"Ồ, ra đây chính là Ma quốc!"
Người thốt lên câu đó ngay tại thủ đô của Ma quốc chính là Ota, kẻ vừa bị trục xuất khỏi thủ đô của vương quốc Admos.
Mọi việc Ota làm đều phản tác dụng. Hoàng tộc Admos, những người đã triệu hồi hắn, cuối cùng cũng vứt bỏ hắn. Guild Thám hiểm, nơi hắn đang tìm kiếm đồng minh, coi Ota là kẻ vô dụng & hắn bị từ chối gia nhập bất kỳ tổ đội nào. Khi định tận dụng lợi thế của ma pháp chữa trị trong bối cảnh thiếu vắng trị liệu sư, hắn lại bị tống cổ khỏi phòng khám vì đụng chạm đến lợi ích nhóm của kẻ khác.
Ban đầu, Ota vẫn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế, nhưng chẳng có gì thành công cả, & cuối cùng hắn cũng nản lòng. Quyết định đánh liều 1 phen, Ota tìm đến Ma quốc để xin chỉ dẫn từ các pháp sư ở đấy.
Dù thoạt nhìn Ota trông chẳng khác gì con người, nhưng các ma nhân xung quanh dường như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của hắn. Chuyện này hoàn toàn là may mắn. Dù mang ngoại hình y hệt con người ở thế giới này, Ota lại không bị ma tộc nhận ra nhờ vào nguồn ma lực dồi dào đặc trưng của những người được triệu hồi.
Chính Ota cũng hoàn toàn không hay biết gì về điều đó.
Tại lâu đài hoàng gia Admos, Nara đã biết việc Ma quốc hiện tại đang hoàn toàn bài xích nhân tộc, nhưng Ota lại chẳng hề hay biết chuyện này; đơn giản là vì hắn quá mải mê chơi bời gái gú nên chẳng bao giờ chịu chú ý trong lúc học.
Chính vì thế, hắn mới lặn lội tìm đến tận Ma quốc.
Vào lúc này, những sự trùng hợp ngẫu nhiên bắt đầu chuyển hướng có lợi cho Ota.
"Chà, theo thông lệ mỗi khi đặt chân đến 1 vùng đất mới, chắc mình nên ghé qua Guild Mạo hiểm xem sao nhỉ."
Thực tế là thế giới này chẳng hề tồn tại cái gọi là Guild Mạo hiểm.
Dù ở Admos nó mang tên là Guild Thám hiểm, Ota vẫn nhất quyết không chịu dùng cái tên đó mà luôn miệng gọi nó là Guild Mạo hiểm. Điều này bộc lộ rõ chấp niệm được trở thành nhân vật chính trong 1 câu chuyện isekai fantasy của hắn, đồng thời cũng thể hiện hắn vẫn chưa chịu chấp nhận hiện thực.
Sau 1 hồi lang thang quanh thủ đô, cuối cùng Ota cũng tìm thấy Guild Thám hiểm của Ma quốc.
Vì nơi đây sở hữu các ma cụ tiên tiến hơn so với vương quốc loài người, nên nhu cầu về nguyên liệu từ ma thú để chế tạo chúng cũng cao hơn nhiều.
Chính vì thế, quy mô của Guild Thám hiểm tại đây cũng lớn hơn hẳn so với các quốc gia loài người. Cũng vì thế mà số lượng nhà thám hiểm tại đây rất đông đảo. Những nhà thám hiểm ma tộc chủ yếu sử dụng ma thuật trong chiến đấu, hệt như hình ảnh các pháp sư mà Ota từng tưởng tượng, & số lượng thì nhiều vô kể.
Tinh thần Ota bỗng trở nên phấn chấn.
"Chà! Biết đâu ở đây lại có mấy cô nàng xinh đẹp có thể dạy mình ma thuật ấy chứ!"
Vừa nói, Ota vừa bước đi đầy hào hứng trong tòa nhà Guild. Khi nhìn thấy cô nhân viên đang ngồi tại quầy tiếp tân, sự phấn khích trong anh càng dâng cao, khiến anh không kìm được mà chạy thẳng về phía quầy.
"Là tộc Elf kìa!!"
"Hả?! Ch-chuyện gì thế?!"
Cô nhân viên mà Ota nhìn thấy có làn da trắng trẻo cùng đôi tai dài; ngoại hình của cô khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dễ lầm tưởng cô là 1 elf trong các thế giới fantasy.
Tuy nhiên, thế giới này thực chất không hề tồn tại chủng tộc Elf nào cả. Cô chỉ là 1 ma tộc bình thường; làn da trắng & đôi tai dài là những đặc điểm ngoại hình nổi bật duy nhất của cô. Vì vậy, cô nhân viên đã vô cùng hoảng sợ khi thấy Ota lao tới & hét lớn bằng 1 ngôn ngữ mà cô hoàn toàn không hiểu; cô đã vô thức hét toáng lên. Tiếng hét lớn đến mức vang vọng khắp cả tòa nhà Guild.
"Này quý cô xinh đẹp, cô là người tộc Elf đúng không?! Chà, cuối cùng thì cảm giác của 1 bộ isekai fantasy cũng ùa về rồi!!"
"Hả, Elf ư? A-anh đang nói cái gì vậy!?"
Vì quá phấn khích & chẳng hề bận tâm đến việc mình đang thu hút sự chú ý của mọi người trong Guild, Ota lao về phía cô nhân viên, suýt chút nữa là nhảy hẳn qua quầy tiếp tân.
Cô nhân viên, cảm thấy choáng ngợp trước sự vồ vập đầy mạnh mẽ đó, liền hét lớn.
"Ai đó cứu tôi với!! Tôi đang bị tấn công!!"
Nghe thấy tiếng hét, nhân viên an ninh của Guild cùng các nhà thám hiểm gần đó đã ùa lại & khống chế Ota ngay khi hắn đang định trèo qua quầy tiếp tân.
"Ái da, đau quá! Mấy người làm cái quái gì vậy?!"
"Bọn tao phải là người hỏi câu đó mới đúng!! Đầu óc mày chứa cái gì vậy hả thằng biến thái? Dám tấn công cô tiếp tân giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt bao nhiêu người?!"
"Biến thái ư?! Tôi là kẻ biến thái á?!"
Hành động đó rõ ràng là của 1 kẻ biến thái, nhưng với 1 kẻ luôn ảo tưởng mình là nhân vật chính trong 1 câu chuyện isekai fantasy như Ota thì những lời này lại cực kỳ xúc phạm.
Dù đã cố gắng vùng vẫy hết sức, Ota, người chưa từng được huấn luyện bài bản về kiểm soát ma thuật, chẳng thể nào địch lại được những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm & đội ngũ an ninh chuyên trách giám sát họ; kết quả là hắn đã bị tóm gọn ngay tại chỗ.
Thế là, Ota bị tống giam vì tội danh kẻ biến thái cố tình tấn công nữ tiếp tân tại Guild Thám hiểm giữa ban ngày. Bị tống vào tù ngay sau khi vừa đặt chân đến Ma quốc, Ota đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những thanh sắt đang đóng chặt.
Ota cứ giữ nguyên trạng thái đó 1 lúc, nhưng rồi dường như sự thật bắt đầu thấm dần; hắn ta buông thõng đôi vai đầy vẻ tuyệt vọng ngay trong ngục tối.
"Ha, haha… chuyện quái gì thế này? Mình được triệu hồi sang dị giới, lẽ ra mình phải là nhân vật chính của 1 bộ isekai fantasy chứ? Tại sao mình cứ phải chịu đựng những chuyện thế này mãi…"
Nếu Kenta & Nara thấy điều này, có lẽ họ chỉ phán 1 câu "Tự làm tự chịu.", nhưng với Ota, tình cảnh này hoàn toàn bất công & không thể chấp nhận được.
"Cái gì… chuyện gì đang xảy ra vậy… sao mọi thứ chẳng đâu vào đâu thế này? Chẳng lẽ…"
Nói đoạn, Ota thốt ra 1 câu kỳ quặc.
"Thế giới này ghét mình sao?"
Tư duy của Ota lúc này hoàn toàn bị chi phối bởi góc nhìn của 1 người hùng bi kịch. Sau khi đắm chìm trong nghịch cảnh đó 1 lúc, Ota bật ra 1 tràng cười kỳ quái
"Kukukuku… Ra là vậy sao? Được thôi, vậy thì ta sẽ hành xử như kẻ bị cả thế giới căm ghét nhất. Trước giờ ta cứ nghĩ đến việc trở thành 1 người hùng vô địch, nhưng từ nay về sau, ta sẽ trở thành 1 người hùng hắc ám bi kịch."
Đó chính là khoảnh khắc ‘kẻ nổi loạn’, người thậm chí chẳng thể thi triển nổi 1 ma thuật ra hồn, được sinh ra ngay trong ngục tối.
Người cai ngục đang nhìn Ota, kẻ đang say sưa với những ảo tưởng điển hình của tuổi mới lớn, bằng ánh mắt đầy vẻ ghê tởm, thì bỗng có ai đó bước tới & nói 1 câu khiến ông ta phải ngạc nhiên. Bởi vì…
"Này! Ngươi được thả rồi. Ra ngoài đi."
"…Hả?"
Đang mải mê nhập vai người hùng bi kịch, Ota không thể nào kịp tiếp nhận thông tin mình đột ngột được thả tự do.
"Ta bảo là ngươi được thả rồi. Cút khỏi đây ngay."
"Hả? Hả? Tại sao?"
Vẫn không hiểu hiểu nổi lý do mình được thả, Ota bước ra khỏi nhà ngục trong trạng thái ngơ ngác.
"Người này sẽ là người bảo lãnh cho ngươi. Hãy biết ơn đi."
Người cai ngục nói vậy rồi hướng ánh mắt về phía cứu tinh của mình…
"…Trong những tình huống thế này, thường thì sẽ có 1 cô gái xinh xắn hay 1 người phụ nữ tuyệt đẹp đến đón mình chứ nhỉ…?"
Những lời lẩm bẩm của Ota không lọt vào tai gã đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, trông hệt như 1 người lính.
"Cậu vừa nói gì à?"
"À, không, chẳng có gì đâu."
"Có người muốn gặp cậu. Đi theo tôi."
"Ồ?"
Đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế này kể từ khi đến thế giới này.
Nghĩ đến đó, Ota cảm thấy phấn khích, ‘cuối cùng thì những tình tiết kịch tính cũng bắt đầu rồi! Hy vọng đó có thể là 1 nữ sĩ quan xinh đẹp’ trong khi bước theo gã đàn ông kia. [note111426]


