Chương 26 · 89 chương

Hội nghị Lục Đầu

Canary Wharf.

Đó là một khu vực tái phát triển quy mô lớn ven bờ sông nằm ở ‘Khu Tower Hamlets của Luân Đôn’, nổi tiếng với Cầu Tháp Luân Đôn nằm hơi chếch về phía đông từ trung tâm thành phố.

Trong khi đó, tại thủ đô cổ kính Luân Đôn, nơi vốn được ban tặng bốn di sản thế giới, lại có một con phố với các tòa nhà chọc trời cực kỳ hiện đại xếp thành một hàng, và trong số đó có một tòa nhà tự hào về chiều cao của mình khi đạt tới 770 feet: tòa One Canada Square.

Mặc dù nó là một tòa nhà khá nhỏ nếu so với…

Tổng hành dinh Anh Quốc của Bạch Hiệp Sĩ Đoàn, nơi được xây dựng tại một góc của Canary Wharf và dựa trên một tòa nhà 14 tầng có hình dáng được ví như ‘Những học sinh tiểu học kiêu hãnh mặc trên mình bộ đồng phục một cách đầy tự hào’.

Kỳ trại huấn luyện của nhóm Moroha đã bước sang ngày thứ sáu, và ngày đó vẫn đi sau một ngày so với ngày ở Luân Đôn do chênh lệch múi giờ.

Bạch Hiệp Sĩ Edward, Trưởng Chi nhánh Anh Quốc, đang đi lên tầng trên cùng của tòa nhà bằng thang máy.

Khi bước đến nơi, trước mắt anh ta chỉ có một hành lang ngắn duy nhất.

Đó giống như một con đường có thể nhìn thấu thân phận của người bước đi trên tấm thảm xa hoa được trải sẵn. Phía cuối hành lang là một cánh cửa đôi đồ sộ, toát ra vẻ uy hiếp như thể đang chặn đứng bất kỳ ai tìm đến đây.

Hướng về phía căn phòng đặc biệt vốn chỉ được sử dụng vài năm một lần ấy, Edward…

“Tara taaa, tà ra taaa, tà ra ta ta tà ra ta taaa, ta ta ta ta taaa♪”

Anh ta vừa rảo bước vừa ngân nga theo giai điệu nhạc game.

Khi anh ta bước vào bên trong, đó là một phòng họp có diện tích vừa phải.

Hệ thống điều hòa đang hoạt động, nhưng đây là một căn phòng tẻ nhạt không có lấy một ô cửa sổ.

Ngay chính giữa phòng chỉ đặt độc một chiếc bàn lớn hình lục giác. Ngoài ra, ở một góc bàn có đặt một chiếc máy tính xách tay trang bị webcam.

Và có hai người đàn ông đang đợi sẵn trước khi Edward đến.

“Anh trễ rồi đấy.”

Một trong hai người, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi cất tiếng trách móc Edward như thể đang khạc ra từng lời. Tóc anh ta màu đen. Bộ âu phục cũng màu đen. Cà vạt cũng màu đen. Ngay cả khi ở trong phòng, anh ta vẫn đeo đôi găng tay da màu đen. Chỉ riêng màu mắt là có sắc xanh bích.

Anh ta là một chàng trai tuấn tú, nhưng anh ta lại làm hỏng đi biểu cảm trên khuôn mặt mình bằng cái nhìn đầy khó chịu cùng đôi mắt trông cực kỳ căng thẳng.

“Tôi trễ à…? Tôi đã đến từ năm phút trước rồi á?”

“Im đi. Đừng bắt tôi phải chờ.”

Trong khi tì một bên má lên tay trên chiếc bàn lục giác, anh ta nói với vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn mà không thèm nhìn thẳng vào mắt Edward.

“Cái đặc tính u ám của người Pháp các anh vẫn vậy nhỉ, anh có đồng ý với tôi không, Charles?”

“Im miệng. Chỉ là anh quá hớn hở, đúng chuẩn người Anh thôi.”

Người đàn ông u ám vận đồ đen này chính là Trưởng Chi nhánh của Chi nhánh Pháp.

Tên anh ta là Charles Saint-Germain. Cũng giống như Edward, anh ta sở hữu rất nhiều biệt danh. Saint-Germain của Paris (PSG), Chân Pháp Sư Dị Đoan, Pháp Sư của Tháp Eiffel, Les Rouge et le Bleu,… đó đều là những minh chứng khẳng định anh ta là một Cứu Thế Giả kỳ cựu.

Nhờ vào mối quan hệ lâu năm của họ, Edward có thể thoải mái buông lời trêu chọc rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Charles.

“Anh đến từ khi nào thế? Anh là người chủ trì à?”

“Không. Lần này thì anh ta mới là người chủ trì.”

Charles tặc lưỡi rồi xoay người, anh ta gật đầu chỉ về phía người đàn ông còn lại.

Người đàn ông đó không ngồi trên chiếc ghế trống, mà là đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo.

Anh ta mặc một bộ trang phục truyền thống của Trung Hoa gọi là Đạo Phục, với hai tay khoanh lại và giấu gọn vào trong hai ống tay áo rộng bản ghép sát nhau.

Không thèm ngẩng đầu lên, anh ta chỉ cúi thấp người mà nghiêm trang chào hai người họ.

Cả hai đều không rõ tuổi thật của đối phương là bao nhiêu. Trông anh ta vừa có nét điềm đạm của một thanh niên trưởng thành, lại vừa có cái vẻ hoạt bát của một cậu nhóc cấp ba. Đôi mắt anh ta híp lại nhỏ như sợi chỉ, và gương mặt thì đúng chuẩn ‘một người Trung Quốc chính gốc’.

"Lâu rồi không gặp, Zhixin. Lần này cậu là người đại diện à?"

"Vâng. Sư phụ của tôi đang bận tíu tít với người tình mới rồi, ngài ấy bảo lần này ngài ấy sẽ vắng mặt."

Người đàn ông không rõ tuổi tác kia vừa cung kính cúi đầu sâu vừa lên tiếng đáp lời.

Anh ta tên là Lu, và anh ta được coi là cánh tay phải đắc lực của Trưởng Chi nhánh Trung Quốc.

"Ha ha ha! Thế hắn ta đổi người tình mới đến lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Vâng, là lần thứ bảy… tính từ mốc một nghìn ạ."

"Ha ha ha! Không phải hắn ta đang cố tình đếm thừa thêm để có thổi phồng cái tôi của mình đấy chứ?"

"Vì danh dự của sư phụ, tôi xin phép từ chối trả lời câu hỏi này."

"Được rồi tôi sẽ giả vờ tin đó là sự thật. Dù sao thì cậu cũng là một sứ giả tuyệt vời được hắn ta tin tưởng giao cho toàn quyền còn gì? Sao không thôi khom lưng quỳ gối ở đó đi rồi lại đây ngồi?"

"Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng như vậy thật quá phận. Được ở chung phòng với những Lục Đầu lẫy lừng thế này đã là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn đối với tôi rồi."

Zhixin vẫn bướng bỉnh quỳ rạp dưới đất và chẳng hề có ý định ngẩng mặt lên.

Chính vì thế, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

Anh ta tuyệt đối không chịu ngước mắt nhìn ai, ngay cả khi Charles bắt đầu nhịp nhịp chân đầy bực bội.

Tình huống này quả là một cực hình đối với Edward, một người vốn thích sự huyên náo và ồn ào.

Trong lúc nhìn đồng hồ, bọn họ đành miễn cưỡng kiên nhẫn chờ ba người còn lại tập hợp đông đủ.

(Giờ này chắc Moroha đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình rồi nhỉ… À, vì lệch múi giờ nên có khi cậu ta vẫn còn đang ngủ ấy chứ?)

Anh ta cứ thế mà chịu đựng năm phút trôi qua bằng cách nghĩ ngợi mấy thứ vớ vẩn như vậy.

22 giờ đúng. Thời gian khai mạc Hội nghị Lục Đầu đã đến.

Chiếc máy tính đặt ở góc bàn tự động sáng đèn. Hệ điều hành Windows khởi động, rồi một ứng dụng cũng tự động chạy.

Và trên toàn bộ màn hình, một nhân vật chibi hình khủng long xanh xuất hiện.

Nó nhe răng cười một cách giận dữ với biểu cảm cường điệu quá mức, trông chẳng khác gì mấy bộ phim hoạt hình của Mouse Land.

"ĐẾN GIỜ RỒI! Xin thông báo hiện tại là 20 giờ tối theo giờ GMT tại New York!"

Và cuối cùng, một giọng nữ trẻ trung, vui vẻ và dễ nghe vang lên từ chiếc loa máy tính.

"Cô vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? Ở bên này chỉ có mình tôi thôi, thi thoảng cô lộ mặt chút thì chết ai đâu?"

Edward nở một nụ cười gượng gạo về phía chiếc webcam.

"Bởi vậy thời nay người ta mới dùng Skype đấy chứ. Mà chúng ta tụ tập chỉ để họp hành thôi, làm vậy chẳng phải quá tốn thời gian sao?"

Charles nhăn mặt và tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước tiếng cười lớn của cô gái.

"Cô đến muộn đấy."

"Muộn á…? Chẳng phải tôi vào đúng giờ sao?"

"Im lặng đi. Đừng có để tôi phải chờ."

"Tại tôi có chút việc muốn làm nốt cho đến tận phút cuối cùng mà! Charles đúng là kiểu người La-tinh, lúc nào cũng nôn nóng."

"Im ngay. Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác. Tôi quá ngán ngẩm cái sự bồn chồn và ích kỷ của người Mỹ các cô rồi đấy, lúc nào cũng muốn vắt kiệt hiệu suất đến từng giây."

Và thế là Charles lại lôi cái bài chỉ trích cũ rích ra nói. Anh ta đang lo lắng bồn chồn? Hay anh ta thật sự nghĩ vậy?

Cô gái đang kết nối từ xa với nơi này qua đường truyền Internet chính là Trưởng Chi nhánh Chi nhánh Mỹ.

Tên cô ấy là Arlene Highbury.

Cô là một Cứu Thế Giả hiếm hoi và vô cùng kỳ lạ, bởi cô chẳng phải một Bạch Thiết, mà cũng không phải một Hắc Ma.

Cô sở hữu Tổ Thuật có khả năng chế tạo ra các loại vũ khí và giáp trụ hộ thân không thua kém gì các ma cụ. Ngay cả những chiếc thẻ ID có thể biến hình thành vũ khí mà nhóm Moroha đang dùng, hay bộ đồng phục chiến đấu có khả năng tự thay đổi hình dạng theo Prana và Mana của mỗi người, tất cả đều là đồ do một tay cô tự làm.

Dù vậy, năng lực chiến đấu của cô chưa bao giờ bị đánh giá thấp.

Kho Vũ Khí Di Động, Lữ Đoàn Pháo Binh Một Người, Kẻ Diệt Khổng Lồ. Cô là một trong những Cứu Thế Giả Hạng S sở hữu một danh sách dài các biệt danh lẫy lừng như thế và thậm chí còn nhiều hơn nữa.

"Được rồi, được rồi. Thời gian là vàng bạc, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay luôn đi chứ hả?"

Mà nhân tiện, Arlene là người Mỹ gốc Pháp, nên dù là người bản xứ, nhưng giọng phát âm tiếng Anh của cô lại là thứ tiếng khó nghe nhất trong số các Lục Đầu.

"Chưa được. Vẫn còn thiếu hai người."

Charles cằn nhằn trong khi dùng những ngón tay gõ nhịp đầy bực dọc xuống mặt bàn.

"Trong lúc chờ mấy người cần gặp đến đông đủ, chúng ta kiếm gì nói cho đỡ chán đi?"

Edward bắt đầu khơi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với Arlene.

Zhixin vẫn phủ phục một cách cung kính dưới sàn nhà.

Khi cuộc trò chuyện giữa Edward và Arlene bắt đầu rôm rả, thì tiếng gõ tay lên bàn và tiếng nhịp chân của Charles lại càng lúc càng dồn dập, đầy bạo lực.

Và rồi, khi năm phút nữa lại trôi qua…

Cánh cửa đôi chậm rãi mở ra, phát ra một thứ âm thanh trầm đục.

Một luồng gió từ hành lang lùa vào phòng.

Bọn họ bỗng có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể nhiệt độ trong phòng vừa đột ngột giảm xuống vài độ vậy.

Hào quang tỏa ra từ người phụ nữ vừa bước vào mạnh mẽ đến mức có thể gọi đó là một ‘sự hiện diện huyền bí’.

Cô diện một chiếc đầm dạ hội màu đỏ thẫm như bị nhuốm máu và chậm rãi bước vào phòng, tà váy dài thướt tha quét trên mặt sàn.

Gương mặt kiều diễm của cô thậm chí còn lộng lẫy và hút mắt hơn cả bộ trang phục đắt tiền kia. Trông cô chỉ tầm độ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi. Khe ngực sâu hun hút lấp ló sau phần cổ áo xẻ sâu táo bạo càng làm tôn lên vóc dáng rực lửa, đầy quyến rũ.

"Cô đến muộn đấy. Đừng có để tôi phải chờ."

"Hửm? Sao các người vẫn chưa bắt đầu đi?"

Đứng trước lời chỉ trích của Charles, mỹ nhân mang vẻ đẹp ma mị vừa mới đến muộn kia thản nhiên vặn hỏi lại một cách đầy trơ trẽn. Cách nói chuyện của cô vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại hoàn toàn tương xứng với một nhan sắc có thể làm đảo lộn thế giới.

"Chúng tôi vẫn đang đợi nhân vật chính xuất hiện mà…"

Giọng điệu cợt nhả thường ngày của Edward bỗng trở nên có chút cứng nhắc khi phải đối diện với người phụ nữ này.

"Thưa Nữ hoàng, Lôi Đế nước Nga."

"Bớt nịnh hót đi. Hãy rút lại yêu cầu của anh ngay lập tức, tên kị sĩ rởm đời kia."

Dù phòng vẫn còn ba chiếc ghế trống, cô vẫn chọn ngay chiếc ghế đối diện với Edward rồi ngả người ra sau như một vị nữ hoàng thực thụ.

Tất cả bọn họ đều bị áp đảo bởi ánh nhìn lạnh lùng và gay gắt tựa như một trận bão tuyết vùng Siberia từ cô.

Cô chính là Trưởng Chi nhánh Nga, Lôi Đế Vasilisa Yuryevna Mostovaya.

Trước khi Moroha xuất hiện, cô là kẻ độc tôn không ai có thể sánh bằng, một tồn tại sở hữu cấm thuật tối cao. Đồng thời, cô cũng chính là người khởi xướng cuộc họp này nhằm kịch liệt phản đối việc công nhận Hạng S của Moroha.

"Nếu anh làm vậy, ta thậm chí sẽ dịu dàng xoa đầu khen thưởng anh đấy. Thấy sao hả?"

"Một lời đề nghị cực kỳ quyến rũ, tiếc là tôi không thể phản bội Jack được."

Ánh mắt của Vasilisa càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt màu xanh lục của Edward cũng nhìn thẳng vào đó, nó sừng sững như một tấm khiên ngọc lục bảo.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến gai người. Người ta có cảm giác như thể có những luồng tĩnh điện đang liên tục nổ tanh tách trên da thịt.

Trong khi ba người còn lại tỏ thái độ ‘đây không phải việc của mình’, thì cuộc chiến ánh mắt giữa hai người họ lại tạo ra một áp lực vô hình, nặng nề và không có dấu hiệu dừng lại.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong căn phòng chật hẹp, và nếu nó có phát nổ ngay lúc này thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả.

Bầu không khí nghẹt thở ấy chỉ thực sự được giải tỏa khi cánh cửa một lần nữa mở ra, luồng áp lực lập tức tràn hết ra ngoài hành lang.

Ánh mắt của cả Edward, Vasilisa và Charles đồng loạt hướng về phía đó.

Có một thiếu niên đang đứng ngay lối ra vào.

Bộ đồng phục học sinh cổ đứng của Nhật Bản được cậu ta mặc một cách chỉnh tề trông chẳng khác nào một bộ quân phục bước ra từ truyện tranh.

Là người trẻ tuổi nhất trong số các Lục Đầu, cậu ta thản nhiên cất lời với tông giọng kiêu ngạo, chẳng hề chịu lép vế trước Lôi Đế.

"Xin lỗi vì đến muộn nhé."

Dù mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng khí chất này, tính cách này quả thực không lẫn vào đâu được. Khi cậu ta tiến đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Vasilisa, cảnh tượng ấy trông cứ như hoàng đế và nữ hoàng đang cùng ngự trị trên ngai vàng vậy.

Suruga Andou, Trưởng Chi nhánh Nhật Bản.

Là thiên địch của các Dị Chủng, người có thể cảm nhận được sự xuất hiện và thanh tẩy hoàn toàn sự tồn tại của chúng. Kẻ Canh Gác, hay còn được tôn sùng là Thánh Nhân Phương Đông, chính là người cuối cùng có mặt.

"Cậu đến muộn đấy. Đừng có để tôi phải chờ."

Rốt cuộc, Charles lại lôi đúng một bài ca thán đó ra áp dụng với tất cả mọi người, ngoại trừ Zhixin.

"Khục, lỗi tôi, lỗi tôi. Các vị đều đang đợi cái thân này cơ à… Ý là nãy giờ mọi người chỉ ngồi không để chờ tôi thôi đấy ư? Thật ra đâu cần phải làm cái chuyện buồn cười thế làm gì."

Thế lúc đầu cậu ta còn mặt dày nói câu "Xin lỗi vì đến muộn" để làm cái gì nữa?

Giật!

Một cọng gân xanh ngay lập tức giật lên trên thái dương của Edward, Charles, chú khủng long chibi và cả Vasilisa.

Zhixin thì vẫn phủ phục dưới đất mà khẽ thì thầm một câu: "Đáng sợ quá…"

"Bộ cậu vừa mới tới nơi hay gì? Rõ ràng cậu đã nhờ Phù Thủy Của Những Cánh Cổng Mari giúp một tay để không bị trễ rồi bị tụi này nổi điên lên, đúng không?"

"Đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi đã có mặt ở London từ đầu giờ chiều rồi đấy chứ? Ngay sau đó, tụi tôi có một chuyến mua sắm vui vẻ ở Knightsbridge, thời gian cứ thế vèo cái trôi mất nên mới thành ra nông nỗi này."

Suruga thản nhiên tuyên bố lý do muộn họp của mình cứ như thế nó là trường hợp bất khả kháng.

Giật!

Lại thêm một đường gân xanh nữa đồng loạt nổi lên trên thái dương của Edward, Charles, chú khủng long chibi và Vasilisa.

"Khai mạc cuộc họp ngay đi, tên kị sĩ rởm đời kia!"

"Phải đấy. Kết thúc cái chủ đề đáng ghét này trước khi tôi thiêu chết cái tên khó ưa kia đi."

"Kìa kìa, Lôi Đế với Charles, hai người bớt nóng chút đi nào. Hãy thật chín chắ…"

"Anh muốn là kẻ bị thiêu chết đầu tiên đúng không?!"

"Ha ha ha… Được rồi, được rồi, vậy tôi xin phép được nhân danh người đứng đầu tổ chức để tuyên bố, èm hem, Hội nghị Lục Đầu chính thức bắt đầu."

Và thế là, sáu cá nhân thống trị Bạch Hiệp Sĩ Đoàn đã chính thức tụ họp trong cùng một căn phòng.

Những sinh vật mang hình dáng con người, nhưng lại sở hữu khả năng để một mình san phẳng toàn bộ lực lượng vũ trang trên mặt đất, hiện đang có mặt tại đây.

Họ tập hợp lại cũng chỉ vì một chủ đề duy nhất…

Một cuộc tranh luận nảy lửa về việc có nên công nhận Moroha là một Cứu Thế Giả Hạng S hay không.

Edward, với tư cách là người đứng đầu Bạch Hiệp Sĩ Đoàn, lên tiếng dẫn dắt để bắt đầu cuộc họp.

"Khụ… Về chủ đề của ngày hôm nay, đó là về Moroha Haimura…"

"Bác bỏ. Chỉ có thế thôi chứ gì?"

"Tôi đồng ý với cô ta."

Ngay từ khi mới mở màn, Vasilisa đã ngạo nghễ giành lấy thế chủ động để phản đối, và Charles cũng sa sầm mặt mày hùa theo ngay lập tức.

"Riêng tôi thì muốn thông qua việc phong Hạng S cho Moroha Haimura. Ý mọi người thế nào?"

Dù trong lòng có chút ngán ngẩm, Edward vẫn tuyên bố một cách vô cùng rõ ràng.

"Tôi tán thành. Cậu ta hoàn toàn có đủ thực lực để đứng vào hàng ngũ Hạng S."

Dù cái thái độ kiêu ngạo ấy có chút đáng ghét, nhưng Suruga cũng lên tiếng đồng ý.

"Im đi. Chẳng qua cậu chỉ muốn gia tăng tầm ảnh hưởng của Chi nhánh Nhật Bản thôi chứ gì, Andou?"

Charles ngay lập tức chĩa mũi dùi vào một Suruga đang lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nếu anh đã nói thế, thì chẳng phải hai người đang phản đối chỉ vì hai người mải chìm đắm trong sự ích kỷ của bản thân sao? Tôi muốn các vị hãy nghĩ nhiều hơn cho lợi ích chung của toàn bộ Bạch Hiệp Sĩ Đoàn."

"Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta dừng cái cuộc tranh cãi không hồi kết này lại được chưa? Thật là lãng phí thời gian."

Khi Edward vừa day trán bằng tay phải vừa phẩy phẩy tay trái, Charles mới hậm hực tặc lưỡi một cái rõ to rồi chịu lùi bước. Suruga cũng gật đầu với thái độ vô cùng bình tĩnh.

Bạch Hiệp Sĩ Đoàn là một nơi vận hành theo luật rừng, kẻ mạnh ăn tất.

Thế nên, những kẻ có thực lực tối cao luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ những người xung quanh, quy luật vốn đơn giản như vậy đấy. Do đó, nếu bạn không đủ mạnh, sẽ chẳng có một ai thèm phục tùng bạn.

Edward và Vasilisa có thể chễm chệ ngồi trong hàng ngũ Lục Đầu là vì họ vẫn đang giữ vững vị thế kẻ mạnh nhất chi nhánh của mình, chứ tuyệt đối không phải vì họ là những người có công sáng lập ra nó. Nói cách khác…’sức mạnh áp đảo’ và ‘sự công nhận của số đông’ chính là thứ định đoạt uy quyền và năng lực trong cái tổ chức vốn có bề ngoài bình đẳng này.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một Hạng S mới toanh mang tên Moroha được sinh ra tại đây?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta được thêm vào với tư cách là thành viên thứ bảy, chen chân vào giữa những sinh vật vốn từ trước đến nay chỉ vỏn vẹn có sáu người?

Biết bao nhiêu kẻ sẽ bắt đầu mơ mộng về việc: "Biết đâu sắp tới sẽ có cả người thứ tám xuất hiện?".

Cái hình tượng bất khả xâm phạm tuyệt đối từ trước đến nay, dù chỉ bị lung lay một chút thôi, thì cũng chẳng khác nào đang tự làm mình yếu đi.

Đặc biệt là đối với Charles và Vasilisa, hai kẻ vốn luôn dùng cái mác ‘Sức mạnh’ và ‘Sự sợ hãi’ để đàn áp cấp dưới, đây là một tình huống mà họ tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ.

Vasilisa gõ mạnh chiếc quạt xếp xuống mặt bàn, còn Charles thì lại bắt đầu nhịp chân. Cả hai đều bày tỏ một thái độ cự tuyệt ra mặt.

Đúng là không ai có thể lay chuyển nổi bọn họ.

"Tôi đầu hàng rồi …"

Edward liếc nhìn hai người còn lại, như thể đang cầu cứu một cánh tay giúp đỡ.

Trong Hội nghị Lục Đầu không hề có điều luật nào quy định mọi việc phải được quyết định bằng cách bỏ phiếu theo số đông, nhưng từ trước đến nay, luật bất thành văn luôn là thiểu số sẽ phải ngậm ngùi lui bước. Lẽ tất nhiên, anh ta rất muốn kéo hai người còn lại về phe mình.

"Về phần tôi, tôi thực sự không đủ tư cách để xen vào cuộc thảo luận của các các vị."

Zhixin khẽ cúi đầu sâu rồi ngồi ngay ngắn lại. Anh ta đang chờ thời cơ thích hợp nhất để đưa ra một câu trả lời mang tính ngoại giao khôn khéo.

Ở phía bên kia màn hình, avatar chú khủng long chibi khẽ nháy mắt một cái đầy điệu đà rồi cất giọng.

"Tóm lại là, dù vẫn chưa biết rõ cái cậu-nhóc-nào-đó có thực sự mạnh hay không, nhưng tôi cũng không phản đối đâu nhé."

Arlene, chủ nhân của cái avatar đó, cất giọng nói bằng một tông điệu thẳng tuột.

"Dĩ nhiên rồi, Moroha chính là chiến binh dũng mãnh đã tự tay hạ gục con quái vật chín đầu đó đấy!"

Edward lập tức đưa ra lời bảo chứng, vì dù sao cậu ta cũng có những chiến tích vô cùng cụ thể.

"Oài! Tôi đoán cái thứ có chín đầu mà anh vừa nói chắc chắn phải là một con Dreadnought đúng không?"

Chú khủng long chibi tỏ vẻ kinh ngạc và lập tức cắn câu.

Charles thì vừa rung đùi vừa hừ mũi đầy khinh bỉ.

"Thế còn bằng chứng thì sao? Tôi cất công lết xác đến tận đây là vì nghĩ rằng các người ít nhất cũng phải công khai được một trong số các video ghi lại cảnh tên nhóc đó tự tay kết liễu con Dreadnought chứ."

Cuộc đối đáp này hoàn toàn nằm trong dự tính của bọn họ, nhưng Suruga đã nhanh nhảu lên tiếng đáp trả còn nhanh hơn cả Edward.

"Về con Hydra khổng lồ chín đầu đột ngột xuất hiện đó, cậu Moroha đã nhanh chóng tiêu diệt nó ngay tại chỗ rồi. Tình thế lúc ấy vô cùng nguy cấp, bọn tôi làm gì có thời gian hay chuẩn bị trước được thiết bị để vừa bảo đảm vùng an toàn vừa ghi hình lại."

Cái kiểu lập luận "Vì chính tôi đã nói như vậy." hoàn toàn là cách thuyết phục người khác dựa vào sự kiêu ngạo của bản thân cậu ta. Đối với cậu ta, chẳng việc gì phải ra sức thuyết phục hay tranh luận dông dài làm gì.

"Cái tên này chẳng đáng tin chút nào cả…"

Việc đứng ra điều đình của Edward lại càng trở nên phức tạp hơn rồi.

Đúng như anh ta nghĩ, Vasilisa và Charles ngay lập tức vồ lấy sơ hở đó như thể vừa tóm được đuôi cáo.

"Hô hô hô hô hô! Chẳng phải cậu vừa lỡ miệng tự khai ra bí mật rồi sao?!"

"Cái gì cơ? Sao cậu có thể mặt dày nói ra một cách trơ trẽn như thế và tự thừa nhận rằng mình không có bằng chứng hả?"

Vasilisa vừa che miệng cười khẩy đằng sau chiếc quạt xếp đang xòe rộng, còn Charles thì nhíu chặt hai chân mày mà buông lời gắt gỏng như thể đang nhổ bọt vào mặt đối phương.

"Chà, nếu thế thì tôi cũng không đồng ý được rồi. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu mọi người cứ bảo rằng Andou đang ngụy tạo báo cáo."

Ngay cả Arlene cũng bắt đầu tỏ ra hoài nghi. Cục diện tình hình rõ ràng là đang không hề ủng hộ phe của họ.

Tuy nhiên, chẳng chút hoảng loạn hay bối rối, Edward liền dõng dạc nói ra những lời mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Đợi tí nào! Những lập luận của hai người rất hợp lý, và tất nhiên là ban đầu tôi cũng hoài nghi y như vậy. Chính vì thế, tôi đã đích thân đi xác thực chuyện đó. Tôi đã giao đấu với Moroha và nhận ra cậu ta là một người sở hữu sức mạnh đáng gờm có thể sánh ngang với chúng ta, đó là lý do vì sao tôi chấp thuận thăng cậu ta lên Hạng S."

Cuối cùng, anh ta đặt một tay lên ngực mình như đang thực hiện một lời thề và chân thành giải thích.

"Hô hô hô! Hô hô hô hô hô hô! Đây đúng là cái thứ mà người ta gọi là chồng chất nỗi nhục nhã lên đầu nhau mà!"

"Tôi không thể không lên tiếng được. Chúng ta thậm chí còn chẳng cần đến bằng chứng. Con người chứ đâu phải lũ Dị Chủng, khi đấu với nhau thì ai mà biết anh có nương tay hay không. Bất kỳ ai cũng có thể giả vờ như mình không thắng nổi thôi."

"Hô hô hô hô, anh đã làm cái trò gì để bị thua thế hả? Anh đã bán rẻ lòng tự trọng của mình theo cách nào vậy, ngài kị sĩ rởm đời?"

Thế nhưng, Vasilisa và Charles vẫn liên tục dội những gáo nước lạnh và chỉ trích anh thậm tệ.

(Mình biết ngay là bọn họ sẽ nói thế mà!)

Hoàn toàn phớt lờ những lời mỉa mai của hai kẻ đó, Edward hướng thẳng ánh mắt về phía webcam.

"Vậy tôi có thể đưa ra một thông báo chính thức gửi đến toàn thể các Cứu Thế Giả, tuyên bố rằng tôi đã thất bại dưới tay cậu nhóc đó được không?"

"Hay lắm! Tôi đây không phải loại người vừa mới bắt đầu đã có cái tư tưởng muốn che giấu sai lầm của chính mình đâu. Bởi vì tôi sở hữu lòng tự trọng của một hiệp sĩ thực thụ."

Edward vỗ mạnh vào ngực mình trong khi ném trả lại lời mỉa mai cay nghiệt về phía Vasilisa.

"Nếu Edward đã nói đến mức đó thì tôi có thể tin tưởng anh. Có điều Andou cũng đừng có mà làm việc tắc trách đấy nhé."

Đúng như dự đoán, chú khủng long chibi bỗng dưng giơ ngược ngón tay cái lên làm biểu tượng ‘like’.

"Tôi không thể làm ngơ chuyện này được nhé. Tại sao cô có thể tin tưởng Edward, còn tôi thì lại không đáng tin hả?"

"Cậu đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy, sao không thôi chọc gậy bánh xe đi hả, Andou?!"

"Cũng không hẳn là tôi thấy khó chịu ra mặt vì cô không tin tưởng tôi."

Thế nhưng, không hiểu sao Suruga đã bắt đầu ngó lơ hết chuyện này đến chuyện khác trong cuộc họp. Bằng cách chống cằm lên một tay đặt trên bàn, cậu ta phóng một ánh nhìn sắc lẹm về phía webcam của Arlene. Bản thể avatar của chú khủng long chibi lập tức run rẩy dữ dội, rồi toàn thân nó chuyển sang (thực sự biến thành) màu xanh lè xanh lét.

"Thôi nào, hãy nghiêm túc họp hành cái coi."

"Khục, nãy giờ chúng ta chẳng phải đang nói chuyện thẳng thắn với nhau sao?"

"Đừng có giỡn mặt với tôi! Rốt cuộc cậu tính đứng về phe ai hả, Andou?"

"Dĩ nhiên là tôi về phe tôi rồi. Edward, anh đứng về phe tôi thì chắc không có vấn đề gì chứ nhỉ?"

"Ôi trời đất ơi, thật là quá sức chịu đựng mà!"

Edward vò đầu bứt tai.

Nếu tự nhìn lại mình lúc này, hẳn anh sẽ nghĩ: "Hóa ra mấy bộ óc thiên tài đều tập hợp ở đây cả à."

Con người, những kẻ hay dùng não lại chính là những kẻ thảm hại nhất.

(Hay là ngay từ đầu tên Andou này đã không có ý định nghiêm túc thảo luận rồi…?)

Không, không đời nào. Edward lắc đầu lia lịa sang hai bên để gạt phắt suy nghĩ đó đi.

"Tóm lại là, nếu tình hình đã như vậy rồi thì tôi đồng ý phong Hạng S cho cậu-nhóc-đó nhé."

Ngay khi Arlene quay xe chuyển sang phe tán thành, Charles liền liên tục tặc lưỡi đầy bực dọc, còn Vasilisa thì giận tím cả mặt.

Lôi Đế phóng ánh mắt sắc lẹm về phía avatar chú khủng long chibi, ánh nhìn của cô nguy hiểm đến mức tưởng như có thể giết người chỉ bằng một ánh mắt. Thế nhưng, cái avatar khủng long chibi kia lại thè lưỡi ra trêu tức, giả vờ cứng rắn kiểu: "Lêu lêu, tôi có ở đó đâu mà sợ chứ".

Hành động đó lại càng châm ngòi cho sự phẫn nộ của Lôi Đế dâng cao hơn nữa.

"Này, tên đầy tớ kia."

"… Ngài đang gọi tôi?"

Chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, Vasilisa cứ thế cất giọng gọi Zhixin, người nãy giờ đã biến thành một bức tượng trang trí đúng nghĩa trong phòng.

"Ngươi, đứng về phe ta."

"… Tại sao ngài lại bảo tôi làm thế?"

Zhixin hỏi vặn lại nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên, thái độ của anh ta lại càng lúc càng khép nép, khiêm nhường hơn.

"Cái con mèo cái lẳng lơ kia vừa mới về phe hắn ta, giống hệt như tên hỵ sĩ rởm đời hợm hĩnh tự cao tự đại đến mức không thể ngửi nổi kia vậy. Bộ bọn họ tính dùng cái trò đó để giành chiến thắng hay gì?! Thế nên, ngươi có chịu dạy cho bọn họ một bài học về việc chống đối ta thì sẽ thế nào hay không?"

"Ha ha, ý ngài là muốn kéo tôi vào để chia đôi cuộc họp thành ba phiếu bác bỏ và ba phiếu tán thành sao?"

"Dù sao thì một kẻ như ngươi cũng làm gì có chính kiến hay bất cứ thứ gì tương tự thế, đúng không? Nếu đã vậy thì lo mà phục vụ ta đi."

"Tôi vô cùng xin lỗi, việc này nằm quá tầm tay của tôi rồi. Nếu như những lời này được gửi đến sư phụ của tôi, chắc chắn câu trả lời của ngài ấy sẽ là: [Không hứng thú]. Bản thân tôi không thể tự ý đứng về phe của bất kỳ ai theo ý chí của riêng mình được."

"Đừng có mở miệng ra là xấc xược như thế, đồ đầy tớ vô dụng! Ngươi có giỏi thì cứ trốn chui trốn lủi trong cái tổ kén của ngươi mãi đi, trừ khi là ngươi muốn chết!"

Vasilisa thẳng thừng quát mắng người đàn ông mà cô vừa gọi là đầy tớ kia, đồng thời phóng ra một ánh nhìn đầy áp bức như thể muốn lấy mạng người khác.

Lần đầu tiên, Zhixin ngẩng mặt lên…

"Nếu như những lời này được gửi đến sư phụ của tôi, chắc chắn câu trả lời của ngài ấy sẽ là: [Không hứng thú]."

Anh ta mở to đôi mắt híp nhỏ như sợi chỉ của mình mà đón lấy ánh nhìn của Lôi Đế.

Đôi mắt của Zhixin nhuộm một màu xanh lục đậm như ngọc bích, nhưng lại vô cùng đục ngầu. Luồng Prana của anh ta cuồn cuộn tuôn trào, nhảy múa bên trong cả hai con mắt. Đó không chỉ đơn thuần là màu sắc của Prana, mà là một thứ hào quang quỷ dị, đầy mê hoặc và điềm gở.

Dù lời nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại rập khuôn như một con rối, nhưng sự đáng sợ tỏa ra từ nó lại khiến người ta không thể tin được đây là cùng một người vừa mới khúm núm lúc nãy.

"Ngươi chán sống rồi đúng không… con rối kia!"

Vasilisa gập mạnh chiếc quạt xếp lại phát ra một tiếng chát, rồi lập tức biến cơn thịnh nộ thành Mana và phóng thẳng ra ngoài.

Luồng áp lực dày đặc đến mức bao trùm lấy cả căn phòng, rồi đột ngột hóa thành một màn sương mù. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là khí độc. Nó mang một sức tàn phá kinh hoàng, đủ để khiến tất cả nhận ra rằng từ trước đến nay, chưa một ai sở hữu lượng Mana lớn hơn người phụ nữ này xuất hiện.

Không khí bên trong căn phòng chật hẹp bỗng chốc sực lên mùi khét lẹt.

"Điều này thực sự quá xa xỉ đối với tôi. Nhưng nếu tôi có ý định sống thọ hơn tất cả các vị ở đây, thì tôi cũng đành phải thử xem mình có làm được hay không. Thật lòng và khiêm tốn mà nói, tôi sẽ không giải thích gì thêm nữa."

Trong khi đôi mắt của Zhixin khẽ đảo qua đảo lại một cách đầy mê hoặc, anh ta nở một nụ cười vô cùng táo bạo.

"Thú vị đấy. Người ta chẳng thường bảo người chết thì không biết nói sao? Nếu có một hai kẻ dám ngáng đường ở đây, thì cuộc họp này cũng tự khắc tiến triển nhanh hơn thôi."

Đến cả Charles cũng bắt đầu thong thả hành động. Anh ta siết chặt một bên nắm đấm, khiến chiếc găng tay da cọ xát vào nhau phát ra những tiếng bôm bốp đầy đe dọa.

"Thế này thì còn họp hành cái nỗi gì nữa!"

Edward kiểu như "Sao lần nào cũng thành ra thế này chứ!?". Anh ta hoàn toàn bất lực và chỉ biết gục đầu xuống bàn đầy ngao ngán.

"Ba người đúng là lũ man rợ! Cái kiểu hành xử đó chính là lý do người ta gọi mấy người là những kẻ cuồng vũ khí hạt nhân đấy!"

"Im miệng. Suy xét ra thì đất nước của các cô mới là nơi sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất đấy, đồ Yankee."

Cả hai người họ đều đang hừng hực sát khí.

Cô liệu có chấp nhận lời khiêu chiến của anh ta không?

Chỉ có đúng một người giữ được thái độ hờ hững như vậy. Chính là cái avatar đang giả vờ làm hình nền trên màn hình máy tính kia.

Một trong những kẻ khôn ngoan nhất phòng lúc này chỉ muốn mượn rượu giải sầu ngay lập tức. Anh ta đang bị dồn vào chân tường, vào một ngõ cụt không lối thoát.

Cứ cái đà này, bọn họ sẽ lao thẳng vào một Armageddon hủy diệt mất. Chẳng có gì vui vẻ khi phải chứng kiến ngày tàn của Bạch Hiệp Sĩ Đoàn vì sự tự hủy của chính mình. Đó thực sự sẽ là kịch bản tồi tệ nhất.

Cục diện hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của người còn lại, và ngay khi bầu không khí căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm…

"Ực… Ặc… khục…"

Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ đau đớn đến nghẹt thở bỗng vang lên, hoàn toàn không giống như trò đùa.

"Tên Charles hống hách này!"

"Khoan đã. T-tôi đã làm cái gì đâu chứ?"

Charles phân trần với gương mặt thoáng chút hoang mang.

Cả năm người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói.

Đó là Suruga…cậu ta đang cào cấu và ghì chặt lấy lồng ngực mình.

Nghĩ lại thì, cậu ta đã im lặng được một lúc rồi. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ngay trước khi Edward kịp kiểm tra xem có chuyện gì nghiêm trọng, Suruga đã ngã nhào xuống đất như thể bị lật nhào khỏi ghế.

Cậu ta vật vã bò xoài trên sàn nhà đầy đau đớn rồi tựa lưng vào tường để đỡ lấy cơ thể đang nặng trĩu. Cậu ta thở dốc một cách nặng nề, miệng thì lẩm bẩm những tiếng đứt quãng. Đôi mắt cậu ta hoàn toàn mất đi tiêu cự và trở nên trống rỗng.

"Đừng… nói với mình là… lũ đó… không đời nào… ngay lúc này…?"

Cậu ta cứ liên tục lặp đi lặp lại những lời thì thầm vô nghĩa và rời rạc như vậy.

Đến cả Vasilisa và Charles cũng phải thu hồi bớt sát khí. Mọi người đều đổ dồn mắt vào sự thay đổi đột ngột của một Suruga vốn luôn tỏ ra ngốc nghếch thường ngày.

"Đừng nói với tôi là… một Dị Chủng vừa xuất hiện đấy nhé?"

Nghe thấy thế, ánh mắt Edward bỗng sắc lẹm lại. Anh ta nhìn xuống Suruga, ánh mắt dần chuyển sang trạng thái lạnh lùng, nghiêm nghị đến đáng sợ.

Dù đang quằn quại trong đau đớn, Suruga vẫn khẽ gật đầu trước lời suy đoán của Arlene, người lúc này cũng đã nghiêm túc trở lại.

"Kẻ Canh Gác. Đây chính là Tổ Thuật của cậu đúng không?"

"Hừm. Chẳng phải đây là lần đầu tiên tôi… à không, chúng ta thực sự tận mắt chứng kiến cảnh này sao? Thú vị đấy chứ."

Charles nhìn chằm chằm vào Suruga trong khi hai chân mày nhíu chặt lại, còn Vasilisa thì nở một nụ cười tàn nhẫn đầy phấn khích và khẽ liếm môi.

"Năng lực hừng mạnh như vậy mà lại đi kèm với sự đau đớn thế này sao! Như mọi khi, nhờ có báo cáo của ngài Suruga đóng vai trò như một tấm lá chắn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do lũ Dị Chủng gây ra, lần tới chúng tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ sự đóng góp này."

Đến cả Zhixin cũng không kìm được mà đứng bật dậy để quan sát tình hình.

"Chúng xuất hiện ở quốc gia nào vậy, Andou?"

Edward gặng hỏi, đến cả giọng nói của anh lúc này cũng đã biến đổi, nó trở nên lạnh lùng và uy nghiêm đến nghẹt thở.

Charles, Vasilisa và Zhixin nín thở chờ đợi lời nói từ Suruga, người lúc này đang sở hữu một đôi mắt vô thần đến rợn người.

Liệu lũ Dị Chủng sẽ xuất hiện ở quê nhà của ai trong số những gương mặt đang có mặt tại đây?

Nói cách khác, lãnh thổ của một trong số họ vừa mới bị xâm lược.

Trong tình huống tồi tệ nhất là một con Dị Chủng cấp Dreadnought xuất hiện, việc để lực lượng cấp dưới còn lại trong nước tự mình đối đầu với nó là cực kỳ nguy hiểm. Người đó bắt buộc phải rời bỏ cuộc họp ngay lập tức để tức tốc trở về cứu viện cho quốc gia của mình.

Trước sự tò mò và căng thẳng đang leo thang tột độ của Charles cùng những người khác, Suruga vừa thở dốc vừa nặng nề đáp lại.

"… Là… đất nước của tôi."

Nghe vậy, ánh mắt Edward lại càng thêm phần nghiêm nghị.

"Tôi sẽ check lại với NRO ngay lập tức. Cậu có biết chính xác là nó đánh vào đâu ở Nhật Bản không?"

"Trên biển. Lời sấm cho thấy là ở vùng biển phía bắc tỉnh Yamaguchi."

Suruga giơ tay phải lên không trung, tay trái ôm chặt lấy trán rồi nhắm nghiền mắt lại nói.

"Phía bắc Yamaguchi sao. Đúng là khiếp thật đấy, đến cả mức độ chi tiết như thế mà cậu ta cũng biết được. Quả không hổ danh là Kẻ Canh Gác."

Edward nghe lời tán thưởng ngây ngô của Arlene với một tâm trạng có chút lạnh lẽo.

Khi cô vừa liên hệ với cơ quan tình báo đang vận hành hệ thống vệ tinh trinh sát hàng đầu thế giới này, Cục Trinh sát Quốc gia Hoa Kỳ (NRO), câu trả lời lập tức được báo về.

"Tìm thấy nó rồi. Và đây là một tin cực kỳ, cực kỳ tồi tệ."

Màn hình máy tính lập tức chuyển hướng, một bức ảnh chụp từ vệ tinh được hiển thị.

Và đây là phản ứng của Lục Đầu khi nhìn thấy diện mạo khổng lồ đầy uy nghiêm của con Dị Chủng hiển thị trên đó.

Edward trừng mắt nhìn nó rồi lập tức quay sang nhìn Suruga.

Charles lộ ra khuôn mặt khó coi và cau có nhất từ đầu ngày đến giờ.

Arlene hoàn toàn im lặng. Cô như chết lặng trong những suy nghĩ: Liệu chúng ta có thể làm được gì không? Có cách nào khả thi không chứ?

Zhixin thì đùa cợt: "Khủng khiếp thật, khủng khiếp thật đấy. May mà nó không mò vào đất nước của tôi."

Và Vasilisa…

"Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô!"

Chẳng thèm báo trước một lời, cô đột ngột phá lên cười một cách vô cùng sảng khoái.

Ngay sau đó, cô chĩa thẳng chiếc quạt xếp về phía Suruga.

"Cậu sẽ không được yên thân nếu dám bước ra khỏi đây dù chỉ một bước, Andou. Bằng không, cậu buộc phải bước qua xác tôi trước đã."

"Sao cô lại nói một điều ngang ngược đến vậy vào lúc này cơ chứ?! Cái thứ kia, nếu chúng ta không tự mình đứng ra dẫn đầu quân đội thì làm sao mà giết nổi nó? Chỉ nhìn lướt qua thôi là cô cũng tự hiểu rồi cơ mà?! Thả cho Andou đi đi!"

"Hô hô hô! Có gì mà ngang ngược chứ?! Ở Nhật Bản chẳng phải đang có một gã chuẩn bị lên làm Cứu Thế Giả Hạng S đó sao? Nếu đã vậy thì đâu còn lý do gì để đích thân Andou phải lật đật chạy về nữa, đúng không nào? Chúng ta cứ thong thả vừa uống trà vừa trò chuyện, kiên nhẫn chờ xem kết quả thế nào nhé?"

Edward nghiến răng ken két trước lời giễu cợt đầy ác ý của Vasilisa.

"Cô đang muốn nói là Moroha… cậu ta có thể tự mình chiến đấu với con quái vật đó sao?"

"Dù cho một người nhân từ như tôi đã từng phản đối kịch liệt để đứa nhóc đó không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, nhưng chẳng phải những kẻ hò reo đòi phong Hạng S cho thằng ranh đó lại chính là các anh sao? Nếu đã thế thì cứ để nó tự làm đi chứ. Mà cái thứ quái vật đó, chẳng phải các anh vừa mới bốc phét một chuyện nực cười rằng một mình nó đã tự tay kết liễu một con rồi sao? Tôi thấy mình đúng là một người phụ nữ nhân từ đấy chứ? Cứ để thằng ranh đó ra trận rồi thua thảm hại đi, chúng ta chẳng phải chỉ cần cầu nguyện để lương tâm mình không bị cắn rứt là được rồi sao?"

Vasilisa phá lên cười một cách đầy khoái trá với tông giọng cao vút, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài không thể nhịn cười nổi.

Không phải vì anh muốn bắt chước cái điệu bộ của Charles, nhưng gương mặt của Edward lúc này trông khó coi cứ như thể anh vừa vô tình nhai phải một con bọ vậy.

Dù có cam chịu và tức tối đến mức nào đi chăng nữa, thì lần này… lập luận của Vasilisa lại hoàn toàn hợp lý.

Điều đó không hề vô lý chút nào.

Phải lao vào những chiến trường khốc liệt nhất, đối đầu với những Dị Chủng tàn bạo nhất và gánh vác những trọng trách nguy hiểm nhất.

Những người chắc chắn có thể làm được điều đó, chỉ có thể là các Mạo Hiểm Giả Hạng S mà thôi.

"Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ giúp cô một tay, Lôi Đế."

Charles thản nhiên thốt ra những lời đáng ngại như thế, và ngay trong khoảnh khắc ấy, Hắc Thuật Bậc 3 của anh ta đã hoàn tất.

Không một ai kịp phản ứng. Tốc độ ra đòn của anh ta nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, một tốc độ niệm chú nhanh đến mức dị thường. Anh ta thậm chí còn bỏ qua cả bước đọc thần chú, một kỹ năng đặc biệt của Charles trông chẳng khác nào một trò gian lận.

"Ngủ đi. Hãy yên nghỉ ở đó. Cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm mà không phải chịu đựng đau đớn nữa."

Charles nhìn xuống Suruga với vẻ mặt hậm hực. Suruga đang tựa lưng vào tường và trừng mắt nhìn ngược lại anh ta, thế nhưng…

"Khục, đến cả anh mà cũng có lúc dịu dàng đến không ngờ đấy nhỉ. Tôi có nên khen ngợi anh một câu không đây?"

Cậu ta nở một nụ cười kiêu ngạo trên môi, nhắm nghiền mắt lại rồi buông xuôi cơ thể như thể tự gieo mình xuống đất.

Biểu cảm quằn quại đau đớn mới ngay trước đó của cậu ta giờ đây đã chìm vào một giấc ngủ sâu như thể đã chết, thật khiến người ta không tài nào tin nổi.

Hắc Thuật - Cực Hạn Thụy Miên.

Suruga vừa không phải là một Bạch Thiết, cũng chẳng phải một Hắc Ma, mà là một Cứu Thế Giả đặc hóa chỉ sở hữu các năng lực chống lại Dị Chủng, cậu ta hoàn toàn không có năng lực nào để đối kháng lại lượng Mana của Charles.

Dáng vẻ khi ngủ của cậu ta trông thật ngang tàng. Phải, đúng vậy đấy, nếu không phải đang trong tình trạng khẩn cấp thì bọn họ đã muốn trầm trồ và tán thưởng nó rồi.

Vasilisa đứng ngay cạnh bên và lườm nguýt anh ta. Đối mặt với tình cảnh này, Edward không thể dễ dàng ra tay giúp đỡ, và ngay từ đầu, anh cũng không muốn làm cho tình hình thêm tồi tệ hơn.

(Điều này có nghĩa là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình ra tay rồi… Jack).

Dù thế nào đi chăng nữa, kể cả khi không có hai kẻ kia cản đường, Suruga cũng chẳng có cách nào để trở về Nhật Bản ngay lúc này. Cổng Dịch Chuyển của Mari chỉ có thể tái sử dụng sau gần 10 tiếng đồng hồ.

(Nếu là cậu thì cậu chắc chắn sẽ làm được… Hãy khiến tôi tin vào cậu đi).

Trong lúc nhìn chằm chằm vào con Dị Chủng được chụp lại từ bức ảnh vệ tinh, Edward không kìm được mà khẽ làm dấu thánh giá.

Bạch Hiệp Sĩ tối cao lúc này đây chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin Chúa trời.

Bởi vì…

Trưởng Chi nhánh Anh Quốc, và cũng là một trong Lục Đầu, lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến…

Một con quái vật mà từ duy nhất có thể dùng để mô tả về nó chính là ‘ác mộng’.

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn