách đó của anh ta được.

"Thế thì em xin nhận lời đề nghị của anh."

"Em cũng xin nhận lời nanodesu."

Moroha và Maya hơi cúi đầu chào vị senpai của mình rồi quay người sang bên phải.

"Chờ đã, Haimuraaa!?"

Kamekichi-senpai túm lấy vai Moroha.

"Gì thế anh?"

"Đừng có gì thế với anh, đừng nói với anh là cậu định đi tắm chung với cô bé đấy nhé!?"

"Đúng vậy mà."

"Mau đi tự thú đi! Đừng có nói mấy lời tồi tệ đó nữa mà hãy mau đến đồn cảnh sát gần nhất ngay bây giờ đi. Rõ chưa?"

"Chẳng qua cũng chỉ là tắm chung với Maya thôi mà, anh đừng có mắng em vì một chuyện nhỏ nhặt như thế chứ."

"Nếu cái đó mà không phải là tội ác, thì cái việc anh mượn đĩa DVD của một senpai đã tốt nghiệp rồi không chịu trả cũng chẳng phải là tội ác!"

"Anh thấy đấy, việc mượn đồ của người khác mà không trả rõ ràng là phạm tội rồi còn gì."

"Đó là ngoài ý muốn thôi, chỉ là bộc phát nhất thời thôi mà!"

Lời đáp trả bình thản của Moroha khiến Kamekichi-senpai gục ngã ngay tại chỗ và gào khóc thảm thiết.

"Anh làm ơn hãy gửi trả người ta lại càng sớm càng tốt đi. Thôi, bọn em đi đây."

"Chuyện này với chuyện đó hoàn toàn khác nhau!"

Chân của Moroha bị Kamekichi-senpai túm chặt lấy trong khi anh ta vẫn đang quỳ gục dưới đất.

Cậu ngán ngẩm đến mức chẳng biết phải làm sao. Maya bèn lên tiếng như đang răn dạy một đứa trẻ bướng bỉnh không biết nghe lời.

"Nhưng mà nhưng mà ngày nào Maya chẳng tắm chung với anh ấy desu? Bây giờ mới lên tiếng chỉ trích thì chẳng phải là quá muộn rồi sao desu?"

"Cái hành vi trơ tráo đó, dù ông trời có cho phép thì anh đây cũng nhất quyết không cho phép!"

"Nhưng mà nhưng mà Trưởng ký túc xá đã cấp phép cho bọn em rồi mà desu?"

"!?"

Bàn tay của kẻ vốn yếu thế trước quyền lực như Kamekichi-senpai lập tức nới lỏng lực túm trên chân Moroha.

"Ra là vậy sao."

Không tốn lấy một giây, Moroha rút ngay chân lại và vội vã tháo chạy.

Maya cũng vội vàng tháo chạy theo và phối hợp ăn ý với từng chuyển động của cậu. Và rồi từ phía sau, họ nghe thấy vang vọng tới,

"Chíííííí…"

Tiếng hú dài đầy chua chát của Kamekichi-senpai vang lên từ xa, khi anh ta vẫn quỳ trên gối ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm như thể mình là nhân vật chính của một vở kịch thảm thương.

"Đồ quỷ tha ma bắt nàyyyyyyy, tại sao lúc nào cũng lại là gã Haimura đó cơ chứứứứứứứứ!?"

***

Trong phòng thay đồ của khu nhà tắm công cộng rộng lớn, cậu cởi quần áo và quay lưng lại với Maya.

"Em sẵn sàng rồi nanodesu."

Khi Moroha quấn chiếc khăn tắm quanh hông và quay người lại, Maya đã thay xong bộ đồ bơi của mình.

Đó là loại đồ bơi hai mảnh với thiết kế vô cùng đáng yêu.

Phần áo trên có một chiếc nơ lớn ở chỗ thắt nút, còn phần dưới thì phủ những đường bèo nhún nhún. Sự rực rỡ từ những chi tiết trang trí của bộ đồ bơi đã tôn lên cơ thể mảnh mai một cách lộng lẫy, đúng với lứa tuổi của Maya.

Nếu là ở một nhà tắm công cộng thông thường, Maya đã đủ tuổi để bước vào phòng tắm nam trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân, nhưng vì đây là ký túc xá nam nên việc làm như vậy đương nhiên bị coi là có vấn đề về mặt đạo đức.

Trưởng ký túc xá đã đưa ra ba điều kiện: Bắt buộc phải mặc đồ bơi, chỉ vào tắm lúc thưa người nhất có thể, Moroha phải đi cùng để giám sát.

Cả hai nắm tay nhau rồi vội vã lao vào bên trong phòng tắm.

"Giống như ngày nào cũng được đến nhà tắm công cộng ấy nanodesu! Thật là xa hoa quá đi!"

Dù đây chỉ là một nhà tắm đơn điệu ưu tiên sức chứa và công năng là chính, nhưng Maya vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích. Moroha cũng rất thích nhà tắm này, nên cậu phần nào đồng cảm với cô bé.

Khi cả hai vui vẻ ngồi sóng đôi bên nhau trên những chiếc ghế tắm trong khu vực gội rửa,

"Tụi mình kỳ lưng cho nhau đi nào."

"Những ai không thể tự mình làm được thì đừng có đến mấy nơi công cộng. Anh sẽ không dẫn em đi cùng nữa đâu đấy."

Moroha tự kiềm chế bản thân và tranh luận theo kiểu lý thuyết suông với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ưm. Moroha đúng là đồ chán phèo desu."

Maya bắt đầu tạo bọt bằng chiếc miếng bọt biển mang từ phòng sang trong khi hai má phồng phồng lên.

Thấy cảnh đó, Moroha thả lỏng người rồi bắt đầu gội đầu.

Thế nhưng…

"Eeei, nanodesu."

"Uhah."

Cậu gào lên khi Maya đột ngột dùng miếng bọt biển chà xát vào lưng cậu, nơi hoàn toàn không có sự phòng bị nào, trong lúc cậu đang xoa dầu gội trên đầu.

"E-Em ác quá đấy, Maya!"

"Tại anh để lộ lưng trên chiến trường, nên đó là lỗi của anh đấy desu."

"Đây là nhà tắm cơ mà."

"Lưng của Moroha rộng thật đấy desu. Lại còn ngầu nữa desu. Rất đáng để kỳ cọ đấy desu."

Chẳng thèm lắng nghe những lời cậu nói, Maya vừa cười rúc rích vừa tiếp tục chà lưng cậu thật mạnh.

Cuối cùng, cậu dội một gáo nước nóng từ trên đầu xuống bằng tất cả sức lực, rửa sạch dầu gội và xà phòng đi.

"Fufuh. Maya nghịch quá đấy."

"Em muốn anh khen em là một đứa trẻ tốt bụng cơ desu."

Maya ngồi trên chiếc ghế tắm vừa tự hào nói vậy vừa bắt đầu rửa mặt.

Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa dầu gội, và…

"Uryah."

"Hyaanh."

Moroha tắm cho cô bé từ phía sau để trả thù.

Bằng tất cả tấm chân tình của mình.

Chà chà chà chà chà chà chà chà chà chà chà. Như thể đang cố mài giũa cho mái tóc vàng kim lấp lánh của cô bé càng thêm óng ả hơn nữa.

Tóc của Maya mỏng và mềm mại một cách khó tin, cảm giác những sợi tóc nhảy múa qua kẽ tay khiến cậu sướng đến mức khó tả.

"Đ-Đau quá desu. Em muốn anh làm nhẹ nhàng hơn desu. Mấy bạn nữ đều làm việc đó một cách tinh tế cơ desu. Á, á, nhưng cái này, cái này dễ chịu quá. Á, á, có khi em nghiện mất thôi nanodesu~."

"Thế này sao? Thế này dễ chịu lắm à?"

"Afuu~n ♥"

"Ấy, đồ ngốc này. Sao em lại phát ra cái giọng điệu đau đớn như thế chứ, đồ đứa trẻ già dặn trước tuổi này."

"Em bị anh làm cho quay mòng mòng rồi desuuu."

"Anh có phải nói lại lần nữa không hả? Cái đứa trẻ hư này."

"Kyaaaa, nanodesuu."

Rốt cuộc thì họ vừa kỳ rửa cho nhau vừa chơi đùa vui vẻ.

Sau đó, họ ngâm mình đến tận vai trong chiếc bồn tắm rộng lớn.

"Sưởi ấm cơ thể cho thật tốt nhé."

"Thế thì tụi mình cùng đếm đến 500 đi desu."

"Đếm đến 500 chẳng phải là quá nhiều à? Tầm 200 thôi là đủ rồi."

"Maya là kiểu phụ nữ sẽ luôn tổng lực tấn công vào những phút cuối cùng đấy desu."

"Đúng là một cô nàng thiên thần đáng sợ mà. Một cô nàng thiên thần sa ngã."

Cả hai thong thả đếm từng con số trong khi luân phiên nhau thốt ra những lời ngớ ngẩn.

Thế nhưng, khi họ chuẩn bị đếm đến 300…

"Em muốn anh nghe một chuyện này desu, Moroha."

Maya bắt đầu cất lời, như thể đang chìm vào một giấc mơ đắm đuối cùng khuôn mặt hơi ửng hồng.

"Từ ngày Maya đến sống chung với Moroha, trái tim em chẳng thể nào ngừng đập liên hồi nanodesu."

"Chà, dưới góc nhìn của một cô bé nhỏ, đây có thể là do một chuỗi những sự việc nghiêm trọng xảy ra liên tiếp chăng."

"Trái tim em đang đập dồn dập đến mức tối đa luôn nanodesu. Việc đi tắm cùng một người đàn ông… funyuu."

"Hahaha, em cứ nghĩ đây là một chuyến du lịch tắm suối nước nóng với anh trai đi. Anh cũng có thể làm bố của em nếu em thích đấy? Dù điều đó có hơi làm anh sốc một chút."

"Có phải là do đầu óc em đột nhiên bắt đầu thấy choáng váng rồi không desu?"

"Đó chính xác là hiện tượng say nước do ngâm nước nóng quá lâu đấy."

Moroha vội vã đứng bật dậy trong bồn tắm và bế xốc Maya, người vừa gục xuống và chìm ngỉm ngay khi vừa thốt ra câu đó, lên.

Trong sự vội vàng tột độ, nhưng cũng không quên tránh làm cô bé bị chấn động, cậu bế cô bé chạy ra phòng thay đồ, đặt cô bé nằm xuống và bật chiếc quạt máy gắn tường hết công suất.

"Có ai không! Này, có ai ở đó không!?"

Cậu kêu cứu ra bên ngoài khu nhà tắm công cộng rộng lớn, nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp lại.

Chẳng có tác dụng gì cả, cậu quỳ gục xuống gối và tự hỏi liệu mình có nên đi tìm người giúp đỡ hay không,

"Funyuu… Em không muốn ở một mình đâu desuu."

Maya túm lấy chân cậu.

Cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh cô bé. Điều duy nhất mà Moroha có thể làm lúc này là hạ nhiệt độ cho Maya bằng làn gió từ chiếc quạt điện.

Trong lúc Moroha đang lo lắng, Maya lại cất lời như thể đang nói mê trong cơn mê lộ,

"Nóng quá desuu. Lồng ngực em nóng quá desuu. Cứu em với nanodesuu."

"Hả? Anh phải làm sao bây giờ?"

"Em muốn anh cởi phần áo trên của bộ đồ bơi ra cho em desuu."

"Đừng có nói mấy câu phi lý như thế chứ!"

Moroha gào lên.

"Em muốn anh hãy nghĩ rằng anh đang giúp vợ mình cởi bỏ bộ đồ bơi đi desuu."

"Anh tưởng tụi mình là những người bạn trong sáng cơ mà!?"

Moroha lại gào lên lần nữa.

Cậu coi Maya là một đứa trẻ, nhưng dù vậy thì vẫn có những chuyện nên làm và không nên làm chứ.

Và chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó.

Cởi đồ bơi của một cô bé ra là một tội ác, dù cho Kamekichi-senpai có không làm ầm ĩ lên đi chăng nữa.

Thế nhưng…

"Em chết mất thôi. Lồng ngực em nóng đến mức sắp chết mất rồi desuu. Em vẫn chưa sống được bao lâu mà desuu."

Maya đang mông quạnh trước ngưỡng cửa sinh tử, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự chuẩn bị tinh thần cho bản thân….

Cậu nhắm chặt mắt lại để đè nén sự kiềm chế của mình.

Để chắc chắn đến mức tối đa có thể, cậu quay mặt đi nhiều đến mức muốn vẹo cả cổ.

Sau đó, cậu run rẩy đưa hai tay ra để có thể cởi bộ đồ bơi của Maya.

Cậu mò mẫm tìm chiếc nút thắt phần áo trên và cố gắng tháo nó ra.

Sự mò mẫm mù tịt chẳng có chút hiệu quả nào. Cậu toàn chạm vào những nơi không cần phải chạm.

Cậu nghĩ đến những điều kiểu như "Á, dù mới 10 tuổi nhưng nơi này đã nhô lên như thế này rồi sao." và "Ồ, mềm mại quá…" nhưng cậu lập tức đá văng những ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu và xoay sở tháo được nút thắt ra.

Trong lúc bị quấy rầy bởi âm thanh sột soạt của quần áo vô cùng sống động, cuối cùng cậu cũng cởi được phần áo trên của bộ đồ bơi ra bằng cách cẩn thận kéo nó ra từ phía bên hông.

"Haimuraaaaaaaaaa."

"Thời điểm xuất hiện đúng là căn chuẩn đến mức khốn nạn đấy, Kammie-senpai?"

Moroha rùng mình trước Kamekichi-senpai, người đang run rẩy vì sợ hãi, đứng ngay ở cửa ra vào của phòng thay đồ.

Cứ cái đà này, anh ta sẽ nhìn thấy toàn bộ phần thân trên đang lộ ra của Maya mất thôi!

Maya sẽ chẳng thể nào gả cho ai được nữa mất thôi!

Moroha lập tức hành động, cậu che khuất bộ ngực nhỏ nhắn của Maya khỏi tầm mắt của Kamekichi-senpai.

Cậu che chắn cho cô bé bằng chính đôi tay trần của mình! Đúng là một sai lầm chết người tội lỗi, ơ kìa, đừng có phán xét tôi đấy nhé, rõ chưa?

Tôi chỉ ôm chặt lấy cô bé bằng tất cả sức lực của mình thôi, rõ chưa hả?

Bằng cách đó, phần phía trước của Maya đã được cơ thể Moroha che chắn một cách hoàn hảo, Kamekichi-senpai chỉ có thể nhìn thấy lưng của cô bé mà thôi.

Cậu đã bảo vệ được sự trong trắng của Maya!

Thế nhưng, cái giá phải trả thật là quá đắt….

Moroha đổ mồ hôi hột đầm đìa liên tục.

Cậu đối mặt với Kamekichi-senpai với mồ hôi chảy ròng ròng hệt như một chú ếch đang bị rắn chằm chằm nhìn vào.

(Đúng như dự đoán, thế này thì không ổn rồi… đúng không…?)

Cảm thấy vô cùng bực bội khi bị gọi là tội phạm và lên án rằng họ đang tán tỉnh nhau khi đuổi bắt sau khi cậu bón cho Maya ăn, nhưng việc ôm chặt lấy nhau khi cả hai đều đang ở trần nửa thân trên thì hoàn toàn không thể bào chữa được.

Nếu vị trí bị đảo ngược, nếu Kamekichi-senpai đang ở trần bị phát hiện đang ôm một cô bé nhỏ nhắn, Moroha sẽ không ngần ngại quay số 110, số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát ngay lập tức.

"Trờiiiiiii đất ơi. Cái quái gì thế này…"

Kamekichi-senpai chậm rãi bước vào phòng thay đồ.

Cơn giận dữ nào đang thúc đẩy anh ta lúc này cơ chứ? Anh ta nhích từng bước run rẩy tiến lại gần cậu.

Moroha bắt bộ não của mình hoạt động hết công suất để giải thích điều gì đó khả thi nhất có thể, nhưng chẳng có điều gì nảy ra trong đầu cậu cả.

Kamekichi-senpai tiến lại gần nhanh hơn cả những gì bộ não cậu có thể nghĩ ra.

Anh ta quỳ một chân xuống ngay sát bên cạnh cậu và chạm mắt với cậu ở ngang tầm mắt.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.

Cậu chưa từng thấy Kammie-senpai tràn đầy động lực đến như thế bao giờ.

Anh ta là một Senpai ngốc nghếch và ahy tấu hề, nhưng bản chất thật của anh ta vẫn có những khía cạnh nghiêm túc. Chứng kiến hành vi phạm tội này của Moroha, tinh thần chính nghĩa của anh ta có lẽ đã bùng cháy và châm ngòi cho sự phẫn nộ chính đáng.

"… Haimura."

Kamekichi-senpai mở miệng và gọi tên cậu bằng một chất giọng đe dọa.

Moroha không khỏicăng thẳng, tiếng nuốt nước bọt phát ra nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu chuẩn bị tinh thần để nhận bất kỳ lời buộc tội nào và nín thở chờ đợi.

"… Không, Haimura-san."

"…Vâng?"

Haimura-san?

Trước mặt một Moroha đang ngơ ngác đến cạn lời,

"Anh xin đầuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hàng."

Kamekichi-senpai đột nhiên bắt đầu quỳ gối phủ phục xuống sàn, anh ta đặt cả đầu gối, hai tay và trán chạm sát mặt đất.

"Đây là thất bại của anh, anh đã thua Haimura-san rồi! Nên xin cậu hãy tha thứ cho toàn bộ sự thô lỗ của anh từ trước đến nay đi."

"Hả? Chuyện thắng thua xuất hiện từ bao giờ thế?"

"Cậu đã dắt thiên thần nhỏ! Đến tận phòng tắm của ký túc xá nam! Hai người ôm chặt lấy nhau trong trạng thái ở trần, cậu đã làm cho onii-san này phải cảm động sâu sắc rồi…. Một khi đã được chứng kiến đến mức này, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chiến thắng của Haimura-san. Cậu giỏi lắm. Tên đào hoa bậc nhất trong số những tên đào hoa. Vua Đào Hoa."

"Cái danh hiệu nhảm nhí gì thế này…"

"Vua Đào Hoaaaaaaa. Hãy nhận anh làm đệ tử của cậu đi. Hãy biến anh thành một người đàn ông chính cống đi."

"Không đâu, em không nhận đệ tử hay bất kỳ cái gì tương tự thế đâu."

"Đừng có keo kiệt thế chứ, anh cũng muốn được các cô gái yêu thích mà. Làm ơn hãy dạy cho anh cách làm sao để tiếp cận một người phụ nữ, phải dùng những thủ thuật gì để quyến rũ ngay cả một cô bé nhỏ nhắn, hay phải cầu nguyện vị tà thần nào để mấy cái sự kiện biến thái may mắn xảy ra mỗi ngày, làm ơn hãy nói cho anh biếttttttt đi mà."

"Em ghét sự nóng bức, nên anh làm ơn đừng có bám lấy em nữa."

Cảm thấy vô cùng kinh tởm, Moroha dùng hết sức đẩy anh ta ra xa.

"Hãy làm chứng cho anh đi, Maya. Đâu phải là anh đang quyến rũ Maya-đâu, đúng không? Đây chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi, đâu phải là mấy cái sự kiện biến thái  may mắn hay gì đâu, đúng không nào?"

Cậu quay sang Maya, người đang rúc trong lồng ngực mình, để tìm kiếm sự đồng thuận từ cô bé.

"Đúng không? Anh nói có đúng không, đúng không hả?"

"Maya không thể trả lời được đâu vì em đang bị choáng do say nước nóng mất rồi desu."

"Nhưng cái giọng điệu của em nghe rõ ràng là đang rất tỉnh táo đấy nhé."

"Haimura-san, vì Chúa, xin hãy nói cho anh biết đi mà, Haimura-sannn, anh sẽ làm bất cứ điều gììììììììììì luôn."

"Anh bình tĩnh lại đi, Senpai. Đừng có tiến lại gần đây."

Moroha hoàn toàn bối rối trước một Maya dường như đã bình phục lại chỉ trong chớp mắt và một Kamekichi-senpai đang ôm chặt lấy cậu một cách tràn đầy sức sống đến mức đáng ngần ngại.

Rốt cuộc, điều tồi tệ nhất chính là…

Ngay sau khi tiếng bước chân vang lên, nhóm nam sinh có vẻ đến để tắm rửa đã xuất hiện.

"Này này, có chuyện gì mà ầm ĩ thế?"

"Hộc…!"

"Haimura đang ở trần và ôm Maya kìa…"

"Hơn nữa, cả Kammie-senpai cũng đang ôm cậu ta nữa kìa."

"Cái gì cơ, tên khốn đào hoa này không những đã quyến rũ được Maya…"

"Không đời nào… ngay cả đàn ông mà cậu ta cũng…"

"Đừng có ném danh dự của tôi xuống đất nữa."

Moroha suýt chút nữa thì phát điên, cậu định ôm lấy đầu mình, nhưng cậu lại chẳng thể làm được vì Maya và Kamekichi-senpai đang bám chặt lấy cậu từ cả hai bên trái phải.

"Ký túc xá nam ngày nào cũng vui vẻ và náo nhiệt quá đi desu. Em thực sự rất mừng vì được sống ở đây desu."

"Maya… làm ơn chia cho anh một nửa sự kiên cường của em với…"

"Nếu anh bị Haimura-san bỏ rơi, anh cảm thấy mình sẽ chẳng thể nào lấy vợ được trong suốt phần đời còn lạiiiiiiiiiiii của mình mất."

"Sự hiểu lầm sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi, nên làm ơn hãy im lặânnnnnnnng đi."

Sau đó…

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, nghi vấn Moroha ‘tán tỉnh đàn ông’ đã được xóa sạch trong vòng ba ngày.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, nghi vấn là một ‘tên đào hoa’ lại chẳng thể nào tan biến dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

***

"Màn diễn xuất của Kammie-senpai thật tuyệt vời. Nhưng đúng là bình thường thì anh ấy cũng vẫn thế mà."

"Anh ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác desu."

"Làm Hắc Ma với tài năng đó đúng là lãng phí thật. Hắc Thuật của anh ta cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm."

"Anh ấy có tài diễn xuất, nên em nghĩ anh ấy hoàn toàn có thể sống như một diễn viên chuyên nghiệp nanodesu. Những ngày tháng kìm hãm thành công của mọi người trên chiến trường sẽ kết thúc thôi desu."

Và rồi…

Moroha và Maya, những người hoàn toàn bị ấn tượng bởi vở kịch do Kamekichi đóng vai chính, vừa đi vừa trao đổi những suy nghĩ của mình.

Họ đan chặt tay nhau và bước đi dọc theo hành lang.

Thời gian nghỉ ngơi của cậu đã sắp kết thúc. Cậu phải quay trở lại phòng nữ công gia chánh. Bầu không khí bên trong tòa nhà nhà trường đã lắng xuống khi có rất nhiều buổi thuyết trình của các câu lạc bộ văn hóa và những vở kịch bắt đầu.

Ở giữa những khu vực đó, Moroha cảm thấy hứng thú với một góc mà cậu vô tình nhìn thấy, nơi có một đám đông mọi người đang tụ tập.

Vì không có nhiều thời gian nên cậu chỉ dừng lại và quan sát từ một khoảng cách xa.

Vì cô bé Maya với chiều cao khiêm tốn cứ liên tục nhảy tưng tưng lên do bị đám đông che khuất tầm nhìn, cậu bèn kiệu cô bé lên vai mình.

Người đứng ở vị trí trung tâm của đám đông chính là Momo-senpai, hay còn gọi là Haruka.

Cô ấy kê một chiếc ghế cùng một chiếc bàn ngay giữa hành lang rồi ngồi xuống đó.

Cô ấy đặt một chiếc ghế đối diện mình và kiên nhẫn chờ đợi khách hàng.

Nghĩ lại thì, Haruka từng tuyên bố rằng bên cạnh quán cà phê do các thành viên quan đoàn Strikers đảm nhận, việc thực hiện các buổi biểu diễn của lớp học cũng là điều vô cùng cần thiết. Có lẽ đây chính là buổi biểu diễn đó.

Vì lý do nào đó, Haruka trông như thể chỉ muốn biến mất ngay lập tức, cô ấy co rụt cả vai lẫn lưng lại.

"Đây là bói toán sao nanodesu?"

Maya thì thầm. Moroha cũng từng cảm thấy có chút giống như vậy trong giây lát, nhưng thực ra lại không phải.

"Hô ra hô ra! Không còn thách thức nào nữa sao?"

Người đứng bên cạnh Haruka, một senpai nữ, có lẽ là bạn cùng lớp của cô ấy, cất những lời lẽ mang tính khiêu khích về phía đám đông.

"Thế thì đến lượt tôi. Đã đến lúc tôi ra tay rồi."

Một senpai nam với thể hình vạm vỡ lao ra khỏi đám đông và ngồi xuống, đối mặt trực diện với Haruka.

Anh ta đặt một đồng xu 500 yên lên bàn.

"Đừng có thua đấy nhé!"

"Đừng có nản lòng đấy!"

"Hãy giơ cao lòng tự trọng của học sinh năm ba đi nào!"

Những tiếng nói, chẳng thể phân biệt được là đang reo hò hay la ó, bùng nổ từ xung quanh, lên tinh thần cho nam sinh năm ba đó.

Senpai nữ đứng bên cạnh Haruka khẽ vỗ vào vai Haruka và…

"Liệu có làm nên chuyện không đây? Momochi của tụi này là tinh anh của quan đoàn Strikers đấy nhé! Một nữ chiến binh Amazon đã đạt đến Hạng B chỉ trong vòng hai năm đấy!"

Cô ấy khiêu khích bọn họ nhiều hơn nữa bằng một tông giọng vô cùng kịch tính và đầy khiêu khích.

"Một nữ chiến binh Amazon…?"

Haruka co rụt người lại, trông càng trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết.

Nhận thấy sự tự tin của cô ấy bị sụt giảm, nam sinh năm ba nở một nụ cười hung tợn nơi khóe miệng.

Anh ta xắn tay áo lên và khoe ra cánh tay bắp tay cuồn cuộn rồi đặt lên bàn.

Hơn thế nữa, cánh tay đó dần dần bao phủ bởi một lớp Prana màu xám thẫm.

Haruka cũng đặt cánh tay đang bao phủ Prana màu xanh lam lên bàn trong khi vẫn thu mình lại.

"Thế thì, cả hai đã sẵn sàng chưa nào?"

Senpai nữ khiêu khích chắp tay họ lại với nhau như thể cô ấy chính là trọng tài.

Vật tay.

Nam sinh năm ba nhìn chằm chằm vào Haruka, đối thủ của mình, bằng một ánh mắt vô cùng nguy hiểm,

"Tôi muốn xem xem các thành viên quan đoàn Strikers các người giỏi giang đến mức nào. Nếu là kiếm đấu với kiếm, cơ hội để tôi đánh bại cô chỉ là 1 trên 10000. nhưng nếu chúng ta chỉ sử dụng mỗi Cường Lực Thông, thì tôi tự tin tuyên bố rằng thế là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi sẽ không thua một kẻ chỉ biết tự hào về tốc độ như cô đâu."

Anh ta tuyên bố bằng tất cả sự uy nghiêm của một người đàn anh khóa trên.

Đột nhiên, những tiếng vỗ tay ròn rã vang lên từ đám đông khán giả tò mò.

Haruka chỉ càng lúc càng thu mình rụt lại nhiều hơn.

"Sẵn sàngggggggggggggggggggg…"

Senpai nữ đóng vai trò trọng tài gào lên bằng một chất giọng cao vút.

Đám đông tò mò đột ngột bình tĩnh trở lại và chăm chú quan sát, nín thở chờ đợi.

Nam sinh năm ba nhe răng nhe lợi thể hiện sự quyết tâm, còn Haruka, đối thủ của anh ta, thì gục gập đầu xuống.

"Bắt đầuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

Và tín hiệu bắt đầu vang lên.

Nam sinh năm ba mở to đôi mắt và dồn hết tất cả sức lực của mình.

Thế nhưng, mu bàn tay của anh ta đã bị dán chặt xuống mặt bàn từ lúc nào.

Anh ta bị đánh gục một cách cực kỳ đột ngột.

"Người chiến thắng là Momochiiiiiiiiiiiiiiiii Harukaaa!"

Senpai nữ đóng vai trò trọng tài ôm chồm lấy Haruka và ca ngợi chiến thắng của cô ấy.

Những tiếng xôn xao và reo hò bùng nổ từ đám đông khán giả tò mò.

Nam sinh năm ba bị đánh bại nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình như thể không thể tin vào mắt mình.

"Nào nào, ai sẽ là người thách thức tiếp theo đây~~? Giá chỉ có 500 yên thôi! Tuyệt vời chưa, người đánh bại được nữ chiến binh Amazon này sẽ nhận được một phiếu ăn trị giá 5.000 yên!"

"Mẹ kiếp, sao lại chẳng có ai đánh bại được cô ta cơ chứ!? Cô ta cùng lắm cũng chỉ là Hạng B thôi mà!"

"Cô gái đó… tớ từng nghe kể rằng Momochi-san chẳng có gì ngoài việc chạy cực kỳ nhanh thôi mà…?"

"Đúng như dự đoán, mấy người ở quan đoàn Strikers toàn là lũ quái vật thôi…"

"N-Nhưng mà, senpai vừa rồi có khi cũng chẳng có gì đặc biệt thì sao?"

"Đ-Đ-Được rồi. Người tiếp theo sẽ là tớ."

Đám đông tò mò vừa bàn tán xôn xao với những người đứng cạnh mình vừa không giấu nổi sự phấn khích.

Sự náo nhiệt đó lớn đến mức ấy.

Nhìn thấy cảnh đó, Moroha cảm thấy vô cùng thích thú.

(Đúng là một chiêu kinh doanh hay đấy.)

Cậu không biết ai trong lớp của Haruka đã nghĩ ra ý tưởng này, nhưng có vẻ như nó rất được ưa chuộng.

Ngay từ đầu, việc có thể giao đấu với một thành viên của quan đoàn Strikers đã khơi dậy tinh thần hiếu thắng của họ rồi.

Hơn thế nữa, mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ chỉ vì Haruka vốn bị coi là ‘chỉ giỏi mỗi khoản tốc độ’.

"Liệu mình có thể thắng trong một trò chơi đọ sức mạnh không nhỉ?"

Tình huống này tinh tế đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân mình cũng muốn làm một vị khách hàng.

Maya, người đang ngồi trên vai Moroha, hào hứng vỗ tay reo hò rộn rã:

"Momochi-onee-san đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ mà em chẳng hề hay biết luôn desu!"

"Chà, dĩ nhiên Momo-senpai là một người cuồng luyện tập, nên sức mạnh của cô ấy cũng đã tăng lên từng chút một rồi. Nhưng chiến thắng vừa rồi thuần túy là nhờ vào tốc độ đấy."

"Ra là vậy sao nanodesu?"

Cô bé ngây thơ hỏi rồi gật đầu tán thưởng.

Mọi chuyện hiện ra rõ mùng một trước mắt Moroha.

Mẹo nhỏ của cô ấy rất dễ đọc vị. Ngay sau khi nhận được tín hiệu ‘Sẵn sàng… Bắt đầu’, Haruka đã nhanh chóng chuyển động và hạ gục cánh tay đối thủ chỉ trong vòng 0,1 giây hoặc 0,01 giây trước khi đối phương kịp dồn lực vào tay.

Chính xác là tốc độ nhanh như chớp. Giá trị thực sự của Tinh Tú Tốc Độ.

Ngoài ra, có thể nói đây chính là quả ngọt từ những nỗ lực tìm kiếm cách vận dụng tốc độ mỗi ngày của cô ấy để không bị đánh bại bởi sức mạnh đơn thuần.

Đúng vậy.

Moroha, người thường xuyên đồng hành cùng Haruka trong các buổi luyện tập và đưa ra lời khuyên cho cô ấy rất nhiều lần, biết rõ cô ấy đã nỗ lực hết mình một cách chân thành đến nhường nào.

Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Haruka…

Bạn đã đến cuối chương 77.

Không gian đọc của bạn