Chương 69 · 89 chương

Moroha, cuồng nộ

Moroha nhẫn nại chịu đựng cảm giác như thể trái tim mình đang đập liên hồi.

Cậu tiếp tục theo dõi những gì xảy ra bên ngoài qua ô cửa sổ trên tầng hai của dinh thự Phù Thủy Ngục Tối.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cảnh thầy Tanaka đã giải cứu Isurugi đang ngất xỉu, và cậu cứ đứng bên cửa sổ suốt thời gian qua.

Trong thư viện hoàn toàn tĩnh lặng, thứ duy nhất vang lên là tiếng lật trang sách của con quỷ đằng sau cậu. Mặt trời lặn đã hoàn toàn khuất bóng.

Sự bất an của cậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn theo từng khoảnh khắc.

Và linh cảm xấu đã trở thành sự thật.

Một cô gái xuất hiện từ sâu trong khu rừng nơi thầy Tanaka và Isurugi vừa biến mất.

Chỉ có ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, nó chiếu sáng mái tóc bạc của cô gái và khiến nó ánh lên một vẻ đẹp rực rỡ những cũng không kém phần đanh thép.

Mặt khác, lưỡi của thanh ma kiếm trong tay cô hoàn toàn không hề mang chút vẻ rực rỡ nào, như thể nó đang nuốt chửng ánh sáng vào sâu bên trong.

Ánh nhìn của cô gái sắc bén như lưỡi kiếm của cô.

Điều đó cho thấy sức mạnh từ sự quyết tâm của cô gái.

Zhixin, người vừa nhận ra người mới tới, đứng dậy mà không gây ra tiếng động và cả hai đứng đối mặt nhau mà không hề cất lời.

Moroha, người chứng kiến cảnh tượng đó,

"Tại sao cậu lại đến đây một mình cơ chứ, Leshya…!"

Cậu rên lên trong khi đặt cả hai tay lên cửa sổ.

Nhưng trên thực tế, cậu hiểu rõ cảm xúc của Leshya.

Cô ấy là một chuyên gia SvS.

Zhixin, kẻ đang ngáng đường cô, lại là một Bạch Thiết Hạng S.

Nếu Leshya có thể chiến đấu một mình và đánh bại Zhixin, thì cô ấy sẽ không làm cho Satsuki, Shizuno và những người khác rơi vào nguy hiểm…

Có lẽ cô ấy đã đến nơi này với cảm xúc bi ai nhưng đầy dũng cảm như thế.

Quyết định của Kẻ Ăn Thịt Người giàu lòng trắc ẩn.

"Ôi chà, ôi chà… một người còn phiền phức hơn nữa đã đến rồi."

Zhixin đưa ra một lời nói đùa mà không hề biến sắc mặt như thường lệ.

Nhưng đối với Moroha, anh ta nghe như thể đang có khá căng thẳng.

"Kẻ Ăn Thịt Người Elena-sama đã thoát khỏi bóng tối của nước Nga để đến với một nơi tràn ngập ánh nắng. Tuy nhiên, giá trị thực sự của cô ấy vẫn chưa được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của Học Viện Akane và nó vẫn đang được bao phủ bởi một bức màn bí ẩn. Điều đó quả thực vô cùng rắc rối đấy."

Zhixin nhún vai với một cử chỉ trêu đùa.

Đúng như cậu nghĩ, cậu cảm nhận được sự giận dữ ẩn giấu trong giọng nói của anh ta, nhưng ngay cả Moroha cũng không thể nắm bắt được anh ta đang nghiêm túc đến mức nào.

Người đàn ông này luôn nói đùa trong bất kỳ tình huống nào, nhưng anh ta đang bốc phét để che giấu suy nghĩ nội tâm của mình.

(Họ không biết bài của nhau. Hãy dồn hết tất cả những gì cậu có đi, Leshya.)

Nói là thế, nhưng chắc chắn là cô ấy không thể nghe thấy tiếng nói trong lòng Moroha, nhưng… Leshya cầm kiếm bằng một tay và chậm rãi bước chân phải về phía trước.

Thay vì là một cỗ máy, cô bình thản rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng cách trượt chân.

Một cỗ máy với độ chính xác không gì sánh bằng.

Cô tiến lên một cách cẩn thận đến mức khiến người ta cảm thấy hơi bực bội.

Mỗi khi tiến lên năm mi-li-mét, cô không bao giờ bỏ lỡ việc kiểm tra xem có cơ hội nào cho mình hay liệu đối thủ có chuyển động hay không.

Một hành động mang lại cảm giác mệt mỏi về mặt tinh thần, nhưng Leshya lại hoàn toàn không hề ghét nó chút nào.

Cô là một chuyên gia SvS từng chiến đấu và hòa với Edward khi chỉ mới 10 tuổi.

Bởi vì cô sẽ giành chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình mà không hề có tỏ ra lơ đãng hay tự cao, Moroha tin rằng… phải, cậu tin rằng ngay cả khi đối thủ là một Bạch Thiết Hạng S, cô cũng sẽ không bị anh ta lấn lướt.

"Ồ. Thật là một cách chiến đấu đơn giản và không ngờ tới đấy, tiểu thư Kẻ Ăn Thịt Người."

Zhixin vẫn vào tư thế của võ thuật Trung Hoa.

Mặc dù vậy, anh ta rèn giũa nó một cách chính xác và dứt khoát hơn.

Hơn nữa, toàn bộ cơ thể anh ta được bao phủ bởi Prana màu ngọc bích, nhưng nó đột ngột biến mất.

Một cách bất ngờ, hệt như thổi tắt ngọn lửa của một cây nến.

Moroha, người từng bị ảnh hưởng bởi điều đó một lần, đã hiểu ra. Leshya đã ‘bật’ thanh ma kiếm.

"Ồ chà! Đây quả là một hiện tượng ngoạn mục!"

Vẫn không hề phá vỡ tư thế, Zhixin tỏ ra ngạc nhiên một cách phóng đại.

"Thanh ma kiếm này có phải là lý do khiến cô trở thành Kẻ Ăn Thịt Người trong số các Kẻ Ăn Thịt Người không!? Đây không nghi ngờ gì chính là đỉnh cao của vẻ đẹp!"

Nhưng anh ta đã phóng đại quá mức, Moroha không thể kết luận được liệu anh ta có thực sự ngạc nhiên hay không.

"Chắc chắn rồi! Tôi sẽ đấu với cô một cách chân thành mà không dùng đến vũ khí."

Zhixin một lần nữa lộ ra biểu cảm táo tợn và ngoắc tay khiêu khích cô.

Nhưng Leshya hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Nữ kiếm sĩ và đấu sĩ cận chiến… cả hai chỉ lặng lẽ đứng đối mặt nhau.

Trận chiến của những con người bình thường, chứ không phải siêu nhân, chuẩn bị mở ra bức màn.

Một cuộc trao đổi của võ thuật, chứ không phải Quang Kỹ, chuẩn bị bắt đầu.

Khi nghĩ về điều đó, tầm đánh của thanh kiếm mà Leshya sở hữu là một ưu thế vượt trội hoàn toàn.

"Tôi biết tư thế và những chuyển động đó. Cô đã rèn luyện khá nhiều đấy. Đó là những kỹ thuật Wushu không dựa vào Prana."

Zhixin hành động trước.

Với một nhịp độ trông bất cẩn hơn nhiều so với Leshya, anh ta mạnh dạn rút ngắn khoảng cách.

Moroha mở to hai mắt.

Một trục cơ thể được tôi luyện đến mức tuyệt vời, mặc dù chuyển động của anh ta rất năng động, trọng tâm của Zhixin không hề bị lệch dù chỉ một chút.

Việc rút ngắn khoảng cách một cách thô bạo đó đã làm dấy lên một chút do dự trên đôi mắt màu bạc của Leshya.

"Cậu sẽ thua nếu bị áp đảo đấy!"

Moroha không thể không gào lên.

"Không có giọng nói nào có thể truyền từ đây ra ngoài đó đâu…"

Con quỷ đằng sau cậu nhắc nhở, nhưng Moroha không có thời gian cho việc đó.

Điểm cậu tập trung nhìn chằm chằm với sự chú ý cao độ…

Sự quyết tâm ngự trị trong đôi mắt của Leshya, như thể tiếng gào của Moroha đã chạm tới cô.

Cô chấp nhận cuộc chiến trong sự im lặng.

Khoảng cách còn lại được rút ngắn chỉ bằng một bước chân, và chuyển động của một một đòn đâm không hề có sự thừa thãi.

Kiếm thuật của sát thủ không chứa đựng bất kỳ tiếng hô vang động viên nào.

Mũi của thanh ma kiếm lặng lẽ lao đi và nhắm thẳng vào ngực phải của Zhixin.

Vào khoảnh khắc đó.

Zhixin mượt mà thay đổi nhịp độ chuyển động của mình.

Thân trên của anh ta hạ thấp xuống.

Gần sát với mặt đất, như thể anh ta đang bò trên đó.

Anh ta bò rạp xuống dưới lưỡi kiếm, dưới đòn đâm vừa được Leshya tung ra.

Anh ta giữ một sự ổn định đến mức kinh ngạc dù đang ở trong một tư thế vô cùng phi lý và vặn vẹo.

Vị trí của trục cơ thể và vị trí trọng tâm của anh ta đều hoàn hảo.

Cách anh ta rèn luyện phần thân dưới thật là phi thường.

Sau khi chui xuống dưới trong một khoảnh khắc, anh ta nửa đứng dậy, đặt lưỡi của thanh ma kiếm lên vai và nhẹ nhàng hất nó lên.

Tư thế đâm kiếm của Leshya đã dễ dàng bị làm cho rối loạn.

Zhixin áp sát vào Leshya khi anh ta dùng vai nâng lưỡi kiếm lên.

Anh ta đã hoàn toàn phớt lờ sự khác biệt về tầm đánh của thanh kiếm.

Một màn trình diễn tuyệt vời của kỹ thuật giao cắt - thứ chỉ có thể đạt được ở điểm cuối cùng của quá trình rèn luyện.

Zhixin đi qua bên dưới cô cho đến khoảng cách siêu gần, một khoảng cách gần đến mức ngay cả một cú đấm cũng không thể vung ra tử tế,

"Cô còn sớm 20 năm đấy…"

Một đòn đâm tưởng chừng như không được dồn đủ sức mạnh đã dồn thẳng vào dạ dày của Leshya với một tiếng thịch.

Leshya quỳ hai gối xuống đất.

Một đòn đánh chỉ ở mức độ đùa giỡn, nó không hơn gì một cú đấm nhẹ, nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng to lớn.

Giống như một búp bê bị đứt dây, Leshya ngay lập tức ngừng di chuyển và gục xuống rồi ngã nhào về phía trước….

Ấy thế mà, cô vẫn không buông thanh kiếm ra, đúng hơn là, cô cảm thấy thật đáng thương.

"…Để có thể xứng tầm với khungfu của tôi."

Zhixin khoanh tay lại với một sự lịch thiệp giả tạo trước Leshya.

Một khuôn mặt điềm nhiên đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy giận dữ.

"Chà, cô không tương thích với tôi đâu. Cô không cần phải cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu Kẻ Ăn Thịt Người đâu. Nếu tôi là Charles-sama, thì thanh ma kiếm của cô hẳn đã là thiên địch của tôi rồi, cô có đồng ý không?"

Liệu ý định của anh ta có phải là an ủi cô bằng điều đó không?

Ngay cả khi chính Charles nghe thấy điều đó, anh ta cũng sẽ nổi giận, thốt ra những lời nhận xét không mấy gì là vui tai và lao vào tấn công.

Ngay khi điều đó xảy ra.

Đôi mắt tưởng như đã bỏ cuộc của Leshya đột nhiên mở to dữ dội.

Cô truyền Prana vào toàn bộ cơ thể trong một chớp mắt.

Và vung kiếm khi đang ngã xuống.

Cô cố gắng quét ngang bắp chân của Zhixin bằng tất cả sức mạnh của mình.

Cô đã giả giờ ngất đi để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ.

"Ái chà!"

Nhưng hành động tiếp theo của Zhixin cũng làm cô kinh ngạc. Cho dù anh ta cảm nhận được sát khí, hay là bản năng chiến đấu của anh ta phát huy tác dụng, anh ta đã phản ứng ngay trong khoảnh khắc ấy và cố gắng né tránh ngay khi vừa quay người lại.

Nhưng giờ đây, Leshya là một siêu nhân khoác lên mình Prana, còn Zhixin vẫn chỉ là một người bình thường.

Anh ta không thể né tránh được nhát chém đó, cô đã cắt trúng trục chân đang trụ, phần cẳng chân trái bên dưới.

Dường như vết thương không chạm đến xương, nhưng đã chạm đến trục chân.

Ngay cả Zhixin cũng phải rung lắc phần thân trên.

Leshya bật nhảy lên và tung ra một đòn đâm để kết liễu đối phương.

Moroha nắm chặt hai tay lại thep phản xạ.

Chính Moroha cũng từng gặp khó khăn khi chiến đấu với Leshya, thanh ma kiếm đó thật khó để hiểu ngay lập tức, ngay cả khi cậu đã biết về chức năng ‘bật’ và ‘tắt’ của nó.

Leshya đã chuyển công tắc sang ‘tắt’ cùng lúc khi cô bất ngờ tấn công và truyền Prana chỉ cho riêng mình, còn Zhixin, do không kịp phản ứng, đã không thể vận Prana.

Sự khác biệt này đã tạo ra một ưu thế áp đảo đáng kể.

Zhixin đang vật lộn cuối cùng cũng phủ lên người Prana, nhưng mũi kiếm của Leshya đã tiếp cận, và giờ đây nó đang ở ngay trước ngực anh ta.

Và lưỡi của thanh ma kiếm triệt tiêu Prana cũng như Mana ở phần tiếp xúc.

Zhixin không thể phòng thủ chống lại nó bằng Cường Lực Thông hay những thứ tương tự.

Đầu nhọn của thanh ma kiếm đâm xuyên qua ngực Zhixin và chiếc áo đạo phụ của anh ta bị nhuộm đỏ.

Vào khoảnh khắc đó…

Đôi mắt híp như sợi chỉ của Zhixin quan sát một cách cẩn trọng.

Prana u tối trộn lẫn sát khí tỏa ra.

Những thứ đó xoáy sâu trong mắt anh ta và biến thành một bầu không khí rợn người ngự trị cả chiến trường.

"Iiiiiiyaaaaaaa!"

Zhixin nhếch rộng khóe miệng và gầm lên với một khuôn mặt dữ tợn.

Anh ta tiến lên, hoàn toàn không bận tâm đến việc lưỡi kiếm đang găm trong ngực mình và dồn một đòn Băng Quyền vào bụng của Leshya.

Cơ thể của Leshya lập tức bị thổi bay xa khoảng 10 mét. Tất nhiên, cùng với cả thanh ma kiếm của cô.

Anh ta từ bỏ mọi phòng thủ và chỉ tính đến việc tấn công, nhưng nếu nhìn theo một cách khác, anh ta đã chống lại đòn đâm của Leshya.

Về mặt lý thuyết thì điều đó thật dễ dàng, nhưng không dễ gì để con người đưa ra một quyết định dứt khoát như vậy.

Mọi chuyện sẽ khác nếu người ta đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó ngay từ đầu, nhưng việc hành động theo cách như vậy, khi vẫn tiếp tục đấm không một chút do dự với một thanh kiếm đang găm vào ngực mình, lại không phải là suy nghĩ của một con người bình thường.

Một lượt trao đổi đã hé lộ bản chất thực sự  của Zhixin, thứ luôn được ẩn giấu bên dưới biểu cảm đùa giỡn thường ngày của anh ta.

"Cho đến vừa rồi, tôi cứ nghĩ rằng mình đã đánh gục cô chỉ bằng một đòn đấy."

Zhixin bước đến gần Leshya - người vừa bị thổi bay.

Đôi mắt anh ta trở lại hình dáng sợi chỉ và bước đi với những bước chân thong dong.

Máu chảy ra từ cẳng chân trái theo từng bước đi và làm nhuộm đen mặt đất, nhưng anh ta chẳng hề bận tâm.

"Có phải cô đã giảm bớt sức mạnh, dịch chuyển điểm va chạm cùng lúc với đòn đánh không? Điều duy nhất tôi có thể nói bây giờ là phán đoán của tôi đã sai. Tôi xin khiêm tốn sửa lại rằng đó là 15 năm chứ không phải 20 năm. Ôi, thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc."

Anh ta đứng bên cạnh Leshya và cúi xuống nhìn cô.

Leshya không thể di chuyển, cô chỉ biết hướng mắt nhìn lên anh ta trong khi vẫn nằm trên mặt đất.

Cô không bị ngất đi ngay cả khi hứng chịu đòn đánh với tất cả sức mạnh của một Hạng S, nhưng có vẻ như cơ thể cô đã bị tê liệt do chấn động.

Zhixin nhặt thanh ma kiếm lên, hất nó lên không trung và bẻ gãy nó chỉ bằng một đòn đâm đơn giản.

Sau đó, anh ta đặt chân phải lên bụng của Leshya.

"Ách…"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Leshya ngay lập tức biến dạng.

Mặc dù trông như thể nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên người cô, có thể thấy một áp lực khổng lồ đang được đè xuống, vì khuôn mặt của Leshya dần dần chuyển sang màu tím tái.

Moroha gào lên từ ô cửa sổ trên tầng hai.

"Dừng lại đi! Trận đấu chẳng phải đã kết thúc rồi sao!?"

Nhưng điều này không thể chạm tới anh ta.

"Đừng hành hạ cậu ấy nữa, Zhixin!"

Dù cậu có vắt kiệt sức lực đến đâu, giọng nói của cậu vẫn không thể chạm tới anh ta.

Cậu nắm chặt hai tay và đấm vào mặt kính cửa sổ bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng kết giới vẫn tàn nhẫn cản trở cậu làm điều đó.

"Vô ích thôi. Kết giới này có thể coi là một ranh giới giữa các chiều không gian. Nó sẽ không bao giờ bị hao mòn đâu…"

Con quỷ đằng sau cậu cố gắng xoa dịu cậu.

Moroha không thèm lắng nghe anh ta và vẫn tiếp tục đấm liên hồi vào ô cửa sổ.

"Cô đã làm tôi bị thương. Đúng như mong đợi từ tiểu thư Kẻ Ăn Thịt Người…"

Zhixin nhấc chân phải đang dẫm trên người Leshya lên.

"Dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Cùng với tiếng gào xé lòng của Moroha,

"…Đây là phần thưởng dành cho cô."

Cùng lúc đó, Zhixin giậm mạnh chân xuống để tấn công cô.

Leshya cất lên một tiếng rên đau đớn tột cùng rồi mất đi ý thức.

"Khốn kiếpppppppppppppppppppppp…"

Moroha gục ngã ngay tại chỗ, cậu trượt dài xuống trong khi vẫn ấn chặt cả hai nắm đấm vào khung và cửa sổ.

"ỒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…"

Cậu mở to hai mắt và gầm lên.

Và nghiến chặt răng rồi trừng mắt nhìn Zhixin.

Gã đó….

Gã đó…….

Gã đó…………

***

Trong một chớp mắt, cảm giác về hướng trên dưới của cô bị đảo ngược.

Ngay khi vừa nhảy xuống vòng tròn ma pháp được vẽ trên mặt đất, cô đã chớp mắt và bật nhảy ra bên ngoài một vòng tròn ma pháp khác cũng được vẽ trên mặt đất.

Shizuno từng sử dụng Cổng Dịch Chuyển trước đây, nhưng đó chỉ là vài lần ít ỏi, cô vẫn chưa quen với nó.

Cô bước đi loạng chạng và không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Vững vàng lên nào!"

Cô được hỗ trợ bởi Satsuki - người đã nhảy xuống đây trước.

"Cảm ơn."

Shizuno lắc đầu và làm cho ý thức của mình trở nên tỉnh táo.

Cô vừa hoàn thành cuộc gặp gỡ với Charles - thứ tưởng chừng như đã bào mòn toàn bộ dây thần kinh của cô - và nhanh chóng hội quân với Satsuki mà không hề có thời gian nghỉ ngơi để đến nơi này. Dù còn mệt mỏi, nhưng cô không thể than phiền.

"Tôi không sao nữa rồi."

Cô tự đứng vững trên đôi chân của mình, vuốt theo dây đai saber quấn quanh bộ chiến phục và điều chỉnh lại vị trí thanh saber đang giắt bên hông.

Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Mới vừa rồi cô còn đang ở trong khuôn viên Học Viện Akane, nhưng giờ đây, cô đang đứng trong một khu rừng rậm rạp.

Khoang mũi của cô bị tấn công bởi mùi hương cây cỏ không hề có ở đây vài giây trước, và gáy cô được vuốt ve bởi luồng không khí lạnh lẽo sâu trong núi.

Chỉ có vầng trăng đang nhòm qua những kẽ hở của cành lá trông như một mái nhà là giống với vầng trăng cô đã nhìn thấy trước đó.

"Nhanh lên nào, Urushibara."

"Ừ."

Họ có thể nhìn thấy mái của một tòa nhà kiểu Tây đang ló ra ở phía bên kia khu rừng. Cả hai bắt đầu chạy về hướng đó.

"Cô không cần phải xem lại chiến thuật à?"

"Tôi không sao. Quan trọng hơn là, đừng nương tay với anh ta, ngay cả khi tình thế trở nên cấp bách."

"… Tôi biết rồi. Và tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể nghĩ ra loại kế hoạch đó trong bối cảnh này thôi."

"Đừng lo lắng. Nếu là để cứu Nii-sama, tôi sẽ không nương tay nữa."

Satsuki nở một nụ cười, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Tôi chán ngấy chuyện này rồi. Lễ hội trường đã đến rất gần rồi, nhưng lễ hội trường của tôi sẽ không thể bắt đầu nếu không có Moroha. Tại sao nó lại phải bị gián đoạn bởi một kẻ như Zhixin cơ chứ!?"

Satsuki bắt đầu thốt ra những lời lẽ không mấy phù hợp. Nhưng…

"Cô thấy đấy, tôi đã nghe Moroha nói với tôi một điều vào ngày hôm trước, nên bây giờ tôi đã nghĩ về nó…"

"Vậy sao? Có thể cho tôi nghe không?"

"Cảm giác muốn cứu Moroha và cảm giác muốn cùng vui vẻ với Moroha, chúng ta có thể thực hiện chúng cùng nhau. Không, chúng ta phải cùng nhau làm điều đó. Bởi vì Moroha và tôi ở đây là để sẻ chia những đau khổ của cô, chẳng phải sao!?"

"Những lời đó thật vô cùng hợp với Moroha…"

Shizuno hạ thấp đôi mắt xuống.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt.

Khi cô mở mắt ra, cô đã đẩy nhanh tốc độ.

"Hãy cùng có một lễ hội trường thật vui vẻ nào. Vì mục đích đó…"

"Chắc chắn chúng ta sẽ giải cứu Moroha!"

Khu rừng mở ra và toàn bộ dinh thự của Phù Thủy Ngục Tối đã hiện ra trước mắt.

"Ừm…"

Satsuki ngước mắt lên, còn Shizuno nghiến nhẹ răng.

Zhixin đang ở ngay trước dinh thự.

Anh ta đang dẫm một chân lên Leshya đang nằm úp mặt xuống đất và chậm rãi quay người về phía họ.

"Rút cái chân đó khỏi người cậu ấy ngay!"

Shizuno vô thức hét lên.

Và Zhixin nở một nụ cười rạng rỡ,

"Ấy chà, ấy chà, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình."

Anh ta vừa nói vừa giả vờ làm ngơ rồi đá Leshya đi.

Thân hình mảnh mai của cô gái đã hoàn toàn mất đi ý thức lăn trên mặt đất hệt như một đồ vật.

Cô cùng Satsuki đỡ lấy Leshya - người vừa bị đá về phía họ.

Khuôn mặt cô lộ ra biểu cảm đầy sự cay đắng.

Zhixin bị thương ở ngực và trục chân trái, nhưng chỉ có vậy. Mức độ tổn hại mà Kẻ Ăn Thịt Người Leshya gây ra không nhiều hơn thế….

Shizuno không khỏi hối hận. Họ đã vội vã hết mức có thể, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.

Cô đặt cơ thể của Leshya nằm xuống và tiến về phía Zhixin trong khi trừng mắt nhìn anh ta.

Cô nắm chặt lấy cán của thanh saber đang giắt bên hông.

Để bảo vệ Shizuno - một Hắc Ma, Satsuki đã di chuyển lên phía trước một chút và vượt qua cô.

Zhixin, người đang thu hút những ánh nhìn như muốn bắn thủng người của họ… ngáp một hơi thật lớn.

"Mọi chuyện có chút khác biệt khi đối đầu với Isurugi-sama và tiểu thư Kẻ Ăn Thịt Người, nhưng tôi tự hỏi phải làm gì khi những người ở cấp độ của các cô lại đến đây nhỉ?"

Anh ta thốt ra những lời đùa giỡn đó khi đang ngáp.

"Ít nhiều gì tôi cũng là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói. Dù nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng đó không gì hơn ngoài những lời mà tôi vinh hạnh nhận được từ Sư Phụ, tôi không có ý kiến gì về những gian khổ của một đệ tử có một sư phụ bạo lực. Đó là lý do tại sao tôi phải nói rằng [Tôi không thích bắt nạt kẻ yếu.] Liệu các cô có thể cảm thông cho vị trí khó khăn của tôi và rời đi sớm không? Tôi thỉnh cầu các cô điều này."

Zhixin khoanh tay lại một cách giả tạo.

"Xin lỗi nhé? Không phải là tôi không hiểu vị trí của anh, nhưng tôi lại là một phù thủy với tính cách tồi tệ, nên tôi thậm chí còn không có một chút cảm giác lòng trắc ẩn hay những thứ tương tự đâu?"

"Tôi có tính cách tốt, nhưng tôi thực sự ghét anh!"

Cả hai lấy thẻ ID của mình ra và,

"Đến đây, Long Trượng Nargravitz!"

"Đến đây, Arciel!"

Shizuno chocụ thể hóa một cây gậy phép và Satsuki cụ thể hóa một thanh kiếm.

Zhixin vào tư thế trong khi đùa giỡn với dáng vẻ "Chà chà."

Họ càng trừng mắt nhìn nhau để canh chừng khoảnh khắc sơ hở, thì thực lực của họ lại càng không thể so sánh được.

Nếu đã như vậy, thì phía họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công.

"Phác họa…"

"Chà, chuyện này thật phiền phức."

Zhixin đùa giỡn nói rồi rút ngắn khoảng cách giữa anh ta và Satsuki.

"Tha cho tôi đi!"

Satsuki chém vào anh ta, nhưng một cú đâm đã nhắm thẳng vào thanh kiếm đó rồi nghiền nát nó hệt như một viên kẹo.

Trong việc đó thật dễ dàng.

"Đùa đấy à!?"

Satsuki không khỉ kinh ngạc, nhưng Zhixin vẫn giữ một khuôn mặt điềm nhiên.

"Tôi đã nói là tôi không thích bắt nạt kẻ yếu rồi, không phải sao?"

Anh ta nói như thể đang giải thích rõ ràng cho một đứa trẻ.

Nhắm vào khuôn mặt điềm nhiên đó…

"Tước đi mọi nhiệt lượng… Như dòng nước chảy trôi!"

Shizuno tung ra một Hắc Thuật.

Hắc Thuật hệ Băng Bậc 3, Băng Ảnh.

Một luồng không khí lạnh giá ở nhiệt độ cực thấp hiện hình biến thành một luồng gió trắng xóa.

"Cái…"

Khuôn mặt điềm nhiên thường ngày, biểu cảm của Zhixin đóng băng trong kinh ngạc.

Điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

Bởi vì Shizuno đã bắn Hắc Thuật vào cả Zhixin lẫn Satsuki!

"Cô đang nghĩ cái gì thế hả?"

Zhixin đứng vững trên cả hai chân với máu phun ra từ cẳng chân trái.

Hơn nữa, anh ta chắp hai tay lại và đốt cháy Prana, đưa cơ thể vào một tư thế tương tự như một võ sĩ.

Anh ta đang tăng công suất của Kháng Ma Thông lên.

Satsuki không bỏ lỡ cơ hội đó. Để khóa chặt hai tay đằng sau lưng anh ta, cô đã áp sát vào phía sau Zhixin.

Và luồng gió trắng đang lướt qua bộc phát sức mạnh và sắp sửa làm họ đóng băng.

"OOOOO…"

"Gurggggg…"

Zhixin cất lên một tiếng gầm và Satsuki nghiến chặt răng chịu đựng nó bằng Khang Ma Thông.

Toàn bộ cơ thể họ bị bao phủ bởi sương giá, kéo theo việc thân nhiệt giảm xuống một cách nhanh chóng.

Một Cứu Thế Giả bình thường hẳn đã bị đóng băng đến chết bởi đòn đánh này.

Cả hai đốt cháy Prana của mình và cố gắng chịu đựng nó.

"…Chờ một chút, làm sao một cô gái lại có thể nghĩ ra việc làm điều tồi tệ này cơ chứ?"

Để nghĩ đến việc cô sẽ bắn một Hắc Thuật vào chính đồng đội của mình, điều đó là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng chính vì cô đã làm điều không ai ngờ tới đó, cô mới có thể tung một đòn tấn công trực diện vào đối thủ, một Bạch Thiết Hạng S.

Lớp sương giá bao phủ cơ thể của Satsuki và Zhixin đã bị làm tan chảy rất nhanh bởi Khang Ma Thông.

Cô không nghĩ rằng mình có thể đánh bại một Hạng S chỉ bằng một đòn Hắc Thuật Bậc 3.

Shizuno bắt đầu niệm câu chú tiếp theo.

Cô chậm rãi và cẩn thận chuẩn bị một ma thuật mạnh mẽ và lớn hơn trước.

"Tôi sẽ không thả anh ra, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi…"

Trong khi đó, Satsuki, người đang khoác trên mình Prana màu vàng kim, thắt chặt Zhixin lại hệt như một chiếc ê-tô.

"Cô mất trí rồi sao, tiểu thư?"

Mặc dù Zhixin đã mệt mỏi, anh ta vẫn tung một đòn chỏ vào mạn sườn của Satsuki ở phía sau.

Nó hoàn toàn không có chút sức mạnh nào trong tư thế bị gò bó khủng khiếp này.

Nhưng đòn đánh lại vô cùng tàn nhẫn.

"Uggg…"

Biểu cảm của Satsuki lập tức thay đổi.

Cô tái nhợt mặt đi và nghiến chặt răng như bật khóc.

"Đừng nói với tôi là cô định cùng tôi hứng chịu đòn đó một lần nữa đấy nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

"Đây không phải là trò đùa đâu."

Zhixin tàn nhẫn dồn một đòn chỏ vào thái dương của Satsuki.

Rối lại đấm vào mạn sườn cô một lần nữa.

Anh ta luân phiên sử dụng cả hai chỏ mà trút mưa đòn xuống đầu và mạn sườn của Satsuki.

Một âm thanh va chạm trầm đục vang lên mỗi lần đòn đánh giáng xuống.

Satsuki dần trở nên kiệt sức.

Nhưng cô ấy quyết không buông Zhixin ra.

"Tôi sẽ không thua… Tôi sẽ không thua đâu…"

Cô dồn sức kháng cự, nghiến chặt răng và siết chặt lấy anh ta trong khi lẩm nhẩm như thể đang mê sảng.

"Nếu cô muốn chết, hãy chết một mình đi!"

Cô tiếp tục bị đánh đập tàn nhẫn bởi Zhixin - kẻ đang cố gắng hất văng cô ra.

Prana phòng ngự của Satsuki và Prana tấn công của Zhixin giao tranh và va chạm vào nhau, những tia lửa màu xanh lá và vàng kim liên tục bắn ra rực rỡ.

Dù đó không phải là những đòn đánh với tất cả sức mạnh vì cô đang bị đánh từ một tư thế gò bó, Satsuki vẫn không bao giờ gục ngã dù phải hứng chịu trọn vẹn những cú đấm của Zhixin.

"Có vẻ như tôi phải khen ngợi sự quyết tâm của cô rồi đấy…"

"Đúng vậy… sự quyết tâm của tôi không phải để trưng…"

Satsuki mỉm cười táo tợn dù khuôn mặt dễ thương của cô đang sưng tấy khắp nơi.

Chỉ vào khoảnh khắc đó, hình ảnh Moroha đã chồng lên mắt Shizuno nhiều lần đến mức như thể cô đang nhìn thấy chính Moroha.

"Moroha đã khen ngợi tôi rất nhiều lần…. Sức mạnh và sự dẻo dai của tôi là nhất… Thế nên tôi sẽ không thả anh ra đâu. Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể chịu đựng như thế nào bất kể anh có đánh tôi bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi không quan tâm anh là ai hay anh hạng gì, tôi sẽ chứng minh rằng những lời của Moroha là đúng!"

Tiếng hét của Satsuki vang lên như thể cô đang vắt kiệt cả tâm hồn mình.

Với một uy lực đủ để khiến Zhixin - kẻ vốn chẳng tung ra đòn đánh nào ngoại trừ những lời chế giễu - phải câm nín.

Hơn nữa…

"Làm đi, Urushibara!"

Cô hét lên với đôi mắt bùng cháy.

(Phải, không cần nương tay với anh ta, đúng không?)

Shizuno đáp lại sự quyết tâm đó bằng một cái gật đầu kiên định.

Vệt chú thuật với những ký tự ma pháp khổng lồ kéo dài tới sáu dòng sắp sửa hoàn tất.

Hắc Thuật hệ Băng Bậc 6, Bright White Frost.

Nếu người bị trúng đòn không phải là Sir Edward, ngay cả khi một Bạch Thiết Hạng S cũng sẽ không thể bình an vô sự thoát khỏi.

(Hãy chịu đựng nhé, Ranjou-san.)

Sau khi cô viết xong vệt chú thuật sáu dòng không một chút sai lệch, đồng thời với việc hoàn thành bài xướng ngâm, Shizuno cố gắng đập cánh tay phải của mình vào các ký tự ánh sáng đang xếp thành hàng trong không trung.

Nhưng ngay trước lúc đó…

"Tôi sẽ không để cô làm thế đâu!"

Zhixin đã hét lên, đó là một âm thanh kỳ lạ, như thể không khí vừa bùng nổ.

Anh ta sử dụng bàn tay phải đang rảnh trong khi vẫn bị khóa chặt… búng không khí bị nén lại trong lòng bàn tay bằng ngón tay cái, biến nó thành một viên đạn và bắn ra.

"Anh… đang giỡn đấy à…?"

Cánh tay phải ở giữa quá trình thi triển chú thuật đã bị bắn xuyên qua.

Một cơn đau sắc bén không ai ngờ xộc qua.

Sự tập trung của cô bị xé tan nát, và các ký tự ma pháp lơ lửng trong không trung tan biến như sương mù.

Cô chưa bao giờ thấy hoặc nghe về cách phá Hắc Thuật này.

Hẳn Moroha đã dễ dàng ngăn chặn nó bằng Cường Lực Thông, nhưng Shizuno - một Hắc Ma  - lại không có phương tiện như vậy.

"Tớ đã thất bại rồi…"

Máu tươi rơi xuống như mưa.

Cánh tay thuận của cô đã bị gãy, và việc thao tác chính xác như thi triển chú thuật là điều không thể đối với tay trái của cô.

Shizuno đã không thể hoàn thành Hắc Thuật.

Hơn nữa…

"Urushibara!?"

Trong tình huống bất ngờ này, ngay cả Satsuki cũng trở nên rối loạn.

Shizuno hét trả lại "Đồ ngốc!" khi thấy khuôn mặt lo lắng cho mình của cô ấy.

Bất kể bản thân Satsuki có bị đánh đập đến mức nào, cô ấy cũng không bao giờ mất đi ý chí, ấy thế mà….

Khi nhìn thấy nỗi đau của người khác, bản chất của cô ấy không cho phép cô ấy giữ được sự bình tĩnh cơ chứ.

(Cậu thật sự rất ngốc đấy…)

Mặc dù tình huống như thế này không phải là một chuyện có thể cười được, một cảm giác ấm áp vẫn ngập  trong trái tim cô.

Và Zhixin thì lại cực kỳ tàn nhẫn.

Anh ta đã lợi dụng giây phút lơi lỏng của Satsuki để tung một đòn chỏ cực mạnh vào cô.

Cơn đau này liệu có vượt quá sức chịu đựng đối với Satsuki - người vừa mất đi ý chí và chịu cú sốc từ tình huống ngoài dự đoán này sao?

Đòn khóa chặt bị nới lỏng, và Zhixin dễ dàng trượt ra ngoài. Anh ta lập tức xoay người và dồn một đòn Băng Quyền từ khoảng cách cực gần vào bụng Satsuki.

Không thể cất lên dù chỉ một tiếng hét, cô ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ với một tiếng thịch.

Màn phá giải Hắc Thuật độc dị cùng ‘tai nạn’ bất ngờ đã nhanh chóng khiến chiến thuật của Shizuno và Satsuki - vốn bắt đầu một cách suôn sẻ - sụp đổ tan tành như thế này.

"Nhưng… vẫn chưa hết đâu…"

Shizuno trừng mắt nhìn Zhixin bằng một ánh nhìn rực lửa.

"Cô, một Hắc Ma, đã mất cảnh giác và giờ không thể thi triển Hắc Thuật, cô định làm gì trong tình trạng đó cơ chứ?"

Zhixin bước về phía cô với những bước chân nhẹ nhàng.

"Nargravitz!"

Nhanh hơn cả tốc độ cô gọi tên nó, cây gậy phép của Shizuno biến thành một con bạch long.

Con golem được làm từ băng, pha lê và không khí lạnh giá giương nanh giương vuốt để bảo vệ chủ nhân của mình.

"Sau tất cả, đó cũng chỉ là một trò trẻ con ngớ ngẩn mà thôi."

Nhưng Zhixin đã dễ dàng tung ra một cú đâm và đập tan con golem đó thành những mảnh vụn nhỏ.

Những nắm đấm của người đàn ông rốt cuộc là gì?

Một thiên tài với Prana bẩm sinh? Hay một bí kỹ đã thuần thục qua quá trình rèn luyện điên cuồng?

Tất cả đối thủ của anh ta đều đi từ việc bị trúng đòn cho đến khi bị nghiền nát chỉ với một đòn nhất kích tất sát.

"Nếu cô đầu hàng, cô sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào."

Anh ta không hề đùa giỡn.

Không đời nào Satsuki có thể chạy thoát một mình, cơn đau từ cú đấm vừa rồi quá khủng khiếp.

Và nếu cô bỏ chạy, cảm xúc của cô dành cho Moroha sẽ bị nghi ngờ. Danh tiếng của Phù Thủy của Âm Giới không cho phép cô làm điều đó.

"Tôi vẫn… có thể tiến lên…!"

Shizuno đặt một tay lên thanh saber đang giắt bên hông và rút nó ra khỏi bao.

"Hả…."

Trông Zhixin  có vẻ cực kỳ ngơ ngác.

"Cô sẽ cho tôi biết một Hắc Ma như cô định làm gì với thứ đó sao?"

Shizuno không chút bận tâm lao lên, tay cầm chặt thanh kiếm. Cô không quan tâm nếu mình bị chế giễu.

Cô không quan tâm nếu mình trông có xấu xí hay không.

"Áááá!"

Cô tấn công anh ta bằng thanh saber với tấ cả sức bình sinh.

"Cô không định nói cho tôi biết sao?"

Anh ta dễ dàng né tránh nó và cùng lúc đó, thực hiện một đòn quét chân.

"Cô không phải là một người có thể chất tốt, phải không? Bỏ qua sự mỉa mai, làm sao cô có thể nuôi dạy một đứa trẻ với cơ thể này cơ chứ?"

Cô ngã nhào về phía trước và bị Zhixin giậm chân chà đạp xuống mặt đất.

"Khặc."

Một cơn đau không thể tưởng tượng nổi chạy dọc trên lưng cô.

Một cơn đau dữ dội như thể cô vừa bị đè bẹp bởi hàng chục vật nặng.

Shizuno thở dốc, hoàn toàn không thể hít thở được.

Nhưng trái tim cô vẫn chưa bị khuất phục.

(Ngay cả Ranjou-san… còn chịu đựng được… thì… mình cũng…)

Cô cố gắng bò trườn nhằm tiến về phía trước, cô không thể chịu thua trước cơn đau.

Hướng về phía dinh thự xa xôi phía trước…

Từng chút một.

Từng chút một.

"Tôi không thể làm cho cô từ bỏ được, đúng không? Hay có lẽ cô có người quen ở trong dinh thự đó? Trừ khi cô có chìa khóa, bằng không cô không thể giải cứu Haimura-sama đâu, cô có biết không đấy?"

Zhixin càng lúc càng đè thêm nhiều áp lực lên người cô.

Anh ta thậm chí còn không để cô tiếp tục trườn về phía trước.

Bất kể cô có cắm sâu móng tay của mình vào mặt đất đến mức nào, cô cũng chỉ cào xới đất cát lên, chứ cơ thể hoàn toàn không thể di chuyển được.

Mặc dù vậy, Shizuno vẫn tuyệt vọng cắm sâu móng tay của mình xuống.

Cô cố gắng hết lần này đến lần khác trong khi bị chà đạp.

Và cứ như thế, cô không hề từ bỏ ngay cả khi đầu móng tay bị lật tung ra.

"Đồ khốn kiếp…. Sao ngươi dámmmmmm!"

Đột nhiên, giọng nói giận dữ của Satsuki - người đáng lẽ ra đã gục ngã - vang lên.

Áp lực và cơn đau dữ dội trên lưng cô biến mất.

Shizuno chỉ biết xoay cổ nhìn lại.

Cô cảm thấy kinh ngạc. Satsuki đang ôm chặt lấy Zhixin.

Thực sự thì… cô gái này… sự dẻo dai kiên cường này là gì vậy…!?

Dù đã hứng chịu cú đấm nhất kích tất sát từ chính Zhixin, cô ấy đã hồi phục và gượng dậy.

"Đi đi! Shizuno…!"

Tiếng hét của Satsuki mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.

Shizuno loạng chạng đứng dậy, như thể chính cô cũng được đẩy đi bởi tiếng hét đó.

Cô hướng về phía dinh thự với đôi chân lảo đảo.

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi các tiểu thư đấy. Đây là thứ mà người ta gọi là tinh thần bại trận trong vinh quang sao? Hay chính là phẩm giá đang dần lụi tàn của người Nhật Bản? Tôi thật không hiểu được."

"Chúng tôi không hề lụi tàn! Chúng tôi chiến đấu vì chúng ta muốn được hạnh phúc, làm sao một kẻ như anh có thể hiểu được điều đó cơ chứ!?"

"Tôi xin khiêm tốn thỉnh cầu cô truyền đạt câu này bằng tiếng Nhật. Có người bản xứ nào ở đây không?"

Zhixin rũ bỏ Satsuki ra và tiếp tục ra đòn.

Những tiếng hét của Satsuki cùng những âm thanh va chạm khiến người ta muốn bịt chặt tai lại vang lên từ phía sau Shizuno - người đang hướng về phía dinh thự.

Mặc dù vậy, Satsuki vẫn…

"Đừng ngoảnh đầu lại!"

Cô ấy gào lên bảo cô cứ tiến lên và đừng lo lắng cho mình.

(Thật tốt khi có cậu ở bên, Satsuki…)

Shizuno xúc động đến rơi nước mắt, khuôn mặt vốn trông như chiếc mặt nạ Noh của cô cũng nhăn nhó theo.

Cô luôn cô đơn cùng với Shuu Saura trong những giấc mơ của mình.

Họ tự cô lập bản thân trong lâu đài băng giá của mình trong khi bị cả thế giới căm ghét.

Đó là một ký ức không thể thay đổi.

Một hạnh phúc của những ngày xưa cũ.

Nhưng giờ đây, cô cảm nhận được một cách mạnh mẽ, uy lực và chân thực thế nào là việc có được một người bạn.

Khi nghĩ về Moroha, cô thực sự có thể chịu đựng bất cứ điều gì vì cậu ấy, và sẽ gắn bó với cậu ấy ngay cả khi thế giới một lần nữa chống lại Moroha….

Một người bạn như vậy.

(Tớ muốn chia sẻ niềm vui này với cậu…)

Cô vấp phải một đá, lảo đảo và ngồi bệt xuống mặt đất. Nhưng không sao cả.

Dinh thự đã ở ngay trước mặt cô.

Rốt cuộc, cuối cùng thì cô cũng đã tới nơi.

Shizuno thành kính nâng thanh saber bằng cả hai tay.

Và xướng ngâm.

"Giải Phóng."

Thanh saber phát sáng để đáp lại từ khóa đã được thiết lập.

Một ánh sáng êm dịu và tuyệt đẹp tương tự như dải cầu vồng xuất hiện.

Cùng lúc đó, thanh kiếm biến đổi hình dạng. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại.

Thanh kiếm được Chloe ủy thác đã biến mất.

Nó biến thành một chiếc chìa khóa pha lê mang ánh rực rỡ của bảy sắc cầu vồng.

"Tại sao!? Tại sao thứ đó lại ở đây!?"

Giọng nói của Zhixin cũng như biểu cảm trên khuôn mặt anh ta vừa có một sự biến chuyển dữ dội.

Cùng lúc đó, một chấn động tỏa ra sau lưng Shizuno.

Những viên đạn không khí đã được bắn ra.

2, 3 viên đạn lao tới… Shizuno nghiến chặt răng chịu đựng chúng.

Đó không phải là một đòn tấn công bất ngờ, vì cđã đoán được chúng sẽ tới, cô đã có thể chống chịu được bằng cách thủ thế tự bảo vệ bản thân.

Shizuno cắm chiếc chìa khóa pha lê vào khoảng không hư vô giữa bầu trời khi cô đang phải hứng chịu hàng loạt đạn khí.

Phần còn lại chỉ đơn giản là xoay nó và….

"Tôi sẽ không để cô làm thếếếếếếếếế!"

Cùng với tiếng gào vang dội, Prana của Zhixin bùng lên dữ dội.

Lần này, Zhixin, người đang ở phía sau Shizuno, cẩn trọng quan sát cô bằng đôi mắt híp lại như sợi chỉ.

Trong mắt anh ta, Prana u tối xoáy sâu đặc quánh và đong đầy một luồng quỷ khí vượt xa cả sát khí thông thường.

Anh ta hội tụ luồng Prana mang sắc thái quỷ dị đó vào nắm đấm phải.

Nếu anh ta tung ra đòn này thông qua một viên đạn khí, anh ta có thể bắn trúng Shizuno ngay cả ở khoảng cách này.

Một đòn Tuế Tinh với tất cả sức mạnh sẽ nghiền nát một kẻ như Shizuno - một Hắc Ma  - thành từng phân tử.

Đây không phải là tình huống mà anh ta có thể nương tay với cô.

Đây không phải là tình huống mà anh ta có thể ngoan ngoãn tuân theo những lời dạy của Sư Phụ.

"Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiya!"

Trong khi nhếch rộng khóe miệng và lộ ra bản chất tàn độc của mình, anh ta vung nắm đấm, nhắm thẳng vào lưng Shizuno.

Không, anh ta đã định vung nó ra.

Nhưng Satsuki tuyệt vọng cố gắng ngăn anh ta lại bằng cách ôm chặt lấy cánh tay phải đang giơ cao của anh ta.

Zhixin cố gạt cô ra rời dồn thêm sức mạnh mà không buồn bận tâm đến cô.

Chân trái đang đứng vững trên mặt đất, nơi từng bị Kẻ Ăn Thịt Người chém trúng, nhói đau

Dù đã cố gắng đứng vững, nhưng anh ta lại không thể làm được.

Nhờ vào điều này, toàn bộ cơ thể của một Hạng S đã bị giữ chân bởi Satsuki - người dù tự hào về sức mạnh của một Bạch Thiết nhưng lại mang hạng thấp hơn nhiều.

Anh ta hoàn toàn không thể di chuyển còn nắm đấm phải vẫn không thể vung về phía trước.

"Nếu vậy…!"

Zhixin hội tụ Prana vào nắm đấm trái.

Thứ duy nhất mà cô có thể dùng hết sức giữ lại chỉ là tay phải.

Nếu đã như vậy, anh ta sẽ chỉ cần bắn Shizuno bằng tay trái!

"Iiiiiiiiiiiiiiiiiii…"

Một ánh sáng màu ngọc bích dữ dội bùng cháy trên tay trái của Zhixin.

Rồi đột nhiên…

Vô số dây xích kéo dài từ mặt đất hiện hình và quấn chặt lấy cánh tay trái của anh ta.

Những dây xích Hắc Thuật cực kỳ kiên cố, như thể nó được ra lệnh để trói buộc một chó săn của địa ngục.

Có tổng cộng 10 dây xích.

Anh ta bị trói buộc và thậm chí không được phép cử động cánh tay trái.

Đòn Tuế Tinh chết người một lần nữa lại bị xịt.

Chỉ có một nắm người trên thế giới này, chẳng hạn như những Hắc Ma đỉnh cao, mới có thể ngăn chặn và dự đoán trước đòn tấn công của một Bạch Thiết  Hạng S.

*

Zhixin gào lên với ai đó.

Trong khi hướng mắt nhìn lên bầu trời.

"Tại sao ngài lại cản tôi, Charles-sama!!??"

Anh ta lên án gã pháp sư đen tuyền đang đứng ở đó và trừng mắt nhìn anh ta.

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc…"

Với vầng trăng ở sau lưng đang nhô cao trên bầu trời đêm. Pháp Sư Của Tháp Eiffel lơ lửng trong không trung và mỉm cười nhạo báng trong khi thi triển 10 Hắc Thuật cùng một lúc.

"Ta làm những gì ta muốn làm và sống theo cách ta muốn sống. Ngươi nghĩ ta sợ những gì người khác có thể nghĩ và cần sự cho phép của từng người một sao?"

"Ngài có thể thôi đùa giỡn bằng mấy lời ngụy biện đó được không!? Tôi đang hỏi lý do tại sao ngài lại ngáng đường tôi!"

"Ta sẽ trả lời điều đó. Lý do là vì ta ghét ngươi. Cần lý do nào tốt hơn không?"

Zhixin không khỏi phẫn nộ khi thấy nụ cười nhạo báng của Charles.

"Sự tự do cũng phải có giới hạn của nó!"

Khi anh ta chỉ trích Charles, vô số dây xích từ dưới mặt đất liên tục kéo dài ra hết sợi này đến sợi khác và trói buộc Zhixin từ tận cổ. Satsuki lùi lại để không bị cuốn vào chúng, lảo đảo và ngã khuỵu xuống sàn một cách vô lực, thốt lên "Đ-Được cứu rồi…".

Zhixin, người bị xiềng xích từ cổ trở xuống…

"Bây giờ là ai ở đó nữa đây!?"

Anh ta lắc đầu - thứ duy nhất anh ta được phép di chuyển - và nhìn xung quanh.

Những sợi xích này không phải là Hắc Thuật mà Charles đã tung ra.

Anh ta chỉ đang trừng mắt nhìn anh ta với hai tay vẫn khoanh lại trên bầu trời.

Vậy thì Hắc Thuật này là của ai?

Sự hiện diện của những con người từ phía sau thay cho lời đáp lại đã xuất hiện.

Chính xác là ở hướng của Cổng Dịch Chuyển.

Họ xé tan bóng tối và khu rừng để hiện ra trước mắt hệt như những bóng ma.

Bộ trang phục dựng tóc gáy ẩn giấu dưới những chiếc mũ trùm đầu màu đen và với những chiếc mặt nạ đầu lâu dê.

Đó không chỉ là một người.

Có những hình bóng lớn. Có những hình bóng nhỏ. Những hình bóng gầy gò và thô ráp nổi lên từ bóng tối.

Họ dậm chân tiến bước ra từ khu rừng từng người một hệt như một nhóm những nhân vật đáng sợ đang đi lang thang.

Les Éléments thuộc Chi Nhánh Pháp, Cái Nôi Của Mặt Trời.

Những hiệp sĩ của thánh địa bóng tối đã đến Nhật Bản theo Charles đang tập hợp tại đây.

"… Không thể chấp nhận được."

Zhixin, người bị trói buộc bởi vô số dây xích, lắc đầu phủ nhận.

"Điều này là không thể chấp nhận được! Ngài định giải thích thế nào về việc làm gián đoạn chiến dịch phối hợp giữa Chi Nhánh Trung Quốc và Nhật Bản đây!? Ngài đã nghĩ về sự hợp tác và phối hợp của Bạch Hiệp Sĩ Đoàn chưa!?"

"Đồ đần."

Charles gạt bỏ và dứt khoát cắt đứt sự lên án của Zhixin chỉ bằng một từ.

Các Les Éléments làm vang vọng những tiếng cười nhạo thì thầm bên dưới lớp mặt nạ.

Charles hống hách lên tiếng trong khi nhìn xuống anh ta.

"Hãy nhớ lấy, đồ tép riu. Rốt cuộc kẻ nào là những kẻ đã sợ hãi nước Pháp và Cái Nôi Của Mặt Trời rồi gọi chúng ta là những kẻ cực đoan hả!!? Chúng ta không hàng phục. Chúng ta không bẻ cong mình. Hợp tác? Phối hợp? Ta đã ngừng bận tâm đến những thứ đó từ lâu lắm rồi!"

Anh ta quay lưng lại với những gì bị cho là sai trái bằng sự ích kỷ của chính mình.

"Thật… thật là… phiền phức mà…"

Khuôn mặt của Zhixin đen sầm lại vì giận dữ và nghiến răng ken két.

Charles càng làm vang vọng một tiếng cười lớn trên bầu trời, trông anh ta vô cùng hả hê.

Shizuno, người quay lưng lại với cuộc đối đầu của những người đàn ông, xoay chiếc chìa khóa.

Một vòng tròn ma pháp rực rỡ như kính vạn hoa xuất hiện trên bức tường của dinh thự.

Một người đã đến để giúp đỡ cô.

"Với điều này, việc chuẩn bị đã sẵn sàng rồi."

Người vừa chạy đến chính trong khi mỉm cười ngọt ngào và nói là Chloe.

Sau cuộc kiến diện, cô ấy đã nói với Shizuno trong thang máy khi tiễn cô ra ngoài.

Rằng dinh thự này ban đầu được xây dựng để giam giữ ‘con quỷ’.

Một Cứu Thế Giả có tài năng không tưởng nhưng lại đã phạm phải một tội ác nghiêm trọng, nhưng Suruga Andou đã quyết định tận dụng tối đa người đó.

Người ấy không thể bị giam giữ trong một nhà tù thông thường.

Vì vậy, một nhà tù phi thường là điều cần thiết.

Và người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu be này đã được lựa chọn từ rất nhiều người để nhận yêu cầu từ Chi Nhánh Nhật Bản.

Hiệp sĩ số ba, Chloe Jallet.

Còn được biết đến là Phù Thủy Ngục Tối.

Dinh thự này chính là một con golem do cô ấy tạo ra.

Do đó, cô ấy sở hữu một chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa dinh thự.

Cô ấy đã ủy thác nó cho Shizuno và hướng dẫn cô cách sử dụng trong thang máy. Đó chính là hình dạng thực sự của thanh saber.

"Mới đầu, Charles-sama bảo chỉ cần đưa chìa khóa cho cô là xong việc. Nhưng rốt cuộc, ngài ấy lại lo lắng nên đã đến xem, và cuối cùng ngài ấy lại hỗ trợ cô, nhưng làm như vậy ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Ngài ấy thực sự là một người rất phiền phức, có phải không?"

Shizuno không thể trả lời.

Trên thực tế, cô không muốn cảm ơn họ, dù vậy, đó cũng là những gì họ đã thỏa thuận.

"Chà…. Việc nhìn thấy các cô gái các cô tuyệt vọng vì người mình yêu và lồng ghép bản thân mình vào đó có lẽ đã khiến ngài ấy ra tay giúp đỡ các cô như thế này…"

Sau khi Chloe hạ thấp tông giọng xuống một chút…

"Thế là không tốt rồi. Ngài ấy sẽ lại nổi giận vì chúng ta lại tám nhảm mất."

Cô ấy tinh nghịch nháy mắt.

"Nào, hãy gọi tên người yêu dấu của cô đi."

Được Chloe gợi mở, Shizuno gật đầu.

Cô xoay cơ thể dính đầy bụi bẩn của mình về phía vòng tròn ma pháp.

Cô chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện bằng cơ thể kiệt sức của mình.

Cuối cùng, cô gom góp mảnh sức mạnh còn sót lại,

"Mo… roha…!"

Vòng tròn ma pháp thay đổi màu sắc.

Thành một ánh sáng rực rỡ ngần trắng và vô cùng dịu dàng.

Có thứ gì đó nhô ra từ bên trong.

Một bàn tay.

Bàn tay lớn của người cô yêu.

Shizuno nắm lấy nó, cô đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó.

Bàn tay đó cũng siết chặt lấy tay cô một cách mạnh mẽ.

Cơ thể của Moroha xuất hiện từng chút một.

Khuôn mặt, cổ, ngực của cậu ấy…

Shizuno rốt cuộc đã rơi nước mắt vì sung sướng.

Và toàn bộ cơ thể của Moroha trượt ra khỏi vòng tròn ma pháp, quỳ một gối xuống ngay trước mặt Shizuno.

"Cậu đã cứu tớ…"

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Shizuno và thốt lên bằng một giọng nói chứa đựng biết bao tâm tư.

"Giúp đỡ cậu chính là mục đích sống của tớ."

Shizuno trả lời bằng một giọng nói khàn khàn.

Cô tách khỏi bàn tay của Moroha.

"Xin cậu. Đừng ôm tớ chặt quá nhé."

"Tớ hiểu mà."

Cô gật đầu và vuốt nhẹ lên người cậu bằng một bàn tay run rẩy như thể đang kiểm tra lại đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Tớ sẽ trở lại ngay."

Moroha thì thầm bằng một ánh nhìn kiên định.

"Cậu có thấy nó không?"

Shizuno cho cậu thấy chiếc má núm đồng tiền xuất hiện trên đôi gò má đẫm nước mắt của mình.

Moroha kiên quyết đứng dậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào Zhixin bằng một đôi mắt lạnh lẽo tột cùng.

Biểu cảm trên khuôn mặt đã che giấu mọi cảm xúc của cậu lại thể hiện suy nghĩ nội tâm của cậu nhiều hơn bất kỳ sự giận dữ nào.

Cậu tiến về phía anh ta một cách chậm rãi.

Prana tràn ra từ toàn bộ cơ thể cậu theo từng bước chân.

Mới đầu, nó thật nhỏ bé, nhưng sau đó lại bùng lên vô tận.

Ánh mờ màu trắng tuy êm đềm, nhưng lại nhấp nháy như một ngọn lửa nóng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Hệt như một Thiên Lang đã xuất hiện trên mặt đất.

Chứng kiến sự rực rỡ gần như chói lóa đó, đôi mắt của Shizuno đong đầy nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc.

Satsuki cũng nghẹn ngào vì vui sướng và run rẩy.

Không chỉ riêng hai người họ.

Charles, Les Éléments và Zhixin bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ánh sáng đó cũng đã nhận ra.

Sự rực rỡ của linh hồn mà không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Sự hiện diện áp đảo tột cùng.

Charles búng tay như thể anh ta đã thấu hiểu mọi chuyện.

Thế rồi, tất cả những dây xích đang trói buộc Zhixin đều tan biến, như thể nó đang rẽ ra làm hai bên trái phải để nhường đường.

Zhixin đưa ra một lời nói đùa khi anh ta xác nhận lại cảm giác trên cơ thể mình.

"Có vẻ như cậu đang vô cùng giận dữ đấy, Haimura-sama."

Moroha vẫn giữ im lặng.

"Tuy nhiên, tôi muốn cậu nghe qua góc nhìn của tôi. Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi làm điều này vì không còn cách nào khác. Tôi muốn cậu phải hiểu cho tôi. Không phải là tôi thích làm điều này với những người của Học Viện Akane đâu…"

Đối với Zhixin - kẻ vẫn tiếp tục đưa ra những cái cớ thiếu chân thành, Moroha bảo.

"Câm miệng."

Zhixin ngay lập tức nuốt chửng những lời lẽ cợt nhả của mình.

Anh ta rốt cuộc phải ngậm miệng lại, trông khuôn mặt anh ta như thể cậu đã làm anh ta ngạc nhiên.

"Đừng có lăng nhăng nữa."

Moroha vung tay quét ngang khoảng không hư vô.

Chỉ ngần ấy thôi đã khiến gió nổi lên, làm cho mái tóc dài của Zhixin tung bay phấp phới.

Cơn gió ngừng lại, và Moroha xòe bàn tay phải vừa vung ra.

Cậu nhìn Leshya đang gục ngã nằm úp mặt xuống.

Cậu nhìn thấy Satsuki đang kiệt sức.

Những cô gái đã bị Zhixin đánh gục trong cuộc chiến, chỉ vì muốn giải cứu người mình yêu.

Moroha nắm chặt hai nắm đấm như thể đang giương một cánh cung đến tận giới hạn.

Và gào lên thật lớn.

"TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII."

Cả hai chân của Moroha giậm mạnh xuống mặt đất.

Luồng Prana để lại một vệt dài và lao vút đi hệt như một sao chổi.

Bàn tay trái vung ra cú đấm phải trước tiên.

"Tay không!? Trong số tất cả mọi thứ, ngài lại dùng tay không đấu với một đối thủ như tôi sao!?"

Zhixin nở một nụ cười rạng rỡ với ánh nhìn dữ tợn.

Anh ta vào một tư thế tuyệt đối hoàn hảo, một thứ được rèn giũa qua quá trình rèn luyện phi thường và nghênh chiến với Moroha.

Bàn tay trái đi trước của Moroha đã đưa một một dòng chú văn vào không trung.

Ngay khi cậu vung nắm đấm nhắm vào dòng chú văn đó, một ngọn lửa cuồng nộ đã ngự trị tại nơi ấy.

"Tàn Sát."

"Iiiiiya!"

Cú đấm của Moroha khoác trên mình ánh sáng của Prana và ngọn lửa của Mana.

Sức mạnh hội tụ không một mi-li-mét lệch lạc và cú đâm của Zhixin vốn là đỉnh cao của sự rèn giũa.

Nắm đấm và nắm đấm chạm nhau từ chính diện. Sức mạnh và sức mạnh bùng nổ.

Màu đỏ trắng và màu xanh lá.

Những tia sáng chói mắt bùng lên, và những âm thanh va chạm vang lên chói tai.

Zhixin nhe răng cười.

"Ngài đúng là một kẻ vô lý mà…"

Cánh tay phải của anh ta đã bị gãy làm đôi và biến dạng theo một hướng không thể nào có được.

Một khoảnh khắc trước, anh ta đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Moroha.

Khi mất đi cánh tay phải, Zhixin lập tức bật nhảy lùi lại.

Anh ta tạo một khoảng cách lớn và lộn người theo chiều ngang để lấy lại tư thế.

"ỒOOOOOOO…"

Moroha ngay lập tức đuổi theo anh ta.

Cùng lúc đó, cậu đưa ra một dòng chú văn khác vào không trung.

Cơ thể cậu phân chia thành bảy bản thể và lao đến Zhixin từ bảy hướng khác nhau.

"Cậu có biết cậu có thể nhận biết một ảo ảnh bằng âm thanh hơi thở không?"

Không hề nhìn về phía sáu Moroha còn lại, anh ta nhắm vào một người và đấm tay trái tới.

Nắm đấm nhanh nhất được chống lưng bởi võ thuật và sự rèn luyện đã được tung ra trực tiếp từ khoảng cách ngắn nhất.

Thời điểm hoàn hảo để tung một đòn phản công.

Nhưng Moroha đã giành lấy thế thượng phong.

Bóng dáng của cậu lại chia làm bốn một lần nữa.

Lần này, những ảo ảnh không phải bằng Hắc Thuật.

Mà là những phân thân bằng phương tiện Quang Kỹ.

Moroha thứ nhất né cú đâm của Zhixin, Moroha thứ hai lơ lửng ở phía trên, Moroha thứ ba đánh gục anh ta xuống và Moroha thứ tư đá bay anh ta hệt như một quả bóng đá.

Cơ thể của Zhixin bị thổi bay như một mảnh gỗ, đà lao đi không hề biến mất ngay cả khi anh ta va chạm và lăn nhiều vòng cày xới mặt đất.

Anh ta văng ra khỏi khoảng sân trống, va chạm mạnh vào một thân cây lớn rồi dừng lại.

"Cậu thực sự là một con người sao…?"

Zhixin phản đối trong khi đang gượng dậy.

Dự đoán của anh ta đã sai đến cực hạn.

Haimura Moroha chỉ là một con quái vật đang ẩn giấu bên dưới lớp da của một con người.

Nếu lớp da của cậu bị lột ra, cậu sẽ chỉ là thứ đó.

"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Cậu cất lên một tiếng gầm hệt như dã thú và bật nhảy lên.

Cậu lao đến Zhixin - kẻ đang nằm phủ phục trên mặt đất.

Zhixin cũng đứng dậy.

"Iiiiiiiiiyaaaaaaaaaaaa!"

Đôi mắt híp như sợi chỉ của anh ta đột nhiên mở to dữ dội, sát khí hòa lẫn với luồng Prana đặc quánh khiến ánh nhìn của anh tỏa ra  một luồng quỷ khí rợn người.

Anh ta lao về phía Moroha - người đang không thể di chuyển trên không trung - và tung ra một đòn đâm.

Anh ta vẫn chưa biết.

Moroha đưa một dòng chú văn một dòng lên không trung như thể đang nhạo báng phản ứng đó.

Cậu tạo ra một trận gió cuồng phong, biến nó thành lực đẩy và tăng tốc ngay trên không.

Thời điểm đã bị lệch đi, hệt như một con rắn, cậu dùng tay phải bắt trọn cú đấm của Zhixin vốn đã không còn uy lực như trước rồi quấn chặt lấy toàn bộ cánh tay trái của anh ta và siết nó.

"Gááááááááááá!"

Tiếng gào đau đớn cùng âm thanh sống động của hàng loạt khúc xương bị gãy nát cùng lúc vang vọng.

Không một chút thương hại, Moroha vung quật Zhixin trong khi tay phải vẫn đang quấn chặt lấy anh ta.

Kỹ thuật quật ngã này hoàn toàn không phải là một kỹ thuật tinh tế.

Cậu nhẹ nhàng ném anh ta vào những cái cây xung quanh như một món đồ chơi mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào.

Những thân cây phải chịu đựng chấn động lớn đến mức gãy gục làm ba phần.

Zhixin, người vừa bị quăng quật và cố gắng thực hiện đòn ngã an toàn bằng cách này hay cách khác, lên tiếng cầu xin lý trí của cậu trong khi đang lảo đảo.

"C-Cậu đã thỏa mãn rồi chứ? Chúng ta hãy coi đây là một trận hòa? Không, tôi đâu có làm các tiểu thư bị thương đến mức này đâu cơ chứ!"

"Ngươi mà cũng dám nói câu đó sao."

Moroha áp sát anh ta trong chớp mắt và cố gắng chém ngang mặt Zhixin bằng một đòn chặt bằng tay.

Zhixin hy sinh cả hai cánh tay đã gãy của mình để liều mạng phòng thủ.

Mặc dù vậy… đôi mắt của Zhixin ở phía sau lớp phòng thủ vẫn bị rạch đứt theo một đường thẳng tắp.

"Gyaáááááááááááááááááá!"

Một tiếng gào đau đớn thảm thiết.

Máu tươi từ người anh ta phun ra vô cùng cao.

Chỉ có Charles là đang theo dõi cách họ chiến đấu với một vẻ khá hứng thú.

Từ lúc nào không hay, Les Éléments đã lặng đi không thốt nên lời trước phong cách chiến đấu dữ tợn của Moroha.

Shizuno nhìn sang người bên cạnh, và cô nhận ra ngay cả Chloe cũng đang tái nhợt mặt đi.

"Cậu ấy, khi thực sự bị chọc giận thì thật là đáng sợ, đúng không?"

"Tôi sẽ cược cả mạng sống của mình để ngăn Charles-sama lại để ngài ấy không chọc giận cậu ấy một lần nào nữa…"

Hai người phụ nữ gật đầu đồng tình với nhau.

Bạn đã đến cuối chương 69.

Không gian đọc của bạn