Chương 76 · 89 chương

Chào mừng đến với cuộc sống võ thuật đầy thú vị

Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học.

Khi Moroha vừa từ nhà vệ sinh định quay trở lại lớp học, cậu tình cờ bắt gặp một cô gái ở hành lang.

Một thiếu nữ Đông Âu xinh đẹp sở hữu mái tóc màu bạc sẫm tựa như màu thép.

Cô bước tới từ phía đối diện với dáng đi đều đặn như một cỗ máy, giữ nguyên tốc độ và những bước chân chuẩn xác, đánh nhịp đôi tay đôi chân săn chắc, luyện tập bài bản một cách không một chút tì vết. Cô là học sinh trao đổi đến từ Nga.

Tên cô ấy là Elena Arshavina. Tên biệt danh là Leshya.

Từng bị thao túng bởi Chi nhánh Nga đầy xảo quyệt, cô đã từ bỏ toàn bộ tuổi trẻ của mình chỉ để cống hiến cho những nhiệm vụ ám sát. Cô từng sở hữu những biệt danh đáng sợ như Kẻ Ăn Thịt Người hay Kẻ Đồ Sát Các Cứu Thế Giả, nhưng tất cả giờ đây đã là quá khứ.

Ngoại trừ Moroha, hầu như không một ai biết điều đó, và giờ đây cô đang nỗ lực hết mình để hòa nhập với môi trường học đường.

Thế nhưng, những học sinh trao đổi vốn rất hiếm hoi, và theo nghĩa đó, việc cô đi dạo một mình luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Leshya rảo bước giữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình mà không hề tỏ ra bận tâm.

"Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời, Haimura Moroha."

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Moroha, cô hứng khởi tiến lại gần cậu.

"Tớ định tranh thủ giờ nghỉ trưa sang thăm lớp cậu đấy. Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Được thôi, có chuyện gì thế?"

Một lời thỉnh cầu tham vấn từ Leshya, người trước đây luôn tìm mọi cách để khép chặt trái tim mình.

Moroha cảm thấy rất vui và mỉm cười nhận lời ngay.

"Cậu có tham gia vào mấy thứ gọi là hoạt động câu lạc bộ không?"

"Không… tớ không tham gia. Leshya có hứng thú với các hoạt động câu lạc bộ sao?"

Nghe vậy, cô gật đầu đồng ý với gương mặt nghiêm túc quá mức cần thiết:

"Đêm qua tớ đã lên 5ch…"

"Cậu nghiện cái đó thật đấy nhỉ…."

Việc Leshya nhắc đến tên forum ẩn danh lớn nhất Nhật Bản khiến Moroha phải nhăn mặt ngán ngẩm.

Cậu từng nghe nói trang đó cũng có ích hay không tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người, nhưng việc đăng tải những lời đồn thất thiệt cùng mấy trò lăng mạ lại xuất hiện trên đó với tần suất cực kỳ dày đặc, nên cậu khó lòng mà ưa nổi nó.

Thế nhưng, Leshya lại giữ vẻ mặt và tông giọng vô cùng quả quyết.

"Dĩ nhiên rồi. Trên hết, tớ rất tự hào khi là một người Nga và là một người dùng 5ch chân chính vào thời đại này."

"Đừng suy nghĩ linh tinh, đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà."

Moroha đớp lại, nhưng Leshya chỉ hiện lên một dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu trong khi gương mặt vẫn nghiêm túc quá đà.

"Mà thôi… thế có chuyện gì xảy ra trên cái 5ch đó vậy?"

"Đêm qua, tớ đã rộng rãi xin lời khuyên từ các quý ông và lập một chủ đề với tiêu đề [Tớ không thể kết bạn ở trường, tớ là học sinh trao đổi nên không biết cách làm quen với mọi người]."

"Lại thêm một chủ đề có vẻ như sắp bị biến thành bãi rác rồi đây…"

"Sau đó họ đã gợi ý rằng [Sao cậu không thử tham gia các hoạt động câu lạc bộ xem sao?]."

"Ồ hay, hóa ra đó lại là một chủ đề rất tử tế."

"Tất nhiên là vậy rồi. Tớ phải gửi lời cảm ơn đến >>4-san, người đã chủ động đưa ra ý kiến cho tớ."

"Tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến >>4-san đó nữa."

"Nhân tiện chuyện đó, tớ mới nhớ ra. Hôm nọ Hiệu trưởng cũng từng khuyến khích tớ tham gia câu lạc bộ, nhưng lúc đó tớ vẫn chưa hiểu rõ nên chẳng buồn bận tâm đến cô ấy."

"Danh tiếng của Hiệu trưởng còn xếp dưới cả 5ch nữa cơ đấy…."

"Nếu tham gia hoạt động câu lạc bộ, một người không có khả năng kết được bạn bè như tớ có thể sẽ thực hiện nó một cách đàng hoàng."

Ánh mắt của Leshya cực kỳ nghiêm túc.

Cô từng chịu cảnh cô đơn ở Nga, và điều đó đang dần thay đổi kể từ khi cô đặt chân đến Nhật Bản.

Đối với một người từng chỉ biết đến nhiệm vụ như cô, điều này chẳng hề dễ dàng chút nào.

Nhưng Leshya vẫn đang cố gắng vượt qua quá khứ đen tối của mình mà không hề nản lòng.

Nhìn vào gương mặt ấy của cô, Moroha khẽ nheo mắt lại như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó đang tỏa sáng rự rỡ.

"Chà, tớ tin chắc là Leshya nhất định sẽ làm được thôi."

"Nếu nhận được lời khẳng định đó từ cậu, tớ cũng thấy tràn đầy hy vọng."

Leshya vừa thản nhiên thốt ra những lời đường mật làm người khác phải ngượng ngùng, vừa lục lọi trong túi áo ngực.

Ngay trước mặt Moroha, người đang đột nhiên dấy lên sự nghi ngờ…

Và không hề biến đổi nét mặt, cô đơn giản là rút ra một con dao phóng.

Vì lý do quái gì cô ấy lại mang theo thứ đó trong người cơ chứ!?

Mặc kệ một Moroha đang đứng ngơ ngác, Leshya xoay con dao rồi thực hiện vài động tác múa tay cực kỳ điệu nghệ và phóng nó đi.

Xoặc… con dao găm chặt xuống sàn nhựa linoleum và phát ra một âm thanh khô khốc.

"Híiiiiii!?"

Tiếng hét thất thanh của một nữ sinh không rõ danh tính đột nhiên vang lên.

Cô bạn run rẩy bần bật khi nhìn thấy con dao đang gắm ngay sát dưới chân mình.

"Cậu làm cái trò gì thế hả, Leshya?"

Nét mặt của Leshya lập tức thay đổi trước mặt Moroha, người vừa lên tiếng hỏi trong sự kinh ngạc tột độ.

Một ánh nhìn tàn nhẫn cùng sự cảnh giác bộc lộ ra nguyên hình.

Đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu của Kẻ Ăn Thịt Người chĩa thẳng về phía cô nữ sinh kia.

"Cô ta đã xóa bỏ sự hiện diện của mình, lén lút bám theo sau lưng tớ và nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta."

"T-Tại tớ thấy hai người nổi tiếng đang nói chuyện với nhau, nên tớ chỉ tò mò xem có chuyện gì thôi mà."

"Tớ chắc chắn cô ta nhất định là một loại gián điệp hoặc sát thủ nào đó."

"Ááááááá, tớ đã bảo là cậu nhầm rồi mà!"

Cô nữ sinh tội nghiệp run rẩy dữ dội cố gắng bào chữa cho bản thân, thế nhưng…

"Ban đầu ai cũng nói như vậy cả. Tuy nhiên, khi tôi khảo sát trực tiếp lên cơ thể họ, họ sẽ lập tức khai ra sự thật ngay thôi."

Leshya lại rút ra một con dao khác trong khi vẫn giữ nguyên ánh nhìn tàn nhẫn cùng sự cảnh giác cao độ đó.

"Khoan khoan khoan khoan đã…"

Moroha vừa nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cô vừa than trời trách đất.

"Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Haimura-kun!"

Không bỏ lỡ thời cơ, cô nữ sinh dùng hết sức bình sinh vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

Leshya quay sang nhìn Moroha bằng đôi mắt có phần trách móc và không hề đồng tình với hành động vừa rồi.

"Tại cậu mà tớ đã để mất dấu cô ta rồi đấy."

"Nếu cậu mà làm thế thật thì cả đời này đừng mong kết bạn được với ai nữa nhé…"

"Những gì tớ nghe được cảm thấy thật kỳ lạ. Ở Nhật Bản, nếu cậu vạch trần ai đó là gián điệp hay sát thủ thì cậu sẽ không thể kết bạn sao? … Chẳng lẽ vì tâm lý chung của người dân xung quanh mấy chuyện này mà Nhật Bản không có luật chống gián điệp sao?"

"Không, mấy cái vấn đề chính trị phức tạp đó chẳng liên quan gì ở đây hết."

Moroha lại thở dài một hơi thật sâu.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các hoạt động câu lạc bộ. Một câu lạc bộ mang tính văn hóa và càng yên tĩnh càng tốt sẽ hợp với cậu đấy. Leshya tuyệt đối, tuyệt đối không được tham gia mấy cái liên quan đến võ thuật đâu nhé, vì cậu chẳng biết cách nương tay với người khác đâu, như thế nguy hiểm lắm."

"Tớ rất vui vì cậu đã suy nghĩ cho tớ một cách nghiêm túc đến vậy."

Khoảng cách giữa hai lông mày đầy ma mị của Leshya bắt đầu giãn ra như thể đang nhanh chóng trút bỏ sự căng thẳng.

"Xin lời khuyên từ cậu đúng là một quyết định chính xác."

Moroha đặt lòng bàn tay mình lên trên mu bàn tay vẫn đang bị cậu nắm chặt.

Một lòng bàn tay chai sạn vì thường xuyên cầm nắm vũ khí.

Một lòng bàn tay khó lòng có thể gọi là nữ tính.

Cho dù cô đã từ bỏ công việc của một sát thủ, các Cứu Thê Giả cũng tuyệt đối không thể sống một cuộc đời hoàn toàn tách biệt khỏi chiến đấu. Lý do tồn tại của Học viện Akane chính là giúp họ rèn luyện kỹ năng chiến đấu để bảo vệ con người khỏi những sinh vật gớm ghiếc được gọi là Dị Chủng.

Dù vậy, dòng máu đang chảy trong đôi bàn tay của Leshya thực sự vô cùng ấm áp.

Moroha không khỏi thầm ước rằng, rồi sẽ có một ngày đôi bàn tay này được sử dụng cho những điều đúng với bản chất của một thiếu nữ.

"Tớ sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu cậu có thể tham gia câu lạc bộ cùng với tớ."

Leshya siết chặt lấy tay Moroha như thể đang bấu víu vào cậu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hàm ý đằng sau ‘lời xin tư vấn’ của cô.

"Cậu đúng là thực sự muốn ở bên tớ nhỉ…. Nhưng tớ lại là thành viên của quân đoàn Strikers mất rồi, đúng không? Thành viên bị cấm tham gia các hoạt động câu lạc bộ mà…."

"….Thật là đáng tiếc."

"Nhưng tụi mình có thể cùng nhau đi tìm kiếm một câu lạc bộ phù hợp mà. Hay là tụi mình cùng đi tham quan một vòng nhé? Như vậy thì cậu sẽ chẳng phải lo lắng điều gì nữa, đúng không?"

"…"

Leshya trầm ngâm suy nghĩ về đề nghị của Moroha trong giây lát.

Ồ? Moroha nghiêng đầu thắc mắc. Cậu cứ tưởng cô nhất định sẽ đồng ý ngay tắp lức chứ.

Và rồi Leshya ngước mặt lên, cô dứt khoát trả lời với một nét mặt kiên định.

"Tớ rất biết ơn lời đề nghị của cậu. Nhưng tớ đã quyết định sẽ tự mình đi tham quan các câu lạc bộ khác nhau."

"Tớ thì sao cũng được thôi… nhưng cậu có chắc chắn về điều đó không?"

"Tớ vừa nhận ra rằng, bản thân việc tớ cứ mãi lo lắng đã là một vấn đề rồi. Tớ đã tự tiện xin lời khuyên từ cậu, nhưng tớ không nên dựa dẫm vào cậu quá nhiều. Nếu không có cậu, tớ sẽ chẳng thể nào tự mình thích nghi với học viện này, và như thế thì việc tớ đến đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chính vì vậy, tớ sẽ tự mình thử sức trước xem sao."

"Ồ…"

Moroha cảm thấy có chút ấn tượng. Cậu nghĩ rằng đây có lẽ là cảm giác xúc động mãnh liệt tựa như khi chứng kiến một đứa trẻ lần đầu tiên tự đứng vững trên chính đôi chân của mình.

"Được rồi. Hãy cố gắng hết sức nhé. Nhưng nếu có điều gì mà Leshya không thể tự mình giải quyết, hoặc nếu gặp phải rắc rối gì, thì đừng ngần ngại tìm đến dựa dẫm vào tớ, rõ chưa?"

"Cảm ơn cậu, Haimura Moroha."

Leshya nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào vai Moroha.

Sực nhận ra những ánh mắt tủm tỉm cười của các học sinh đang đi lại trên hành lang, Moroha vừa ngượng ngùng vừa đón lấy lưng của Leshya.

Rốt cuộc, Leshya cứ giữ nguyên tư thế như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên.

Cả hai cùng lúc tách ra và hướng về phía phòng học của Lớp 1 và Lớp 2.

"Vậy thì, tớ muốn cậu hãy cầu chúc cho tớ gặp may mắn."

"Hahaha, chắc chắn rồi."

Moroha mỉm cười vẫy tay chào Leshya, người vừa quay trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

***

Cùng ngày hôm đó, sau giờ học.

Khi buổi huấn luyện đặc biệt đầy khắc nghiệt của quân đoàn Strikers kết thúc, Moroha mới có thể chuẩn bị đi về.

Cậu cởi bỏ bộ trang phục chiến đấu trong phòng thay đồ, mặc lại bộ đồng phục thường ngày rồi bước ra bên ngoài.

Thật không ngờ, cậu lại tình cờ gặp Leshya ở đó.

"Đã muộn thế này rồi mà cậu vẫn còn ở đây sao? Ồ, lẽ nào cậu đã tìm được câu lạc bộ ưng ý mà không gặp chút khó khăn nào rồi hả?"

Nếu đúng như vậy thì đây quả là điều tuyệt vời nhất.

Moroha định bụng chúc mừng cô… nhưng rồi lại khựng lại.

Dáng vẻ của Leshya trông rất lạ.

Như thể không thể chịu đựng nổi việc đứng ở đây thêm dù chỉ một giây, mồ hôi hột cứ liên tục tuôn ra trên mặt cô.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Tớ chẳng thể tự mình làm được việc gì cả, lại còn để xảy ra rắc rối nữa."

"Mới đó mà đã…"

Moroha cạn lời.

Leshya cúi gập mặt xuống, vẻ mặt cô ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn.

"Tớ nản lòng quá. Tớ nên chết đi cho xong."

"Này, tớ đã bảo là tớ xin lỗi rồi mà. Đừng tự dằn dỗi bản thân nữa. Nên là đừng có đòi chết chứ."

Moroha vội vàng vung tay xua đi bóng đen u ám đang đè nặng lên vai Leshya.

"Th-Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Moroha cố tình vỗ ngực mình một cái thật kêu, ra dáng,có gì cứ việc tìm đến tựa vào tớ đây này,.

Leshya ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cô lấy hết can đảm mở lời:

"Chuyện là…"

Thế nhưng, ngay khi cô vừa cất lời, một ai đó đã xuất hiện từ phía sau lưng Leshya.

Họ đột ngột bước ra từ đằng sau chiếc cột ở hành lang.

"Để chúng ta giải thích cho mà nghe, Thái Cổ Long."

Và tuyên bố bằng những lời lẽ vô cùng hào hứng.

Moroha ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Leshya thì khẽ run rẩy ngoảnh đầu lại.

Cùng lúc đó, thêm hai người nữa nhảy tót ra từ phía sau chiếc cột.

Tất cả bọn họ đều là những khuôn mặt xa lạ.

Cậu chỉ vừa kịp nhận ra họ là các senpai khóa trên chứ không phải bạn cùng lớp.

"Chúng ta muốn chiêu mộ em ấy vào câu lạc bộ của mình!"

Nhân vật dẫn đầu, người senpai xuất hiện đầu tiên. cùng một chất giọng tràn đầy nhiệt huyết tuyên bố.

"Tân sinh viên trao đổi từ Nga, nhân vật khét tiếng trong số những kẻ sở hữu sức mạnh điên rồ ♥"

Senapi nữ quyến rũ đứng ở bên phải thốt ra những lời lẽ đầy bất ổn trong khi nháy mắt tinh nghịch.

"Hơn nữa, em ấy lại còn là cao thủ PVP, cực kỳ hợp với câu lạc bộ của tụi này luôôôôôônnn."

Senpai cơ bắp cuồn cuộn đứng bên trái thẳng thừng lên tiếng với một chất giọng nóng hổi, ngột ngạt.

Mấy người này bị cái quái gì thế không biết…?

Moroha đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía ba người senpai rõ ràng là cực kỳ mờ ám vừa đột ngột xuất hiện.

Sau đó, cậu chuyển sự chú ý sang Leshya để xác nhận lại.

"Sao họ lại biết cậu là cao thủ chuyên PVP chứ?"

Thân phận Kẻ Ăn Thịt Người của Leshya vốn dĩ là một bí mật cơ mà.

"Họ bảo tớ rằng những ai có hứng thú đến tham quan đều phải điền vào một bản khai thông tin, và ở mục kỹ năng đặc biệt, tớ đã viết rằng tớ là một cao thủ."

"Tớ nghĩ sự thật thà thuần túy cũng phải có giới hạn thôi chứ."

Không, có lẽ chính nét tính cách thật thà đến mức chẳng thể viết lách qua loa bậy bạ mới là điểm cuốn hút của Leshya.

Moroha đi đến kết luận đó cùng một nụ cười gượng gạo.

"Thế sao lại nảy ra cái sự cố hỗn loạn này?"

"Sau khi quan sát sơ qua, tớ lập tức nhận ra đây không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng bọn họ cứ kiên trì bám riết chèo kéo tớ. Tớ đã từ chối hết lần này đến lần khác rồi mà bọn họ vẫn nhất quyết không chịu nghe."

Leshya trừng mắt nhìn các senapi với sự cảnh giác bộc lộ rõ trong đôi mắt.

Bàn tay đang bấu chặt lấy bộ đồng phục của Moroha thể hiện sự hoảng loạn đang diễn ra bên trong cô.

"Câu lạc bộ của tụi này không hề tồi đâu! Em cứ thử tham gia tạm thời trước xem sao!"

"Đúng đó, đúng như lời chủ tịch nói đấy ♥."

"Và hãy chỉ dẫn cho tụi nàyyyyyyyyyyyyy."

Cả ba senpai liên tục đưa ra những lý lẽ hoàn toàn có lợi cho bản thân họ.

Moroha lên tiếng hỏi với ánh mắt vẫn đong đầy sự nghi vấn.

"Thế rốt cuộc? Các anh chị là của câu lạc bộ nào vậy?"

Như thể chỉ chờ đợi mỗi câu hỏi đó, đôi mắt của cả ba senpai đồng loạt sáng rực lên và cất lời cùng một lúc.

"Tụi này là Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP!"

"Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là đánh bại Dị Chủng hay sao!?"

Moroha đớp lại bằng tất cả những gì cậu có, nhưng cậu hoàn toàn không thể đánh đổ được khuôn mặt tự hào vây quanh sự đắc thắng của họ.

"C-Câu lạc bộ này tồn tại để làm cái quái gì thế chứ…?"

Cậu vừa gạt đi giọt mồ hôi hột vừa đứng ngơ ngác.

Trên đời này thực sự có một câu lạc bộ kỳ quặc đến mức này sao?

Thế giới này… không, Học viện Akane đúng là rộng lớn thật.

Trong phút chốc, Moroha chẳng biết phải phản ứng ra sao, nhưng vị senpai nhiệt huyết được gọi là chủ tịch đã nắm chặt tay trước ngực và tạo dáng.

"Em vừa hỏi [câu lạc bộ này tồn tại để làm cái quái gì] sao? Đặt câu hỏi hay lắm!"

Nói đúng hơn, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt với vẻ mặt cực kỳ hớn hở.

"Nếu Bạch Hiệp Sĩ Đoàn phát triển và số lượng các Cứu Thê Giả tăng lên một cách thuận lợi, thì việc những kẻ bắt đầu dấn thân vào con đường tà đạo, câu kết với các băng nhóm để lên kế hoạch cho những hành vi bất chính xuất hiện ngày một nhiều là điều hoàn toàn không có gì lạ. Tụi này đã dự đoán trước được điều đó. Sẽ có một ngày, việc thành lập một lực lượng cảnh sát chuyên biệt chống lại các Cứu Thê Giả ngay trong nội bộ Bạch Hiệp Sĩ Đoàn với đầy đủ quyền lực chính trị ngang ngửa với từng chi nhánh là điều cực kỳ cần thiết! Và vào thời điểm đó, những kỹ năng chuyên môn về PVP sẽ được săn đón hơn bao giờ hết, em có đồng ý như vậy không!?"

"Trước hết thì, việc chị phải chiến đấu với lũ Dị Chủng là NG (không thể chấp nhận được) ♥"

"Bọn chúng tởm lợm lắm, về mặt sinh học là anh không thể chịu nổi bọn chúúnggggggggg."

Ngoại trừ vị chủ tịch ra, tất cả những người còn lại đều đang giấu giếm ý định thực sự của mình…..

Moroha không khỏi bối rối và có chút bàng hoàng.

"Tụi này cần cô bé cao thủ PVP đó trở thành một thành viên! Cô bé đó sẽ nhanh chóng trở thành hy vọng và là át chủ bài của tụi này! Chắc chắn là như vậy!"

"Về phía câu lạc bộ thì tài năng của em ấy đã được công nhận, nhưng các chị đây lại là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nên tụi này muốn em ấy mang lại chút danh tiếng cho tụi này ♥"

"Ít nhất thì anh muốn dùng kinh phí câu lạc bộ để mua bánh kẹo ăn mỗi ngàyyyyyyy."

Thôi nào, ngoại trừ chủ tịch ra thì ai cũng đang giấu giếm động cơ thật sự kìa….

"Em rất biết ơn vì lời mời của các anh chị, nhưng đây lại là cảm xúc của chính chủ cơ."

Moroha ôm lấy Leshya để giấu cô vào lòng, hệt như một người cha đang ra sức bảo vệ con gái mình.

Sau đó, để xác nhận lại ý định của Leshya một lần nữa, cậu cất lời.

"Vì cậu đã khuyên tớ nên bỏ qua mấy câu lạc bộ võ thuật, nên tớ mới từ chối đấy chứ."

Dù đang ngượng ngùng nằm gọn trong vòng tay cậu, cô vẫn giải thích bằng một tông giọng nghiêm túc quá mức cần thiết.

"Nhưng quan trọng hơn cả là tớ không muốn có những người bạn kỳ quặc như thế này."

"Đúng vậy thật."

"Đến cả tớ cũng có quyền được lựa chọn bạn bè cho mình mà."

"Rất đúng là đằng khác."

Moroha gật đầu đồng ý.

Dù Leshya muốn có bạn bè và muốn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, điều đó không có nghĩa là cô muốn tìm hiểu ý nghĩa bản chất của chính bản thân các hoạt động trong câu lạc bộ đó.

"Rất tiếc nhưng xin mời các senpai hãy về cho."

"Anh nguyện làm đàn em dưới trướng em, Thái Cổ Long!"

"Chị đây sẽ đối xử với em thật tốt đấy ♥"

"Anh cũng nguyện làm em trai của emmmmmmmmmmmmm."

"Tại sao mấy người lại tuyệt vọng đến mức đó chứ…?"

Mấy senpai này chẳng còn lấy một mống uy phong hay danh dự nào.

"Tụi này tuyệt vọng lắm rồi. Ngày nào tụi này cũng phải chịu đựng những ánh mắt lạnh hờn từ các bạn cùng lớp đây này!"

"Mấy người đó toàn chế giễu tụi này bằng những câu kiểu như [Mấy cậu có tham gia giải đấu thể thao giữa các trường không thế? Làm gì có chuyện đó đúng không? Nhiệt huyết gớm.]♥"

"Ư ố ố ố ố ố ố ố ố, giờ chỉ cần nhớ lại thôi là anh đã muốn khóc rồi đây nàyyyyyyyyy."

Mấy người giải tán cái câu lạc bộ đó đi cho rồi…..

"Nhưng nếu có một nữ sinh trao đổi người Nga gia nhập câu lạc bộ của tụi này…"

"Nếu một cô gái người Nga khét tiếng chịu tham gia cùng tụi này…"

"Nếu nữ Cứu Thê Giả người Nga, biểu tượng của sự sợ hãi, chịu gia nhập với tụi nàyyyyyyyyyyyyyyyyy…"

"Thì sẽ chẳng còn ai dám chế giễu tụi này nữa!"

"Nếu mấy người không chịu biến về ngay lập tức, em sẽ thực sự giận đấy, có nghe rõ không hả!?"

Khi Moroha nghiêm túc trừng mắt nhìn họ, các senpai vội vàng nép mình trốn sau chiếc cột.

"Trời ạ… Biểu tượng của sự sợ hãi cái quái gì cơ chứ?"

Leshya đang nỗ lực cắt đứt mọi xiềng xích với quá khứ và mối quan hệ với nước Nga.

Cậu không muốn họ cứ thản nhiên gọi hai từ nước Nga hết lần này đến lần khác như thể đó là đại diện cho cái ác như vậy.

Trong lúc cảm thấy cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, lồng ngực cậu đột nhiên được Leshya nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tớ không bận tâm đến mức đó đâu. Nhưng việc cậu nổi giận thay cho tớ khiến tớ thấy rất hạnh phúc."

Cậu bị chinh phục bởi sự bao dung của cô.

Nhờ vậy, Moroha đã lấy lại được sự bình tĩnh và cất lời nhắn nhủ tới những người đang nấp sau chiếc cột:

"Xin lỗi, nhưng Leshya đang nghiêm túc tìm kiếm một câu lạc bộ phù hợp với mình. Liệu các senpai có thể cảm thông cho cảm xúc của cô ấy được không?"

"Ý em muốn bảo là tụi này không nghiêm túc đấy à!?"

Vị chủ tịch lập tức nhảy tót ra từ sau chiếc cột và kịch liệt phản đối.

"… Em nghĩ bất kỳ ai nghe xong những lời vừa rồi của các anh chị thì cũng sẽ có cảm giác giống em thôi?"

"Tụi này cũng cực kỳ nghiêm túc! Anh thực sự rất muốn mài dũa và nâng cao kỹ năng PVP của mình! Đây đúng là một câu lạc bộ lý tưởng, nơi tụi này vừa trò chuyện vừa ăn bánh kẹo trong phòng câu lạc bộ, nhưng tụi này vẫn tham gia các buổi đấu tập nghiêm túc mỗi ngày và thực sự, thực sự rất muốn được học hỏi từ cô bé đó!"

Vị chủ tịch vung tay múa chân, máu chiến cuồn cuộn bùng cháy và thao thao bất tuyệt đưa ra một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết.

Hừm, Moroha trầm ngâm suy nghĩ.

Trông anh ta không giống như đang nói dối.

"Em xin lỗi vì đã không đối xử với các anh chị một cách nghiêm túc. Em xin lỗi."

Dù cúi đầu xin lỗi, cậu vẫn quay sang nhìn Leshya vì tò mò không biết điều gì vừa mới diễn ra.

"Nếu họ thực sự nghiêm túc, tớ cũng muốn nghiêm túc đáp lại."

Leshya ngước nhìn mặt Moroha và gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc quá mức.

Moroha hiểu ý và buông tay không ôm cô nữa.

Leshya một mình đối mặt với các senpai.

"Em xin lỗi, nhưng em là một kẻ chỉ biết đến chiến đấu. Còn các anh chị nói mình là những người sống nghiêm túc trong trận mạc. Nếu đã vậy, em xin được giao đấu một trận với các anh chị. Làm như thế, thay vì cứ tiếp tục đấu khẩu, chúng ta sẽ truyền tải được điều gì đó cho nhau."

Dù Moroha có ủng hộ cô hay không, có bao bọc cô hay không, cô vẫn tự mình suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.

Moroha nở nụ cười rạng rỡ trên môi và chăm chú quan sát từng chuyển động kiên định của cô.

Vị chủ tịch vỗ tay một cái chát.

"Anh chấp nhận lời thách đấu! Nói cách khác, chỉ cần tụi này thể hiện được thực lực và được em công nhận, thì như vậy là xong đúng không!?"

Anh ta vui vẻ chấp thuận.

Hai senpai còn lại cũng bước ra từ sau chiếc cột, để lộ nụ cười tự tin không chút sợ hãi và bộc lộ rõ ý chí chiến đấu.

Một cuộc giao đấu dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên.

(Được rồi, cậu cứ làm đi, nhưng đừng có đi quá giới hạn đấy nhé, rõ chưa?)

Moroha không khỏi cảm thấy lo lắng nên mới hạ thấp giọng nhắc nhở Leshya.

(Tớ biết rồi. Tụi tớ đâu có chém giết lẫn nhau, đây chỉ là một buổi đấu tập thôi mà.)

Leshya trang trọng gật đầu.

(Được rồi, nhưng mà…. Leshya thực sự biết cách nương tay đấy chứ? Tớ lo lắm đấy.)

(Đừng lo. Tớ sẽ không dùng Ma Kếm đâu, và tớ sẽ dừng lại khi đánh bọn họ bán sống bán chết.)

Không hề có một dấu vết nào đùa cợt trên gương mặt Leshya khi cô gật đầu khẳng định thêm lần nữa.

Điều đó thực sự chẳng đáng tiếc chút nào.

Moroha thở dài rồi quay sang nhìn các senpai đang hào hứng quây thành một vòng tròn.

Bằng một ánh mắt đầy sự thương hại.

***

Nói rồi, Moroha, Leshya cùng từng thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP di chuyển đến nhà thi đấu võ thuật số một.

Bên trong nơi đó được giăng sẵn một kết giới đặc biệt, nên dù họ có bị thương nặng đến đâu đi nữa thì chỉ cần bước ra bên ngoài là sẽ hồi phục nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đó là nơi thích hợp nhất để diễn ra những trận giao đấu nảy lửa.

Năm người họ đứng giữa sàn đấu trung tâm của tòa nhà rộng lớn và trống trải.

Leshya và ba senpai đã thống nhất rằng cô sẽ đấu lần lượt từng người một với họ.

Đối thủ đầu tiên là senpai cơ bắp cuồn cuộn - Maeda.

Moroha cùng những người còn lại giữ khoảng cách với Leshya và Maeda rồi chăm chú quan sát.

Không hề có thêm bất kỳ khán giả nào khác. Cũng chẳng ai ngần ngại hay chần chừ, nhờ vậy các trận chiến mới có thể diễn ra trơn tru.

Nhưng chính vì lẽ đó, cả hai bên đều thi đấu cực kỳ nghiêm túc.

Họ đứng cách nhau khoảng 5 mét và trừng mắt nhìn đối phương.

Leshya vào tư thế giáp lá cà, chỉ dùng tay làm kiếm chứ không hề rút vũ khí ra.

Thế nhưng, Moroha biết rõ rằng nếu cô thích, cô có thể rút một con dao giấu trong người ra bất cứ lúc nào hệt như một trò ảo thuật.

Cô tích tụ một luồng Prana u tối trào dâng khắp cơ thể và điềm tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Sắc mặt cô lạnh lẽo, sát khí được mài dũa vô cùng sắc bén. Điều đó khiến cô tựa như một thanh kiếm đã qua hàng ngàn lần tôi luyện.

Trái lại, Maeda rướn vai khoe khoang thân hình đồ xộ trời ban nhằm uy hiếp đối thủ, rồi bẻ khớp ngón tay kêu rắc rắc.

Vì anh ta vẫn chưa bộc phát Prana, Moroha vẫn chưa thể biết được năng lực của senpai này tới đâu.

Không hề lơ là, Leshya căng thẳng đề cao cảnh giác.

"Hãy chứng kiến kết quả nghiên cứu của anh nàooooooooo."

Maeda cất lên một giọng nói ồm ồm dày ặn để đe dọa cô.

Ngay sau khi chỉ ngón tay trỏ thô ráp của mình về phía Leshya,

"Nhờ kỹ năng chiến đấu này, anh đã khắc phục được điểm yếu trong cận chiến của những Hắc Ma yếu ớt rồiiiiiiiiii."

Anh ta bắt đầu khắc họa các cổ tự ma pháp bằng đầu ngón tay của mình.

"Ồ, ra anh ta không phải là Bạch Thiết sao."

Moroha không khỏi bất ngờ.

Do Maeda sở hữu vóc dáng vạm vỡ, nên cậu đã vô thức nảy sinh định kiến đó.

Mặt khác, vì đây chỉ là một buổi thi đấu giao hữu, Leshya đã chủ động không ra tay trước, cô giữ nguyên sự cảnh giác và đứng chờ xem đối phương định làm gì. Giữa vô số ánh mắt dồn về phía mình, Hắc Thuậtcủa Maeda đã hoàn tất.

Một âm thanh vang dội vang lên.

Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của Maeda đã biến đổi chỉ trong chớp mắt.

Kích thước của anh ta phình to ra gấp hai, ba lần.

Hiệu ứng hào nhoáng kết thúc và… một con thỏ khổng lồ đang ngồi chồm hỗm ở đó….

Cái trò gì thế này?

"Sshaa! Em thấy tuyệt kỹ Huyễn Ảnh của Maeda thế nào!?"

Vị chủ tịch hét lớn trong một tư thế đắc thắng.

Huyễn Ảnh là một Hắc Thuật có thể tạo ra hình ảnh 3D chân thực.

Nói cách khác, Maeda không thực sự biến hình, anh ta chỉ tạo ra một hình ảnh 3D của một con thỏ bao trùm hoàn toàn lấy cơ thể mình, nhưng tại sao cái này lại trở thành chìa khóa chiến thắng trong cận chiến cơ chứ?

"Ưfufu, dễ thương quá đúng không? Nhìn là muốn cưng nựng liền phải không nào? ♥"

"Con nít hay động vật nhỏ sở dĩ trông dễ thương là nhờ sự khôn khéo của Mẹ Thiên Nhiên nhằm giúp chúng tự bảo vệ bản thân! Maeda đúng là một chiến thuật gia thực thụ khi đã đào sâu nghiên cứu triệt để nguyên lý đó! Trên đời làm gì có kẻ nhẫn tâm nào lại đi xuống tay với một chú thỏ nhỏ xinh xắn cơ chứ! Nếu có người đó không phải người đâu, đó là quái vật mang vỏ bọc con người thì có!"

"Đếnnn đâyyy nàooo. Ồ, nhát quá không dám lại gần đúng khônggggggg?"

Cả ba người bọn họ hào hứng reo hò với vẻ mặt đắc thắng.

Còn phản ứng của Leshya khi nghe thấy những lời đó…

"Rõ rồi. Vậy em sang đây."

Đúng như dự đoán, giọng cô lạnh và sắc lẹm như một lưỡi dao.

Nhận lấy lời khiêu khích đầy hớn hở của Maeda, cô đưa ra nhận định "Có thể hạ gục" và áp sát con thỏ khổng lồ chỉ trong chớp mắt.

Bằng việc triển khai Thần Tốc Thông, một Quang Kỹ của Bạch Thiết giúp gia tăng tốc độ vượt xa giới hạn con người.

Cô lập tức tung ra một cú đá tầm thấp tàn nhẫn thẳng vào mặt con thỏ khổng lồ.

Cú đá giáng thẳng vào phần bụng khiến anh ta quằn quại như một chiếc gậy bóng chày sắp gãy làm đôi.

"Ghiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Maeda lập tức gào lên thảm thiết.

Hắc Thuật bị hủy bỏ, ảo ảnh con thỏ khổng lồ biến mất và để lộ ra thân hình vạm vỡ của anh ta.

Maeda, người có vẻ như vừa ăn trọn cú đá vào cằm, ôm lấy chân phải cố chịu đựng cơn đau và nhảy chao đảo bằng một chân.

Không tốn lấy một giây, cú đá tầm thấp không khoan nhượng tiếp theo của Leshya nện thẳng vào chân trái anh ta.

Rồi lại một cú đá tàn nhẫn quét trúng chân trụ khiến anh ta ngã ngửa ra sàn.

Một cú đá tầm thấp khiến anh ta không thể nhúc nhích hay nằm ngửa ra nổi. Lại thêm một cú đá tầm thấp. Rồi lại một cú đá tầm thấp nữa.

"D-Dừng lạiiiiiiii! Chìm vào trong rồi! Đầu ngón chân em chìm hẳn vào bụng anh rồiiiiiiii!"

Đá tầm thấp. Đá tầm thấp. Đá tầm thấp.

"Anh xin hàngggggggggg! Anh chịu thua rồiiiiiiiiii!"

Maeda đập tay xuống sàn xin hàng, lúc này thì cơn mưa đá tầm thấp không khác gì tra tấn mới chịu dừng lại.

Leshya thậm chí còn chẳng buồn đổ một giọt mồ hôi, như thể cô chẳng cảm thấy có chút cảm giác chiến thắng nào.

Cô thản nhiên cúi đầu nhìn Maeda đang quằn quại trong đau đớn.

"Á-Ác quỷ! Cô gái này chính là con gái của ác quỷ!"

"Sao em có thể vung chân đá một chú thỏ nhỏ đáng yêu cơ chứ..♥"

Vị chủ tịch và nữ senpai run rẩy ôm chồm lấy nhau.

Đó vốn không phải là một câu hỏi, nhưng Leshya vẫn thản nhiên đáp lại:

"Em đâu có thấy nó đáng yêu. Trái lại, tớ còn thấy nó trông có vẻ ngon lành nữa đấy."

"… Hả?"

Vị chủ tịch cùng những người còn lại trố mắt ngơ ngác.

Ngay cả Moroha cũng tỏ ra kinh ngạc.

"Khi còn rất nhỏ, em từng được nuôi dưỡng trong một trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, đó lại là một nơi vô cùng nghèo. Nước Nga thời điểm đó cũng đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế hỗn loạn. Cả viện trưởng lẫn lũ trẻ chúng em đều phải sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Đối với chúng em, những con thỏ mà mấy anh lớn đôi khi săn được trong rừng là những bữa tiệc độc nhất vô nhị. Em cảm thấy nếu một con thỏ khổng lồ như thế này thực sự tồn tại, chắc chắn em đã ăn thịt nó rồi."

Leshya cất lời bằng một tông giọng bình thản, không hề pha trộn chút cảm xúc hay tâm tư cá nhân nào.

Thế nhưng, chính thực tế tàn khốc và nặng nề chứa đựng trong đó đã khiến vị chủ tịch cùng những người khác rơi vào hoảng loạn.

"Đ-Đừng có săn đuổi anh…."

"Cô gái này thực sự là một kẻ săn mồi nguy hiểm… ♥"

Điều đó càng khiến họ run rẩy dữ dội hơn nữa.

Leshya không hề cố ý đe dọa hay tỏ ra nguy hiểm, nhưng một luồng khí rùng rợn tĩnh lặng lại phủ kín khắp cơ thể cô.

"Đ-Đây có phải là cái gọi là sự khác biệt về văn hóa không nhỉ…? Hahaha."

Đến cả Moroha cũng phải hùa theo bọn họ, nhưng tiếng cười phát ra nghẹn lại nơi cổ họng.

Dù sao đi nữa, Leshya đã giành chiến thắng. Maeda đang ngất xỉu trong đau đớn được chủ tịch và senpai nữ khênh ra bên ngoài nhà thi đấu trong chớp mắt, rồi lập tức quay trở lại khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì nhờ tác dụng của kết giới đặc biệt.

Và rồi…

"Chị đây sẽ không dễ dàng xông lên như Maeda-chan đâu nhé ♥."

Đối thủ tiếp theo, senpai nữ đầy quyến rũ - Kitsukawa - sẽ bước vào trận quyết đấu với Leshya.

Dù đang đứng đứng quan sát từ xa, nhưng Moroha vẫn không thể ngăn bản thân vô thức đảo mắt nhìn Kitsukawa thêm một lần nữa.

Gợi cảm.

Trước hết, bộ ngực đẫy đà cứ rung rinh theo từng chuyển động nhỏ nhất trông thật gợi cảm.

Bờ mông tròn trịa tựa như chực bộc ra khỏi chiếc chân váy ngắn cũng thật gợi cảm.

Thắt lưng và cặp đùi nở nôn nả, gợi cảm đến mức tưởng chừng như cần phải che mờ lại.

Làn da ngăm đen mang hương vị của vùng đất phương Nam lại thêm một lần nữa toát lên vẻ gợi cảm. Làn da cháy nắng ấy hoàn toàn không mang lại cảm giác lem luốc, mà nó bóng gióng hệt như được thoa một lớp dầu mỏng. Nó lấp lánh đến mê người.

Đã thế, chị ấy còn tự ý chỉnh sửa lại bộ đồng phục của mình. Phần ngực được xẻ sâu đến mức có thể thoáng thấy cả nội y bên trong, chiều dài áo bị cắt ngắn một cách táo bạo để lộ ra chiếc rốn vô cùng sexy. Đồng phục nữ của Học viện Akane vốn thuộc dạng đầm liền, nhưng cô ấy vẫn làm thế này và mặc thêm một chiếc chân váy siêu ngắn do mình tự chuẩn bị ở bên dưới.

"Ưfufu, chị đây đã nghiên cứu ra một kỹ năng chiến đấu đánh thẳng vào tâm trí đối phương đấy ♥. Bất kỳ thành quách kiên cố nào cũng sẽ dễ dàng sụp đổ nếu cánh cổng được mở sẵn, và chị có thể dễ dàng hạ gục ngay cả Cứu Thế Giả mạnh nhất nếu làm họ mất tập trung ♥"

Prana bùng lên, chao đảo tựa như một luồng hơi nóng phủ khắp cơ thể Kitsukawa.

Một luồng Prana mang sắc hồng rực rỡ và nồng nặc.

Hơn thế nữa, một hương thơm ngọt ngào đậm đà hệt như quả chín đột nhiên lan tỏa ngập tràn không gian.

Ngay khi Moroha ngửi thấy nó, đầu óc cậu lập tức choáng váng, cậu phải lấy tay che mũi lại ngay lập tức.

Chủ tịch và Maeda thì đã nhanh chân tẩu thoát ra tận phía xa từ lúc nào rồi.

"Đây là… Huỳnh Hoặc?"

"Chính xác rồi đấy, Moroha-chan ♥"

Kitsukawa nháy mắt một cách cực kỳ quyến rũ.

Huỳnh Hoặc là một Quang Kỹ cao cấp giúp chuyển hóa Prana của bản thân thành hình thái nguyên bản của linh hồn.

Không chỉ vô cùng khó thực hiện, đây còn là một màn thể hiện phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất linh hồn của chính người đó, nên những Bạch Thiết không có khả năng sử dụng thì dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng chẳng thể nào làm chủ được.

Mùi hương lạ lẫm và đầy quyến rũ này chính là sự hiện thân cho hình thái linh hồn của Kitsukawa.

Đôi mắt Leshya nhìn Kitsukawa càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Và sự cảnh giác được cô bộc lộ lên đến đỉnh điểm ở những giây cuối cùng.

"Ưfufu, đúng như chị mong đợi ♥. Vậy là em đã hiểu chị đây đáng sợ đến mức nào rồi đúng không?"

Kitsukawa phóng một nụ hôn gió về phía Leshya.

Chụt, bờ môi vô cùng đẫy đà và gợi cảm của cô ấy phát ra âm thanh giòn giã.

"Ưfufufufufu ♥"

Cùng với một nụ cười mê đắm, cô ấy cúi thấp người về phía trước trong lúc nũng nịu, càng làm tôn lên khe ngực sâu thăm thẳm lấp ló sau chiếc cổ áo mở rộng và nháy mắt đầy tình tứ.

Tác dụng từ hương thơm quyến rũ ấy gợi cảm đến mức đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng và bị mê hoặc.

Hơn thế nữa, trò hề của Kitsukawa vẫn cứ tiếp diễn không hồi kết. Tựa như một vũ công thoát y, cô ấy uốn lượn cơ thể một cách đầy mê hoặc, chậm rãi đưa tay lên ngực tỏ vẻ làm bộ làm tịch, rồi bình thản cởi chiếc áo lót ra ngay trong khi vẫn đang mặc đồng phục, sau đó ném thẳng lên đầu Leshya.

Đó hoàn toàn không phải là thứ có thể gọi là quyến rũ nữa rồi. Nó quá đỗi đồi trụy. Đúng nghĩa là một phân cảnh gắn nhãn R18 di động. Cho dù đây có là ở trong trường học đi chăng nữa. Moroha không thể nào nhìn thẳng vào cô ấy được nữa, cậu đành phải quay mặt sang hướng khác.

Và trận chiến đã diễn ra mà Moroha chẳng hề nhìn thấy.

Leshya, người đang bộc lộ rõ sự cảnh giác và cẩn trọng đo đạc khoảng cách tiếp cận của đối phương, cất lời.

"Em không giỏi trong việc thấu hiểu những cảm xúc tinh tế của con người. Thế nhưng, khi nhìn thấy hành vi quyến rũ trắng trợn của chị, và đúng thế, cả nét mặt đầy khó xử hiện rõ trên khuôn mặt Haimura Moroha, em khẳng định luôn là em thấy nó chẳng hề buồn cười chút nào!"

Không khí xung quanh rung chuyển dữ dội ngoài tầm mắt của Moroha.

Có lẽ Leshya đã xông lên và tung ra một cú chém xé gió xé tan bầu không khí.

"Ááááááááááááááááá!"

Kitsukawa lập tức gào lên thảm thiết.

"S-Sao có thể chứ!? Đòn tấn công quyến rũ của chị đây lại không làm em suy giảm sức chiến đấu sao!?"

"Em là con gái đấy."

"N-Nói mới nhớ, từ trước đến nay chị mới chỉ thử nghiệm kỹ năng này lên mỗi chủ tịch với Maeda-chan thôi mà ♥"

"Chị đang nói với em một điều ngu ngốc đến cực điểm đấy: sử dụng một kỹ năng thiếu kiểm chứng trong chiến đấu thực tế."

"Ááááááá, đây đâu phải là chiến đấu thực tế cơ chứ? Đừng có xọc vào mắt chị nữa, dừng lạiiiiiiii!"

Tiếng gào thét thảm hại của Kitsukawa cùng âm thanh của những đòn đánh đầy tàn nhẫn vang lên liên hồi.

Thế nhưng, vì tất cả những chuyện này đều diễn ra bên ngoài tầm mắt của Moroha, cậu hoàn toàn không rõ chính xác điều gì đang xảy ra.

Đúng vậy. Dù sao đi nữa, Leshya đã giành chiến thắng. Kitsukawa đang ngất xỉu trong đau đớn được khiêng ra bên ngoài nhà thi đấu trong chớp mắt, rồi lập tức quay trở lại khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì nhờ tác dụng của kết giới đặc biệt.

Và rồi…

"Rốt cuộc thì cũng tới lượt anh ra tay rồi!"

Đối thủ cuối cùng, vị chủ tịch, sẽ bước vào trận quyết đấu với Leshya.

Thế nhưng, không hiểu sao Maeda và Kitsukawa lại đứng sóng đôi ở hai bên trái phải của anh ta.

"Anh có chắc về chuyện này không đấy, chủ tịch-san?"

Rõ ràng là đã chốt đấu 1vs1 rồi cơ mà.

Moroha lên tiếng khiển trách một cách  lịch sự.

Thế nhưng, vị chủ tịch lại lắc đầu phủ nhận như thể đó chỉ là một sự hiểu lầm.

"Kỹ năng chiến đấu mà anh nghiên cứu bấy lâu nay chính là sự kết hợp của cả ba người tụi này, nên chuyện này là bất khả kháng rồi!"

"Mấy cái người này đúng là khó hiểu."

Moroha đớp lại, nhưng vị chủ tịch cùng những người khác lập tức chuyển sang thế chủ động.

Họ nhún vai với một điệu bộ phô trương hệt như người Mỹ, lắc đầu và lắc thân trên sang hai bên trái phải rồi vào tư thế như muốn nói "Tụi này chẳng hiểu em đang phản đối cái gì luôn đó."

Cậu cảm thấy vô cùng tức giận.

Thế nhưng, cảm xúc của Leshya lại hoàn toàn khác.

Trong trạng thái vô cùng điềm tĩnh, cô cất lời.

"Tớ không bận tâm đâu. Chuyện 1vsnhiều xảy ra trên chiến trường là điều hoàn toàn tự nhiên."

Cô chấp nhận hành vi hèn hạ và tồi tệ của vị chủ tịch.

"Dù sao đi nữa, nếu tớ bỏ dở giữa chừng một việc mà tớ đã quyết định tham gia, thì tớ sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn các cư dân mạng trên 5ch nữa."

"Cậu đâu cần phải đối mặt với mấy gã đó làm gì."

"Tại sao cơ chứ, Haimura Moroha? Tớ đã hứa là tối nay sẽ đăng tải toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay lên đó rồi, nên bọn họ chắc chắn đang rất háo hức chờ đợi mà, đúng không?"

"Không sao đâu, cứ để cho mọi người chờ vô thời hạn đi."

"Vì đó là lời của cậu nên tớ không thể ngó lơ được, nhưng tớ cực kỳ ghét sự bội bạc."

Leshya thẳng thừng gạt phắt lời khuyên của Moroha.

Trời ạ, Moroha gãi gãi đầu ngán ngẩm.

"Mấy người nói chuyện xong chưa? Bọn này thực sự phát mệt vì phải chờ đợi rồi đấy!"

Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP bật cười ngạo mạn như thể muốn tuyên bố rằng họ nhất định sẽ không bao giờ thua trong một trận 1vs3.

"Các người cứ việc xông vào bất cứ lúc nào."

Nhìn từ góc nghiêng, ánh mắt của Leshya càng lúc càng trở nên tàn nhẫn, sát khí và ý chí chiến đấu của cô ngày càng được mài dũa sắc bén hơn.

"… Kh-Không đời nào."

Moroha dùng đôi mắt tinh tường đánh giá cả hai bên mà hoàn toàn chẳng buồn lo lắng về việc (cái chủ đề trên 5ch sẽ ra sao).

Cậu lùi ra xa và quyết định đứng quan sát họ từ xa.

Có lẽ việc Moroha rời khỏi vị trí chính là tín hiệu khởi đầu…

"Hãy cho đối phương thấy giá trị thực sự của Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP tụi này đi nào!"

"Rõ rồi ♥"

"Ư ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố, ý chí chiến đấu bùng cháy rồiiiiiiiiiiiiii."

Ngay khi cả ba nhanh chóng tụ họp lại một chỗ, họ lập tức xếp thành một hàng dọc từ trước ra sau.

Hơn thế nữa, người tiên phong ở vị trí đầu tiên lại chính là Maeda với thân hình đồ xộ.

Từ góc nhìn của Leshya ở phía đối diện, bóng dáng của vị chủ tịch và Kitsukawa dường như đã hoàn toàn bị che khuất trong điểm mù sau lưng anh ta.

Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP lúc này đã hợp thể, duy trì đúng đội hình chiến đấu đó và bắt đầu cuộc xông phong.

"Tụi này lấy ý tưởng từ một tựa game…"

"Cả ba tụi này đã khổ luyện mỗi ngày ♥ Đưa nó thăng hoa đến mức có thể áp dụng vào chiến đấu thực tế…"

"Tam Trọng Kíchhhhhh!"

Tiếng gào thét của cả ba vang vọng, nó va đập vào phần trần nhà cao vút của nhà thi đấu võ thuật.

Ồ, nhìn kìa!

Sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ đến mức hoàn hảo…?

Dù cả ba đang điên cuồng lao về phía trước bằng tất cả sức lực, nhưng tuyệt nhiên không một ai bị lệch khỏi hàng ngũ đang xếp thành một đường thẳng tắp. Ngay cả cái bóng của vị chủ tịch và Kitsukawa cũng không hề nhô ra khỏi thân hình vạm vỡ của Maeda.

Bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu buổi luyện tập mỗi ngày để có thể đạt được một sự hợp tác đáng khâm phục đến nhường này cơ chứ?

Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP áp sát Leshya trong khi vẫn duy trì đội hình chiến đấu hoàn hảo và bắt đầu tung ra đòn tấn công về phía cô. Nhìn thấy cảnh đó, mức độ tàn nhẫn trong ánh mắt của Leshya càng gia tăng hơn nữa.

Dưới góc nhìn của đối thủ, đây chắc chắn là một thế trận cực kỳ khó xơi…

"Cái trò đùa gì thế này?"

"Ghiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

…Nhưng không, Leshya lạnh lùng tung một cú đá sút văng Maeda - người tiên phong - văng sang một bên.

Vị chủ tịch ở vị trí thứ hai trong hàng ngũ cũng bị đá văng đi không thương tiếc.

Cuối cùng, Kitsukawa còn lại cũng được nhận một cú đá và bay thẳng ra ngoài.

"Ưuuuuuuu…"

Ba senpai quằn quại trong đau đớn khi đang ôm bụng gục xuống sàn.

Cái trò gì vừa xảy ra thế này?

"Em chẳng thể nào hiểu nổi ý nghĩa của cái đội hình vừa rồi."

Có vẻ như Leshya cũng đang suy nghĩ cùng một điều giống hệt như Moroha.

"Hành động đó hệt như mấy người đang muốn nói [Hãy tiêu diệt từng tên một trong số chúng ta đi] vậy."

Leshya nhìn xuống Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP bằng một ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi.

"Nếu các người muốn tận dụng tối đa lợi thế về quân số, em nghĩ việc bao vây và tấn công từ ba hướng mới đúng tính chất của một trận chiến thực sự."

Những lời nói sắc như dao của Leshya ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn.

"Ngay cả khi em chấp nhận cái đội hình đó đi chăng nữa, việc đưa Hắc Ma Sứ lên làm tiên phong hoàn toàn là một điều phi lý."

"T-Tại vì, nếu không để Maeda cơ bắp làm tiên phong thì làm sao che giấu được cơ thể của hai tụi này chứ…."

Vị chủ tịch, người dường như đã bớt đau đôi chút, thều thào đáp lại.

Leshya nghe xong liền quay sang nhìn Moroha như muốn cầu cứu.

Những gì hiện rõ trên mặt cô lúc này là: Tớ muốn cậu dịch giùm tớ cái lời giải thích đó với.

"Chẳng có nghĩa lóng nào ở đây đâu, ý của anh ta đúng như những gì anh ta vừa nói đấy."

"Tớ chẳng thể hiểu nổi…. Đây có phải là cái gọi là sự khác biệt về văn hóa không nhỉ…?"

Leshya rên rỉ với nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Moroha chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười gượng.

Và rồi…

"Ừm… senpai? Mọi người có muốn tiếp tục nữa không?"

Cậu vừa gãi đầu vừa lên tiếng hỏi.

Cả ba người đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy sang hai bên trong khi vẫn đang nằm gục trên sàn.

"Mọi người vẫn còn muốn chiêu mộ Leshya vào câu lạc bộ chứ? Và đấu tập như thế này mỗi ngày sao?"

Cả ba người lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy sang hai bên.

"Trình độ của cô bé vượt quá xa tụi này rồi!"

"Chị cứ tưởng mình sắp bị giết đến nơi rồi cơ… ♥"

"Đúng như anh nghĩ, tiếng xấu của nước Nga đâu phải chỉ để làm cảnh đâuuuuuuuuuuuu."

Cả ba đồng thanh kêu than.

(Mặc dù cái tiếng xấu của nước Nga chẳng liên quan gì tới rắc rối ở đây cả…)

Moroha thầm nghĩ vậy, nhưng cậu biết có những chuyện tốt nhất nên giữ trong lòng.

Hành hạ kẻ đã gục ngã vốn không phải là sở thích của cậu.

"Ồ, đúng rồi. Tụi mình quay về thôi, Leshya."

Khi cậu rủ cô bước ra ngoài, không hiểu sao Leshya lại lắc đầu từ chối.

"Hả?"

"Tớ vẫn nghĩ mình không thể gia nhập câu lạc bộ của họ. Thế nhưng…"

"Sao cơ?"

"Tớ muốn đáp lại sự nghiêm túc của bọn họ và dạy cho họ biết thế nào là chiến đấu thực sự trong ngày hôm nay."

Sắc mặt của Leshya khi nói ra điều đó cho thấy cô hoàn toàn không hề có ý định trêu đùa.

"Nếu bỏ dở giữa chừng, tớ sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp các cư dân mạng trên 5ch nữa."

Điều đó thực sự chẳng đáng tiếc chút nào.

"Éc…"

Các senpai hớp một ngụm khí lạnh.

Ngay sau đó, dù vẫn đang quằn quại trong đau đớn, họ bật dậy một cách thần kỳ,

"Học sinh mẫu giáo thì đâu có cần bài giảng của cấp đại học cơ chứ!"

Họ tháo chạy thục mạng như đàn nhện con tan tác về muôn hướng trong khi gào lên những lời lẽ thảm hại.

Cơn gió thu mát rượi của buổi chiều tà thổi qua cánh cửa ra vào đang mở rộng.

Moroha và Leshya bị bỏ lại phía sau trong sự ngơ ngác.

Moroha gãi gãi đầu.

"Ồ, đúng rồi. Tụi mình quay về thôi, Leshya."

Lần này, cô gật đầu đồng ý với một vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết.

Cả hai lập tức rời khỏi nhà thi đấu võ thuật và cùng nhau sánh bước hướng về phía cổng trường.

Moroha đăm đắm nhìn về phía mặt trời lặn, trong lòng cậu vẫn chưa khỏi ngơ ngác không hiểu rốt cuộc mọi chuyện vừa rồi là như thế nào.

Thế nhưng, cảm nhận của Leshya lại hoàn toàn khác biệt.

"Tớ rất mừng vì đã có một buổi giao đấu. Họ đã học hỏi được một bài học rất bổ ích."

"Thật sao?"

Moroha thực sự bất ngờ và vô thức thốt lên một tiếng.

Khi cậu chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Leshya đang bước đi bên cạnh, cô lại gật đầu khẳng định với ánh mắt nghiêm túc.

"Nhờ có họ, tớ đã có thể hiểu được, dù chỉ là mơ hồ, thế nào là các hoạt động câu lạc bộ, điều mà trước đây tớ chưa từng nắm rõ."

"Ra là vậy sao…?"

"Đối với tớ, bọn họ trông giống như những người có mối quan hệ rất tốt với nhau."

"Ừ. Đúng là vậy thật."

Những gì Leshya cảm nhận được không hề sai chút nào, cậu gật đầu đồng tình.

"Thật tiếc là tớ không có cảm giác muốn gia nhập vào nhóm của họ, nhưng đối với tớ, mối quan hệ giữa bọn họ trông thật dễ chịu, và tớ cũng thấy ghen tị nữa."

"Ừ. Tớ hiểu cảm giác đó."

Cậu liên tục đệm lời để thể hiện rằng mình vẫn đang lắng nghe cô.

"Nếu tớ ở bên những người có cùng mục tiêu và cùng suy nghĩ; tớ hiểu rồi, tớ nhận ra mình hoàn toàn có thể trở thành bạn bè với những người như thế. Nếu vậy, điều này có nghĩa là tớ chỉ cần tìm một câu lạc bộ có chung mục tiêu và tâm tư giống tớ là được. Hôm nay tớ đã phải tìm kiếm một cách vô định, nhưng cuối cùng tớ cũng đã tìm ra được một manh mối quan trọng."

Leshya cất lời bằng một tông giọng vẫn còn đôi chút cứng ngắc.

Thế nhưng, góc nghiêng của cô lúc này lại toát lên một biểu cảm và không khí vô cùng dịu dàng.

Phần lông mày vốn luôn căng thẳng sát sống mũi nay lập tức giãn ra.

Nhờ vào ánh hoàng hôn buông xuống, đôi má trắng nõn của cô như được phủ lên một sắc đỏ thẫm trông vô cùng tràn đầy sức sống.

Và cũng cực kỳ xinh đẹp.

"Từ ngày mai cậu lại tiếp tục cố gắng chứ?"

"Tớ muốn cậu hãy chứng kiến chí khí của tớ."

"Nếu có điều gì mà Leshya không thể tự mình giải quyết, hoặc nếu gặp phải rắc rối gì, thì đừng ngần ngại tìm đến dựa dẫm vào tớ, rõ chưa?"

Moroha dừng bước và nhắc lại đúng câu nói mà cậu đã nói vào ban ngày.

"Cảm ơn cậu, Haimura Moroha."

Leshya cũng dừng bước, nhắm mắt lại giống hệt như ban ngày rồi tựa đầu vào vai Moroha.

Sức nặng ấm áp và dễ chịu của cô tựa chặt vào cậu.

Lúc này đây, Leshya đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Có phải cô đang nghĩ về Moroha với những cảm xúc ấm áp?

Hay cô đang tận hưởng sự vững chải từ chỗ dựa mang tên Moroha?

Trong lúc đang suy nghĩ những điều như vậy…

"Nhờ có cậu, tớ đã có được một gia đình."

Leshya thì thầm trong khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngất ngây đó.

Rồi cô mở to đôi mắt.

"Nhưng tớ muốn tự mình kết bạn. Tớ muốn tự mình thử sức xem sao."

Cô thốt ra những lời vô cùng đáng tin cậy.

Moroha ôm lấy đầu Leshya và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Cô cứ giữ nguyên tư thế như thế, có vẻ như cảm thấy rất dễ chịu.

Cảm giác lưu luyến không muốn rời xa để trở về ký túc xá bất chợt dâng trào trong lòng hai người…

Rốt cuộc, họ đã đứng bên nhau như thế cho đến khi ánh mặt trời lặn hoàn toàn khuất bóng.

***

Sáng hôm sau.

Khi Moroha vừa tới trường, Leshya đã đứng đợi sẵn ở trước tủ để giày.

Hơn nữa, dáng vẻ của cô trông rất lạ.

Cô cứ liên tục đổ mồ hôi hột đầm đìa, trạng thái của cô như muốn thốt lên "Tớ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức".

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ chẳng thể tự mình làm được việc gì cả, và cuối cùng thì rắc rối lại xảy ra rồi."

"Mới đó mà đã…"

Moroha cạn lời.

Leshya cúi gập mặt xuống, cảm giác muốn tháo chạy lại càng trở nên nhiều hơn.

"Tớ nản lòng quá. Tớ nên chết đi cho xong."

"Tớ đã bảo cậu rồi mà, đừng lo lắng về chuyện đó nữa nên đừng có đòi chết chứ. Cho tớ nghe giải thích xem có chuyện g… mà thôi, không cần nữa đâu."

Moroha dời ánh mắt sang phía sau lưng Leshya.

Hơn 10 senpai đang xếp thành một hàng dài ở đó.

"Tụi này nghe tin Câu lạc bộ Nghiên cứu PVP đã ra tay chiêu mộ em rồi nhé."

"Lén lút hành động trước người khác đúng là ranh mãnh mà!"

"Câu lạc bộ của tụi này chắc chắn rất cần sức mạnh của em!"

"Xin hãy cho tụi này một cơ hội! Hãy giao đấu một trận đi!"

"Và chắc chắn phải là với tụi này, Câu lạc bộ Bóng chày Bạch Thiết!"

"Không, phải là với tụi này, Câu lạc bộ Nữ công Gia chánh Ám sát!"

"Không đời nào, phải là với tụi này, Câu lạc bộ Hầu gái Tà ác Nhất!"

Các senpai đồng thanh đưa ra những lý lẽ hoàn toàn có lợi cho bản thân họ.

"Cái trường này rốt cuộc là bị làm sao vậy, mấy câu lạc bộ như thế này cũng cho phép thành lập được à!?"

Moroha không thể chịu đựng nổi nữa nên liền đớp lại, còn Leshya thì phủ một bóng đen u ám lên đôi vai mình.

Đến khi nào thì cái ngày mà cô có thể tự mình kết bạn mới chịu đến đây…!?

***

Moroha - người đã đảm bảo rằng Quán Cà Phê Nữ Hoàng đã bước những bước đầu tiên trên con đường cải tạo để trở thành một quán cà phê đàng hoàng - hướng về phía hội trường cùng với Maya. Đã đến lúc cho buổi biểu diễn rồi.

"Em cũng muốn nghe đánh giá về Leshya-onee-san nữa desu."

"Lại nữa hả…"

Trên đường đi, họ bàn luận về chủ đề đó.

"Leshya là một cao thủ về PVP. Anh nghĩ chắc Maya cũng biết điều đó rồi."

"Nói thế có nghĩa là chị ấy kém trong khoản chiến đấu chống lại Dị Chủng sao nanodesu?"

"Có một vài lý do cho chuyện đó."

Đầu tiên, lượng Prana mà cô ấy sinh ra vốn không được mạnh mẽ cho lắm.

Chính vì thế, ngoại trừ thanh ma kiếm ra thì thực lực thuần túy của Leshya chỉ ở khoảng Hạng C.

Bởi vì lũ Dị Chủng di chuyển bằng Satana, nên thanh ma kiếm Leprazan vốn hấp thụ Mana và Prana hoàn toàn vô dụng.

Chưa kể nếu lỡ tay bật ‘công tắc’ lên, đồng đội của cô ấy sẽ chẳng thể nào sử dụng được Tổ Thuật và tình hình sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.

Còn trong trường hợp ‘công tắc’ bị tắt đi, lưỡi kiếm của thanh ma kiếm sẽ hấp thụ Prana. Do đó, các kỹ năng Thái Bạch hay Tuế Tinh đều không thể thi triển thông qua thanh ma kiếm đó. Leshya chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu bằng dao găm hay mấy thứ tương tự.

"Em hiểu rồi nanodesu. Nhưng việc bách chiến bách thắng trong PVP đúng là rất đáng tin cậy desu."

Maya khen ngợi cô từ tận đáy lòng.

Như thể vấn đề đang được nhắc tới là một điều vô cùng quan trọng.

Mặc dù Moroha cảm thấy có chút hoài nghi,

"Mà thôi. Một người sở hữu dồi dào Prana và Mana đến mức ma kiếm không thể hấp thụ nổi, hay một người có thể đánh bại Leshya chỉ bằng võ thuật thuần túy… Anh không biết trên thế giới này có bao nhiêu người như thế, nhưng ngoại trừ bọn họ ra thì Leshya mạnh đến mức khó tin. Anh không thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy thất bại được."

"Em chẳng tìm thấy ai ngoài Moroha ở Chi nhánh Nhật Bản có thể làm được điều đó đâu desu."

Maya-san mỉm cười thân thiện.

Moroha lại càng cảm thấy hoài nghi hơn về điều gì đã khiến cô bé vui vẻ đến thế,

"Nhân tiện thì, nếu có gì đó thì Maya lại là một Hắc Ma cực kỳ hữu ích trong PVP đấy nanodesu."

Maya vừa mỉm cười vừa đưa ra một lời bộc bạch đầy bí ẩn.

"Anh biết mà."

Moroha gãi gãi đầu, trong lòng cậu vẫn ôm lấy cái cảm giác chưa thể hiểu nổi ấy.

Bất kể điều gì xảy ra bên trong kết giới Mộng Thạch Phương Lập Thể của Maya đều sẽ được reset hoàn toàn khi người ta bước ra ngoài kết giới hoặc khi thời gian hiệu lực của kết giới hết hạn.

Dù không đặc biệt hữu dụng trong trong các trận chiến chống lại lũ Dị Chủng, chẳng hạn như khi biến thể Fortress xuất hiện ở trại huấn luyện mùa hè, chính Đội trưởng Isurugi cũng từng nói: "Đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện, nhưng tất cả đều không ăn thua."

Nhưngkhi đối đầu với đối thủ là con người, việc có thể chiến đấu hết sức mình mà không cần phải nương tay trong những tình huống kiểu như "Tôi không muốn lấy mạng cậu, tôi chỉ muốn làm cậu ngất đi một chút thôi, nhưng việc tiết chế lực lại quá khó…", thì đó hoàn toàn có thể gọi đó là ‘một lợi thế trên cả tuyệt vời’. Điều này đặc biệt được đánh giá cao đối với những người sở hữu hỏa lực quá mạnh đến mức dễ gây tổn hại đến môi trường xung quanh như Moroha.

"Nếu anh đã biết điều đó thì tốt rồi desu. Em muốn được anh dựa dẫm vào mà desu!"

"Hừm…"

"Anh đang muốn bảo Maya là người không đáng tin cậy đấy sao desu!?"

"Không đâu… Ngay từ đầu, anh chỉ mong đây là lần cuối cùng mình phải chiến đấu với thứ gì đó không phải là Dị Chủng thôi."

Moroha trở nên chán nản khi nhớ lại những trận chiến chống lại Zhixin và Charles hôm nọ.

Maya vẫn tiếp tục gặng hỏi trong tâm trạng vẫn còn đang rất tốt.

"Anh đánh giá thế nào về Leshya-onee-san với tư cách là một cô gái thế desu?"

Moroha, người đã quá quen thuộc với những câu hỏi giật gân kiểu này, lập tức trả lời ngay.

"Cô ấy là một cô gái mà anh… không thể bỏ mặc được."

"Em cũng thấy ghen tị với câu trả lời đó nanodesu."

Maya vừa ghi chép vào sổ tay vừa thả lỏng đôi má, trái ngược hẳn với khuôn miệng của mình.

Và rồi, cậu khẽ liếc nhìn cô bé rồi cất lời.

"Nhân tiện thì, nếu anh bị hỏi là anh đánh giá thế nào về Maya với tư cách là một cô gái, thì anh nên trả lời thế nào đây?"

Maya lập tức đông cứng người, trái tim cô không khỏi đập liên hồi.

Ồ? Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, cậu ghé mắt nhìn vào mặt cô bé và nhận ra đôi má của thiên thần nhỏ đang nhanh chóng nhuộm một sắc hồng nhạt.

Trong khi Maya bối rối mà ngượng ngùng di chuyển chiếc bút thật nhanh trên trang sổ tay.

"Chuyện đó… em muốn điều đó được khóa chặt trong lồng ngực của Moroha cơ desu…"

Cô bé cất lời bằng một chất giọng khe khẽ như sắp tan biến vào không trung.

Rất hiếm khi mới được chứng kiến những khoảnh khắc e ấp của cô nàng ‘vừa là thiên thần vừa đôi lúc là ác quỷ’ này, nên cậu vừa cảm thấy vô cùng dễ chịu vừa nhẹ nhàng mà chậm rãi xoa đầu cô bé.

Maya chắc chắn là một cô gái rất đặc biệt đối với Moroha.

Đúng vậy.

Khi ngẫm lại, đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày cô bé này trở thành bạn cùng phòng của cậu, nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy sự dài đằng đẵng của những tháng ngày đó.

Bởi vì cậu đã hòa hợp với Maya ngay từ những ngày đầu tiên và cả hai đã có thể nhanh chóng mở lòng với nhau…

Bạn đã đến cuối chương 76.

Không gian đọc của bạn