Chương 75 · 89 chương

Cơn thịnh nộ của Urushibara Shizuno

Đối với một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi như Moroha, không có nhiều cách để tận hưởng một ngày nghỉ.

Tuy nhiên, tùy theo góc nhìn của mỗi người, nghèo túng chưa chắc đã đồng nghĩa với bất hạnh.

Dù là con trai, nhưng Moroha lại cực kỳ thích tắm rửa. May mắn thay, ký túc xá nam của Học viện Akane lại có một nhà tắm công cộng rất rộng rãi, đủ để cậu thỏa sức tận hưởng không gian thư thái. Cậu có thể phung phí thời gian một cách xa hoa bằng việc tắm sáng, tắm đúp, rồi lại tắm thêm lượt nữa.

Sự dễ chịu thuần túy ấy là liều thuốc thư giãn giúp tâm trí cậu gột rửa hết mọi mệt mỏi thường ngày.

(Nghĩ lại vẫn thấy may mắn vì mình đã nhập học trường này!)

Dù đã nhập học được vài tháng, sự hào hứng trong cậu vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Vì hôm nay là Chủ nhật, nên sau khi đã tận hưởng trọn vẹn lượt tắm sáng, Moroha vui vẻ sải bước trở về phòng mình.

Cậu mỉm cười mở cửa… và rồi nụ cười ấy lập tức đóng băng.

"Áh."

Một tiếng kêu thất thanh đầy giả tạo vang lên.

Từ bên trong phòng.

Moroha lặng người nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, rồi lại nhìn bảng tên phòng mình chứ chẳng phải phòng ai khác, bộ não cậu hoàn toàn ngừng hoạt động trong chốc lát.

Shizuno đang thay đồ.

Cô đã cởi xong chiếc váy và giờ trên người chỉ còn lại bộ đồ lót.

Chưa dừng lại ở đó, làn da trắng nõn nà, trần trụi của cô nàng như nhảy chồm vào mắt Moroha.

Bầu ngực đẫy đà đáng tự hào được bao bọc trong chiếc áo lót thêu ren tinh xảo, toát lên vẻ quyến rũ đến vô lý. Trái lại, chiếc quần lót lại mang thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, làm nổi bật lên đường cong tròn trịa, hoàn hảo của bờ hông.

Đây chính là độc dược.

Loại Cổ độc tàn phá thị giác.

"Xin lỗi."

Moroha thốt lên vỏn vẹn hai từ rồi đóng sầm cửa lại.

Sau đó, cậu phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần để xác nhận đây đúng là phòng mình, và đây chuẩn xác là ký túc xá nam.

Năm phút sau…

Moroha bày ra chiếc bàn xếp nhỏ giữa phòng, trải hai tấm đệm ngồi zabuton rồi ngồi đối diện với Shizuno.

Dù là ngày nghỉ nhưng Shizuno vẫn khoác trên người bộ đồng phục.

Hơn nữa, cái hành động khó hiểu mà cô vừa làm chính là cởi bộ đồ ra rồi lại mặc chính bộ đồng phục ấy vào.

Đúng là kỳ quặc thật, nhưng dù sao thì cậu cũng đã lỡ trót dại nhìn thấy cảnh cô thay đồ (?), nên coi như cả hài đều huề.

"Tớ thật sự xin lỗi."

Moroha cúi đầu xin lỗi Shizuno với vẻ mặt ủ rũ.

"Ara? Đâu đến mức cậu phải xin lỗi đâu?"

Shizuno thản nhiên đáp lời. Gương mặt cô vẫn lạnh như băng, không một chút cảm xúc tựa như chiếc mặt nạ kịch Noh.

Cô sở hữu nét đẹp kiều diễm, vô thực như một con búp bê nhựa, nhưng cơ mặt cô lại hiếm khi cử động, hệt như một sản phẩm nhân tạo.

Moroha chưa bao giờ thấy Shizuno thay đổi sắc mặt hay biểu lộ cảm xúc một cách mãnh liệt, dù là vui, buồn, tức giận hay thích thú.

(Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại thế này, đúng là phí phạm thật…)

Cậu vẫn luôn nghĩ như thế.

Nếu thiếu nữ xinh đẹp này mà nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng, chắc chắn nụ cười ấy sẽ mê đắm đến mức khiến ngay cả Moroha cũng phải ngẩn ngơ vì hạnh phúc.

Thế nhưng… đó không phải là lý do khiến Moroha chán nản vào lúc này.

"Mà khoan đã. Đây là phòng tớ cơ mà. Cho dù có là sự cố đi nữa thì người bất cẩn đâu phải là tớ."

Cậu vừa gãi đầu vừa cố đưa ra lý lẽ để bào chữa cho mình. Rồi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cậu chất vấn.

"Sao cậu lại thay đồ ở trong phòng này!?"

Và…

"Ngay từ đầu, cớ sao cậu lại tự tiện đột nhập vào đây hả!?"

Những lời buộc tội sắc như dao găm lao thẳng về phía Shizuno, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp lại bằng gương mặt vô cảm như mặt nạ Noh ấy.

"Đúng vậy, Moroha không có lỗi, và đây cũng chẳng phải sự cố. Tớ chỉ muốn cho cậu xem thôi."

"Cậu là kẻ biến thái đấy à!?"

Moroha đớp lại với tốc độ ánh sáng.

"Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng trở thành một kẻ biến thái luôn đấy?"

"Cậu cũng muốn thế, đúng không?"

"Moroha thực ra cũng rất muốn ngắm, đúng không?"

Shizuno vừa nói vừa kéo chiếc áo khoác lên.

Vùng bụng phẳng lì cùng chiếc rốn xinh xắn của cô cất lời chào cậu.

"Không cần thiết đâu."

Moroha vội vươn tay kéo vạt áo khoác của Shizuno xuống.

Nhìn từ ngoài vào, màn tương tác này hẳn sẽ khiến người ta phải thốt lên "Rốt cuộc hai người đang làm cái trò gì thế hả!".

"Sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu là cô em dâm đãng đến từ ngọn núi Sắc Dục đấy à…?"

"Vì Moroha làm tớ hứng?"

"Cậu lại đang đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ đấy à…?"

"Vì Moroha làm tớ tức giận?"

"Cậu về giùm tớ được chưa?"

"Vì Moroha làm tớ cảm thấy mình giống như một cỗ máy?"

"Cậu chẳng còn tí dấu vết nào của một sản phẩm thử nghiệm nữa rồi đấy…"

Dù là đang trêu đùa, nét mặt Shizuno vẫn chẳng hề lay chuyển, nó vẫn tựa như một sản phẩm nhân tạo.

Sự thực thì, nếu cô có thú nhận "Tớ là người máy." thì cậu cũng sẽ tin sái cổ.

"Cậu cứ nói thật đi? Bộ đồ lót của tớ làm cậu kích thích, đúng không?"

"Sao cậu lại đi hỏi suy nghĩ của tớ làm gì…?"

"Ngực của tớ làm cậu kích thích, đúng không?"

"Con gái chẳng ai lại đi nói thẳng từ ‘ngực’ trước mặt nam giới như thế cả."

Moroha thở dài một hơi khi cô nàng đang hỏi những câu đáng sợ bằng một gương mặt nghiêm túc đến khó tin.

Khi cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, làn da trắng nõn nà của Shizuno lại hiện lên mồn một đằng sau mí mắt… không không không.

Moroha vội vàng mở mắt ra. Dù đã quá trễ, nhưng hai gò má cậu vẫn nóng bừng lên không sao chịu nổi.

Cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào mặt Shizuno được nữa.

"Sao thế? Tự nhiên cậu lại không chịu nhìn vào mắt tớ."

"Th-Thì sao chứ. Chẳng phải do cậu tưởng tượng ra đấy à?"

"Quả nhiên là cậu đã bị kích thích bởi cơ thể thanh xuân mơn mởn của tớ rồi, đúng không?"

"Tớ đã bảo là do cậu tưởng tượng ra rồi mà."

Moroha cố sống cố chết giả ngu, nhưng vì chẳng thể giao tiếp bằng ánh mắt nên độ thuyết phục của cậu hoàn toàn bằng không.

(Phải bình tĩnh lại nào…. Nếu cứ bị cuốn theo nhịp điệu của cô ấy thì mình thua mất)

Cậu tự xốc lại tinh thần.

Và rồi… Moroha đột nhiên nhận ra một điều.

Vì không thể nhìn thẳng vào mặt Shizuno như bình thường, ánh mắt cậu vô tình hướng lên đỉnh đầu cô và phát hiện ra nó.

Trên mái tóc đen tuyền, suôn mượt đến mức khiến người ta phải trầm ồ của Shizuno…

Có một ngọn tóc vểnh lên, đung đưa một cách đầy đột ngột.

Nó hơi khác một chút so với kiểu ‘tóc ngốc’ đặc trưng thường thấy ở các nhân vật manga hay anime. Ngọn tóc vểnh của Shizuno thực sự rất nhỏ và không hề dễ thấy.

(Tự nhiên thấy cái cọng tóc đung đưa kia buồn cười thế không biết.)

Dù vẫn còn chút bối rối, nhưng sự ngượng ngùng của Moroha cuối cùng cũng hạ nhiệt. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhìn thẳng vào mắt Shizuno.

So với chuyện vừa rồi, có những lời cậu nhất định phải nói cho Shizuno hiểu.

"Tớ đã bảo cậu không được làm những hành động làm giảm giá trị của một người con gái rồi cơ mà?"

Mấy đồ như quần áo lót không được dễ dàng cho con trai xem như thế.

Làm vậy chỉ có con gái là chịu thiệt thôi.

Sau này chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cho xem.

Tại sao cô ấy lại không chịu hiểu điều đó cơ chứ?

"Cậu đúng là thiếu xấu hổ đấy."

Dù biết bản thân trông chẳng khác nào một ông cụ lên mặt dạy đời, Moroha vẫn đành cứng lòng mắng cô một trận nên thân vì muốn tốt cho Shizuno.

Sau đó, cậu lén quan sát phản ứng của cô, tự hỏi liệu lần này Shizuno đã ngộ ra được điều gì chưa.

"Gừ…"

"Đừng có vừa ngủ vừa mở mắt thế chứ."

"Đây là tuyệt kỹ của tớ đấy."

"Mấy cái đó có gì đâu mà tự hào."

Nói thế mà cũng chẳng ăn thua gì à? Moroha day day trán mình.

"Tớ chịu thua cậu rồi đấy. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Sao sáng sớm ra cậu đã mò sang đây rồi?"

"Tớ mang đến cho Moroha một tin cực kỳ tuyệt vời đây."

Shizuno quỳ gối bò quanh bàn theo chiều kim đồng hồ, rồi xích lại gần sát bên cậu.

Moroha cũng quỳ gối lùi lại theo chiều kim đồng hồ để bỏ chạy, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Shizuno lại tiếp tục đuổi theo theo chiều kim đồng hồ.

Moroha lại quay sang hướng khác để né tránh.

Nhìn từ bên ngoài, cái cảnh tượng này thực sự khiến người ta muốn hét lên "Hai người đang làm cái trò gì thế hả!".

"Sao cậu lại né tớ?"

"Tớ là đang có ý thức giữ kẽ về việc nam nữ ở riêng trong một gian phòng chật hẹp thế này đấy, biết chưa hả?"

Đừng có bắt tớ phải nói ra chứ, ngượng chết đi được, Moroha nhún vai.

"Moroha đúng là đồ lập dị."

"Tại sao trong cái tình huống này tớ lại là người bị ăn chửi chứ…?"

"Nam nữ ở riêng trong gian phòng chật hẹp thế này thì việc cậu nhào vào nhào nặn ngực tớ nhiệt tình thay cho lời chào hỏi là chuyện quá đỗi bình thường còn gì. Bình thường là phải thế đấy."

"Bình thường ở cái thế giới manga 18+ thì có…"

Cậu mới là cái đồ lập dị ấy, Moroha cố nén cơn đau đầu lại.

Thế nhưng, chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ, Shizuno lại tiếp tục.

"Ara? Moroha có hứng thú với mấy cuốn truyện đồi trụy đó sao?"

"… Mấy cái đó là kiến thức phổ thông rồi."

Chẳng hiểu sao Moroha lại ngồi quỳ thẳng lưng lên rồi trả lời như thật.

Cố gắng lắm cậu mới giữ cho mình không bị hoảng loạn.

(Chết thật, mình hoàn toàn bị cô ấy dắt mũi rồi…)

Moroha gãi gãi đầu.

Chỉ cần có cơ hội là Shizuno lại giở mấy trò biến thái ra ngay.

Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm là mình đang bị dụ dỗ cho xem.

Nhưng mà, đây chỉ là trò đùa thôi. Mình đang bị trêu xỏ rồi.

Moroha tự nhủ như vậy.

(Nguy rồi, nguy thật rồi đấy…)

Cứ nghĩ đây không hẳn là hiểu lầm khiến cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nên cậu đành chấp nhận chịu trận.

"Này, tớ hỏi cậu cái này được không?"

Shizuno ghé sát vào tai cậu thì thầm như thể đang bàn chuyện bí mật.

"Ở ký túc xá nam, các cậu có hay chuyền tay nhau mượn mấy cuốn sách đồi trụy không?"

"Tiết lộ cái này ra là tớ bị tẩn cho nhừ đòn mất, nên tớ xin phép dùng quyền giữ yên lặng."

"Cũng giống như cách mấy bạn nữ ở ký túc xá nữ hay làm thôi mà?"

"…Có ai hỏi cậu đâu."

"Cậu không cảm thấy kích thích khi tưởng tượng ra cảnh đó sao? Có thể dùng làm tư liệu thủ dâm được đấy chứ?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế hả?"

"Quả nhiên là cậu dùng bộ đồ lót của tớ làm tư liệu thật đúng không?"

"Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có kéo áo khoác lên nữa mà."

Hiểu rồi.

Moroha cuối cùng cũng ngộ ra.

Shizuno chắc chắn là đang rảnh rỗi nên mới mò sang đây trêu chọc Moroha.

"Dù là trò đùa đi nữa thì cậu cũng phải biết ngượng ngùng chút đỉnh hay làm cái vẻ gì đó chứ… Cậu là con gái cơ mà, đúng không…?"

"Ara? Chẳng phải chính Moroha vừa bảo tớ là thiếu xấu hổ đó sao?"

"Thế ra cậu có nghe thấy à? Cậu giả vờ ngủ đấy à."

Moroha gục đầu buông xuôi hai vai.

Cậu thì muốn vui vẻ với cô thật đấy, nhưng cái trò "Cùng trêu chọc Moroha-kun nào" thì xin kiếu.

"Không phải cậu bảo mang đến cho tớ một tin tuyệt vời sao…?"

Cậu giương ánh mắt trách móc nhìn Shizuno.

"Đúng vậy. Moroha có muốn đi làm thêm không?"

Đôi vai đang rũ xuống của Moroha đột nhiên giật nảy lên.

(Lòng vòng tốn bao nhiêu thời gian chỉ để thông báo mỗi cái tin này thôi đấy à?)

Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng cậu lập tức gác thứ vặt vãnh đó sang một bên và hồi hộp hỏi lại.

"Tớ cũng muốn đi lắm, nhưng chẳng phải trường mình cấm học sinh đi làm thêm sao?"

Moroha vốn là một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi.

Nên cậu thực sự rất muốn kiếm tiền, nhưng cậu hoàn toàn không hề có ý định phá vỡ nội quy nhà trường.

"Đây là công việc theo ngày do chính nhà trường chuẩn bị, nên không sao đâu."

"Thật thế à?"

Sự hứng thú trong cậu đột nhiên bùng lên và khiến cậu chú ý hơn hẳn.

Sau khi nghe chi tiết về công việc cũng như mức lương, nét mặt cậu cứ thế sáng rực lên từng chút một, và cuối cùng, cậu vui mừng đến mức nở nụ cười rạng rỡ rồi hớn hở nhận lời ngay tắp lức.

"Cảm ơn cậu nhé. Tháng này tớ đang túng thiếu muốn chết đây."

Moroha nắm lấy hai tay Shizuno rồi đung đưa trong sung sướng.

Một Shizuno ngỗ ngược, thích trêu chọc Moroha như một sở thích thực ra cũng là một cô gái luôn tìm cách giúp đỡ cậu bằng cách này hay cách khác.

"Giá mà cậu chịu xúc động khi nhìn tớ thay đồ giống như lúc thấy xấp tiền này thì tốt biết mấy."

Shizuno buông một câu chán chường, nhưng…

"Cậu có nói thế đi nữa, tớ vẫn thấy vui vì cậu phấn khởi như vậy."

Lực bàn tay cô siết ngược lại tay Moroha thật mạnh mẽ.

Thật chặt.

"Đi ngay thôi nào. Tớ cũng phải thay đồng phục đã."

Moroha đứng dậy.

"Ừ, tớ sẽ chờ."

Shizuno vẫn tiếp tục ngồi nguyên trên tấm đệm zabuton.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.

Họ chằm chằm nhìn đối phương không chớp mắt.

Moroha im lặng dùng ánh mắt gây áp lực, còn Shizuno lại thản nhiên né tránh bằng gương mặt vô hồn.

(Thế này thì chỉ tốn công vô ích thôi…)

Rốt cuộc, Moroha đành bỏ cuộc trước cùng với một tiếng thở dài ngao ngán.

Cậu uể oải chỉ tay về phía cánh cửa.

"Ra ngoài giùm cái."

"Sao thế?"

"Tớ đã bảo là tớ chuẩn bị thay đồ cơ mà."

"Cậu không cho tớ xem à?"

"Việc gì tớ phải làm thế."

"Nhưng cậu đã nhìn tớ thay đồ rồi còn gì. Như thế là bất công."

Moroha đành lôi cô nàng đang thản nhiên buông ra mấy câu trắng trợn ấy ra khỏi phòng.

***

Shizuno đứng chờ ở bên ngoài cổng chính ký túc xá nam.

Nhìn từ xa, dù có đánh giá thế nào thì cô vẫn hoàn toàn là một tiểu thư khuê các hoàn hảo.

Một người tỏa ra một phong thái khí chất thanh cao.

Dáng ngồi chuẩn mực, sống lưng thẳng tắp. Dù vậy, ở cô lại không hề có sự áp đặt hay bất kỳ điều gì làm giảm đi vẻ đáng yêu.

Khi khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, cô trông như một kiệt tác tinh xảo nhất. Cô ăn bận phong cách và không một chút tì vết.

Thế nhưng, vẫn có một chi tiết.

Shizuno đang bồn chồn chơi đùa, với chính mái tóc của mình, với ngọn tóc vểnh mà Moroha vừa phát hiện ra lúc nãy.

Đó là điểm yếu duy nhất mà cô có.

Khi nhớ lại, Moroha nhận ra dường như Shizuno hay đùa nghịch với ngọn tóc vểnh đó những lúc cô thấy chán, hoặc khi đang mải suy nghĩ điều gì. Cô đã quên mất việc phải giấu đi thói quen này khi Moroha đang ở ngay bên cạnh.

"Để cậu phải chờ lâu rồi."

Ngay khi đánh hơi thấy sự hiện diện của Moroha, Shizuno lập tức dừng tay lại.

Cô lại cư xử như thể ngọn tóc vểnh đó chưa từng tồn tại.

Và lại trở về một tiểu thư hoàn hảo không chút tì vết.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi nhỉ?"

Con người ta ai mà chẳng có một hai thói quen. Moroha cũng chẳng bận tâm lắm, cậu cất bước đi theo như lời cô rủ rê.

Cả hai cùng hướng về phía thư viện của Học viện Akane.

Dù không gian có phần nhỏ nhắn, ấm cúng nhưng thư viện lại nằm tách biệt với dãy phòng học chính như một tòa nhà độc lập, nó sở hữu lượng sách đồ sộ hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên trung học.

"Việc làm thêm là sắp xếp lại sách vở đúng không?"

"Đúng vậy. Cậu có biết thư viện này có một kho lưu trữ sách dưới tầng hầm không?"

Trước câu hỏi của Shizuno, Moroha khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.

"Ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều lớp kiên cố cả về vật lý lẫn ma pháp đó, người ta cất giữ những cuốn sách biệt lập không thể trưng bày ở phía trên."

"Chà, nghe đáng sợ thế. Rốt cuộc là loại sách gì vậy? Có nhất thiết phải làm đến mức đó không?"

"Dĩ nhiên là những cuốn sách Hắc Thuật do các senpai viết rồi."

Moroha hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời của Shizuno.

Để một Hắc Ma có thể triển khai Hắc Thuật, họ phải nâng cao lượng Mana đang ngủ yên trong cơ thể, rồi thực hiện các bước theo quy chuẩn để dùng chính Mana đó khắc họa các ký tự lên khoảng không vô định.

Tất nhiên, viết nhăng viết cuội là không xong rồi.

Đó là những cổ tự ma pháp, và mỗi Hắc Thuật đều có những câu chú cố định.

Chính vì lý do đó, người ta mới tập hợp những câu chú mẫu ấy lại thành các ‘Sách Hắc Thuật’ để làm giáo trình tham khảo cho các học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm.

Thế nhưng, sách Hắc Thuật nếu xử lý bất cẩn thì cực kỳ nguy hiểm.

Trong quá khứ từng xảy ra sự cố: một cuốn sách ghi chép Hắc Thuật hệ hỏa chứa đầy cổ tự ma pháp đã tự động phản ứng với Mana rò rỉ từ một thiếu nghiêm túc đứng gần đó, dẫn đến một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn.

Vì lẽ đó, chúng được cất giữ cực kỳ nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa tai nạn tương tự và tuyệt đối không được cho mượn về. Dù vậy, truyền thống của nhà trường lại rất tôn trọng tính tự chủ của học sinh, nên họ không hề đặt ra hạn chế nào đối với việc đọc sách tại chỗ.

Bất kỳ ai muốn tìm hiểu đều có thể đến xem và nghiên cứu ngay tại tòa nhà này vào bất cứ lúc nào.

"Nhưng những cuốn sách Hắc Thuật đó lại thường xuyên biến mất khỏi kho lưu trữ dưới hầm rồi thất lạc sang các kệ sách thông thường. Đặc biệt là trong học kỳ này, số lượng xảy ra nhiều tới mức đáng ngạc nhiên, tính riêng năm nay đã có tới 10 cuốn bị mất tích rồi."

"Sao lại có chuyện đó được chứ?"

"Những người muốn tìm bài mẫu tham khảo thường là học sinh năm nhất. Tân sinh thì làm sao biết được sự đáng sợ khi sử dụng sách Hắc Thuật một cách cẩu thả."

"Thiếu cẩn trọng ha, rồi lại còn đùa giỡn nữa. Mấy cái người  đó thiệt là…"

Moroha nhún vai ngán ngẩm, Shizuno cũng gật đầu đồng tình.

"Nói tóm lại, công việc làm thêm này là đi tìm 10 cuốn sách đang thất lạc đó đúng không?"

Đây là một công việc khá mệt khi họ phải mò mẫm tìm kiếm giữa một kho sách hơn 10.000 cuốn. Nhưng Moroha vốn là người chăm chỉ, lại thêm mức thù lao hậu hĩnh của công việc này nên động lực trong cậu chẳng hề sụt giảm tí nào.

"Tớ không nghĩ Moroha lại làm thế đâu, nhưng tuyệt đối cấm cậu vì lý do nào đó mà phấn khích rồi lỡ tay giải phóng Mana trong lúc tìm kiếm đấy nhé, rõ chưa?"

"Trong thư viện thì làm gì có cái gì khiến tớ phấn khích được cơ chứ…."

"Dù sao thì ở đây cũng làm gì có mấy cuốn sách đồi trụy."

"Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà…"

Sao lại…

Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ rồi cất những bước chân rộn ràng đến thư viện.

Học viện Akane vốn dĩ là ngôi trường mới được thành lập cách đây 5 năm. Dĩ nhiên, thư viện của trường cũng hoàn toàn mới tinh. Ngay khi bước vào bên trong, mùi gỗ mới thanh mát tỏa ra từ những kệ sách còn đậm đà hơn cả mùi ẩm mốc cũ kỹ của những trang sách xưa.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên vốn dĩ thư viện đóng cửa, nhưng Shizuno đã được giao chìa khóa nên cả hai dễ dàng tiến vào từ cửa chính.

Thực ra đây là lần đầu tiên Moroha đặt chân đến đây, nên cậu tò mò đi dạo quanh một vòng để thám thính không gian bên trong.

Cộng hưởng với việc không một bóng người, bầu không khí yên bình nơi đây càng mang lại cảm giác trang nghiêm, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Khi cả hai đang rảo bước giữa những dãy kệ sách đứng song song nối tiếp nhau…

"Lần nào đến thư viện tớ cũng đều nghĩ…"

Shizuno đi bên cạnh đột nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn lên gương mặt Moroha.

Chẳng hiểu sao Moroha cũng dừng bước theo và dùng ánh mắt thúc giục cô nói tiếp.

"Trong hoàn cảnh bị dồn vào giữa các kệ sách thế này, chẳng phải người ta nên dứt khoát cưỡng ép cướp đi đôi môi của đối phương hay sao?"

"Chẳng việc gì phải làm thế cả, không bao giờ."

Moroha chán chả buồn nói.

"Nhìn này, phải như thế này mới đúng."

Shizuno dang hai tay ra rồi áp chặt vào kệ sách, cố tình tạo tư thế ép sát nhằm nhốt chặt Moroha vào giữa.

"Thôi nào, cậu không cần phải cố làm tới mức đó đâu."

"Cậu mất kiểm soát rồi sao? Đang thấy kích thích lắm đúng không?"

"Đã bảo phấn khích rồi lỡ tay giải phóng Mana ra là nguy hiểm lắm, cẩn thận chút đi."

"Là tớ đang thổi bùng lên ngọn lửa đồi trụy sao?"

"Tớ vốn biết cậu là kẻ biến thái rồi mà…"

Dù gạt chuyện mấy cuốn sách Hắc Thuật sang một bên, cậu vẫn thấy việc giở mấy trò dâm ô trong thư viện là điều không thể chấp nhận được.

"Chúng ta chia nhau ra tìm nhé? Cứ ở cùng cậu thế này thì tớ lại bị trêu chọc suốt thôi, công việc chẳng đâu vào đâu mất."

"Một lập luận rất hợp lý."

"Nếu đã biết thế thì biết tự kiểm điểm đi."

Moroha đáp lại bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở đầy ngán ngẩm, nhưng Shizuno lại thấy việc trêu chọc cậu thú vị đến mức không thể dừng lại được, thành ra lời đề nghị cải thiện tình hình của cậu coi như công cốc.

Dù sao thì cả hai cũng quyết định chia làm hai nhóm để tìm kiếm mấy cuốn sách Hắc Thuật.

Việc rà soát tất cả các kệ sách từ đầu đến cuối là một công việc cực kỳ đơn giản.

Tuy có chút phiền phức, nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn phương án nào hiệu quả hơn.

Những cuốn sách Hắc Thuật đều có tựa đề được ghi bằng cổ tự ma pháp ngay trên gáy sách, nên chỉ cần lướt qua một cái là có thể nhận ra ngay. Chỉ cần có chút kiên nhẫn là công việc làm thêm này hoàn toàn có thể hoàn thành trơn tru. Không cần tốn quá nhiều sức lực, đây đúng là việc dễ như trở bàn tay đối với một người như Moroha.

(Không biết có xong nổi trong một ngày không đây.)

Vừa nhìn ngắm hàng chục kệ sách khổng lồ đứng sừng sững thành hàng, Moroha vừa thong thả bắt tay vào việc.

Hai tiếng sau…

"Bất ngờ thật đấy, tìm hoài mà chẳng thấy đâu."

Moroha buông lời than thở sau khi rà soát xong vài dãy kệ sách.

Cậu đã đi tuần tra được khoảng 1/6 toàn bộ thư viện, nhưng cho đến giờ vẫn chưa phát hiện ra cuốn sách nào. Tính theo xác suất thì đáng lẽ ra phải tìm thấy được một hoặc hai cuốn rồi mới phải chứ.

Có khả năng vài cuốn sách đã vô tình bị ai đó gom lại một chỗ rồi cất đại lên kệ cũng nên.

"Bụng cồn cào rồi đây…"

Trời cũng đã gần đến giữa trưa. Cậu đi tìm Shizuno để tính chuyện nghỉ tay một chút.

Vừa sải bước, trong lòng cậu vừa dâng lên chút kỳ vọng, biết đâu Shizuno lại tìm thấy được vài cuốn rồi thì sao…

"Gừ…"

Tại góc đọc sách, cậu bắt gặp cô đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

"Trả lại sự kỳ vọng cho tớ ngay…"

Moroha ôm đầu ngán ngẩm.

Rất có thể trong lúc cậu đang nai lưng ra làm việc nghiêm túc thì Shizuno lại nằm lăn ra ngủ như một khúc gỗ.

Thế này khác quái gì chỉ đến điểm danh lấy tiền cát-xê cơ chứ! Cậu thầm than. Cái xã hội này đúng là bất công thật mà.

"Dậy đi, Shizuno. Cùng đi ăn trưa ở đâu đó không?"

Moroha vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa gọi Shizuno.

Thế nhưng, cô hoàn toàn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cô gối đầu lên hai tay, trông có vẻ ngủ rất khoan khoái.

Quả thực, góc đọc sách này sở hữu những ô cửa kính lớn đón ánh sáng, tạo nên một khoảng không gian ngập tràn sự ấm áp.

Dù mùa hè đang đến gần, nhưng ánh nắng ngày hôm nay lại dịu dàng và có sức công phá hơn bất kỳ loại ma thuật ngủ ngon nào.

Chẳng riêng gì Shizuno, ở một nơi như thế này thì ngay cả Moroha cũng khó lòng ngăn nổi một cơn ngáp dài vô thức.

"Cậu đúng là hết chữa nổi rồi đấy, biết không hả?"

Có chút xiêu lòng trước cảnh tượng ấy, Moroha lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Chỉ cần mở miệng ra là Shizuno lại quấy rối Moroha, nhưng hễ cô giữ yên lặng thì lại trở về làm một thiếu nữ hoàn hảo không chút tì vết.

Một gương mặt kiều diễm khiến người ta chấp nhận tha thứ và đắm đuối ngắm nhìn.

Cậu cảm thấy như mình có thể ngắm nhìn gương mặt ấy mãi mãi.

Khoảng thời gian này tuyệt đối chẳng hề lãng phí chút nào.

"Giờ làm sao đây nhỉ?"

Vừa gượng cười, Moroha đột nhiên nhận ra một điều.

Cậu bắt gặp một điểm có phần lệch quẻ trên gương mặt mỹ miều hoàn hảo của Shizuno, người vừa biến thành một cô gái xinh đẹp trong không gian tĩnh lặng này.

Một ngọn tóc vểnh nho nhỏ đang dựng đứng lên một cách đột ngột.

Mang theo chút tốt bụng, Moroha dùng các ngón tay làm lược, nhẹ nhàng chải nó xuống.

Puyo.

Ngọn tóc vểnh lại bật ngược trở lại như muốn khẳng định sự tồn tại của chính mình.

"Cậu cũng bướng bỉnh gớm nhỉ."

Cậu gượng cười rồi lại dùng ngón tay làm lược chải nó xuống lần nữa.

Puyo.

Cậu chải nó xuống.

Puyo.

Cậu chả…

Puyo.

"Là do mình tưởng tượng, hay là do sự kháng cự của nó đang ngày càng mạnh lên thế này…?"

Cậu chải nó xuống, Puyo, cậu chải nó xuống, Puyo, cậu chải nó xuống, Puyo, cậu chải nó xuống, Puyo, cậu chải nó xuống, Puyo, này, thôi ngay đi nhé! Puyo, Puyo, Puyo…

Moroha bướng bỉnh cố dìm nó xuống bằng được, nhưng ngọn tóc vểnh vẫn kiên cường chống trả như một sinh vật ngoan cường sở hữu ý chí riêng.

"C-Cái trò gì đang diễn ra thế này…?"

Rốt cuộc, cậu không thể không cảm thấy phải tôn trọng cái cọng tóc này luôn rồi, Moroha ngơ ngác nhìn ngọn tóc vểnh của Shizuno với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Và rồi…

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

Một giọng nói cực kỳ đáng sợ vang lên, phải, còn đáng sợ hơn cả ngọn tóc vểnh kia nữa….

Vì quá tập trung vào ngọn tóc, cậu đã không hề nhận ra.

Shizuno, người vẫn đang gục đầu trên bàn, thực ra đã tỉnh giấc từ lâu rồi.

Cô trừng mắt nhìn Moroha bằng đôi mắt của một loài quái vật đang dòm ngó cậu từ nơi vực sâu thăm thẳm.

"Shi, Shizuno… san?"

Moroha ngồi quỳ thẳng lưng, rụt rè cất lời.

"Cậu nhìn thấy rồi đúng không?"

Shizuno đứng dậy, cơ thể đảo qua đảo lại một lượt.

Đôi mắt u ám, sáng rực lên những tia nhìn ma mị hướng về phía cậu.

Moroha vẫn đang ngồi trên ghế chỉ biết giương mắt chịu đựng ánh nhìn trừng trừng ấy.

C-Cái gì thế này…?

Đây thật sự là gương mặt của Shizuno sao..!?

Nét mặt tựa chiếc mặt nạ kịch Noh thường ngày đã biến đi đâu mất. Nhường chỗ cho một diện mạo u ám đầy điềm gở, phả ra cơn giận dữ ngầm đang cuộn trào bên trong. Từ chiếc miệng xếch lên như hình trăng khuyết, cô cất lên một giọng nói khiến người ta phải dựng tóc móc gáy.

Không phải thế này.

Đúng là cô ấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại vô cảm khiến người ta thấy phí phạm, và bản thân cậu cũng từng có ước muốn được nhìn thấy biểu cảm trên mặt Shizuno, nhưng cậu đâu có muốn nhìn thấy gương mặt của một con ác quỷ ăn thịt người như thế này đâu cơ chứ.

"Cậu có giấu giếm gì đâu, nên tớ vô tình nhìn thấy thì cũng là bất khả kháng thôi mà."

Moroha bị áp đảo hoàn toàn, vừa co rúm người kéo cả ghế lùi lại phía sau, vừa chỉ tay về phía ngọn tóc vểnh của Shizuno.

"Ý cậu muốn bảo tớ là một người phụ nữ không biết xấu hổ mà thản nhiên phô cả những nơi nhạy cảm của mình ra cho mọi người xem đấy à?"

"Cậu đang tự suy diễn một cách thái quá rồi đấy."

"… Tự suy diễn sao? Khi mà cậu hết lần này đến lần khác, lại lần nữa, rồi lại lần nữa, cứ muốn làm tớ phải xấu hổ?"

Cậu chỉ mới đùa nghịch với mái tóc của cô một chút thôi mà, thế mà lại bị quy chụp cho cái tội danh tàn nhẫn đến mức này sao.

"Đ-Đ-Đ-Được rồi! Tớ xin hàng. Là lỗi tại tớ hết. Ừ, tất cả là do tớ. Cho nên, cậu… cậu tha lỗi cho tớ được không? Nhé, làm ơn đi mà."

"Tớ sẽ thổi bay ký ức của cậu ngay bây giờ."

"Mặt cậu còn đáng sợ hơn rồi kìa!"

Moroha phát ra một tiếng hét thất thanh đến tội nghiệp, đạp văng chiếc ghế đang ngồi rồi vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết khỏi Shizuno - người đang giương cao chiếc miệng hình trăng khuyết đầy đe dọa.

Moroha - một chiến binh không biết sợ hãi là gì trước bất kỳ con quái vật gớm ghiếc nào, người từng được xưng tụng là vị anh hùng ở kiếp trước, được cả nhà trường lẫn toàn thế giới ngưỡng mộ - giờ đây lại đánh mất sạch sẽ mọi uy phong.

Shizuno lúc này đáng sợ đến mức đó đấy.

Hay chính xác hơn, đây là một cuộc tập kích bất ngờ vượt quá mức chịu đựng. Nó chẳng kịp cho trái tim cậu có thời gian đập bình thường.

Moroha vừa chạy vừa vấp ngã liên tục.

Đáng lẽ ra cậu phải chạy về phía cửa ra vào, nhưng vì quá hoảng loạn nên cậu lại lao thẳng vào bên trong.

Cậu chạy luồn lách giữa những dãy kệ sách đứng xếp thành hàng.

(Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình mà.)

Moroha ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Shizuno đang chậm rãi tiến đến như thể đuổi bắt cậu, trên mặt mang theo biểu cảm u ám còn hơn cả bóng tối chốn địa ngục.

(Cái loại ác mộng gì thế này…?)

Moroha biết rõ.

Shizuno tuy là một cô gái lập dị nhưng tuyệt nhiên không phải là một người phụ nữ đáng sợ.

Cô cũng chẳng phải loại con gái có tính cách yandere bộc phát như mấy nhân vật trong manga hay anime.

Ấy thế mà, ngọn tóc vểnh đó có vẻ như lại là ‘tử huyệt’ đối với Shizuno, đến mức khiến cô quay ngoắt 180 độ thành ra thế này. Xem ra cậu không nên dại dột đụng vào nó.

Cậu cứ tưởng đó chỉ là một dạng biến thể của kiểu ‘tóc ngốc’ thôi chứ, ai ngờ đâu đó lại là vảy ngược của Long Thần. Moroha vừa tự trách "Sao mình lại đi làm cái trò dại khột thế không biết?", vừa hối hận đến phát điên.

Thật là vô lý hết sức!

"Tớ không thể tha thứ cho cậu được…. Một chuyện như thế này tuyệt đối không thể tha thứ…"

Không gian xung quanh Shizuno đột nhiên bỗng trở nên u ám một cách đáng sợ.

Đó không phải là do thời tiết thay đổi.

Mà là do Mana của cô đang bộc phát một cách cuồng loạn.

Moroha, người cũng là một Hắc Ma, lập tức nhận ra điều đó.

Mana vốn có đặc tính nuốt chửng ánh sáng, gió, nhiệt độ và tất cả các loại năng lượng tự nhiên ở môi trường xung quanh nhằm không ngừng gia tăng sức mạnh cho chính nó.

Vì lý do đó, khi Mana bộc phát cuồng loạn, khoảng không gian xung quanh Shizuno lập tức đóng băng và sụp tối như một đêm đông buốt giá, khiến ngay cả những làn gió cũng phải tắt lặng.

Hơn nữa…

Vị trí của cô lúc này lại là nơi tồi tệ nhất.

Một vụ nổ đột ngột bùng lên ngay trước hướng di chuyển của Moroha.

"Chết dở."

Đón lấy một luồng gió mạnh, Moroha theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ mặt để bảo vệ bản thân.

Đến khi cậu nhận ra… một phần của kệ sách phía trước đang bùng cháy trong những ngọn lửa màu đen.

Ngọn lửa sở hữu một tông màu hoàn toàn không tồn tại trong tự nhiên.

Moroha lập tức hiểu ra.

Cuốn sách Hắc Thuật thất lạc trong kệ sách đó mà cậu đang mải miết tìm kiếm, rất có thể đã kích hoạt hiện tượng bốc cháy do phản ứng với lượng Mana đang cuồng loạn của Shizuno.

"Chẳng lẽ nào…"

Dự cảm tồi tệ nhất lướt qua tâm trí cậu.

Và nó đã hiện hữu ngay lập tức.

Những cột lửa màu đen bốc cao ngùn ngụt cùng tiếng gầm rú chấn động từ phía sâu trong thư viện.

Không chỉ một nơi mà là ở tận chín vị trí khác nhau.

Chưa dừng lại ở đó, những cột lửa xuất hiện khắp nơi bắt đầu dung hợp lại thành một khối lớn, rồi điên cuồng lao thẳng về phía Moroha.

10 cuốn sách đóng bìa thô ráp đang bốc cháy hệt như những đốm ma trơi màu đen, chao đảo bay đến.

Cậu chắc chắn đó chính là những cuốn sách Hắc Thuật còn lại mà mình đang tìm kiếm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã phản ứng với Mana pha lẫn cơn giận dữ của Shizuno rồi chĩa mũi nhọn về phía Moroha.

Cứ cái đà này thì tiêu đề tờ báo ngày mai chắc chắn sẽ là: "Thư viện trường học bốc cháy dữ dội: Hai học sinh thiệt mạng trong hỏa hoạn"!

"Mặc dù chính cô ấy đã bảo là [Đừng có phấn khích rồi làm hỏng chuyện.] cơ đấy."

Moroha hoàn toàn bó tay bất lực.

Ngay khoảnh khắc đó, 10 đốm ma trơi màu đen đã bao vây lấy cậu, xoay tròn nhảy múa xung quanh hệt như một nghi lễ tà giáo.

Moroha cảm thấy như thể mình vừa trở thành một vật tế thần yếu ớt.

Cậu run rẩy quay đầu lại và van xin với chút hy vọng mong mong.

"Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi, Shizuno!"

"Tớ cực kỳ bình tĩnh."

"TỈNH TÁO LẠI ĐI MÀAAAAAAA!"

Moroha gào lên tuyệt vọng.

Cuối cùng, những đốm ma trơi màu đen bắt đầu hợp lại với nhau như loài amip, không ngừng dãn nở.

Một con quái vật tựa như mặt trời đen được sinh ra, nó béo mầm lên nhờ hấp thụ trọn vẹn lượng Mana đang cuồng loạn của Shizuno.

Một con mắt khổng lồ xuất hiện ngay chính giữa khối ma pháp hỗn loạn đó, cất lên tiếng cười ma mị: "Gikikeke".

Một hiện tượng phi lý đến mức này tuyệt đối chưa từng được ghi chép trong bất kỳ cuốn từ điển Hắc Ma nào!

"THÔI NGAY ĐI DÙM TỚ VỚIIIIIIIIIIII!"

Như bị sự sợ hãi kích thích, Moroha đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng.

"Đến đây, Saratiga…!"

Cậu rút thẻ ID ra và trút toàn bộ Prana của mình vào đó.

Tương tự như việc sách Hắc Thuật phản ứng với Mana để biến thành ma trơi, thẻ ID của cậu phản ứng với Prana và cụ thể hóa thành một thanh kiếm…

Một thanh trường kiếm bằng thép lập tức được cụ thể hóa trên tay Moroha.

"Tớ đã xin cậu rồi! Tớ xin cậu dừng lại rồi! Nhưng cậu không chịu dừng, nên tất cả là lỗi tại cậu đấy nhé!"

Rút kiếm ra trong thư viện đúng là bạo lực thật. Nhưng lúc này Moroha cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi, Shizuno đã nổi điên.

Lưỡi kiếm phủ trọn Prana của Moroha tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết tựa như mặt trời hiện hữu nơi hạ giới.

"Shura!"

Moroha bật nhảy lên không trung.

Cậu lao thẳng về phía mặt trời đen đang trừng mắt nhìn mình với vẻ ngạo mạn trên không, rồi vung kiếm chém tới không chút ngần ngừ.

Prana trắng xóa của Moroha và Mana đen kịt đầy dị hợm va chạm chát chúa, triệt hạ lẫn nhau khiến bên trong tòa nhà lập lòe những luồng chớp sáng tối liên hồi.

"Gikikekekekekeke!"

"Chết đi, đồ quái vậttttttt!"

Moroha dồn toàn bộ sức lực thực hiện một cú chém xé gió.

Xoẹt, cậu chém đôi mặt trời đen, tạo nên một âm thanh lạnh sống lưng.

Cùng với tiếng nổ Oành vang dội cùng những hiệu ứng vô cùng mãn nhãn, hình thù kỳ quái bí ẩn đó hoàn toàn tan biến không còn dấu vết.

"Mình… thắng rồi…"

Moroha hạ cánh một cách ngoạn mục, nhưng cậu chỉ biết thốt lên lời độc thoại trong sự ngơ ngác.

Thế nhưng, đây không phải là lúc để đứng ngẩn ngơ; cậu tự xốc lại tinh thần.

"Tỉnh táo lại đi, Shizuno!"

Cậu vung kiếm sang một bên rồi lao đến gần Shizuno, người mà Mana vẫn đang bộc phát cuồng loạn.

Rồi dồn cô vào bên hông của một kệ sách đã bị lật úp.

Cậu chống tay lên kệ sách, dùng cả hai tay khóa chặt cô lại để ngăn cô bỏ chạy.

"Mọi khi cậu bình tĩnh, lạnh lùng và điềm tĩnh đến mức phát ghét cơ mà! Đây đâu phải là cậu chứ!"

Cuối cùng, cậu mắng cô bằng tất cả sự gay gắt và phẫn nộ.

Tựa như một bong bóng xà phòng vỡ tan, Shizuno bừng tỉnh.

Tiêu cự đã quay trở lại trong mắt cô.

Nét mặt tựa chiếc mặt nạ kịch Noh thường ngày đã trở lại.

Vẫn với gương mặt đó, Shizuno chậm rãi quay cổ nhìn quanh đánh giá tình hình xung quanh.

Mặc dù trận hỗn loạn do ma trơi và sự hợp thể quỷ quái đã được giải quyết nhờ sự nỗ lực của Moroha, nhưng vài kệ sách cùng những cuốn sách cất giữ bên trong vẫn đang âm ỉ bốc khói.

"Tớ xin lỗi… giờ thì… tớ đã tỉnh táo lại rồi…"

Vẻ mặt vô cảm của cô rất khó để đoán biến đổi, nhưng dựa vào cách diễn đạt và giọng nói, cậu có thể nhận ra cô đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

"Tại Moroha… mà tớ… suýt chút nữa trở thành kẻ phóng hỏa rồi…"

Nhưng dù sao đi nữa, việc cô bị nhà trường mắng cho một trận là điều chắc chắn, hoàn toàn không thể tránh khỏi.

"Sao cậu lại nổi giận đến mức đó cơ chứ?"

Dù vậy, thật tồi tệ nếu một sự hỗn loạn như thế này lại xảy ra lần nữa chỉ vì ngọn tóc vểnh của cô bị đem ra trêu đùa.

Điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho bản thân Shizuno.

Chính vì thế, Moroha đã cứng lòng lên tiếng hỏi. Tìm ra căn nguyên của sự việc mới là điểm bắt đầu.

"…"

Shizuno ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Cậu định giả vờ ngu ngơ là không xong đâu đấy nhé? Cậu đã gây ra một mớ bừa bộn lớn thế này cơ mà. Cậu còn làm tớ thấy sợ hãi nữa đấy."

Moroha lại gặng hỏi tiếp.

"…"

Shizuno vụng về cúi gập mặt xuống.

Moroha im lặng gây áp lực, còn Shizuno lại cố dùng gương mặt trơ như phích để cho qua chuyện.

Thế nhưng lần này, Moroha tuyệt đối không có ý định bỏ cuộc.

Không biết có phải do quyết tâm của cậu đã truyền sang cô hay không…

"… Ừm."

Shizuno đáp lời, thì thầm vài từ như thể đã bị đánh bại hoàn toàn.

"Xin lỗi. Tớ không nghe rõ. Cậu nói lại lần nữa được không."

Một sắc đỏ ửng như lửa đốt hiện rõ trên mặt Shizuno.

Đó chính là Shizuno.

Đây là lần đầu tiên Moroha được nhìn thấy biểu cảm đó của cô.

Và Shizuno đáp lại bằng một chất giọng khe khẽ như sắp tan biến vào không trung.

"… Tớ xấu hổ."

"Xấu hổ sao? Vì ngọn tóc vểnh đó hả?"

"Bởi vì nó trông khó coi lắm, đúng không?"

Shizuno đưa nắm tay lên che miệng rồi khẽ gật đầu.

Đến cả phần sau gáy của cô cũng đã đỏ bừng lên.

Cô nhắm chặt mắt lại với bờ vai khẽ run lên.

Cô đang quằn quại trong sự xấu hổ. Tất cả đều thể hiện mồn một trên gương mặt cô, cô thực sự đang rất ngượng ngùng.

Biểu cảm ấy đáng yêu đến mức khiến cậu phải giật mình.

Thường ngày cô luôn mang vẻ vô cảm như mặt nạ kịch Noh, nên một Shizuno biết ngượng ngùng, e ấp và bối rối thế này lại càng trở nên đáng yêu gấp bội.

"Tớ muốn Moroha nghĩ rằng tớ rất xinh đẹp. Vì vậy, mỗi sáng tớ đều chăm chút và chải tóc cực kỳ kỹ lưỡng. Nhưng chỉ duy nhất ngọn tóc vểnh này là chưa bao giờ vào nếp được. Chỉ có mỗi nó là cứ chực bật ra, thật buồn cười. Và cũng thật khó coi."

Dù đang quằn quại trong sự xấu hổ còn lớn hơn trước, Shizuno vẫn ấp úng nói ra từng lời.

Moroha không khỏi ngơ ngác.

"Cậu… dù là con gái nhưng bình thường toàn nói mấy câu ngực này ngực nọ… lại còn giữ vẻ mặt thản nhiên như không khi đề cập đến mấy chuyện đồi trụy nữa… Mấy cái đó không làm cậu thấy xấu hổ sao?"

"Ý tớ không phải như thế."

"Ái chà."

Bị đá vào ống quyển hệt khiến Moroha nhảy cẫng lên.

(Ra là, ừm…)

Khi mọi chuyện đã sáng tó, hóa ra nguyên do bên trong lại vô cùng trẻ con.

Mỗi chàng trai hay cô gái ở độ tuổi dậy thì đều có cho mình một vài nỗi mặc cảm.

Muốn mình cao hơn. Rất muốn giảm cân. Thân hình gầy giơ xương như giá đỗ trông thật xấu xí. Sao chân mình lại to thế này…

Tuy nó chưa đến mức khiến người khác phải bận tâm khi nhìn vào, nhưng đối với chính chủ thì đó lại là cả một vấn đề trọng đại.

Hóa ra Shizuno cũng là một cô gái tuổi mới lớn chính hiệu.

Cái suy nghĩ bảo cô thiếu chút xấu hổ đúng là một sự hiểu lầm tai hại.

Không còn nghi ngờ gì việc cô là một cô gái lập dị và cậu hầu như chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng lúc này đây, cậu đã thực sự có thể hiểu thấu được cảm xúc của cô.

Moroha nở nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng khuyên bảo:

"Nếu cậu cắt tóc ngắn rồi uốn xù lên cho nó cảm giác hơi rối một chút, thì ngọn tóc đó sẽ không bị nổi bật nữa, đúng không?"

"Thế thì không được đâu…"

"Sao vậy?"

"Vì cậu từng khen rằng, để tóc dài rất hợp với tớ mà…"

Shizuno bĩu môi, ngước đôi mắt lên nhìn cậu như muốn nói.

Dù sao thì ngài cũng chẳng nhớ đâu, đúng không?

Mặc dù đôi mắt ấy như đang trách móc cậu, và đôi môi thì bĩu ra, nhưng cô lại đáng yêu đến mức vô lý.

Cậu từng nghĩ "Nếu cô ấy mỉm cười thì chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nữa.", nhưng dáng vẻ lúc này của cô cũng đủ để chạm đến từng nhịp đập trong tim cậu.

"Xin lỗi nhé. Tớ thực sự không nhớ là mình từng nói vậy."

"Đúng là phong cách của Moroha còn gì?"

Shizuno ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi vẫn bĩu môi.

Chuyện cậu từng nói hay chưa từng nói cứ gác sang một bên đã.

(Ra là vậy… Cô ấy để tóc dài là vì mình sao…?)

Mấy lời vừa rồi của Shizuno, cho dù có là lời ngon ngọt đi nữa thì cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Chẳng có câu chuyện nào khiến một thằng con trai cảm thấy tự hào và mãn nguyện đến thế này nữa rồi.

"Đúng là tóc dài hợp với Shizuno hơn thật. Hơn nữa…"

Moroha ghé sát mặt lại như thể đang ép Shizuno vào tường với một tay chống lên kệ sách.

Và rồi…

"Tớ thấy ngọn tóc vểnh này cực kỳ duyên dáng đấy chứ."

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Shizuno, ngay tại ngọn tóc vểnh đang dựng đứng lên với một tiếng Puyo.

"Cái… "

Shizuno nghẹn ngào không thốt nên lời.

Sống lưng cô thẳng đứng lên như thể bị đông cứng, toàn thân cô đã sôi sục đến tận từng đầu ngón tay.

Shizuno luôn là người chủ động tiến lại gần trêu chọc khiến cậu phải khốn đốn.

Lần đầu tiên trong đời, Moroha nghĩ: Bắt bài được cậu rồi nhé!

***

Sáng hôm sau. Trước giờ đến trường.

Shizuno đang sửa sang lại trang phục trong phòng mình.

Nhờ Moroha đã giảm thiểu tối đa thiệt hại từ vụ hỏa hoạn nhỏ ở thư viện, cả hai chỉ bị Hiệu trưởng, người thuê họ làm thêm, trách phạt nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, vì hình phạt dành cho cô là phải chép lại toàn bộ 10 cuốn sách Hắc Thuật đã bị tiêu hủy và chia bớt công việc cho Moroha, nên kể từ hôm nay cô phải làm việc chăm chỉ từ sáng sớm cho đến tận sau giờ học.

Chính vì thế, cô phải chuẩn bị sớm hơn mọi khi.

Cô ngồi trước bàn trang điểm rồi cẩn thận dùng lược chải lại mái tóc rối sau một đêm ngủ dài.

Mái tóc dài thướt tha, suôn mượt được chăm chút tỉ mỉ không chút vội vã, tạo nên một tuyệt tác đẹp đến nghẹt thở.

Thế nhưng, ngọn tóc vểnh quen thuộc vẫn kiên cường đứng thẳng đúng như dự đoán.

Cô dùng lược chải nó xuống mạnh tay hơn một chút.

Puyo

Cô nổi máu bướng bỉnh, tiếp tục lấy lược chải nó xuống.

Puyo

Cô chải liên tục một cách dữ dội.

Puyo Puyo Puyo

"Hôm nay mình lại thua nữa rồi."

Cô tự cảm thán một mình và buông ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Thế nhưng… à mà thôi, sao cũng được, cô thầm nghĩ.

Tâm trạng của cô lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Tất cả là nhờ những lời Moroha đã nói vào ngày hôm qua.

(Tớ thấy ngọn tóc vểnh này cực kỳ duyên dáng đấy chứ.)

Đó là những lời quan trọng chẳng kém gì câu nói của Shu Saura ở kiếp trước, người từng khen ngợi rằng mái tóc dài rất hợp với cô.

Shizuno mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ, hai tay nắm chặt lấy chiếc lược.

Và rồi…

Phản chiếu trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp sở hữu nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc.

***

"Em rất muốn biết anh đánh giá thế nào về chị Shizuno với tư cách là một cô gái đấy desu."

Moroha, người đang đắm chìm trong dòng suy tưởng, sực tỉnh giấc trước câu hỏi của Maya.

"Đánh giá như một cô gái sao…? Anh chẳng biết phải nói thế nào nữa. Anh chỉ nghĩ cô ấy là một người mà mình quen biết rất rõ ở kiếp trước thôi."

"Kiếp trước của anh với tư cách là một Hắc Ma sao desu? Anh vẫn chưa xác nhận lại chuyện đó với chị ấy sao desu?"

"Lúc nào cậu ấy cũng lảng tránh rồi đánh trống lảng sang chuyện khác."

Moroha gãi gãi đầu.

"Mà thôi, anh cũng chẳng có ý định ép buộc hay tra hỏi cậu ấy làm gì. Shizuno vẫn là Shizuno, và tình cảm của anh dành cho Shizuno sẽ tuyệt nhiên không bao giờ thay đổi, cho dù giữa tụi anh có là kiếp trước như thế nào đi chăng nữa."

"T-Tình cảm đó là loại tình cảm gì thế desu!?"

Maya giật nảy người.

Cô nhanh chóng chuẩn bị sẵn sổ tay và bút mực trên tay.

"Th-Thì, việc em kỳ vọng quá đà như thế làm anh thấy hơi khó xử đấy, nhưng mà… anh hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Shizuno từ tận đáy lòng. Ý anh là, Shizuno là người duy nhất mà anh vô thức tìm đến để làm nũng và dựa dẫm mỗi khi gặp khó khăn."

"Chà. Khác hẳn một trời một vực so với Satsuki-onee-san luôn nanodesu."

"Nghe em nói thế thì đúng là vậy thật."

Chính bản thân cậu cũng chưa từng tự nhận thức được điều đó.

"Chà, đàn ông trưởng thành thường hay thế thôi. Anh cũng…"

Moroha đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng rồi cố cười trừ cho qua chuyện.

"Không đâu. Dù là Moroha thì cũng chỉ là một con người thôi, việc có một ai đó để dựa dẫm là chuyện hoàn toàn bình thường mà desu."

Cô bé cố dùng chất giọng trầm ngâm, tỏ vẻ người lớn như thể mình là senpai để khuyên bảo cậu.

"T-Thế sao?"

Moroha ngơ ngác và vô thức gật đầu đồng tình.

"Đúng là như vậy đấy."

Và một lời tán thành lập tức vang lên ngay sau đó. Nhưng đó không phải là giọng của Maya.

Bàn tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm lấy rồi kéo tuột về phía chiếc giường trong phòng y tế.

"Shi-Shizuno! Cậu nghe thấy hết rồi đấy à?"

Moroha bị tập kích bất ngờ nên mất đà, ngã nháo nhào úp mặt xuống…

Boing

Cậu được đỡ lấy bởi hai tấm đệm êm ái hàng đầu thế giới ngay trước ngực Shizuno.

"Ưm❤"

"X-Xin lỗi. Tớ không cố ý đâu."

"Ara? Nếu là Moroha thì cậu muốn làm bao nhiêu tùy thích mà, cậu hoàn toàn có thể vô dựa dẫm vào tớ đấy, biết chưa?"

Moroha bị Shizuno ôm chặt lấy đầu.

Hai tấm đệm êm ái nhất áp chặt vào toàn bộ khuôn mặt cậu một cách đầy đặn, tạo nên một tình huống cực kỳ nghiêm trọng.

" …uôn… ớ… a…" (Buông tớ ra đi)

"Cậu có muốn ngủ trên gối ngực của Shizuno thế này cho đến sáng luôn không? Moroha đúng là một đứa trẻ thích làm nũng thật đấy."

"Mơ… mơ mơ mơ mơ mơ…"

"Tớ đùa thôi."

Shizuno thả đầu cậu ra.

Thế nhưng, cảm giác về khuôn ngực đàn hồi của Shizuno dường như vẫn còn vương vấn trên khắp khuôn mặt cậu.

Moroha ngước mắt nhìn lên trần nhà một cách vô nghĩa để cố gắng thổi bay cái cảm giác mờ ám vừa rồi.

Shizuno - người vừa để lộ một má núm đồng tiền nhỏ xinh trên mặt và vẫn nằm xoài trên giường - lại tỏ vẻ nuối tiếc.

"Tuyệt vời quá desu. Ngực của Shizuno-onee-san cũng là gối luôn desu."

"Đừng có ghi chép mấy cái đó vào chứ!"

Moroha quay sang mắng Maya bằng tất cả sức lực.

Cậu thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tớ có thể giúp gì được cho cậu không? Ví dụ như… chúng ta cùng đi dạo xung quanh nhé?"

"Không, thời gian nghỉ ngơi của cậu hết rồi. Tớ đến đây chỉ để báo cho cậu biết điều đó thôi."

"Moroha thật là xấu tính."

Shizuno trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, trông có vẻ khó chịu.

"Nếu chị không quay lại nhanh thì Satsuki-onee-san sẽ nổi giận đấy desu?"

"Thế thì phiền phức lắm…. Vậy trong lúc chị quay về, Maya-san sẽ ranh mãnh đi hẹn hò với Moroha đúng không?"

"Maya cũng không phản đối việc luân phiên ba người đâu desu."

"Ara? Em nói cái gì cơ. Ưfufu."

Maya với nụ cười đáng yêu trên môi và Shizuno với khuôn mặt hoàn toàn không mỉm cười đang trừng mắt nhìn nhau.

"Đừng có giỡn nữa, Shizuno quay về ngay đi. Tớ sẽ đi xem vở diễn của Kammie-senpai rồi về sau."

"Được rồi, được rồi. Nếu đó là mệnh lệnh của cậu."

Shizuno uể uải ngồi dậy và chào theo phong cách nhí nhảnh.

Sau đó, cô chậm rãi quay trở lại phòng nữ công gia chánh.

Moroha thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta tiếp tục kế hoạch ban đầu chứ?"

"Vâng nanodesu."

Cậu nắm tay Maya rồi rời khỏi phòng y tế của trường.

Vẫn còn thời gian cho đến khi vở diễn của Kamekichi bắt đầu.

Cho đến lúc đó, cả hai bàn nhau sẽ ghé qua quầy quán cà phê mà lớp của Leshya đang kinh doanh.

Có rất nhiều lớp và câu lạc bộ đăng ký các hoạt động liên quan đến ăn uống.

Tuy nhiên, phòng nữ công gia chánh thì chỉ có một. Và Satsuki đã bốc được lá thăm may mắn trong cuộc rút thăm đó.

Các lớp và câu lạc bộ còn lại thì dựng lều bên ngoài và chuẩn bị bếp gas chuyên dụng cho các gian hàng ẩm thực rồi bắt tay vào nấu nướng.

Con đường rải nhựa kéo dài từ dãy phòng học ra tận cổng sau, tuy nhỏ nhắn nhưng đã biến thành một con phố hội chợ đúng nghĩa.

Bánh xèo Okonomiyaki rồi cả bánh mì nướng Pháp.

Trời tháng 10 đã bắt đầu se lạnh, nên món lẩu Oden bốc khói nghi ngút trông lại càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Có vẻ như mấy gã ở các câu lạc bộ đang chớp lấy thời cơ này để lên kế hoạch kiếm kinh phí cho câu lạc bộ, thành ra ai nấy đều làm việc cực kỳ nghiêm túc.

"Rốt cuộc thì em chẳng biết phải chọn món nào luôn desu."

"Hay là chúng mình mua đại cái gì đó rồi vừa ăn vừa quay về nhé?"

Trong lúc cả hai đang bàn tính mấy chuyện như vậy, gian lều mà họ hướng tới đã lọt vào tầm mắt.

Có một hàng người khá dài đang xếp hàng trước quầy quán cà phê của Leshya.

"Anh chịu thua rồi. Thế này thì làm sao kịp giờ xem biểu diễn được nữa…"

"Em chỉ cần xưng danh rồi bảo là đến kiểm tra là xong ngay thôi desu."

"Thế thì không tốt đâu. Hay là tụi mình chỉ đứng ngoài chào cô ấy một tiếng thôi nhỉ?"

Cậu chỉ muốn xem Leshya có khỏe không và dáng vẻ làm việc của cô ấy như thế nào thôi.

Cậu hy vọng quán cô ấy đông khách đến mức này không làm cô ấy phải vắt chân lên cổ mà chạy.

Khi đến trước gian lều, thay vì một tấm bảng hiệu thông thường thì lại có một tấm biển lớn treo lơ lửng trên mái.

Quán Cà Phê Nữ Hoàng

Những dòng chữ kỳ quặc được viết trên đó.

"Đây đâu phải là quán cà phê hầu gái đâu nhỉ…?"

Thế này là thay thế cho cái loại hình gì đây chứ?

Sự bất an bắt đầu nhen nhóm nơi đáy lòng cậu, nhưng cậu lập tức gạt phắt nó đi và tự trấn an: "Không sao, buôn bán đắt hàng thế này là tốt rồi."

Bên trong gian lều rộng lớn, vài chiếc bàn đôi được xếp thành hàng ngay ngắn.

Leshya là người duy nhất đảm nhận việc phục vụ khách hàng.

Thế nhưng, trang phục mà cô khoác trên người lại lộng lẫy đến mức đáng sợ.

Một chiếc đầm đen tuyền sang trọng và lộng lẫy đến mức khiến người ta muốn xưng tụng cô là "Nữ Hoàng Đêm Đen".

Vì Leshya sở hữu mái tóc màu bạch kim nên sự tương phản này nhìn lại càng hợp và đẹp đến lạ kỳ.

"Ah, phiền cô cho tôi xem thực đơn được không?"

Thấy một vị khách lên tiếng hỏi Leshya câu đó, Moroha khựng lại không tiến đến chào cô nữa.

Cậu chỉ lặng lẽ chăm chú quan sát cô từ phía bên ngoài gian lều.

Khi được yêu cầu đưa thực đơn, Leshya phóng một ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao về phía nam sinh nọ.

Bằng một tông giọng lạnh băng không chút cảm xúc như thường lệ, cô đáp trả hệt như đang tấn công đối phương:

"Tên nhãi ranh như nhà ngươi mà cũng cần đến mấy thứ xa xỉ như thực đơn sao?"

Moroha không tin nổi vào tai mình nữa.

Vị khách hàng bắt đầu run rẩy với vẻ mặt như vừa chịu một cú sét đánh ngang tai.

"T-Thế thì, tôi nên gọi cái gì…"

"Tên nhãi ranh nhà ngươi cứ gọi combo Trà Nga với Bánh Pudding đi. Đây là món đề xuất của ta."

"Hả, nhưng mà tôi không thích ăn đồ ngọt lắm…"

"Ta đã bảo đây là món đề xuất của ta rồi cơ mà?"

"Ah, thế thì, cái đó…"

Khi vị khách hoàn toàn bị đè bẹp dí đành phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Leshya lạnh lùng lui về phía sau rồi quay trở lại với một chiếc khay trên tay.

"Giá của combo này chuẩn xác là 1.000 yên."

Không một chút lịch sự nào, cô dùng những động tác máy móc xếp một lon trà cùng một gói mứt dâu tây đóng hộp, loại thường xuất hiện trong các suất ăn trưa, lên bàn.

Trên nhãn giá rẻ tiền có kèm theo dòng chữ "Tặng kèm pudding (Giá bán lẻ đề xuất 100 yên)".

(Tệ thật đấy.)

Moroha theo phản xạ cảm thấy đồng cảm sâu sắc với vị khách hàng kia, cậu hoàn toàn bó tay bất lực.

"Có gì không?"

"À, không có gì đâu."

Bị Leshya trừng mắt nhìn dữ dội, vị khách hàng co rúm người lại.

"Hãy ăn chúng bằng sự biết ơn đi."

"Thế thì, cho tôi xin cái muỗng…"

"Nên tên nhãi ranh như nhà ngươi mới cần đến thứ đồ xa xỉ đó sao?"

"Ếh!? Thế thì, thế thì làm sao tôi…"

"Hãy ăn bằng cách nhét cả mũi lẫn miệng của ngươi vào cái cốc như một con lợn đi. Điều đó sẽ rất hợp với ngươi đấy, đồ nhãi ranh. Không, nói đúng hơn là tên nhãi ranh nhà ngươi đang thèm khát điều đó đúng không? Ta nói có gì sai sao?"

Leshya khoanh tay với thái độ kiêu ngạo và thẳng thừng buông ra những lời lạnh băng mà không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.

(Khoan đã nào.)

Moroha định bước vào can thiệp.

Cái trò đó làm sao mà gọi là phục vụ khách hàng được chứ. Leshya chắc chắn lại hiểu nhầm ở đâu đó rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy lại bị mấy cái diễn đàn mạng đầu độc rồi.

Thế nhưng, còn nhanh hơn cả hành động lao vào gian lều của Moroha…

Vị khách hàng đó…

"Vâng! Đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất trên đời nàyyyyyyy."

Anh ta đột nhiên xé toạc nắp hộp pudding, úp trọn miệng vào đó rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như một chú chó (hay là như một con lợn?).

Moroha đứng đóng băng tại chỗ với cánh tay vẫn đang giơ ra dở dang.

Màn phục vụ khách hàng của Leshya vẫn tiếp tục.

"Ta sẽ đứng nhìn cái cách ngươi, một tên thằng khốn nạn, đắm mình vào đó một cách đầy nhục nhã."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Tướng ăn ngoan đấy. Ta khen ngợi ngươi."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Kỳ lạ thật. Lợn mà cũng biết nói tiếng người sao?"

"Ủn~❤ Ủn~❤"

Moroha sợ hãi run rẩy khi thấy vị khách hàng như thể đang bật khóc vì cảm động và biết ơn.

(Nói cho anh biết đi! Cái trò gì đang diễn ra thế này hả Maya!?)

(Có rất nhiều hình thức phục vụ khách hàng khác nhau mà desu)

Cậu hạ thấp giọng hỏi, còn Maya thì lén lút chỉ tay về phía hàng người đang xếp hàng.

Moroha ghé tai lắng nghe những tiếng bàn tán đang sôi nổi một cách kỳ lạ của họ.

"Mê thật đấy, khốn kiếp. Ngầu dãn man luôn. Sao vẫn chưa đến lượt mình thế này?"

"Vượt qua cả sự khinh bỉ lẫn những cảm xúc thông thường, ánh mắt lạnh băng đó làm tớ nổi cả da gà!"

"Tớ muốn nhanh chóng bị cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đó mắng chửi quá đi mất!"

"Đồ ngu. Phải gọi cô ấy là Nữ Hoàng của chúng ta chứ."

Bên trong Moroha, định nghĩa về hai chữ ‘phục vụ’ dường như sắp rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.

"Quán Cà Phê Nữ Hoàng. Ra là vậy, một phong cách rất mới mẻ desu."

"Không thể để Leshya tiếp tục cái kiểu kinh doanh mang tiếng thế này được."

Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Moroha dứt khoát bước vào bên trong gian lều.

"Ra là cậu đã đến rồi sao, Moroha."

Đôi mắt Leshya bỗng nhiên sáng rực lên trong khoảnh khắc.

Việc cô không nhận ra cậu cho đến tận bây giờ chính là minh chứng cho thấy cô đã tập trung phục vụ khách hàng một cách cực kỳ nghiêm túc.

Một màn phục vụ khách hàng ngớ ngẩn và nhảm nhí đến vô lý!

Leshya quan sát dáng vẻ của Moroha từ trên xuống dưới, rồi để lộ một nụ cười hồn nhiên không chút phòng bị trên mặt:

"Tớ đã lo lắng đến mức không thể tập trung để gặp cậu. Được nhìn thấy Moroha khoác trên người bộ trang phục bồi bàn khiến tớ thấy rất hạnh phúc. Dáng vẻ đó cực kỳ hợp với Moroha đấy."

"Cảm ơn cậu. Bộ đầm đó cũng rất hợp với Leshya đấy… không, khoan đã."

Moroha quay sang trách móc cô nàng đang ngơ ngác nhìn mình:

"Hãy dừng ngay cái kiểu kinh doanh đầy tội lỗi này lại ngay đi."

"Tớ không hiểu hết được những sắc thái tinh tế trong tiếng Nhật, nhưng công việc kinh doanh của chúng tớ đang khiến khách hàng cực kỳ hài lòng đấy thôi. Cuộc khảo sát trước đó của tụi tớ hoàn toàn hoàn hảo mà."

"Cái kiểu nhu cầu này mà cũng tồn tại được á, tớ lạy luôn đấy."

"Tất cả đều là ý tưởng của các bạn cùng lớp mà tớ rất đỗi tự hào đấy."

"Quản lý đâu, ra đây ngay!"

Moroha hét lớn về phía sau gian lều, nơi được dựng làm một khu bếp đơn sơ.

Ngay lập tức, những lời chỉ trích đáp trả chan chát từ đám con gái đang tụ tập ở đó.

"Haimura-kun lớp bên kia sao lại xỉa xói chuyện kinh doanh của lớp tụi này thế hả. Cậu nhầm đối tượng rồi đấy!"

"Đúng đó! Đừng có sang đây nói mấy lời kỳ quặc với Leshya, người đang phục vụ các vị khách quý của tụi này!"

"Leshya là thành viên của lớp tụi này, của Lớp 2 nhé! Haimura-kun cứ việc đi mà thả thính với cô em ngốc nghếch kia với cả cô nàng ngực khủng kia đi!"

Hơn thế nữa, các nữ sinh còn kéo Leshya về phía sau rồi đứng chắn lại như để bảo vệ cô.

Nhận được những lời lẽ đó, Leshya cảm động đến ứa nước mắt, cô lấy tay che miệng như thể đang vô cùng xúc động.

Còn chưa kịp ngơ ngác xong thì cô đã vội ngoảnh mặt né tránh ánh mắt của Moroha do không thể chịu nổi cảm giác ngượng ngùng thêm một giây nào nữa.

"Không đâu, tớ không nghĩ cậu là kẻ phản bội đâu mà. Đừng lo."

Dù sao thì Moroha cũng thấy mừng vì Leshya được Lớp 2 trân trọng đến vậy.

"Nhưng cái kiểu kinh doanh này trông chướng mắt quá…"

"Chướng mắt chỗ nào cơ chứ!?"

"Khách hàng đang cực kỳ hài lòng kìa!"

"Người ta đang chờ đợi tụi này kìa, nên đừng có ngáng đường nữa, Haimura!"

Các cô gái Lớp 2 nhất quyết khẳng định tính hợp pháp của gian hàng, và sự tán đồng cũng đồng loạt vang lên từ hàng người đang xếp hàng bên ngoài.

Cảm thấy hoàn toàn bất lực và khó xử, Moroha đang cố nghĩ ra cách giải quyết thì…

Maya, với nụ cười thiên thần trên môi, nhanh nhảu bước rộn rã những bước chân nhỏ đi vào bên dalam gian lều.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía thiên thần nhỏ nhắn này.

Không chút rụt rè, Maya mở tấm giấy chứng nhận Hiệu trưởng một ngày ra cho mọi người cùng xem.

"Chuyện này đã quá mức, nên hoạt động kinh doanh chính thức bị đình chỉ nanodesu."

Những tiếng la ó và hét lên thất vọng vang lên khắp nơi.

"Ưu…. Cái quyền lực đó đúng là vô lý quá mà…"

Mấy cô gái Lớp 2 gục xuống ngay tại chỗ.

"Tụi mình hãy bắt đầu lại từ đầu nhé. Lễ hội trường vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn đủ thời gian để chúng ta tìm kiếm một hình thức kinh doanh đàng hoàng có giấy phép hẳn hoi mà."

Leshya lên tiếng an ủi các bạn.

"Đúng rồi đấy, đúng như Leshya nói."

"Làm lại thôi nào."

"Cảm ơn cậu vì đã nói những lời tốt đẹp như vậy nhé!"

Khi một tia hy vọng mới thắp sáng trong mắt họ, cả nhóm ôm chồm lấy Leshya ở vị trí trung tâm rồi cùng nhau động viên.

Thấy họ đã chịu thay đổi thái độ, Moroha cũng thở phào nhẹ nhõm.

Và việc Leshya hòa nhập với lớp một cách thần kỳ như thế này cũng là điều rất đáng hoan nghênh.

(Mới dạo gần đây cô ấy còn gặp bao nhiêu khó khăn…)

Đúng vậy.

Tính ra vẫn chưa đầy một tháng trôi qua.

Đó là câu chuyện diễn ra ngay sau khi Moroha trở về từ Nga…

Bạn đã đến cuối chương 75.

Không gian đọc của bạn