"Dừng lại đi, Nii-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng gào xé lòng của Satsuki đập thẳng vào màng tai Moroha.
Cậu khựng lại vì kinh ngạc, nắm đấm của cậu đang giơ cao qua đầu nhắm vào Zhixin.
Satsuki ôm chặt lấy cánh tay đó của cậu,
"Đủ rồi! Moroha đã được cứu rồi, gã đó cũng không còn muốn chiến đấu nữa và em không sao cả! Tiếp tục nữa là không tốt đâu. Nii-sama sẽ lại kết thúc ở một nơi mà anh không thể trở về như trước đây mất…"
Cô khẩn khoản van xin bằng một giọng nói chực khóc.
"Trước đây?"
Điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì chứ? Cậu không hiểu những gì Satsuki đang nói.
Nhưng thứ lướt qua tâm trí cậu chính là giấc mơ cậu đã thấy vào ngày hôm trước.
Ở kiếp trước, Flaga đã sử dụng sức mạnh, nghe theo sự giận dữ của mình, và cuối cùng là ký ức đáng sợ về sự tha hóa cùng những tà thần.
Moroha nhắm mắt lại để chịu đựng nó, và chậm rãi hạ nắm đấm đang giơ cao xuống.
"Cảm ơn anh… Moroha…"
Satsuki trút được gánh nặng trong nước mắt rồi mất đi ý thức và thiếp đi, hệt như sợi dây vốn được kéo giằng suốt thời gian qua đã bị đứt phụt.
Moroha đỡ lấy cơ thể mảnh mai đã mất đi sức lực đang tựa vào cậu rồi mở to hai mắt.
Với một cơ thể như thế này, cô ấy đã liên tục chịu đựng những đòn đánh của Zhixin và cuối cùng, khi cậu nhớ lại việc cô ấy đã bảo vệ Shizuno khỏi Tuệ Tinh, cậu muốn khen ngợi cô ấy bằng tất cả những gì mình có. Cậu tự hào về cô ấy đến mức đó.
"Tớ cũng… cảm ơn cậu vì đã ngăn tớ lại…"
Moroha thì thầm vào tai Satsuki - người đang ngủ với một khuôn mặt mãn nguyện.
Rồi cậu xoay người mà trừng mắt nhìn Zhixin một lần nữa.
Khi thấy Moroha đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu, anh ta liền ngã khuỵu xuống sàn ngay tại chỗ.
"Hà… hà… hà… hà…."
Hai cánh tay gãy của anh ta đặt trên mặt đất, và mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt thở dốc.
Máu tươi không ngừng chảy ra từ đôi mắt hệt như những giọt lệ màu đỏ.
Moroha nhìn xuống tình trạng của anh ta bằng một khuôn mặt lạnh lùng.
Cậu chỉ giấu đi cảm xúc của mình vì lời van xin của Satsuki.
Cơn giận vẫn còn vương vấn bùng lên từ toàn bộ cơ thể cậu hệt như một ngọn lửa mang Prana.
Bầu không khí im lặng đến tàn nhẫn.
Tất cả các sinh vật sống trong khu rừng đều trở nên sợ hãi và nín thở để không bị Thần linh để ý.
Ngay cả cơn gió cũng lặng đi.
Zhixin cúi đầu và quỳ gối xuống như đang chạy trốn khỏi ánh nhìn của Moroha.
"Tôi tha thiết mong nhận được sự tha thứ của cậu. Tôi trân trọng mạng sống của mình hơn bất cứ điều gì khác."
"Anh vẫn nghĩ tôi là kẻ chủ mưu điều khiển các Dị Chủng, đúng không? Thế mà anh vẫn nghĩ rằng việc tôi tha thứ cho anh là ổn?"
"Không, nói thật thì, tôi không nghĩ chuyện thực sự đến mức đó đâu. Ít nhất, tôi không có kế hoạch mạo hiểm mạng sống của mình cho lời suy đoán đó."
Zhixin mặt dầy đáp lại.
Trên thực tế, anh ta vốn hoàn toàn không bận tâm đến việc tiêu diệt và tận diệt các Dị Chủng.
Dục vọng của anh ta mới là thứ quan trọng nhất trên hết thảy.
(Chà, điều đó không có nghĩa là chuyện chỉ bắt đầu từ riêng gã này…)
Moroha nhắm mắt trong phiền phức và đau đớn, như thể đang nhổ ra tất cả những cảm xúc không thể chịu đựng được.
Rồi cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.
Charles vẫn đứng yên với vầng trăng ở sau lưng anh ta.
"Cái gì? Cậu có chuyện gì với tôi hả?"
Anh ta hất cằm lên hỏi.
"Tôi phải cảm ơn anh."
"Tôi có cần điều đó không? Tôi chỉ làm những gì mình muốn làm. Không phải là tôi đã giúp cậu gì hết. Ngay từ đầu, ai lại đi giúp cậu cơ chứ? Cậu là một gã tự cao tự đại đấy."
Charles xua xua tay một cách bực bội.
"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không làm thế nữa."
Bởi vì Moroha vẫn chưa tha thứ cho Charles.
Sự thận trọng là hoàn toàn không cần thiết.
"Này, có một điều tôi muốn nói với các anh…"
Cậu nhìn chằm chằm vào Zhixin rồi ngay lập tức chuyển ánh nhìn trở lại phía Charles.
"Trông vẻ hoành tráng thế? Cái gì thế? Cậu có điều gì muốn nói sao?"
"Tôi chẳng quan tâm đến Hạng S hay Hạng SS đâu, vậy nên hãy lo mà sống cho ra hồn đi, từng người một trong các anh đấy!"
Lần này, Moroha đã nhận ra một cách trọn vẹn.
"Tôi đã được hỏi bởi con quỷ sống ở nơi đó."
Cậu chỉ tay về phía dinh thự,
"Bạch Hiệp Sĩ Đoàn tồn tại vì mục đích gì? Đó là một câu hỏi đáng sợ nếu các anh thực sự suy nghĩ về nó."
Cậu cau mài nhìn Zhixin và hỏi.
"Anh có thể ưỡn ngực ra mà trả lời được không?"
"Tất nhiên rồi, là để tiêu diệt các Dị Chủng, chẳng phải sao?"
Zhixin trả lời một cách cợt nhả.
Moroha ngước nhìn Charles và hỏi.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi đồng ý. Đừng có nói với tôi mấy điều vô ích một cách chi tiết."
Charles nhổ ra một câu với khuôn mặt gắt gỏng.
"Nói cách khác, cả ba chúng ta đều có cùng ý kiến. Điều đó quá rõ ràng rồi."
Đôi vai Moroha rung lên.
Cậu gục đầu xuống, để lộ ra những chiếc răng nanh và nghiến chặt răng, tạo ra một âm thanh kẽo kẹt.
"Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta lại rơi vào cái tình trạng tồi tệ này chứ…?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Zhixin đang co quắp dưới đất,
"Anh than thở về trò chơi đập chuột không hồi kết? Hay làm như vậy là nghĩa vụ của chúng ta? Anh ít nhiều gì cũng đang tự cao về điều gì đó, có đúng không?"
Cậu trừng mắt nhìn lên Charles - người đang mang một khuôn mặt khó chịu trên bầu trời,
"Nhưng còn thực tế thì sao? Dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa, những cuộc tranh giành quyền lực và xung đột nội bộ vẫn sẽ ở đó. Giống như thể chúng ta phải rảnh rỗi lắm mới đi tiêu diệt các Dị Chủng vậy, chẳng phải thế sao?"
Sở hữu sức mạnh trong tay nhưng lại không bận tâm đến những Cứu Thế Giả hiện tại.
Đó là một sự lãng phí sức mạnh.
Không có gì lãng phí hơn điều này.
"Tôi không nói các anh phải cống hiến hết mình cho điều đó. Tôi không phải loại người cao cả đến thế. Tôi không nói điều gì phức tạp cả, chỉ cần hoàn thành phần việc của chúng ta là ổn rồi. Nhưng tại sao các anh không thể chỉ làm mỗi điều đó, tiêu diệt các Dị Chủng cơ chứ!?"
Tiếng hét của Moroha xuyên thấu bầu trời đêm.
Nó làm rung chuyển cây cối, ngọn núi chấn động và một tiếng vang vọng được tạo ra.
Mà không phản hồi bất cứ điều gì, Zhixin cúi đầu thật thấp.
Charles thì làm khuôn mặt mình tái nhợt
Anh ta đang giận dữ hay nhạn nhã? Chỉ biết là mặt anh ta bị nhuộm thành một màu đỏ rực đủ để phản chiếu trong bóng tối.
Đôi mắt màu xanh lam của anh ta sáng lên, rồi anh ta và gào trả lại trong giận dữ.
"Câm miệng…. Chẳng phải cậu mới là kẻ đang tự cao sao? Cậu được cất nhắc lên Hạng S và cậu đã coi mình ngang hàng với chúng tôi rồi à? Đừng xúc phạm tôi bằng những lời lẽ xấc láo đó, đồ lính mới vừa trở thành Cứu Thế Giả!"
"Hãy cảm thấy xấu hổ ngay khoảnh khắc anh coi tôi là một kẻ non nớt đi!"
Nhưng khi Moroha bẻ gãy luận điểm của anh ta, anh ta không khỏi co rụt lại.
"Hự… hừ…."
Charles chuyển sắc mặt sang màu đỏ sẫm hơn nữa.
Một kẻ phiền phức và bướng bỉnh.
Ngay cả Moroha cũng không nghĩ anh ta sẽ thừa nhận nó ngay lập tức và thốt ra điều đó.
Đúng hơn là, cậu chỉ nói ra những gì mình nghĩ, cậu không thấy thỏa mãn.
Moroha đã nhập học tại Học Viện Akane được nửa năm.
Trong thời gian này, các mật độ các Dị Chủng xuất hiện ngày một tăng cao.
Mặc dù vậy, Bạch Hiệp Sĩ Đoàn có vẻ như không hề tạo ra bất kỳ sự tiến triển nào.
Dù cho việc huấn luyện các Cứu Thế Giả có tiến bộ đến đâu, nếu bộ sậu cấp cao then chốt không phục vụ đúng mục đích của nó, thì ai biết được tương lai của tổ chức này sẽ đi về đâu.
Dường như họ cũng tự nhận thức về điều đó.
Những rắc rối cứ hết lần này đến lần khác kéo đến, nên cậu có quyền được phép nói đến mức này.
"Anh cũng đang lo lắng về cái thứ có hình dáng con người đó, đúng không?"
"… Câm miệng đi…. Tôi không cần cậu phải lên mặt bảo tôi điều đó."
Khóe mắt của Charles hạ xuống.
Đôi vai anh ta xuôi nhẹ và tông giọng trở nên yếu ớt.
Thấy anh ta như vậy, Moroha thở ra một hơi và gãi đầu.
… Rốt cuộc mình còn phải bị giam cầm trong bóng tối này bao lâu nữa đây!?
Bàn tay cậu khựng lại.
Moroha ngước nhìn lên bầu trời theo phản xạ, hướng về phía tiếng thét xé lòng quen thuộc.
Charles trên không trung cũng trừng mắt nhìn lên bầu trời.
Và cả hai đã phát hiện ra nó cùng một lúc.
Con Dị Chủng không đầu đang bay tới từ một nơi nào đó với tốc độ kinh hoàng và đáp xuống từ tận tầng không xa xăm.
Trên lưng nó, những đám mây mỏng đột nhiên bao phủ bầu trời như bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng.
Những ngôi sao lần lượt bị nuốt chửng, và chỉ còn lại vầng trăng trơ trọi cố gắng chống trả, để lại một sự rực rỡ mờ ảo.
Dưới mặt đất, một luồng gió ấm bắt đầu thổi qua.
Satana dần dần lấp đầy bầu không khí, và Moroha cảm thấy ngột ngạt.
"Này, đây chẳng phải là do Haimura-sama làm ra đúng như dự đoán sao?"
"Zhixin."
Cậu nhìn lại và bóng dáng của kẻ đáng lẽ ra phải đang co quắp ở đó đã biến mất.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cậu rời mắt khỏi anh ta!
"Anh định chạy trốn một mình sao?"
"Tôi sẽ chạy trốn. Tôi đã nói là tôi trân trọng mạng sống của mình rồi, chẳng phải sao? Tẩu vi thượng sách là lựa chọn tốt nhất ở đây đấy, cậu có hiểu không?"
Chỉ có tiếng nói của anh ta vang vọng, sự hiện diện của Zhixin hoàn toàn biến mất.
Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc.
Đôi mắt anh ta đang bị thượng nên không thể nhìn thấy đường, điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy ấn tượng.
Trong khi đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ ngưng tụ trên phần đáng lẽ ra là miệng của con Dị Chủng không đầu nếu nó là một con người.
Một đòn hơi thở laser được bắn ra từ trên không trung xuống mặt đất.
Khi nó đáp xuống mặt đất, một tiếng gầm của sấm sét và một cột bụi dâng lên.
Tầm nhắm của nó rất tệ vì nó vẫn còn ở quá xa, nên không ai bị thương cả, nhưng các Les Éléments đang hoảng loạn và run rẩy trong sợ hãi.
Hơn nữa, con quỷ tàn ác lại tàn nhẫn bắn ra đòn thứ hai từ khoang miệng không tồn tại của nó.
Nó lại va chạm một lần nữa theo một hướng sai lệch, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó bị trúng đòn.
Moroha, người nhìn thấy sự tích tụ của đòn bắn thứ ba, bế Satsuki đã mất đi ý thức trên tay và chạy về phía Leshya - người cũng đang nằm úp mặt xuống đất.
"Tất cả các thành viên, chuẩn bị mở rộng Kết Giới Bảo Vệ! Ta giao Blaise làm chỉ huy!"
"Đã rõ."
Các Les Éléments, những người đang chạy lung tung cố gắng trốn thoát, đã lấy lại sự kiểm soát dưới mệnh lệnh của vị hiệp sĩ lừng danh.
Người còn lại, người đàn ông đã giữ được sự bình tĩnh ngay từ đầu, bắt đầu ngâm xướng.
Trong khi vị hiệp sĩ khổng lồ chỉ huy các Les Éléments, thì mặt khác…
"Này, Charles. Anh định đi đâu đấy?"
Người đáng lẽ ra phải là thủ lĩnh đột nhiên lại cố gắng tự mình bay lên không trung.
Moroha hỏi trong khi tay phải ôm Satsuki và tay trái đỡ Leshya.
"Thật là một câu hỏi ngu ngốc."
Đôi mắt của Charles, người trả lời như vậy, đã dán chặt vào con Dị Chủng đang tiếp tục hạ cánh.
"Anh nghĩ một mình anh có thể làm được gì với thứ đó à?"
"Đó cũng là một câu hỏi ngu ngốc. Đừng bắt tôi phải nói ra từng chuyện một, bực mình lắm."
"Anh có nghe những gì tôi vừa nói không đấy? Đây không phải là lúc dành cho những xung đột nội bộ đâu!"
"… Dù cho có là vậy đi chăng nữa. Đúng thế, tôi phải tự mình đối mặt với nó. Liệu đó có thực sự là Flavie hay không."
"Cái tên bướng bỉnh này."
Rốt cuộc thì Charles chẳng chịu nghe Moroha.
Moroha không có phương tiện nào để ngăn anh ta bay lên bầu trời.
Khi đang lao đi xối xả, Charles ra lệnh cho Les Éléments.
"Đứng yên tại chỗ. Chữa trị cho các học sinh."
"Rõ!"
Các pháp sư dưới quyền nhận lệnh và đồng thanh cất tiếng trong khi đồng thời thủ thế và rút thanh saber của họ ra.
"Chúng tôi xin dâng các thanh saber của mình cho thủ lĩnh!"
Theo mệnh lệnh của vị hiệp sĩ khổng lồ, hàng chục thanh saber đã được phóng ra.
Chúng tự mình lao đi trên không trung và đuổi theo Saint-Germain đời thứ 11.
Kết hợp với Mana của Charles, chúng nhảy vào tầm kiểm soát của anh ta và xếp thành một đội hình để bảo vệ vị vua của mình.
Cuối cùng, Charles chỉ ngoảnh lại nhìn Moroha đúng một lần.
"Haimura Moroha. Tôi chỉ dành lời cảm ơn cho cậu vì cậu đã dẫn tôi đến với thứ đó."
Anh ta nói với một khuôn mặt trông không có mấy hứng thú.
"Anh có thể thành thật hơn một chút được không, cái gã phiền phức này."
"Bản tính của tôi nó thế rồi."
Charles ngoái lại nói qua vai, rồi đột nhiên tăng tốc và lao vút lên tầng không chỉ trong một nhịp.
Hướng về phía chiến trường, nơi ‘Pháp sư của tháp Eiffel’ tung hoành ngang dọc mà không ai có thể cản nổi.
Cho dù có là vậy, đó vẫn khó có thể là nơi mà Moroha không thể với tới được.
***
Satana cuồng nộ thổi qua trên đỉnh cao nhất của vòm trời.
Charles đối mặt trực diện với Arch Fiend.
(Nó thật nhỏ bé.)
Đó là ấn tượng đầu tiên của anh ta.
Nếu anh ta phớt lờ đi vẻ ngoài dị thường, chẳng hạn như việc không có cổ và một tổ rắn thay cho đôi chân, thì không hề quá lời khi nói rằng nó thực sự ‘giống như một con người’.
Nhìn chung, nó nằm ngoài mọi quy chuẩn, theo một ý nghĩa trái ngược so với những mẫu vật khác vốn sở hữu cơ thể khổng lồ.
Con ma quỷ cấp Arch Fiend hạ cánh xuống, nó vốn đang hướng về một nơi nào đó, nhưng khi nhìn thấy sự tiếp cận của anh ta, nó đã dừng lại tại đó.
Vô số con rắn nhảy múa hệt như một đứa trẻ chập chọe đang chơi đùa.
… Ôi, Charles! Charles! Là anh phải không!
Vô số cầu lửa được bắn ra từ khoang miệng của nó.
Kích thước của chúng cùng lắm chỉ bằng một quả bóng rổ, nhưng lượng nhiệt chứa bên trong lại vô cùng phi thường.
Và anh ta cảm nhận được một áp lực như thể mỗi cầu lửa đó đều là một Hắc Thuật bậc 2.
Hơn nữa, chúng lao đi với một tốc độ mà một Hắc Ma như Charles không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng…
Những thanh saber xung quanh lập tức thay đổi đội hình chiến đấu.
Chúng tạo thành các họa tiết hình dấu sao với mỗi nhóm ba thanh và triển khai những bức tường ma lực hình lục giác.
Các kết giới đã ngăn chặn tất cả những cầu lửa đang lao đến và bảo vệ thủ lĩnh của mình.
Sức nóng bùng nổ và làm bộc phát ra những luồng khói từ các vụ nổ.
Charles trừng mắt nhìn con ma quỷ từ những kẽ hở của làn khói và hỏi.
"Phải, là ta đây. Có phải em đó không, Flavie?"
Không hề có lời đáp lại.
Thay vào đó là một loạt cầu lửa khác.
… Hãy để em chạm vào đôi tay anh! Hãy để em lao vào lồng ngực anh!
Và một cuộc trò chuyện không đâu không đuôi.
Charles nhắm mắt lại trong khi đội hình saber bảo vệ anh ta khỏi vô số cầu lửa, anh ta hoàn toàn phớt lờ âm thanh của những vụ nổ dữ dội như thể đó là chuyện của ai khác.
Thật là đau đớn.
Thứ này đang nói bằng giọng nói của Flavie và hành xử hệt như Flavie yêu dấu của anh ta.
Nhưng diện mạo xấu xí hoàn toàn không giống Flavie của nó lại đang rải những ngọn lửa hủy diệt.
Thật khó để nhìn điều này.
Mặc cho việc phòng thủ được ủy thác cho đội hình saber và đôi mắt vẫn đang nhắm lại, anh ta tháo bỏ cả hai chiếc găng tay da.
Đôi bàn tay xuất hiện từ bên dưới là những đôi bàn tay đã được sử dụng từ lâu, tương tự như tay của một người thợ thủ công.
Anh ta chậm rãi nắm chúng lại, rồi mở ra để kiểm tra cảm giác xúc giác của mình.
"Nếu. Nếu ngươi là một con quái vật giả dạng Flavie, ta sẽ thiêu rụi ngươi đến chết."
Anh ta đưa năm dòng chú văn vào không trung cả năm ngón tay phải cùng một lúc.
"Nhưng. Nếu em thực sự là Flavie… vậy thì ta sẽ tự giải thoát cho chính mình."
Anh ta lại đưa một năm dòng chú văn khác vào không trung bằng cả năm ngón tay trái cùng một lúc.
Một đòn thi triển kép mà chỉ duy nhất một mình Charles mới có thể thực hiện được.
Ngọn lửa địa ngục đen hơn cả bầu trời đêm bùng ra từ cả hai tay.
"Nếu em là Flavie yêu dấu của ta, ta chắc chắn rằng em cũng sẽ nguyện cầu điều đó!"
Anh ta tung chúng ra trong khi cẩn trọng quan sát.
Ngọn lửa địa ngục đen tuyền bao vây lấy con ma quỷ, tạo thành thế gọng kìm từ cả hai bên trái phải.
Hắc Thuật bậc 5 này đã biến cả một khoảng không gian rộng lớn thành vùng đất của lửa.
Dù cho nó có nhanh nhẹn đến mức nào đi chăng nữa, nó sẽ không có bất kỳ nơi nào để trốn thoát.
Nó giương nanh từ trái sang phải hệt như bộ hàm của một con quái vật khổng lồ và thiêu rụi con Dị Chủngkhông đầu.
Mùi thịt cháy khét xộc thẳng vào mũi anh ta.
Nó bị thiêu rụi bởi ngọn lửa địa ngục, quằn quại trong đau đớn và làm cho lũ rắn cùng cả hai tay cựa quậy dữ dội.
… Lạnh quá! Lạnh quá! Cứu em với, Charles! Như thể cơ thể em đang bị xé rách vậy!
Một tiếng thét xé lòng thật khó để chịu đựng vang lên.
Charles trừng mắt nhìn nó mà không hề nhíu mày.
Đúng như lời anh ta đã tuyên bố.
Anh ta quyết định sẽ hủy diệt nó ngay cả khi con Dị Chủng này chỉ là một bóng hình từ bản thể trước đây của Flavie.
Một logic kiêu ngạo đến mức một người nhạy cảm sẽ phải cau mày nếu nghe thấy.
Tuy nhiên, Charles vẫn kiêu ngạo bám chặt lấy chính nghĩa của riêng mình.
Đây chính là Charles mà Flavie đã yêu.
Vì vậy, đây là một tình yêu từ hai phía.
Ngay cả khi họ bị cả thế giới nói ra nói vào, đây vẫn là sự thật tuyệt đối giữa Charles và Flavie!
Cơ thể của con Dị Chủng xuất hiện từ bên dưới ngọn lửa địa ngục đang dần tan biến.
Ngọn lửa địa ngục đã khiến toàn bộ cơ thể nó bị thiêu rụi một cách tàn nhẫn, một số con rắn đã bị biến thành than hoàn toàn.
Và một khối cầu màu đen sẫm lộ ra xung quanh khu vực trái tim của một con người.
(Đó là những gì Chloe đã nói sao?)
Charles quan sát bằng một ánh nhìn sắc lẹm.
Con ma quỷ không cử động, như thể nó đã chết.
Nhưng một luồng sương mù màu đen như chướng khí nhanh chóng tràn ra từ khối cầu.
Một luồng Satana có mật độ cao đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Những đám mây đen bao phủ bầu trời đêm nhanh chóng trở nên dày đặc hơn.
Cùng lúc đó, con Dị Chủng làm lớp da bị than hóa bong tróc rơi ra và làm lộ một lớp da mới tinh từ bên dưới.
Nó phô diễn một cấp độ khả năng phục hồi bất thường.
Hơn nữa, nó không dừng lại ở đó.
… Xin ngài, Charles! Hãy mau đến cứu em! Và trao cho em một nụ hôn đi!
Ánh sáng dữ dội ngưng tụ trên phần nơi đáng lẽ ra phải là miệng của con Dị Chủng không đầu.
Một chùm tia năng lượng đã bùng lên từ đó và tấn công Charles.
Những thanh saber tạo ra các kết giới hình lục giác trong một chớp mắt để bảo vệ chủ nhân của chúng.
Mặc dù chúng không thể ngăn chặn chùm tia, chúng đã làm lệch hướng nó sang một hướng khác.
Nhưng cùng lúc đó, ba thanh saber tạo nên kết giới đã vỡ vụn thành từng mảnh.
"Chậc. Mình vẫn có thể làm được."
Charles tặc lưỡi, bực bội.
Tổng cộng có 44 thanh saber xây dựng nên đội hình chiến đấu này.
Việc mất đi ba thanh trong số chúng là một tổn thất không nhỏ.
Hơn nữa, con Dĩ Chủng bắt đầu tập hợp ánh sáng cho đòn bắn thứ hai trong khoang miệng không tồn tại của nó.
(Mình không thể để nó tung ra đòn đó…)
Kỳ lạ thay, Charles đã đưa ra cùng một quyết định chiến thuật khác vớiMoroha vào ngày hôm trước.
Anh ta xòe hai tay và làm cho 10 ngón tay của mình lóe sáng.
Cuồng nhiệt và chính xác như màn trình diễn của một nghệ sĩ piano.
Mỗi ngón tay đưa một Hắc Thuật bậc 1.
5 đòn Viêm Bộc và 5 đòn Bạch Huyết được viết gần như cùng một lúc, rồi lại một đòn khác.
Và một đòn khác nữa.
Anh ta tạo ra những trận bão của lửa và tuyết liên tục.
Những luồng khí nóng và lạnh với uy lực khủng khiếp bùng nổ, tnó ấn công con ma quỷ một cách dữ dội và không ngừng nghỉ.
… Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!
Trái ngược lại, tiếng thét xé lòng của con ma quỷ đang tra tấn màng tai của Charles.
Nó hứng chịu trận mưa Hắc Thuật và tiếp tục bắn ra những chùm tia năng lượng trong khi quằn quại vì đau đớn.
Thêm ba thanh saber nữa đã bị hy sinh khi ngăn chặn chúng.
(Cứ theo đà này nó sẽ xuyên qua mất.)
Charles không để các ngón tay của mình ngừng và càng tăng thêm áp lực cho trận mưa Hắc Thuật.
Những ngọn lửa và bão tuyết.
Hơn một trăm đòn Hắc Thuật dội xối xả lên con ma quỷ.
Những ngón tay của Charles, vốn được trải qua quá trình rèn luyện hệt như tra tấn, đã làm cho điều đó trở thành hiện thực.
Một Dị Chủng bình thường hẳn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Nhưng… khả năng phục hồi của con này lại vô cùng phi thường.
Nó chịu đựng. Nó đắm chìm trong đau đớn.
Nhưng mọi vết bỏng và vết đóng băng cua nó đều phục hồi.
Dù đã thực hiện một cuộc tấn công dữ dội đến mức này, anh ta hoàn toàn không cảm thấy nó có hiệu quả.
Và trong khi chịu đựng đau đớn, nó vẫn không ngừng bắn ra các chùm tia một cách chính xác.
Đòn thứ 3, thứ 4, thứ 5.
Mỗi lần như vậy, lớp phòng thủ của Charles lại bị mất ba thanh.
Khả năng phục hồi của nó gần như là vô tận.
Trong khi sự bảo vệ của anh ta là có giới hạn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sau lưng Charles.
"Thú vị đấy. Mana của ta hay Satana của ngươi, thứ nào sẽ cạn kiệt trước và ai sẽ là người chiến thắng đây!?"
Tiếng hét đó không gì hơn ngoài một màn phô trương sự dũng cảm để tự xốc lại bản thân.
Nhưng như thể đó là một lời mặc khải từ thần linh, Charles đã nghe thấy.
Giữa những âm thanh bùng nổ của đòn Viêm Bộc lặp đi lặp lại.
Rắc…
Âm thanh của thứ gì đó vừa bị vỡ ra.
Ngoại trừ Charles và con Dị Chủng, làm gì còn thứ gì khác trên bầu trời cơ chứ?
Vậy thì âm thanh đó là gì?
Charles căng mắt và cẩn trọng lắng nghe.
Thế rồi, anh ta đã nhìn thấy.
Khối cầu nằm bên trong lồng ngực trái của con ma quỷ.
So với khi anh ta nhìn thấy nó ở thời điểm ban đầu, sắc đen của nó đã nhạt đi đáng kể và độ đặc quánh đã giảm đi một nửa.
Không dừng lại ở đó, trên bề mặt của khối cầu, một vết nứt nhỏ đã chạy qua.
Âm thanh đó chính là tiếng thứ này đang nứt ra sao?
Mặc dù biết là nguy hiểm, Charles tạm thời dừng trận mưa Viêm Bộc và Bạch Huyết ồn ào lại, rồi chuyển sang đòn Tâm Kích tĩnh lặng hơn.
Và căng tai ra nghe.
Thế rồi, anh ta đã nghe thấy.
… Charles, làm ơn. Hãy chạy đi
Đó không phải là một tiếng thét xé lòng, đó là một giọng nói yếu ớt mà có lẽ anh ta đã không thể nghe thấy nếu không chú ý.
… Cứ thế này, em sẽ giết chết ngài mất.
Flavie van xin.
Toàn bộ cơ thể Charles rung lên cầm cập.
Anh ta cảm nhận được nhịp tim mình đang gia tốc và dòng máu trở nên nóng hơn.
Cùng với đó, anh ta không còn nghe thấy giọng nói của Flavie yếu ớt nữa.
Nhưng anh ta có một linh cảm.
Anh ta trừng mắt nhìn khối cầu nằm bên trong lồng ngực trái của con Dị Chủng.
"Ta hiểu rồi…. Em đang bị giam giữ ở bên trong nó…!"
Ngay khi gia tăng thêm đà lao tới, mười ngón tay của Charles càng di chuyển cuồng nhiệt.
Anh ta ngừng sử dụng đòn Tâm Kích, thứ vốn kém cỏi về uy lực.
Mà chuyển về sở trường của anh ta, màn song tấu giữa hơi nóng và cái lạnh.
Anh ta quên đi việc phân bổ nhịp độ và liên tục tấn công một cách dồn dập mà không có lấy một nhịp nghỉ.
Thiêu rụi nó ngày càng nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa bằng luồng khí nóng và luồng khí lạnh.
Bắt nó phải phục hồi ngày càng nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Bắt nó phải lãng phí lượng Satana của mình, anh ta sẽ đập tan khối cầu đó và cứu Flavie ra từ bên trong!
Dường như đã đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó, Charles tập hợp Mana và viết nên các ký tự ma pháp.
Trong khi đó, số lượng saber đã bị giảm xuống chỉ còn 20 thanh bởi những đòn tấn công bằng chùm tia năng lượng.
Cảm giác như thể cái thứ vốn được cho là không có đầu đó đang nở một nụ cười rạng rỡ.
… Chờ đã, Charles! Em tới đây nàyyyyyyyy.
Nó gào lên những lời không phải là lời của Flavie bằng chính giọng nói của Flavie.
Nó tận dụng tối đa khả năng phục hồi của mình mà liều lĩnh lao thẳng vào trận mưa chiêu và áp sát.
Đội hình saber xoay chuyển không một chút chậm trễ.
Chúng xếp thành nhiều lớp kết giới ma lực, tạo nên những bức thành lũy ngay trên không trung.
Nhưng chúng quá mỏng.
Chỉ có sáu lớp kết giới ma lực được triển khai.
Chúng chỉ vừa đủ để ngăn chặn đà lao tới của con Dị Chủng.
Hơn nữa, những kẽ hở nhỏ giữa các kết giới đã xuất hiện.
Tổ rắn ngẩng đầu lên từ bên dưới chiếc váy xòe ra.
Chúng luồn đầu vào những kẽ hở giữa các kết giới và lao về phía Charles.
… Thế thì nào! Em sẽ ôm chặt lấy anh!
Một số lượng lớn những con rắn khổng lồ giương nanh ngay trước mắt anh ta.
Charles lập tức dùng tay trái làm thủ đạo và chém ngang chúng.
Đòn Viêm Bộc đã được hoàn thành ngay trước khi anh ta bị cắn chết.
Anh ta đã thành công trong việc đánh bật lũ rắn đang lao tới.
Màn trình diễn Hắc Thuật được rèn giũa kỹ lưỡng của anh ta đã cứu sống anh ta trong những thời khắc gian nan.
Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta đã an toàn.
Đòn Viêm Bộc bộc phát ở một khoảng cách cực kỳ cự ly gần đã dội thẳng vào chính bản thân Charles bởi dư chấn của nó.
Điểm yếu của Hắc Thuật chính là bản thân đòn tấn công của nó diện rộng.
Bộ âu phục của anh ta bị rách rưới tan tành.
Anh ta chẳng buồn đếm những vết bỏng trên khắp cơ thể mình.
Hơn nữa, tổ rắn cứ như là vô tận, và đợt sóng thứ hai lại tiếp tục xuyên qua những kẽ hở của các kết giới mà tấn công.
"Ta sẽ không thua…"
Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bật chúng bầng cách tiếp tục sử dụng Viêm Bộc ở khoảng cách cận chiến một lần nữa.
Khi cơ thể anh ta lại bị thiêu rụi thêm lần nữa.
"Ta sẽ không lùi bước…"
Charles, người vừa đánh bật đợt tấn công thứ ba của tổ rắn, lại phải chịu đựng đòn tấn công từ chính ngọn lửa của mình.
Cơn đau sắc khủng khiếp tấn toàn bộ cơ thể anh ta, và cảm giác nơi đầu ngón tay dần dần biến mất.
"Ta sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ khỏi em một lần nào nữa…"
Anh ta cưỡng ép di chuyển chúng bằng sức mạnh tâm trí của mình.
Đợt tấn công thứ tư của tổ rắn đã ập đến.
Chúng phục hồi ngay khi vừa bị thiêu rụi. Chúng không bao giờ kết thúc.
Mỗi lần chúng bị đánh bật, Charles lại phải phơi mình trước chính ngọn lửa của bản thân.
Anh ta giương khóe mắt lên và trừng mắt nhìn vào lồng ngực trái của con Dị Chủng.
Nồng độ chướng khí vẫn chưa bị giảm đi quá nhiều so với mức một nửa.
Con Dị Chủng này quá đỗi mạnh mẽ.
"Ta…"
Anh ta không thể nói nốt những lời còn lại.
Giờ đây, thứ đang xoáy sâu trong đầu Charles chính là những lời nói của Moroha.
Tại sao anh không trực tiếp đi tìm Flavie chứ? Cậu đã chỉ trích.
Tại sao các anh lại dành toàn bộ thời gian để tranh giành quyền lực và chỉ đi tiêu diệt các Dị Chủng khi rảnh rỗi chứ? Cậu đã chỉ trích.
(Đây là hình phạt dành cho mình sao…?)
Anh ta nhìn thấy con Dị Chủng đang ngo ngoe một cách tởm lợm ở phía bên kia các lớp kết giới và nghiến chặt răng.
Charles không cầu xin sự tha thứ từ bất kỳ ai.
Anh ta không bận tâm đến việc bị bất kỳ ai ghét bỏ hay oán hận.
Ngoại trừ một người.
Cô ấy là người duy nhất.
Flavie.
… Ngài là một kẻ vô phương cứu chữa, Charles! Ngài đã từ chối em, vậy nên, đây chính là sự trừng phạt từ thần linh dành cho ngài!
Cuối cùng, một trong những con rắn khổng lồ mở rộng chiếc miệng của nó, ngay trước mặt anh ta.
Chuyển động của các ngón tay anh ta trở nên trơ lì, băng chứng cho thấy việc chúng đã bị thiêu rụi.
Nó cắm phập nanh vào vai anh ta, nhưng anh ta không cảm thấy đau đớn.
Cơn đau trong lồng ngực anh ta còn tồi tệ hơn thế nhiều.
Charles nhắm chặt mắt lại.
"Ta không được phép sao…"
Ngay sau đó, một giọt nước mắt tràn ra và rơi xuống.
Dư chấn của trận chiến dữ dội trên bầu trời trút mưa xuống mặt đất không ngừng nghỉ.
Để tự bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công của cấp Arch Fiend và những đòn Hắc Thuật đã trở thành đạn lạc của Charles, đại đa số Les Éléments đã huy động Hắc Thuật phòng ngự diện rộng Mạng Lưới Bảo Vệ, và với vòm sáng mà họ tạo ra bằng cách hợp lực, bằng cách nào họ đó đã chịu đựng được dư chấn.
Trong khi Charles đang chiến đấu trên bầu trời, Moroha dưới mặt đất đang phải chiến đấu với thời gian.
Cậu nắm lấy cánh tay phải của Shizuno và để cô nằm xuống mặt đất, rồi dùng ngón tay vạch trên da cô, viết các ký tự ma pháp với tốc độ cực cao.
Trị Liệu.
Đó là một kỹ thuật có hiệu quả phục hồi bất thường mặc dù là một Hắc Thuật, nhưng trên thực tế, vết thương không thể phục hồi hoàn toàn như như trong trò chơi.
Thông thường, tốc độ trị liệu của nó chậm đến mức phát bực.
Nhưng giờ đây, khi chứng kiến tốc độ trị liệu của Moroha, các Les Éléments không khỏi nín thở.
Một nửa ý thức của họ tập trung vào việc trị liệu trong khi nửa còn lại hỗ trợ vòm sáng bằng Mana.
Mọi người tháo mặt nạ đầu lâu ra và trừng mắt nhìn để không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Dù có mối liên hệ với trí tuệ cổ xưa, những thành viên hàng đầu của hội ma pháp vô song với kiến thức sâu sắc về Hắc Thuật trông như thể họ đang hiện diện trước một phép màu không thể tin nổi.
Chloe và những người khác, những người được yêu cầu trị liệu cho Satsuki và Leshya, đã ngơ ngác và ngừng làm việc.
"Được rồi…"
Sau khi viết dòng cuối cùng, Moroha ngước mặt lên khỏi cánh tay của Shizuno.
"Chúng ta không có thời gian. Chỉ có cánh tay trái của cậu là được chữa lành thôi, tớ xin lỗi."
"Nhưng tớ đã ổn rồi mà?"
Shizuno đưa ra một lời phản hồi.
Khi cậu đứng dậy và đỡ lấy phần thân trên của cô, Moroha giải thích ngắn gọn.
"Tớ không có Saratiga, việc sử dụng ngâm xướng là không thể và đòn bậc 8 sẽ kết thúc bằng việc nuốt chửng cả Charles nữa, thứ duy nhất có vẻ hiệu quả là đòn bậc 5, mặc dù tớ có chút lo lắng về uy lực của nó. Vậy nên, nếu chúng ta làm theo lời tớ nói…"
Đầu ngón tay đã được chữa lành hoàn toàn của Shizuno chạm vào ngực Moroha như cắt ngang lời giải thích.
(Đừng nói cho mọi người biết.)
Cô truyền đạt bằng nét chữ của mình.
Nếu họ không ở trong một tình huống căng thẳng, cậu sẽ muốn hỏi "Cậu thực sự là Phù Thủy của Âm Giới sao?".
Nhưng cậu gạc chuyện đó sang một bên.
"Làm thôi nào."
"Ừm."
Cả hai đứng dậy, liếc nhìn và Les Éléments - những người dường như đang thắc mắc "Họ định làm gì vậy?".
Moroha áp sát ngay phía sau Shizuno.
Cậu đưa tay trái về phía trước và đặt lên trên tay phải của Shizuno từ phía trên.
Bàn tay phải của cậu ôm chặt lấy khuôn ngực trái đẫy đà của Shizuno.
"Này."
"Cái gì thế?"
"Tim cậu đập nhanh quá đấy."
"Biết sao được cơ chứ? Đừng nói mấy điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ chứ?"
"Hay để tớ tìm người khác thay thế cậu nhé?"
"Không, tớ nhất quyết không nhường vị trí này cho ai."
"Nhưng chúng ta đâu có đồng điệu nhịp đập?"
"Thật thế sao? Nhưng đối với tớ, trái tim của Moroha đã biến thành một thứ gì đó như tiếng chuông rồi đấy?"
Shizuno dồn trọng lượng dựa vào cậu và dán chặt người hơn nữa.
"Th-thật là hết cách với cậu mà. Vậy thì cứ thế này mà tiến tới thôi. Cậu có thể theo kịp tớ không?"
"Nếu tớ không thể theo kịp cậu, thì tớ tự hỏi còn ai khác có thể làm được điều đó nữa cơ chứ?"
Ngay cả khi họ đưa ra những lời nói đùa, nhịp thở của cả hai đã hòa làm một.
Nói chính xác hơn, Shizuno đã chủ động điều chỉnh để hòa cùng với cậu.
Họ duỗi thẳng ngón trỏ của hai bàn tay đang chồng lên nhau.
"Phát họa…"
Họ bắt đầu thi triển vệt Hắc Thuật chính xác cùng một thời điểm, không hề lệch nhịp dù chỉ một chút.
Họ thậm chí còn làm cho bài ngâm vang lên một cách hoàn hảo.
"Ôi, ta tự hỏi liệu điều gì đã biến thành sự ngọt ngào của làn không khí đêm đang mơn trớn trên da thịt ta. Có phải là Nữ hoàng của chúng ta, người đã ngự đến thiên đường hòa hợp để dõi theo chúng ta một cách rõ ràng? Ta cầu xin người, hãy lắng nghe những lời lẽ của ta Hãy giăng đôi cánh tay của người xuống mặt đất. Ta nguyện cầu Phá Quân sẽ được đong đầy bởi ý nguyện thần thánh của người."
Cả hai người họ cùng viết nên những ký tự lơ lửng trong không trung và đập nhẹ đầu ngón tay vào chúng.
Chỉ trong một chớp mắt…
Ánh sáng từ trên thiên đường giáng xuống bao phủ lấy họ.
Ánh trăng đâm xuyên qua bầu trời u ám được triệu hồi bởi con Dị Chủng và chiếu sáng Moroha cùng Shizuno hệt như một ngọn đèn sân khấu.
Đó chưa phải là tất cả.
Ánh sáng hội tụ lại một cách vô cùng nhanh chóng và liên tục gia tăng cường độ sáng.
Nó ngưng tụ và tạo ra một vệt sáng rực rỡ đầy uy lực.
Nó biến thành một cây thương tuyệt đẹp, một thứ như được tạo ra bởi chính bản thân vầng trăng.
Hơn nữa, nó mang vẻ thần thánh và to lớn hệt như một vũ khí được chế tác dành riêng cho một gã khổng lồ.
Tổ Thuật, Nguyệt Quang Thương.
Chứng kiến điều đó, các Les Éléments náo động hẳn lên.
"Cái… Cái thứ đó là cái quái gì thế kia…?"
"Sự rực rỡ của nó hoàn toàn khác biệt so với đòn Nguyệt Quang Thương mà tôi biết, nhưng…"
"Ngay cả khi chúng ta xét đến sự chênh lệch Mana giữa chúng ta và Haimura-dono, điều đó cũng không thể giải thích cho thứ này…"
"Họ đã viết nó cùng một lúc, nên có lẽ bí mật nằm ở cách thức thực hiện đó sao…?"
Khán giả xung quanh dường như đang bị cuốn đi bởi thói quen nghề nghiệp, nhưng thời gian đang dần cạn kiệt.
Trên bầu trời, mỗi lần Charles đánh bật tổ rắn ra, anh ta lại bị tổn thương bởi chính ngọn lửa của mình.
Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta có thể phòng thủ chống lại chúng, việc tự hủy hoại bản thân cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Họ không được phép trì hoãn thêm dù chỉ một giây nào nữa.
Moroha, người đang hướng về phía cây thương khổng lồ lơ lửng giữa khoảng không hư vô, giơ cao tay qua đầu cùng với Shizuno.
Cậu nhắm vào một điểm duy nhất.
"Tớ không nhìn thấy chúng?"
"Nhắm mắt lại và chỉ cần làm theo tớ là được."
Nó ở quá xa đối với một Hắc Ma, nhưng vì cậu là một Bạch Thiết sở hữu Thần Nhẫn Thông, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nó mà không gặp bất kỳ cản trở nào.
Moroha hít một hơi thật sâu và vung mạnh bàn tay đang giơ cao qua đầu xuống cùng với Shizuno.
"Lao điiiiiiiiiiiii!"
Cây thương bay đi với tốc độ không khác gì một quả tên lửa.
Và nó đã kết thúc bằng đòn đánh đó.
Cuối cùng, những vết cháy hiện ra từ tổ rắn trên bầu trời.
Một trong những con rắn cắm phập nanh vào vai của Charles.
Khuôn mặt của Charles bị nhuộm trong sự tuyệt vọng, và anh ta nhắm chặt mắt lại.
Con Dị Chủng thể hiện sự hân hoan và giơ cả hai tay lên như thể đây là món ăn yêu thích của nó.
Và từ phía hông của nó…
Đòn Nguyệt Quang Thương được ném ra bởi Moroha và Shizuno đã đâm xuyên phần hông của con Dị Chủng, đồng thời đâm nát khối cầu trên lồng ngực trái thành từng mảnh hoàn toàn và xuyên qua phía đối diện.
Cây thương một lần nữa đâm xuyên qua bầu trời u ám.
Chấn động lan tỏa thành một hình tròn, tạo ra một vết nứt khổng lồ giữa những đám mây.
Từ nơi đó, vầng trăng lại xuất hiện và chiếu sáng bầu trời và mặt đất một cách rực rỡ.
***
Charles mở to đôi mắt, anh ta bàng hoàng đến ngơ ngác.
… Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!
Anh ta hoàn toàn không bận tâm đến tiếng thét thảm thiết trong những khoảnh khắc cuối cùng của con ma quỷ ở một nơi nào đó xa xôi.
Anh ta phớt lờ con rắn khổng lồ đang cắm phập nanh vào vai mình đang vỡ vụn ra hệt như một tác phẩm bằng đất sét khô, như thể đó là chuyện của ai khác.
Anh ta không chỉ ngó lơ con rắn khổng lồ đó, mà còn cả toàn bộ cơ thể của con Dị Chủng không đầu đang vỡ vụn từ phần hông.
Charles chỉ nhìn duy nhất một thứ.
Nơi khối cầu từng nằm bên trong lồng ngực của con ma quỷ.
Ánh mờ nhạt thoáng qua nhấp nháy.
Đó là sự rực rỡ dịu dàng của một linh hồn.
"Em rất muốn gặp ngài… Em đã luôn muốn gặp anh suốt thời gian qua, Charles…"
Anh ta nghe thấy một giọng nói hoài niệm.
Charles không thể nào chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.
Trong thị lực mờ đi của anh ta, ánh sáng nhấp nháy tán xạ tạo thành một hình bóng thậm chí còn lớn hơn.
Hệt như một bức tranh điểm xuyết được tạo nên từ ánh sáng, nó biến thành hình bóng của người anh ta yêu dấu.
"Ta cũng vậy… Flavie…"
Tia sáng chạy qua trong một chớp mắt, hệt như một luồng sét đánh ngược lên thiên đường, đã giải thoát cô khỏi nhà tù tăm tối.
Không một lời lẽ không thể thốt ra, như thể cả hai đều đang dâng trào cảm xúc dành cho nhau.
Họ cảm thấy rằng chỉ cần nhìn chằm chằm vào nhau là đã quá đủ rồi.
Thế nhưng, những điểm sáng tạo nên hình dáng Flavie sắp sửa di chuyển như thể đang bị cuốn bay bởi cơn gió.
"Chờ đã!"
Charles vươn tay ra, nhưng nó lại đâm xuyên qua cô và không thể bắt trọn được bất cứ điều gì.
Anh ta không thể với tới cô ngay cả khi đang ở ngay bên cạnh cô.
Anh ta bị tấn công bởi một cảm giác như vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
"Đừng hoảng sợ…"
Tuy nhiên, Flavie lắc đầu.
Cô mỉm cười hệt như một người mẹ dịu dàng mà anh ta tình cờ gặp gỡ nơi địa ngục.
"Em vẫn còn sống…. Em chắc chắn sẽ trở về bên ngài…"
Nụ cười của cô tan biến.
Và bay đi trên không trung, tán xạ, rồi bay về phía bầu trời phương Đông và biến thành một dòng sông sao.
Trong khi tiễn cô đi, Charles thề nguyện.
"Lần này. Ta nhất định sẽ tìm thấy em…"


