"Á! Tôi đã lo lắng muốn chết!!"
Đó là những lời đầu tiên Ivern thốt ra khi trở về sau cuộc gặp với Ma quốc.
"Ồ, làm tốt lắm."
Khi tôi cất lời động viên, Ivern nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
"Gì cơ?"
"Chà… Ý tôi là, 1 thằng dân thường như tôi đi gặp Ma vương? Nghe thật vô lý đúng không? Ông ta nhìn tôi kiểu 'Thằng nào đây?', & nói thật, tôi cũng tự hỏi y hệt vậy."
Nghe Ivern nói thế, tôi đặt tay lên vai cậu ấy & lắc đầu.
"Đ0ang nói gì vậy, Ivern? Ai cũng bắt đầu từ con số không cả mà. Từ giờ trở đi, tên tuổi của ông sẽ vang danh khắp thế giới."
Khi tôi nói những lời có phần khoa trương đó, vai Ivern chùng xuống đầy thất vọng.
"Tên này… hắn nhất quyết muốn đẩy mình ra tiền tuyến mà…"
"Nếu không muốn thì không cần phải ép bản thân đâu. Lần tới tôi sẽ đích thân đi gặp họ."
"Thực ra, tôi làm được mà. Không, để tôi đi! Làm ơn đấy!"
Tôi cảm thấy áy náy khi dồn hết gánh nặng lên vai Ivern, nên khi tôi bảo lần này mình sẽ đi, anh ta đã ra sức ngăn cản tôi.
"Không, không, không sao đâu. Tôi thấy áy náy khi để Ivern gánh vác mọi thứ, nên từ giờ tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với hắn."
Nghe vậy, Ivern đặt chặt 2 tay lên vai tôi.
"Không sao cả! Tôi sẽ tiếp tục lo liệu việc đó! Mục tiêu của Ma quốc là Meileen & Leon mà! Ông nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh khi đối đầu đám người đó sau?!"
Nói xong, Ivern chợt giật mình.
"Hừm. Vậy ra mục tiêu của Ma quốc thực sự là Meileen & Leon."
"Haizz…"
Ivern nhắm mắt lại 1 lúc rồi khẽ thở dài.
"Chà, giấu giếm cũng chẳng ích gì, nên tôi sẽ nói thật nhé. Ma quốc nghi ngờ rằng có khả năng cao Meileen vẫn còn sống ở đây. Không chỉ thế, họ dường như có linh cảm rằng 2 người đã có con với nhau."
"Ồ, thật sao? Họ nói vậy à?"
Khi tôi hỏi liệu Ma quốc có thực sự thẳng thắn đến mức đó không, Ivern lắc đầu.
"Không, thay vào đó họ lại hỏi tôi 1 chuyện khác."
"Chuyện khác?"
"À, đại loại là 'Kenta có tham vọng chinh phục thế giới không?'"
Ngay khi nghe những lời đó, tôi đã hiểu được ý đồ của phía Ma quốc. Tóm lại là, đứa con của Meileen, người mang dòng máu hoàng tộc của Ma quốc, có thể được dựng lên làm bù nhìn để thiết lập 1 triều đại mới.
Có lẽ họ lo sợ rằng tôi đang có ý định dùng Leon để chinh phục thế giới. Đùa nhau à?
"Thật là 1 câu chuyện ngu ngốc đến nực cười."
Tại sao những kẻ nắm quyền lực cứ ám ảnh với câu chuyện chinh phục thế giới chứ? Họ muốn bắt cả thế giới phải quỳ gối trước mình sao?
"Chà, tôi đã nói với họ là ông sẽ chẳng làm mấy chuyện phức tạp như thế đâu. Không biết họ có tin lời tôi hay không nữa."
"Thế cũng được. Nhưng mà, việc quá bận tâm đến Meileen & Leon nghĩa là tên Ma vương đang coi Leon là mối đe dọa đối với ngai vàng, đúng không?"
"Có lẽ vậy. Ông ta trông có vẻ là 1 vị tướng tài ba, nhưng với tư cách là 1 vị vua thì lại có vẻ ngu ngốc."
Khi Ivern nói vậy, Meileen, người đang đứng nghe gần đó, bật cười khúc khích.
"Pfft. Hahaha… Tôi hoàn toàn hiểu cảm nhận của Ivern. Đúng vậy đấy. Thằng đó làm tướng dưới trướng vua thì giỏi, nhưng lại chẳng biết cách tự mình điều khiển người khác."
Việc Ivern có cùng nhận định về người đó dù chỉ sau 1 thời gian ngắn lại hệt như cách Meileen nhìn nhận qua bao năm với tư cách 1 người chị, cho thấy tên đó hẳn là 1 kẻ rất dễ bị nhìn thấu.
Giờ thì điều đó lại khiến tôi tò mò.
Trong khi tôi đang dần thấy hứng thú với vị Ma vương kia, Yulia, người đang ngồi cạnh Meileen, bỗng nhìn vào gương mặt cô ấy với vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì vậy, Yulia?"
"Ừm, Meileen này, tôi có thể hỏi bà 1 chuyện được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Giả sử thôi nhé, nếu mọi người chán ngấy việc thằng em trai ngốc nghếch kia làm vua, & họ ngỏ ý muốn bà lên nắm quyền thì sao?"
À, đó đúng là câu chuyện thường gặp. 1 người là tướng lĩnh giỏi nhưng lại là 1 vị vua tệ. Nhưng chắc đó chỉ là nỗi lo vô căn cứ của Yulia thôi.
"Chuyện đó không xảy ra đâu."
"…Thật sao? Ngay cả khi người dân Ma quốc gặp khó khăn & cầu xin bà ư?"
"Dù là vậy đi nữa…"
Meileen cất lời trong khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Leon lúc đang ôm thằng bé.
"Chính bọn họ đã đuổi tôi đi, gọi tôi là kẻ bất tài vô dụng. Chẳng có ai bảo vệ hay bênh vực tôi cả. Chỉ có Mona, người đang ở đây, là đã giúp tôi trốn thoát. Đó là lý do tại sao tôi chỉ cho phép Mona ở lại đây thôi. Còn những kẻ khác ư? Tôi chẳng bận tâm đến họ đâu."
Vừa nói, Meileen vừa nhẹ nhàng dùng tay che mặt Leon lại để cậu bé không nhìn thấy mình. & rồi…
"Bọn chúng có thể chết quách đi cũng được."
Meileen nở 1 nụ cười nhạt trong lúc nói những lời đó. Nụ cười ấy vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ. Khi Meileen nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang che mặt Leon ra, cô ấy đã trở lại với nụ cười thường ngày.
"Thế nên, không đời nào tôi quay lại Ma quốc đâu. Bà không cần phải lo lắng, Yulia."
"Ồ, mình hiểu rồi. Thế thì an tâm quá!"
Ivern sững sờ trước nụ cười tàn nhẫn của Meileen, nhưng Yulia lại tỏ ra rất vui mừng khi đã có lời đảm bảo rằng Meileen sẽ không quay trở lại Ma quốc.
Tôi mừng là cô ta dường như không bận tâm đến bản chất 2 mặt của Meileen.
"Nhân tiện, giờ đây sự tồn tại của Meileen & Leon đã bị bại lộ, mọi người có thực sự nghĩ rằng Ma quốc sẽ lùi bước không?"
Tôi không am hiểu nhiều về chính trị, vì vậy tôi đã hỏi Ivern, người không hiểu sao lại khá am hiểu về những chuyện như vậy, & Meileen, cựu hoàng hậu.
"Ừm, tôi không biết. Ấn tượng của tôi là miễn là họ không chủ động hành động, thì sẽ không có vấn đề gì."
Ivern thì ổn, nhưng Meileen thì khác.
"Chúng ta nên cẩn thận."
Khi Meileen nói vậy, không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
"Em nghĩ không ai không bất mãn với sự cai trị của thằng em trai em, nên không sớm thì muộn sẽ có những lời kêu gọi cho 1 tân vương. Khi điều đó xảy ra, thằng bé sẽ là mục tiêu hoàn hảo để bị đưa lên làm bù nhìn để bọn chúng tập hợp."
Leon, cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ Meileen, nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, Meileen mỉm cười & tiếp tục nói.
"Megiddo… Em trai em có thể nghĩ rằng mọi chuyện ổn miễn là Leon không lộ diện, nhưng nó không bao giờ kiểm soát những người quanh mình nghĩ gì. Tốt nhất là nên cảnh giác."
"Anh hiểu rồi."
Nghĩ lại thì, có những phe phái ở Ma quốc bất mãn với hoàng tộc hiện tại. Tôi nghe nói nhóm đó đã bị tiêu diệt, nhưng có thể không chỉ có 1 tổ chức như vậy.
Như Meileen đã nói, chúng tôi nên thận trọng.


